Như trên có một bố nào nói là: bạn chưa hiểu tâm lý đàn ông, có lẽ đúng thế thật. Chừng nào bạn hiểu anh ấy hơn, có lẽ bạn sẽ cảm thấy hài lòng với anh ấy và có thể tạo ra đươc nhiều sự hòa hợp hơn giữa hai bạn.
Chồng bạn là mẫu người lý tưởng để lấy làm chồng đó, đương nhiên bạn biết điều đó vì bạn đã lấy anh ấy. Vậy thì những gì bạn làm nên là vun đắp thay vì ngồi đó và dằn vặt suy nghĩ về quyết định của mình đúng hay sai.
Cái gì cũng có hai chiều, cho đi thì mới nhận được, bạn muốn anh ấy xử sự với bạn thế nào thì bạn hãy làm thế với anh ấy trước.
Biết đâu bạn thấy anh ấy ít nói và tẻ nhạt, còn anh ấy cũng thấy rằng những điều bạn nói, những chuyện bạn quan tâm đều là những chuyện vớ vẩn nên anh ấy không có cảm hứng nói chuyện?
Hãy học cách hiểu nhau để hạnh phúc hơn, bạn ạ.
Có lẽ khi nào có con, cuộc sống có nhiều khó khăn vất vả hơn bạn mới thấy những đức tính của chồng bạn đáng quý thế nào. Hoặc bạn hãy vào đọc tâm sự của các chị trong WTT này về những nỗi buồn khi có những ông chồng thô lỗ, đánh vợ, ngoại tình hay kém cỏi … để bạn thấy trân trọng những gì mình đang có.
http://vietnamnet.vn/bvkh/ Mình thấy trên Vietnamnet có mục này khá hay. Bạn vào đây mà làm to chuyện. Các nhà cung cấp rất sợ giới báo chí làm um lên những vụ thế này. Goodluck to you.
Còn nếu đáng mặt đàn ông thì đóng 2/3 vào, hoặc cân hết toàn bộ chi tiêu tháng. Vợ đã đóng góp công sức thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn thì chồng phải đóng nhiều tiền hơn là đương nhiên.
Không trao đổi với vợ để rõ ràng mạch lạc hoặc ko tin vợ, thế nên mới lên mạng hỏi han than thở, nói thật là ông chồng này quá chán
2. Trong mọi trường hợp nhất định không được chấp nhận ở chung với với ông anh trai, mời ố mẹ ở cùng thì được nhưng ông anh trai thì nhất quyết không. Sau này bạn có con cái, sẽ phải lo cho con cái, không thể đèo bòng lo thêm cho 1 người như thế. Đấy là con chưa kể ông này mà lấy vợ nữa thì sẽ rất nhiều vấn đề phát sinh, khó mà giải quyết được.
3. Lý do của BMC bạn nghe buồn cười lắm: "hai đứa đi cả ngày để nhà phí ra", thật là vớ vẩn. Cái nhà là nhà ở , là mái ấm chứ có phải nhà trọ đâu mà dùng hết công suất. Đấy là tổ ấm của 2 bạn, nếu như 2 VC bạn và con cái có không gian riêng cho mình thì mới đúng là tổ ấm, còn nó lại thành chỗ trú chân thay cho chỗ trọ của gia đình chồng thì thật là mệt mỏi. BMC như thế là không biết nghĩ cho hai vợ chồng bạn.
Mình thì thấy phụ nữ hay đàn ông cũng như nhau cả thôi, có những chuyện làm tổn thương nhau thì dù rất nhỏ nhiều khi cũng gây ấm ức trong lòng khó mà bỏ qua được. Đâu có phải cứ là đàn ông thì người ta phải bỏ qua những chuyện nhỏ, nhiều khi chuyện rất bé nhưng có thể làm chết tình yêu đấy ạ. Người ta không chia sẻ được với ai nên mới phải lên diễn đàn để mà tâm sự chứ, các mẹ đừng nói là họ nhỏ nhặt tủn mủn, mình thiết nghĩ những góp ý như thế là thiên vị phụ nữ và không tích cực.
Bác chủ topic đang chán vợ, và kể cả mình cũng thấy 1 phụ nữ là vợ là mẹ mà không biết chăm lo cho gia đình thì đúng là là đáng chán rồi. Bất kể chị ấy có những ưu điểm gì khác đi nữa, nào là phóng khoáng, bạn bè học sinh quý mến đi chăng nữa, thì xét về phương diện người phụ nữ của gia đình thì chị ấy cũng đã là người thất bại rồi.
Nhưng chê trách vợ không phải là việc bác chủ top nên làm bây giờ, vì cưới thì bác đã cưới rồi, sống với nhau đã từng ấy năm và đã con cái đề huề, bác thì chắc không muốn bỏ vợ rồi, và vợ bác cũng thế, cả 2 đứa con cũng thế. Thay đổi chị ấy cũng khó, bản tính rồi thì khó mà thay đổi được.
Chỉ còn cách 2 vợ chồng học cách chấp nhận nhau, bác cũng cần phải cứng rắn hơn với vợ, cứ nói thẳng là nếu em cứ như thế này thì 2 vợ chồng sẽ không thể có kết cục bền vững được, nếu em không điều chỉnh thì anh sẽ không còn yêu em nữa, mặc dù có thể anh vẫn làm hết trách nhiệm của mình nhưng tình yêu của anh với em sẽ hết, và đó sẽ là thiệt thòi cho em và cả gia đình.
Mình tin vợ bạn sẽ hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc mà điều chỉnh lại cách sống của mình, quan tâm đến gia đình hơn.
Thêm nữa, đọc các post của chủ top, mình thấy bạn vì chán vợ mà đang có ý tưởng muốn ngoại tình (chắc mới chỉ là ý tưởng thôi). Mình nghĩ bạn nên dừng ngay suy nghĩ này lại, vì đó hòan toàn không phải là giải pháp cho hoàn cảnh và những ức chế của bạn, nó chỉ đẩy mọi chuyện đi quá xa và làm gia đình tan nát mà thôi.
Chúc gia đình bạn sớm sóng yên bể lặng. :)
http://www.vera.com.vn/index.php?o=modules&n=home&f=index
Mẹ nào thích đồ của các bạn này thì chuẩn bị đi rinh về đi thôi :)
Lương 16M đưa tiền cho mẹ, tiền ăn cho vợ, tiền tiết kiệm hàng tháng... hết 8M
Trong 8M còn lại chồng bạn cũng đảm nhiệm hết các việc đi siêu thị, mua đồ đạc, bỉm sữa cho con... những khoản này cũng rất tốn kém.
Một người thu nhập 16M/tháng thì chắc chắn những chi tiêu cá nhân (cafe, ăn sáng, ăn trưa, bạn bè, quần áo, bia bọt, thể thao...) chắc chắn cũng không ở mức thấp hơn 4M, 5M đâu ạ. (tiền ăn sáng cafe tính trung bình mỗi ngày 30k đi, cả tháng đã gần 1M; ăn trưa cơm văn phòng bây giờ 30k/suất là ít, thêm cốc cafe 15k, mỗi tháng đã hết gần 1,5M nữa; chưa kể bia bọt mỗi bữa hết 100k, 200k/bữa, 1 tháng ngót nghét 1M rồi; lại còn tiền xăng xe, tiền đám ma đám cưới, thỉnh thoảng lại mời bạn bè cafe ăn uống, mua cái áo cái quần....
Mình thấy chồng bạn như thế là good man rồi. Bạn thử nghĩ bạn còn thấy khó chịu khi nhận những khoản chi của chồng vì cảm giác như đi xin, thì chồng bạn cũng thế, chắc chắn là khó chịu nếu như đưa hết tiền cho bạn và chi tiêu mọi thứ lớn nhỏ dưới sự quản lý của bạn.
Theo mình thì cảm giác khó chịu của bạn xuất phát nhiều từ việc bản thân chưa kiếm được tiền mà chồng lại không tin tưởng hơn là khó chịu vì cách phân bổ chi tiêu của chồng. Hướng giải quyết thì như bạn đã chỉ ra: đi làm.
Khi bạn đi làm và có thu nhập, lúc đó bạn sẽ chủ động trong các khoản chi cá nhân và có thể đóng góp vào quỹ chi tiêu gia đình. Chỉ khi đó mới đúng ý nghĩa là 2 vợ chồng cùng làm ra và có nghĩa vụ đóng góp để cùng chi tiêu. Còn bây giờ danh nghĩa là chồng bạn đang nuôi cả gia đình, sẽ rất khó để yêu cầu chồng bạn nộp hết lương cho bạn.
Nhà mình hiện tại như sau: hàng tháng hai đứa mỗi đứa đóng góp 2/3 thu nhập, mình giữ khoản này để chi tiêu tất cả mọi khoản : ăn uống chi tiêu, thanh toán các loại hóa đơn, đưa BMC, tiết kiệm...; còn 1/3 lương thì 2 đứa tùy ý chi tiêu không ai hỏi đến ai. Hiện tại cả 2 vẫn rất happy với cách đóng góp này.
Còn vè việc bạn định chuyển về nhà bố mẹ thì mình nghĩ không nên đâu. Vì vợ chồng sống xa nhau là tối kỵ. Tiền bạc đã khó chịu với nhau như thế, bây giờ lại sống riêng thì chả còn gì là một gia đình nữa.
Bạn mới sinh con 5 tháng, có rất nhiều lý do để giải thích cho việc chồng bạn không còn cảm hứng xxx bạn ạ (vóc dáng của bạn xồ xề chẳng hạn, "conbé" không được vừa vặn như trước chẳng hạn, bạn hay cằn nhằn cãi nhau chẳng hạn..., bản thân lại tự ái cho rằng việc xxx vì thế không còn quan trọng nữa nên lại càng làm cho anh ấy mất cảm hứng... ví dụ thế). Lẽ ra đây mới là giai đoạn nguy hiểm mà bạn cần đốt thêm lửa cho cuộc hôn nhân của mình thì bạn lại định về nhà bố mẹ đẻ sống riêng.
Mình nghĩ bạn nên suy nghĩ lại.
Chúc bạn có những quyết định đúng đắn và làm bạn thoải mái nhất.
Còn cách xử sự của bạn mình thấy cũng có đôi phần không khéo thật:
1. Nói về những khó khăn trước mặt cả người yêu lẫn em anh ấy (điều này bạn cũng đã tự thấy).
Lẽ ra bạn có thể chia sẻ riêng với người yêu và hỏi anh ấy là với những khó khăn như thế thì có cách giải quyết nào không? Người yêu bạn sẽ thấy vui vì có thể góp ý cho bạn và nếu có không mua được thì cũng không trách và hiểu lầm bạn.
2. Khi em trai bạn nhờ mua laptop:
Bạn nên chủ động kể chuyện cho người yêu nghe, nhân tiện cài luôn câu là ngày trước em anh nhờ mua mà em không mua được, bây giờ mua cho em trai em em chỉ ngại chú ấy (em anh) mà biết thì lại nghĩ là em bên trọng bên khinh bla bla. Chủ động chia sẻ ngay từ đầu sẽ tránh được những hiểu lầm suy diễn không đáng có.
3. Khi bạn hỏi người yêu là em nên mua quà gì cho em trai anh, người yêu bạn hỏi em định mua quà giá trị bao nhiêu, lẽ ra bạn ko nên trả lời là tầm 2 triệu.
Lẽ ra lúc đó bạn có thể tỏ ra ngạc nhiên và hỏi anh ấy rằng : món quà có giá trị bao nhiêu có ý nghĩa với anh lắm sao? em tưởng đã là quà thì mang ý nghĩa tình cảm là chính chứ đâu phải để quy ra tiền mà định lượng?
Đấy chỉ là một vài suy nghĩ của mình để bạn tham khảo.
Chúc bạn luôn vui. :)
Giống như là quan niệm hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, thì ở đây cũng thế, mỗi người có một chuẩn mực sống khác nhau. Bạn Lăng Nghiêm có quan niệm sống rất hay, đáng để học tập. Mẹ Tudinhhuong, mẹHanah cũng thế. Topic lập ra là để ai thiếu mặt tốt nào thì học hỏi kinh nghiệm để bổ sung mặt đó, thế mới là tích cực.
Nếu như các mẹ không có quan điểm giống như người khác thì cũng xin làm ơn đừng tỏ ra bài khích chê bai họ. Mỗi người 1 hoàn cảnh, một cách sống, chả có cái gì đúng hết với tất cả mọi người.
Nói thật là đến đây thì mình hơi thất vọng về bạn TDH, mới chỉ là tranh luận thôi mà bạn đã có vẻ như là mất bình tĩnh rồi. :Smiling:
Tuy nhiên, nếu giả sử nhé:
- Giả sử kinh tế của gia đình bạn không dư giả, khi mà thu chỉ vừa đủ chi, bạn sẽ phải cân nhắc một bữa đi ăn nhà hàng (vì hôm đó mệt không muốn nấu ăn) với việc cần phải để dành tiền để mua 1 hộp sữa cho con. Bạn sẽ phải cân nhắc giữa việc bỏ vài trăm ngàn để đi spa để giải tỏa street với việc để dành tiền để mua thức ăn cho gia đình trong 1 tuần... Ví dụ thế. Khi đó, mình không tin là bạn lại chọn cách chi tiêu cho bản thân mình, mặc dù bạn có yêu bản thân đến thế nào đi nữa.
- Giả sử chồng bạn là người hơi "cổ điển" một chút, chỉ thích ăn cơm nhà mà không thích đi ăn hàng, hoặc chẳng may chồng bạn gặp khó khăn trong công việc dẫn đến khó tính, bẳn gắt, không chiều chuộng vợ như bình thường, hoặc giả chẳng may bạn vớ phải bà mẹ chồng khó tính luôn gây cho bạn những ức chế trong cuộc sống... Lúc ấy, mình tin là bạn sẽ phải cân nhắc giữa việc yêu bản thân mình và việc kìm nén cái tôi một chút để mọi thứ được dung hòa.
Mình thấy bạn thực sự là người may mắn vì bạn đã có được một hoàn cảnh tốt, một người chồng tốt, một công việc tốt và kinh tế ổn định để thỏa sức yêu bản thân mình. Người phụ nữ nào cũng mong muốn được như vậy, chỉ là đôi khi hoàn cảnh buộc họ phải hy sinh mà thôi.
Khi vật chất dư giả, gia đình êm ấm, bạn yêu bản thân mình một chút hay thật nhiều cũng không thành vấn đề. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn và không như ý muốn, thì lúc ấy, việc yêu bản thân mình lại trở thành ích kỷ.
Bởi vì cuộc sống là luôn thay đổi và rất nhiều điều có thể không như ý muốn, không ai có thể khẳng định những khó khăn bất hạnh không bao giờ tìm đến với mình, thế cho nên cách ứng xử của mỗi người còn tùy thuộc quan điểm và hoàn cảnh của họ nữa. Cuộc sống yên ổn may mắn bình lặng thì chả có gì để nói, nhưng mình nghĩ đến khi cuộc sống có vấn đề thì mới biết được cần phải làm thế nào cho có lý có tình. Mình nghĩ trên thực tế, bất cứ ai cũng sẽ rất nhiều lần phải hy sinh tình yêu với bản thân mình để đạt được cảm giác hạnh phúc từ sự hy sinh....
Mình cũng thấy rằng nếu có thể thì nên chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về vật chất, tiền bạc trước khi quyết định có con để có thể chăm sóc nuôi nấng con một cách tốt nhất. Sinh con ra khi mà không đủ sức để lo cho bé, chăm sóc bé, để bé bị thiếu thốn thiệt thòi thì quả thật cảm thấy rất có lỗi với con mình.
Chia sẻ với bạn khakhakha. Hai vợ chồng bạn đang ở trong giai đoạn thực sự khó khăn về tiền bạc. Thực lòng mình nghĩ, trong tất cả các vấn đề khó khăn bất hạnh, khó khăn vì tiền là dễ giải quyết nhất, còn dễ chịu hơn rất nhiều những khó khăn về tinh thần, tình cảm.
Việc ngồi nghĩ đúng hay sai chỉ cần thiết trước khi sự việc xảy ra thôi bạn ạ, còn bây giờ việc nghĩ đúng sai không còn ý nghĩa nữa rồi. Bây giờ bạn đang có 1 thiên thần xinh xắn khỏe mạnh, một người chồng tốt tính yêu vợ thương con, mình thấy bạn thật hạnh phúc và giàu có đấy chứ.
Một nửa ly nước, người lạc quan tích cực sẽ nghĩ mình đang có đầy nửa ly, người bi quan sẽ nghĩ mình đang bị cạn mất nửa ly…
Chúc bạn tìm được những điều tích cực trong cuộc sống của mình để lạc quan, yêu đời, thêm hy vong và không còn chán nản.
Mình muốn nhấn mạnh một lần nữa là: mình thì thấy bạn rất may mắn đấy, chả có lý do gì để mà chán nản. Giai đoạn này rồi sẽ sớm qua thôi, rồi chồng bạn sẽ tìm được việc làm, rồi tiền bạc sẽ dần dần có, vợ chồng và bé yêu của bạn rồi sẽ ổn thôi.
Vui lên, bạn nhé. :)
Em xem trên trang web thấy có vẻ ổn lắm, nhưng không biết thực tế thế nào
http://www.blueocean-hotel.com/Vietnam/
Mẹ nào có kinh nghiệm rồi thì share cho em với nhé.
Em cảm ơn nhiều nhiều ạ. :)
Như trên có một bố nào nói là: bạn chưa hiểu tâm lý đàn ông, có lẽ đúng thế thật. Chừng nào bạn hiểu anh ấy hơn, có lẽ bạn sẽ cảm thấy hài lòng với anh ấy và có thể tạo ra đươc nhiều sự hòa hợp hơn giữa hai bạn.
Chồng bạn là mẫu người lý tưởng để lấy làm chồng đó, đương nhiên bạn biết điều đó vì bạn đã lấy anh ấy.
Vậy thì những gì bạn làm nên là vun đắp thay vì ngồi đó và dằn vặt suy nghĩ về quyết định của mình đúng hay sai.
Cái gì cũng có hai chiều, cho đi thì mới nhận được, bạn muốn anh ấy xử sự với bạn thế nào thì bạn hãy làm thế với anh ấy trước.
Biết đâu bạn thấy anh ấy ít nói và tẻ nhạt, còn anh ấy cũng thấy rằng những điều bạn nói, những chuyện bạn quan tâm đều là những chuyện vớ vẩn nên anh ấy không có cảm hứng nói chuyện?
Hãy học cách hiểu nhau để hạnh phúc hơn, bạn ạ.
Có lẽ khi nào có con, cuộc sống có nhiều khó khăn vất vả hơn bạn mới thấy những đức tính của chồng bạn đáng quý thế nào. Hoặc bạn hãy vào đọc tâm sự của các chị trong WTT này về những nỗi buồn khi có những ông chồng thô lỗ, đánh vợ, ngoại tình hay kém cỏi … để bạn thấy trân trọng những gì mình đang có.
Thân.
Anyway, đây là 1 bài viết rất hay. :)
Một là bạn Mẹ Vysumo là người hơi mềm yếu, nhẫn nhịn, không phải là mẫu người dám đấu tranh và thay đổi.
Hai là bạn thực ra vẫn còn rất yêu chồng.
Chồng bạn thì không phải là người quá xấu, chỉ có điều hơi thô lỗ, ít học và chợ búa quá, điều này có lẽ do học vấn, nghề nghiệp và bạn bè của anh mà ra. Tuy nhiên qua những gì bạn kể thì mình thấy anh ấy cũng là người tốt, có tâm. (chắc cũng phải có điểm tốt thì mẹ Vysumo mới lấy làm chồng bất chấp học vấn chênh lệch như thế chứ :) )
Do đó mình thấy các mẹ khuyên Mẹ Vysumo ly hôn thì chắc mẹ ấy cũng không làm theo được, vì mềm yếu, yêu chồng và chồng cũng có nhiều điểm tốt mà.
Có điều, bạn nên xác định là mâu thuẫn giữa 2 bạn là mâu thuẫn không thể giải quyết triệt để, vì 2 bạn ở 2 tầng nhận thức khác nhau. Chỉ có thể sống chung với lũ mà thôi. Nếu bạn xác định sẽ có thể nhẫn nhịn cả đời thì bạn nên ở lại để cố gắng hòa hợp cùng chồng, tuy nhiên cuộc sống sẽ khá khổ tâm.
Nếu là mình thì mình sẽ chọn giải pháp chia tay, sống mà cái tâm lúc nào cũng khổ sở như bạn thì cực lắm, con cái chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng không tốt.
Chúc bạn sáng suốt và may mắn. :)
Mọi chuyện rồi sẽ qua, mọi chuyện...
Mình thấy trên Vietnamnet có mục này khá hay. Bạn vào đây mà làm to chuyện. Các nhà cung cấp rất sợ giới báo chí làm um lên những vụ thế này.
Goodluck to you.