có lẽ mình và bạn đang có hoàn cảnh tương tự nhau. Nhưng nhân vật chính ở đây là mẹ chồng và anh chồng. Y hệt chuyện của bạn. May mắn hơn bạn chút là mình đang ở nhà mẹ đẻ từ lúc mang thai. Nhưng chắc do buồn chuyện gia đình trog thời gian cho con bú nên bé cũng k tăng cân. Không phải là chồng bạn không thương mẹ con bạn mà vì anh ta đang bối rối giữa bên hiếu bên tình. chồng mình cũng vậy. nê n kết quả là 2 chị e ta khổ.hic hic
Đọc câu chuyện của bạn mình thấy hoàn cảnh của bạn rất giống của mình, nhưng hình như bạn hơi yếu đuối, mỗi lần bị bố chồng mắng bạn chỉ biết khóc, đã bao giờ bạn đặt câu hỏi khóc có giải quyết đc gì ko, chắc chắn là ko rồi vì ông í cũng có để ý đến đâu, vậy bạn khóc để làm gì, cuối cùng người buồn bã, khổ sở là chồng bạn, con bạn và bản thân bạn. Bạn hãy cứng rắn lên, ko ai giúp đc bạn đâu, chỉ có tự bản thân mình thôi, hãy xác định rõ một kế hoạch dạy bảo bố chồng, ông ta quá gia trưởng, làm khổ vợ con phải cho ông ta nếm mùi đau khổ chứ, ai cũng có điểm yếu, bạn hãy để ý quan sát nhé. Chú ý khi ông ta chửi cứ coi như nghe chuyện ng khác đừng nghĩ đó là nói mình, bạn hãy tự giải thoát tâm lý cho bản thân mình, nhưng đừng nghĩ đến chuyện li hôn, chồng bạn, con bạn họ ko có tội, cũng đừng trách chồng bạn nhu nhược, trong hoàn cảnh này chồng bạn là ng khổ tâm nhất đấy vì a í ko bảo vệ đc vợ con, chắc cũng rất đau lòng nhưng chỉ vì anh ta trưởng thành trg gđ có ông bố gia trưởng nên từ nhỏ đã phải chịu bạo hành của ông bố nên ko dám có ý chí đấu tranh thôi, vs chắc bạn cũng ko muốn anh ta thành đứa con bất hiếu. Vì vậy trong cuộc chiến này chỉ có mình bạn là chiến binh thôi, nhưng nếu ngại bạn cũng có thể bàn bạc qua với chồng để anh í thông cảm, vs đặc biệt bạn ko đc hỗn láo nhé, bạn luôn phải giữ thái độ cương quyết vs bản lĩnh. Cái gì thấy đúng bạn phải bảo vệ đến cùng dù nhà cửa có bị đập tan tành cũng đừng sợ hãi (vì mình ko hỗn láo mà), đừng lo bạn luôn đúng mà. Từng bc chứng minh cho họ thấy bản lĩnh của mình vs bắt họ phải nể, sợ mình. Đây là kinh nghiệm chiến đấu của mình đấy, tất nhiên với mỗi ng, mỗi gđ sẽ có cách xử lý vs gq khác nhau, nhưng mình nghĩ điểm mấu chốt là sự bình tĩnh, cứng rắn, vs bản lĩnh. Chúc bạn thành công!!! (Có kết quả nhớ thông báo để WTT cùng chia vui nhé)
Mình không có bố chồng, nhưng chồng mình gia trưởng rất khó chịu, cuộc sống vật chất thiếu thốn có thể chịu được nhưng tình thần mà căng thẳng thì không bao giờ làm được điều gì cả, mình có hoàn cảnh tương tự bạn nên rất thấu hiểu, theo mình bạn nên ra ở riêng để chồng bạn có quyết định dứt khoát cho hôn nhân của mình. Chúc bạn sớm vượt qua khó khăn này.
Nhìn bé sinh thì 3,7kg mà bây giờ gần 7 tháng chỉ mới nặng 6,7kg mà xót xa quá. Có lẽ chị em ta nên mạnh mẽ và cứng rắn lên bạn ạ, bố mẹ cũng nuôi ăn học đàng hoàng không phải để về nhà người ta rồi bị xúc phạm, mong bạn sớm tìm ra hướng giải quyết cho mình.
Cảm ơn vì bạn đã chia sẻ với mình. Mình lúc đầu chỉ nghĩ vì thương chồng nên mình cứ nín nhịn cho gia đình êm ấm, mình không nghĩ cứ càng nhịn thì mức độ lại càng gia tăng như này. Mẹ chồng, chị chồng và chồng đều khuyên mình nên nhẫn nhịn, nhưng lần này mình không nhân nhượng nữa. Sau khi đọc chia sẻ của bạn mình lại càng có quyết tâm hơn.
Mình cũng có suy nghĩ như bạn vậy, dù là ra ở trọ 12m2 nhưng tinh thần vui vẻ thì vẫn hơn nhà cao cửa rộng mà phải khổ tâm. Cuộc sống chẳng biết ngắn dài bao nhiêu cứ chịu nhịn, chịu nhục rồi đến khi nhìn lại mới thấy phí hoài một đời người. Cảm ơn bạn. Mình cũng mong bạn sớm tìm ra hướng giải quyết cho chính mình.