Mình đặc biệt yêu thích truyện này. Nhưng hoàn cảnh mình hơi giống MaiMình cũng bị chồng lợi dụng lừa dối phản bội, cũng nghi ngờ tùm lum, khổ tâm lắm lắmRồi mình chứng kiến tận mắt, chồng và bồ!Chả biết sao hồi đó mình kiên quyết bỏ chồng, dù ai cũng nói 3 7 21 ngày mình sẽ quay lại vì mình từng yêu lắm. Và mình đi luôn 1 mạch đến giờNăm đầu tiên để vượt qua được cảm giác tổn thương thù hận, đau đớn nó kinh lắmMình cũng chẳng có ‘Bắc’ để tựa vàoNói chung vượt qua được ngả rẻ ấy là may mắnVứt bỏ được loại người ấy mà phước đức của mình3 năm qua, mình sống cuộc đời tốt đẹp hơn cùng với con gái mìnhVà trong 3 năm ấy, mình liên tục bị ex làm phiền từ việc ghen tuông, đến việc năm lần 7 lượt đòi quay trở lại, dùng đủ chiêu trò, không được thì chửi bới. Àh có thêm cô bồ tham gia tạo sóng nữa cơVà quả báo đến cũng rất nhanh! Ex thời nay thê thảm không ra gì! 3 năm mình chưa 1 lần gặp, thấy vứt bỏ đc là phước đứcCâu chuyện mình là vậy đó bạn, Có 31 thì post luôn nha! Năn nỉ đóVì sự nhiệt tình của chị nên em đăng C31 đó ạ. Em chúc mừng chị đã vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Hãy mở lòng chị ạ, anh "Bắc" sẽ ở khắp nơi. hì hì. Nói cho vui vậy thôi, chứ xung quanh em, có quá nhiều cặp ngoại tình, li dị, để em kể chuyện, nhưng không phải ai cũng có "Bắc", Chị không có Bắc, những đã làm chủ được cuộc sống của mình, rất đáng khâm phục ạ.
Mình đặc biệt yêu thích truyện này. Nhưng hoàn cảnh mình hơi giống MaiMình cũng bị chồng lợi dụng lừa dối phản bội, cũng nghi ngờ tùm lum, khổ tâm lắm lắmRồi mình chứng kiến tận mắt, chồng và bồ!Chả biết sao hồi đó mình kiên quyết bỏ chồng, dù ai cũng nói 3 7 21 ngày mình sẽ quay lại vì mình từng yêu lắm. Và mình đi luôn 1 mạch đến giờNăm đầu tiên để vượt qua được cảm giác tổn thương thù hận, đau đớn nó kinh lắmMình cũng chẳng có ‘Bắc’ để tựa vàoNói chung vượt qua được ngả rẻ ấy là may mắnVứt bỏ được loại người ấy mà phước đức của mình3 năm qua, mình sống cuộc đời tốt đẹp hơn cùng với con gái mìnhVà trong 3 năm ấy, mình liên tục bị ex làm phiền từ việc ghen tuông, đến việc năm lần 7 lượt đòi quay trở lại, dùng đủ chiêu trò, không được thì chửi bới. Àh có thêm cô bồ tham gia tạo sóng nữa cơVà quả báo đến cũng rất nhanh! Ex thời nay thê thảm không ra gì! 3 năm mình chưa 1 lần gặp, thấy vứt bỏ đc là phước đứcCâu chuyện mình là vậy đó bạn, Có 31 thì post luôn nha! Năn nỉ đó
Chủ Nhật được bonus 2 chapter, thích quá! Làm sao tìm được anh Bắc đây nhỉ? Hôm nay nghỉ bán hàng (vì chẳng có hàng để bán), mình đã viết xong cả C31. Nhưng vì ít tương tác quá đang dỗi đây này. Cả nhà điểm danh đi, để em còn biết có bao nhiêu người đang đọc, để còn có hứng và đăng chứ. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có chị Mango chịu comment động viên em thôi. hị hị.
Chủ Nhật được bonus 2 chapter, thích quá! Làm sao tìm được anh Bắc đây nhỉ?
Thoả mãn roài!Nhưng mỗi ngày mõii chapter nhaThả tim ❤️❤️❤️Ơn giời chị Mango không copy lại bài của bạn nên đọc đỡ nhức mắt!
Thoả mãn roài!Nhưng mỗi ngày mõii chapter nhaThả tim ❤️❤️❤️
Chài ơi ra tiếp đi chế ơi. Hóng quá Đóa , tui phải đăng C28 ngay đóa. Đã thỏa mãn chưa??? hị hị
Chài ơi ra tiếp đi chế ơi. Hóng quá
Đọc mà hả hê và cũng học được nhiều điềuGiá như ngày đó mình bị phản bội và phát hiện ra mình bình tĩnh xử lý như MaiNhưng mà cám ơn bạn đã chia sẻ lại câu chuyện nhiều!Yêu quá trời luôn! Câu chuyện của bạn hẳn không vui? Có thể Pm chia sẻ với mình cho vơi bớt nha. Câu chuyện của Mai cũng làm mình rất ấn tượng nên đã thai nghén, tìm hiểu nó rất lâu trước khi viết ra. Mong rằng, nó phần nào động viên được những người phụ nữ có hoàn cảnh tương tự. Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc nha!
Đọc mà hả hê và cũng học được nhiều điềuGiá như ngày đó mình bị phản bội và phát hiện ra mình bình tĩnh xử lý như MaiNhưng mà cám ơn bạn đã chia sẻ lại câu chuyện nhiều!Yêu quá trời luôn!
Truyện hay lắm bạn ơi, nhanh ra phần tiếp theo nhé Trụi ui, động viên tui thế này, thì lại có động lực để kể tiếp rùi. Mấy nay tụi trẻ nghỉ học vì Corona, sợ là ko yên tĩnh để viết í. Ưng tui viết truyện thì lên like page ủng hộ tui nữa nha. Hị hị.
Truyện hay lắm bạn ơi, nhanh ra phần tiếp theo nhé
27. Tôi hỏi Mai, điều gì đáng sợ nhất trong những ngày ấy, Mai trả lời: “đó là sự tiếc nuối”. Người ta sợ cô đơn, sợ nghèo, sợ hèn, Mai lại sợ sự tiếc nuối. Cô tiếc những giây phút mình đã có. Cô tiếc gia đình cho con mình. Cô tiếc 4 năm thanh xuân. Cô tiếc nhất cuộc đời mình nếu cứ giữ gia đình cho Xuxu , rồi vài năm nữa cũng sẽ mất. Cô tiếc cho tình cảm mình đã dành cho Tuấn, tiếc sự tin tưởng tuyệt đối của bố mẹ dành cho con rể. Nhiều đêm, Mai cứ nằm mà đấm thùm thụp xuống đệm để xua đi nỗi dằn vặt vì tiếc nuối. Cô không nỡ mất tất cả, nhưng cũng không muốn đối diện chuyện tương tự trong tương lai. Mai nghĩ rằng, cô còn hận Tuấn tức là còn yêu anh, vậy nên từng ngày, từng giờ, cô học cách không cần Tuấn, không nghĩ tới Tuấn, không quan tâm tới Tuấn nữa. Mai muốn xóa sạch mọi cảm xúc về anh ta, để tâm được thanh tịnh, và trái tim bớt đớn đau. Mai tô màu nhiều hơn, tập trung vào cửa hàng hoa, xem các video về các trận đơn nam cầu lông nảy lửa, thử các loại vợt khác nhau, buồn buồn thì đổi giày, đổi áo. Thời gian khó khăn nhất chủ yếu là trước khi đi ngủ, không gian quá im ắng khiến Mai chông chênh. Điều lạ nhất, Mai không hề nghĩ tới việc tìm một bờ vai để chia sẻ. Không bạn bè, không tâm sự, không nghe nhạc buồn, không xem phim sướt mướt. Chính quyết tâm ấy đã giúp Mai vượt qua chính mình. Ở câu lạc bộ cầu lông “xóm” mà Mai mới tham gia, cô không còn bị coi thường, chê bai nữa. Ở đây, vài bạn nữ còn chơi kém hơn Mai, có cả 2 cô lớn tuổi rất tốt, Mai không cảm thấy lạc lõng chút nào. Ấn tượng của mọi người về Mai là khuôn mặt buồn, ít nói, ít tham gia bàn bạc tranh luận, chẳng bao giờ ganh đua thắng thua, nhưng rất chăm chỉ và có ý chí quyết tâm luyện tập. CLB có tầm 25 người, nhưng thường chỉ có 15 người ra sân. Các anh chơi giỏi thấy Mai chuyên tâm như vậy, muốn luyện cho cô để CLB có tiết mục đôi nam nữ khi đi giao lưu. Mai vui lắm, cô mừng hớn hở trong lòng, nhưng khuôn mặt lại chỉ cười nhè nhẹ. Chả hiểu từ bao giờ, Mai lại hết vô tư, và biết giấu cảm xúc như vậy. Anh Quân, người lớn tuổi gần nhất CLB, có thân hình săn chắc với các múi cơ cuồn cuộn nổi bật. Mọi người trêu, vì anh vác trên vai 5 đứa con, nên mới khỏe như vận động viên cử tạ. Vợ anh cũng tham gia CLB, và anh rất chịu khó dạy chị, có điều chị cũng lớn tuổi rồi, tính tình hiền lành, vận động luống cuống, và không mong muốn đánh giỏi, chỉ cầu sức khỏe. Nhiều lúc anh Quân cáu gắt chỉ vì vợ cứ xua xua “thôi, anh đừng dạy em nữa, dạy người khác đi, để em dạo với các cô thôi”. Nỗi thất vọng do không kiếm được học trò luôn thường trực trên mặt anh cho tới khi mọi người đề nghị đào tạo Mai. (Thực ra, chẳng ai hơn nên mới chọn Mai thôi, he he). -Anh bảo nè, từ giờ, em không tham gia đánh đôi nữa. Đánh phủi sẽ khiến em mất tay. 3 tháng đầu, em chỉ luyện các động tác cơ bản thôi. Và chỉ tập trung để bắt trên cho anh. -Dạ..... có cần đi luyện thể hình không anh?- Không cần, em có luyện nhiều năm nữa thì cũng không đánh đôi công được, cứ tập trung vào sự khéo léo nhanh nhẹn ở vạch 3m là được.- Vâng ạ.Vậy là, hàng ngày, Mai tới sớm 30p, tập phát cầu 500 lần. Anh Quân dặn:-Em cứ tưởng tượng, ở ngay sát mặt lưới chỗ này (theo tay anh chỉ), có một ô vuông cạnh 10cm. Em làm thế nào phát cầu lọt qua ô vuông ấy sang đúng góc chữ T bên này, cầu sẽ đi rất sát, cực thấp, không đối thủ nào vồ cầu em được. -Ôi hay quá, cái này giờ em mới biết nè. - Mang cái túi thật to vào, ngày nào cũng gom cầu lại, rồi luyện thật nhiều cho anh. Đến khi phát 100 đúng kĩ thuật cả 100 thì may ra mới cho em đi thi đấu được.-Vâng ạ.Chính cụm từ “cho em đi thi đấu” là động lực giúp Mai hoàn thành 500 rồi lên tới 1000 quả phát cầu mỗi ngày. Cô xin được mấy cái thùng carton lớn để đựng cầu, cứ đứng phát hết mấy thùng đó mới chuyển sang động tác khác. Để tập phản xạ, anh Quân bắt Mai đứng đập cầu vào tường rồi đỡ lại, tập chuyển mặt vợt thật nhanh, sau mỗi lần tập là chân tường chỗ Mai đứng cứ trắng xóa cầu rơi. Quăng dây luyện cổ tay, chạy hai bên sát lưới, gài cầu, đè cầu, xoa cầu và tập nhìn người đánh cầu là các động tác Mai luyện nhuần nhuyễn. Sau 6 tháng, cô có thể tự tin bắt cặp bao trên cho một anh giỏi chấp đôi nam bất kì. Chỉ cọ sát nội câu lạc bộ thôi, nhưng hễ Mai làm chỗ nào chưa đúng là được góp ý ngay, mọi người đều đồng lòng giúp cô sửa sai nên Mai tiến bộ nhanh chóng. Các anh giỏi nhận xét, Mai không phải nhanh nhẹn, tài năng, nhưng cô khá thông minh, biết rút kinh nghiệm và luôn tìm cách đánh vào chỗ trống của đối phương. Với Mai, cột mốc 6 tháng đã đánh dấu nhiều điểm nhấn trong cuộc đời cô. Sau 6 tháng, cô đã bình thản đối diện với Tuấn. Sau 6 tháng, cô mở cửa hàng hoa thứ 2. Sau 6 tháng, cô tô hết 53 quyển tô màu (có quyển tô đi tô lại 10 lần). Sau 6 tháng, cô chính thức được các anh rủ đi giao lưu với các CLB khác trong phường. Khi dồn tất cả tâm lực và trí lực vào những mục tiêu đó, Mai hài lòng với thành quả đạt được. Cô không còn chặn số của Tuấn nữa, mời anh tới nhà ăn cơm cùng con, để anh đưa con đi chơi, nhưng tuyệt nhiên không thấy có chút hứng thú nào về mặt tình cảm với anh. Giữa Mai và chồng đã có một bức tường lạnh lẽo ngăn cách hoàn toàn, chính Tuấn đã rất nhiều lần cố gắng mà không thể vượt qua. Ngày sinh nhật Mai, anh tới nhà để tặng quà, cô cảm ơn đầy khách sáo, cô nhận mà không hề cười, không hề mời anh ăn bữa cơm. Tết thiếu nhi, Tuấn phải một mình đưa con đi chơi, cố gắng rủ tới mấy, Mai cũng không thèm đáp lại. Điều quan trọng là, Mai còn chả quan tâm anh có đi gặp Vân cùng con trai hay không? Sau 6 tháng, nhìn vào Tuấn hay nghĩ về Tuấn, tâm trí Mai như mặt hồ nước phẳng lặng. Tới tận lúc ấy, cái Linh mới được nghe Mai kể câu chuyện của đêm rét mướt hôm nào. Nó há hốc mồm, trợn mắt, và khóc ròng ròng trong khi Mai chỉ khẽ mỉm cười.-Mai ơi, đây có phải lí do, mà suốt thời gian qua, mày xa lánh tao?-Không phải tao muốn xa lánh mày, mà tao muốn tự mình vượt qua mọi chuyện, nhìn nó bằng ánh mắt lạc quan, chứ không muốn khóc lóc để mày an ủi. -Bây giờ, đến cả giọng nói và biểu cảm khuân mặt của mày cũng không phải là bạn tao nữa. -Tao vẫn là tao thôi mày ạ. -Không, cái Mai bạn tao, nó có giọng lanh lảnh, luôn cười trước mỗi khi nói, chứ không phải cái giọng trầm trầm, khuôn mặt lạnh te thế này.- Tao xin lỗi, nhưng có lẽ, tao sẽ không thể là đứa bạn vô tư của mày ngày trước được đâu. -................Đúng vậy, dù tới lúc này, Mai không còn cảm thấy hận Tuấn, ghét Tuấn, nhưng nỗi đau anh để lại thì vẫn vẹn nguyên, chưa hề khép miệng. Nghĩ tới Tuấn, cảm giác của cô là muốn xua đuổi anh ra khỏi đầu, phớt lờ cuộc đời của anh ta. Là người kể lại câu chuyện này, tôi muốn dùng câu văn để miêu tả rõ sự thay đổi trong con người Mai, nhưng nói đi nói lại, vẫn chỉ có 1 từ : “lạnh” là đúng nhất. Nhiệt huyết của Mai chỉ nóng lên ở trên sân cầu, còn tất cả mọi nơi đều trở nên lạnh lẽo khi Mai xuất hiện. Cô phớt lờ toàn bộ thế giới xung quanh, chỉ quan tâm bố mẹ, bé Xuxu, cửa hàng và cầu lông. Đến sex, Mai cũng quên luôn..................Và cô cũng chẳng buồn nghĩ tới việc nên li dị hay tái hợp?Tuấn thì khác, anh ngày càng trở nên nóng vội, thiếu kiên nhẫn. Khi thuyết phục Mai điều gì mà cô không đồng ý, anh sẽ quát to lên. Mai bỏ ngoài tai, không thèm nghe, đi lên phòng đóng cửa, đuổi khéo anh về nhà. Tuấn tức tối vô cùng, cô vợ ngoan ngoãn ngày nào đã thực sự bất trị, ngoài tầm kiểm soát của anh. Cô ấy chả đòi anh tiền nuôi con, chả chất vấn anh bất cứ điều gì, anh cảm thấy mình không bằng hạt bụi bám trên áo của Mai nữa rồi. Khi Mai đăng các bức ảnh xinh đẹp bên các đồng nghiệp nam trẻ trung, dưới các cổng hoa đặt cho lễ cưới, Tuấn bắt đầu cảm thấy ghen. Thỉnh thoảng, anh về sớm, cố tình rẽ vào sân cầu xem Mai chơi, cô chả cười, chả tiếp, chỉ chuyên tâm nghe sự chỉ bảo của các đồng đội và đối thủ. Có một lần, Tuấn cố tình kì kèo nói khó để nài nỉ Mai về đi chơi với mình, Mai đáp lại với khuôn mặt không biến sắc:- “tôi không đi, anh đừng ở đây nữa”. Tuấn giận đỏ mặt, quát lớn - “suốt ngày chơi cầu, không lo con cái, ở đây mà tí tởn với mấy thằng già này à”. Cảm thấy quá coi thường Tuấn, Mai cầm cả cái ghế nhựa phang vào người anh ta và đuổi:-Cút ngay đi cho khuất mắt tao, mày là cái thá gì mà dám phán xét tao hả? Tuấn giơ tay đỡ, nếu không cả cái ghế đã vào đầu. Mấy anh chị chạy tới can ngăn, lôi Mai lại, và đuổi Tuấn:-Này anh kia, chúng tôi thuê sân cầu này, anh không phải thành viên câu lạc bộ thì xin mời đi cho. Đàn ông đàn ang , nhìn mặt thì tử tế mà ăn nói chả có tí văn hóa nào. Sái quá, Tuấn đành bỏ về. Sau lần ấy, anh không còn ép Mai điều gì. Mỗi lúc, Tuấn lại thấy Mai xa anh, không cần anh, và anh sẽ mất tất cả. Biết bao lần anh đề nghị tái hợp, Mai chỉ đáp lại gọn lỏn một chữ “KHÔNG”. Nhờ bố mẹ vợ khuyên giải, Tuấn nhận được câu trả lời đầy chua xót: “Anh Tuấn ạ, Cái Mai nó có suy nghĩ riêng của nó. Bây giờ, anh nhìn xem, nó có hạnh phúc không? Đừng bắt ép nó khi nó chưa muốn. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên.” Sau 6 tháng, Tuấn chấp nhận phải sống cuộc sống li thân, và hoàn toàn tôn trọng mọi việc cá nhân của Mai. Tháng 12, CLB cầu lông “xóm” vác vợt đi tham gia giao lưu các câu lạc bộ không chuyên trong quận. Và ở đây, Mai đã bất ngờ gặp lại Bắc, sau 9 tháng bặt vô âm tín.......................
24. Người mở cửa cho Bắc là Vân. Cô ta đang ở nhà một mình, và có vẻ như vừa mới chui từ trong chăn ra. Chiếc váy hai dây mỏng tang được giấu trong chiếc áo len mới vội vàng khoác lên người, không che nổi những đường cong cơ thể nóng bỏng. Khuôn mặt tuy hơi sưng do ngủ quá nhiều nhưng vẫn hiện rõ các nét thanh tú, cuốn hút, cùng đôi mắt to đượm buồn. Vừa nhìn thấy Vân, Bắc đã có ấn tượng mạnh, và khi Vân cất lời hỏi, anh ngay lập tực hiểu ra, vì sao Tuấn lại không thể rời xa người phụ nữ này. Cô ấy quá quyến rũ từ cả thân hình lẫn giọng nói. -Xin lỗi, anh hỏi ai ạ?-Tôi là bạn của Mai. Cô ấy nhờ tôi tới lấy chiếc túi hôm qua để quên ở đây.- À.....là anh hôm qua tới đón Mai đó phải không?- Vâng...... (Bắc hơi ngập ngừng)- Anh vào nhà đã, đứng ở cửa nói chuyện không tiện.- Thôi, tôi xin phép lấy chiếc túi rồi đi ngay.Vân ngó đầu ra ngoài hành lang, thấy không có ai đi lại, liền hỏi Bắc với giọng quan tâm đặc biệt:-Mai sao rồi anh?-Tôi không biết. -Mai ở chỗ anh phải không?-Sao lại ở chỗ tôi?-Anh có biết Mai đang ở chỗ nào không ạ?-Tôi không biết.- Vậy , Mai nhờ anh mang túi đi đâu?- Về nhà cô ấy.- Vậy ạ?......Nhưng......anh Tuấn đã mang túi về nhà cho cô ấy rồi ạ.- Thế à......- Vâng.......Bắc nhớ mãi vẻ mặt và ánh mắt đầy thâm thúy của Vân khi nói câu “anh Tuấn đã mang túi về nhà cho cô ấy rồi ạ” cùng giọng nói nhuốm màu giễu cợt. Quả thật, người phụ nữ này không hề đơn giản, tỏ vẻ quan tâm đấy nhưng thực ra chỉ là sự tò mò, đề phòng. Mai đơn giản, thẳng thắn, sẽ không thể nào so sánh được với một người suy nghĩ sâu xa, nhiều tính toán như Vân. Mấy ai có thể kín tiếng nuôi con riêng cho bạn trai suốt từng ấy năm mà không ai biết. Mai là nước tinh khiết, còn Vân giống như li rượu từ nếp cái hoa vàng, cay nồng , ấm sâu, ngấm là dễ nghiện. Một người đàn ông bình thường (cũng như Bắc thôi), lướt qua Vân là không muốn rời mắt, nghe giọng nói là không muốn lìa xa, bảo sao Tuấn bất chấp tương lai để được là người đàn ông của Vân. “Mai hãy chấp nhận thua Vân đi thôi”, đứng trên phương diện là một người đàn ông, Bắc muốn nói với Mai như vậy. Vì nếu Bắc là Tuấn, cũng có thể Bắc sẽ chọn Vân. Tôi từng hỏi Bắc, lúc đó, anh có thấy bản năng đàn ông trỗi dậy khi đứng nói chuyện với người đẹp như Vân không? Bắc bảo: Không chỉ lần đó, mà sau này, có vài lần Bắc gặp Vân, mỗi lần một vẻ khác nhau, một ấn tượng khác nhau, nhưng chưa bao giờ là ấn tượng xấu. Thích cái đẹp là bản năng của đàn ông, nhưng Vân không phải là người duy nhất Bắc từng gặp. Anh tiếp xúc với nhiều người phụ nữ còn đốt cháy tim gan đàn ông ghê gớm hơn Vân, nhưng phụ nữ đẹp chỉ để ngắm, hoặc cùng lắm là để làm tình. Chứ để yêu thực sự, đàn ông tìm tới những người khiến anh ta muốn lo lắng, muốn quan tâm, muốn chiều chuộng. Cái đó phải xuất phát từ nội tâm. Gout của Bắc là Mai, không phải Vân. Quay lại quán cafe, Bắc nói sơ qua tình hình cho Mai nghe. Cô mượn máy anh gọi điện về cho bố mẹ. -Alo bố ạ?-Ờ.....Mai à. Đêm qua con ở đâu mà thằng Tuấn nó về hỏi con, rồi lại lao đi bảo tìm con, xong đến giờ nó vẫn chưa về? Hai đứa có chuyện gì hả?-Đêm qua anh Tuấn về ạ?- Uh, nó lên phòng một lúc xong chạy xuống, vội vàng đi luôn, chỉ bảo là “con đi tìm Mai” thôi. - .........- Alo, Alo, Alo.......Mai phải dừng nói chuyện, vì trái tim cô như có ai vừa châm chiếc kim sắc nhọn gây đau nhói. Vội vàng tắt điện thoại, Mai gục mặt xuống bàn khóc nấc lên từng hồi. Tại sao chứ, tại sao anh ta lại lo lắng đi tìm cô để làm gì? Anh ta đã đối xử như vậy với cô, tại sao lại còn quan tâm cô làm gì? Thà anh tư cứ ung dung ở bên người tình, mặc kệ Mai, có lẽ cô còn thấy dễ xử hơn, đằng này cả đêm đi tìm cô? Sự căm phẫn xen lẫn mủi lòng, Mai muốn gào thét đâm cho anh ta hàng trăm nhát dao, nhưng lại vẫn thèm muốn sự yêu thương của anh ta. Mai ước gì mình có thể lạnh lùng vênh mặt nên ném cho anh ta một tờ đơn li dị, công bố chuyện anh ta có con riêng với cả thiên hạ, nhưng sâu trong tim lại cầu mong anh ta bỏ Vân và quay về bên cô. Cô yêu Tuấn, rất yêu Tuấn, anh ta có hiểu không? “Tại sao mình lại đớn hèn thế này, anh ta chỉ đi tìm mình vì sợ rằng chính anh ta có thể khiến mình tìm tới cái chết, chứ chẳng yêu thương gì mình đâu. Tại sao phải mủi lòng vì anh ta chứ?”. Mai liên tục đấm thùm thụp vào ngực như muốn lôi nỗi đau này ra ngoài, sự giằng xé tâm can chua xót đến co rút tay chân. Người Mai cứ dần dần co gập lại. Bắc chứng kiến việc ấy mà không khỏi chạnh lòng. Anh vội vàng ôm lấy lưng Mai, dùng hai tay mình giữ chặt tay Mai để cô không tự làm đau bản thân nữa. Góc bên kia của quán cafe, có vài người hiếu kì quay ra nhìn ái ngại. -Thôi nào Mai, bình tĩnh đã nào. Về nhà thôi , để Bắc đưa Mai về nhà . - ............Mai thở hồng hộc, nước mắt nước mũi nhoe nhoét ra tay. Phải một lúc lâu sau, cô mới cảm thấy đỡ hơn, ngước lên, rút giấy ăn lau mặt. Nhùng nhằng cả nửa tiếng Bắc cũng nhấc được cô đứng dậy để đi về. Suốt dọc đường, Mai cứ gục vào lưng Bắc, đầu óc quay cuồng trong mớ câu hỏi “tại sao” của mình. Cô thiết nghĩ, phải có một nỗi đau thể xác thật khủng khiếp mới át đi được sự dằn vặt đang dày vò tâm can. Nhiều ý nghĩ thoáng qua trong đầu: cứa tay, nhảy sông, đâm đầu vào ô tô…. Hành động nào cũng thật dã man, nhưng liệu chết rồi, bố mẹ và Xuxu sẽ sống ra sao? Cô rũ bỏ nỗi đau của mình, rồi vứt tổn thương ấy lại cho người thân hay sao? Mai không phải là người ích kỉ như vậy. Cô không nên đòi hỏi công bằng khi mà ngay từ đầu, cô đã nhận phần thiệt thòi hơn. Ngay từ đầu, Mai chẳng là gì của Tuấn hết, có chăng cũng chỉ là người giúp anh vượt qua giai anh bất hòa với Vân, và giúp anh có được sự nghiệp hiện tại. Cứ coi như, kiếp trước, cô nợ anh, và kiếp này cô phải trả………Bắc lại đưa Mai về căn hộ của anh, hai người không nói thêm lời nào. Bắc mở cửa bước vào nhà trước, Mai cởi giày lẽo đẽo theo sau. Cánh cửa vừa khép lại, Mai liền cầm tay Bắc giữ lấy. Theo phản xạ, Bắc quay ra sau cùng ánh mắt quan tâm như muốn hỏi “Mai sao thế”. Từ sáng, Mai chưa tự tin ngẩng mặt lên lần nào, nhưng ngay lúc này, cô ấy lại đang nhìn thẳng vào mắt anh, với sự van nài không nói nên lời. Ánh mắt ấy chứa đựng bao nỗi cô đơn, bao tổn thương, và gắng gượng. Mai chờ đợi điều gì ở anh mà sao ánh mắt chan chứa thế? Cô cứ nhìn anh như thế, anh sẽ không kiềm chế nổi đâu. Bắc chưa kịp định thần thì hai tay Mai víu hai bên áo của Bắc, úp mặt giấu vào ngực anh, siết chặt. Tai của Mai đang áp vào tim của Bắc, và cô cảm nhận được rõ nhịp đập tăng lên theo từng giây. Hai tay Bắc còn chưa biết để ở đâu, cứ muốn ôm chặt đôi vai nhỏ bé này, mà vẫn lấn cấn “mình có nên không?”. Một sự thôi thúc mạnh mẽ, đúng hơn là bản năng đàn ông trỗi dậy, Bắc giữ hai vai của Mai khẽ đẩy ra. Mai đang tìm kiếm sự chia sẻ mà bị từ chối thì hoang mang nhíu mày nhìn Bắc. Cô đâu ngờ, anh đẩy cô ra để anh có không gian mà áp hai bàn tay vào má cô , rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn run run vội vàng. Mai nào đã phản ứng gì, mà Bắc lấn tới mạnh mẽ , anh cứ thế để môi mình dính chặt vào môi Mai và bắt đầu hút mạnh......Trần Thị Hòa 20.01.2020
22. Căn hộ của Bắc cũng rộng 70m2, nhưng chẳng có đồ đạc gì nên thênh thang lắm. Nhà có 2 phòng ngủ, để trống không. Từ cửa vào là một phòng dài thẳng ra phía cửa sổ kính to rộng, theo thiết kế có lẽ bao gồm phòng ăn và phòng khách liền nhau, nhưng Bắc chỉ kê ở gần cửa kính một cái bàn Nhật thấp, kèm theo vài chiếc đệm ngồi ở góc nhà. Bắc ngả chiếc đệm đơn đang dựng gần đó ra sát tường gần chiếc bàn, rồi bảo Mai ngồi xuống cho đỡ mệt. Cậu ta bật chiếc đèn chùm tỏa ra ánh sáng vàng dìu dịu ấm cúng. Bắc đóng cửa để tránh sự tò mò khiến Mai ngại. Cậu lấy ra một chiếc chăn có vẻ còn rất mới, đắp lên chân cho Mai, rồi ngồi xuống bên cạnh, tì tay lên bàn, dịu dàng nhìn Mai hỏi:-Mai ăn mì nhá?-Không muốn ăn. Cho tôi cốc nước thôi.-Sẽ có nước, nhưng phải ăn gì đó nữa.-Mai sợ nuốt không trôi. -Uống sữa không?-....uhm....trà sữa được không?- Đồng ý. Ở đây có Dingtea, Mai uống vị gì nào?- Trà ô long, có sữa, nửa đường, nửa đá, thêm trân châu trắng. Mai nói rồi, Bắc rút điện thoại, vuốt vuốt một lúc, gọi điện ship 2 cốc trà sữa lên nhà. -Dưới tầng có cả Lotteria, có muốn ăn humburger hay gà nướng không?-Không đâu, mấy cái đó bình thường Mai cũng không thích. -Có muốn rửa chân tay mặt mũi chút cho tỉnh táo không?-Đang lạnh lắm-Có nước ấm mà-Uh, vậy để tôi đi rửa mặt chút cho tỉnh.Bắc đứng dậy, đi bật điện, cậu ta còn mở nước, dùng tay thử cho độ ấm vừa phải, rồi mới để Mai vào. Thấy tóc Mai lòa xòa, cậu ta liền chạy đi tìm cái dây chun để cô buộc lên. Lúc Mai đã xong công tác vệ sinh cá nhân, bước ra phòng ngoài thì mùi mì tôm thơm nức sộc vào mũi. Bắc bê tới 1 nồi đầy mì tôm, thêm 2 cái bát, 2 đôi đũa, 1 đĩa dưa chuột, và chùm nho. Mai bất giác reo lên khe khẽ:-Trời, đàn ông mà chu đáo như phụ nữ vậy? Có cả hoa quả đầy đủ cơ à?-Tôi sống lành mạnh mà, tập thể dục thể thao đều đặn, ăn uống đủ chất, chỉ có hơi nghèo nên nhà cửa tuềnh toàng thôi. -Bắc tự mua nhà thế này còn kêu nghèo gì. Quá giỏi rồi í.-Uh, thế mà vẫn ế đây này.-Ế là do cái tính khó ưa của ông í.-Uh, tôi biết tôi mà, nên có nỡ làm khổ ai đâu. Bắc vừa nói, vừa múc mì ra hai bát, rồi giục Mai ngồi xuống ăn cho nóng. Đấy, cậu ta biết rằng, nếu cứ hỏi Mai thì cô sẽ không ăn gì, nhưng nếu đã nấu lên rồi, cô sẽ không nỡ phụ tấm lòng và công sức của cậu. Những cử chỉ ân cần của Bắc, dòng nước ấm từ bình nóng lạnh, và vị cay nồng của mì tôm đã giúp dịu đi phần nào nỗi đau lạnh lẽo mà Mai hứng chịu từ chiều. Mặc dù vừa ăn, vừa chảy nước mắt tủi thân , nhưng Bắc không chê cười, mà chỉ đưa giấy cho Mai lau. -Rồi rồi, cứ ăn no đi đã, lấy sức tí nữa mà khóc, cho khóc cả đêm không ai cấm.Trà sữa đã được mang lên, Bắc dặn Mai ngồi đợi một lát, cậu ta chạy đi đâu đó rồi mang về một chiếc bàn chải đánh răng mới, đưa cho Mai dùng. Uống trà sữa xong, Bắc bắt Mai đi đánh răng, lấy nước ấm cho cô tráng miệng, rồi mới bật một bộ phim chưởng hài của Châu Tinh Trì trên laptop đặt lên bàn, hai đứa ngồi dựa lưng vào tường cùng xem. Một lát mỏi, Mai dựa vào vai Bắc, cô xem hài nhưng mắt cứ nhìn ra cửa sổ, rồi để nước mắt rơi. Bắc thấy vậy thì lại rút khăn giấy ra đưa cho Mai. Có những đoạn Mai cũng cười, nhưng cười rồi được một lúc lại khóc. Bắc đã hứa là để cô khóc thoải mái nên không ý kiến gì. Phim dài tới 2 tiếng, nên chưa hết, Bắc đã thấy Mai nằm ra, gác đầu lên chân cậu và ngủ thiếp đi. Chỉ có một chiếc đệm đơn, nên Bắc ngồi xem máy tính tới hơn 12 giờ, đợi Mai ngủ sâu mới khe khẽ nhấc đầu cô , rút chân ra, rồi thay vào đó là cái gối êm ái. Đắp chăn lên người cho Mai rồi, Bắc nghĩ tới phận mình ko biết ngủ ở đâu bây giờ. Cậu ta đi tìm chiếc chiếu, trải ra bên cạnh, và lôi cái chăn đã cũ lắm rồi, gấp đôi lại, một nửa làm đệm, một nửa để đắp. Thiết nghĩ, cái cảnh khổ sở này cậu chỉ từng chịu đựng hồi sinh viên thôi, không ngờ, nay được lặp lại thêm lần nữa. Mới thiu thiu ngủ, Bắc đã giật mình tỉnh giấc vì tiếng nức nở trên đầu. Ngó lên, thấy Mai đang ngồi bó gối, đầu gục xuống , vai run run. Cậu định cứ nằm im như thế, để cho Mai tự vượt qua nỗi đau của mình, khóc được sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng rồi Bắc lại nghĩ, Mai đang rất cô đơn, cô ấy cần người chia sẻ nên mới không về nhà vì sợ bố mẹ lo lắng. Vậy cô ấy muốn đi cùng Bắc là muốn tìm kiếm sự đồng cảm, an ủi, vỗ về. Bắc chẳng đành lòng, cậu bò dậy, bước sang phía đệm của Mai, ngồi xuống khoanh chân vuông góc với Mai, nhìn cô thương cảm. -Nói cho Bắc biết xem, ông Tuấn gây ra chuyện gì khiến Mai đau khổ thế này chứ? Chia sẻ đi cho nó nhẹ bớt, chứ khóc mãi cũng chẳng hết đâu.-.....Bắc...ơi...tôi...không....biết, mình sẽ sống những ngày tiếp theo như nào nữa. Mai vừa nức nở, vừa nói. -Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?-Ông Tuấn....ông...ấy...., có người yêu cũ....rất....xinh. Họ có....con...với nhau, mà ...nó...lớn...bằng ...Xu xu nhà tôi rồi. -Cái gì?...... trời ạ!..... Đến lúc này thì Bắc đã hiểu thực sự nỗi đau trong lòng Mai nó xót xa tới mức nào. Cậu chỉ thốt lên được 2 chữ ấy, rồi trầm ngâm một lúc lâu. Đứng trên phương diện là đàn ông, Bắc không nghĩ mình có thể làm được điều oái oăm như Tuấn đã làm. Xâu chuỗi lại sự việc, Bắc hiểu Mai đã phát hiện ra chuyện ông Tuấn với người yêu cũ từ lâu, nhưng chắc hôm nay mới biết tới đứa trẻ. Suốt thời gian qua, Mai đã phải cố gắng gồng mình để sống cùng chồng như thế nào? Cô gái có tấm thân nhỏ bé này,sao có thể chịu đựng được từng ấy thời gian chứ? Nghĩ tới đó, Bắc thấy tim mình như có ai đó cứa vào, anh thực sự xót thương cho Mai. Quàng tay qua vai Mai, Bắc kéo cô ngả vào ngực mình, rồi xoay người dựa vào tường để Mai có điểm tựa mà khóc, và để cô nghe xem tim Bắc đang đập loạn nhịp vì thương cô nhiều thế nào. Mai lấy tay đấm thùm thụp vào ngực Bắc mà oán thán:-Bắc ơi, sao hắn tệ với tôi thế? Hắn lấy tôi chỉ vì tiền sao? Hắn lấy tôi vì gia đình tôi có tiền giúp hắn phát triển sự nghiệp sao? Để rồi, tất cả tình cảm hắn dành cho cô ta, và khi thành công rồi, hắn sẽ về bên cô ta mà sống hạnh phúc sao? Bắc ngạc nhiên lắm, dù có căm hận thế nào, Mai cũng chỉ trách Tuấn, không mảy may một lời chửi bới Vân. Cô ấy hiều, Vân không hề đi cướp chồng của cô, mà ngay từ đầu, là cô cướp Tuấn từ tay Vân. Bao nhiêu năm, Vân chấp nhận làm người tình bên ngoài, xa lánh gia đình, chỉ vì yêu Tuấn. Vân không hề cướp Tuấn từ tay Mai, mà chính Tuấn lựa chọn về bên cô ấy. Chính điều này mới là điểm mấu chốt khiến Mai đau khổ tới vậy. Để Mai gục vào ngực mình , Bắc vẫn khoác tay qua vai, vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay cô an ủi. Rồi bất giác, Bắc quay sang áp môi mình lên tóc Mai, siết chặt cánh tay để ép Mai gần hơn vào người mình. Bắc hi vọng, hơi ấm từ cơ thể anh, nhiệt huyết từ trái tim anh, sẽ sưởi ấm tâm hôn cô đơn, chới với lúc này của Mai. Cứ như vậy, cho tới sáng thì Bắc cũng dỗ được Mai ngủ. ...– Bắc ơi, tôi “make love” với ông có được không?Đó là câu đầu tiên Mai nói khi tỉnh dậy vào 10 giờ sáng ngày hôm sau......... Trần Thị Hòa 15.01.2020
21. Mai đã lặng người đi, toàn thân bủn rủn, tim đập dồn dập, tưởng chừng cô không thể đứng dậy nổi. Ánh mắt cô dính chặt vào hình ảnh chồng mình đang dắt tay đứa trẻ, tung tăng mua rau và thức ăn ở cửa hàng tầng 1. Tuấn liên tục cúi xuống thơm thằng bé một cách âu yếm, điều mà anh cũng ít làm với Xuxu. Mai bị chôn chân tại chỗ cho tới khi nhận ra là Tuấn sắp đi vào sảnh của tòa nhà. Cô sực tỉnh, vội vàng lau nước mắt, đeo kính râm , bỏ laptop vào ba lô, mang xuống gửi ở quầy nhờ trông hộ, thanh toán tiền cho đồ ăn và nước từ sáng, rồi vội vàng chạy tới phía nhà A. Tuấn đã đi vào cầu thang máy từ trước, và vì là giờ tan tầm, rất đông người, nên Mai không thể biết anh ta đi vào thang máy nào, lên tầng mấy. Cô bấn loạn, hoảng hốt tới mức, chạy ngó hết góc nọ tới góc kia, rồi hỏi hết người nọ tới người kia xem có thấy một người đàn ông vừa dắt một đứa trẻ đeo ba lô xanh đi vào thang máy không? Người ta cứ tưởng con cô bị bắt cóc. Mai đi xung quanh sân , liên tục nhìn vào phía cầu thang máy, đợi xem Tuấn có xuât hiện trở lại. Cô vẫn mang tia hi vọng là anh chỉ đón con giúp Vân, đưa nó lên nhà rồi về ngay. Nhưng hơn một tiếng sau, trời đã tối mà vẫn không thấy Tuấn đâu. Mai rút máy gọi cho Linh, cô cần có ngươi giúp lúc này, chứ đầu óc cô không còn tỉnh táo nữa rồi, chân tay chỉ biết run rẩy lo sợ mà thôi. - Tao nghe đây mày ơi- Linh ơi, tao cần mày giúp ngay lúc này, ko tao chết mất. Giọng Mai lạc hẳn đi, méo xệch, nghe qua điện thoại thôi mà Linh cũng mường tượng được con bạn đang hoảng loạn thế nào. -Cái gì đấy con điên, mày bình tĩnh nói tao nghe xem nào. -Tao.....tao đã tìm ra nhà cái Vân, người yêu cũ của ông Tuấn ấy, và theo dõi hơn chục ngày nay. Vừa nãy, tao nhìn thấy ông Tuấn đi đón con cái Vân về, rồi vào cầu thang máy, mà tao không theo kịp. Tao đứng đợi dưới sảnh này hơn 1 tiếng rồi, vẫn không thấy ông ấy xuống. Tao không biết làm gì bây giờ. -Mày bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Mày có chắc chắn là ông Tuấn đón con cái Vân không?- Tao chắc chắn, vì tao đã ở đây chục ngày nay rồi. Mặt thằng bé thì tao chưa nhìn gần lần nào, nhưng dáng vẻ nó với chiếc ba lô thì tao không lẫn vào đâu được. Ngày nào mà cái Vân chả đi đón nó. - Được rồi, bây giờ mày tính sẽ làm gì?-Tao không biết nữa. Tao thấy sợ lắm. Tao muốn lên tận nơi, xem thực hư thế nào, nhưng tao không biết phòng con Vân ở là phòng nào. -Mày hỏi những người dân ở đấy xem.-Trời ơi, nhà chung cư to như thế này, tự dưng hỏi nhà cái Vân ở tầng nào à? Biết bao nhiêu cái Vân chứ. -Các nhà chung cư đều có hệ thống camera , mày vào hỏi xin người ta xem lại camera xem lão Tuấn vào nhà nào. -À uh nhỉ. Sao tao không nghĩ ra. Nhưng liệu người ta có cho xem không? Tao đang run lắm, từ nãy giờ khóc đỏ mắt rồi, tao sợ người ta không cho tao xem. -Vậy mày ở đó, chờ tao tới. Mà ở tòa nào nhỉ?-Ở chung cư ABC. Bao lâu nữa mày tới?-Xa thế. Tao phải nhờ người trông thằng Tô cho tao đã, đang cho nó ăn dở. Mày cứ đứng đấy, đừng có manh động.- Được rồi, nhanh lên đấy. Trong cái rét của tháng 3, tức là đầu tháng 2 âm lịch, Mai lẩy bẩy đứng dưới sương lạnh để chờ chồng mình đang quấn quýt bên người tình cũ trong căn phòng ấm ngay phía trên đầu. Những tủi hờn lo sợ dồn nén trong lòng bấy lâu như muốn nổ tung. Mai sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác lửa đốt hừng hực mà người rét run bần bật của ngày hôm ấy.Mai đợi thêm nửa tiếng vẫn không thấy cái Linh đâu, sốt ruột quá , cô nghĩ tới Bắc, cậu ta từng nói quen với ban quản lí và bảo vệ của hầu hết các tòa chung cư ở Hà Đông. Mai rút điện thoại gọi ngay cho Bắc. Đầu dây bên kia không chờ tới 3 tiếng chuông đã nhấc máy-Bắc nghe đây.-Bắc ơi, cậu có quen với ban quản lí hay bảo vệ của tòa ABC không?-Có.....nhưng có việc gì thế?-Tôi muốn xem nhờ camera xem 1 tiếng trước, bạn tôi đi vào đây, thì lên tầng mấy, mà tôi không biết chỗ để camera ở đâu, và làm thế nào để người ta cho tôi xem.-Tòa ABC hơi chặt, đợi chút tôi tới tôi nhờ cho. Đang ở gần đấy rồi.- Vậy hả, nhanh lên nha. Tôi cần gấp.- Ok, 10 phút thôi. Mai không biết là, nhà chung cư Bắc đang ở cũng ngay gần khu ABC này. Từ hôm dám mạo phạm ôm Mai trên nóc tòa chung cư lần trước, Bắc chưa được gặp lại Mai lần nào, nên thấy cô gọi là anh bật dậy đi luôn. Quả thật, chỉ 10 phút sau, Bắc đã xuất hiện. Anh vô cùng ngạc nhiên và lo lắng trước bộ dạng tái nhợt của Mai. -Sao không vào trong đứng cho khỏi lạnh?-Không sao, đi , dẫn tôi đi xem camera đi.-Được rồi, tôi gọi điện trước cho họ rồi, đi theo tôi.Mai luống cuống đi theo Bắc, toàn thân cô sắp cứng đờ vì các dây thần kinh bị căng lên quá mức. Bắc dẫn Mai đi xuống tầng hầm, vào phòng kĩ thuật, bắt tay mấy anh, hỏi qua loa rồi nhờ họ cho xem camera. Mấy bạn kĩ thuật viên quay sang Mai : -Khoảng tầm mấy giờ hả chị?-Tầm 5h5p anh ạ- Đây, chị lại gần đây, em sẽ tua lại để chị xem nha.Mai căng mắt ra nhìn, và không mất quá nhiều thời gian để Mai thấy được Tuấn. Cô chỉ tay về phía anh ta trên màn hình.-Em muốn xem người này đi lên tầng mấy, vào phòng nào ạ-Sao chị không gọi điện cho người ta-Em có gọi, mà anh ấy không nhấc máy. Chắc để điện thoại trong túi rồi. - Đợi một chút, xem nào........-........Mai nín thở chờ đợi. Bắc cũng nhận ra Tuấn dù mới gặp 1 lần khi Mai mời cả nhóm cầu lông tới nhà ăn cơm và cậu đã thấy sự căng thẳng trên khuân mặt của Mai. Môi cô hơi run run, và đôi mắt đau khổ thấy rõ. -Đây, anh ấy vào phòng 1205 chị nhé. Tầng 12, phòng 1205.-Vâng, em cảm ơn anh. Quên cả cảm ơn Bắc, Mai liền chạy vụt ra khỏi phòng kĩ thuật. Bắc không chạy theo, cậu đứng nói chuyện với mấy bạn kĩ thuật, rồi tiện thể quan sát qua camera xem Mai có lên đúng phòng không. Về phía Mai, cô đang mang tâm thế là người vào hang bắt cọp. Đứng trong thang máy, Mai phải hít hơi thật sâu mấy lần để ổn định tinh thần nhưng cơ thể vẫn run lên bần bật. Ở khu chung cư này, các nhà không đóng cửa im ỉm, mà thi nhau mở toang ra, bọn trẻ con đùa nghịch, đi xe lắc, chạy ầm ầm khắp hành lang. Mai dễ dàng tìm thấy nhà 1205. Đi gần tới nơi, Mai rảo chậm bước. Cửa khép hờ, trong nhà vọng ra tiếng ti vi, tiếng máy sấy tóc , tiếng phụ nữ cưng nựng và tiếng trẻ con đùa giỡn. Mai hít một hơi, rồi mạnh dạn bấm chuông. Tiếng Tuấn nói với ra khiến Mai giật thót mình, toàn thân cứng đờ, tim đập dồn dập. -Ai đó? Bin ơi, ra mở cửa đi con. Cái gì thế này? Là giọng của Tuấn, nhưng anh đang gọi ai là con vậy? Ai là Bin????? Đáp lại câu hỏi của Mai là cánh cửa mở toang, và một bé trai kháu khỉnh tươi cười tíu tít, ngọng líu lô:-ời... ào....Mai như chết đứng tại chỗ. Bé trai này, có khuôn mặt như bản sao thu nhỏ của Tuấn. Bên trong nhà, trên ghế sofa, một người phụ nữ đang ngồi quay lưng ra cửa, còn Tuấn, trong bộ đồ thể thao nhẹ nhàng, đang cầm máy sấy, sấy tóc cho cô ta. Hết nhìn cậu bé,rồi quay lên nhìn Tuấn, Mai vẫn chưa bước vào được nhà. Một kịch bản gian dối tồi tệ lướt nhanh qua đầu Mai, và cô gần như muốn điên lên. Tuấn đã phát hiện ra sự có mặt của Mai ở trước cửa, và anh ta tái đi vì kinh ngạc. Quá đỗi bàng hoàng, Tuấn giữ nguyên chiếc máy sấy khiến người phụ nữ kia như muốn bỏng, vội vàng nghiêng đầu ra một bên, rồi nũng nịu trách móc: -Anh ơi, nóng quá. Tuấn quống quýt tắt máy sấy, nhưng anh vẫn đứng trân tại chỗ. Nhận thấy có điều gì bất bình thường, người phụ nữ liền nhìn theo ánh mắt của Tuấn, rồi cô ta cuống quýt đứng dậy. Cứ như vậy, cả 3 người nhìn nhau mất mấy giây trong im lặng, ngỡ ngàng. Mai căm phẫn tới mức phải há miệng ra để thở, rồi cô vội vàng bịt chặt miệng lại để không hét lên. Hai giọt nước mắt nhanh chóng lăn xuống, trái tim Mai như đông đá khi chứng kiến cái cảnh còn tình hơn chuyện lên giường giữa Tuấn và Vân. Mọi thứ gần như sụp đổ dưới chân, và lúc này, Mai như một kẻ vô hồn. Phải đến 1 phút sau, khi đứa trẻ ngô nghê nghệt mặt ra nhìn Mai khóc, cô gạt nước mắt, chẳng thèm cởi giày thể thao, cứ thế đi vào trong nhà, còn cầm tay đứa bé, dắt về phía hai kẻ gian phu dâm phụ. Nếu phải dùng một từ để giải thích cho sự lạnh lùng đến khó tin của Mai lúc này, tôi sẽ chọn sự “chua chát”. Cái sự thật quá chua chát , làm cho Mai thấy khinh bỉ hai con người trước mặt, và trong lòng cô chỗi dậy sự tự tin đến lạ thường. Mai cúi xuống hỏi đứa nhỏ:-Bố con đâu?-.....ây.....Thằng bé chỉ tay về phía Tuấn, khi bố nó vẫn đang ngây ra với cái máy sấy tóc trên tay. Anh ta và cả Vân đều không biết phản ứng thế nào. Mai có phần đắc thắng khi thấy cái giây phút mà hai con người này sợ hãi cô tới vậy. Mọi ngày, anh tư tin lắm mà Tuấn, vậy mà giờ đây, anh như một kẻ hèn nhát, đến một tiếng “ơ , sao em lại ở đây” cũng không thốt lên được. -Bố con tên là gì?-.....ấn......-Mẹ con tên là gì?- .....ân.......Mai đã đứng đối diện, thẳng mặt với 2 kẻ tồi tệ kia, và thốt lên một câu đầy xót xa:-Nó nói giỏi hơn Xuxu của tôi đấy. -...........Tuấn vẫn chưa hết bàng hoàng, anh vẫn còn đứng đó, và chiếc máy sấy tóc vẫn còn trên tay anh. Vân cũng vậy, mặt cô ta tỏ rõ vẻ sượng sùng, và hẳn trong lòng cô ta phải chờ đợi cái giây phút này lắm chứ, sao lại tái nhợt đi thế kia. Mai nghiến hai răng vào nhau, gằn giọng-Anh Tuấn, Tôi cần lời giải thích rõ ràng- .......Vẫn chưa thể trấn tĩnh được bản thân, Tuấn chỉ tay vào chiếc đôn sô pha gần đó, nói:-Em ngồi xuống, rồi anh nói chuyện. -......Mai thả tay đứa trẻ ra, nó chạy về phía Vân, ôm lấy chân cô ta, rồi ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Mai. Trong đầu Mai, rất nhiều cảm xúc khó tả giằng co, cô vẫn run nhưng tỏ ra đầy kiêu hãnh, ngồi xuống , đanh mặt lại, nhìn thẳng vào hai người đối diện. Tuấn cũng ngồi xuống, ra hiệu cho Vân đưa đứa trẻ vào phòng trong. Chống khủy tay lên hai đầu gối , Tuấn cúi đầu trong im lặng. Chưa khi nào, Mai thấy bộ dạng thảm hại của Tuấn như lúc này. Hai tay anh hết ôm đầu, vuốt mặt, rồi chắp vào nhau lẩy bẩy. -Mai..... anh có giải thích gì, thì cũng là vô nghĩa lúc này........-Thằng bé này là con của anh với cô ta phải không?-....Uh.....Tuấn gật đầu, đôi mắt vô cùng day dứt. Anh không mong muốn sự việc bị phát hiện trong hoàn cảnh thế này. Người đau khổ nhất sẽ là Mai, tuy anh không yêu cô sâu sắc, nhưng Mai là người tốt, và anh không muốn mình trở thành kẻ tồi tệ với một người tốt như Mai. Đến cả lời xin lỗi, anh cũng không xứng đáng được nói ra. Sau câu trả lời của Tuấn, Mai đứng phắt dậy, cô mím chặt môi để không gào vào mặt Tuấn những lời tồi tệ, nước mắt tuôn ra như mưa rơi. Tuấn vội vàng chạy theo, anh kéo tay Mai: “Em bình tĩnh”. Có bao nhiêu nỗi uất nghẹn bị kìm nén trong lòng, Mai dồn hết vào đôi tay mình, gạt phắt tay Tuấn, cầm chiếc túi phang thẳng vào mặt anh ta . Son, phấn, ví tiền, điện thoại bay tung tóe. Tuấn ôm mặt đau đớn. Mai hét lên:-Cút xa tao ra. Đồ khốn nạn. -.....Như bị chọc vào tổ kiến lửa, Mai lao tới chiếc bàn ăn gần đó, gạt tất cả đồ trên mặt bàn xuống đất. Những chiếc cốc vỡ toang, gây ra thứ âm thanh chát chúa. Mặt Mai đỏ lên phừng phừng những cơn tức giận. Cô quay lại, trợn mắt, vừa mím môi tới tím tái, vừa gằn giọng chỉ tay vào mặt Tuấn mà nói:-Chúng mày là lũ khốn nạn. Khốn nạn. Khốn nạn (âm thanh tăng dần)-........ Chưa hết cơn, Mai lao tới, cầm chiếc xe lắc để ở chân bàn, lấy hết sức bình sinh ném về phía chiếc tủ rượu ở góc tường gần bàn ăn. Tuấn bất chấp những mảnh thủy tinh trên sàn, vội vàng tiến đến giữ tay Mai lại mà không kịp. Anh vừa chạm vào Mai thì bị cô quay lại, lấy đầu húc vào cổ Tuấn đau điếng. Mai nhìn thấy con dao gọt hoa quả trên bàn, cô vơ ngay lấy, giơ về phía Tuấn: -Tránh xa tao ra, nếu không tao giết cả lũ chúng mày. Lúc này, những nhà hàng xóm xung quanh thấy tiếng động nguy hiểm liền chạy sang xúm đầy ở cửa. Thấy Mai lăm lăm con dao trên tay, dưới sàn nhà chan chứa các mảnh thủy tinh, mấy chị sợ hãi xua tụi trẻ tò mò về hết nhà. Một anh thanh niên đi dép bước vào, hết nhìn Tuấn rồi nhìn Mai, nắm bắt tình hình căng thẳng, anh ta từ tốn nói:-Em ơi, có gì từ từ nói chuyện. Bỏ con dao xuống đã em. -................Mai vẫn hướng ánh mắt hận thù nhìn Tuấn, thở hồng hộc ,vừa mất sức ném chiếc xe lắc, vừa tức giận vì sự ân cần giả tạo của Tuấn. Cô ước gì mình có thể cắm chiếc dao này vào chính giữa tim của người chồng trước mặt. Tuấn ra hiệu cho anh hàng xóm lùi ra ngoài, và anh ta hiểu liền. Mọi người tản ra khỏi cửa,nhưng không ai chịu về nhà. Họ đứng ngay cạnh đó, phòng khi trong nhà xảy ra chuyện gì còn vào cứu giúp. Tuấn cúi xuống, nhặt đồ bỏ vào túi cho Mai, rồi đặt lên bàn. Và kì lạ thay, mắt anh cũng đỏ hoe và nước mắt chảy dài. Mai chứng kiến việc đó thì mọi sự tức giận lập tức tan biến, thay vào đó là nỗi thất vọng, xót xa. Cô chợt hiểu ra, người đàn ông kia không thuộc về mình, và chưa từng thuộc về mình. Anh ta đang khóc vì hiểu nỗi đau Mai đang phải chịu đựng, và chấp nhận sự khinh bỉ của Mai để ở bên người phụ nữ anh ta yêu. Anh ta khóc chứ không thanh minh, không xin lỗi, không đối phó Mai, vì anh ta quyết định sẽ đánh mất tất cả những gì đã gây dựng với Mai để mãi về bên Vân. Nhìn qua Camera, thấy người dân chạy loạn rồi xúm đông xúm đỏ ở cửa nhà 1205 mà Vân vừa bước vào, Bắc hiểu có chuyện không bình thường. Cậu ta chào tổ kĩ thuật, rồi vội vàng lên bắt cầu thang máy. Khi Bắc chạy lên tới nơi thì Mai vẫn lăm lăm con dao, còn Tuấn đang đau khổ nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe. -Anh biết em không hại ai bao giờ, đừng vì anh mà mất bình tĩnh. Em cứ về nhà trước đi đã. - ................................Đúng, Mai là người có học, và từ trước tới giờ, cô chưa từng căm hận ai đến mức này. Tại sao, vì anh ta mà Mai lại để mình biến thành kẻ cầm dao muốn giết người chứ. Bắc bước vào cửa, chứng kiến cảnh Mai cầm dao hướng về phía Tuấn thì láng máng hiểu ra vấn đề. Ngay lập tức, anh lao tới, bất chấp đống thủy tinh vụn dưới sàn nhà, giằng con dao trên tay Mai vứt ra xa, rồi ôm thốc cô như ôm một con ma-nơ-canh đặt ra chỗ gần cửa, nơi không bị thủy tinh văng tới. Bắc còn quay vào , đá đá những mảnh vỡ gần đó như chỉ sợ chúng bò tới chân của Mai vậy. Lúc này, mấy anh hàng xóm lại hồ hởi tham gia:-Thôi, có gì từ từ nói chuyện. Người lớn cả rồi. Tuấn lấy chổi quét đống thủy tinh khỏi dẵm vào lại chảy máu chân. Mấy người hàng xóm tò mò khác cũng ào ào, mỗi người một í. Bắc thấy thái độ của Mai như kẻ vô hồn, cậu lo lắng hỏi như đề nghị:-Đi khỏi đây đã nhá..???.- .......Mai chỉ gật đầu, rồi lẳng lặng đi ra cửa. Bắc theo sau, quên luôn cả chiếc túi mà Tuấn đặt trên bàn. Hai người bước đi, bỏ lại phía sau những lời bàn tán, chỉ chỏ của đám háu chuyện. Bắc không dám hỏi Mai câu gì, cậu thỉ thấy ánh mắt của cô nhìn vô định, rồi mặc kệ cho nước mắt lã chã rơi. Xuống được đến sảnh thì Linh đang đứng đó chờ. Cô thấy Mai ,liền chạy ngay lại, định hỏi han nhưng bộ dạng thất thần của Mai đã nói lên tất cả. Linh chỉ biết ôm chầm lấy con bạn, vỗ vỗ vào lưng nó. Nhận được cái ôm thì Mai lên cơn hờn, khóc nức khóc nở. Vài người ở sảnh thấy vậy thì nhìn ngó khiến Linh khó chịu. Nó quay ra nói lớn: “Các bác ơi đừng nhìn nữa, làm ơn đừng tò mò”. Đúng là con bạn đanh đá mà, nó chả sợ ai. Thấy Bắc còn đứng đó nhìn chằm chằm, Linh lại quay ra nhíu mày: -Ơ hay, anh chưa nhìn thấy ai khóc bao giờ à? Sao vô duyên thế?- ....hả.....- Hở với hả cái gì, anh đi đâu thì đi đi, nhìn chúng tôi làm gì? - ....à, ờ....Khổ thân Bắc, anh còn chẳng dám giải thích. Rảo bước ra phía ngoài sân, đứng đợi 2 cô gái chùi nước mắt nước mũi cho nhau. Linh thủ thỉ để Mai theo cô ra ngoài, vì đứng giữa sảnh thế này chỉ gây sự chú ý, mà nó thì không muốn chửi cả thiên hạ. Ra đến bậc thang xuống sân, vẫn thấy Bắc đứng dựa vào tay vịn thì Linh lườm đến cháy tóc. -Em ơi, để anh đưa Mai về cho-Ơ......anh quen nó à?-Uh....-Ôi, xin lỗi anh, lúc nãy em không biết, đã lỡ mắng anh.-Không sao. Bắc quay sang hỏi ý kiến Mai-Để Bắc đưa về nhé.-..... (Mai gật đầu).......Cái Linh thấy hơi ái ngại, nên cũng hỏi Mai:-Mày có cần tao về cùng không?-.......(Mai lắc đầu)......Trong lúc đợi Bắc sang quán đối diện trả tiền lấy xe, Linh dặn dò Mai nghỉ ngơi, bình tĩnh suy nghĩ, có gì kể cho nó nghe sau. Lúc này, Linh không muốn gặng hỏi bạn mình, chỉ khiến nó khóc nhiều hơn chứ không giải quyết được vấn đề gì. Khi Mai đã yên vị trên xe, Bắc quay ra chào Linh và nhẹ nhàng phóng xe đi. Lần này, anh không dám cầm tay Mai bỏ vào túi áo mình nữa, nhưng anh không ngờ rằng, Mai đã chủ động làm việc đó. Cô nghẹn ngào nói phía sau tai Bắc:-Bắc ơi, tôi không muốn về nhà lúc này.- Bà mệt rồi, nên về nhà nghỉ ngơi đi đã.-Tôi về nhà lúc này, cô đơn lắm.-Vậy bà muốn đi đâu.-Đâu cũng được, nhưng để tôi ôm ông một lát nhá. -Uh.......Bắc thực sự đau lòng. Anh đau lòng vì thấy Mai đau lòng. Anh đau lòng vì Mai muốn ôm anh chỉ vì cô đang giận chồng. Nhưng tình cảm của anh dành cho Mai vượt lên tất cả nỗi đau ấy để bao dung cho cô. Anh không muốn cứ để Mai lang thang ngoài đường dưới trời lạnh thế này, mà đi khách sạn hay nhà nghỉ đều là những lời đề nghị gây hiểu lầm. Bắc nghĩ tới một nơi thoải mái và an toàn nhất cho Mai nên mở lời: -Về nhà Bắc nhé. - Có ai ở nhà không?-Không, Bắc sống một mình mà. -Có bất tiện không?-Không.- Mai có tin tưởng Bắc được không?- Được.- Vậy thì Mai nghe lời Bắc.......
20. Khép cánh cửa sau lưng, Mai trở về đối diện với căn phòng ngủ vốn tưởng chừng rất yên bình bao lâu nay của cô và Tuấn. Đặt phịch tấm thân phảng phất mùi bia nồng nồng xuống tấm đệm, Mai xoa bàn tay mình trên tấm ga mầu ghi đậm lạnh lẽo, nó chính xác là mầu sắc cho cuộc hôn nhân của cô lúc này. Yên bình đó mà sóng gió ngầm dưới đáy sâu, hạnh phúc đó mà mong manh xa vời khó nắm bắt. Tại sao cô lại yêu chồng mình bất chấp sự lạnh lùng mà bao lâu nay cô cảm nhận? Anh đẹp trai, chững chạc, trải đời và bí ẩn, tất cả tạo nên một sức cuốn hút kì lạ mà Mai không thể dứt ra được. Cô cứ muốn chạy theo anh, lùi lại mỗi khi anh tỏ ra khó chịu, nhu mì mỗi khi anh nói vài câu lên gân, sợ sệt mỗi khi anh có biểu hiện không ưa điều gì đó. Tất cả chỉ để anh không rời bỏ cô, bên cạnh cô, và làm cho cô tin rằng mình được anh yêu thương gắn bó. Bây giờ, khi bàn tay ấm áp của Bắc nhấc bổng cô lên từ chiếc thang, và cái ôm siết chặt bờ eo cùng câu chúc ngủ ngon giản dị đã giúp Mai hiểu ra: tình yêu được thể hiện bằng hành động xuất phát nơi con tim sẽ ấm áp hơn hẳn tình yêu được thể hiện bằng tiền. Đồng tiền vốn rất lạnh, và tình yêu được xây đắp từ nó cũng vậy. Tuấn có thể đưa cho Mai 100 triệu cho một chuyến đi du lịch nước ngoài, nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào đi trên phố anh chủ động nắm tay cô, cái hành động nhỏ nhoi ấy luôn là cô bắt đầu trước. Tuấn sẽ chuyển khoản cho Mai 100 triệu, nếu cô muốn sắm vài đồ đạc trong gia đình, nhưng anh chẳng mảy may đề nghị sẽ dẫn cô đi chọn, hay cùng cô bàn tính xem sẽ kê đồ đạc ấy như thế nào cho vừa mắt. Hay ít ra, chủ động mua tặng cô một món đồ gì đó mà cô đang thích để tạo bất ngờ. Có thể, Mai đã quá sung sướng, chưa từng một lần phải lo lắng về tiền bạc, nên cô không hiểu hết được ý nghĩa của việc chồng giỏi kiếm tiền. Và Mai quá nhàn hạ, nên không hiểu những vất vả của chồng?. Mai không hiểu, nhưng Mai vẫn ngoan ngoãn vâng lời, vẫn luôn tự mình làm mọi việc không oán thán hờn giận, chấp nhận sự cô đơn để chồng được an tâm đi làm Vậy nhưng, đến bây giờ, cô đã nhận ra thế nào là “người giàu cũng khóc”. Mai chờ đợi một ngày Tuấn thành danh, rồi anh sẽ dành thời gian cho cô, cùng cô yêu thương hạnh phúc. Việc đó liệu có thành sự thật, khi cô đã biết mối quan hệ của chồng mình với Vân, và thấy được sự quan tâm mà cô đang thèm muốn đã được Tuấn dành cho Vân. Những giọt nước mắt tủi thân chảy dài ướt đẫm cả một khoảng đệm. Mai không còn khóc quằn quại như lúc chiều, trái tim cô bị ai đó bóp nghẹt rồi nặn ra những giọt nước mắt ấy. Mai đã chịu đựng nỗi đau ấy một mình suốt cả tuần, và đấu tranh tư tưởng rất nhiều cho việc sẽ giải quyết với Tuấn thế nào. Liệu cô có nên nói chuyện ngay lập tức khi Tuấn đi công tác về , để anh ta xoa dịu như mọi lần, rồi bỏ qua nếu anh chịu cắt đứt quan hệ với Vân, giữ mái ấm nay cho bé Xuxu và chính bản thân cô? Hay tiếp tục tìm thêm nhiều bằng chứng hơn nữa, dù có thể cô sẽ đau đớn hơn nhiều lần thế này, để buộc tội anh ta một cách chắc chắn, rồi kiên quyết yêu cầu anh ta rời xa Vân? Khi con người chịu đựng một nỗi buồn trong một thời gian dài, thì tự bản thân cơ thể sẽ quen dần với nỗi buồn đó. Và tới cuối Tuần, Mai đã bình tĩnh hơn sau nhiều đêm khóc lóc. Cô nhẹ nhàng đón Tuấn như mọi khi, và nhận ra anh có gì đó khang khác, thái độ có ý dò hỏi và đề phòng cô. Mai lờ mờ đoán ra việc, có thể Vân đã nói chuyện với Tuấn về cuộc điện thoại mua thẻ spa mới. Nếu thế, Tuấn sẽ nghĩ là Mai đã giả dạng nhân viên quản lí. Mai tuyệt đối không để lộ sơ hở, cô thậm chí còn chủ động đòi Tuấn ân ái vào đêm đầu tiên anh trở về. Tuấn không biết rằng, khi anh thiếp ngủ đi thì Mai lại rơi lệ. Từ một người thẳng thắn, khẳng khái trong mọi việc, mà giờ Mai biến mình thành một kẻ đầy âm mưu, thậm chí là ngủ với “kẻ thù” để đi tới cùng của sự thật. Cô có một chút ghê tởm chồng mình, nhưng nỗi đau trong lòng cô còn lớn hơn cả sự ghê tởm. Mai có hỏi chị Huệ về nơi ở của Vân, nhưng chị Huệ không biết. Vân chỉ nói mình sống ở nhà trọ dưới tận khu Thanh Hà, nhưng cụ thể thế nào thì chị Huệ không hỏi. Tự tìm kiếm thông tin mà bế tắc, Mai quyết định nhắn tin cho số zalo đã gửi ảnh cho mình. “Lật bài ngửa đi”Rất nhiều ngày sau, Mai không nhận được câu trả lời. Cả cái tết năm đó, Mai không thấy mình có một chút vui vẻ , hào hứng nào với việc đón năm mới, nhưng cô vẫn cố gắng diễn một người vợ rất tròn vai. Cố gắng tìm hiểu thói quen của Tuấn, để biết thời gian nào anh có thể dành cho người tình, nhưng Tuấn rất cẩn thận, không hề sơ hở. Qua tết, Mai vẫn sống trong sự nghi ngờ, dằn vặt, nhẫn nhịn, toan tính. Nhưng bất chợt một hôm đầu tháng 3, cô nhận được tin nhắn điện thoại (không phải zalo hay messenger) từ một số rất lạ: “Muốn hiểu rõ chồng mình, hãy tới chung cư ABC” (tên chung cư đã được thay)Mai vội vàng nhắn lại: “Cho tôi số phòng?”...........................Sau tin nhắn đó, Mai chờ đợi mà không nhận được thông tin mình mong muốn. Cô chủ động gọi lại nhưng không liên lạc được. Mai biết, dù cô có gọi sớm hơn nữa thì người ta cũng không nhấc máy để lộ thân phận. Nhưng quá sốt ruột, cô cứ liên tục gọi chỉ để nghe chữ “tút tút tút” của thuê bao không tồn tại. Mai quyết định, sẽ một lần nghe theo, người mà cô tin rằng không hề tốt đẹp gì, lôi những chiếc áo chống nắng mình đã mua lần trước ra sử dụng. Mai không đi xe của mình, mà gọi taxi tới chân chung cư ABC. Cô mặc áo chống nắng kín mít, đội khẩu trang, ngồi ở vườn hoa nằm giữa 2 tòa, vị trí dễ dàng quan sát xe đi, tới, lên và xuống tầng hầm. Cứ sắp xếp công việc ở cửa hàng hoa đâu vào đấy rồi giao lại cho nhân viên, Mai tới địa điểm quan sát từ 10 sáng tới 2 giờ chiều, tranh thủ tạt đi ăn trưa rồi 4 giờ chiều lại quay lại, đợi cho tới 8 giờ tối mới về. Cô dặn nhân viên là, hễ ai hỏi thì bảo cô đi tìm mối hoa và gặp khách hàng trang trí tiệc cưới. Mai quyết định chọn khung giờ này, vì buổi sáng, Tuấn luôn lái xe lên đường cao tốc trên cao, nơi cấm xe máy. Mà đi ô tô thì cô không kịp gọi xe để theo đuôi Tuấn. Ở khu nhà Mai, phải mất 10-15p mới gọi được xe. Cô không thể căn được giờ chính xác Tuấn sẽ ra khỏi nhà để đặt trước. Nếu lúng túng vội vàng, cô có thể khiến anh nghi ngờ, vì bằng đấy năm, chưa bao giờ Mai đi đâu sớm hơn Tuấn. Và Mai tin, công việc bận rộn, Tuấn sẽ ưu tiên kiếm tiền trước, nếu có dành cho người tình thì sẽ là ban trưa, cuối ngày hoặc ngoài giờ. Điều bất ngờ mà Mai gặp được ngay ngày thứ 2 nằm vùng, đó là: Vân ở tòa nhà A. Từ xa, cô nhận ra Vân chở sau xe máy một đứa trẻ tầm 2.5 – 3 tuổi được đội mũ, đeo khẩu trang cẩn thận. Trời lạnh, nhưng Vân mặc một chiếc váy ôm sát, khoác ngoài chiếc áo blazer dày dặn, dáng vẻ trẻ trung , chân đi một đôi giày búp bê gọn gàng, đầu không đội mũ bảo hiểm, mặt mộc với chút son nhẹ nhàng. Mai đoán là cô ta vừa đi đón con từ trường mầm non về. Nhìn thấy Vân mà tim Mai run bắn, cô hồi hộp đến khó thở, vội vàng quay đi vì sợ Vân nhận ra (dù đã ngụy trang kín mít). Mai nghĩ tới kịch bản rất xấu, rằng tất cả những điều tồi tệ mà từ trước tới giờ cô tưởng tượng sẽ là sự thật. Rằng Tuấn đang che chở cho Vân, bao bọc Vân, nên cô mới sống ở chung cư đàng hoàng thế này, chứ không phải nhà trọ thuê như chị Huệ nói. Mỗi ngày, Mai lê tấm thân vô cùng mệt mỏi vì căng thẳng về nhà trong sự lo lắng, ca thán của ông Tưởng bà Nga. Cô chỉ giải thích cửa hàng dạo này đông khách nên về muộn. Tuấn luôn có mặt ở nhà sau Mai, khi cô đã lên giường và lịm vào giấc ngủ. Khi biết Vân ở đó, Mai đã đứng dậy đi về ngay lập tức, khóc tức tưởi tới tận nhà, đeo kính râm lên tận phòng mới bỏ ra. Ngày thứ 4 đi theo dõi, Mai đã bị ông bảo vệ tới nhắc nhở:-Này cô kia, cô ở đây làm gì mấy ngày nay hả? - Dạ, cháu....cháu ngồi chơi thôi ạ.- Tôi quan sát rồi, ngày nào cô cũng tới đây vào trưa và chiều tối, ăn mặc như mẹ mìn, đừng nói là ngồi chơi, định rình bắt cóc trẻ con hả?- Ơ kìa, sao chú lại nói buồn cười vậy? Cháu bắt cóc trẻ con bao giờ?- Bà con ở đây toàn người già, ông bà lên chăm cháu, cho cháu xuống đây đi dạo, họ để ý cô từ mấy ngày trước, tốt nhất là cô nên đi đi, không là chúng tôi gọi công an đấy. - Thôi, cháu biết rồi, cháu đi đây. Nhận thấy, mấy ông bà dắt cháu đi chơi đang hướng về phía Mai và ông bảo vệ, để tránh gây sự chú ý, Mai không đôi co thêm nữa, cũng chẳng kéo khẩu trang xuống phân bua, mà cứ thế đứng dậy đi ra đường lớn. Cô phải đi mua mấy cái áo khoác mỏng loại rẻ, thêm mấy cái mũ len màu sắc khác nhau, rồi chọn quán cafe đủ gần có thể theo dõi sảnh của tòa nhà A. Phải mất gần chục ngày như vậy, Mai bắt đầu thấy oải và nản chí. Cô đã định lên mạng, tìm hỏi dịch vụ thuê người theo dõi, nhưng sợ nọ sợ kia rồi lại để mình tự làm. Nhằm tránh gây chú ý cho quán cafe, Mai mang theo laptop làm việc, mang sách để đọc, có khi cô ngồi lì từ 10h sáng tới 8h tối luôn. Mai luôn thấy Vân đón con về vào tầm 4h40 chiều, rồi đi thẳng vào hầm gửi xe. Ngày thứ 13, Tuấn báo với Mai là anh đi tỉnh 2 ngày (Thứ 5 và thứ 6). Như có điều gì thiêu đốt trong lòng, Mai tới quán cafe từ rất sớm. Cô vẫn lên tầng 2 ngồi sát cửa sổ như mọi khi. Mai lôi trong ba lô ra một hộp bút chì màu và quyển sách tô màu nghệ thuật dành cho người lớn mà cô mới mua để rèn luyện sự kiên nhẫn. Mai cố gắng vừa tô màu để lấy bình tĩnh, vừa căng mắt ra nhìn tất cả các xe ô tô đi tới, dáng vẻ của những người ra vào sảnh. Tầm gần 5 giờ, Mai thấy một chiếc taxi dừng ở rìa đường, thường thì cô sẽ bỏ qua những người đi taxi, vì cô nghĩ Tuấn sẽ tự đi xe của mình tới. Nhưng vì chiếc taxi đỗ rất gần quán cafe Mai ngồi, nên khi người trên xe bước xuống, cô nhận ra ngay đó là Tuấn. Mai phải bịt miệng lại để khỏi hét lên, vì Tuấn còn đỡ một đứa trẻ xuống cùng. Ngay lập tức, Mai cầm cây bút chì màu trên tay cắm mạnh xuống cuốn sách bằng tất cả nỗi bàng hoàng tức giận, đầu ngòi chì gãy vụn , bắn tung tóe, cũng như trái tim Mai đang bị ai xé ra thành trăm mảnh. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt Mai, khi cô nhận ra dáng vẻ của cậu bé với chiếc ba lô màu xanh nước biển đã khá quen thuộc suốt chục ngày qua. Vâng, hôm nay là Tuấn đi đón đứa bé này chứ không phải là Vân như mọi khi..................Trần Thị Hòa 12.01.2020
19. Điều mà Mai thích nhất ở Bắc là cậu ta không hề hỏi chuyện của cô, không bắt cô phải giải thích vì sao mình lại khóc nhiều như vậy. Bắc cũng chẳng bắt cô phải lựa chọn ăn gì, mà cứ lẳng lặng chở Mai tới quán quen thuộc của họ, gọi mấy món nhắm mà cô vẫn thích ăn, bia thêm nhiều đá. Bắc không phải người nói nhiều, nhưng cậu ta không bao giờ để không khí trở nên quá trầm lặng giữa 2 người. Càng chơi lâu với Bắc, Mai càng thấy cậu ta dễ chịu chứ không đến nỗi quàu quạu như lúc tập cầu . Giọng Bắc trầm trầm, tốc độ nói vừa phải, đề tài thì lung tung đủ thứ, chả đâu vào đâu nhưng cũng không phải những điều vớ vẩn lãng xẹt, mà có chủ đề rõ ràng. Ví dụ, Mai đang buồn thế này, Bắc lôi mấy video hài mà cậu ta mới xem được trên mạng ra cho Mai xem, rồi thỉnh thoảng thêm vào những câu bình phẩm còn buồn cười hơn cả video. Khiếu hài hước ngầm đó. Rồi được một lúc là đổi sang mấy tin tức thời sự cướp – giết – hiếp hot hit ở trên mạng. Cậu không chê bai người nọ, bênh vực người kia, mà chỉ ra : trong những trường hợp như thế thì người trong cuộc nên phản ứng như nào để thoát hiểm, hay nói gì để không gây kích động cho đối phương. Vô tình mấy chuyện tào lao đã lôi Mai thoát ra khỏi cái vũng lầy mà từ sáng tới giờ cô vùng vẫy. - Này, uống đi, rồi tôi đưa lên chỗ này hay lắm- Đi đâu?- Hái sao..... vặt trăng.......... đu mây......... bám gió...... (giọng kéo dài như mấy ẻm)- Há há háCái giọng hài hước, láu cá, đùa giỡn của Bắc khiến Mai cười nắc nẻ.-Nài, cho tôi chửi bậy tí nhá.-Chửi thoải mái đi-Xư bố cái thằng Bắc hấp hơi. -.......(phì cười)....Bắc đang giơ cốc bia lên miệng mà suýt sặc. Tưởng Mai chửi ai, hóa ra chửi chính bản thân cậu ta.- Không hấp hơi đâu. Đây rất hay ho đấy. Tí nữa sẽ cho bà hí hửng. - Há há há........ Đúng là Bắc rồ rại (không phải rồ dại nha)- Không rồ rại đâu. Đây rất ra ráng đấy. Tí nữa sẽ cho cười rúc ríc luôn. - Há há há...... Bắc dâm dê- Không dâm dê đâu . Nhưng đây có thể khiến các cô gái đê mê. Cẩn thận không là tí nữa chẳng còn muốn về.- Há há há......... Bệnh, bệnh quá rồi. - Thôi nào, uống hết đi, để đây còn chở đi hái trăng vặt sao nào. - Nhớ cái mồm đấy, không làm được đừng trách.- Bắc không nói thì thôi, một khi đã nói ra thì chắc chắn làm được. - Vâng vâng......., Hãy gửi niềm tin nơi Bắc đi, rồi bạn sẽ biết Bắc vĩ đại, Bắc tuyệt vời thế nào. (giọng bắt chước mấy anh bán hàng đa cấp)- Ngoan, biết giá trị của thằng Bắc này rùi đấy. Cả 2 đứa cùng phá lên cười. Bắc gianh phần thanh toán, rồi biêng biêng cùng Mai đi ra xe. Lên xe rồi, Bắc cầm tay Mai kéo bỏ vào túi áo cậu ta, nửa đùa nửa thật: “Ôm chặt vào, rơi xuống đường chấn thương sọ não là tôi không chịu trách nhiệm đâu”. Mai không suy nghĩ nhiều, cô cũng muốn ôm một ai đó lúc này, nên làm theo lời thằng bạn. Cái hồi cấp 3, Mai cũng ngồi sau xe tất cả bọn con trai trong nhóm, ôm tất cả chúng nó. Bọn con gái vẫn thường bảo: “chúng mình có người yêu, được ôm zai miễn phí thì tội gì từ chối. Mai chúng mày đi mua một cuốn sổ về đây, mỗi đứa ôm một thằng, rồi hôm sau đổi phiên nhau, phân công lịch ôm đầy đủ, và có ghi chú cảm nhận vào từng thằng nhá”. Bây giờ, tụi bạn đều đã có gia đình hết cả, muốn ôm chúng nó cũng chẳng được nữa. Bỗng nhiên, Mai nhớ cái thời ngây thơ, vô tư, trong sáng ấy quá. Cô chẳng yêu ai mà lúc nào cũng vui, FA đấy mà chẳng cô đơn tẹo nào. Lấy chồng rồi, nhưng có mấy khi cô được ngồi sau mà ôm eo như thế này. Cái số cô, ôm zai miễn phí thì được, mà ôm chồng chính thức thì không sao??? Thật nghịch lí mà. Bắc chở Mai đến một chung cư hơi xa trung tâm, một mặt giáp khu đô thị mới, một mặt nhìn ra cánh đồng rộng mênh mông. Cậu nói Mai đứng chờ ở sảnh, chạy vào một cửa hàng gần đó, lúc ra cầm theo một túi bóng to màu đen, tiếp đó lại chạy vào phòng ban quản lí tòa nhà kiêm nơi trực của tổ bảo vệ, sau khi trao đổi vài câu, họ đưa Bắc một chùm chìa khóa. Cậu khoát tay ra hiệu Mai đi theo vào cầu thang máy. Giờ này, ít người đi lại, chỉ vài ba anh chị mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, trở về tổ ấm trong vội vàng mà những nét lo toan vẫn phảng phất trên khuôn mặt. Mai huých tay Bắc định hỏi là cậu đang dẫn cô đi đâu, nhưng Bắc giơ ngón tay ra dấu hiệu im lặng. Sau khi tất cả những người đi cùng thang máy đã ra ngoài, Mai thấy mình vẫn chưa được dừng lại ở tầng nào, cô tỏ rõ ánh mắt tò mò:-Định bắt cóc tôi đi đâu đây? Bố mẹ tôi già rồi, không có tiền chuộc đâu.-Sợ bố mẹ đến chuộc lại không muốn về, đòi ở lại-Trời, chỗ này hấp dẫn thế cơ à.Bắc hơi nghiêng đầu sang, nói giọng thì thầm, gằn gằn, dọa dẫm:-Cái động này, vào rồi sẽ si mê, phê phê, người tê tê , không muốn về- Gớm quá.....Mai vừa nói xong thì cửa thang máy mở, đã tới tầng trên cùng của tòa nhà. Bắc dẫn cô ra lối thang bộ, bật đèn, tiến lên phía trên, mở khóa cửa thoát hiểm. -Sợ không???-Sợ gì?- Ma- Chỉ có ma sợ tôi thôi ông tướng ạ.- Cứng phết nhờ- Tôi tò mò lắm rồi đấy, ông nhanh nhanh lên tí đi. - Đây...... Bà cũng thích mấy cái phê phê , tê tê thế cơ à. - Chuyện, ko thích là nói dối. Nghe thôi đã muốn thử rồi. Hé hé. Cửa thoát hiểm vừa mở, một luồng gió lạnh phả vào người vào mặt Mai. Trước mặt cô là khoảng sân rộng tầm 30m2, cạnh đó là một căn phòng kín, trước cửa có một lu đốt giấy tiền. Đây giống như là phòng thờ thổ công chung của cả tòa nhà. Những chỗ thế này chỉ được mở cửa vào rằm và mùng một. Mai bất giác giật mình bám chặt lấy cánh tay Bắc. -Ôi, ông bị điên à? Dẫn tôi lên đây làm gì? -Há há, mấy giây trước còn bảo không sợ ma cơ mà. -Thôi thôi, tôi đi xuống đây, một mình ông ở đây mà chơi. Bắc vội vàng túm mũ áo của Mai giữ lại. -Chờ chút nào, đến tới nơi rồi còn về. Đứng yên đây.- ......Bắc chạy tới một cái thang tre đang cất ở gần đó, gác vào bức tường cao, rồi thoăn thoắt trèo lên trên. Cậu quay lại, giữ lấy đầu thang rồi ra hiệu cho Mai làm theo.Mai lưỡng lự , cậu ta liền trấn an:-Không sợ đâu, đây là bể nước chống nóng của tòa nhà thôi, cứ trèo lên đi. - Tôi còn bố mẹ già với con nhỏ, tôi mà chết là làm ma về trèo lên đứng trên đầu cậu cả ngày lẫn đêm đấy.- Lúc tối còn bảo muốn chết, giờ đã rụt cổ lại rồi. Tay run run , Mai cố gắng bám thật chắc, thận trọng bước lên từng bậc một.Gần tới nơi, Bắc giơ tay kéo cô như nhấc bổng một đứa trẻ, bàn tay cậu ta thật ấm. Bắc vẫn giữ chặt bàn tay Mai, kéo cô chạy về một hướng mà trời tối nên Mai chẳng hiểu là hướng gì. Trên đây là các bể nước có nắp đậy, chia thành các ô vuông, có gờ cao ngăn cách. Mai chạy theo Bắc mà muốn té mấy lần. Lại tới một bức tường nữa, Bắc trèo lên trước, ra hiệu Mai giơ tay để cậu ta kéo lên. Đây là nơi cao nhất của tòa nhà. Mai thở hổn hển, chống tay đứng dậy, nhìn bốn xung quanh. Wow.... Đúng thật như Bắc nói, khung cảnh Hà Đông về đêm thật lung linh huyền ảo. Gió thổi lồng lộng, lùa hơi lạnh vào người nhưng Mai vẫn cảm thấy vô cùng phấn khích. Bắc chỉ cho Mai phía trung tâm Hà Đông, nơi có đường sắt trên cao, tiếp đến là các khu đô thị rực rỡ ánh đèn Văn Phú, Văn Quán..... Đứng ở đây, cô có thể nhìn thấy rất nhiều tòa nhà cao tầng với các ô cửa sổ sáng đèn. Trong những ô cửa ấy là tổ ấm của rất nhiều gia đình. Mai tưởng tượng tới cảnh vợ chồng quây quần, con cái quấn quýt mà chạnh lòng. Thấy Mai đứng yên không nói gì, Bắc lôi trong túi ra mấy cái que dài, lấy bật lửa đốt lên. Thì ra là pháo phụt mà bọn trẻ con vẫn hay cầm khi tổ chức sinh nhật. Cậu ta đưa cho Mai một cái, rồi tự mình châm một cái. -Này, sao họ lại đưa chìa khóa cho ông mở cửa vậy?-Tôi lắp và sửa điện nước cho rất nhiều nhà trong các tòa chung cư quanh Hà Đông này, nên tôi quen hầu hết đội quản lí và bảo vệ của các tòa mà. - Quan hệ rộng quá ha. -Ở Hà Đông mình, đứng đây xem pháo hoa là đẹp nhất đấy-Sao ông tìm ra chỗ này hay vậy?-Người yêu cũ của tôi từng ở đây. (cười)-Gớm chưa kìa, hẳn là đã từng có người yêu.- Chứ sao.Không biết à. Đây hở ra là gái bu đầy.- Đúng rồi, “gái” bu đầy....... (kéo dài giọng)- Nhưng đàn ông không cần nhiều gái bu đâu, chỉ cần một người bám lấy thôi là đủ rồi.Bắc bâng quâ nói khi châm cái pháo phụ thứ 3, rồi thứ 4. Mỗi người cầm 2 cái hua hua , nhảy lên hú hét. -Này, chúc mừng sinh nhật bà nhé.- Sinh nhật nào? Hôm nay có phải sinh nhật tôi đâu?-Hả, trên Facebook hiện hôm nay sinh nhật bà mà.- Ha ha ha, ăn quả lừa rồi. Ngày giả đấy. Tôi có để ngày sinh nhật thật trên FB đâu. - ..........- Há há háBắc đần thộn mặt nhìn Mai cười như được mùa. -Không muốn công khai ngày sinh nhật thì bà còn để một ngày giả trên FB làm gì?-Để chờ đợi những người bị lừa như ông đấy. Một năm, tôi thay ngày sinh nhật vài lần, thế là cứ thỉnh thoảng lại có người chúc mừng sinh nhật trên FB-Không biết ngại à?-Không!!! Cảm giác lừa được ai đó thích dã man.-Lại còn có kiểu thích “dã man” nữa. Bà làm tôi thấy mình thật thộn.- Ai bảo ông không hỏi, đi tin cái thằng FB làm gì.- Thế sinh nhật của bà là ngày nào?- Ngày 24/07. Nhớ đấy, lần sau đừng để bị lừa nữa. Bắc tủm tỉm cười nhìn Mai. Những chiếc pháo phụt chói lóa làm khuôn mặt Mai sáng bừng lên, đôi mắt long lanh, nụ cười rực rỡ. Cũng con người này, 1 tiếng trước còn khóc tu tu, mà giờ đã nở được nụ cười tròn trịa, tươi tỉnh, vô tư thế này sao? Chút hơi men trong người cộng thêm chút tình trong tim khiến Bắc muốn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia, nuốt trọn nụ cười đáng yêu ấy. Anh muốn ôm Mai, thực sự muốn ôm cô thật chặt, bế bổng cô lên, và hôn cô thật sâu. Nhưng Bắc hiểu, anh không được phép làm thế. Tim anh đập liên hồi, tay nắm chặt chiếc pháo phụt và bật lửa, chỉ chờ chiếc Mai đang cầm bị tắt là anh sẽ đưa cho cô cái mới. Bắc rút chiếc điện thoại ra, bật một bài nhạc sàn vui vui để Mai khe khẽ nhảy theo. -Ông đã đi bar bao giờ chưa?-Rồi.-Có thích không?-Bà chưa đi bao giờ à?-Chưa. Cũng muốn thử, nhưng tôi cứ thấy sợ sợ-Sao phải sợ?-Bạn tôi bảo, vào đó không cẩn thận là tụi nó bỏ thuốc vào cốc nước của mình đấy.-Cũng có chuyện đó thật, nhưng bây giờ có nhiều bar lành mạnh mà.-Bar mà cũng có lành mạnh sao?-Có chứ. Bà thích, bữa nào tôi đưa đi. -Hứa rồi đấy nhá.-Chuyện nhỏ. Cây pháo thứ 10 phụt tắt, cũng là chiếc cuối cùng rồi. Bắc ngồi xuống mặt sàn, một chân duỗi môt chân co. Cậu ra hiệu cho Mai ngồi xuống bên cạnh. -Vui không?-Cũng được. Lâu rồi, tôi không đi chơi với đứa nào điên điên như ông. Thấy nhớ tụi bạn cấp 3 quá.-Cấp 3 vui lắm hả?-Cực kì vui.- Vui như nào?- Nhiều cái vui quá, không biết diễn tả như nào. - Thử kể cái buồn cười nhất đi.- Buồn cười nhất hả? Là cuốn sổ mang tên “ôm zai miễn phí” của tụi con gái bọn tôi.-Hả? Ôm zai miễn phí??-Uh. Hồi đó nhóm tôi chơi có khoảng 11 đứa. Tổng cộng là 4 nam và 7 nữ. Nghịch như quỷ nên làm gì có người yêu. Cả hội phân công nhau là, cứ hàng ngày 4 thằng con trai sẽ đèo 4 đứa con gái, còn 3 đứa lẻ sẽ đi 1 xe. 4 đứa được con trai đèo sẽ phải viết cảm nhận về thằng đèo mình vào sổ. Hôm sau, luân phiên thay người được đèo. Cứ quay vòng cho đủ 7 đứa lại bắt đầu lại từ đầu. Cả 11 đứa đều gần nhà nhau mà. Viết xong, sẽ đưa cho bọn con trai đọc. Trời ơi, tụi nó chăm chỉ viết lắm, vì toàn nói xấu nhau mà. Không hôi nách chúng nó cũng bảo có mùi, tắm rửa sạch sẽ chúng nó cũng bảo khắm, vuốt keo bóng loáng thì kêu có chấy, mà để đầu tóc bù xù chúng nó bảo đầy sợi bạc.... Cứ viết rồi đọc cùng nhau cười đến muốn rớt hàm ra ngoài í. -Vậy là có ôm thật không? Hay chỉ ngồi sau thôi?-Ôm chứ. Con trai con gái chơi vô tư lắm. Chẳng có chuyện yêu đương gì đâu.-Sao bà biết là ôm như thế mà không có chuyện yêu đương. Mà toàn con trai tuổi mới lớn chứ.- Cái đó thì tôi không biết, nhưng giờ chúng nó lấy vợ lấy chồng khác mà, có ai lấy người trong nhóm đâu.- Còn gặp lại ko?- Thỉnh thoảng có họp nhóm đi ăn, nhưng giờ chả đứa nào dám ôm đứa nào. Đốt nhà nhau như chơi.-Lúc nãy, bà ôm tôi đấy.-....(phì cười)... Uh. Lúc đấy, tôi đã nhớ đến tụi nó. - Nhưng tôi không vô tư như tụi nó đâu.- ......Bắc dùng ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn Mai khiến cô hơi sựng lại và phải cúi mặt xuống lảng tránh. Ánh đèn flash từ chiếc điện thoại hắt lên yếu ớt, gió mùa đông lạnh buốt thổi tung mái tóc nhưng cũng không làm dịu sức thiêu đốt của ánh nhìn từ Bắc và cái nóng bừng trên má của Mai. Lí trí của Bắc yêu cầu anh dừng ngay lại, nhưng thôi thúc trong lòng cứ khiến Bắc khao khát Mai mãnh liệt. Mai quá bất ngờ với phản ứng này của Bắc, nên cô lúng túng không biết phải làm gì. Sao tự dưng Bắc lạ vậy? Cậu ta là có ý gì đây? Hai người đang rất vui vẻ, sao Bắc lại làm không khí trùng xuống, rồi trở nên khó xử thế này? Bắc cứ chờ đợi Mai nhìn lại anh, để anh nhấn chìm cô trong đôi mắt của anh, còn Mai chỉ dám liếc qua rồi vội vàng quay đi hướng khác. 1-2 phút trôi qua, Mai không chịu được áp lực từ phía Bắc, nên chống tay định đứng dậy. Khi Mai ở tư thế một chân quỳ, một chân chống, tay hua hua chuẩn bị đứng dậy thì Bắc vội vàng cầm tay cô kéo về phía mình. Mai luống cuống rơi vào tình thế cô đang quỳ ngay bên canh Bắc, một tay bám vào vai cậu ta, tay kia chới với, và khuôn mặt cô lúc này rất gần khuân mặt Bắc. Hơi thở của cậu ta phảng phất mùi bia quyện với hơi thở của cô vẫn còn nguyên men nồng. -Đừng đi ......(Bắc khẽ nói, giọng nài nỉ)-.........Giọng Bắc dịu dàng và ma mị, một tay anh chống lên chân, còn một tay anh vòng qua ghì chặt eo Mai. Đôi mắt Bắc hơi dại đi, anh chờ đợi Mai bật đèn xanh cho mình, nhưng người cô lại cứng đờ vì đôi chút sợ hãi. -Bỏ tôi ra đi Bắc.-Nhưng......tôi thích em. -Nhưng.......Tôi.....chỉ coi Bắc như một người bạn thôi. Và tôi cũng có gia đình rồi.-.......Mai cố gắng gỡ tay Bắc ra, nhưng cánh tay cậu ta chắc nịch, mạnh mẽ, và tim Mai đập quá nhanh khiến cô yếu ớt chống đỡ. -Cậu làm vậy, tôi sẽ không dám gặp cậu nữa đâu.- .............- .............- Vậy......... để tôi ôm một lát thôi được không?Bắc cúi đầu gục vào cánh tay Mai. Anh cố gắng kiềm chế khát khao đang hừng hực trong lòng. Mai không yêu Bắc, cũng thật khó nếu ép cô ấy phải đón nhận tình cảm của anh. Bắc hiểu như vậy. Chỉ là anh thấy, tình cảm mình dành cho Mai mỗi ngày một lớn, và trong buổi tối vui vẻ như hôm nay, anh muốn chiều chuộng cảm xúc của mình. Anh hi vọng Mai cũng cảm nhận được chút gì đó từ trái tim anh, và cô sẽ mở lòng để anh có cơ hội. Nhưng sự thật là Mai đã có gia đình, và đang có chồng con đàng hoàng. Mai đau khổ vì bất cứ chuyện gì , thì Bắc cũng không có quyền xen vào cuộc sống của cô. Nghĩ tới điều ấy, trái tim Bắc như bị bóp nghẹt. Anh muốn được chăm sóc người phụ nữ này, làm cho cô ấy vui, nâng niu chiều chuộng cô ấy mà số phận lại bắt anh tới sau. -Bắc xin lỗi.......-.......................Sau câu xin lỗi khe khẽ, Bắc từ từ buông Mai ra, cậu hít một hơi thật dài, nhìn cô cười trìu mến, một nụ cười mỉm tự tin, chấp nhận và tỏ ra trân trọng đối phương. Mai cũng khẽ cười với Bắc cùng ánh nhìn bao dung, cảm ơn và không hề muốn đánh mất người bạn này. -Muộn rồi, để Bắc đưa Mai về nhé.- Uh. Hai người đã im lặng suốt quãng đường về tới nhà Mai. Bắc không nói gì, vì cậu buồn cho hành động của mình, cho cả tình cảm của mình nữa. Cảm giác của cậu là sự bất lực, bế tắc, muốn làm nhiều thứ mà không được phép. Mai cũng không biết nên nói gì, cô thực sự quý mến người con trai đang ngồi phía trước, muốn cậu ta là người cô có thể ôm vô tư không suy nghĩ, nhưng chỉ dừng lại là một người bạn. Nếu Mai vô tư như vậy, cô sẽ khiến Bắc hi vọng. Mà giữa nam và nữ, bạn tri kỉ là điều hiếm hoi khó tìm, thậm chí không tồn tại. Cô thừa nhận, sự nam tính của Bắc trong cái ôm trên nóc tòa chung cư có làm cô xao xuyến, xúc động, và trái tim hơi loạn nhịp. Vốn dĩ, phụ nữ khao khát được đàn ông yêu mãnh liệt, mà điều ấy chồng Mai chưa bao giờ dành tặng cô. Một cái ôm thấm đẫm dục vọng bên trong quả là có sức hút kì lạ. Mai nghĩ tới nó mà vẫn thấy nong nóng nơi bờ eo, và hơi thở Bắc thoang thoảng xung quanh má. Có đáng xấu hổ không khi một người phụ nữ đã có chồng lại bị cái ôm và hơi thở của người đàn ông khác làm cho nghiêng ngả? Người đời có thể phán xét thế nào cũng được, nhưng đó là cảm xúc thật, là rung động tự nhiên của những người có nhịp đập trong tim. Dừng xe trước cửa, Bắc nhìn theo Mai đi tới mở cửa. Anh dịu dàng nói theo:-Mai đi đánh cầu nhá.-Uh......về đi.....bye....!-Ngủ ngon!!!!- ..................Mai gật đầu cười ,giơ tay chào sau câu chúc ngủ ngon của Bắc. Lần đầu tiên trong đời cô được chúc ngủ ngon...................
17. Mai thấy mình cần một người để nói chuyện, để xin lời khuyên, để giải tỏa. Nếu không, lúc này mà về nhà, cô sẽ không kiềm chế được, sẽ tra hỏi Tuấn. Mà giờ này, cô không còn tin tưởng Tuấn hoàn toàn nữa, sự nghi ngờ ngày càng lớn, Nếu Mai yếu đuối, cô sẽ càng u mê trong sự dối trá mà Tuấn giăng ra . Suy nghĩ lúc này tiêu cực thật đấy, nhưng nó cần thiết để Mai không bị biến thành kẻ ngu ngốc. Nhưng tìm ai để giãi bày bây giờ? Bố mẹ thì không thể, cô rất thương họ, Tuấn đang sống chung, ông bà mà không kiềm chế thì mọi việc tồi tệ hơn. Bạn bè thân thì cô càng không muốn kể với ai, xấu hổ lắm. Mai đi một hồi lòng vòng, cô nảy ra ý định, lao xe lên vỉa hè rộng đối diện với vườn hoa Hà Đông, rút điện thoại ra gọi search google cụm từ “ số điện thoại tư vấn tâm tư tình cảm”. Màn hình hiện ra một loạt văn phòng luật sư với slogan “tư vấn tâm lý tình yêu hôn nhân”. Mai chọn một trung tâm có tên “AN NAM”. Bấm số và đợi một lúc, cô được kết nối với một tổng đài viên có giọng rất ấm áp.Sau một hồi vừa khóc vừa kể lể, bất chấp vài người đi đường nhìn cô tò mò, Mai được tổng đài viên khuyên nhủ và bình tĩnh lại đôi chút. Cô quyết định sẽ không về nhà hôm nay, tránh mặt chồng, để có thời gian tìm hiểu rõ hơn về bức ảnh, Mai nín khóc, tìm một quán sạch sẽ ăn tối, mua một bộ quần áo, rồi tìm khách sạn lớn thuê một phòng. Cô gọi cái Linh, giọng nghiêm trọng bảo nó tới ngay, cần nhờ việc gấp. Tiếp theo, Mai gọi điện cho bố mẹ báo là đến nhà bạn chơi rồi ngủ, nhờ bố mẹ nói với Tuấn, sau đó tắt chuông , tắt 3G, ném điện thoại vào một góc. Tuấn có gọi thì Mai không biết, không phải nghe.Tắm rửa sạch sẽ, Mai thấy người khoan khoái hơn. Cô bật ti vi, tìm một kênh có phim hài để xem, chờ cái Linh tới. Mai đã nhắn cho nó địa chỉ khách sạn, số phòng, và nhận được câu trả lời “Xư bố con điên, mày chỉ giỏi hành tao.Chờ đấy”. Linh là bạn của Tuấn, Mai cũng lo sợ nó sẽ báo cho anh ta biết việc mình có tấm ảnh trong tay, nhưng Mai vẫn tin Linh là người thương cô, đứng về phía cô, và lúc này cô chỉ có nó là người có thể nhờ cậy. Còn về số máy đã gửi ảnh qua zalo, Mai thực sự nghĩ đó là kẻ đang muốn phá hoại gia đình cô, chứ ko phải là người tốt đẹp gì. Nếu nghĩ tốt cho Mai, họ phải gửi bằng chứng rõ ràng, có mặt đối tượng, hoặc họ sẽ đi nhắc nhở chồng Mai, chứ không phải úp úp mở mở, để cô về cãi nhau với chồng cô à? Kẻ này không muốn lộ diện, không chừng lại chính là người đang đi cùng Tuấn. Cô sẽ im lặng, để nó không chịu được, để nó phải đưa ra sự khiêu khích lớn hơn, đắt giá hơn, giúp Mai tìm ra sự thật.Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Mai biết là Linh nên vội vàng ra mở. Vừa nhìn thấy mặt cô là nó gào um lên-Mày có bị điên không hả Mai. Nhà cửa có sao lại gọi tao ra khách sạn? Lại còn cấm tao không được nói với ông Tuấn. Mày có chuyện gì à?-Mày cứ từ từ đã, vào đây rồi tao nói chuyện- Tao thấy dạo này mày lạ lắm à nha.- Tao chẳng lạ gì hết. Mà lão Tuấn, bạn của mày mới lạ kia kìa.- Lão í làm sao?- ....Linh ngồi xuống giường, vẻ mặt có chút nghiêm túc nhìn Mai, chờ đợi con bạn kể cái sự “lạ” của anh bạn nối khố cùng quê. Linh chơi với Tuấn trong một nhóm bạn chung, nhưng từ lúc gặp Mai, nó lại thích tính của Mai, nên bám riệt lấy. Mai từ tốn ngồi xuống cái ghế đối diện với Linh và bắt đầu câu chuyện.-Mày có nhớ hôm nọ tao hỏi về một đứa ông Tuấn Like trên mạng, và mày bảo đó là người yêu cũ ở quê của ông Tuấn không?- Có...., à đấy, hôm đó tao quên ko hỏi, tại sao tự dưng mày lại hỏi tao về nó?-Không phải ông Tuấn like facebook của nó đâu. Mà ông ấy cho nó vào làm ở showroom của bọn tao.-Cái gì......????????????Linh trợn mắt, hét lên kinh ngạc.-Mày có chắc ko đấy Mai???- Thì đây, để tao cho mày xem ảnh nhá.Mai lấy điện thoại, cho Linh xem bức ảnh chụp trong buổi liên hoan công ty. Hôm đó, Vân đã cố gắng né tránh việc chụp ảnh, nhưng cô vẫn xuất hiện trong 1-2 tấm tại bàn ăn. Mai không hiểu vì sao chúng không được đăng lên Fanpage công ty, nhưng Mai đã lấy được trong máy điện thoại của Tuấn. Linh chăm chú nhìn rồi khẳng định:-Chính xác đây là cái Vân rồi. Ôi, tao không nghĩ là lão Tuấn lại làm vậy.-Mày có thấy việc đưa người yêu cũ về công ty của mình làm là việc rất vô lí không?-Mày đã nói chuyện với lão í chưa?-Nói rồi, và lão í chỉ ngọt nhạt rằng , nó đang khó khăn, không có công ăn việc làm, chồng đi làm xa ít thu nhập, con nhỏ, nên lão í cho vào làm. Và mọi người ở showroom đều xác nhận là con này ngoan, được tính, và ít tiếp xúc với ông Tuấn.- Không được, dù là thế cũng không được. Mày ko biết là trước kia, hai người này si mê nhau thế nào đâu. Lão Tuấn sống đi chết lại vì con Vân này đấy. Tất cả đàn ông trong huyện đều muốn theo đuổi nó, nhưng nó lại yêu ông Tuấn. Hai người có một tuổi ô mai cực kì đẹp, tuổi 18 cực kì mộng mơ, và yêu nhau mấy năm mặn nồng tới mức hai gia đình đã chắc chắn như đinh đóng cột là 2 đứa sẽ lấy nhau. Đùng 1 cái, hai đứa hiểu lầm và lão Tuấn ko liên lạc với cái Vân nữa. Bây giờ , tự dưng lại gặp lại, rồi còn làm việc cùng một chỗ nữa thì không thể được đâu. Tình cũ ko rủ cũng tới đấy.- Lão Tuấn đã cho nó nghỉ việc rồi, giờ làm ở đâu ko rõ. Tao nghĩ là lão Tuấn không đánh đổi gia đình lấy một người yêu cũ nên tao đã bỏ qua. Nhưng tao lại phải đón nhận một sự việc khác tồi tệ hơn.Giọng Mai hơi lạc đi, nghèn nghẹn ở mũi, và mắt bắt đầu đỏ hoe. Cô lục tìm điện thoại, thấy 2 cuộc gọi nhỡ của Tuấn nhưng bỏ qua, rồi đưa cái Linh xem đoạn tin nhắn zalo với bức ảnh cô vừa nhận.-Đây, mày xem điLinh chăm chú đọc, rồi phóng to bức ảnh lên để xem. Nó bắt đầu tròn mắt, há hốc mồm, nhưng không nói được điều gì. Linh không nhận ra được người trong bức ảnh là Vân. Nhưng nó chắc chắn người đàn ông kia là Tuấn. Nó chơi với anh ta bao nhiêu năm nay rồi, cái dáng đi, khuôn mặt nhìn nghiêng, và cả cách cầm tay đứa trẻ cũng không thể lẫn vào đâu được. Ngắm nghía bức ảnh hồi lâu, mặt Linh xìu xuống, nó không thể bảo con bạn mình bị điên lúc này được nữa.-Người gửi bức ảnh là ai?- Tao không biết, xem thông tin cá nhân chả có gì, úp úp mở mở kiểu này là muốn gia đình tao tanh bành đây mà. Nhưng tao không ngu đâu, tao sẽ chờ đợi xem nó làm gì nữa, và tao sẽ cố gắng tránh mặt lão Tuấn, để không phát điên lên mà tra hỏi lão í.- Mày tính thế nào? Tao ko biết con mụ trong bức ảnh này là ai, cả đứa trẻ nữa, lâu lắm rồi tao ko gặp cái Vân, mà chả nhẽ lại là nó????.- Tao gặp cái Vân ở cty thì nó ăn mặc đơn giản hơn nhiều, mọi người cty đều nói nó tiết kiệm, chi tiêu tằn tiện lắm, vì kinh tế khó khăn. Tao không nghĩ một bước nó lại lột xác lên quý bà thế này. Nếu là nó, thì vậy là ck tao đưa cái Vân và con nó đi chơi à? Hay lão í cho nó nghỉ việc thì thấy ái ngại nên cho nó một mớ tiền, rồi nó mua sắm quần áo như thế? Nếu nó khó khăn thì phải tiết kiệm tiền chứ.- Quái lạ, Ai lại chụp được bức ảnh gây tranh cãi thế này rồi gửi cho mày nhỉ?- Tao nghĩ người gửi có thù hận gì với tao hoặc ông Tuấn, muốn vợ ck tao cãi nhau. Mà nhỡ là ghép ảnh thì sao nhỉ?- Thôi thôi, không ngồi đây đoán mò nữa, bây giờ mày gọi tao ra đây, chắc là muốn tao giúp mày tìm ra chân tướng bức ảnh chứ gì?- UH. Tao cần mày hiến kế giúp tao. Tối nay tao ko muốn về nhà, tao mà về là tanh bành hết luôn.Cái Linh nằm ngửa ra giường, tay vắt lên trán, suy nghĩ một hồi lâu rồi bỗng dưng bật dậy nói:-Tao bảo, ngay ngày mai, mày đợi lúc ông Tuấn đi làm rồi , mày về nhà chuẩn bị hành lí, thông báo với ông bà già là mày đi du lịch đâu đó vài ngày với bạn. Sau đó, tranh thủ mấy ngày đó mày theo dõi xem lão Tuấn làm gì. Đi tới đâu.- Hay!!!!! Quá hay!!!!! Sao mày thông minh thế hả con điên này.Hai con mừng như vớ được vàng, huyên thuyên đủ mọi kế hoạch, rồi thiếp đi vì mệt lúc nào không biết. Mai đánh vật với những cơn mộng mị, nhưng rồi đêm đó cũng qua. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện khi Mai tỉnh dậy là: “Mình có phải là đang quá quan trọng hóa vấn đề hay không? Sao mình lại bi lụy và yếu đuối thế này? Mấy năm qua, mình đã sống rất hèn hạ trước anh ta rồi, bây giờ mình không muốn là con ngốc nữa. Anh ta khôn ngoan, giỏi giang đấy, nhưng cô cũng có thể là một người phụ nữ biết suy nghĩ và không dễ để người ta qua mặt chứ.”. Mai tự dưng rất tỉnh táo và bình tĩnh. Cô dậy đánh răng rửa mặt, trả phòng, đi ăn sáng, rồi về thẳng nhà. Điện thoại có cuộc gọi nhỡ của Tuấn, Mai hít một hơi dài, gọi lại cho Tuấn-Hôm qua em mải vui với bạn, ko để ý điện thoại.-Em đi với ai mà lại mải vui thế?- Em đi với cái Linh mà. Bọn em tụ tập một tí.- Em về nhà chưa?- Em về rồi, nhưng em đang tính đi du lịch vài ngày. Mấy đứa bạn đại học của em rủ.- Đội nào?- Hội bạn gái đại học, bọn em lâu lắm mới liên lạc lại, anh chưa gặp.- Em đi đâu?-Chắc đi Quy Nhơn.- Bao giờ em đi?- Bọn nó book vé đêm qua rồi, chiều em đi.- Có cho con đi cùng không?- Em không. Lâu rồi em không đi chơi với bạn, cho Xu xu theo em chẳng chăm được. Để con ông bà trông, khi nào con lớn hơn thì cho đi chơi sau cũng được mà- Uh, vậy em đi đi. Vào tới nơi thì gọi cho anh.- OK.Đấy, Tuấn có bao giờ nghi ngờ Mai, cấm đoán Mai đi đâu, hay gặng hỏi Mai đi với ai? Cả hội cầu lông toàn con trai, mà Tuấn chỉ hỏi qua loa, còn không có nhu cầu nghe Mai kể về họ. Anh chưa bao giờ thể hiện là mình muốn quản lí vợ, ghen tuông với vợ. Về phía Tuấn, anh nghĩ mình đối xử như thế là tốt với Mai, vì anh đã giấu diếm chuyện có con bên ngoài bao lâu nay là rất có lỗi với Mai. Anh biết Mai yêu anh nhiều, không có chuyện cô dối trá với anh. Anh đi công tác suốt ngày, Mai cũng không cấm đoán, lí do gì mà Tuấn lại cấm đoán Mai.Sau khi nói với bố mẹ là mình đi Quy Nhơn, Mai sắp xếp vali nhĩn nhặn như thật, dặn dò ông bà trông Xuxu giùm, rồi bắt taxi đi thẳng ra khách sạn hôm qua. Cô lại thuê một phòng, rồi xuống bắt xe ôm đi chợ Hà Đông. Mai tìm mua một bộ quần áo rộng rãi, cơ động, tối màu, và thật già. Kèm theo kính râm, khẩu trang, 3 áo chống nắng khác nhau kín mít từ đầu tới chân. Mai quyết định sẽ tự mình theo dõi Tuấn. Tối đó, Mai vẫn gọi điện báo Tuấn là cô đã tới Quy Nhơn.Mai đặt đồng hồ 5h sáng, mặc bộ quần áo hôm qua đã mua, xuống lấy xe máy, mặc luôn cả bộ chống nắng lên người, trùm mũ, đeo khẩu trang, đội bảo hiểm. Cô biết Tuấn không dậy sớm trước 6 giờ dù là đi công tác. Tuấn hay gửi xe ở bãi có mái che cách nhà tầm 300m. Mai dừng cạnh một gốc cây phía sau bãi, nhìn qua hàng rào sắt là có thể quan sát. Cô đứng đợi tới gần 7h mới thấy Tuấn đi bộ từ phía xa , dáng vẻ không có gì vội vàng. Anh nổ máy, giơ tay ra hiệu chào chú bảo vệ rồi rẽ ra đường lớn. Đường rất đông nên Tuấn đi tốc độ chậm, Mai từ tốn theo sau một khoảng cách đủ xa để Tuấn không nhận ra, cho tới lúc Tuấn đưa xe lên được đường cao tốc trên cao (vành đai 3) thì Mai đành dừng lại.Ba ngày liền lặp lại như thế, với 3 bộ đồ chống nắng khác nhau, 3 chiếc xe máy thuê khác nhau, nhưng Mai không tìm ra được gì. Cô sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị về nhà. Tuấn ngỏ ý muốn ra sân bay đón Mai, nhưng cô từ chối và đi taxi về. Từng đấy ngày làm thám tử đã giúp Mai bình tĩnh hơn,cô chưng ra bộ mặt vui vẻ nhất với Tuấn, thao thao kể về Quy nhơn bằng những tư liệu mà cô đọc được trên mạng. Tuấn không hề biết rằng,Mai cảnh giác và quan sát anh từng chút một. Cô cố gắng giả vờ đọc sách, xem điện thoại, nhưng thực ra là len lén xem trộm pass của Tuấn. Phải mất 5 ngày liền, Mai mới lấy được thông tin mình muốn, vì từ trước tới nay, vợ chồng cô không ai động vào đồ của ai. Tuấn luôn nghiêm mặt, tỏ ra khó chịu nếu Mai soi mói điện thoại của anh, cái cách phản ứng lạnh lùng khó tả, và Mai sợ anh ghét, sợ làm anh giận, cô tuân thủ quy tắc ấy một cách ngoan ngoãn.Nghĩ lại nhiều việc, Mai nhận thấy cô dường như không phải là vợ anh, mà là một đứa con lớn mà thôi. Anh không ngăn cấm cô làm gì, không quan tâm cô làm gì, không tra hỏi cô đi đâu với ai, cô muốn cái gì chỉ cần trình bày anh sẽ mua và đáp ứng, nhưng tuyệt đối anh không cho cô nghi ngờ, soi xét, quan tâm tới bất kì việc gì của anh. Anh nói mình cần tự do, thiếu tự do anh sẽ thấy hôn nhân như địa ngục, và anh xoen xoét hứa với Mai rằng, anh sẽ không làm gì có lỗi với cô nếu cô để anh được làm những gì mình muốn.Sau khi lấy được pass điện thoại, Mai chờ lúc Tuấn đi tắm, cô mới dám mở ra xem. Tra soát một loạt thông tin FB, zalo, skype, wechat, và các phần mềm trên đt của Tuấn, Mai không thấy gì khả nghi. Mục tin nhắn cũng chỉ toàn của khách hàng. Hình ảnh thì toàn hàng hóa. Email cũng là của công ty với thư chào hàng, hỏi hàng thông thường. Mai lướt rất nhanh qua các mục, và cô hơi ngạc nhiên với các tài khoản ngân hàng thông báo qua tin nhắn. Tuấn dùng 5 ngân hàng khác nhau, nhưng có một số chuyển khoản không bình thường, cho các cửa hàng mỹ phẩm, thời trang nữ, Spa và nội thất. Mỹ phẩm của Tuấn thì toàn do Mai mua, anh cũng chưa bao giờ mua quần áo cho Mai, và lâu nay nhà cô đâu có sắm sửa nội thất gì. Hai căn nhà Tuấn mua đều cho thuê sàn không làm văn phòng, chẳng dính dáng gì tới nội thất. Mai muốn tìm hiểu thêm nữa, nhưng cô không kịp, Tuấn tắm sắp xong, cô phải cất điện thoại về đúng chỗ cũ, rồi đi ra khỏi phòng, xuống nhà chơi với Xuxu.Các ngày tiếp theo, Mai cứ rình lúc Tuấn tắm là xem điện thoại. Cô để ý các thói quen của Tuấn. Mỗi ngày lại xem các số điện thoại gọi đến và đi. Cô liệt kê ra giấy liên tục trong một tuần liền. Mai phát hiện có một số ngày nào cũng gọi tới, và Tuấn gọi đi vài lần trong giờ hành chính, thời gian gọi khá lâu, thậm chí là gọi facetime, nhưng không hề lưu tên. Mai liệt số điện thoại đó vào diện nghi ngờ lớn nhất. Cô đi mua một chiếc điện thoại cũ, đủ để có thể sử dụng các phần mềm cơ bản. Lắp một sim mới vào, Mai gọi điện đến spa ABC, hỏi gặp quản lí của spa. Một em tên Xuân đã được kết nối để tư vấn cho Mai về các gói chăm sóc da mặt và body toàn thân. Qua vài câu hỏi, Mai đã hiểu các cơ chế cũng như cách chăm sóc khách hàng của spa này. Tiếp theo đó, Mai gọi điện cho chị Huệ, xin số điện thoại của Vân (đối tượng mà cô nghi ngờ nhất). Phải mất nửa ngày, Mai mới nghĩ ra được mình sẽ nói gì, vẽ ra các hoàn cảnh mà Vân sẽ trả lời , rồi lấy tinh thần cầm điện thoại lên gọi cho Vân:-Alo-Chào chị. Em là Xuân, quản lí của spa ABC, anh Nguyễn Trọng Tuấn đã mua một thẻ làm mặt VIP tặng chị. Em muốn hỏi là khi nào chị có thể qua làm mặt được ạ?-Ô thế à. Thẻ cũ của chị vẫn chưa hết mà nhỉ, sao anh Tuấn đã mua à?-Dạ vâng. Chị sẽ qua lấy thẻ hay để em gửi thẻ về nhà cho chị ạ?- Em cứ để thẻ ở đó đi, mấy hôm nữa tới ngày chị đi làm mặt thì sẽ lấy luôn nhé.- Dạ vâng, em chào chị ạ.Xong, vậy là Mai đã rõ, chồng cô đã mua thẻ làm mặt cho Vân. Và có vẻ như mối quan hệ giữa Vân và spa rất quen thuộc. Vân đã làm mặt ở đây rất lâu, và Tuấn là người trả tiền. Tim Mai đập thình thịch, chân tay run lẩy bẩy, cô khụy xuống giường, người bần thần, và các giọt nước mắt cứ thế tuôn ra dù Mai không hề khóc. Mai không nghĩ được gì, ngoài việc Tuấn đang bao bọc người yêu cũ, và cô buồn. Nỗi buồn nặng trĩu, đè lên trái tim vốn yếu đuối, và khiến Mai chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Cô không thể gào khóc hay hét lên, mà cứ chỉ ngồi nguyên một tư thế, mắt nhìn vô định vào bức tường đối diện, chìm đắm trong cảm giác thua cuộc, thất bại, tổn thương. Hết ngồi, Mai lại nằm ra, người co quắp, rúc vào chăn và nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ. Cô muốn làm một việc gì đó thật đau, như cắn vào tay mình, hay lấy kéo đâm vào đùi mình, để tỉnh táo hơn mà thoát ra khỏi cảm giác chới với, cô đơn, sợ hãi cồn cào này. Sao lúc này , Mai không lao tới Tuấn để nhổ nước bọt vào mặt anh ta, khinh bỉ anh ta nhỉ? Mai không làm được, cô chỉ thấy tất cả thế giới đang chê cười mình, quay lưng lại với mình và Mai cần phải trốn đi, trốn thật sâu vào trong một cái hang tối tăm không lối ra, để chẳng ai biết cô, nhìn thấy cô, nhạo báng cô. Đang miên man thì có tiếng điện thoại đổ chuông làm Mai giật nảy. Người gọi là Bắc. Đã nửa tháng rồi, Mai không ra sân cầu.-Alo-Bắc nè-Biết rồi-Sao dạo này ko đi đánh cầu à?-Uh.........-Sao giọng bà lạ thế? Có chuyện gì à?-Đàn ông các cậu, khi nào nói là thật lòng? Khi nào nói là giả dối vậy?- ........Có vẻ như, câu hỏi của Bắc và câu hỏi lại của Mai chẳng ăn nhập vào đâu. Mai cũng chẳng nghĩ xem mình đang nói chuyện với ai, cô chỉ muốn nói ra những điều thắc mắc trong đầu mà thôi.-Này, Mai đang có chuyện buồn gì đấy à?-Chẳng nhẽ, tôi không được có chuyện buồn sao? Từ bé, tôi đã sống sung sướng toàn những điều hạnh phúc rồi, bây giờ tôi đáng phải hứng chịu những nỗi đau khổ này hay sao??? Mọi người thấy tôi hay cười, bây giờ tôi đau khổ thế này thì mọi người muốn mỉa mai tôi à??-Có chuyện gì thế, nói ra xem Bắc giúp được không nào??-Đàn ông các người thật tồi tệ.......- ..................- ..................Bắc không nói thêm được lời nào, anh cảm nhận Mai đang rất đau khổ, nhưng càng hỏi sẽ càng chẳng thể lôi cô ra khỏi cái hố ấy, anh im lặng, và Mai cũng buông điện thoại rơi xuống giường. Cô bắt đầu nức nở khóc, chùm chăn lại gào lên mà khóc, không hề hay biết điện thoại vẫn chưa tắt. Mai lấy tay đập thình thịch xuống nệm, vô vọng khàn khàn trong cổ họng: “Tôi ghét các người. Tôi hận các người. Cứ chờ đấy, tôi sẽ không để các người yên đâu. Tôi ghét các người, tôi thận các người.......”. Sợ bố mẹ biết, Mai đã phải khóa trái cửa, giờ thì chùm kín chăn bông để tiếng khóc không lọt ra ngoài. Hết không khí thì cô hé chăn ra thở, rồi lại trùm hụp để khóc tiếp. Mai cứ gào như vậy cả nửa tiếng đồng hồ, cho tới lúc mệt lử và thiếp đi. Lúc đó, Bắc mới an tâm tắt điện thoại của mình...........
Ghiền quá