Tớ cũng chưa xong đâu, còn cuộc chiến tài sản và tiền bạc nữa, ko lần nào gặp mà ko cãi nhau trước mặt con, chán lắm, chỉ muốn dứt càng nhanh càng tốt thôi.
Chia sẻ với mẹ nó nhiều nhé, nắm tay người cùng cảnh ngộ 1 cái, mình biết tầm này đúng là đang bị vào thế, loay hoay và cựa quậy, kiểu gì cũng thấy 1 mới rối bời và bế tắc...hic, nói thì nghe nghiêm trọng thế đấy, mẹ nó 5 tháng chứ mình cả 2 năm rồi, nhưng quan trọng nhất là tư tưởng của mình, tất nhiên còn nhiều vấn đề lắm nhưng nghĩ thoáng 1 chút, lạc quan lên và nên xác định hướng đi cho tương lai của hai mẹ con thôi, thương con thôi ko đủ để cứu vãn gia đình cho con, thưong con thôi cũng ko đủ để hy sinh tất cả mẹ nó ạ, sống kiểu này rồi ta sẽ chết mòn, chẳng còn sống mà thương con đựoc đâu...mình chẳng muốn xui ai bỏ vợ bỏ chồng nhưng mình luôn xui mình làm cái điều đó, vì mình ko đủ sức sống trong 1 gia đình với 1 người đã ko còn yêu thương mình, mình ko biết mẹ nó bao nhiêu tuổi nhưng mình tin giờ phút này vẫn chưa muộn để kiếm tìm hạnh phúc mới cho mình, sống thật hạnh phúc và ý nghĩa để chăm sóc nuôi dạy con cái nên người thì chắc khi con lớn chúng cũng hiểu và thông cảm với quyết định của mẹ thôi.
Cứ tự đày dọa mình thế này thì mẹ nó xấu xí tàn tạ mất!:(( Nó đã nói huỵt toẹt ra là ko còn tình cảm gì với mình thì mình còn trông đợi gì ở nó nữa:-&. Con bạn đã lớn, cho đi nhà trẻ đựoc rồi! Còn bạn phải xác định là bạn có làm gì nó cũng chẳng thương mình, thế thì loay hoay làm gì cho khổ,8-| bây giờ bạn phải tươi tắn lên, xinh đẹp ra, phơi phới lên, bỏ thèng chồng ngoại tình wa 1 bên, chỉ có mình và con, rảnh rỗi đi chơi, thăm thú ngoại cảnh, trước mặt hắn cứ phơi phới lên, giống như có giai nào đang theo mình áO:-)(mặc dù chưa có:))), khi bạn bớt wan tâm đến hắn, bạn sẽ dành thời gian cho mình nhiều hơn, thấy yêu bản thân hơn. Nói thiệt với bạn, wẳng *** nó cái trách nhiệm chỉ làm mình thêm khổ kia đi, nếu bạn chưa mún li dị thì hãy li thân, ko gặp gỡ hắn mỗi ngày, con thì cuối tuần cho về ông bà nội chơi, bạn thích thì ghé chơi. ko thì sáng đưa wa, chiều đón về. Chẳng việc gì mà phải làm lụng phục vụ cái tên kia. Bạn phải xa hắn mới thóang mà suy nghĩ cho ra vần đề. Mà bạn ở HN hay SG thế?
@ chị Urmyangel : chả hiểu sao em thấy khả quan chị ạ, hay vì em chưa đánh giá đúng mức độ nhỉ? Thôi thì cứ nhìn đời đơn giản, có khi chị Junbon nghe theo đứa đơn giản lại gỡ đc :D@ chị Junbon: Chị cần kiên nhẫn giải quyết từng chuyện một chị ạ.Chồng mình hiện giờ thì đi làm về vẫn ôm máy tính hoặc ipad làm việc. Và muốn hoàn toàn yên tĩnh nên xuống hẳn tầng 2 để làm việc cho đỡ ồn ào. Ngày nào cũng như ngày nào. Đợt trước mình ốm, chồng cũng giúp được một chút còn lại vẫn mình và ông bà nội trông con vì không dứt cv ra được. Ông bà có góp ý là làm việc ít thôi... thì ko đồng ý và nói với vợ: anh về nhà thấy rất ngột ngạt, bố mẹ thì lúc nào cũng muốn mắng con mà không hiểu cái gì cả...Với cái này, có thể vì lý do cv của chồng gặp trục trặc gì. Nhưng khi chồng làm việc thế, chị pha sữa, cafe, nước cam, nước chanh .... hoặc mua bánh ngọt, bánh quy .. đồ ăn chống đói cho chồng, mang vào phòng, nhẹ nhàng bảo : anh uống nước đi cho đỡ mệt, anh ăn bánh đi này, anh làm nhiều thế chắc đói rồi, ăn 1 tí rồi làm tiếp. Đại loại thế, chồng uh hử gì thì cũng kệ, quan trọng là mình đã quan tâm, đã săn sóc chồng, ngày nào cũng thế. a) Nếu chồng chị nói thẳng với chị " Lần sau đừng có làm thế, anh ko thích" thì hỏi sao anh lại ko thích, em lo cho anh nên mới làm thế,anh nói làm phụ lòng em quá, kiểu vừa đùa vừa dỗi. b) Nếu chồng chị ko phản đối, thì 1 vài ngày quen dần, chị có thể ở lại phòng ý 1 tí, rồi thì là hỏi han, sao anh bận thế, cv dạo này mệt lắm hả anh, có j trục trặc à, em có giúp đc gì ko, rồi dần dà nói chuyện. Vợ có hỏi hay có khơi gợi chuyện thi cũng uh hoặc không, rồi nói một hai câu là thôi. Hiện tại hôm trước cả nhà đi về quê, hai vợ chồng ở nhà thì chồng cũng thích xuống tầng 2 chơi game. Hai vợ chồng ăn cơm thì cũng hỏi nhau được vài câu, mà mình có nói chuyện thì cũng rất nhạt.Chồng chị nói là "anh ko có hứng thú nói chuyện", thì chị thử hỏi lại xem, ko có hứng nói chuyện thì có hứng nghe chuyện ko? Nếu có thì chị xen vào cuộc sống và công việc của chồng đi, đừng vì thái độ lạnh nhạt chỉ uh hoặc ko mà dừng lại chị nhé. Đã qua giai đoạn đấy lâu rồi, giờ là lúc chị phải len mình vào suy nghĩ của chồng, gạt hết cái tôi đi, đừng để bị khinh thường là được, nếu tỏ thái độ khinh thường thì mới nói cho ra ngô ra khoai, còn ko thì cứ nói ngọt lọt đến xương chị ạ :( Về mình cũng nói chuyện vui vẻ là anh ah, em hỏi thằng bạn em rồi, nếu mình tự book vé thì đến đấy thế này thế kia,từ sân bay về thành phố thế nào, khách sạn thế nào. nói xong chồng hỏi: anh quan tâm có đặt chỗ được không> mình bảo là bạn em bảo không cần đặt chỗ, khách sạn cũng nhiều. Chồng bảo thế àh rồi thôi và tiếp tục với cái ipad vừa chơi vừa làm việc....Thế này thì cũng chán chị nhỉ, nhưng chỉ đc tức trong người thôi, đừng biểu lộ ra nhé. Có khi nào vì chị cứ bảo " em hỏi thằng bạn em, nó bảo là ..." làm chồng chị phật ý ko, kiểu cô lo được hết thì lo đi ý. Giá mà lúc chồng chị bảo "anh quan tâm có đặt đc chỗ ko", chị bảo là " hic, em cũng ko biết, nghỉ hè chắc đông, anh tìm hiểu với lo đặt vé cho nhà mình nhé đc ko?" thì có phải cũng kéo chồng cùng lo rồi ko. Giờ chị thử cố thêm 1 lần nữa, len vào cuộc sống của chồng, đừng hi vọng là 1 ngày 2 ngày là được, chồng chị có thiện chí là tốt rồi ý, chị phải xác định là chiến đấu từng ngày từng giờ.Còn nếu chị cố đến mức chị cảm thấy mệt quá, nản quá, oải quá, thì chị đến bên chồng, tâm sự hết những gì chị nghĩ, như chị đã dốc hết lòng mình trên này, nói những suy nghĩ của chị, chị rất muốn giữ chồng lại, muốn hàn gắn, muốn hâm nóng tình cảm vc, nhưng chị cảm thấy 1 mình mình làm ko nổi, chị sợ thái độ lạnh băng của chồng, chị sợ anh bảo ko muốn nghe chị nói. Chị hỏi xem thật sự bây giờ anh mong muốn gì, còn yêu chị ko, còn muốn quay lại ko? Em ko nghĩ là một người chồng có thiện ý, khi nghe những lời nói của vợ mình như vậy, lại có thể lạnh lùng quay lưng đi.Còn nếu quay lưng đi thật, thì chị ko phải tiếc nữa, em tin là chị đã cố hết sức rồi :) lúc ý lại lên đây tìm cách sống sao cho vui vẻ chị nhé ;)
Thật là chán nhỉ. Cái cuộc đời này. Thôi mẹ nó cứ nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, chăm com tốt vì em bé con nhỏ quá. Tớ thì thấy mẹ nó dứt nhưng mà có vẻ tình thì vẫn còn. Không biết nói thế có đúng không ( tớ chỉ đoán qua cách mẹ nó tâm sự ở thư gửi con trai thôi nhe ). Phụ nữ thường nặng tình. Nhưng mà cố gắng lên mẹ nó ạh, cuộc đời còn dài lắm. Đáng yêu nhất là có con bên cạnh mình rồi, đây là niềm an ủi lớn nhaddaaays. Con lớn thêm tí nữa, mẹ sẽ tha hồ được con thơm chút chít, được nghe con nói con yêu mẹ nhất ... đây là những điều vô giá chả có gì đánh đổi được. Chúng mình cùng bắt tay nhau cô gắng nào. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, kể cả điều tồi tệ nhất rồi cùng sẽ qua...