Mình có nấu một lần lâu rồi, cũng không nhớ chính xác nấu như thế nào, do kiếm công thức trên mạng...nhưng mà mình nhớ là có đổ sữa vào nữa nên nó béo béo thèm lắm...Chắc cuối tuần phải làm lại quá, nhắc thêm thèm...:Drooling:
Chào cả nhà !Chả là thế này, khoảng đầu tháng 4 em "vỡ chum" rồi, 2 vợ chồng em đều công tác ở HN nhưng theo sắc lệnh của nhà chồng em bắt buộc phải về quê chồng sinh em bé. Hic, cứ nghĩ đến cảnh nhà chồng ở sau 1 ngọn núi đường đi toàn đá với gạch không bit khi đau đẻ sẽ đc đưa đến BV bằng phương tiện j vì ở đó taxi ko thể vào được. Đấy là chưa kể nghe nói sau khi sinh phải kiêng khem nhiều lắm nhưng nhà WC và nhà tắm ở đó hoàn toàn "thiên nhiên", có phải sinh xong mình rất khó khăn trong vấn đề đại tiểu tiện ko nhỉ, vậy làm sao mà chịu được chứ ? còn chuyện mẹ chồng phục vụ tận nơi là điều không tưởng. Một vấn đề nữa là chế độ bồ dưỡng. Gia đình chồng tôi quá cổ hủ và tiết kiệm. Tuy nhiên vợ chồng tôi tiêu tiền do mình làm ra cũng bị ông bà ngăn cản, ví dụ tôi định mua lò vi sóng để hâm nóng thức ăn khi cần vì nhà chồng tôi vẫn dùng bếp rơm, củi nhưng các cụ ko đồng ý vì sợ tốn điện. Khi bầu bí tôi phải tự mua đồ ăn và sữa để bồi dưỡng nhưng mẹ chồng tôi khi biết giá sữa và "tốc độ" uống của tôi thì bũi môi nói tốn kém. Cũng phải nói thêm các cụ chưa bao jo mua hoa quả về ăn cả, ngày 3 bữa cơm ở nhà đều như vắt chanh nói gì đến chuyện tôi dám mua đồ ăn vặt ( thậm chí chỉ là bắp ngô, củ khoai nướng..) về nhà ăn đâu. Nhà chồng tôi có đàn gà trăm con nhưng tôi bầu 8 tháng rồi mà chưa có con gà chip hôi nào phải hi sinh cho tôi "bồi dưỡng" cả. Chúng may mắn thật. Được cái bố mẹ chồng không xét nét "dâu tây" nhưng chính vì cách sống khác nhau khiến tôi cảm giác như có khoảng cách. Bình thường tôi vẫn cố gắng theo nếp đó vì nghĩ thỉnh thoảng mới về thăm các cụ nhưng sắp tới tôi sinh em bé, hoàn cảnh sẽ khác rất nhiều. Điều tôi lo lắng đến mức stress là môi trường sống và cả chế độ dinh dưỡng 2 mẹ con tôi sau ngày vượt cạn sẽ ra sao đây? Chồng thì cuối tuần mới về được tôi biết tâm sự cùng ai, khéo đầu tôi nổ tung lắm, nghe nói sau khi sinh lại rất dễ mắc bệnh trầm cảm nữa, hic ! Thôi thì tôi cố gắng chịu đựng 1 tháng thôi, tôi cố gắng tự an ủi như thế, sau ngày đầy tháng con tôi sẽ cho bé ra HN với bố hoặc về quê ngoại cách đó 100km để có điều kiện tốt hơn. Nhưng ko biết 1 tháng em bé đã đi đường xa (bằng ô tô ) được chưa các mẹ ? Tôi phân vân lắm, 1 tháng đưa con về ngoại lại sợ cháu còn bé quá, còn tiếp tục kiên trì ở nhà chồng chắc tôi stress mất !Rất mong các mẹ chia sẻ. Thanks all !
Cái dòng màu đỏ ý cũng ko có đâu bạn ạ :D vì 1 bé những tháng cuối tăng trung bình chỉ từ 200 -300gr là hoành tráng lắm rồi đấy chứ tăng từ 400 - 700 thì mẹ nào vác cho nổi. Thậm chí những tuần cuối của thai kỳ thì lúc đó canxi hóa rồi thì thậm chí bé còn hấp thụ được ít chất dinh dưỡng hơn từ mẹ ý.Tuy nhiên, có 1 thực trạng là các mẹ hay thích con mình vượt chuẩn và to hơn " nhà hàng xóm " và đó là điều ko hề tốt, thậm chí nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con cơ.Hôm trước mình đi siêu âm chỗ bác Cường ở Tôn Thất Thiệp, có 1 chị thai 33w nhưng cân nặng em bé tương đương thai 36-37w còn bị bác Cường dọa cho sợ vỡ mật ý ( ko biết có phải dọa ko ) là " con chị to 1 cách bất bình thường so với tuổi thai. Các chị đừng tưởng là thai to là sướng mà đấy là cực kỳ nguy hiểm, mẹ bị tiểu đường thai kỳ, con cũng vậy . Ngoài ra, thai to thế này còn có nguy cơ bị dừng thai kỳ bất cứ lúc nào mà ko thể biết trước được. Vì vậy, tôi khuyên chị sau khi đi siêu âm về nên đi gặp bác sĩ theo dõi cho chị ngay lập tức ".Vậy nên, em bé nằm trong chuẩn là quá tốt rồi. Đã là chuẩn là cái chuẩn mực cho nhiều người theo và hoàn toàn bt mà. Vừa dễ đẻ cho mẹ, lại vừa tốt cho bé. Mình nuôi bé bên ngoài với dinh dưỡng hợp lý còn tăng cân nhanh hơn là nuôi bé trong bụng ý, mà chênh nhau có mấy lạng lúc đẻ ra thôi mà.Chị dâu họ nhà mình đẻ con ra là 4kg, mình đẻ 3,6kg. Sau 3 tháng con mình tăng mỗi tháng gần 1,5kg, trong khi bé kia tăng có 1,5kg cho 3 tháng.
- Về cách tổ chức tiệc: rất tốt, trang trọng, nhất là phần khui sâm banh, cả lực lượng đứng dàng hàng khui, hệt như ....lễ lớn ^^
- Về thức ăn: 7/ 10 khách là khen ngon, duy chỉ con em chồng và cả nhà chồng là....chê bai thậm tệ----> đám cưới chủ yếu là mình hạnh phúc và mọi người mừng cùng mình, đôi khi bận tâm quá tự làm mình mất vui.
- Về phục vụ: tốt, săn sóc khách lắm, hết nước chưa kịp gọi là lại được rót đầy. Có 1 cái nữa, ít thấy ở mấy nhà hàng khác, là trước giờ khai tiệc thì mỗi khách đều có 1 cái bánh ăn nhẹ trong lúc chờ đợi, cái này không có trong bảng dịch vụ, em cũng không đặt nhưng nhà hàng vẫn tặng.
- Có 2 khuyết điểm: nhiều cột(nhất là sảnh son, sảnh vàng thì okie )dù nhà hàng có lắp lcd nhưng thực sự không thỏa mãn được, vì truyền hình trực tiếp lễ ít lắm, chủ yếu là slide hình cưới thôi. Thứ hai là...hứa lèo, cái này thì là vấn đề chủ quan, do mỗi nhân viên nhận tiệc thôi. Đợt em làm ở sanh son, buổi trưa, do trời nóng mà tông của sảnh màu đỏ nên em có ý muốn chuyển màu bàn ghế sang màu vàng, nhân viên okie vì bữa đó ko có tiệc, cuồi cùng, đến ngày diễn ra, vẫn như cũ, chẳng thay ghế gì hết. Thêm phần, 2 bàn chủ tọa trưng bông hồng rất đẹp, nhưng....cái lẵng cắm nó bị...rỉ sét, hic, không phù hợp lắm T___T.
Em thì hơi bị tiểu tiết, nhưng suy cho cùng, những điều đó không phải là lớn lắm^^
Ai chà, mẹ cũng làm em thèm quá. Hik, em cũng có sẻch công thức trên gugô, nhưng em thấy đa phần là mì Ý xào thịt bò, còn em thì lại kết cái món và hương vị của phô mai xúc xích! :)
Mẹ ơi, em góp ý với mẹ nha. Mẹ nên trao đổi với chồng, vì tất cà những gì mẹ muốn và nghĩ bây giờ chỉ đều cho con thui. Nếu mẹ có thời gian, mẹ hãy tìm những bài báo hay các tài liệu cho bà bầu lúc gần sanh con, để chứng minh rằng: khi gần sanh, cách tốt nhất là để cho sản phụ thoải mái, và có điều kiện để sanh an toàn nhất! Hãy để chồng làm người trung gian giải thích, chứ em thấy ko ổn nếu mẹ phải đi xa trong" khổ ải tâm cang" đâu!
Em thích cách mẹ suy nghĩ lắm ạ! Ai cũng thích con mình sanh ra phải " bề thế", nhưng thực tế là đang ẩn bệnh, 2 bệnh rõ nhất là béo phì và tiểu đường! Em có một mẹ là vợ của bạn ông xã, sanh con 3kg8 cười tít mắt khoe õm trời, còn bảo sẽ ăn hiếp thằng ku nhà mình ( thế mới bùn chứ!), ai dè, nuôi có tháng đầu, đi tái khám, bác sĩ hoảng quá bảo giảm cân ngay, ko được bú nhìu, tội nghiệp. Bé nhà em cứ đói là bú, trong khi nhóc kia đói là phải uống nước, hoặc ngậm ti giả, cứ 2 3 lần đói thì mới được bú 1 lần! Rứa mới khổ! tội cho thằng bé lắm!