con nuôi là mình nuôi hơn con ruột mình luôn , nên các mẹ hãy suy nghĩ kĩ và bàn bạc với chồng và nhà trước khi quyết định , chuẩn bị tinh thần nếu một ngày nào đó mẹ ruột biết bé ở đâu và xin lại. Có nhiều thứ để nói lắm. Em làm ở bệnh viện từng phụ bác sĩ chăm sóc đỡ đẻ nhiều bé lắm.Em làm ở bệnh viện thuộc dạng cũng khá mới sinh ở đây, nhưng hôm em trực ca sáng là tối em được về nhưng bạn em bị bệnh nên xin nghỉ nhờ em trực dùm và em trực dùm bạn em ca tối đó đến sáng em mới được về. Em đang trực thì có một bé được chồng hay người yêu đưa đến nhìn còn rất trẻ, em ra hỏi bé có mang sổ theo dõi không và ra quầy lầy phiếu, bé trả lời em là đến sinh bé , lúc đó em nói bé vào phòng cấp cứu để em coi nở nhiêu phân , lúc đó bé vào và kéo áo lên em thấy bé đó tháo dây nịt bụng ra , em hỏi sao em lại làm vậy hại cả mẹ và con sao. bé nói em quen rồi em liền nói bác sĩ đến và em kể bác sĩ nghe bé đã nịt bụng. bác sĩ nói nở được 6 phân rồi chuẩn bị. em nói chồng hay người yêu bé ra đóng tiền, cọc 12 triệu. khoảng 10p sau bé lên bàn sinh. Lúc sinh con bị dây rốn quấn cổ 2 vòng làm rất khó trong cuộc đỡ sinh mà được chúa thương và đã mẹ tròn con vuông, bé sinh thường. Lúc xong hết mẹ nằm hậu phẫu 45p rồi đẩy ra phòng nằm, bé được chăm sóc ở khoa nhi. nhưng thấy bé rất khỏe và chị trưởng khoa nữ hộ sinh đưa bé ra cho mẹ để được bú. Bé đó cho bé bú và nằm ngủ có bé và mẹ và người chồng hay người yêu. chọn phòng nằm riêng. Nhưng em nghĩ xong xuôi là em về khoa nghĩ ngơi. Đùng 4g30 sáng em phải đo huyết áp cho mấy bệnh nhân sinh vừa rồi và chuẩn bị thuốc cho từng bệnh nhân đến 6g45 là em và chị cùng làm chung đến phòng của bé để kiểm tra sức khỏe mẹ và bé, nhưng mà gọi cửa không thấy trả lời thì thấy bé nằm ngủ và bên cạnh có số tiền là 8 triệu ngoài ra không có gì nữa. em thì ẵm bé còn chị làm chung em đi báo với trưởng khoa nữ hộ sinh thì đi kiếm ở trong bệnh viện nhưng mà không kiếm được coi camera ngoài trước phòng và lối đi thì mới thấy được bé đó cùng chồng hay người yêu đi và thay đồ mặc đồ bình thường. bé khóc rất nhiều , bác sĩ trực và tất cả chị đều ẵm mà không nín, giống như đứa bé đó biết mọi chuyện, em ẵm và rất buồn, nhưng bé lại không khóc và mọi người nhìn em cười. Thật sự em làm được 3 năm nhưng chưa có trường hợp nào vậy hết. Em ra ca và về có nói chuyện với chồng em và mọi người ở nhà là chuyện em thấy và buồn như vậy. Chồng em nói vậy nhận bé về nuôi và tất cả mọi người nhà chồng em đều vô cùng vui và chấp nhận, em kể cho bố mẹ em nghe cũng vui. Vì em có 1 bé trai rồi giờ lại có thêm bé gái. Thật sự em và chồng và mọi người nói sẽ giấu chuyện bé là con nuôi và thương bé như con ruột.Tiền cả sinh và chăm sóc bé ở khoa nhi được bệnh viện cho miễn phí. Con trai em thì cũng hơn bé có 1 tuổi nhưng vẫn thương yêu nhau, bé được chồng em cưng lắm vì biết bố về là mừng lên giành phần với anh trai. Nhưng càng lúc bé lớn lên em thấy càng lo, vì sau này sợ mẹ bé sẽ kiếm bé lại.Chồng em nói nếu ngày nào đó mẹ bé sẽ kiếm thì mình sẽ nói thật và đành chấp nhận, Mình thương con mình sẽ cho con hạnh phúc. Nhưng em không muốn ngày đó sẽ đến. Nên em mong các mẹ hãy suy nghĩ thật kĩ nha