Ừh. Buồn cuời. Vì 11 thág nay thág nào cũg que thử rụng trứg. Xong thág này đi canh trứg đc có 13mm.Xong thág này thấy mỗi đầu ngực đau khoảng 10 ngày. Nghĩ chắc toạch cao lắm. Mìh đag địh xin thág sau uống kích trứng + sữa ong chúa + Ovumcare. Đau đầu ngực thêm 2 ngày nữa thì cứ mong có kinh luôn đi để kịp hết đi tắm biển :)))). Thử lên vạch 2 mờ mờ thì nghĩ chắc que đểu. Vì 1w thág truớc mất 30 cái bút thử thai toàn một vạch. Sợ lắm r :)) chúc tất cả các mẹ thành côg nhé
Chị ấy tên là Tuyết đúg không. Mìh cũg k biết. C ấy tư vấn mìh thế. Với lại nghĩ thág này k đc nên mua cả 2 hộp luôn. Mới uống đc hơn vỉ thì có thai rồi. K phải do thuốc này mà có
Mìh mua rồi. 800k 2 lọ. Còn mua 1 ngoại tỉnh họ lấy 430k bạn ạ
Em chưa kịp uống có bầu rồi nè..chị có mua k em nhượng lại cho nè..em mua 2 hộp chỗ Osaka chị ạ . Chỗ c Tuyết
http://hiemmuonvn.com/ovumcarE-vien-bo-trung-lieu-phap-moi-trong-dieu-tri-hiem-muon-o-phu-nu-c2-427-443-135.htmlNè mn ơi.
Chị vừa mua một hộp chiều nay xong đây, chị vào trang web cuả hãng osaka có sdt, đặt mua họ giao hàng tận nơi, 400k / hộp em ah.
TẬP 9: (có lẽ là tập cuối) Sau sự cố bị nhốt lại qua đêm, thì em có thêm kỉ niệm để mà nhớ, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực: Em vẫn phải rời khỏi công ty thôi. Đó là do em quyết định mà. Sau đêm bị nhốt lại, em thừa nhận em đã có ý định muốn nói với sếp huỷ đơn xin nghỉ. Em biết, gạt bỏ tình cảm qua một bên, anh rất quý và coi trọng những cống hiến cũng như khả năng làm việc của em. Nên chỉ cần em nói em xin lỗi, em xin huỷ, là do em một phút nông nổi..v...v... sếp sẽ rất vui vẻ xem như chưa từng có gì xảy ra. Em muốn huỷ đơn, vì trước khi bị nhốt - như em đã kể - sếp đã giải thích cho em rất nhiều về những khó khăn em sẽ gặp phải nếu rời khỏi công ty khi mà chỉ mới làm 6 tháng, rồi sắp tới em có dám chắc mình vẫn sống ổn với công việc freelance hay không, thời gian thất nghiệp có thể khiến em gặp khó khăn tài chính đó.... Sếp đã khiến em hoang mang thật sự khi kéo em trở về với thực tế: em chưa có "phương án dự phòng" nào sau khi rời công ty. Quá liều! Dường như số mệnh đã an bài sẵn. Ngay khi em vừa hoang mang về tương lai chỉ mới....1 ngày. Thì, hôm sau, một công ty mà em từng làm freelance cho họ suốt 4 năm qua alo cho em, hỏi em đã fulltime ở đâu chưa, có tốt không, bên họ đang cần một vị trí và họ nghĩ đến em đầu tiên vì nếu em về thì rất hoàn hảo bởi em đã hiểu về công việc một thời gian khá dài. Họ không cần đào tạo gì thêm, em cũng quen hầu hết nhân sự,...người liên hệ với em cũng là người mà em làm việc suốt 4 năm qua. Từ một quyết định dứt khoát nhưng thiếu suy nghĩ và thiếu cả chuẩn bị phương án backup. Rồi bị chính cái sự nông nổi đó làm bản thân hoang mang. Thì bây giờ, em đã được lót sẵn đường. Chỉ còn khoản hơn 10 ngày nữa là rời công ty này, ngay sau đó em có thể tạm nghỉ 1 - 2 tuần và bắt đầu ngay công việc ở công ty mới - một nơi mà em đã quen thuộc, thậm chí hai năm trước còn ước mong được nhận về fulltime. Người tính không bằng trời tính. Có lẽ số phận cũng đồng thuận với quyết định rời đi của em... Sau đêm "bị nhốt lại" 3 ngày, em đã deal lương xong với công ty mới và hứa với leader team bên đó sẽ đi làm chính thức vào ngày x của tháng 4. Tuy là chưa kí hợp đồng chính thức, nhưng lời đã hứa, tức là đã chốt rồi. Em hay cố ở lại làm muộn để ở cạnh anh được nhiều thêm. Bạn thân em nhiều lần rủ em đi ăn mà cứ nghe em ở lại làm nó cũng cáu, bảo là tao chưa thấy ai sắp nghỉ đến nơi còn siêng như mày. Nhưng nó cáu thế, chứ cũng hiểu,....em nghĩ các chị cũng hiểu....G rất bận. Ngoài mối dây liên kết bằng công việc, em hiểu là một khi rời đi việc tiếp tục thân thiết sẽ gần như không thể. Em chỉ muốn cố gắng để ở bên anh thêm chút nào hay chút đó. Sau khi em thông báo chính thức em sẽ về công ty X với sếp, có một vài lần sếp cáu ra mặt với em. Trong cuộc họp giữa công ty, trong buổi cafe cuối tuần với team...thỉnh thoảng anh hay cáu bất chợt với em vì thật sự là công ty em sắp về, anh khá bất mãn với nó. Anh hay nói với em kiểu như “quyết định là do em, anh không có ý kiến nhưng rồi em sẽ hối hận thôi",....v...v…. Trong những ngày sắp rời đi, em bắt đầu tìm hiểu thêm về cô bạn gái mà anh đang hẹn hò hằng cuối tuần. Cô gái ấy nhỏ hơn em một tuổi, khá dễ thương, quan trọng là rất vô tư tung tăng hồn nhiên nhí nhảnh, viết những lời cho anh đều rất có cánh và thể hiện nhiều tình yêu, nhờ có anh mới biết quán này, nhờ có anh dẫn đi ăn món ngon...v...v... Em không có ác cảm được với bạn ấy vì bạn ấy vô tư quá và cũng thể hiện tình cảm như cách em thể hiện. Có chăng, chỉ khác là, bạn ấy chỉ gặp anh vào cuối tuần còn em thì hằng ngày, hằng tối. Chỉ còn 1 tuần nữa là em chính thức nghỉ. Hôm đó là thứ 7, em đang đi ăn tối với nhóm bạn thì anh nhắn tin bảo là tí nữa đi ăn tối với anh. Em nói đã đi ăn với hội bạn rồi, thì anh rủ em đi Bùi Viện uống vài chai bia cho mát, nhưng rủ thêm mấy đứa bạn nữa (đồng nghiệp) nha! Em hiểu ý anh là không muốn đi riêng. Có mặt ở Bùi Viện, nhóm tụi em ngồi tầm 5 đứa chỉ uống 2 - 3 chai thôi và nói chuyện phiếm cười đùa cho vui. Em hôm đó không đi xe vì từ đầu là bạn chở. Khi mọi người đã mệt, em nhờ anh chở về vì hôm đó em có chút bia nên cũng “gan" hơn bình thường, và nghĩ cũng chỉ còn 1 tuần nữa là đi rồi, làm hết những gì mình muốn vậy. Khi chở em về, hai anh em nói mấy chuyện linh tinh. Em hỏi em nghỉ anh có buồn không, anh bảo có chứ, nhưng quyết định của em anh không can thiệp. Anh chỉ muốn em biết là anh không ủng hộ. Khi gần đến nhà, em đã nói nhỏ “em thích anh!” …. Từng có một câu em đọc được bằng tiếng anh, dịch nôm na là “nếu anh ấy yêu bạn, bạn nhất định sẽ biết". Em biết...em biết là em không biết gì hết…. Ngày cuối cùng đi làm, mọi người họp team để chia tay em. Anh nói bằng cái vẻ khá cao ngạo là...em rồi sẽ trở về sau 3,4 tháng nữa thôi. Mọi người cứ “tạm” chia tay em đi. Tối đó, em và anh vẫn vậy, em vẫn ở lại để cùng ăn tối và xoa đầu cho anh. - Em đi rồi có thể chặt cái tay để lại không? chứ sau này anh nhức đầu, đau cổ, anh biết sao - Nói gì ghê vậy ông, thì thỉnh thoảng tối em qua. - Ừ, ừ, sau này khi nào qua thì gọi báo anh trước anh ở lại chờ! Tí sau, anh nói lí nhí bảo trong sượng sùng: - đôi khi anh rất vô tâm đúng không em? - Nhiều hơn đôi khi đó anh. - Ờ, anh thấy anh có vấn đề trong việc thể hiện cảm xúc á! Thí dụ như anh sẽ thấy rất ngượng và kì cục nếu anh lo cho ai đó mà anh nói là anh lo cho em quá, hay là anh thương em, anh buồn, anh mệt….mà anh nói ra đàng hoàng. Anh thấy kì kì….em, em hiểu ý anh không? - Ờ...chắc hiểu...chút chút. ------ Thật ra là, em cố không hiểu hay nói cho chính xác là cố-không-ảo-tưởng. :( ----- Chuyện đến đây thì chắc đã hết lãng mạn rồi các chị hen :)) Bắt đầu từ lúc chính thức nghỉ cho đến hiện tại, em chỉ có 1 tuần đầu tiên là vẫn còn bị “quen hơi", bứt rứt và buồn nhớ…..Nhưng đến tuần thứ 2, em ngăn mình phải tỉnh lại. Em ở nhà, đọc sách, nghỉ ngơi, thư giãn bằng cách vẽ tranh để chuẩn bị cho chương mới của cuộc đời. Tuần kế tiếp, em đi làm chính thức ở công ty mới. :) Từ dạo ấy em không pm cho anh hỏi han gì nữa, anh cũng vậy. Anh và em chỉ “giao tiếp" với nhau qua những cái LIKE trên instagram, Facebook, đôi dòng comment. Khi em bắt đầu viết bài tâm sự này từ post đầu tiên, thì đó là giai đoạn em mới bắt đầu vào làm ở công ty mới và thấy rất lạc lõng. Không còn anh ngồi cạnh để thảo luận, cười đùa, không còn ai ở lại cùng chiến đấu với công việc. Trong vài ngày đầu tiên, em đã rất nhớ anh. Nhưng em vẫn không thể liên lạc với anh được vì cũng chẳng biết nói gì, nếu những lời hỏi han “khoẻ không, công việc thế nào…” thì thật tình em thấy sáo rỗng và giả giả sao đó. Tụi em không thể nói chuyện với nhau kiểu xã giao bề mặt vậy được. Cách đây 5 ngày, anh chủ động pm cho em. Anh hỏi em nhân xét về một tính năng mới trên sản phẩm công ty vừa ra mắt. Em đã rất vui. Không phải vui vì anh pm, mà vui vì đã có thể nói chuyện lại bình thường với anh. Sau khi nói chuyện đó xong, em theo thói quen, luyên thuyên kể chuyện của bạn em, chuyện buồn cười này, chuyện buồn cười kia, anh vẫn như xưa, vẫn nghe và vẫn cười theo, vẫn hỏi tới, vẫn xem họ như bạn anh dù anh chỉ mới gặp 1 - 2 lần. Rồi anh bắt đầu cho em lời khuyên về những dự án của công ty hiện tại em đang làm. Anh nói “giờ em đã là người của công ty abc rồi, anh chỉ có thể góp ý nhưng anh mong em có thể…..” Anh nói rất dài, em đọc và cảm thấy như mình đang nghe anh nói vậy. Rồi anh nói tới chuyện mình gần đây mình bị đau lưng, rất khó chịu, anh sẽ đăng kí học một khoá về thiền định để giảm cơn đau đầu….em thật sự rất lo lắng nhưng….không còn dám thể hiện nữa. Em chỉ hỏi bề mặt: anh có sao không, anh có biểu hiện gì, anh sẽ ổn thôi chúc anh mau khoẻ chắc không nghiêm trọng vậy đâu anh đừng lo….từ sau câu chắc không nghiêm trọng đâu, anh im lặng. Em cũng im lặng. Qua đúng hôm sau, đột nhiên một chị đồng nghiệp trong công ty gọi em qua bảo có việc gấp cần mượn máy chụp ảnh. Công ty mới của em tan sở sớm hơn, nên em qua công ty và mang máy ảnh lên tận phòng. Khi bước vào, cảm giác thân quen ùa về. Mọi người đều ùa ra đón em rất nhiệt tình. Duy chỉ có anh là….đơ đơ, vẫy tay say hi rất “công nghiệp" rồi từ lúc ấy như là bơ em đi luôn. Hết chị này đến chị khác kéo em về bàn tâm sự, hỏi han. Có một chị vừa có người yêu giữ em ở lại kể chuyện rất lâu. Mãi đến khi công ty chỉ còn 4 người. Em vẫn không biết làm sao để bắt chuyện với anh, nên lủi thủi đi quanh văn phòng gom đồ đạc mình còn bỏ lại. Chị đồng nghiệp hối em về nhanh để còn kịp đi ăn, lúc này em cũng muốn rủ anh theo nhưng sao câu phọt ra miệng lại là “chào anh em về!” Anh ngẩng đầu nhanh, cười rất công nghiệp vẫy tay, rồi lại cúi mặt xuống bấm điện thoại. Mới tối hôm trước còn chat được vui vẻ, mà hôm nay mặt chạm mặt thì anh không hỏi thăm em được lời nào….em cũng bị sượng….Tối về, em nghĩ ngợi rất lâu, chủ động pm cho anh để...hỏi thăm về cái lưng. Anh rep ngay lập tức, còn nói cảm ơn, nói chuyện giọng điệu và icon rất vui vẻ (thiệt kì cục). Rồi, ngay sau đó, anh thòng thêm câu - Ban nãy anh buồn ngủ quá nên đơ ra không thiết hỏi han nói năng gì luôn. Anh bị nhức đầu lại, khó chịu quá! …Tự anh cũng thấy anh bị đơ hả anh! :( Em cũng bị đơ nè anh!!! Anh bắt chuyện trước với em hỏi han con nhân viên mẫn cán cũ giờ đi làm ra sao cũng đâu có chết ai...vậy mà anh cũng đợi em nói trước anh mới "biện hộ" :( *** Câu chuyện đến đây chắc em xin tạm khép lại. Vì diễn biến mới nhất chưa có mà em nghĩ là nếu có cũng chỉ tủn mủn linh tinh. 8-}Bạn thân em bảo: đàn ông thì tham lam, và thích đón nhận sự chăm sóc. Con gái khờ khạo và nhiệt tình lại “yêu không sợ chết" như em rõ ràng là quá dễ bị nhử. Nó đoán già đoán non rằng có thể anh muốn em quan tâm và sun soe chăm sóc như ngày trước….Nhưng mà mấy chị ơi, em nói thiệt là em không biết có nên không. Lòng em thì vẫn thương, vẫn lo. Nhưng em không dám thể hiện nữa. Hôm qua bị thần kinh, tự nhiên đi mua đồ ăn mà đứng lơ ngơ sao dạo vô nhà thuốc tây mua….cao dán thảo dược loại để người ta dán lưng cho đỡ đau á. Cái tít của topic này, em “giật" vậy thôi, chứ em thấy em bánh bèo quá xá. Lớn già đầu rồi còn yêu đơn phương, còn ngây ngô cứ hết lòng thể hiện, cứ bày tỏ rồi bày tỏ. Thật ra, cũng nhờ viết topic này, mà em có dịp nhìn lại những kỉ niệm đã qua. Dù cho anh không yêu em, anh là bad boy muốn trêu đùa em thôi….thì em cũng đã có cho mình 6 tháng yêu rất “vi diệu", đầy ắp những câu chuyện hay ho gõ lạch cạch cho cả nhà mình đón đọc thời gian qua. Sau tất cả, em nghĩ điều sáng suốt nhất mình đã làm chính là quyết tâm NGHỈ VIỆC để ngắt mọi kết nối trực tiếp với anh. Bạn chung của bọn em vẫn còn rất nhiều. Bạn của anh - một người Hà Nội cũng là đồng sáng lập công ty đang quản lý văn phòng ngoài HN - hơn một tháng qua tối nào cũng nhắn tin chat chit với em, những đêm em buồn lo khi về công ty mới chưa quen, anh ấy là người facetime call với em, còn hát cho em nghe để mua vui cho em các kiểu. :)) Kể ra cũng buồn cười. Rời khỏi công ty, người vốn dĩ gắn bó nhiều nhất với em là anh thì chúng ta không nói với nhau lời nào. Còn người ở tận ngoài Hà Nội chưa làm việc với em ngày nào hay ngồi cạnh em buổi nào, lại là người trò chuyện với em nhiều nhất. Quá khứ đã kết thúc. Tương lai chưa biết sao. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã dành thời gian đọc tâm sự của em thời gian qua. :-* Em sẽ viết tiếp nếu có diễn biến nào “đủ lớn". Em thật tâm rất mong nhận được lời khuyên của các chị đi trước. Những chiêm nghiệm của em sau 6 tháng yêu đơn phương, em sẽ viết lại, đăng tiếp, mong cả nhà vẫn đón xem! :Embarrassment: Chúc các chị em cuối tuần vui vẻ ạ! :x
Mẹ tôi có đặt may 1 bộ vest của nhà may Dương Gia và kết quả là cực kỳ thất vọng, hơn nữa lại chuốc lấy cái bực mình không sao chịu nổi. Mẹ tôi tìm đến nhà may theo lời giới thiệu của một người bạn thân. Ấn tượng ban đầu với nhà may rất tốt, đặc biệt mẹ tôi rất ấn tượng với cách bài trí, thiết kế cũng như cung cách làm việc "có vẻ chuyên nghiệp”, từ cách lấy số đo đến thái độ phục vụ của bà chủ tên Khánh. Vì vậy đã chấp nhận đặt may với một giá rất cao, 950.000đ chỉ riêng tiền công.Tuy vậy kết quả không được như mong đợi, nếu không muốn nói là rất bức xúc.Thứ nhất: tiền đặt cọc cho việc đặt may cao ở một mức không ai tin nổi. Một bộ vest có giá công may là 950.000đ, sản phẩm chưa hề nhìn thấy, không biết thế nào mà bà chủ yêu cầu mẹ tôi phải đặt cọc đến 800.000đ. Vì nhận thấy giá công may cao nên mẹ tôi khá tin tưởng ở uy tín của cửa hàng, lại được lời giới thiệu của cô bạn nên cũng chấp nhận mức đặt cọc như vậy.Thứ hai: sản phẩm sau khi hoàn thành không đẹp như ý, mẹ tôi có yêu cầu nhà may chữa lại áo mà sau 5 lần sửa đi sửa lại vẫn không được như ý. Mẹ tôi có yêu cầu bà chủ trừ tiền công thì nhận được câu trả lời rất "khó chịu" như sau: "Giá may chỗ bọn em phải 2 triệu đồng tiền công thì mới đẹp, chị may ở mức tiền công như vậy thì kết quả chỉ được có thế thôi". Câu nói này của bà chủ quả thực khiến mẹ tôi vô cùng bức xúc vì trước đó bà chủ chưa hề nói trước với mẹ tôi rằng "Mức tiền công quyết định chất lượng sản phẩm". Mẹ tôi vốn là người khá kỹ tính trong chuyện ăn mặc, muốn chọn cho mình một địa chỉ tin cậy để có trang phục ưng ý nên quyết định chọn Dương Gia với mức giá có thể nói là rất chát. Tuy vậy, kết quả không được như mong đợi đem lại cái bực mình một phần thì cái thái độ lật lọng của bà chủ khiến mẹ tôi bực bội đến mười phần. Giờ thì đang trong tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" không biết phải làm sao. Bà chủ yêu vầu mẹ tôi phải trả đủ 150.000đ còn lại, không bớt một đồng nào mới trả lại áo. Nếu không nhận lại sản phẩm thì mất toàn bộ số tiền đặt cọc 800.000đ. Việc này quả thực là một kinh nghiệm rất không vui, thậm chí là đắt giá cho nhiều phụ nữ trong việc lựa chọn may sắm. Quả thực, bỏ ra một khoản tiền không phải là nhỏ trong thu nhập của mình để có được bộ trang phục đẹp mà kết quả chỉ là sự bức xúc thì có một phụ nữ nào cam tâm cho được? Cũng có thể rút ra một kết luận từ việc này: Đắt chưa chắc đã là đẹp, mà đẹp thì cũng chưa chắc đã cần phải đắt. Mong mẹ emti suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nhé. Cái này là kinh nghiệm hoàn toàn thực của mẹ tôi. Nếu mẹ emti không tin có thể gặp mẹ tôi kiểm chứng luôn đấy:Sick::Sad:.
em sợ mẹ nó quá thôi, mất tiền theo khám bs mà không hỏi cho ra ngô ra khoai về lại hỏi trên mạng thế này. Tự nhiên là theo dõi theo chu kỳ tự nhiên đến khi nào trứng, niêm mạc đạt chuẩn thì kích rụng và bơm, còn kích trứng là tiêm thuốc kích trứng như hiện tại bạn đang tiêm. Với cả bạn nào mà theo anh í thì nên vào nhóm trên fb mà chat hỏi anh í cho nhanh
ô sao thế nhỉ? có 1 mình em Trang có quyền accept thui cậu ạ. Để tớ nhắn em í check inbox nhé
mình ở Định công muốn đi canh trứng mà k bit ở đâu gần mà tiện đường nhỉ các mẹ,mún đến chỗ bsi Yến Hòe nhai cơ mà xa wa đi
chu kỳ bao nhiêu ngày.thì mới đi siêu am.chu kỳ dài thì tấm 16 đi, chu kỳ ngắn thì chừng ngày 8 bat đầu đi
Vâng đúng rồi ah. Thôi cứ có bầu rồi là sướng cái đã nhể.
Em cũng ngoại tỉnh mà.
https://www.facebook.com/Ovumcare-ph%E1%BB%A5-n%E1%BB%AF-b%E1%BB%8B-bu%E1%BB%93ng-tr%E1%BB%A9ng-%C4%91a-nang-866313000104902/?fref=ts
T cũng đang nói chuyện với chị tên Tuyết nè. Thế mn ở đâu?
Cảm ơn mn nhá. Em nói chuyện với nhân viên bên đó rồi. Tại em đang ở giữa ckk rồi nên đợi sang ck sau uống thôi ạ. Mà mn cho em hỏi là mình bắt đầu uống từ ngày bao nhiêu ckk ạ?
mn cho em xin cái đường link của osaka đó với ạ. mn có kết quả chưa?
Người phụ nữ luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Hãy 1 lần mạnh dạn nói lên tình cảm thât của mình với CEO đó xem đối phương trả lời thế nào. hãy yêu đi vì cuộc đời cho phép. Đừng để đến lúc nó qua đi rồi mới thấy hối hận. Em còn trẻ còn có cơ hội để làm những gì mình thích. Chị tin với tính cách của em thì em sẽ làm đc. Cố lên gái.
Năm 2011 em làm ké toán kho ở đó. Nói chung là giá vẫn đắt như mấy chị nói thôi. Mà chất lượng và mẫu mã thì e thấy cũng bt ạ.
Chị ơi cho em vào nhóm trên fc với ah. Tại em thường xuyên vào fc hơn là webtretho
Chị ơi lâu lắm ròi em không vào diễn đàn. Vì vào thấy các chị ai cũng nói mình 2v mà em thì vẫn chẳng ra làm sao thành ra nản quá chị ah. Đợt ấy em trọc trứng xong về chu kỳ của em vẫn đều nhưng ở giữa chu kỳ em lại hay bị ra 1 ít máu chị ah. Tuy không nhiều nhưng cũng vấn phải dùng đến bvs hàng ngày chị ah. và nó kéo dài những mấy ngày. Không biết là có sao không chị nhỉ? ĐỊnh gọi điện cho anh Cương hỏi nhưng mà lại ngại.
Cả nhà mình có chị nào sau trọc trứng bị tình trạng như em không ah?
Nếu ở Định Công bạn nên ra bệnh viện Bưu Điện địa chỉ là 49 Trần Điền
Tại em bị BTDN. Tháng rồi em có kích trứng để làm iui nhưng do đáp ứng thuốc quá mạnh nên trứng phát triển nhiều bắt buộc phải trọc hút trứng tạo phôi. Nhưng do em chưa muốn chuyển phôi nên đã trữ. Tháng này em muốn đi canh trứng xem thế nào. Mấy tháng trước thì ck của em là 30 ngày. Lần cuối có là ngày 08/07 ah.