Chào các mẹ! Em mơis sinh em bé đuoc hơn 1 tháng, con em lúc mới sính ra không chịu ti em vì đau ti của em bé và hơi phẳng. Em dùng máy hút sữa để hút ra cho con em ti bình. Trong thời gian đó em có tập cho con em ti mẹ nhưng con em ti rất ít, sau 2 tuần thì con em đa quen với việc ti me. Em vẫn dùng máy hút song song với việc cho con em ti, vấn đe em đang gặp phải đó là con em chỉ ti khoảng 10 phút rồi ngủ, có lúc ngủ đuoc có 1 tiếng, có lúc được 2 tiếng, em không dám hút sữa ngay sau khi con em ti vì sợ 1 tiếng nữa nó quấy nó đoi ti thì sữa hết mất rồi còn đâu. Hồi đầu em hút sữa đeu đặn 3h/1 lần, nhưng từ khi con em chuyển hẳn sang ti mẹ thì thời gian hút sữa không theo giờ giấc nữa. Hồi trước 1 ngày em hút sữa khoảng 6-8lần 1 ngày thì bây giờ 1 ngày em chỉ hút đuoc co 3-4 lần/1 ngày thôi. Em chỉ hút khi nào em có thơi gian và em cảm thấy băt đầu cương sữa. Em đang thắc mắc không biết là nếu em không dùng máy hút sữa nữa mà chỉ cho con ti, liệu sữa có mất không, sữa của em hiện tại thì thừa cho con em bú. Neeus em dung may hut sua thi em nen hút như thế nào cho đúng?.Có chị nào gặp phải trường hợp như em không, làm ơn tư vấn giúp em với. Em cảm ơn nhiều!
Mình chả biết đau thì sẽ ntn, nhưng giờ đang mong có một con đau quá đi mất. Con cứ gò cứng bụng suốt ngày mà ko có dấu hiệu sinh cm ah. Mai là đúng dự sinh đây.... Nghe ngóng nghe ngóng. Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
-------
HAI CƠ CHẾ SẢN XUẤT SỮA MẸ trước và sau 6 tuần
1- CƠ CHẾ SX SỮA theo HOCMON (cho dù con có bú hay không)
Trong 6 tuần đầu, cơ chế tạo sữa và tiết sữa của cơ thể mẹ vận hành theo CƠ CHẾ HOCMON kích thích của hocmon (endocrine control): tạo sữa nhờ hocmon Prolactin và hocmon tiết sữa Oxytocin.
Các hocmon này được tiết ra khi tinh thần mẹ thoải mái, con tiếp da mẹ nhiều giờ trong ngày, con mút ti mẹ nhiều lần trong ngày (10 - 12 lần trong tuần đầu), mẹ con cảm nhận được mối liên kết mẫu tử. Trong đó, việc con ngậm ti mẹ đúng cách là cách kích thích đau dây thần kinh để tạo hocmon giúp rất hiệu quả.
Vì thế trong giai đoạn 6 tuần này, tinh thần mẹ k thoải mái, giận, stress thì lượng sữa sẽ giảm đáng kể.
6 tuần này là thời gian cơ thể chạy tối đa công suất nhà máy sx sữa, nếu hocmon được kích thích tối ưu. (Thường sx dư thừa, và thường chảy sữa khi k bú, hoặc bú bên này chảy bên kia theo sự tăng giảm của hocmon là ht bình thương.)
2- CƠ CHẾ SX SỮA theo NHU CẦU TẠI CHỖ (tuyến sữa trống sữa thì sữa mới sản xuất tiếp)
(Mô tả như hình minh hoạ)
Sau 6 tuần (trung bình, nhưng thời điểm chính xác có thể khác nhau tuỳ người), cơ chế tạo sữa vẫn phụ thuộc vào 2 hocmon, nhưng lại được "kiểm soát" bởi CƠ CHẾ NHU CẦU TẠI CHỖ (autocrine control).
Tốc độ tạo sữa dựa vào độ trống của tuyến sữa và ống dẫn sữa sau cử bú. Càng trống sữa tạo cho lần sau sẽ càng nhanh.
Bầu vú không tự nhiên đến giờ là căng sữa sẳn như trước nữa. Cũng không tự động chảy ướt áo như trước nữa.
Hầu hết cm không biết về sự thay đổi cơ chế này, chỉ thấy ngực rất mềm, không còn căng sữa, k còn chảy sữa, nên tưởng rằng mình bị giảm hay mất sữa.
Có những trường hợp cm vẫn tiếp tục cho con bú như bình thường, thì vẫn luôn đủ sữa, nhưng có nhiều trường hợp cm bổ sung sữa ct, từ đó sữa mẹ giảm đi thật sự.
Do đó, từ sau 6 tuần cách kích sữa cho giai đoạn này phụ thuộc chủ yếu vào tốc độ làm trống sữa trong tuyến sữa. Có nghĩa là bú hút càng nhiều thì sữa càng nhiều.
3- Kết luận:
CM nếu tự nhiên cảm thấy ngực không tự căng sữa nữa, sữa không còn tự chảy ướt áo, hay không còn bú bên này chảy sữa bên kia nữa, thì nhớ đến sự thay đổi tự nhiên này và yên tâm cho con bú mẹ càng nhiều để sữa mẹ được sản xuất càng nhiều nhe.
Chúc các mẹ nuôi con sữa mẹ đầy tự tin!
------
Những lần con bú ít, sữa căng quá lâu, nên sữa mình giảm tưởng chừng như về bằng không, mình rất hoang mang, lật đật cho con bú dặm thêm sữa. May là đọc được bài trên, mình kiên trì cho con bú tiếp, khi con đói quá mới đút vài muỗng sữa cho con đỡ đói mà ngủ lấy sức, nhờ vậy, sữa mình lại về, càng ngày càng nhanh đó. Trộm vía, từ hôm đó đến nay mình bị hai lần giảm sữa, nhưng mình đều lấy lại được nguồn sữa cho con.
Hoàn cảnh bé nhà mình rất điển hình thuộc loại “truyền thống”:
- Trong tháng cử, dù cố gắng để bé khóc tự dỗ nín và ngủ nhưng không thành công, mỗi lần dỗ ngủ phải bồng bế, hát ru, đi tới đi lui nhúng nhảy…
- Nhà có ông bà ngoại, từ đầu cũng muốn luyện theo kiểu kia, nhưng bà xót cháu, nói mình đừng để bé nó khóc, xổ mũi nghẹt mũi tội nghiệp… cuối cùng mình bỏ, chuyển sang cách truyền thống. (bé em sẳn sàng khóc hơn 30p, càng khóc càng thét, kinh lắm)
- Bé ngủ trong hai trường hợp, bồng đi tới đi lui và khi bú, để lưng xuống giường (nôi) thì khi giật mình dậy sẽ khóc.
Mình sắm một cái võng, từ hồi có cái võng, mình đỡ áp lực, nhất là về đêm, lúc nào mình cũng hồi hợp không biết đêm xuống sẽ như thế nào (vì phải bồng bé đi vòng vòng trong phòng mà không biết bao giờ thì bé ngủ, trong khi bé lại xổ sữa, nặng ký-3m 8kg).
Bé nhà mình ghiền hơi mẹ, để lưng bé xuống giường là ré lên, thế là mình ngồi võng, cho bé ngồi vào lòng, đưa tới đưa lui, hát ru, vỗ đít.. (bé mình ngủ ngồi mới ác), ngủ say rồi thì mình khéo léo đặt bé trên võng tiếp tục đưa, khoảng 30p sau khi ngủ say thì mới đưa vào giường.
Các mẹ lưu ý là, nếu bé có khó chịu phải bồng trên tay ru ngủ, thì khi bé liêm diêm, mắt lờ đờ thì thả xuống giường ngay nhé, đừng để ngủ say trên tay (vì bé giật mình dậy thấy không còn được bế sẽ khóc), để xuống giường thì vẫn hát ru và vỗ đít. Dần dần, bé sẽ quen với giường. Thời gian ngắn đầu, bé có thể khóc chút, nếu đặt bé mà khóc thì mình lại bế lên, liêm diêm lại đặt xuống… bé nhà mình trong 3 ngày thì mình tập được chuyện liêm diêm, thả xuống giường vổ đít cho ngủ sâu đấy.
Một thời gian sau, khi nề nếp đã ổn định, biết được tính tình con ngủ thế nào, mình cũng ngủ đc nên mình cũng không còn stress nữa.
Mình bắt đầu tập cho bé nằm và vỗ đít ngủ:
1. Tập cho bé ngủ có cử: Sáng ngủ 1 cử 2 giờ, chiều ngủ 1 cử 2giờ (bé cứ 2 giờ thức là sẽ bắt đầu buồn ngủ- biểu hiện là hay dụi mắt mũi, ngáp, mặt khờ khờ, bắt đầu thấy khó ở…) buổi tối bé sẽ thức lâu hơn rồi ngủ một mạch đến sáng (đêm có thể cựa quậy 1-2 lần đòi bú, cứ đút vú cho bé, bé vừa ngủ vừa bú luôn).
2. khi gần tới giờ ngủ, đưa trẻ vào giường, để đèn mờ, mẹ vừa nằm vừa cho bé bú (bé nào bú bình càng tốt), có thể vổ đít bé. Bé mình ngay cử ngủ nên lát sau thì bắt đầu liêm diêm và ngủ dần.
hiện tại, bé mình 4,5 tháng, mình lại sắp đi làm, sau này ông bà giữ, tình hình cũng bé cũng đỡ hơn, tới giờ đi ngủ (tính từ lúc thức của cử trước 2h) thì mình bồng bé vào giường, chơi cùng bé, hôn bé, hát ru và vỗ đít bé, mắt bé lờ đờ và tự ngủ ngay.
Chúc các mẹ thành công.
Part 2:
0h15 ngày 18/04/2014, đường phố cũng chưa vắng lắm, nhưng được cái yên tĩnh, cổng bệnh viện thênh thang, cả nhà vào bằng ngõ cấp cứu.
Khoa sản phòng cấp cứu, có 3 người thực tập sinh ngồi, mẹ vào kiếm dì C. dì C đưa mẹ bộ đồ sản màu xanh gồm áo và váy cột gút (ko đến nỗi nào).
Lát sau mẹ bị rút một ống máu, và phát cho cái lọ lấy nước tiểu, xong bảo mẹ về phòng chờ sanh (sát bên) để kiếm giường nằm.
Mẹ đi thay đồ xong ra thì được gọi tên đi khám trong.
Đi bệnh viện không thể không nói về cái toilet phòng đẻ. sàn thì lên láng nước, bồn cầu tơ hơ mất luôn cái bàn ngồi, thùng chứa rác lúc nào cũng đầy giấy dính máu. Cực chẳng đã mới phải vô đấy. Lo dòm cái toilet, đi xong quên cả lấy nước tiểu. hài không?
Phòng này 4 giường, có 1 mẹ sắp đẻ nhưng mặt tỉnh rụi ngồi trên giường chờ người nhà mang đồ lên. Mẹ ấy dòm mẹ mỗi khi mẹ lên cơn đau vịnh thành giường rên hư hử.
Lúc này, ba con đã làm thủ tục nhập viện cho mẹ rồi. Ông bà nội của con cũng vừa tới. Haiz, ý mẹ là để khi nào gần đẻ hả vào, cỡ này thì còn lâu mới đẻ, cũng dặn ba con là khi nào vào đẻ thì hả gọi cho chắc ăn. Biết ngay là ông bà nôn cháu nên vào sớm nè.
Khu cấp cứu sản có 2 dãy, 1 dãy phòng bên phải là 2 phòng toàn giường đặt sang sát nhau dành cho mấy bà đi đẻ nằm chờ đến lượt, một giường chất 2-3 mạng la liệt thân nhân. Mọi người đang ngủ, chả thấy ai rên la. Bên trái, dãy 3-4 phòng liên thông nhau, mỗi phòng 2 giường nằm đẻ bằng inox lạnh cong, thế mà mẹ tưởng giường đẻ phải có lớp đệm cho nằm đẻ được thoải mái, thua cả mấy cái giường khám ở nha sĩ nữa.
Đi ngang qua phòng thứ nhất, 2 bà đang nằm dạng chân chờ đẻ, trong đó có 1 bà bị 1 nữ hộ sinh ngồi cả mông lên ngực, 2 tay vỗ bạch bạch lên cái bụng bầu chờ cơn rặn là NHS sẽ ấn cho em bé mau ra. Mẹ còn nghe giọng NHS lanh lảnh: “chị rặn dzầy sao được, em bé sao mà ra.” Mẹ bầu đó chẳng nói gì, không rên la.
Mẹ được dẫn vào phòng kế tiếp, có sẳn 2 bàn sinh trống. Phòng sơn trắng muốt, máy lạnh bật thiệt lạnh, ánh sáng trắng từ neon làm mẹ dễ chịu ngoại trừ cái mùi thuốc sát trùng tanh tanh sộc vào mũi.
Bò lên “mâm”, bàn sinh có vẻ bé so với kích thước của mấy bà bầu, nhất là với mẹ, cái bục bước lên chỉ to hơn bàn chân 1 tẹo, lạnh toát. Khám trong lần này đau hơn cả lần trước, mẹ giật bắn người kêu oai oái.
Dì C: “con nằm yên, đau dzầy còn không chịu được, đau đẻ còn gấp trăm ngàn lần.- Dì C đế thêm- Chưa đâu, từ giờ đến lúc đẻ còn khám trong nhiều lắm”
Má ơi, mẹ bắt đầu khiếp vía, từng chữ từng lời như dội bom vào bức tường niềm tin của mẹ. Mẹ lẩy bẩy bò xuống đất. Máu ở đâu rớt lộp bộp xuống sàn lạnh.
Lại phải xin 1 cái váy nữa để thay, máu be bét hết cả váy rồi. Mẹ ra báo cáo với cả nhà là mẹ đã mở đc 2 phân. Đối với mọi người đó là 1 tin tốt sau nhiều lần đau bụng giả, nhưng gương mặt mẹ giờ xanh hơn tàu lá chuối, hồn vía bay phất phơ rồi.
Mẹ vào giường nằm nghỉ, cứ 15p cơn co lại đến, mang theo những cơn đau. Mẹ cố không kêu la vì biết phải dành sức lại.
Chốc nữa, khoảng 30p, mẹ được gọi đi đo monitor hết 30p. Sẳn có hồ sơ siêu âm hôm qua mẹ đã khám cũng đưa cho dì C xem. Chả có siêu âm trước sinh gì cả con ạ. Khác hẳn với những suy nghĩ, BV này nó khác quá. Hic. Vì đau bụng vào ban đêm, không có ai làm việc. Nếu mẹ không lo xa đi siêu âm trước, thì lát nữa mẹ sẽ đưa ra quyết định sai lầm.
Dì C xem qua hồ sơ được lưu cẩn thận của mẹ từ đầu thai kỳ đến cái hôm qua là mới nhất xong thì nói: “bé 3,7kg, con muốn sinh thường hay mổ?”
“con muốn sinh thường, nhưng nếu không được thì mới sinh mổ, tuỳ dì xem”
“em bé to, dì nói con biết, sinh thường chua lắm (lại một nhát cắt vào tim)
Xong, Dì C bước qua phòng đầu tiên vì đang có bé sắp ra nhưng gặp trục trặc, tiếng dì C:
“phải hút ra thôi chứ sao giờ”.
Nghe tới đó mẹ toát mồ hôi. Bác sĩ ở đâu không thấy, chỉ thấy dì C là trưởng hộ sinh, đỡ đẻ chính ở đây.
Nằm một mình nghe cái tiếng ro ro xoèn xoẹt ghi lại cơn gò và tiếng tim đập của con mà lòng rối bời. Niềm tin của mẹ đã sụp đỗ hoàn toàn rồi. BV ở quận mà như ở huyện con ơi, không có dịch vụ sinh không đau (gây tê màng cứng), chỉ có lựa chọn sinh thường hay mổ mà thôi.
Về giường nằm, cơn co tới nhanh hơn, đau hơn, liên tục chứ không ngắt quãng, mẹ bấu thành giường chống chọi, thở ra hít vào phù phù. Thở bài bản mà chả đỡ đau, nhưng chắc để phân tán sự chú ý.
1h ngày 18/04/2014, NHS lú đầu vào phòng gọi: “mấy chị chuẩn bị khám trong”
Mẹ vẫn đau, máu vẫn rỉ ra ran rát, nhớ tới cơn đau ban nãy và việc được mổ, mẹ ù té chạy trong tư tưởng.
Mẹ nhất quyết không ra khám trong và nói với Ngoại là mẹ muốn mổ, nhỡ con to, đi giữa đường lại mắc kẹt đâu đó, phải dùng đồ hút hay mổ cấp cứu thì có nước mẹ chết. Hên sao, BS trực hôm nay bất ngờ chính là bác T, bác khám định kỳ cho mẹ đây mà (bác T và bác N là hai vc). Mẹ thấy như là duyên số, không nhờ, không hẹn mà tựu hết nơi này, mừng quá.
Nhưng mẹ không đc mổ ngay mà phải chờ đến 5-6h sáng, dì C nói vì đã sắp xếp với bác T. Mẹ đoán vậy và yên chí về phòng chờ. Chỉ còn một nỗi lo canh cánh là có khi nào mẹ đẻ trước khi đc mổ.
2h ngày 18/04/2014, đã chịu đc 5 cơn co, tưởng đã đau đến chết nhưng lại qua, cơn khác tới. Như thế, mẹ chết đi sống lại ngần ấy lần.
Mẹ nằm nghiêng, co quặp như con tôm, cố kiềm nỗi đau khi cơn co tới, 10p 1 cơn rồi, mà đau chiếm 8p, chưa kịp hoàn hồn thì cơn đau lại quặng lên, siết bụng mẹ muốn tét hai. Mẹ bắt đầu rên hừ hừ thành tiếng.
Bà Ngoại nằm kế sát lỗ tai xót hỏi: “đau lắm hả con?”. Mẹ mắc rên không thể trả lời được, đau đến là mẹ như đứng hình, bất xê bất dịch, nhăn mặt nhón chân.
Mẹ liên tục nhìn đồng hồ treo tường mong thời gian trôi qua, qua cơn đau lại nhìn, càng lúc đồng hồ càng chạy chậm. Mẹ bầu ở giường kia thấy mẹ rên cũng không ngủ đc, mà mẹ đó chưa biết đau con ạ, chắc vì chưa đến lúc, nhìn mặt non choẹt của mẹ ấy ngây ngây kiểu như “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” ấy.
4h ngày 18/04/2014, cơn đau càng đau hơn. Đúng là đau đẻ, đau ko gì bằng, đến hoa cả mắt, môi miệng gì tự dưng đánh bò cạp, nỗi đau chỉ mình mình biết, thật không biết san sẻ với ai.
Mấy bà bầu lại đi khám trong, mẹ tự hỏi sao mấy mẹ giỏi thế, chịu đau hay thế, như mẹ đây, mới một lần đã chạy mất cả dép.
Thân nhân có người đã thức, trực chờ để vào cái toilet đó (1 toilet mà dùng chung cho khu cấp cứu, hic), có người ngồi tám chuyện, số khác úp mặt vô nhau ngủ.
Mẹ không biết thân nhân của mình giờ đang làm gì, chắc vẫn đâu đó ngoài hành lang. Chắc mọi người cũng sốt ruột chờ bé. Còn mẹ, chỉ chờ được gây tê và mổ cho xong. Hôm kia còn sợ sệt bị banh da xẻ thịt, nay thì muốn được như vậy cũng không xong.
Đau hết xiết, mẹ lại nhờ ngoại xem xem đã có BS chưa, vẫn là câu đó, đầu giờ sáng mới đc mổ. quay về với thanh song sắt cạnh giường, vặn vặn xiết xiết bằng cả 2 tay. Cái đau đẻ mẹ tưởng cạnh tới già, chả còn thiết muốn đẻ nữa, huhu.
5h30 ngày 18/04/2014, dì C vào gọi mẹ đi làm vệ sinh. Oh, mẹ như tỉnh ra, “đc đi mổ rồi”, mẹ bật dậy, nhanh nhanh đi ra. Trong lúc VS, dì C lại khám trong một lần nữa, vẫn 2 phân thôi. Kinh thật! Cả đêm đau thế mà chả mở thêm miếng nào, đúng là bạc vía.
Ở bàn đăng ký gần đó, trông thấy ba con đang điền vào mẫu gì đó để làm giấy chứng sinh cho con. “it’s working” (mẹ reo lên trong đầu). Ba con đột nhiên nhanh nhẹn, mua một bộ đồ sơ sinh mới có bán ở bệnh viện cho con (dì C kêu mua), vậy là cái bộ mẹ chuẩn bị cho con cất lại, họ không dùng đến, nhưng giờ ko còn quan trọng nữa.
Mẹ thấy bà nội con vẫn ở đó, bên ngoài hành lang phía trước. Lúc này trời sáng lờ mờ, có một mẹ bầu khác vừa vào phòng cấp cứu khoa sản mặc đầm bầu, cũng đăng ký mổ, mặt có vẻ tươi tỉnh lắm, đi tới đi lui. Khoảng đất trống có mấy thân nhân bệnh viện trải chiếu nằm chờ bà đẻ cả đêm cho mát.
Xong, Dì C bảo mẹ đi theo vào thang máy để lên phòng mổ trên lầu. tính cả mẹ, có tổng cộng 3 bà cùng chui vô thang máy. Mẹ thấy may mắn vô cùng, bởi vì cũng đi mổ, cũng được đăng ký, nhưng có mấy mẹ kia còn chưa mổ được đâu con nhé, phải chờ, thầm cảm ơn Dì C và những mối quan hệ thân thiết.
Từ chỗ ban đầu lên lầu có bao xa, mà cơn co 2 lần. Mỗi lần thế là mẹ lại đứng chựng lại, bợ tường để quên đi cơn đau. 2 mẹ kia do chủ động đăng ký mổ nên chưa đau đẻ như mẹ và đi nhanh thoăng thoắt. Rút kinh nghiệm từ các mẹ trên WTT, mẹ mang hai đôi dép, một đôi cho trước khi đẻ và một đôi sau khi đẻ. Mẹ đi vào phòng mổ bằng đôi dép quai xách, đến khi ra thì đi bằng cáng, nên đôi dép này coi như mất, mẹ chọn đôi dép “sắp về núi”. (^^)
Dì C phát cho mỗi người 1 tấm vải trắng, bảo thay hết quần áo ra rồi quấn tấm vải ấy mà vào phòng mổ.
Mẹ leo lên bàn mổ êm ái, lát bị chích gây tê cột sống vào lưng, tóc mẹ lù xù cộng với cái xác thân rả rời, ngồi rủ rượi cong lưng trên giường như mô hình. Gây tê chả đau gì hết.
Xong, cô NHS nhắc mẹ thì mẹ mới biết mình đã hết đau đẻ thật. Được đặt nằm xuống, họ phủ lên người mẹ nhiều tấm vải. Đặt biệt, trước mặt mẹ, 1 cái giá mini được phủ lên 1 tấm vải nhỏ đi che mất tằm nhìn để mẹ chả thấy gì sấc, kể cả việc nhìn trộm vào cái chụp đèn mổ cũng không được.
BS T vào, BS của mẹ, mẹ yên chí vì dù muốn hay không, mẹ chắc sẽ gặp con vài phút nữa. Mẹ cũng ko quên một động tác giả để kiểm tra:
“bác T ơi, sao em vẫn còn cảm giác ở chân nè?”
“đâu thử nhấc chân lên xem”
Mẹ cũng cố, chân cũng còn chút động đậy, nhưng ko nhấc đc, mẹ yên chí.
Mẹ lắng nghe tiếng BS cùng những phụ tá trò chuyện rôm rả. oh có cả nhạc thính phòng du dương.
Mẹ không thấy đau, ko nghe thấy lạnh của kim loại chạm vào bụng. Lâu lâu, thấy bụng bị chằn chằn, kéo gịch tí. Chỉ vậy thôi! Sinh mổ mà đc thế thì sướng quá còn gì bằng.
Tiếng bác T gọi 1 bs khác lại hỗ trợ. “kéo”, “từ từ”…
Mẹ căng tai hồi hộp, chắc bác đang lôi con ra…
“eeeee…”, tiếng con khóc lên có lẫn tiếng ngạc nước… Nhưng như thế cũng đủ khiến mẹ hạnh phúc, dì C bưng con đi (mẹ nghĩ thế)
Cái bụng mẹ lại bị kéo gịch động đậy, nước mắt chảy sống nãy giờ, chắc có lẽ vì nhiều cảm xúc đan xen nhau. Kệ, mẹ đã biết con an toàn, lòng thật nhẹ nhõm.
Tiếng dì C: “con nè C, con gái, 3,7kg, 6h30”
Mẹ nhìn sang phải thấy dì C ôm con đưa vào mặt cho mẹ hun cái. Mẹ chỉ thấy đôi gò má bồng bồng của con trong lớp khăn hồng quấn chặt và cảm giác mịn màn khi mũi mẹ chạm và má con. Công nhận 1 điều “con thơm phức” (thơm mùi da mới)
Oh thật nhiều cảm xúc dâng tràn, biết bao tưởng tượng, hình dung qua ảnh siêu âm không bằng được nhìn thấy con lần đầu.
“dì C mang bé xuống đưa người nhà đây”
Vậy là mình chỉ gặp con chưa đến 5s thì phải tạm xa. Dù vậy, giờ đã hoàn toàn yên tâm rồi, đi tiếp nửa cuộc mổ còn lại, cá đã nằm trên thớt đây, Bác muốn làm gì thì làm.
“Bác ơi, bác xem em có phải có 1 cái nhân xơ không? Nhờ bác xem giúp”
Thực ra, hồi khám thai, mẹ cũng theo dõi cả nó (nhân xơ). Trước nó chỉ nhỏ 15x20mm thôi, sau nó bự lên 40x50mm thì dừng lại. mẹ cũng bàn với bác T, nhờ bác xem giúp là nên đẻ rồi xử lý nó luôn được không. Bác nói rằng, đợi sinh xong, nó nhỏ lại mới xử lý cũng chưa muộn (nếu mẹ sinh thường).
Bây giờ mẹ bất ngờ sinh mổ, nên mẹ nhắc lại xem xem bác có xử lý nó được luôn ko.
7h30 sáng ngày 18/04/2014,
“Bác xử lý cái nhân xơ cho C luôn rồi nhe C, bác may thẫm mỹ cho đẹp”
(sau này khi nằm ở phòng mới biết, mấy mẹ kia bị khâu mũi thường chứ không đc thẩm mỹ đâu, như con rết ấy)
Ôi, mẹ may mắn quá, đc may thẫm mỹ và giải quyết luôn cái sự lăn tăn trong bụng, cám ơn bác, vui quá, vì nếu mẹ còn nhân xơ ấy, một là sau này phải làm tiểu phẩu nữa phải bị thêm thẹo và thêm một lần đau, 2 là nó sẽ ảnh hưởng đến lần mang thai tiếp theo.
Phần may vá kết thúc, 4 bác sĩ thực tập túm bốn góc vải, nâng lên vất mẹ sang một cái giường di động. Mẹ hơi nặng nên mấy anh hơi nhăn mặt. Cũng phải, ở đây hiếm có bà bầu nào nhẹ lắm. Mẹ bông đùa: “em gần 1 tạ lận mà”.
Một tấm vải trắng nữa, phủ lên người mẹ. Thế là xong cuộc vượt cạn của mẹ. đầu óc mẹ nhẹ tênh, hân hoan. Lần trước mẹ cũng vui như thế là khi học xong buổi học cuối cùng ở trường đại học, cũng cảm giác đó.
Anh BS thực tập đẩy mẹ ra một hành lang dài. Tới cuối dãy thì dừng lại, giường được đặt sát tường. Một tấm bảng trên đầu để “khu vực hồi sức sau mổ”. oh, ngạc nhiên chưa, cũng có 2 người nữa nằm mổ, một mẹ cũng vừa đc mổ xong nằm phía bên kia gần thành lan can, một cô hàng 50 mổ ruột thừa nằm nối đầu giường với mẹ ban nãy. Ai cũng một tấm vải trắng phủ trên người, tay bên trái bị truyền dịch với chai thuốc tòng teng ở trên. Khu vực hồi sức thật đơn sơ đến ngộ nghĩnh (vốn dĩ là hành lang), nhưng cũng thật ấm áp, vì ánh sáng của buổi sáng rọi vào cái thể xác tê bì và tâm hồn mẹ.
Lát sau, bác T lại hỏi thăm mẹ, còn gọi điện cho ba con để mẹ được nói chuyện. Ôi, bác thiệt chu đáo.
Mẹ sướng rân, hồi hộp, mong được gặp con, nhưng phải đợi 3 giờ đồng hồ cho hết thuốc tê mới về phòng được (mẹ hỏi cô hộ lý vậy khi cô lại thay thuốc cho mẹ). Vậy có nghĩa là hết thuốc tê sớm thì mẹ được gặp con sớm hơn. Nghĩ vậy nên mẹ không ngừng nhịp nhịp đầu ngón chân cho mau có lại cảm giác, nhịp chán thì lấy tay mò xuống phần bụng. Buồn cười lắm, bụng mềm xèo, xẹp lép nhưng tê bì, cứ như bụng người ta ý, thật là ngộ. Mới ngày nào, con còn nằm trong này. Hì hì. Mẹ để mặc cho những cảm giác miên man lan toả.
10h, có người lại di chuyển cái giường của mẹ xuống phòng. Lần này là một bà cô 50 nữa lại đẩy đi. Đến ngõ cầu thang bà kêu vọng xuống:
“Ai là người nhà của sản phụ C, lên phụ đẩy giường!” (mẹ hấy ngộ nghĩnh với cái từ “sản phụ”, mẹ đã là sản phụ rồi cơ đấy).
Ba con chạy lót tót 1 bước 2-3 bậc thang lên tới nơi. Mẹ mừng rỡ nhìn ba đầy cảm xúc. Sau này ba kể, ba ở chân cầu thang chờ mẹ, cũng hồi hộp không biết mẹ có sao không.
Ba đẩy về phòng hậu phẩu, chờ phòng dịch vụ. Định khi về phòng dịch vụ thì mang con từ phòng dưỡng nhi xuống, nhưng bà nội bà ngoại đều ở đây, rất mong con nên cầm phiếu nhận con lên để lảnh con về bồng đỡ.
Bà ngoại lên bồng về đặt con bên trái mẹ. Đau vết mỗ, mẹ lại chỉ nhìn thấy một bên của con. Mẹ lấy tay, sờ mặt con, thiệt mịn màng.
“Thật thiêng liêng, mẹ tạo ra một con người bằng xương bằng thịt. con trông như một thiên thần ấy, một tạo vật đẹp đẻ nhất mẹ đã gặp, mẹ nguyện yêu thương con bằng tất cả cuộc đời mẹ”….
Chiều 4h30, mẹ đc chuyển về phòng số 7, dịch vụ. xin tóm gọn mấy câu 5 ngày sau đó.
Phòng dịch vụ 7 giường, 7 bà đẻ, đi đẻ thì 1 mà 4-5 người nuôi. Phòng nhét mấy chục mạng, tối nằm ngủ la liệt, dưới đất thì xếp cá mồi, còn trên giường thì xếp hình. Cái giường chất 3 mạng, tối ba mẹ và con nằm co cụm trên giường, bà nội hoặc bà ngoại nuôi thì ngủ ở dưới đất, kế bà nội của bé kế bên.
Ban ngày đông đúc, ồn ào, mùi cơm, mùi người trộn lẫn. Hiếm hoi mỗi ngày, 2 lần, giấc 7h-10h và 1h-2h, đám thân nhân bị đuổi ra ngoài hết để mấy bà đẻ đc chích thuốc, mẹ mới cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì đc xoay trở một mình với con. Con khóc hay con đói cũng không ai can thiệp, mẹ phải tự giải quyết. Mấy bà mẹ lần đầu gặp con vụng về, nhưng chả ai bị phàn nàn, cam cẩm.
Ngày đầu con bú bình, vì sữa mẹ chưa về. ngày thứ 2 mẹ bắt đầu có sữa, nhưng không nhiều, thêm phần tắc tia sữa + đau vết mổ nên con vẫn bú bình. Tới ngày thứ 3, mẹ cố bồng con cho bú, khi con đã nút đc mẹ mừng vô hạn, cái miệng chu chu nút sữa chùn chụt của con thật đáng yêu quá đi.
Dân tình gì đâu không lịch sự, giành toilet của bà bầu. Đã đông mà mấy mợ còn giặt đồ, tắm rữa, chán hết biết, phải thức sớm đi toilet. Lần tới có đẻ thì ráng đăng ký phòng ít người hoặc thuê cùng lúc 2 giường cho khoẻ.
Cuộc vượt cạn của mẹ kết thúc, giờ đã ôm chặt được con trong tay, bỏ xa những ngày tháng lo lắng thai kỳ. Thật là những hồi ức đẹp đẽ, nằm viện có bực bội, tù túng nhưng vẫn rất vui, ngày tháng mang bầu với những cảm xúc hồi họp mong chờ nhưng không hối tiếc, ân hận. Hình dung cuộc sống của mẹ bây giờ chỉ bốn từ “hạnh- phúc- viên- mãn". Mong con được vui vẻ, hạnh phúc suốt cuộc đời, chúc mọi mẹ bầu đều vượt cạn an lành.
NHẬT KÝ VƯỢT CẠN (bé Bôni)
Part 1:
Cần Thơ, ngày 17/04/2014 dự sinh con. Mẹ mong lắm, mong đến mức nghỉ thai sản sớm từ ngày 01/04/2014. Máy chị trong cty nói mẹ nên để khi nào đau bụng hả nghỉ, nhưng mẹ kệ, ở nhà sớm thì tịnh dưỡng sớm chứ gì. Hihi.
Vác bầu to, sáng mẹ vẫn giữ thói quen thức sớm 6h. 2 vợ chồng đèo nhau đi ăn sáng (thực đơn 4 món cho 9 tháng), uống cà phê với ba con đến gần 10h sáng mới về nhà.
15/04/2014, mẹ gặp 2 sếp của mẹ khi ba mẹ đang ngồi cà phê con ạ. Sếp ngạc nhiên: “Giờ này sao không ở nhà đẻ đi mà còn la cà ngoài này”. Hơ, sếp này ngộ thiệt, đâu phải cứ muốn đẻ là đẻ được đâu!
Càng gần ngày mẹ càng nôn nao, càng lo lắng, sao mãi chả có dấu hiệu gì là muốn đẻ cả. khổ thân mẹ, mới mang thai lần đầu, chả biết ất giáp gì, có lúc lại nghi ngờ sụ sắp đặt của tạo hóa “có khi nào mình không đẻ luôn thì sao?”. Bà cố nội nói với mẹ: “tới đúng ngày tự nhiên nó đau bụng thôi”. Uh thì chờ.
16/04/2014, lúc này là 39w6d, vẫn chưa thấy đau bụng. Lại căng thẳng, phải theo dõi cử động thai, Bác N (BS khám mẹ) nói với mẹ khi 39w “nếu 40w mà vẫn chưa đẻ thì lại lên khám với Bác”. Ba con thì giục “có đẻ thì đẻ đi, con lỳ quá, chưa chịu ra”. Mẹ sốt hết cả ruột, vì hôm 39w, siêu âm con được 3.3kg rồi, con bự hơn nữa là mẹ không biết có đẻ nổi con nổi không. Với lại, hôm nay đúng ngày sinh nhật ba con, lựa tới lựa lui chi bằng hôm nay cho tiện. Mẹ nghĩ, hay giờ cứ vào viện khám, nơi mà mẹ định sẽ đẻ con đó, vì đó giờ chưa khám bầu ở đó bao giờ, họ chắc là không có hồ sơ của mẹ rồi. Lại lo xa, mẹ bắt ba chở mẹ lên BV 30/04 (còn gọi là BV Đa khoa Thành phố Cần Thơ). Nếu BS vẫn phán chưa đẻ được thì mai lại trở lên Bác N. Con không biết chứ, thai quá ngoài nước ối sụt mau lắm, phải khám liền liền.
“Thai nhiêu ngày rồi?”- y tá hỏi mẹ
“40w 1 ngày”- Mẹ xạo ấy, ý mẹ muốn rằng nếu có gì thì cho mẹ giục sinh luôn chứ không chờ chuyển dạ.
Lát sau mẹ được khám trong. Màn khám trong thật kinh dị, BS đưa tay vào là mẹ đau bật dậy, kinh thế, như dùng 2 tay banh ra rồi ấn vào da thịt bên trong của mình ấy. Mẹ hoảng vía, dù mọi người đã cảnh báo… sợ quá sợ quá…
“Tử cung đóng”
Lại đo monitor thêm 30p, xong lại chờ siêu âm màu.
Đợi siêu âm bầu cả buổi thì bị khất sang đầu giờ chiều, tức điên luôn. Đúng là bệnh viện VN.
1h30, BS chưa vào, lại phải chờ thêm 30p mới tới lượt mẹ.
“thai trưởng thành, 3,7kg”- oái, gì nhanh vậy, mới có ít hôm thôi mà (trước đó 4 ngày mẹ khám ở BS N là 3,3kg). Cầm phiếu siêu âm, lếch bụng ra bàn ngồi cho BS phán:
“thai to- quá ngày, em muốn sinh thường hay sinh mổ?”
“Em tất nhiên muốn sinh thường, nhưng theo BS em nên sinh thường hay sinh mổ? Mà nếu được cho em đẻ thường hôm nay luôn đi Bác” (lúc này còn anh hùng…)
“chưa biết được, dù sinh thường hay mổ cũng phải đợi chuyển dạ, để không bị bế sản dịch em, được thì em nhập viên luôn hôm nay để theo dõi”
Oài, mẹ chưa định nhập viện, kinh nghiệm là, dù đã có dấu hiệu thì “còn lâu mới đẻ”, với lại mẹ nói dối mất 2 ngày, nên trong khi BS thì nhìn mẹ ái ngại còn mẹ thì tỉnh bơ. Cuối cùng, BS bắt mẹ ký cam kết tự chịu trách nhiệm mới cho về đấy.
17/04/2014, vẫn giữ thói quen hằng ngày đi ăn sáng uống cf với ba, nhưng mẹ cũng không quên tự kiểm tra. Mẹ đi ra đi vào toilet để xem có gì bất thường không, lắng nghe những cơn đau lặng lẻ lâu lâu lại thúc, dù gì, mẹ cũng ngán cảnh tuần 40 vác bầu lên gặp bác N để trông thấy gương mặt chưng hửng của bác “Vẫn chưa đẻ nữa sao?”.
Đến trưa, mẹ thấy có máu cá hồng hồng dưới đủn quần. Mừng quá, một tín hiệu mới! “thấy máu cá là sắp sinh”. Mẹ mừng khấp khởi “mình sắp được đẻ rồi”, lập tức báo cho bà ngoại và ba con biết. Mẹ hoan hỉ, líu lo, lại… đi soạn túi đẻ.
Vừa soạn lại vừa mừng vì sắp đc bế con rồi. Bà cố nội nói đúng,(Mẹ tâm đắc) đúng ngày tự khắc đau bụng thôi. Nay mai gì đó thì mẹ sẽ gặp con, thế nhưng cụ thể là bao nhiêu giờ đồng hồ nữa thì mẹ không biết, có người 1 ngày, có người 1 tuần từ khi thấy máu cá, nhưng thấy máu cá là sắp chuyển dạ rồi ý, mỗi người một kiểu con ạ. Mẹ lại lăn tăn lo lắng cho cái sự trông chờ của mẹ, chắc vì mẹ rảnh quá.
9h tối, những cơn gò bắt đầu xuất hiện cách nhau 30 phút, kéo dài tầm 2 giờ thì hết. ba mẹ lên giường nằm tám chuyện đến gần khuya, mẹ hí hửng: “có khi nào khuya nay em sinh không”, ba con cự nự: “đừng nói gỡ, có sinh thì sinh ban ngày cho người ta nhờ” (chắc ổng đã buồn ngủ rồi).
Cũng mong như thế, sinh buổi đêm vắng vẻ, ông bà đi ngủ cả, Bác sĩ mệt mõi cả ngày cũng phải ngủ chứ, tốt nhất con nên ra đời vào ngày mai con nhe. Dù mong con nhưng mẹ vẫn muốn ngủ nốt đêm nay nữa đã. Mẹ đặt lưng nằm xuống lắng nghe những cơn gò….
Những con gò đến thật đều đặn cứ 30 phút, lòng chưa muốn nhưng sao cơn gò cứ đều như vắt chanh. Ba con vừa chợp mắt. Mẹ nhìn sang, không muốn làm ba cụt hứng nên thôi, nằm im. Mẹ hồi hộp, nửa mong chờ, nữa kiềm chế. Chỉ một mình mẹ trong bóng tối, trong tâm khảm “đàn bà đi đẻ mồ côi một mình…”
11h tối, gò cứng bụng thì bình thường, đằng này nó xuất hiện những cơn đau kèm theo, cơn đau như hai tia điện chạy dọc thành bụng làm mẹ liên tưởng đến mấy lần đau chột bụng đi cầu, ờ ờ, đúng vậy đó, cái đau kéo dài và mạnh hơn. Nhưng nhanh chóng giảm dần và hết, bình yên vô sự.
11h15 tối, gò và đau nhẹ, đau trong vài giây lại hết.
11h30, lại gò và đau. Ui, chẳng nhẽ mình sinh hôm nay sao trời.
11h45, cơn gò lại đến, thật đều đặn. Phải chăng nên chịu đựng đến sáng? Thế nhưng lại đau hơn khi nãy.
12h khuya, gò kèm cơn đau nhiều hơn. Ôi! Đau đến hết vía, “ây da”. Thôi rồi, phải gọi ba con dậy. Với tiến độ đau như thế, chắc phải đẻ tối nay thôi. Theo kinh nghiệm mấy mẹ trên WTT, nếu thấy 10p 3 cơn đau hoặc chịu hết nỗi thì nhập viện. Nhưng mẹ lo xa, nên thôi cứ nhập viện sớm, có gì cũng phải cho bác sĩ thời gian để siêu âm, thăm khám trước sinh nữa chứ. Thêm nữa mẹ nghĩ, đau thế này mẹ còn đi đc, để khuya hơn nữa, chắc khi đó mẹ chỉ còn nước lếch đi mà thôi.
“anh ơi! Dậy chở em vào bệnh viện, em đau bụng quá”.
Ba chỉ hơi động đậy, chắc cơn buồn ngủ đã ngấm sâu. Mẹ phải gọi lại ba mới bò dậy, mở điện thoại xem giờ (12h thiệt) “đau gì giờ linh vậy trời”, ba con cự nự quạo quọ. Hừ, mẹ có muốn đâu.
Mẹ dùng di động gọi cho ông bà Ngoại, vì phòng mẹ với phòng ông bà ở cách biệt nhau quá, gọi miệng sẽ không nghe thấy gì hết.
Mẹ gọi điện thoại cho dì C, người bà con làm đỡ đẻ ở BV. Hôm trước mẹ có nhờ rồi, dì cũng nói nếu không ngay ca trực thì dì lại gửi mẹ. Mẹ tính sinh thường nên cũng không nhờ bác sĩ mẹ hay khám vì BS chỉ xuất hiện khi mổ mà thôi. Hên quá, dì C đang ca trực.
Rồi, cả nhà bốn người lặng lẽ lục tục khăn gói leo lên xe vào viện…
Mẹ bỡ ngỡ với cơn đau đẻ, nếu cái đau đẻ gấp trăm ngàn lần như thế, chắc mẹ chào thua thôi… công cuộc sinh thường của mẹ bắt đầu lung lay…
Mẹ nì khi thấy căng sữa có thể bế bé lên đút ti vào vì bé có thể bú khi ngủ đấy. Bú no xong mà thấy còn nhìu sữa thì hả hút.
TứC là vẫn những cơn gò đó, nhưng càng về sau càng đau. Kinh lắm