20/10 chồng đón vợ tận sân bay. Chẳng quà, chẳng hoa chỉ rên rỉ "anh nhớ em biết bao, anh nhớ em biết bao...". Vợ mệt mỏi sau chuyến bay dài cũng chẳng còn quan tâm nổi là có 1 cái ngày giữa tháng 10 dành cho phụ nữ nước nhà. "notes well taken" vợ đáp lại chồng bằng thứ ngôn ngữ mang về sau vài ngày đi họp (điều này cũng tương đương với I fed up with what you are saying, pls keep your mounth shut). Sáng nay, chồng để cho cái xe ở nhà "để em đi chơi với bạn" vợ lại thấy vui vui. Ở cơ quan chồng gọi điện về chỉ để nói "yêu vợ" thế là lại thấy yêu chồng quá.
Nhưng con bạn vẫn chưa mắc phải những tính xấu như con bé nhà mình: nói dối ,chửi bậy, ăn quà của bạn...Minh lo lắm vì những tính đó cháu học từ các bạn trong lớp ( cháu học trường Tô Hoàng). Khi cháu voà lớp 1, mình đã ko xin được vào trường Lê Văn Tám cùng anh nó. Thấy lớp 1 ổn, ko có gì đáng ngại mình thôi ko có ý định chuyển trường nữa , nhưng tới giờ thì mình biết là mình đã sai rồi. Môi trường học quan trọng lắm bạn à. Nếu bạn bên cạnh ko nói chuyện với bé thì bé sẽ phải làm bài thôi.
Dạy con còn khó gấp 10 lần chăm con phải ko bạn. Thôi cố lên!