Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ & Hạnh phúc của người phụ nữ: Hành trình giữ...
@mycheat1990: mình nghĩ tư vấn bác sĩ xong và khi ổn định tâm lý rồi bạn nên nhớ đến 2 việc:
- Bắt chồng đi xét nghiệm các loại bênh lây nhiễm (HIV, viêm gan,...). Mình đã từng chưng kiến 1 cặp vợ chồng trẻ học hành rất đàng hoàng, đến lúc sinh con mới biết cả hai bị HIV. Nguyên nhân là cô vợ có người yêu cũ thời đại học, người yêu chắc đã từng đi ra ngoài.
- Kể cả khi chồng bạn không bị, vì chẳng ai chắc chắn chồng bạn có lặp lại "cơn nghiện" không, nên bạn nên sử dụng bcs hoàn toàn để bảo vệ sức khỏe cho chính mình.
12:23 CH 25/10/2014
EQ & Hạnh phúc của người phụ nữ: Hành trình giữ...
Em thích chị Venguon14 quá!!! Khái niệm nào chị đưa ra cũng gây hứng thú với em cả. Chị có làm gì liên quan đến tâm lý không ạ?
Có hai thứ em muốn hỏi tiếp, vì em vẫn thắc mắc về cái việc áp dụng EQ ở xã hội phương Tây và phương Đông có thể ảnh hưởng rất nhiều đến phụ nữ, khi mà ở xã hội kém phát triển như kiểu VN cái bình đẳng giới không được coi trọng lắm.
- Chị nói EQ là cái bản năng và phát triển nhờ nuôi dưỡng và học hỏi (ví dụ cái topic hiện hữu này). Vậy nếu trong mối tương quan 2 vợ chồng, chỉ có 1 người muốn học, người kia không muốn thì có thể EQ sẽ làm mất bình đẳng mối quan hệ đó và gây bất lợi cho người muốn học không (vì người muốn học sẽ có xu hướng nhường nhịn và đến một lúc nào đó là chịu đựng người không muốn học)
- Chị nghĩ EQ có đem lại tự do cho con người hơn không? (em hỏi điều này từ 1 trường hợp một người bạn nước ngoài ly hôn ở tuổi 60 và đã nói là rất tiếc đã không ly hôn sớm hơn. Ly hôn chỉ đơn giản vì bà ấy thích đi du lịch, còn chồng thích xem ti vi và ở nhà. Bà ấy nói đã chịu đựng để con cái lớn lên vì vẫn nghĩ ngoài cái sở thích khác nhau thì chồng bà ấy chẳng có gì chê trách cả. Tuy nhiên sau khi ly hôn, bà ấy đã cảm thấy rất tiếc vì không ly hôn sớm hơn, vì đã sống một cuộc đời tương đối gượng ép mà bà ấy cho là vì các con, trong khi bà ấy bảo khi bà ấy ly hôn, hỏi ý kiến các con (tất nhiên đã trưởng thành rồi) thì các con bà ấy hoàn toàn ủng hộ và khuyến khích). Đặc biệt các con bà ấy giờ đã gần 40 tất cả đều không muốn kết hôn, vì sợ sự nặng nề và ràng buộc của cuộc sống gia đình. Và bà ấy là một người có EQ cực tốt trong mắt em.
Về trường hợp mycheat, comment nặng nề của em lần trước không phải có ý định làm cách giải quyết câu chuyện nặng nề hơn. Chỉ là em muốn/ có cảm giác mycheat văn chương cũng hoạt ngôn, nên có thể lái mọi người theo hướng mycheat muốn. Đấy chỉ là bình luận của em thôi, chứ rõ ràng cái tính nhân văn của Nam Cao mà yamanote nói đến làm em cảm thấy mình thật "bỉ ổi" :)
12:29 CH 04/10/2014
EQ & Hạnh phúc của người phụ nữ: Hành trình giữ...

Bổn phận của mẹ (không dám nói bổn phận vợ đâu) là đặt những ranh giới của hành động đúng và sai. Con không chia sẽ hết với mẹ vì con cần cái không gian đó để trưởng thành.
Có bạn nào thấy khi mình học cách đào tạo con, mình end up đào tạo mình, rèn luyện mình? Và một ngày không xa, sẽ lây luôn qua chồng. Có viễn vông lắm không?

Em rất thích đọc bài của chị Venguon14, nhất là những khái niệm mà chị chia sẻ. Nhân bộ phim em vừa xem trên HBO "Girl, interupted" với mấy cái khái niệm chị vừa đưa ra về ranh giới hành động đúng sai, tự nhiên em lại có cảm giác nếu một đứa trẻ phát triển tự nhiên, nuôi chiều các cảm xúc của nó thì rất dễ bị đánh giá là không bình thường? (vì cái bình thường là cái ranh giới được xây dựng bởi đám đông).
Nhân lúc nổi lên có ý kiến, em lại nghĩ trường hợp nhà mycheat chưa chắc đã theo chiều hướng các mẹ phán đoán. Bởi vì hình ảnh người chồng mycheat các mẹ đang đánh giá cao hoàn toàn do mycheat mô tả (có thể là tô vẽ) chứ con người thật của anh ta có giời mà biết. Em nghĩ, người nói dối trắng trợn (trong mắt em có phần bỉ ổi vì vừa ngọt nhạt với vợ xong lại gọi gái) chỉ có thể kiếm một partner thích nghe/ không quan tâm nói đối hoặc kiếm một bác sĩ tâm lý vì cái ranh giới "sự thật" của kẻ nói dối này quá khác ranh giới của người bình thường.
08:22 SA 01/10/2014
Chia sẻ kinh nghiệm tự ôn và tự học IELTS trong...
Đánh dấu để cuối năm đọc cho năm sau thi :)
01:33 CH 23/08/2014
Học phổ thông ở Mỹ (Phần 9)
sorry bạn, nhưng mình thấy có lẽ nên dùng cụm " khuyến khích con tự học " thì nghe có vẻ mềm hơn.

Cảm ơn bạn. Kỳ thực mình khuyến khích mà không đạt yêu cầu nên phải bắt ạ. Hi vọng sau thành thói quen thì chỉ cần khuyến khích :)
07:36 CH 12/07/2014
Học phổ thông ở Mỹ (Phần 9)
Cám ơn cái tinh thần Read Read Read của bác 3J, trong 2.400/2.400, 800 điểm tuyệt đối cho mỗi môn Maths, Physics and Chemistry của con trai có sự động viên miệt mài của Bác đối với con trai nói riêng và các con Viết Nam nói chung trong chặng đường đã qua và chặng đường sắp tới

Chúc mừng hai mẹ con chị queanhcc8. Em theo nhà này từ khi con chưa học lớp 1, đến giờ con sắp học lớp 4 rồi mà vẫn chưa áp dụng được gì cho con ngoài việc bắt con tự học :(
06:24 CH 09/07/2014
Khoe nhà mình - tầng 10
Các cao thủ nhà Mình cho em hỏi, em mua 1 cái nhà chung cư cũ,tầng 9, muốn sửa lại phòng khách. Hiện tại, phòng khách là 3,3m x 3,3m, có 1 cửa sổ và 1 cửa ra ban công. ban công rộng 1,2m x 3,3m. Em muốn đập bỏ bức tường ra ban công và làm kính toàn bộ mảng đó cho phòng thoáng đãng nhưng băn khoăn không biết nên đập tường và làm kính tại chính chỗ tường đã đập đó, vẫn có cửa ra ban công hóng gió ngắm hoa hay là làm kính ra tận hết ban công (tức là ko có ban công nữa, view ra hồ trước mặt luôn). Các anh chị tư vấn cho em xem với diện tích phòng như thế thì nên đập tường đi và làm kính khiểu gì nhé!

Mình thích làm hết ban công cho phòng khách rộng nhất là có cái view hồ thì mùa đông mùa hè gì cũng ngắm được. Chứ cái ban công thì ít khi ra được lắm, nóng quá cũng không muốn ra mà lạnh quá cũng chẳng muốn ra. Cái ban công kính bạn tham khảo mà xử lý giống cái khách sạn ở tàu của bạn leminh2012 post ở trang trước ấy. Nếu cần riêng tư thì để khoảng 1/3 là tường để kê salon và để cho đỡ nóng (vì làm kính hết có thể hấp hơi nóng quá.
10:25 SA 10/05/2014
Học phổ thông ở Mỹ (Phần 9)
Nhân ngày nghỉ lễ em vào đây chia vui cùng bác 3J và cả nhà. Chúc con trai 3 của bác 3J đạt thành tích trong tháng 5 này.
Hôm nay cũng lại vào báo cáo thành tích để lên dây cót động viên tinh thần cả nhà. Ngày nghỉ lễ vừa qua nhà em cũng nhận được tin vui của con gái.

Chúc mừng mehaicongchua. Ngưỡng mộ vì tính kiên trì và quyết tâm của chị. Em toàn lấy lý do bận rộn và hình như đang đánh mất một số thứ của con :(
11:11 SA 05/05/2014
Học phổ thông ở Mỹ (Phần 9)
Nói chơi về toán ngoài chương trình
Đây là 1 bài toán trong quyển Sideway Arithmethic from Wayside School. cô giáo con mình khuyến khích các bạn giải. Ai làm được bài nào đem nộp sẽ được extra credit
boys + boys = silly
1 bài khác
girls + girls = silly
Nhìn cũng giống toán Việt nam chứ nhỉ?

Ôi, đề toán hay và khó quá nhỉ? Mẹ Cỏ có đáp án không ạ cho em ngó với. Tò mò đáp án quá! :)
12:54 CH 10/12/2013
Phương pháp nuôi dạy con gái để con trở thành...

Hôm vừa rồi gặp thầy chủ nhiệm con mình , thầy nói con mình mạnh tất cả các thứ linh tinh , các môn xã hội cũng được nhưng yếu 3 môn cơ bản là Toán Lý Hóa :) 3 môn này dễ ảnh hưởng đến thành tích của lớp. Những hoạt động ngoại khóa nhóm hội , CLB tiếng Anh của trường thì rất nhanh , hiểu biết xã hội cũng được . Mình cũng không thấy điều đó làm lo lắng .
Mình cảm thấy hiểu biết xã hội rất cần thiết , không nhất thiết cứ phải Toán - Lý - Hóa . Hay là ngày xưa mình thi khối A nên sau này cảm thấy thiếu :)

Em ngứa mồm chém tí...Em nghĩ là thầy giáo nói con kém 3 môn cơ bản này mà còn ảnh hưởng đến thành tích của lớp thì có lẽ bác nên đặt câu hỏi đấy. Chọn con đường êm ái dịu dàng nhẹ nhàng như bác đã chọn cho con nhưng phải đảm bảo ít nhất cũng nắm vững kiến thức cơ bản 12 năm đi học. Vậy mà khi thầy giáo nói 3 môn cơ bản ảnh hưởng đến thành tích lớp (trong mắt em thế là học kém rồi) mà bác vẫn thản nhiên cho rằng các môn khác mạnh là tốt rồi thì em nghĩ sau này con bác sẽ còn phải đối mặt với nhiều cái thất bại mà có thể bác là một "nguyên nhân sâu xa" cũng nên :-? Con mất kiến thức cơ bản mà theo định hướng của bác thì em nghĩ bác đã đánh mất thời gian của con rồi đấy!
Học trường công, chắc cũng làng nhàng, mà so với mặt bằng chung là kém thì bác cũng đừng mơ mộng câu hỏi du học hay không nữa. Vì kiến thức cơ bản cũng rất cần thiết cho quá trình du học sau này.
Xin lỗi em hơi ngứa mồm, nhưng thực lòng rất quý tấm lòng của bác nên dăm câu ba lời. Có gì không phải bác bỏ qua cho em ạ.
05:37 CH 21/10/2013
Học phổ thông ở Mỹ (Phần 9)
(1) Chị hãy tự hào, rằng mình đã làm được điều quan trọng cho con: nuôi dưỡng nhân cách, tâm hồn con trẻ, và giữ cho con có một một tuổi thơ êm đềm nhiều yêu thương.
(2) Chị đừng quá lo, vì ở những chặng đường tiếp theo, các con có thể tự mình trải nghiệm kỹ năng cạnh tranh một cách tự nhiên và sẽ thành công.

Hoàn toàn đồng ý với mẹ queanhcc8. Mình nghĩ cái giá để có kỹ năng cạnh tranh cũng là một cái giá tương đối đắt vì đi kèm theo nó rất nhiều tính xấu. Thực sự học chuyên chọn ở VN cái kỹ năng cạnh tranh rất cao, nhưng đổi lại mình thấy trẻ con trở nên ích kỷ, thậm chí có phần nhỏ nhen hơn. Và còn hằm bà lằng những tính dễ phát sinh kiểu như GATO nữa.
Mình nghĩ cuộc sống là hướng tới hạnh phúc và sự bình an ở tâm hồn. Nếu kỹ năng cạnh tranh cao, có khả năng sẽ trở thành người thành đạt trong xã hội nhưng rất khó có khả năng trở thành người hạnh phúc. Vì cuộc sống lúc nào cũng có người hơn mình và lúc nào cũng ở trạng thái leo núi thì chắc cũng khó bình an được.
Mình thích comment thứ 2, đấy thực sự là điều mình mong sẽ làm được cho con. Để tự con trải nghiệm và học kỹ năng đấy một cách tự nhiên. Vì chỉ như thế mới phù hợp tính cách của con.
@ chị songnguyen9x: em nghĩ không phải lỗi của chị đâu. Bằng chứng là hai anh em em, cùng bố cùng mẹ, cùng nuôi giống nhau, nhưng em rất ham hố cạnh tranh, còn anh em không quan tâm đến cạnh tranh. Sau cơ số năm, em đang phải học anh em để đạt được sự hài lòng về chính bản thân mình. Có thể, về ngắn hạn, chị hơi buồn vì kết quả này, nhưng hãy nghĩ đến dài hạn chị ạ.
05:13 CH 14/08/2013
Phương pháp nuôi dạy con gái để con trở thành...
Hôm nay người cha cho con leo Fan đang bị mọi người lên án đã trả lời phỏng vấn. Mình thấy rất hay. Cách anh ấy xin nghỉ việc để cho con nghỉ hè thực sự giống như một cuốn sách dạy con nào đó mình đọc, về một người phụ nữ Mỹ thành đạt đã quyết định học lại ở tuổi 50 để được ở cùng con. Nói thì dễ, nhưng du lịch cùng trẻ con cả mùa hè là sự cố gắng và kiên định. Mình nghĩ đó thực sự là người bố yêu con.
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/134869/tranh-luan-cua-nguoi-cha-cho-con-5-tuoi-leo-fansipan-voi-doc-gia.html
Tranh luận của người cha cho con 5 tuổi leo Fansipan với độc giả
“Tôi không chắc cách của tôi là đúng, tôi không chắc cách của tôi sẽ khiến con tôi kiệt suất hay như thế nào, tôi không hướng đến mục tiêu đó. Mục tiêu của tôi giúp con tôi mạnh mẽ để sống một cuộc sống tự do, làm chủ cuộc đời chúng. Phần việc còn lại là do số phận”, anh Cường chia sẻ.
Trước những ý kiến trái chiều về việc cho hai con nhỏ leo Fanxipan, anh Dương Xuân Cường, người cha trong câu chuyện, một lần nữa trải lòng về quyết định của anh và những thắc mắc của độc giả. VietNamNet xin đăng tải những chia sẻ của anh:
“Đầu tiên, tôi mạn phép xưng hô là tôi vì không biết tuổi tác của mọi người như thế nào. Tôi xin cảm ơn bác bạn đã quan tâm theo dõi bài báo. Khi quyết định trả lời phỏng vấn của báo Vietnamnet, tôi đã biết rằng sẽ có những phản ứng như vậy. Và tôi cảm thấy điều đó là rất bình thường, cuộc đời mỗi người mỗi kiểu, không ai làm hài lòng tất cả mọi người.
fanxipan
Ba cha con anh Dương Xuân Cường
Trước khi “tranh luận”, tôi gọi là tranh luận ạ, xin được phép đưa ra nguyên tắc tranh luận như sau: Không miệt thị và chỉ trích cá nhân, chỉ dùng lý lẽ để nêu quan điểm của mình về vấn đề đang tranh luận. Tôi và các bạn không biết nhau, tôi không biết các bạn ngoài đời thực làm gì, bao nhiêu tuổi, từng trải như thế nào, làm chức vụ gì, các bạn nuôi dạy con cái ra sao,…Tôi chỉ quan tâm đến vấn đề các bạn nói có hợp lý hay không?
Cũng xin nhân đây nhắc nhở nhiều bạn đã có những lời lẽ thiếu văn hóa, hơi khó nghe khi các bạn không thực sự hiểu điều bạn đang nói đến, thậm trí các bạn không biết tôi là người như thế nào, các bạn vội vã đưa ra những nhận định chỉ khi đọc 2 bài báo. Nếu các bạn cho rằng tôi sai, tôi đang lắng nghe các bạn nói tôi sai ở điểm nào ạ:
Đây là ngày thứ 15 trên đường đi dọc đất nước Việt Nam của 3 bố con, chúng tôi đang ở Phú Quốc và may quá trời mưa, nên tôi có thời gian để chia sẻ thêm về quan điểm của mình.
Tôi xin trả lời lần lượt các chia sẻ của các bạn như sau:
Có bao nhiêu cách để dậy bảo con trẻ sao anh lai dùng cách này để dậy con? anh có thấy mình quá tàn nhẫn khi ép buộc sở thích của mình cho con không vậy? Vợ anh có đồng ý với cách dạy con như này của anh không?
- Vợ tôi không đồng ý với việc tôi đưa bọn trẻ đi Phượt nói riêng và với cách dạy con của tôi nói chung. Nhưng về cơ bản, nếu cô ấy có cách dạy con tốt hơn tôi sẽ giành quyền đó cho vợ tôi một cách vui vẻ. Nhưng bản thân vợ tôi thừa nhận rằng cách của tôi tốt hơn của cô ấy, vậy có thể được coi đó là cách vợ tôi phần nào đồng ý?
- Thú thực, tôi chưa bao giờ thống kê có bao nhiêu cách dạy con. Tôi muốn các con tôi thành người, gặt hái được thành công, được sống cuộc sống hạnh phúc. Các bạn cũng vậy. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cái “công thức thành công”, nếu có, rất mong ai đó bảo cho tôi biết, để tôi khỏi phải vất vả như thế này. Thú thực với các bạn, dạy 2 đứa trẻ là một việc hết sức vất vả, nhất là khi bạn ở bên chúng cả ngày, cả tuần,….đây là tôi đang nói đến việc tôi ngừng làm việc trong vài tháng hè để ở bên cạnh các con tôi.
fanxipan
Sẽ có bạn thắc mắc tại sao tôi có nhiều thời gian như vậy. Tôi xin giới thiệu, tôi làm kiểm toán độc lập, không phải kiểm toán nhà nước mà có nhiều tiền như nhiều bạn hiểu lầm. Có những thời điểm tôi làm 3 công ty cùng lúc, làm việc 20h/ngày trong nhiều tháng liền…Có những đêm, dời bàn làm việc xuống phòng đắp chăn cho các con đủ ấm rồi lại làm việc tiếp,….Tôi chia sẻ để mọi người có cái nhìn đúng đắn về lao động. Tôi vẫn tự hỏi, nếu có cách nào giúp tôi có nhiều tiền một cách chân chính mà không vất vả, tôi cũng sẽ không chọn con đường mình đang đi. Mọi thứ không bao giờ là dễ dàng có được.
Đối với việc giáo dục trẻ con, tôi thấy có 2 vấn đề:
- Sự tự nguyện của các cháu;
- Sự định hướng từ người lớn: gia đình, nhà trường, xã hội
Nếu các bạn dành một chút thời gian để làm một cuộc trắc nghiệm nhỏ, bạn hỏi 100 đứa trẻ câu hỏi này: Các cháu thích gì? Tôi sợ các bạn sẽ hơi thất vọng vì bạn sẽ nhận được câu trả lời không có “lý tưởng sống” như: cháu thích xem Oggy, cháu thích chơi chém dưa, bắn trứng khủng long, xem Đời con bọ, Madagasca, Luyện rồng, thích trở thành siêu nhân,……Và bạn như vớ được vàng nếu đứa nào nói chúng muốn trở thành bác sỹ để không tiềm văc xin gây tử vong, lính cứu nạn để tránh cho người không bị tử vong ở Cần Giờ, …
Do đó, nếu các bạn đưa ra cho chúng một câu hỏi mở, các bạn chỉ nhận được những giới hạn những lựa chọn thường không mang tính tích cực lắm. Còn nếu các bạn đưa cho chúng 5 lựa chọn sẵn có theo định hướng, chúng sẽ chọn một trong đó. Đó là lý do tại sao chúng ta cần tới giáo dục và định hướng. Đây là câu trả lời cho những bạn nói đến quyền trẻ em, tôn trọng sự tự do và ý kiến của chúng. Tôi muốn nói rằng, chúng ta cần định hướng trên cơ sở bạn phải hiểu trẻ có khả năng phù hợp với điều gì. Do đó, không có một công thức, một chuẩn mực nào để dạy trẻ con hết.
Bạn chỉ cần trả lời các câu hỏi: bạn có hiểu con bạn không? Con bạn có phù hợp với các hoạt động đó hay không? Tôi hiểu tại sao các bạn phản ứng như vậy, vì các bạn đâu hiểu các con tôi. Và tốt nhất, nếu cao có 1m50 thì đừng mơ đi thi hoa hậu.
Còn câu hỏi có tàn nhẫn hay không? Tôi chỉ hỏi cuộc đời có nương tay với các con tôi? Tôi muốn chúng sống thật với bản thân mình, nếu chúng học dốt, chúng phải cố gắng học để - không quay cóp bài, ăn cắp sức lao động của người khác; chúng không phải xin xỏ chạy trọt vào công ty này nọ; chúng có thể đi khắp nơi và tự xử lý các rắc rối chúng gặp trên đường đời
fanxipan
Tôi có ép buộc các con tôi không? - Có. Chúng có thích đi du lịch bụi hay không? - Có. Tất cả mọi người quen biết tôi đều có thể xác nhận điều đó. Tôi có ép chúng vượt qua khó khăn thử thách không? - Có. Bạn có vui khi con bạn nản trí trước khó khăn? Thế nào là ép quá sức và tàn nhẫn: mời các bạn quay trở lại trả lời câu hỏi: Bạn hiểu con bạn không và con bạn có phù hợp không?
- Sách vở và cả trải nghiệm của bản thân cũng là chưa đủ để lường được những rủi ro có thể đến bất ngờ với 2 bé. Leo Fan rất nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa thế này, ngay cả cho người lớn, có sức khỏe tốt, chứ đừng nói là trẻ con. Anh có chắc chắn các con sẽ an toàn không mà quyết định cho các con đi? Nếu xảy ra tai nạn anh định xử lý thế nào?
Cũng nhân đây tôi xin giới thiệu một chút về bản thân: tôi từng chơi cho đội bóng đá tuyển trẻ Hải Phòng 1 tháng, vì cận thị và chơi kém nên tôi nghỉ đá bóng; tôi vẫn thường xuyên leo núi mà không cần người dẫn đường, một mình đi xe máy xuyên Việt 2 lần, xuyên Cam Thái Lào một lần; đạp xe đạp một mình 21 ngày qua miền bắc Thái Lan và Lào, một mình bơi vào hang động ở Tú Làn, hang ngầm Hoàng Trĩ,…..Với chút kinh nghiệm ít ỏi, tôi khẳng định tôi không chắc chắn rằng tôi và các con sẽ 100% an toàn.
Tôi chỉ xin hỏi các bạn một câu:
Các bạn ngồi đó gõ bàn phím có chắc chắn an toàn? - Theo một số nghiên cứu tôi đọc được, việc lực tác động nhiều lên các đầu ngón tay gây đau tim -như chơi đàn guitar chẳng hạn,….
Các bạn có chắc rằng con bạn đang ở trường có an toàn? - Thỉnh thoảng tôi vẫn đọc báo thấy cô giáo nhốt trẻ vào phòng và bỏ quên đến chết; Rồi gần đây nhất, ngay ở xã tôi, một bé gái bị hiếp dâm khi gửi trẻ ở nhà tư,…
Các bạn ơi, cuộc sống phũ và thực tế lắm. Đừng mơ mộng nữa. Con hổ chỉ chọn săn con nai yếu ớt nhất trong đoàn - nếu các bạn đã từng xem thế giới động vật với các con. Vì vậy, chúng ta phải tránh để không là con yếu nhất đàn.
Tôi không chắc cách của tôi là đúng, tôi không chắc cách của tôi sẽ khiến con tôi kiệt suất hay như thế nào, tôi không hướng đến mục tiêu đó. Mục tiêu của tôi giúp con tôi mạnh mẽ để sống một cuộc sống tự do, làm chủ cuộc đời chúng. Phần việc còn lại là do số phận.
Nếu có tai nạn xay ra, tôi sẽ làm gì?
Cũng cầu trời điều đó không xảy ra. Thực sự đây là câu hỏi khó khăn nhất cuộc đời tôi. Tôi chỉ biết là:
1. Tôi phải tránh hết sức có thể, như bài trước tôi đã trình bầy việc chuẩn bị của mình;
2. Nếu xảy ra…..Tôi không biết mình làm như thế nào nữa, vì không biết mức độ của ta nạn như thế nào?... Tôi chỉ gợi lại rằng, rõ ràng không chỗ nào là an toàn tuyệt đối cả; vậy các bạn sẽ làm thế nào nếu cô giáo bỏ quên con các bạn ở đâu đó? Các bạn giết cô giáo? Các bạn trông chờ vào phép màu sẽ cứu sống con bạn? …
Quay trở lại tuyến đường chúng tôi đã đi: Trạm Tôn - Trạm Tôn, có lẽ không nhiều trong số các bạn đã từng đi, từng leo núi, từng lạc được 24 giờ không thức ăn trong cái lạnh 5 độ C và gió cấp 8; chắc ít người trong các bạn lạc 2 ngày trong rừng,….bạn phải vận dụng khả năng của bạn để tìm phương hướng, nguồn nước, thức ăn,…..Tuyến chúng tôi đi khách du lịch đi đông như hội, nếu có vấn đề gì xảy ra, hẳn các con tôi cũng sẽ an toàn.
Không ai nói tài được các bạn ơi. Hãy chuẩn bị kỹ càng và đặt mình vào đó. Bạn sẽ làm được, bạn sẽ không phải bỏ hàng nghìn tỷ đồng để xây cáp treo và cày nát núi rừng Hoàng Liên Sơn.
- Thử thách với con trẻ là tốt nhưng không phải hành xác các con như thế này. Liệu có đáng mạo hiểm tính mạng của con cái của mình để nó được "trải nghiệm cuộc sống" không?
Ở nhà bố tôi trồng một cây ổi, lúc đầu nó rất bé, và bây giờ nó có rất nhiều quả. Bọn trẻ nhà tôi rất thích điều đó. Tôi đi rừng và tôi bắt gặp hàng trăm cây cổ thụ hàng trăm, hàng ngàn năm tuổi…tôi tự hỏi, chúng bắt đầu từ đâu?
Hẳn là một trăm năm trước, hàng ngàn năm trước,….chúng bắt đầu từ câu chuyện một con chim nào đó thả dơi một hạt giống xuống dưới đất, rồi lá cây rụng xuống che phủ nó, độ ẩm làm nó nảy mầm,....
Không khí
Ánh nắng mặt trời
Nước mưa
Thời gian
….là những thứ giúp chúng lớn lên mỗi ngày. Nếu bạn đợi con bạn 18 tuổi, có lẽ bạn đang trồng một cây cổ thụ. Chúng đã đủ lớn, liệu bạn còn khả năng leo lên để cắt tỉa cành?
Việc mạo hiểm hay không như tôi đã trình bầy ở khâu chuẩn bị để giảm thiểu rủi ro.
- Anh cảm thấy thế nào khi các mẹ lên án chuyện anh đưa con nhỏ đi phượt? Quan điểm của anh về cách dạy con?
Tôi không ý kiến, phụ nữ và đàn ông sinh ra là khác nhau. Việc các mẹ phản đối là việc hết sức bình thường. Tôi không đủ sức tranh luận với phụ nữ (cười)
- Bạn là ông bố ham chơi?
Nếu tôi ham chơi, hẳn tôi sẽ đi một mình để được tự do;
Nếu bạn không ham chơi: Vậy bạn đến Trái đất này với mục đích gì? Mục đích sống là gì? Tôi chỉ đi chơi khi công việc hòm hòm. Cuộc sống có nhiều mục tiêu, trong đó có việc hưởng thụ cuộc sống là việc hết sức quan trọng giúp bạn cân bằng cuộc sống. Tôi hoàn thành công việc và tôi hưởng thụ cuộc sống, có gì sai ở quan điểm này. Tôi nghĩ, bạn đang hơi giả dối nếu nói bạn không thích vui chơi.
Trên xe khách, tôi gặp một cặp vợ chồng già đi du lịch, họ ăn kiêng, đi lại khó khăn….Tôi không chê họ, nhưng tôi không đợi đến lúc đó.
Kim Minh (ghi)
06:02 CH 09/08/2013
Học phổ thông ở Mỹ (Phần 9)
Hay đời nó có số sẵn rồi nhỉ?
Ngẫm để thấy cần phải bỏ việc .... để chăm chỉ vào đây hơn ạ.

Em không nghĩ có số phận ở đây. Nếu có số thì có lẽ cái số anh ấy không bị chết trên đại dương. Em nghĩ những năm đấy, khi sang Mỹ, có rất nhiều người như anh ấy, và họ đã chọn con đường dễ dàng hơn để đi (vd làm việc tay chân, kiếm được tiền luôn, thậm chí nếu chăm chỉ kiếm cũng được kha khá so với VN), còn anh này đã chọn con đường khó khăn gian khổ để đi. Vừa học vừa làm trong 16 năm thì không thể gọi là số phận được.
06:14 CH 08/08/2013
Phương pháp nuôi dạy con gái để con trở thành...

Nhà mình cũng vừa đi công tác kết hợp du lịch theo kiểu phượt cả nhà tuần trước, cũng suýt chết vì tai nạn ô tô. Trải qua, cả nhà rút ra được kinh nghiệm là đi ô tô dù ngồi ghế trước hay sau đều nên thắt dây an toàn, khi đi gặp trời mưa nên tránh đi bánh xe vào đường kẻ phân cách (vạch sơn) vì tại điểm đó khi có nứoc thì không có độ ma sát, xe nhà mình mất lái khi đi vào vạch sơn đó, rất may là x (đúng hôm bão) xe mất lái văng vào thành dải phân cách bằng sắt nên xe đã không bị va chạm mạnh vỡ xe, sau khi va vào đó rất may không lật xe và văng ra thì lại lấy được lái, cũng rất may là ông xã rất bình tĩnh xử lý tình huống (may mắn là ông xã và bạn thứ 2 đang thắt dây bảo hiểm). Hai mẹ con ngồi sau thì bị va đầu nhưng chỉ bên ngoài, em bé thì đang nằm trong lòng mẹ và trên đống chăn nên không bị văng đi. Mọi người cố gắng nhớ phản xạ lên xe là khoá tổng (khoá chốt toàn bộ cửa xe) để nếu có va đập thì cửa xe không bị bung ra và văng người ra đường.


Em vừa copy đoạn này cho chồng đọc để lưu ý. Nhà em thì trẻ con phải ngồi car seat hết. Nhà mẹ haicongchua may đấy, bình thường có va chạm, trẻ em không có car seat bị văng mạnh lắm. Con mẹ còn bé nên thắt dây an toàn người lớn cũng nguy hiểm vì dây an toàn có thể chạm/thít cổ bé. Nên mua car seat để bé ngắm cảnh được (vì ghế cao lên và dây an toàn thiết kế vừa cho bé) và an toàn trong cả hành trình. Thế nên ở nước ngoài nghiêm ngặt cái này lắm.
05:39 CH 07/08/2013
Mài đá thành ngọc cấp tiểu học – Rèn luyện cho...

Nhà mình luôn tâm niệm điều này, trừ ăn, học ra tất cả các thứ còn lại mình chỉ cho con ở mức "vừa và đủ" (đôi lúc còn hơi thiếu) vì mình nghiệm ra rằng, dư thừa quá đều có hại! Thật sự, khi ra đời, mới thấm hiểu vấn đề: Không phải cái gì cứ muốn cũng sẽ được! muốn được phải phấn đấu, phải cố gắng và có khi đã cố gắng rồi mà vẫn chưa được.

Không biết mình có thiết quân luật quá không, hai năm nay, nhà mình không hề có người giúp việc, thậm chí dọn nhà theo giờ cũng rất rất ít và mình chỉ thuê khi cần thiết. Trước đây, khi chỉ có một mình bé lớn, con đã thành thạo việc nhà năm 6 tuổi. Có thêm em, thì từ hè năm nay (em lớp 1 lên lớp 2) dọn nhà và lau nhà là việc 2 chị em cùng làm. Bé trai nhà mình chưa biết quét nhà thật sạch nên chị sẽ quét nhà và giặt khăn giúp em, em sẽ lau nhà. Để luyện được việc này, trước tiên, mình cùng làm và hướng dẫn bạn bé. Giờ thì hai chị em đã cùng làm rất tốt theo lịch cứ cách ngày/lần. Bé sau nhà mình đã biết: Việc này làm là đỡ cho mẹ vì mẹ hay bị đau lưng, sức khỏe không tốt nên con làm đỡ. Còn việc mình đi vắng, hai chị em ở nhà tự nấu cơm, ăn cơm, dọn dẹp, cho quần áo vào máy giặt, phơi, gập quần áo... đã trở thành việc bình thường. Cả hai bạn nhà mình, từ 5 tuổi, việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân đều tự làm. Có thể lúc đầu con còn lúng túng, chưa sạch sẽ nhưng ko thả ra thì con ko tự chủ, dần dần con sẽ gọn gàng hết.

Do mình rèn theo nếp là các thành viên trong gia đình cùng làm việc nhà và trợ giúp lẫn nhau, bắt đầu từ bố, mẹ, ai rảnh là làm hết nên các con tạo thành nếp. Nên trong ý thức của các con chưa bao giờ nghĩ đến là làm việc đó cho ai cả mà là cho chính gia đình mình.



Bấm like rồi mà vẫn muốn cảm ơn mẹ NgocTri vì bài viết hay quá. Hè này em cũng bắt bạn 8 tuổi nấu cơm, quét và lau nhà, gấp quần áo và nhận ra rằng mình "tận dụng" bạn ấy hơi muộn:))
08:18 SA 01/08/2013
Phương pháp nuôi dạy con gái để con trở thành...
@ Me.3T: nếu là em thì em sẽ chọn trường tư hiện tại, nghe chị tả mà thấy mê quá. Với em, con được yêu thương và quan tâm thực sự là quan trọng nhất, các cô đã yêu quý con như vậy, em nghĩ chị chỉ cần trao đổi với các cô những băn khoăn và yêu cầu của chị.
Cá nhân em thấy việc ăn uống ở các trường tư có quy mô một chút khá đảm bảo. Không phải trường công nào cũng có bếp ăn vì thế họ đặt suất ăn cho các con qua dịch vụ (VD trường Xã Đàn).
Ưu điểm của trường công là có sân chơi, các con thường được tập thể dục buổi sáng ngoài trời + đội ngũ giáo viên ổn định. Ngược lại đó là nhược điểm của trường tư.
Túm lại môi trường được yêu thương là quan trọng nhất nên những cái khuyết điểm trên có thể bỏ quá :D. Các bé được yêu thương chăm sóc thì vui vẻ, tự tin và nền tính hơn những bé bị đối xử lạnh lùng mà.

Cảm ơn bạn. Đúng là tình yêu thương là cái khó lòng dứt ra được. Nhưng con mình giờ nhõng nhẽo lắm. Lâu dài thì không ổn lắm. Còn trao đổi với cô giáo mình làm nhiều lần rồi, nhưng thực ra các cô cũng làm theo yêu cầu thôi.
Mình thì rất sợ không dứt ra sớm thì con càng ngày càng mất tính tự lập, giá mà có được cảm giác các cô trường công yêu thương con như ở đây nhỉ? hehe...
11:54 SA 24/07/2013
Phương pháp nuôi dạy con gái để con trở thành...
Thực lòng mà nói mình đang nghĩ là mẹ 3T ngại thay đổi vì hiện nay chiều về nhà là mẹ đang nhàn, khônphải cho con ăn uống, giờ chuyển sang trường công lại thấy ngần ngại vì bữa tối của con.
Chắc chắn việc con đi trường công sẽ giúp con độc lập hơn hẳn vì các cô trường công không có chuyện bế ẵm, cưng nựng hay chiều chuộng việc 3 tuổi vẫn ăn cháo. Các cô sẽ huấn luyện con tự xúc, tự biết cách ăn cơm như thế nào và khả năng làm việc độc lập cao. Bé nhà mình mới đi mẫu giáo được 2 tháng. Tháng đầu tiên, bạn ý khóc lóc và không chịu ăn uống, về sút mất 0,5kg. Sang tháng thứ 2, về nhà dứt khoát tự đòi xúc, không cho ai xúc cả. Những ngày đầu buổi tối ăn cơm ở nhà ăn được rất ít nhưng là tự xúc tự chọn thức ăn, tự chan canh... Hiện nay bạn ý ăn đã tăng lượng lên và quay lại mức cân cũ, thậm chí nhỉnh hơn một chút. Bạn ý cùng vừa tròn 3 tuổi.
Vì vậy, nếu để con đến 4 tuổi vẫn quen với việc ăn cháo và không tự xúc ăn được thì chính mẹ sẽ là người rất vất vả trong những ngày nghỉ, khi đi du lịch và khi lên cấp tiểu học.

Cảm ơn mẹ haicongchua đã nói hộ mình. Thực sự nghĩ đến cảnh đón bạn lớn về, rồi cuống quýt với 2 bạn bè ăn uống thì mình hơi hoảng sợ. Thực chất mình hỏi cho 2 bạn bé chứ không phải 1 bạn, bạn 3 tuổi và bạn 1,5 tuổi. Mình cũng là mẹ 3 con giống mẹhaicongchua nhưng nhà mình con lớn mới bằng con thứ 2 nhà bạn, còn 2 bạn bé thì gà vịt 1-2 tuổi giống nhau nên vất vả lắm. Mình lại không có giúp việc, không sống cùng ông bà, chồng đi làm về muộn nên loay hoay với ba bạn buổi chiều mệt phết. Nhưng mình cũng mới chọn giải pháp cho các bạn ăn muộn ở trường cách đây 2 tháng, còn trước đây mình vẫn đón sớm và về nhà cho ăn. Sau vì cả lớp ở lại ăn muộn, các bạn lại hay thèm thuồng bữa ăn muộn với các bạn trong lớp nên mình đăng ký cho ăn muộn. Và từ đó trở đi, mình cảm thấy nhàn hơn hẳn và có thời gian cho bạn lớn hơn một chút. Giờ quay trở lại như cũ chắc vẫn ok, mặc dù lúc đầu sẽ nhớ thời gian nhàn hạ 2 tháng qua :)
Về cơ bản, mình không sợ bữa ăn muộn đấy đâu, mà mình rất quyết luyến các cô trông trẻ. Các cô ấy yêu con mình, lúc nào cũng cười, và cả 2 đứa con mình ngay từ ngày đầu tiên đi học đã thích đi học rồi (mình biết ơn điều này lắm), khi con sốt hay có những biểu hiện bất thường các cô phản ứng rất tốt. Ví dụ 1 chi tiết nhỏ này thôi mà mình sẽ tiếc nếu phải xa các cô, bé Út nhà mình 16 tháng, có 1 hôm đi học không vui vẻ, các cô cứ theo dõi cả ngày tìm nguyên nhân, gọi điện hết cho mình rồi cho chồng mình vì sự khác lạ ngày hôm ấy. Và kết quả là tối bạn ấy sốt đùng đùng, chắc ban ngày mệt nên không vui vẻ. Đến lớp đón các bạn, thấy các bạn hay tha thẩn chơi đồ chơi, còn các cô ngồi quan sát mình cảm thấy bình an lắm (hôm đi xem trường bán công kia, thấy các bạn ngồi im 1 chỗ chơi tập thể, các cô giáo giám sát vẻ mặt thế nào ấy, mình thấy nó cứ gò bó thế nào ấy :-?). Mình tin các con mình yêu các cô vì sự quan tâm kiểu như thế. Nói đến việc chia tay các cô là mình lại chảy nước mắt, thì bạn biết là mình quý các cô thế nào.
Mình thích cái cách yêu trẻ của các cô lắm. Còn khi sang trường công, thực sự mình không thấy vui vì sự lạnh lùng các cô giáo trường công. Nhưng đúng là sự độc lập của hai bạn bé nhà mình đang mất dần đi (mà trước đó các bạn đã có rất tốt khi học ở nhà trẻ ở nước ngoài) vì sự chiều chuộng của các cô trường tư. Và mình cũng hơi nghi ngại chế độ ăn uống của trường tư vì ngày nào các cô cũng bảo ăn no, ăn nhiều lắm, nhưng đến cuối tuần, hai đứa nhà mình về nhà chẳng chịu ăn gì. Mình vẫn nghi hoặc cái việc ăn uống ở trường của các bạn ấy ở trường tư.
Trường tư gần nhà, mình đẩy xe đi bộ đưa 2 bạn rất an toàn và tiện. Nếu sang trường công, mình lo ngại phải đi xe máy, ô tô mình không biết lái, ngõ vào trường công thì ô tô không vào được nên hôm mưa gió đi taxi thì 3 mẹ con (nếu buổi chiều là phải 4 mẹ con) cũng vẫn lếch thếch 1 đoạn.
Mình đã thuyết phục rất lâu thì chồng mới sang ngó cái trường bán công kia, vì chồng mình thấy nhà trẻ tư hiện tại đang rất ổn, chỉ có ăn uống hơi có vấn đề 1 chút, còn các thứ khác hoàn toàn hài lòng. Còn trường bán công kia, mọi thứ đều chưa biết nên không thể không run. Bởi vì nếu chuyển sang có vấn đề gì về tâm lý cho các con, mình sẽ rất ân hận. Hiện tại, mình chỉ thấy trường bán công có 2 ưu điểm không bàn cãi là có sân chơi và học phí rẻ. (chi phí cho trường bán công bằng 1/2 trường tư). Còn chế độ ăn mình không dám chắc (mà chỉ hi vọng có sự giám sát của bộ giáo dục), nhưng cô giáo thì mình thấy e ngại và không thấy thân thiện như trường tư. Vì thế đã xin đơn xin học mà vẫn để ngăn bàn chưa dám điền.
À, có một ưu điểm cực lớn ở trường tư là các bạn bé nhà mình ít khi bị ốm lắm. Không biết vì lớp học ít, vệ sinh tốt hay gì mà khi từ môi trường sạch sẽ nước ngoài về, đi học luôn, nhưng các bạn đi học rất đều. Đấy cũng là điều mình phải cân nhắc và bố mẹ mình bảo cũng là quan trọng nhất.
Hic..viết ra một hồi thấy trường các con đang học nhiều ưu điểm quá! :)
08:53 SA 24/07/2013
Phương pháp nuôi dạy con gái để con trở thành...
Chào các mẹ. Các mẹ cho mình hỏi chút về vụ này mình phân vân quá mà không biết hỏi ai. Mình cho bé nhà mình đi trẻ ở nhà trẻ tư, tương đối ưng ý vì cô giáo trẻ, vui vẻ, trường sạch sẽ rộng rãi, NHƯNG không có sân chơi, ăn uống chỉ toàn ăn cháo, và toàn cô xúc cho nhanh. Bạn ấy lúc đi học thì tương đối tự lập, tự ngồi vào bàn ăn, tự xúc ăn từ hơn 1 tuổi. Giờ 3 tuổi thì không chịu làm gì, ăn cơm rất khó vì quen ăn cháo nuốt nhanh. Thực đơn nhà trẻ thấy lên rất phong phú nhưng thực tế cắt hết hoa quả sữa. Giờ mình muốn chuyển sang trường bán công, có sân chơi rộng rãi. Nhưng mình tiếp xúc cô giáo thì có vẻ lạnh lùng hơn. Ăn uống mình nghĩ/ hi vọng tốt hơn vì là trường bán công, có kiểm soát nhất định. Và điều quan trọng là mình muốn bé tự lập lại. Các mẹ nghĩ mình có nên chuyển không vì trường tư thì gần nhà, được đón muộn hơn, còn trường công phải đón sớm, xa hơn, đón bạn lớn xong tất tả đón bạn bé nghĩ cũng căng. Mà trường tư kia mình đăng ký ăn muộn nên về nhà nhàn hơn, mấy mẹ con chỉ uống sữa và chơi với nhau. Rất vui vẻ.
Mình sợ thay đổi mà đón con ở trường công về tất tả ăn uống thì chẳng còn thời gian vui vẻ bên nhau như ngày xưa. Nhưng mình cũng lo ngại cái việc đang từ bỏ tính tự lập của bạn bé.
Phân vân cả tháng rồi mà mình chẳng dám thay đổi vì hiện tại hài lòng tương đối, sợ hướng tới sự tuyệt đối mà mất trắng thì :((
05:01 CH 23/07/2013
Mài đá thành ngọc cấp tiểu học – Rèn luyện cho...
Các em thân mến !
Cuốn bài tập toán trong bộ sách giáo khoa là khái niệm cơ bản rất dễ, chỉ có khác đi chút là mình yêu cầu con tự đọc tự làm 5 tiết trong 1 ngày.
Nếu các em thấy mệt mỏi: -bài khó mẹ không giảng được cho con, hoặc thấy nặng, lẽ ra hè là chơi mà thương con quá...
Thì chị nghĩ là các em nên dừng lại, đường còn rất dài. Các em không đủ tinh thần và sức lực để chiến đấu với GDVN đâu. Thôi buông chèo để sóng xô đến đâu xuôi đến đó.
Chị không có ý định chuyền lửa đốt tuổi thơ của con các em.
Yêu con là làm cho con CẢM THẤY vui và sung sướng.
Nếu con đi học thêm mà con vui, chồng yên tâm, ông bà đỡ xót ruột cháu bị mẹ bắt học thì nên cho con đi học, gia đình Hạnh Phúc là cốt yếu.

Cái hay nhất của phương pháp bác Laida là giúp trẻ học được kỹ năng tự học. Nếu học được xong kỹ năng này, em nghĩ với phương tiện thông tin như hiện nay, việc thoát ra khỏi nền GDVN là hoàn toàn có thể.
Từ cách đây hơn 20 năm, bố em cũng dùng cách này để dạy hai anh em em. Và nó thành công (với định nghĩa thành công của em). Tuy nhiên, có những giai đoạn em cũng tủi thân ghê gớm khi không đi học thêm, bị cô giáo trù úm, vv...Nhưng quan trọng nhất là có được một kỹ năng để làm việc gì cũng được. Nhưng hình như ngày xưa phụ huynh không bon chen như bây giờ. Em nghĩ mặc dù nền GDVN có nhiều vấn đề, nhưng vấn đề thực sự hình như vẫn là phụ huynh quá bon chen :(
06:01 CH 07/07/2013
Phương pháp nuôi dạy con gái để con trở thành...
Ôi em tưởng bể bơi của Hội LHPN đắt lắm, hóa ra chỉ 40k thôi a, bạn ơi giá vé bơi ng lớn thì bao nhiêu vậy, ở đấy có bán vé tháng ko bạn, nếu thế này nhà mình ra đây rồi bơi luôn quanh năm thì tiện quá.

Người lớn thì 90K/ buổi từ 9h sáng đến 3h chiều từ thứ 2 đến thứ 6. Các giờ còn lại thì hình như 120K/ buổi hay sao ấy. Họ bán vé tháng đấy bạn. Có cả vé năm dùng tất cả các dịch vụ thể dục và sauna ở đấy nữa, đâu như 21tr/ năm. Còn tháng thì mình không nhớ lắm nhưng hình như hơn 2tr/ tháng.
06:06 CH 03/07/2013
m
Me.3T
Bắt chuyện
1.3kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo