Chuyện của chị đơn giản quá. Nói với chồng "Tôi chán anh với cái nhà anh lắm rồi, chia tay đi, con thì anh nuôi, tôi còn bận với anh khác". Sau đó làm cái đơn li dị rồi tha hồ đến với tình mới, chị vừa giỏi vừa xinh mà lấy phải ông chồng tệ hại vậy thì đá luôn đi nhỉ, đừng để ông ấy phát hiện ra lúc đó thì vừa mang danh bẩn thỉu mà gia đình cũng xấu hổ về chị đấy"Nhưng em băn khoăn liệu có phải vì em xinh đẹp và có dk Nen anh mới chấp nhận em?" Tính toán ghê nhỉ
Ngày 20 tuổi, mình đã nghĩ sao bố mẹ không ly hôn đi. Sống trong cãi vã thế này là sự đày đọa con cái. Khi 24 tuổi gặp ông xã mình bây giờ, tâm sự với anh , anh nói :" Em còn có bố mẹ , anh còn chẳng có bố mẹ ở bên . Nhớ lúc bé mỗi khi đi học về nhìn bạn cùng lớp được bố mẹ đón dang hai tay ôm vào lòng anh chỉ dám đứng nấp nhìn, trong lòng tủi thân vô cùng. Có bố có mẹ dù sao vẫn hơn . " Vì câu nói ấy , mình đã lấy ông xã. Giờ đây ở tuổi 40 thầm cảm ơn bố mẹ đã duy trì gia đình , dù không hạnh phúc trọn vẹn , nhưng vẫn là nơi có nhiều người yêu thương lo lắng cho mình nhất. Giả sử bố mẹ ly hôn ngày ấy, sao hai chị em mình được như ngày nay. Lập luận ly hôn nhưng vẫn bù đắp tình cảm cho con cái thực sự không tưởng Sau ly hôn bố mẹ đều có người mới, gia đình mới với trách nhiệm nặng nề. Tình cảm bố mẹ dành cho con cái teo tóp chỉ còn 1/10 so với khi chung sống, dù sống cảnh đồng sàng dị mộng. Duy trì gia đình như sợi dây neo , vừa có tính pháp lý, vừa là ràng buộc lương tâm để hai bố mẹ dẹp bỏ ham muốn cá nhân, dành nhiều nhất có thể sự quan tâm cũng như tiền bạc cho con cái. Như vợ chồng mình bây giờ mà ly hôn chồng dễ dàng lấy được vợ mới trẻ hơn, vợ cũng dễ dàng lấy người khác . Lúc ấy con cái đi về đâu ? Sống với vợ hai của bố hay với chồng mới của mẹ liệu có tốt gì hơn cảnh sống trước kia ????? Tôi dám chắc viễn cảnh đó mới là sự đày đọa thực sự đối với đứa trẻ. Khi ngày ngày chứng kiến cảnh bố hoặc mẹ chúng chia sẻ tình cảm, sự quan tâm cho người khác một cách công khai, thường xuyên Sự mất mát này đối với một tâm hồn non nớt là quá sức chịu đựng. Về mặt xã hội, không thể phủ nhận thực tế tỷ lệ trẻ cơ nhỡ, trẻ phạm tội vị thành niên, trẻ lang thang hư hỏng, trẻ bụi đời xuất thân từ những gia đình có bố mẹ ly hôn rất cao. Lệch lạc đã thấm gì so với bụi đời và tội phạm !!!! Đừng kỳ vọng vào điều hoàn hảo.Trong những cái tiêu cực, chọn cái ít tiêu cực nhất. Vậy thôi.
Rất ghét cái kiểu comment này!