Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vợ tôi & Ba mẹ tôi, làm sao đây
Ừ mình chỉ nói ý vậy, có thể hiểu nhầm ý bạn, nhưng mình cũng bày tỏ quan điểm mình về chuyện đó.
05:15 CH 10/04/2015
Vợ tôi & Ba mẹ tôi, làm sao đây
Mình ko thích cái nói của bạn Dab lắm, ..."tát vào mặt nó" - tớ xin lỗi chứ cưới vợ về ko phải con vật muốn đánh thì đánh nhé, cho dù thế nào cũng thể hiện mình là đàn ông và cách đối xử có văn hóa nhất. Ai cũng có lòng tự trọng riêng nên khi đụng vào tự trọng của họ thì họ nổi điên là ko tránh khỏi, phải nghĩ lại cho người đối diện 1 chút thì hay hơn.
Mình đồng ý với bạn cua ở trên cmt đầu tiên.
04:43 CH 10/04/2015
Người yêu em quá nghe lời mẹ, em đã nhìn thấy...
Thôi, mọi người đã khuyên chủ top hết lòng rồi, mà bạn ấy thực chất là ko muốn chia tay nên cứ vòng vo thế, quyền quyết định nằm ở bạn thôi, sau khổ đừng than vãn nhiều, chưa cưới đã thế cưới về còn nhiều chuyện hơn, chả lẽ đấu đá mãi được, rồi cũng sinh chuyện lớn lại mang kết cục chả tốt đẹp gì.
04:11 CH 08/04/2015
Đúng là cố gắng mấy cũng không yêu được mẹ chồng
Đương nhiên bố mẹ chồng cũng thế nhé, ko phải chỉ riêng chị chồng chửi mắng mà cả nhà trừ chồng mình :(
10:48 SA 07/04/2015
Đúng là cố gắng mấy cũng không yêu được mẹ chồng
Mình cũng có hoàn cảnh tương tự và mình chọn cách tự giải thoát.
Cho mình hỏi là nhà có mình ảnh con trai, con gái đi lấy chồng xa và học xa cả rồi, mình vẫn ra riêng vì chị chồng xúc phạm quá, mình xin nói vắng tắt đôi 3 lời như này "gia đình cô đã ko ra gì còn mang kiếp bần tiện ...." và nhiều lời còn hơn nữa. Thì quyết định bỏ đi ra ngoài (chồng mình theo mình luôn) thì có sai hay ko? :(
10:42 SA 07/04/2015
Người yêu em quá nghe lời mẹ, em đã nhìn thấy...
LIKE bạn viviantran12 (y)
04:58 CH 03/04/2015
Nỗi buồn nàng dâu
Ớn thật, nhiều cảnh éo le, mình về làm dâu chưa đầy 3 tháng đã chịu ko nổi, cuốn áo ra đi. Cũng y chang mấy hoàn cảnh chị em viết lên đây, mình nghĩ sẽ ko bao giờ ra ngoài vì chồng mình là con trai 1 trong nhà (có 4 chị em) và mấy lần chồng mình nói ra riêng mình cũng bảo thôi ba mẹ có 1 mình tội.
Mà đùng có chuyện là cả nhà chửi mình xa xả như chó từ chị chồng, em chồng + ba mẹ chồng, kkakaka trong khi trước giờ mình chưa bao giờ nói ai 1 tiếng cãi hoặc ko phải phép nhé. Bất đồng quan điểm và bực về cái tính toán của mẹ chồng, mình lên tiếng nói, thế là bị chửi ko còn 1 nước gì nữa.
Tưởng mình sợ, ko ngờ sáng mai lại mình kiếm nhà thuê rồi biến luôn trong 1 ngày, thế là càng bị chửi và họ cũng sợ mình luôn vì nghĩ mình ko dám. Giờ vẫn ở ngoài, chưa có em bé, lại chửi là thứ ko biết đẻ đái gì, vô phước .... :D trong khi chả bao giờ chửi trước mặt mình :D
Thôi giờ mình cũng nghĩ ở ngoài khi nào ốm đau hay gì mình đâu có bỏ bê là được, chứ chung chạ kiểu này chắc tui chớt =))
05:14 CH 02/04/2015
Người yêu em quá nghe lời mẹ, em đã nhìn thấy...
Thấy nghi quá, đừng có dại mà nghe lời nha bạn, mua nhà xong hẳn cưới, khối người nói cho sướng miệng về ko có cái chi đó, rồi mỗi ngày phải về ăn cơm á, thôi thôi nghe là thấy ớn rồi, cuối tuần về lần là được rồi
04:53 CH 02/04/2015
Nỗi buồn nàng dâu
Sao mình thấy lời của yami và chồng mâu thuẫn nhau quá thế nhỉ?
03:37 CH 01/04/2015
Nỗi buồn nàng dâu
Haizzzzzzzzz, mình đọc hết comment của các mẹ, mình thấy những lời khuyên thật chuẩn xác, bạn chủ top nên suy nghĩ kỹ càng và đấu tranh ra riêng nếu chưa muốn ly hôn nhé.
Càng đọc những cmt của các mẹ mình thấy quyết định ĐẤU TRANH của mình là đúng và rất kịp thời, vì có ở nhà chồng mình thì trước sau gì cũng có chuyện thôi. Ghê gớm ko kém, chồng mình cũng con 1 trong nhà, khi mới bỏ ra ngoài mình thấy áy náy và bức rức lắm, suốt ngày nghĩ mình là người khiến chồng mình đau khổ nhất, phải ra đi theo mình. Nhưng những gì mình bị sỉ vả thì mình ko bỏ qua được, cho dù mình là phận dâu, phận con. Mình nói cả 1 trận và ăn chửi thê thảm, xong mình quyết định ĐẤU TRANH, giờ 2 vc thuê chung cư ở, để giành mua đất làm nhà chứ mình thề là ko bao giờ về ở nhà chồng 1 lần nào nữa.
Vì xúc phạm cả nhà mình, coi thường ko ra gì cả. Mình ko thể quên được từng câu chữ họ mắng mình đâu nhé, nên 1 là ĐỘC LẬP TỰ DO, 2 là sống cho đáng sống, chứ đừng có nhịn nhục quá, rồi cũng bản thân mình khổ thôi. Ko ai thương mình bằng mình đâu bạn à ...
Bây giờ thì giấy ko gói được lửa, cây kim lâu ngày cũng lòi ra, những gì BMC mình đặt điều chửi bới thêm bớt mình đã bị lòi ra rồi, mình thấy ớn thật, bây giờ mình chả áy náy gì với chồng mình nữa, vì anh ấy cũng quá hiểu tại sao mình phải ra ngoài rồi, thật may còn có chồng hiểu và yêu thương các mẹ à :)
03:08 CH 31/03/2015
Mẹ chồng...
Mình thì thấy giả ngây giả ngô lại có phần hay đấy bạn ạ, mình khôn mình nhìn trúng vấn đề mà mình cãi ngang xương hoặc thẳng thắn thì lại ăn chửi là mất dạy, hỗn hào, mình cứ giả ngu nói lại mới ghê, có chi là cười trừ, người sống như vậy mới khôn, mới hiểm mà chả mất lòng ai đấy.
Còn mỗi nhà mỗi cảnh đừng nên trách móc ai làm gì, ở trong hoàn cảnh đó mình mới hiểu, đôi khi hiểu nhưng ko nhẫn nhịn được là rối tò vò lên rồi, tội bản thân mình thôi. Mình cũng vậy nhà con 1 trưởng họ, xích mích xong mình cũng ra ngoài ở, mặc cho chửi bới, giờ 2 vc làm ăn tự lập tất cả, hi vọng mang thai để mái ấm thêm hạnh phúc thôi.
Còn con đường mình chọn sao thì phải đi tới cùng, có mệt mỏi thì nghĩ lại mục đích ban đầu vì sao mình chọn con đường này ấy, sẽ qua cả thôi, cố lên nào các mẹ. Mình cũng cực, khổ tâm ko kém đâu, nhưng giờ phải tập chấp nhận và bước thẳng tới tương lai chứ ko ở lại quá khứ nữa.
09:54 SA 30/03/2015
m
Mariah_Aults
Hóng
322
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mình đồng ý với bạn cua ở trên cmt đầu tiên.
Cho mình hỏi là nhà có mình ảnh con trai, con gái đi lấy chồng xa và học xa cả rồi, mình vẫn ra riêng vì chị chồng xúc phạm quá, mình xin nói vắng tắt đôi 3 lời như này "gia đình cô đã ko ra gì còn mang kiếp bần tiện ...." và nhiều lời còn hơn nữa. Thì quyết định bỏ đi ra ngoài (chồng mình theo mình luôn) thì có sai hay ko? :(
Mà đùng có chuyện là cả nhà chửi mình xa xả như chó từ chị chồng, em chồng + ba mẹ chồng, kkakaka trong khi trước giờ mình chưa bao giờ nói ai 1 tiếng cãi hoặc ko phải phép nhé. Bất đồng quan điểm và bực về cái tính toán của mẹ chồng, mình lên tiếng nói, thế là bị chửi ko còn 1 nước gì nữa.
Tưởng mình sợ, ko ngờ sáng mai lại mình kiếm nhà thuê rồi biến luôn trong 1 ngày, thế là càng bị chửi và họ cũng sợ mình luôn vì nghĩ mình ko dám. Giờ vẫn ở ngoài, chưa có em bé, lại chửi là thứ ko biết đẻ đái gì, vô phước .... :D trong khi chả bao giờ chửi trước mặt mình :D
Thôi giờ mình cũng nghĩ ở ngoài khi nào ốm đau hay gì mình đâu có bỏ bê là được, chứ chung chạ kiểu này chắc tui chớt =))
Càng đọc những cmt của các mẹ mình thấy quyết định ĐẤU TRANH của mình là đúng và rất kịp thời, vì có ở nhà chồng mình thì trước sau gì cũng có chuyện thôi. Ghê gớm ko kém, chồng mình cũng con 1 trong nhà, khi mới bỏ ra ngoài mình thấy áy náy và bức rức lắm, suốt ngày nghĩ mình là người khiến chồng mình đau khổ nhất, phải ra đi theo mình. Nhưng những gì mình bị sỉ vả thì mình ko bỏ qua được, cho dù mình là phận dâu, phận con. Mình nói cả 1 trận và ăn chửi thê thảm, xong mình quyết định ĐẤU TRANH, giờ 2 vc thuê chung cư ở, để giành mua đất làm nhà chứ mình thề là ko bao giờ về ở nhà chồng 1 lần nào nữa.
Vì xúc phạm cả nhà mình, coi thường ko ra gì cả. Mình ko thể quên được từng câu chữ họ mắng mình đâu nhé, nên 1 là ĐỘC LẬP TỰ DO, 2 là sống cho đáng sống, chứ đừng có nhịn nhục quá, rồi cũng bản thân mình khổ thôi. Ko ai thương mình bằng mình đâu bạn à ...
Bây giờ thì giấy ko gói được lửa, cây kim lâu ngày cũng lòi ra, những gì BMC mình đặt điều chửi bới thêm bớt mình đã bị lòi ra rồi, mình thấy ớn thật, bây giờ mình chả áy náy gì với chồng mình nữa, vì anh ấy cũng quá hiểu tại sao mình phải ra ngoài rồi, thật may còn có chồng hiểu và yêu thương các mẹ à :)
Còn mỗi nhà mỗi cảnh đừng nên trách móc ai làm gì, ở trong hoàn cảnh đó mình mới hiểu, đôi khi hiểu nhưng ko nhẫn nhịn được là rối tò vò lên rồi, tội bản thân mình thôi. Mình cũng vậy nhà con 1 trưởng họ, xích mích xong mình cũng ra ngoài ở, mặc cho chửi bới, giờ 2 vc làm ăn tự lập tất cả, hi vọng mang thai để mái ấm thêm hạnh phúc thôi.
Còn con đường mình chọn sao thì phải đi tới cùng, có mệt mỏi thì nghĩ lại mục đích ban đầu vì sao mình chọn con đường này ấy, sẽ qua cả thôi, cố lên nào các mẹ. Mình cũng cực, khổ tâm ko kém đâu, nhưng giờ phải tập chấp nhận và bước thẳng tới tương lai chứ ko ở lại quá khứ nữa.