Thôi chạy ....Ném kinh quá ... ko kịp đỡ... Hix nghĩ cũng dại thật, chui vào cái chỗ toàn ...đàn bà hư mà chê họ thì đúng là ...đỡ ko kịp rồi... BB all... :Laughing:
để mưa nặng hạt
tay mình có một vết chai. Ngày qua ngày cứ gọt chỗ da đó đi giờ nó thành sẹo rồi. Sờ vào cứ bì bì chẳng còn cảm giác gì nữa. Thi thoảng gọt quá tay đau mất mấy ngày, vết sẹo sâu hơn rồi cũng mất cảm giác nốt. Nghĩ chuyện đời cũng thế va chạm nhiều rồi cũng quen dần đi. Nhìn lại mình so với 5 năm năm trước cái tốt xấu đi cái xấu tồi hơn.
Lòng hứa với lòng mỗi ngày trôi qua là vứt nó vào sọt rác. Ko ngoảnh lại nhìn.
Ngày hôm nay ngồi đọc lại hết top này, chợt lại nhớ về những vui buồn, những cảm xúc trải dài gần một năm qua. Dường như những tháng ngày đó đã xa quá ko bao giờ tìm lại được nữa. Ko còn điên rồ và mất kiểm soát nữa. Con người không thể vừa mơ mộng vừa lí trí. Khi lí trí tỉnh táo rồi mơ mộng phải nhường đường mất thôi. Cuộc sống với những lo toan thường ngày đè nặng lên vai. Không nhìn xa xôi hơn được nữa.
Tình cảm con người thật là rắc rối. Ai cũng muốn nghe những lời tốt đẹp, nghe đc lời tốt đẹp lại tác động đến hành vi tốt đẹp, để hành vi tốt đẹp tác động ngược lại tâm trạng để nói lời tốt đẹp.
Nhưng ngược lại, biết rõ ràng là thế nhưng chỉ thích nói lời cay đắng, lời cay đắng phát ra rồi tác động lại hành vi tiêu cực, rồi lại quay ngược trở lại ảnh hưởng đến tâm trạng và rồi lại nói ra những câu ko hay ho gì.
Cái đó gọi là Con người lí trí hay con người cảm tính. Làm thế nào để dung hòa được cả 2 con người đó.
Con người khổ vì cố chấp. Biết rõ điều đó rồi còn cứ dẫm vào là sao.