Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bố mẹ nào có con học lớp Donald 1, MN Dịch Vọng...
Hi, em là mẹ Thảo Nguyên. Chiều có khi in cái link này ra phát ở lớp để các bố mẹ biết mà vào chị ah.
Hình như lớp mình mới có thêm cô mới, cô Nguyệt thì phải. Thế là có 3 cô rồi.
05:53 CH 30/09/2010
Trường Mầm non Dịch Vọng tại Trần QUốc Hoàn, Cầu...
Mình nghe nói các cô sẽ tổ chức một buổi tọa đàm về lớp cung ứng dịch vụ để nhà trường và phụ huynh trao đổi ý kiến nhưng chưa thấy (hay thông tin chưa đến mình nhỉ) !!! Mình rất muốn tìm hiểu về các dịch vụ của các lớp này.

Các mẹ ơi!
Sáng sớm 20/7/2010 em đã đi đăng ký học cho con em (sinh 2007) và đứa cháu (2006), 2 đứa đều đúng tuyến và được chấp nhận hồ sơ, em điền đầy đủ thông tin vào cả cái tờ yêu cầu cung ứng dịch vụ cho 2 đứa như nhau. Nhà trường cũng hứa hẹn sẽ có buổi họp phụ huynh để lấy ý kiến về lớp dịch vụ. Nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu. Đến hôm 6/9 vừa rồi đi nhập học, em mới biết con em đã được xếp vào lớp thường (Donald 4), còn cháu em vẫn được vào lớp CLC (kitty 1 hay kitty 2 gì đó). Hỏi cô nhận hồ sơ thì cô bảo, muốn vào lớp dịch vụ phải ghi rõ vào dòng "các yêu cầu khác" ở dưới là "yêu cầu cung ứng lớp dịch vụ". Trong khi hồ sơ của đứa cháu em không ghi thì vẫn được vào. Mà trong lúc làm hồ sơ cũng ko ai hướng dẫn như thế cả. Sao lại như thế? Em hỏi thế bây giờ xin chuyển có được ko? Một cô nhân viên trả lời là không!???
Thiết nghĩ đã là dịch vụ thì nên mở theo nhu cầu của phụ huynh học sinh, nhà trường không nên mặc định xếp lớp như vậy, trong khi mình cũng đã đăng ký dịch vụ đầy đủ rồi. Tại sao có sự bất nhất như thế.
Lúc tuyển sinh công nhận các cô ở đây rất niềm nở nhiệt tình, nhưng đến giai đoạn này lại thấy bắt đầu có dấu hiệu quan liêu, hách dịch rồi.
Có mẹ nào gặp trường hợp như em ko? ở khu nhà em cũng có trường hợp như thế, rất ức. Hay vì các cháu sinh năm 2007 đông quá nên các cô ko đủ lớp. Theo em được biết ở lớp thường sĩ số là 60 so với dịch vụ CLC là 35-40. Lớp thường chỉ được ăn 1 bữa, ko uống thêm sữa hay hoa quả gì cả ... Bức xúc quá!
10:09 SA 08/09/2010
Hành trang làm mẹ !
Có những người có số được làm người và có những … không có số được làm người!
Bạn có tin rằng cứ một đứa trẻ được sinh ra làm người thì cũng có ít nhất một… không được sinh ra …
Bạn có tin rằng cứ mỗi đôi vợ chồng từng có với nhau một đứa con thì họ cũng từng mất đi, hoặc bỏ đi… ít nhất một đứa con
Đấy là chưa kể những số phận được hình thành... sau những giây phút bồng bột, nông nỗi, hoặc bị ép buộc... Ở ngoài bệnh viện phụ sản kia, có biết bao nhiêu ca nạo, phá thai. Cũng ở ngoài bệnh viện phụ sản kia có biết bao nhiêu cặp vợ chồng đang chầu chực để hy vọng một chút tình thương của ông trời… ban cho một đứa con.
Ranh giới nhiều khi chỉ là sự liều lĩnh, hoặc tính toán sai ngày, hoặc quên uống thuốc… Tất cả đều là ngoài ý muốn, nhưng hầu như có thể kiểm soát được. Vậy mà… vẫn có hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ số phận bị bỏ đi.

Mẹ cũng từng có một đứa con như vậy. Và mẹ viết ra đây khi chợt nhớ về con, cho dù con mới chỉ là một phôi thai bé nhỏ, một con người chưa kịp có hình hài. Mẹ chưa biết con là trai hay gái, nhưng nếu được sinh ra thì con đã là em của chị gái con, con cũng sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc trong tình yêu thương của bố mẹ, nhưng mẹ đã không đủ can đảm vì lúc đó chị con còn quá bé, mẹ không muốn phải cai sữa sớm, mẹ không muốn các con của mẹ còn quá bé mà lại không được sự chăm sóc đầy đủ của bố mẹ, thế nên… Mẹ muốn thắp thêm một nén hương cho con, ngày tiễn con đi mẹ cũng đã thắp rồi. Và mẹ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi con, vì đã không cho con được làm người. Và mẹ hứa sẽ cẩn thận hơn, để không bao giờ phải xảy ra điều đáng tiếc như vậy, để không bao giờ gây ra tội lỗi với đứa con của chính mình.

Làm mẹ thật khó…
12:17 CH 10/07/2009
Mẹ tròn con vuông !
Cảm xúc dâng trào, em muốn viết thêm bài nữa. Nếu có vi phạm thể lệ thì chỉ để chia sẻ thôi các mẹ nhé!
Yêu con
Con à,
Duyên trời đã “run rủi” cho mẹ đến với bố con sau bao nhiêu khó khăn, để rồi mẹ có con, một món quà vô giá đối với mẹ. Con biết không, con là kết quả của một mối tình online thực sự đấy, nền tảng của bố mẹ không có gì ngoài những xúc cảm giữa hai tâm hồn, vượt qua những ngăn cách về không gian, thời gian, và khó khăn của con người. Thế nên bố con vẫn tự hào nói: “Bố mẹ càng yêu nhau thì con sinh ra sẽ càng thông minh đấy”. Mẹ cũng tin như thế.
Con gái đầu lòng của mẹ, mẹ có biết bao cảm xúc dành cho con. Dù mẹ biết trên thế giới này có hàng triệu, hàng tỷ bà mẹ đều yêu con không khác gì tình yêu của mẹ. Nhưng đối với mỗi bà mẹ, con mình luôn là công trình, là sản phẩm đặc biệt nhất. Mẹ muốn viết thật nhiều cho con, blog vẫn cập nhật đều đặn tình hình phát triển của con, nhưng đôi khi vì những bận rộn của cuộc sống, những mệt mỏi lo toan làm những dòng cảm xúc bị bỏ dở. Nhưng con hãy tin rằng, mẹ luôn muốn dành cho con tất cả thời gian, tất cả nghị lực, tất cả những gì mà mẹ nghĩ là sẽ tốt cho con.
Yêu con mỗi người có một cách khác nhau: nhiều người nghĩ rằng yêu con trước hết là cho con một cuộc sống đầy đủ, mua cho con đủ lọai đồ chơi xịn, đắt tiền, cho con mặc những bộ đồ đẹp nhất, đáp ứng tất thảy mọi nhu cầu của con. Có người thì nghĩ, yêu con là phải dạy con thật nghiêm khắc, đánh đập, trừng phạt thì con sẽ sợ và sẽ không lặp lại lỗi lầm. Mẹ lại nghĩ khác..
Mẹ nghĩ: để con thông minh đã khó, nhưng để con biết suy nghĩ đúng đắn, biết cư xử phù hợp lại càng khó hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Thông minh thì có thể một phần do di truyền, nhưng cư xử, lối sống thì lại hoàn toàn do giáo dục, do hoàn cảnh, môi trường xung quanh tác động. Mẹ thầm khâm phục biết bao những bà mẹ tuy nghèo, hoàn cảnh tuy cực khổ nhưng lại mang đến cho xã hội những người con hết sức giỏi giang, ý chí, làm ra nhiều của cải cho xã hội và có gia đình riêng hạnh phúc. Trong một xã hội quá nhiều cám dỗ, quá nhiều thứ phù phiếm như thế này, và đến thế hệ của con không biết sẽ như thế nào nữa, thì con sẽ sống như thế nào. Mẹ vẫn tin những giá trị đạo đức cơ bản sẽ không thay đổi, chỉ có điều, nó sẽ tồn tại được bao nhiêu trong tương lai?
Yêu con, mẹ đang ngày đêm đau đầu suy nghĩ xem sẽ phải dạy con như thế nào, để con vừa thông minh, vừa tự lập, vừa giàu tình cảm, lại vừa có ý chí, và còn nhiều thứ khác nữa???
Mẹ chỉ mới tạm thời chuẩn bị cho con được một số thứ: trước hết là sức khỏe tốt, tạo cho con thói quen tự suy nghĩ, tự làm những việc trong khả năng của con, cho dù có đang vụng về, nhếch nhác thì cũng là con tự làm, con sẽ hoàn thiện dần. Mẹ để con tự do tìm hiểu thế giới xung quanh mà không cấm đoán, không dọa dẫm (trừ những thứ nguy hiểm), mẹ giải thích, mô tả các sự vật, hiện tượng một cách trung thực nhất để con hiểu chứ không vòng vo. Mẹ khám phá ra rằng bất kỳ điều gì mới mẻ con cũng đều hứng thú, đặc biệt là được bắt chước mẹ làm một việc gì đấy. Người lớn như mẹ lúc ai bảo làm gì thì còn đắn đo suy nghĩ thiệt hơn, chứ không như những thiên thần trẻ con, luôn công bằng, vô tư. Mẹ thấy đó quả là điều thú vị. Mẹ luôn muốn và cố gắng trau dồi thêm những kiến thức thiếu hụt của mình để bất kỳ lúc nào con hỏi mẹ cũng có thể trả lời. Giá như mà mẹ được quay lại lứa tuổi của con để biết con đang nghĩ gì nhỉ!?!
Vì con, mẹ sẵn sàng bao dung với tất cả những người xung quanh, nhất là những người trong gia đình, cho dù có cáu giận, có bực tức mẹ cũng cố gắng xử sự thật nhẹ nhàng, và trước mặt con mẹ không bao giờ chê bai, nói xấu ai, không mang con ra so sánh với ai (vì ngày xưa mẹ ghét nhất là được(bị) so sánh, nó không những không làm cho mình cố gắng lên mà chỉ làm mình có thói ghen tỵ không đáng có). Triết lý “Nghiêm khắc với bản thân, bao dung với mọi người” cũng được mẹ áp dụng cho con: Nếu con giành đồ chơi của bạn hay đánh bạn, mẹ nhất định bắt con trả lại và xin lỗi, còn nếu bạn làm như thế với con, mẹ khuyên con cố gắng bỏ qua. Con là con gái thế nên kiểu gì con cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều từ mẹ, nếu mẹ không khéo, sau này mẹ sẽ ân hận lắm. Con có biết không?
Mẹ mới chỉ nghĩ được thế thôi. Mẹ vẫn đang tiếp tục suy nghĩ đây con ạ. Vì con là “món lãi” đầu tiên, là sản phẩm đầu tay của mẹ. Mẹ phải làm sao để cho nó thật hoàn chỉnh con nhỉ!
Mẹ của con.

09:18 SA 08/07/2009
Mẹ tròn con vuông !
Cơn đau đầu tiên và các dấu hiệu chuyển dạ bắt đầu đến với mẹ từ sáng sớm ngày thứ Sáu. Mẹ giục bố vào viện, bố đang mắt nhắm mắt mở cũng lồm cồm bò dậy sục sạo thay quần áo. Chở mẹ sang viện, cô y tá bảo: Về đi, khi nào thấy 5 phút 1 cơn thì hẵng sang. Bố càu nhàu: “Úi giời tưởng gì thế mà cứ cuống cả lên”. Hic mẹ đã đẻ bao giờ đâu mà biết chứ :rolleyes:. Về nhà các cơn đau ngày một gần hơn và đến sáng thứ Bảy, mẹ thấy đúng là khoảng 5 phút một cơn nên lại giục bố vào viện. Lần này thong thả hơn vì bà ngọai cũng vừa ra, có gì bà nội bà ngọai còn thay phiên nhau được. Cả nhà tay xách nách mang, chuẩn bị hết thứ nọ thứ kia mà mãi vẫn chưa thấy mẹ sinh. Đến chiều tối, mẹ đau nhiều hơn, mệt lữ, mẹ giục bà nội: “Mẹ ơi mẹ gọi bác sĩ cho con đi, con đau quá”. Bác sĩ sang khám và bảo: “Chưa, còn lâu”. Trời mẹ nghe sao mà mơ hồ nản chí quá vậy. Ở bệnh viện lúc đó chỉ có 2 ca đẻ, mà ca kia đau kêu la thảm thiết gấp mấy lần mẹ, cuối cùng hình như chuyển sang phòng mổ. Mẹ đau quá không nằm được lại dậy đi đi lại lại. Thi thoảng nắm chặt tay bố và bà rồi khóc tu tu. Mệt quá, ăn được tí cơm thì nôn ọac ra sàn bắt bà nội bà ngọai phải dọn. Mẹ lại giục bà: “Mẹ ơi mẹ bảo bác sĩ cho con đẻ đi”. Bà cũng sốt ruột gọi: “Bác sĩ ơi khéo khi cho cháu đẻ đi” (Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười). Bác sĩ vào: “Vẫn chưa đâu. Mà cháu phải nhớ: không được rặn, cũng không được nín nghe chưa?” Trời ạ, sao mà vô lý thế chứ.

Cả đêm đau không ngủ nên mẹ buồn ngủ một cách kinh khủng, bác sĩ đành cho mẹ vào phòng đẻ và tiêm một mũi vào đùi. Bố con ở ngoài lang thang khắp nơi, thuộc gần hết từng ngọn cây ngọn cỏ của BV. Mẹ thì cứ tranh thủ khoảnh khắc giữa hai cơn đau lại ngủ gật, nhưng mẹ vẫn nghe rõ mồn một lời của cô y tá: “Ơ hay cái chị này, sao cứ ngủ thế?”Mẹ lại tỉnh, lại cố rặn theo cơn đau một chút lại ngủ gật, cô y tá lại thì thào: “Ơ hay bảo rồi mà không nghe, không được rặn, chị có thương con chị không, có muốn con học 2 năm một lớp không hả?” Mẹ mơ màng nghĩ: “Sao mà nói năng ác thế chứ?”

6h sáng Chủ Nhật, con vẫn chưa chịu ra. Sau này nghe bố con kể lại: 2 bà ở ngoài cứ kháo nhau: thôi nếu vẫn chưa đẻ thì cố để đến giờ Dần đẻ cho đẹp, ai ngờ giờ Dần qua, giờ Mão tới vẫn không thấy con ra, 2 bà bắt đầu lo. Đúng 9h10’, tức giờ Tỵ, con lọt lòng nhờ sự hỗ trợ của forcep. Con ra đời tím tái, không khóc. Các bác sĩ cho con ống khí để thở, mẹ đoán là ôxi, rồi “đánh” con tới tấp. Qua tấm kính mờ, mẹ biết bà nội bà ngọai ở ngoài đang ôm nhau khóc, lo không biết con có chuyện gì. Mẹ nằm ở trong biết là con không sao nhưng không thể nói gì được, mẹ thương hai bà quá. Phải đến 15-20’ sau con mới “oe” một tiếng. Hai bà đã yên tâm hơn. Các bác sĩ tắm cho con. Cân con được 3.15kg. Mẹ thở phào. Bác sĩ mở cửa, bà ngọai đón con, cả nhà cười trong nước mắt.

P/S: Dù có vất vả đau đớn bao nhiêu cũng không bằng niềm hạnh phúc khi sinh ra được con vuông tròn, khỏe mạnh. Đối với mẹ, khoảnh khắc đó còn đáng nhớ hơn bất kỳ khoảng thời gian nào…Đúng là, niềm hạnh phúc xua tan những đớn đau
10:27 SA 07/07/2009
Mối quan hệ giữa chồng và bố mẹ mình?
Cuộc đời còn nhiều bất công lắm, thôi mẹ BooBoo cố lên, các chị em ta cố lên, rồi sẽ có ngày.....:6
04:52 CH 06/11/2006
Câu chuyện về thai nhi
Lần trước mình down được cái này rồi,và lưu file trong máy,mẹ nào muốn đọc thì cho địa chỉ mail mình sẽ gửi cho

Chị ơi chị có thể gửi cho em file đó được ko? Meo meo của em là:
afi.hiennt@gmail.com
Cám ơn chị nhiều.
09:19 SA 02/11/2006
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 5)
Bạn à, chuyện của mình không phải MC-CD đâu nhưng khá tế nhị vì là mối quan hệ trong gia đình. Một thời gian dài, mình cứ tự hỏi tại sao gia đình mình sống không có điều tiếng gì mà người ta lại nỡ đối xử như thế. Buồn hơn nữa là chả biết nói cùng ai.
Bây giờ mình cũng cố gắng để thoát khỏi chuyện này, sống AQ hơn 1 chút cho đỡ mệt mỏi :4: . Nhưng nhìn lại, thấy mình bị ảnh hưởng nhiều quá, cú shock đó đã khiến mình không tập trung vào các công việc khác được: vì suy nghĩ nên mặt mũi lúc nào cũng khó đăm đăm, nóng tính hơn ngày xưa, công việc cũng k có được kết quả tốt, bị sếp kêu ca nhiều....
Bạn đừng nghĩ ngợi quá nhiều mà ảnh hưởng đến các việc khác giống như mình, bạn nhé.

Cảm ơn bạn, mình đã ko nghĩ nữa rồi mặc dù vẫn đối mặt hằng ngày. Cuộc sống đối với mình còn nhiều cái đáng để sống lắm. Hãy nghĩ đến những người còn lại luôn yêu thương và đối tốt với mình, sẽ thấy ý nghĩa hơn. Thân.
04:13 CH 31/10/2006
Mối quan hệ giữa chồng và bố mẹ mình?
. Đàn ông là như thế có phải không nhỉ? Nghĩa là lấy vợ thì muốn vợ đổ hết tâm sức vì gia đình mình, còn gia đình vợ thì thế nào mặc kệ, có phải như vậy không nhỉ?
Cuộc sống hôn nhân thật phức tạp, tình nghĩa vợ chồng càng ngày càng nhạt nhẽo đi chỉ vì những mối quan hệ này.

Hình như phải thế mới là đàn ông hay sao ấy, nhưng mình thấy con rể của bà ngoại mình người nào cũng tử tế với nhà vợ, sao con rể mẹ mình chả giống bố vợ gì cả.
Cuộc sống vợ chồng vậy đó, may là anh xã mình còn biết thương yêu quan tâm mình và cũng hay bênh mình trước mặt mẹ chồng... nên mình vẫn còn chút nghị lực mà cố gắng sống, trường hợp mà nhà chồng quá tệ với mình và sức mình có hạn thì mình cũng mặc kệ thôi, cố gắng để con mình sinh ra được nuôi dạy tử tế đã.
03:18 CH 30/10/2006
Thay đổi nick
DD chỉ có Admin mới có thể đổi được ID thôi. Nếu Minh Khanh muốn đổi thì hoặc viết ID mới vào phần này luôn, hoặc là gửi tin nhắn cho Admin vậy.
Thân chào.

Admin ơi, vui lòng đổi nick cho em thành Kieuconuong nhé. Em cảm ơn. :11:
09:40 SA 29/10/2006
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 5)
Đang buồn thì đọc được những tâm sự của MeCuIn,câu chuyện của bạn có gì đó giống mình . Nhưng bạn vẫn hạnh phúc hơn mình vì chuyện buồn của mình liên quan với những người ruột thịt trong gia đình. Bạn cứ nghĩ thoáng hơn 1 chút cho nhẹ lòng, mình cư xử bằng tấm lòng của mình thôi ai hiểu cho thì tốt, ai chê thì mình nghe vậy.
@ cho chinh minh: dù thê nào cũng cố lên tôi nhé dẫu biết rằng sau cơn mưa trời vẫn không sáng...............

Cảm ơn bạn đã đọc bài và chia sẻ. Như vậy là mình đã rất vui rồi, vì những chuyện thế này mình chẳng nói được với ai cả.
Chuyện MC-CD là chuyện muôn thuở í mà, trừ một số MC quá tốt quá tuyệt vời còn lại người ta vẫn nói "khác máu tanh lòng" mà, bởi thế con gái đi làm dâu rồi mới biết thương mẹ đẻ mình nhiều hơn.
Mình nghĩ mình làm dâu chưa hơn ai nhưng cũng chưa đến nỗi nào so với đám con dâu ở xóm này, và ít ra hơn con gái mẹ vậy mà MC suốt ngày chê và hù dọa "vớ vẩn là biết mặt với mẹ ngay" (có thể chỉ là dọa cho mình biết điều hơn thôi) nhưng mình chẳng bao giờ cãi lại nửa lời, và xem như bỏ ngoài tai, bởi mình được chồng và các bác hàng xóm bênh vực cũng nhiều nên cũng không có gì áy náy lắm. Cứ quên đi cho con mình nó khỏe.
Lên đây mới biết còn nhiều mẹ còn bất hạnh hơn mình nhiều nên thôi, cố bằng lòng mà sống vậy, dẫu sao mình vẫn còn trẻ lắm, chẳng so đo với các cụ làm gì.
09:28 SA 29/10/2006
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 5)
Lần đầu làm mẹ....
Không biết con sẽ thế nào nhỉ, mong ngày mai để nhìn thấy con quá.
Lên đây ko phải để kể xấu gđ chồng hay MC mà chỉ là tìm một nơi để chia sẻ những điều ko thể chia sẻ cùng ai. Mình muốn những người mình yêu thương, nhất là ba mẹ luôn được biết mình có cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng cuộc đời có cái gì là hoàn hảo đâu.
Từ khi mới về làm dâu, mình tâm niệm: Mình ko thể gần mẹ đẻ được thì phải cố xem MC như mẹ đẻ, sống thành thật, ko biết thì hỏi, bảo thì vâng, cố gắng gần gũi với MC, rồi sẽ được đền đáp.
MC mình là người rất tốt và thương người, nhưng do cuộc đời có quá nhiều đắng cay tủi nhục từ khi đi lấy chồng cho đến khi chồng mất thì bị nhà chồng khinh rẻ, hành hạ... nên cũng ko tránh khỏi những vết thương lòng, nhất là nỗi cô đơn khi con cái ko biết quan tâm chia sẻ. MC cũng rất thương mình, tuy nhiên để so sánh với tình yêu thương dành cho con gái là khập khiễng. Mình cũng ko dám đòi hỏi.
Chỉ có điều mẹ thích dạy bảo người đời quá, và hay kể lể, mẹ biết nhiều thứ nhưng nấu ăn không ngon, mẹ bảo "mẹ sạch sẽ các con ở bẩn" nhưng chính cái chậu hôm qua dùng để lau nhà, hôm nay mẹ dùng rửa rau, ngày mai mẹ lại dùng nó để giặt tã cho cháu ngoại, mẹ rửa bát tiết kiệm xà phòng nên nó vẫn còn mùi thế mà mẹ vẫn nói "nhìn con rửa mẹ ko yên tâm". Mình biết là MC thì có quyền chê CD nhưng CD thì ngược lại nên mình cũng chẳng dám nói gì. Chỉ có điều mang bầu mang bí rồi nghén ngẩm lại ăn cơm ko hợp khẩu vị nên mình chẳng ăn được nhiều trừ khi mình tự nấu, mà mình nấu thì được chê nhiều hơn là khen (tuy nhiên mình vẫn cứ nấu theo cách của mình vì anh xã vẫn hài lòng). Mình biết mẹ cô đơn nên thi thoảng cũng vào hóng chuyện, nào là con đọc được cái này cái kia hay lắm thì mẹ đều tỏ ra mẹ biết rồi, mình vẫn tỏ ra là "cà rốt", là "ếch" trước mặt mẹ cho mẹ thoả lòng. Lúc nào mẹ cũng cho rằng "chúng mày chắc là ở nhà mẹ làm cho hết chứ biết gì", mẹ đâu có biết thời sinh viên mình làm đầu bếp hơi bị cừ, chẳng qua văn hoá ẩm thực mỗi nơi mỗi khác, mình nói thế thì mẹ lại bảo "thế mày đang ở miền nào hả con?". May được cái chồng mình cũng hay bênh vực mình nên cũng đỡ tủi.
Rồi em chồng mình nó sinh, mổ đẻ nằm đấy 1 tuần, mình đi làm về cũng tất tả cơm nước để kịp bới vào viện. Đầy tháng nó cho con về bà ngoại ở đến hết tháng thứ 4, ban đầu mình cũng giặt tã cho con nó nhưng sau mang bầu hay đau lưng nên thôi, ban đầu tã phải giặt tay nhưng rồi mệt quá MC mình cũng quyết định tống tất vào máy giặt. Em chồng thì được thể về nhà mẹ chẳng phải làm gì, cơm nước có người lo, thế mà thi thoảng còn cáu gắt vì cơm ko vừa ý nó, rồi nó có ý nói mình là vc mình góp tiền cho mẹ hơi ít.... buồn....Mình quyết định nói với ax góp thêm tiền cho mẹ đi chợ. Rồi một thời gian nó cũng hiểu ra và bắt đầu quý chị dâu ra phết (nó hơn mình 1 tuổi) (chắc tại mình cũng biết quan tâm và hay mua đồ ăn về bồi dưỡng).
Rồi nó về nhà chồng và mấy hôm nay cả nhà mình lăn ra ốm: anh xã, MC, em chồng (con ông cậu) đều nổi cơn ho hen, cảm sốt, may còn chừa lại mình, đang bầu nhưng ko thể cách ly nhưng MC bị nặng nhất nên mình ko dám gần nhiều sợ ảnh hưởng đến con. Mình đi mua thuốc và chợ búa cơm nước ko vì thế mà trễ nãi . Thế mà mẹ buồn, tủi thân, và tâm sự với hàng xóm. Hôm trước mình đã hỏi "mẹ ăn cơm được chưa hay để con nấu cháo ạ?", mẹ bảo mẹ ăn cơm, hôm sau có vẻ ốm nặng hơn hay sao lại ăn cháo cả ngày, mình ko kịp mua thịt lợn để sẵn trong tủ lạnh (chỉ mua thịt gà để ăn với cơm), chiều về định ghé chợ mua thì mưa to quá 2 vc ướt sũng, thế là bị trách "ở nhà tao chẳng biết ăn gì đành ăn cháo với rau ngót", mình biết mình có lỗi nhưng...
Cơn buồn giận có lẽ vẫn còn đến ngày hôm sau và mẹ nói với anh xã: "Con H nó chẳng có trách nhiệm gì với em út cả, cháu nó về đây mấy tháng mà chẳng chăm cháu chỉ đảo qua chơi thôi". Thế là ax mình phản ứng ngay:"Mẹ nói thế là ko được, đó ko phải là trách nhiệm của bọn con, con của nó làm sao con chăm như chăm con con được, nó về đây bọn con vui vẻ đến thế là cùng chứ trách nhiệm gì nữa". Mẹ bảo "Chúng mày mà thế thì mai mốt đến lượt chúng mày tao ko giúp đâu" (Câu này đã được nói rất nhiều lần). Anh xã bực lên "Ko giúp thì thôi con cũng chẳng cần".......Anh ơi anh nói thế thì em rất cảm ơn vì anh đã hiểu và bênh vợ nhưng làm thế em là người phải chịu thiệt đầu tiên thôi, mình còn sống với mẹ lâu dài đằng nào có con mình cũng phải nhờ mẹ nhiều mà anh căng thẳng làm gì. Nói thế thôi chứ thật sự nếu MC ko thật sự muốn giúp thì mình cũng muốn chứng minh một điều là "ko có mẹ giúp con cũng vất vả thật nhưng ko có nghĩa là ko vượt qua được". Bởi con biết mẹ chăm cháu theo cách của mẹ ko hợp ý con thì cũng dễ xích mích lắm, mà như thế chưa chắc đã hay.
Nói thế thôi chứ phải chấp nhận vì anh là con trai một, tách mẹ ra khỏi cuộc sống là điều không thể.
Bây giờ phương châm của mình là: mình vì chồng mà phục vụ nhà chồng, trong khi đó nhà chồng có mấy khi quan tâm đến bố mẹ mình ra sao, đến một câu hỏi han cũng rất hiếm gặp. Và lúc sinh nở mình ko được về nhà mẹ đẻ là điều chắc chắn.
Mình biết MC rất buồn vì có thằng con trai duy nhất lại ko biết bênh mẹ, đi về thì chỉ biết âu yếm vợ và chui tọt lên phòng nhưng mình cũng chịu, muốn gần nhưng lại thấy càng ngày càng xa.......
12:45 CH 27/10/2006
Mối quan hệ giữa chồng và bố mẹ mình?
Có lẽ đa số đàn ông đều thế chị ạ. Chồng em thừa biết em buồn thế nào nhưng mà vẫn chứng nào tật ấy thôi. Anh rất ghét nhìn thấy em khóc mà tính em lại hay khóc, em ko muốn to tiếng cãi nhau trong nhà dù nhiều lúc chỉ muốn hét thẳng vào mặt anh cho bõ tức nhưng lại ko làm được, chỉ biết khóc, thế là anh lại bực, ko thèm nói gì. Sau đấy thấy em nguôi nguôi rồi mới vuốt ve an ủi nhưng xin lỗi thì không. Em cũng thừa biết tính anh ấy bực lên thì nói thôi chứ có khi cũng ko nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng mà cứ nghĩ đến ba mẹ mình lại thấy thương. Anh còn nói "sao cứ phải gọi điện làm gì nhỉ, anh đi đâu có bao giờ phải gọi điện về cho mẹ đâu", nhưng nhà em thì mọi người quen thế rồi, lúc nào cũng quan tâm đến nhau thì mới gọi, nên ba mẹ em cũng mong con rể lắm, thế mà được phải....Mình làm nghĩa vụ với nhà chồng cả đời chẳng sao mà bọn hắn có một hai ngày thôi cũng ko chịu nổi... Có lẽ cái phận mình cứ phải chấp nhận mà sống vì con cái vậy. Buồn thật nhưng chẳng thay đổi được gì. May là mấy lần làm nghĩa vụ em đều bắt làm được hết rồi, anh có khó chịu kiểu gì cũng kệ anh, cứ xong việc cái đã. Thế mà đồng nghiệp ở cơ quan vẫn bảo "thằng này cũng nghe lời vợ phết đấy", vợ ko cho hút thuốc thì về nhà ko động một điếu, đi chơi bao giờ cũng xin phép mà hễ vợ khó chịu là phải năn nỉ ra chừng tội nghiệp lắm... Hơi...chẳng biết thế nào nữa. :28:
04:45 CH 23/10/2006
Mối quan hệ giữa chồng và bố mẹ mình?
Chào cả nhà. Em đang buồn và tủi thân quá, từ hôm qua đến giờ đã khóc một trân như mưa gió. Số là em lấy chồg xa, xa ba mẹ, anh em đã đành nhưng chưa baog giờ được anh xã chia sẻ chuyện đó mà lại còn nói những câu làm em tổn thương. Chồng em là người khá ngang bướng, thích gì làm nấy và thường ăn nói ít suy nghĩ, nhất là lúc bực tức. Ngày xưa vào "tán" em đã bị ba mẹ em ngăn cấm đủ mọi cách, ba mẹ em thì chỉ thương con ko muốn nó lấy chồng xa nên đã tỏ thái độ lạnh lùng không tiếp chuyện khi anh vào và nói thẳng "hai cháu chỉ được làm bạn thôi" tuy nhiên chưa bao giờ đến mức đuổi anh ra khỏi nhà. Thế nhưng anh lại luôn nhớ mãi chuyện đó như là một sự tủi nhục "anh có đến nỗi nào đâu mà bị đối xử như thế" , cho đến bây giừo là con rể rồi thì ba mẹ em hết sức quý, yêu thương và quan tâm nhưng anh ko bao giừo công nhận điều đó và hễ em rủ về nhà ngoại làm nghĩa vụ thì mặt anh nặng một tấn và viện hết cớ này cớ nọ hoãn lui hoãn tới, thế rồi em cũng bắt đi bằng được và tất nhiên anh cũng miễn cưỡng đi nhưng hễ phải làm nghiã vụ gì là anh nói "ba mẹ em hành hạ anh quá" với một thái độ bực tức. Về cuộc sống gia đình thì em ko có gì chê trách anh nhiều, anh là người sống có tình cảm và khá chiều vợ mặc dù cũng lười việc nhà như bao anh khác, nhưng do nhà anh có ít thù hằn với bên nội nhà anh từ sau khi bố anh mất nghe rằng khá sâu sắc nên từ đó anh nhìn các mối quan hệ khá bi quan, trừ bạn bè đồng nghiệp ra còn anh ít khi đả động đến người thân hay nhờ vả những người gọi là họ hàng, đến khi yêu em bị ngăn cấm anh lại càng nghĩ bố mẹ em tiêu cực hơn. Em biết thế nên đã hết lòng yêu thương chăm sóc anh và cố gắng cư xử tốt với gia đình anh (mẹ chồng, em chồng) nhưng thái độ của anh đối với bố mẹ họ hàng bên em ko hề thay đổi. Em cũng chẳng yêu cầu gì nhiều chỉ nhắc anh thi thoảng gọi điện hỏi thăm cho ông bà đỡ buồn khi xa con nhưng lúc thì anh miễn cưỡng gọi. lúc thì em bấm máy anh mới nói, có lúc anh bực dọc quát lên "gọi làm quái gì". Quá nhiều câu nói như thế thậm chí còn tệ hơn làm em ko chịu được nữa và em cảm thấy một vết thương lòng khó tha thứ. Dù gì thì đó cũng là những người đã sinh ra em, nuôi dạy em trưởng thành đến ngày nay để anh lấy làm vợ thế mà.... Mẹ chồng em thấy thế cũng mắng cho nhưng anh bảo "ông bà ấy như thế làm sao cứ bắt con phải yêu phải quý, con cũng có quyền được yêu được ghét chứ". Em buồn ko chịu được, nhiều lúc lên nằm chung giường mà cảm giác như "đồng sàng dị mộng" vậy, chỉ muốn khóc thôi. Chỉ muốn bỏ về nhưng nghĩ thương ba mẹ và thương đứa con sắp chào đời mà cố gắng ở lại để sinh con, nuôi nó cứng cáp rồi đi đâu cũng được. Em chỉ muốn ba mẹ được thấy em hạnh phúc. Em phải làm sao đây???
11:42 SA 21/10/2006
Chồng em nhác việc nhà quá các bác ời!!!
Em thấy em cũng khá là ổn chỉ hẻo một nỗi là ở xa mẹ đẻ quá mai này sinh đẻ khó nhờ. Được cái mẹ chồng cũng hay bênh em về khoản việc nhà trước mặt chồng em, sau lưng thì mẹ bảo: "Con phải bảo nó làm cùng đi chứ, bây giờ người nó yêu thương nhất là con chứ ko phải mẹ nên mẹ ko nói mà con nói thì nó dễ nghe hơn, chứ cứ ôm hết vào thân thế sau này chỉ có khổ thôi" Em nói: "Chờ anh ấy làm thì thà con làm hết cho xong, anh ý đang ngủ thì đừng mong gọi dậy". (híc nhưng mà cả tuần em ko lau nhà mẹ cũng chê các con ở bẩn ngay (em hiểu các con đây chính là em chứ còn ai nữa) Còn chồng em được cái khéo bày trò bênh vợ và biết nói đùa để mẹ ko giận, mẹ thừa biết em làm vỡ bát đĩa nhưng anh vẫn nhận là anh làm (hihì). Nói chung cuộc sống cũng có lúc này lúc kia, nghe các chị an ủi cũng tự thấy thoả mãn phần nào. Chỉ còn một vấn đề nan giải nữa là tính em dễ khóc nhè quá nên anh sắp chán rồi, em cũng ko muốn khóc nhưng có lẽ tuyến lệ hoạt động quá nhạy cảm :20: Mỗi lần giận anh cái gì tủi thân là ko nói được mà chỉ biết khóc sưng mắt sưng mũi thôi. Ảnh thì khi nào thấy có lỗi cũng dỗ dành vợ (ko xin lỗi và lần sau vẫn chứng nào tật ấy) nhưng thâý em khóc quá cũng muốn nổi trận lôi đình vác gối ra ngủ riêng (chưa đầy 5 phút sau em định xuống nước gọi lên thì lại thấy anh bê gối trở lại, bảo :"Giận vợ thật nhưng làm sao để em ngủ một mình được đây" Thế là em càng khóc tợn. Các chị có thấy em nhí nhố ko, và nếu anh ý vẫn chẳng thay đổi gì sau những lần dỗ dành như thế thì liệu em có khắc phục tật khóc nhè được ko?
06:21 CH 15/09/2006
Chồng em nhác việc nhà quá các bác ời!!!
Em chỉ lo lúc có con như chị PHUONGMINHBONG nói thôi. Anh nhà em thì cũng ko phải quá khó nhờ nếu như tiện đường đi vấp phải cái gì nhờ bê luôn thì được, chứ đang ở tầng 1 bảo leo lên tầng 3 rồi lại xuống thì e hơi khó.. Được cái ảnh cũng sáng suốt, ít khi mù quáng vì tình yêu, anh bảo: "Anh thương em ra phết đấy nhưng đừng lợi dụng thế mà hành hạ anh nhá" Híc ai hành hạ bao giờ đâu chỉ có thi thoảng hay giận dỗi do anh vô tâm thôi. Em chỉ lo là họ ko đủ kiên nhẫn để chăm con về đêm lúc nó khóc quấy. Thức đêm "vì vợ" thì có khi còn thức chứ vì con thì chưa biết thế nào. Em chỉ thấy các ông lúc bắt đầu mọc tóc... bạc thì mới bắt đầu thấy con cái quan trọng hơn nhiều và lúc đấy mới thể hiện, còn lúc trẻ này cũng thông cảm là các ông vẫn còn trẻ... con, yêu con đấy nhưng nó khóc là giả mẹ nó ngay. :17:
04:54 CH 13/09/2006
Chồng em nhác việc nhà quá các bác ời!!!
Em thực sự ko hề muốn nói xấu anh iu tí nào (phải luôn luôn động viên khen thưởng may ra).. thế nhưng mà cũng bức xúc. Thật ra thì chồng em cũng ko phải là hết thuốc chữa nhưng có vẻ cũng nan y lắm. Việc nhà trước đây: mẹ chồng lo tất (chưa bao giờ phải xa nhà mà), bi giờ tất nhiên là có thêm em nữa nên ảnh yên tâm hẳn. Cũng như anh xã các chị đây nhưng có chút khác biệt:
- ko ở bẩn nhưng lại lười tắm, phải nhắc nhở ca ngợi liên tục
- ngủ tít mắt nhưng nếu có việc đi sớm thì tự giác dậy ko phải gọi
- biết giặt quần áo bằng tay nhưng ko giặt và cũng ko biết sử dụng máy giặt
- biết nấu cơm nhưng 10 năm nay chưa nấu trừ hôm trước nhà có nhiều việc quá, mẹ bận thế là sáng dậy em đi chợ về thủ thỉ "trưa anh rán cá và luộc thịt cho em rồi em về nấu canh nhé", chần chừ nhưng cũng làm đâu vào đấy
- ko biết sửa điện hôm trước loay hoay nó tạch một phát hỏng luôn cầu chì
- quét nhà lau nhà là việc của vợ, nói lắm thể thì khua khua được mấy cái
- nước uống em để sẵn trên phòng thì em có thể nhờ "anh cho em cốc nước", nhưng nếu nó hết mà em ko lấy lên thì 3 ngày sau vẫn rứa
- cũng chăm tập thể dục nhưng lười vận động, áo quần lấy xuống thì cũng gấp hộ vợ, máy tính là vợ hai
- có thể do em đang bầu bì nên hôm trước giặt qùn áo xong gọi anh lên phơi vì em đau lưng quá, cũng sững sờ vài phút nhưng rồi cũng vừa làm vừa hát yêu đời ra phết
- Rửa bát là việc của vợ nhưng nếu ăn sau về muộn thì tự giác rửa, hay đứng bên cạnh động viên vợ rửa.
Vậy các bác bảo chồng em ở cấp độ nào. Nhưng em thấy là đã có cả vợ lẫn mẹ làm rồi thì sao mà cải tạo được nhỉ?
12:46 CH 13/09/2006
Hội các mẹ muốn sinh trai 2007 (Phần 2)
Chào các mẹ. Lâu lâu rồi mới ghé lại diễn đàn vì độ này công việc bận quá mà mạng cty lại hay trục trặc nữa. Nhưng em có tin vui muốn báo với các chị là em "dính chưởng" rồi, tính đến hôm nay là gần 5 tuần thai rồi, chẳng biết có súng có ống gì ko nhưng dính là cũng vui rồi, em hơi nghén nên chẳng ăn được nhiều chỉ ăn hoa quả là vô tư thôi. Cơm nước hơi chán. Mong các chị chia vui chia buồn cùng em và cũng mong mọi người trong này ước chi được nấy. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ.
08:24 SA 09/08/2006
Làm sao để nhanh chóng có thai!
Chị cho em hỏi, chị bị nấm ÂĐ thì có thấy kinh nguyệt bất thường không ạ?
Em cũng hay ra nhiều khí hư, nhất là trước kỳ kinh, nhưng không ngứa. Em cũng lo quá mà điều kiện của em hiện giờ không đi khám được, đành vào đây hỏi kinh nghiệm vậy.

Ra nhiều khí hư và có mùi hôi í, có thể dạng bột cũng có thể dạng khác túm lại nếu thấy hổng giống bình thường thì nên đi khám, chữa khỏi rồi hẵng có con. Mình đây nè tháng trước (bị nấm) cũng bị chậm kinh mất 1 tuần, nghi ngờ có thai nên bác sĩ ko cho uống thuốc viên mà chỉ đặt thôi, chẳng biết có phải vì thế mà bệnh ko dứt được ko. Mấy lần mình cũng chần chừ ngại ngại ko đi nhưng giờ quyết tâm có baby nên quyết tâm đi khám cho chắc, lỡ có gì đỡ phải ân hận.
08:16 SA 23/06/2006
Hội các mẹ muốn sinh trai 2007 (Phần 2)
Chào cả nhà, em mới toanh đây!
Em cũng muốn làm Mẹ Cu Ỉn 2007.
Em mới xuất giá Tết vừa rồi nên chắc là em út của hội rồi, đang định sinh baby năm ỈN để ko kỵ tuổi bố nó, em tuổi Tuất nhà em là Mùi thiên hạ bảo là tứ hành xung, nếu làm thêm thằng Tuất nữa thì dễ chừng 2 mẹ con về cùng 1 phe quay lại tẩn bố nó mất, nên mấy tháng rồi vẫn kiêng, từ bi giò là thả.
Báo cáo là em đã lén lút theo dõi các mẹ được gần tháng nay, đọc được hết gần 70 trang của phần 1 thì sôi ruột quá phải sign up ngay, lén lút mua thuốc muối dự trữ rồi, chỉ chờ đến giờ G tháng sau là tèn tén ten thôi. :28:
Con đầu nhưng em cũng thích có súng cho bố nó được dịp lên mặt (xóm em nhiều người đẻ gái lém), với lị thấy con gái lớn lên cũng khổ vì ba cái vụ này em xót lắm, thương con cũng ko mần chi được, rứa mà vẫn thích có đứa con gái sau này già nó nhổ tóc bạc cho mình chứ. Em mưu thuẫn quá.
Anyway 2007 thằng Ỉn vẫn là mục tiêu của iem.
Mong các chị chỉ giáo nhiều.
05:17 CH 22/06/2006
m
MeCuIn
Bắt chuyện
796Điểm·0Bài viết
Báo cáo