Tại sao phải đắn đo lựa chọn giữa công việc và con cái??? Đúng ra thì chỉ có thể chọn con thôi các mẹ ạ. Mình đã từng sai lầm và may mắn kịp sửa sai. Ngày mai con khôn lớn, sẽ bay đi thật xa.. lúc đó có muốn ôm ấp hun hít gì cũng k còn cơ hội nữa, vậy tại sao lại k yêu thương con thật nhiều khi con còn bé bỏng?
Thôi ta quay lại chủ đề chính nha mọi người.Hàng xóm cũ nhà em, thân với mẹ em lắm (bề ngoài là như thế), con cái hồi bé cho sang nhà em chơi suốt, đi đâu ko mang con đi đc là toàn gửi sang nhà em để trông hộ thôi, nói thế để biết là thân thế nào.Cách đây 4 năm, hồi em sinh đứa lớn, sinh xong hết nghỉ thai sản thì xin nghỉ thêm tháng nữa, cty ok, nghỉ xong tháng đấy thì … cty cho nghỉ luôn, sểnh nhà ra thất nghiệp. Cũng khó khăn lắm. Cô hàng xóm nói thương, vợ chồng còn trẻ, kinh tế trông cả vào chồng, giờ nuôi con mọn mà vợ ko có việc làm thế này thì khổ, thôi để cô giúp: Cô có nguồn hàng quần áo trẻ con bên Mỹ gửi về, cô đưa cả cho cháu bán, giá cả cô quyết định là bán bao tiền, cháu chỉ việc bán thế thôi, chỗ thân quen ko phải lo, "mày cũng như con cháu trong nhà, khó khăn cô giúp, ko phải nghĩ ngợi j cả" (em dĩ nhiên hiểu là cứ bán rồi cô trả "lương", đại loại là vậy. Thế là nai ra mà bán, hy vọng là cũng đc đồng ra đồng vào cho đỡ mang tiếng ăn bám chồng. Bán xong mở file ghi đầy đủ bán những gì, giá bao nhiêu (như cô nói) rồi mang sang nhà cô (có gọi điện trước). Sang thì cô lại có họ hàng ngồi chơi nên em ko nói chuyện ngay mà chỉ ngồi đợi. Cô buôn lâu tưởng chết, mình chờ mãi chờ hoài rồi ra ý sốt ruột thì cô mới quay ra bảo "Nói đi CON" (nghe như thân yêu lắm ý). Mình đưa ra cho cô đọc, nói là cháu đã bán từng này, cháu gửi cô tiền. Cô cầm, cô đếm, cô ừ. Xong cô quay ra buôn tiếp :OMình ngỡ ngàng, nghĩ thôi chắc cô bận nên nán lại chờ. Chờ lại lâu ơi là lâu (nghĩ mà ức), chán chê mê mệt cô mới quay ra bảo: "Uh xong rồi thôi con cứ về đi" :O :O :OMình uất ức đi về, ko bật, ko nói 1 câu vì nghĩ đến mối quan hệ tốt của mẹ với cô từ xưa. Rồi về kể lại với mẹ, mẹ bảo thôi chắc rồi cô sẽ gửi tiền công sau. Và mấy năm rồi ko nhận đc xu nào, lý do của cô nói với mẹ mình là "Em đưa thế là để nó bán bao nhiêu thì bán rồi nó ăn lãi luôn chứ", mẹ mình xạc cho một bài là con H nhà này ko có chuyện như thế bao giờ, mày đừng có nói thế.Tất nhiên giờ thì mẹ vẫn giữ quan hệ bt, chuyện cũng coi như trò trẻ con thôi còn mình thì ghét bà ý tới tận bây giờ. Cách đây tầm 1 năm, mình sang mẹ chơi thì gặp bả, bả ra vẻ quan tâm nhưng hỏi đểu là thế giờ H vẫn ở nhà à, mình bảo cháu đi làm từ tám đời rồi, nghỉ ở nhà bán quần áo như hồi làm cho cô thì có mà chết đói à, xong nguẩy đít đi luôn. Lộn ruột. Nhà thì giàu tiền đè chết người mà cắt máu cả của đứa đáng tuổi con mình trong khi nó đang éo có tiền và phải nuôi con nhỏ? Loại đấy thì nên gọi là gì nhỉ?
Ối trời! Lý thuyết cả thôi.Cứ ở trong hoàn cảnh ấy thì mới biết có xót không.Tớ còn 50 triệu lão chồng đem cho vay mượn tứ tung không biết có thấy ngày quay về không kìa (chỉ cần thấy 90% vốn là mừng rùi). Ừ, thì tất cả những người mượn đều có hoàn cảnh. Ừ, thì thiếu tiền đó nhà mình không đói chết (nhưng nghèo bớt thì có nhé). Ừ thì để đức cho con. Ừ, thì mỗi lần chồng cho vay đều có xin ý kiến vợ.....vân..vân và vân vân....Nhưng vẫn xót lắm. Hu hu... Đến lúc tui lỡ vận, chẳng biết có ai dòm đến tui không. Hu hu...
Tháng rồi, mình về VN chơi, có ghé vào Banana Republic trong Vincom coi thử ( mình rất thích thương hiệu này). Không biết vì lý do gì mà quần áo trong đó rất mắc tiền mặc dù đã qua mùa rất lâu. Cái áo khoác bằng len từ mùa thu-đông năm rồi vẫn bán hơn 2 triệu, trong khi đó lúc áo mới ra khoảng $100, nhưng sau vài tuần là đã giảm 40%, vừa qua noel lại giảm thêm tí xíu. Đến mùa xuân thì mình mua chỉ còn khoảng $20. Mình nhớ rỏ bỡi vì mình đã mua 1 cái lúc mới ra, sau đó thấy rẻ quá, lại mua thêm cái nữa nhưng khác màu. Áo hơi dầy, thích hợp cho khí hậu ôn đới, nhưng đem về SG để bán, đồ qua mùa,giá lại mắc.Bây giờ đã vào hè, vậy mà mấy cái quần jean màu nhẹ nhàng của mùa xuân vẫn bán trên 2trieu/cai. Trong khi giá gốc bên mỷ có $89,bây giờ chắc giảm giá ít nhất cũng hơn 40%. Với giá như vậy chắc chỉ ai có tiền mới dám mua. Nhưng mấy người ở Vn có tiền thì việc đi nước ngoài du lịch + mua sắm là chuyện bình thường, khách du lịch thì về nước họ mua còn rẻ hơn,vậy cửa hiệu mở ra để bán cho ai nhỉ?
Em hỏi cái này xin các mẹ đừng bảo phân biệt vùng miền nhé. Tình trạng đi chùa thầy hay đổi tình lấy điểm ở mấy trường ĐH Hà Nội nó công khai thế này hay đây chỉ là con sâu? Em có mấy người chị quen biết dạy ở HN, dạy môn cũng chả hot lắm kiểu như tâm lý học,...(tức là ko phải triết, hay mấy môn khối A), lương chồng thì cũng bình thường nhưng thấy mấy chị ấy tiêu tiền kinh khủng lắm. Hoàn toàn ko giống như người thu nhập với mức lương ấy.Em cũng có mấy người quen cùng lứa có, bậc cha chú cũng có, dạy ở SG (BK, SPKT, SPTPHCM, ...) toàn mấy môn Toán, Tin, Triết,... nhưng theo em cảm nhận thì ko có chuyện tiền nong SV ở đây, mấy người này cũng giàu nhưng toàn do hoặc mở công ty hoặc đi dạy hợp đồng, luyện thi,... Em thì em đã chứng kiến một chú dạy BKTPHCM, có thằng SV đến đưa phong bì ông ấy đuổi thẳng cổ. Với lại cafe cà pháo nhiều thì thấy chả bao giờ có ai đề cập chuyện tiền nong cả, thậm chí còn chửi một vài người có dấu hiệu ăn tiền. Tức là ở trong này có nhưng ko phổ biến, còn như các chị đang kể thì mình cảm thấy hình như phía ngoài ấy chuyện này là khá phổ biến à?
ba trăm củ ôm vào SG xin việc làm ở mấy công ty cho sướng tội gì cho mấy thằng mặt dầy con mặt thớt ăn của mình
Con cái là niềm vui, của báu của ba mẹ...nhưng người mẹ nghỉ làm, không có nguồn TN ==> nếu có đổ vỡ, tiền đâu nuôi con? Trong khi XH VN, nếu có ly hôn là chấm hết, người cha hết trách nhiệm, còn để con cho chồng nuôi thì sao cái loại đàn bà gì mà không biết thương con, đồ cái thứ theo trai mới bỏ conlại cho chồng nuôi vì mình phải bắt đầu lại từ đầu kiếm việc lúc đó mới thấm thía...Nên PN đừng suy nghĩ quá cảm tính.
Ngày xưa, mẫu giáo của em là tự xử, cô bảo mẫu chia cơm là của đứa nào đứa đó tự ăn, sau 1 tiếng, không ăn hết thì dẹp. Đi VS thì tự đi (4,5 tuổi kiêm tự rửa đít). Tóm lại, là phải tập cho con mình tự lập hết mức khi đi MG nên trẻ > 24 tháng hãy gửi. Gửi sớm tội nghiệp con mình...không thì thuê giúp việc trông con thui.