theo mình mẹ nó nên đột xuất xin nghỉ 1 ngày đến trường con xem tình hình ăn uống thế nào. Hoặc kết hợp với hội phụ hunh trường yêu cầu hiệu trưởng hoặc chủ trường cho xem bảng lương thực mua hàng ngày để tính xem con ăn có đủ chất đủ lượng và đúng thực đơn không. Nếu trường không cho thì chứng tỏ trường có vấn đề ăn bớt hoặc cho các con ăn không đủ lượng, không đủ chất không theo thực đơn. Thậm chí bạn có thể yêu cầu kiểm tra cả nguồn thực phẩm. Mình nghĩ mình bỏ tiền ra gửi con mình có quyền biết con mình có được hưởng dịch vụ đúng như cam kết ban đầu không.Theo mình thấy hầu như các trường đều có tình trạng ăn bớt tiền ăn của các con nên mình phải cố gắng vì con và gửi thêm đồ ăn cho con để đảm bảo dinh dưỡng cho bé trước khi trường thay đổi hoặc tìm được trường không có tình trạng ăn bớt để gửi con
Cảm ơn bạn đã cùng chia sẻ, mình nói lên suy nghĩ và cảm nhận của mình cũng chỉ để chia sẻ với tất cả PH nói riêng và các cô giáo mầm non nói chung. Có thể một lúc có nhiều cảm xúc nên có lúc nào đó mình viết lẫn lộn giữa cái này với cái khác, nhưng sự tủi thân của các cô giáo ở trường mầm non là sự thật mình chứng kiến và mình thực sự cảm thông với sự vất vả của các cô, mình không biết mẹ nó làm giáo dục nhưng là GD ở tuổi nào vì mỗi tuổi các con có cách GD khác nhau. Các cô giáo mầm non chỉ tính ngày 3 bữa cháo, 2 bữa sữa, một bữa hoa quả, các con ị, tiểu, dạy hát, dạy múa.... với bấy nhiêu việc mà lương hàng tháng không đủ cho các nhu cầu tối thiểu của bản thân... thêm vào thỉnh thoảng PH lại nói bóng gió này khác cứ như các cô chưa hết lòng chăm con (mà thực sự là các biểu hiện của con rất tốt, chưa có vấn đề gì) thử hỏi nếu là bạn bạn có thấy tủi thân không? tất nhiên là cô giáo cũng có người thế này, người thế nọ và PH cũng thế. Mình chứng kiến một chuyện như thế này nữa nhé: Buổi sáng mẹ đưa con đến lớp, ở nhà con có tận mấy đôi dép nhưng đôi dép cũ vẫn là đôi mà con kết nhất (vì nó đã theo con rất nhiều rồi nên nó mới cũ). Vì thế mà lúc mẹ đưa đi học con nhất định chỉ đi đôi dép cũ nhưng chiều bà đón cháu nhìn thấy ở chân của một cậu bé trạc tuổi cháu mình đang đi có một đoi dép mới giống đôi dép mới mua của cháu mình nên không cần nhiều lời đè ngửa cậu bé kia ra để giằng đôi dép, cậu bé đâu biết gì chỉ thấy người khác giằng dép của mình thì chỉ biết khóc thôi. Cô giáo vừa dỗ con vừa giải thích với bà là sáng nay mẹ cháu đưa cháu đến lớp bằng đôi dép cũ nhưng bà không nghe còn mắng cô té tát. Cuối cùng cô giáo đành gọi điện cho mẹ cháu bé và để bà nói chuyện với mẹ thì mới vỡ ra là cô đúng, bà đùng đùng dắt cháu về mà không một lời an ủi cô giáo. Cô giáo không nói gì nhưng chắc trong lòng rất buồn bởi bà cụ đã xúc phạm thậm tệ, nếu là các mẹ thì các mẹ cảm thấy thế nào? Ở trường chuyện các con nhầm dép nhau vẫn hay xảy ra vì nhà SX là SX hàng loạt chứ không phải hàng độc nên nhầm là chuyện bình thường vì như sáng mẹ đưa chiều bố đón chẳng hạn, chỉ có cách là bố mẹ đánh dấu dép con mình chứ sao lại trách các cô được. Nếu là GV ở các bậc tiểu học và Th còn có thể dạy thêm có thu nhập, hoặc ở trường công thì cũng đỡ hơn một chút vì nhà nước tài trợ, còn GV mầm non trường tư thục ngoài lương ra đâu có gì khác mà lương thì cô nào cao cũng chỉ 1.300k còn lại chỉ tầm 1.000k. Như vậy các cô sống như thế nào??? Nếu không vì yêu nghề và yêu trẻ thì về quê cày ruộng còn dễ lấy chồng, còn ở HN có ai dám lấy k???Còn quan điểm giáo dục trẻ mình cũng cảm ơn một người trong nghanhf GD như bạn đã chia sẻ, nhưng với mình vẫn có quan điểm GD là yêu thương trẻ nhưng trẻ vẫn phải chịu phạt khi mình mắc lỗi, nếu không bị phạt trẻ sẽ không bao giờ nhận ra mình đã sai ở chỗ nào. Một đứa trẻ 3 tuổi bạn thử dùng lời lẽ nhỏ nhẹ phân tích xem nó có nhận ra là nó đã sai không, có chắc rằng lần sau nó không tái phạm không? nhưng nếu bị phạt lần sau nó sẽ cân nhắc là nó có nên phạm lỗi lần nữa không. Khi trẻ vào tiểu học nhận thức của trẻ sâu hơn thì lúc đấy mình đồng ý dùng lời lẽ và tình yêu thương để dạy các con. Mình cũng thường xuyên trao đổi với cô giáo và đồng ý quan điểm là dạy con phải nghiêm khắ ngay từ đầu, đòi hỏi quá đáng sẽ bị phạt, trẻ đâu có thể muốn gì được nấy. Nếu cứ chiều theo những yêu cầu quá đáng của con sau này nó đòi gan trời cũng phải đi lấy sao. Nếu không đưa ra một hình phạt liệu bạn có thể nhẹ nhàng nói để nó không đòi nữa không. Bọn trẻ dưới 4 tuổi càng giải thích chúng càng thấy thích vòi vĩnh. Con mình khi được 20th cứ thích gì là đòi bằng được, ai đõ cũng không chịu, mẹ bảo cô giáo phạt úp mặt vào tường và không ai đả động đến bé khi bé khóc. Sau 3 lần xin không cho là ngoan ngoãn dừng lại. Bây giờ 27 tháng đi chợ cùng mẹ thích cái gì thì bảo "mẹ ơi mua cho con đi" nhưng những thứ con thích chỉ lúc đấy thôi sau 5p thì hết thích nên mẹ bảo "Cái đấy của bác không bán đâu con chỉ xem một lúc rồi giả bác nhé" con "vâng ạ" xem xong trả luôn. Ai cho cái gì thì "Tom xin, Tom cảm ơn bác". Đi dạo với mẹ chay vào quán dõng dạc "Cho cháu cốc nước mía" nhưng mẹ bảo "hôm nay mẹ không mang tiền lần sau mẹ con mình u nhé" "vâng ạ" và vui vẻ ra về. Những biểu hiện đó của con cũng làm cho mình thấy yên tâm khi giao tương lai của mình cho các cô giáo chứ (Vì thực sự mình đâu có thời gian để dạy con). Bây giờ con còn bé cũng chư nói được điều gì nhưng bản thân mình không muốn vì xót con mà yêu chiều quá mức để sau này là mối lo cho gia đình và XH. Biết bao nhiêu bài học đau lòng do trẻ vị thành niên gây ra bởi cái nhìn lệch lạc về GD của bố mẹ, mình không muốn nằm trong số đó, vẫn giữ quan điểm thưởng phạt rõ ràng. Khi còn nhỏ từ lớp 1-9 mình luôn chỉ là học sinh giỏi trong trường, bố chưa bao giờ cầm roi đánh con nên mình cực kỳ ham chơi, có thể đi chơi cả ngày mà không cần đi học. Nếu không có một trận đòn của bố thì có lẽ một đứa trẻ nông thôn như mình cũng sẽ học hết lớp 9 rồi bỏ học về đi làm thôi. Nhờ có trận roi vào mùa hè năm đó mà mình vào học C3 và 3 năm liền là HSG cấp tỉnh chứ không còn là cấp trường. Có được như vậy là nhờ nhìn thấy bố đánh con xong rồi khóc một mình và thương bố mình mới nên người. Với con bây giờ cũng vậy, con không ngoan phải phạt để lần sau con không tái phạm, để con biết việc gì đúng sai. Mình đã bảo cô giáo của Tom đánh vào chân và mông mấy roi chỉ đau một lúc thôi, nhưng con hư mẹ đau cả đời. mình vẫn mong tất cả chúng ta sẽ có những đưa con ngoan.Còn những cô giáo mầm non mà chưa từng trăn trở điều gì thì chắc chắn mình cũng sẽ không chọn cô giáo đó để giao phó con mình, vì thực sự người có tâm huyết người ta mới trăn trở để tìm ra giải pháp thích hợp để GD trẻ ở các lứa tuổi khác nhau, cô giáo cũng là những người bình thường như chúng ta, rồi cũng làm vợ làm mẹ như chúng ta. Vậy thử hỏi trong chúng ta đã ai chưa từng cáu gắt,đánh hay mắng con chưa? Nếu có ai chưa làm điều đó thì hãy chờ đón một tương lai cho con như thế nào nhỉ? mình cũng chẳng biết nữa, Bây giờ đâu còn các cô tiên trong truyện cổ tích phải không các mẹ?. Tất cả những điều này chỉ là quan điểm của mình thôi nên các cô giáo chưa từng mắng các con đừng tự ái rồi ném đá mình nhé. Con mình mới hơn 2t mình cũng chưa nói được gì đâu mà. Tặng các mẹ và các bé nè:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:Chúc các bé cuối tuần vui vẻ nha.
kết quả là mình chỉ mất khoảng 20p cho việc đánh răng, thay quần áo, cột tóc bé mỗi ngày một kiểu...
Mẹ nghiên cứu cách này thử xem