Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Phải có người yêu !!! :(
Mình thấy bi h trai gái kết hôn hơi sớm, gái 88, 89 mà chưa có người iu là đã kêu ế roài. Và mình cũng chả hiểu tại sao mà lứa 81, 82 cả trai lẫn gái ế rất nhiều. Ra đường bảo chưa có người iu thì lập tức trở thành sinh vật lạ. Mình biết 1 chàng 82 cao to, đẹp zai, CV tốt, rất manly mà vẫn ế. Mặc dù trên FB nhan nhản các em 88, 89 nhảy vào tán tỉnh mà chàng vẫn treo blast thất tình, bla bla…. Có lẽ là chàng này bị 1 cú sốc tình cảm nào đó, hoặc do kén chọn quá chứ chả hâm đơ gì. Ở tuổi này đã đủ trải nghiệm để biết mình muốn gì, cần gì. Nếu là người biết nghĩ thì sẽ chả hứng thú gì với những mqh lăng nhăng nữa. Yêu là xác định cưới nên ngta sẽ chọn lựa kỹ càng hơn. Thế nên mới khó. Mình thấy có nhiều người tốt nhưng vẫn cô đơn vì chưa gặp đúng người phù hợp. Haizzz…
06:54 CH 18/03/2011
Điểm danh ở nhà một mình Valentin!
Có mình nữa :Laughing: Đã xác định tư tưởng từ mấy hôm nay rồi. Thế mà sáng nay 14/2, đang ngon giấc thì có thằng dở hơi dùng sim KM nháy máy, mình càng alo thì nó càng im lặng. Bực mình! Nhưng dù sao cũng có đứa nghĩ đến mình vào ngày Valentine. :Silly:
11:23 SA 14/02/2011
Anh ở đâu, 1/2 của em ơi?
ngoc_ha1982
"Tks bạn. Nói là tìm chồng trên mạng thì đúng là khó mà bạn, mình và chắc mọi người trên này đều biết, mình cũng nói là "ảo tung chảo" đấy thôi, nhưng bạn có ý gì hay để giải quyết cái sự "cô đơn khủng khiếp" như bạn nói không nhỉ?”
“Giải quyết” cái sự cô đơn này cũng nan giải lắm bạn ạ. Trên WTT cũng có cái top “Cái giá của sự tự do là cô đơn” mà bạn, được cái này thì mất cái kia. Không biết bạn thế nào, chứ khi tớ cô đơn là tớ lại không ngừng hy vọng. Tớ vẫn thường ước: “Giá như đâu đó có người đợi tôi” Biết đâu ½ của mình cũng đang đợi mình ở đâu đó? :Battin ey: Nhiều lúc tớ không hiểu tại sao mình có thể chịu đựng được sự cô đơn lâu đến thế. Năm 27 tuổi, ex (kém 1 tuổi) nói với mình rằng:
Lấy chồng đi, đừng đợi anh
. Thế là chia tay! Hụt hẫng và cô đơn. Rồi tuổi 30 nó đến lúc nào không biết. Cái tuổi lỡ thì này tìm được zai ngon hơi bị khó. Nhiều lúc cũng tính lấy đại anh nào đấy để khỏi mang tiếng gái ế, nhưng lại tiếc cái công mình kiên trì chờ đợi và chịu đựng sự cô đơn nên chả làm được. Tớ đã xác định sẽ tiếp tục chờ đợi, vài tuổi nữa ế hẳn thì đành làm tập 2 của mấy bác U40
bỏ vợ - vợ bỏ
, cơ mà phải phong độ nhé. Ế nữa thì sau này già vào trại dưỡng lão, biết đâu lại gặp được 1 ông già đẹp lão làm ½ của mình.:Silly: Nhiều lúc cứ hâm hâm thế đấy. Vừa rồi ex chính thức thừa nhận:
Anh ế rồi, hay là chúng mình…
Đâu có dễ thế được, gái ế nhưng quyết không hạ giá nhé. :Laughing: Không biết sau này chúng mình sẽ thế nào nhưng dù sao thì cũng có người ế cùng mình, hehe (Giống như kiểu:
mình tự cho nhau 2 lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn…
như lời của 1 bài hát ý mà)
Vẫn biết là con người sống phải có đôi có cặp theo lẽ tự nhiên, phải sống có trách nhiệm với tương lai của bản thân và phải quan tâm đến sự lo lắng của cha mẹ nhưng bảo tớ lấy chồng cho có thì tớ chả làm được. Theo lý thuyết thì muốn tìm ½ thì phải tạo cơ hội cho bản thân gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người, tham gia các hoạt động nọ kia… nhưng xem ra cũng chả mấy hiệu quả. Nhưng mà không thử sao biết? Cố lên bạn nhé!!!
06:39 CH 13/02/2011
Anh ở đâu, 1/2 của em ơi?
Đọc bài thấy bạn chủ thớt có vẻ quyết tâm tìm chồng lắm rồi ý. Tớ đây còn hơn tuổi bạn, cũng chưa chồng :D Câu chuyện của bạn tớ rất hiểu vì tớ cũng đã và đang trả qua. Nhưng cái vụ bị cái thằng trẻ ranh mặt già đanh gọi bằng cô thì tớ chưa gặp bao h :D. Được cái tớ khá là trẻ hơn tuổi thật nên toàn bị các em nó tán tỉnh. Rồi các bậc phụ huynh đi tìm con dâu, gặp tớ hỏi ra tuổi thì kết quả thế này ạ: "Thế ah, mày hơn tuổi con trai bác rồi :( Tiếc thế" (
Cháu còn tiếc hơn bác. Gái 30 là khó thế đấy ạ
) Nếu bạn chủ thớt định tìm chồng trên mạng cũng hơi bị khó đấy, WTT đầy các hội độc thân, hội cô đơn, hội gái ế... ra đấy. Còn mấy cái vụ mai mối thì tớ ngấy tận cổ. Cứ AQ mình rằng cái duyên nó chưa đến, hoặc là chưa gặp được duyên lành, để mà sống vui vẻ, trẻ trung, yêu đời :) (
dù đôi lúc cũng thấy cô đơn khủng khiếp
). Dù khó nhưng cũng chúc mong muốn của bạn sớm thành hiện thực :)
10:17 SA 11/02/2011
Bố Nguyễn Đức Nghĩa bị TNGT nghiêm trọng
Đọc được tin này mình quá bàng hoàng và mình đã khóc. Thương bác Hùng quá!
Gia đình bác đã phải chịu quá nhiều áp lực từ dư luận và sự quan tâm thái quá của báo lá cải. Một người cha thương con và dũng cảm như bác thật đáng khâm phục. Những việc bác làm chỉ vì bác thương con và không bỏ rơi con mình (
dù nó có là 1 tử tù bị xã hội căm ghét
). Sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ.
Thương bác trai ra đi mà chưa được thanh thản. Thương cho bác gái đau yếu, làm sao có thể vượt qua nỗi đau quá lớn này. Cũng một kiếp người!
Xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc.
P/s: Cuộc đời này, cái sự "máu lạnh" đôi khi chỉ là sự vô tâm...
05:10 CH 31/10/2010
Nguyễn Đức Nghĩa kháng cáo toàn bộ bản án
Mình thì nghĩ NDN đã phạm tội và phải trả giá. Nhưng mình cũng đặt bản thân vào hoàn cảnh của họ để suy xét. Nếu mình ở trong hoàn cảnh của họ thì mình sẽ ra sao. Ở đời không thể nói trước được điều gì.
Hãy để gia đình NDN làm tất cả những gì mà họ hy vọng. Dù sau này NDN vẫn phải đền tội thì họ cũng bớt đau đớn và day dứt vì đã làm tất cả cho đứa con trai duy nhất của mình. Chúng ta hãy bao dung hơn.
Cả 2 gia đình đều đáng thương!
01:30 CH 11/08/2010
Những khoảnh khắc không thể nào quên
Là khi em bất ngò thấy anh đúng ngay sau lung em trong ngày tốt nghiệp. Ngày ấy chúng mình chua quen nhau. Cả 2 cùng bối rối. Vậy mà tất cả đã xa rồi. Giò đây, chỉ có phép màu mói mang anh về bên em...
05:36 CH 25/07/2010
m
MISSING_U
Bắt chuyện
587
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
"Tks bạn. Nói là tìm chồng trên mạng thì đúng là khó mà bạn, mình và chắc mọi người trên này đều biết, mình cũng nói là "ảo tung chảo" đấy thôi, nhưng bạn có ý gì hay để giải quyết cái sự "cô đơn khủng khiếp" như bạn nói không nhỉ?”
“Giải quyết” cái sự cô đơn này cũng nan giải lắm bạn ạ. Trên WTT cũng có cái top “Cái giá của sự tự do là cô đơn” mà bạn, được cái này thì mất cái kia. Không biết bạn thế nào, chứ khi tớ cô đơn là tớ lại không ngừng hy vọng. Tớ vẫn thường ước: “Giá như đâu đó có người đợi tôi” Biết đâu ½ của mình cũng đang đợi mình ở đâu đó? :Battin ey: Nhiều lúc tớ không hiểu tại sao mình có thể chịu đựng được sự cô đơn lâu đến thế. Năm 27 tuổi, ex (kém 1 tuổi) nói với mình rằng: Lấy chồng đi, đừng đợi anh. Thế là chia tay! Hụt hẫng và cô đơn. Rồi tuổi 30 nó đến lúc nào không biết. Cái tuổi lỡ thì này tìm được zai ngon hơi bị khó. Nhiều lúc cũng tính lấy đại anh nào đấy để khỏi mang tiếng gái ế, nhưng lại tiếc cái công mình kiên trì chờ đợi và chịu đựng sự cô đơn nên chả làm được. Tớ đã xác định sẽ tiếp tục chờ đợi, vài tuổi nữa ế hẳn thì đành làm tập 2 của mấy bác U40 bỏ vợ - vợ bỏ, cơ mà phải phong độ nhé. Ế nữa thì sau này già vào trại dưỡng lão, biết đâu lại gặp được 1 ông già đẹp lão làm ½ của mình.:Silly: Nhiều lúc cứ hâm hâm thế đấy. Vừa rồi ex chính thức thừa nhận: Anh ế rồi, hay là chúng mình… Đâu có dễ thế được, gái ế nhưng quyết không hạ giá nhé. :Laughing: Không biết sau này chúng mình sẽ thế nào nhưng dù sao thì cũng có người ế cùng mình, hehe (Giống như kiểu: mình tự cho nhau 2 lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn… như lời của 1 bài hát ý mà)
Vẫn biết là con người sống phải có đôi có cặp theo lẽ tự nhiên, phải sống có trách nhiệm với tương lai của bản thân và phải quan tâm đến sự lo lắng của cha mẹ nhưng bảo tớ lấy chồng cho có thì tớ chả làm được. Theo lý thuyết thì muốn tìm ½ thì phải tạo cơ hội cho bản thân gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người, tham gia các hoạt động nọ kia… nhưng xem ra cũng chả mấy hiệu quả. Nhưng mà không thử sao biết? Cố lên bạn nhé!!!
Gia đình bác đã phải chịu quá nhiều áp lực từ dư luận và sự quan tâm thái quá của báo lá cải. Một người cha thương con và dũng cảm như bác thật đáng khâm phục. Những việc bác làm chỉ vì bác thương con và không bỏ rơi con mình (dù nó có là 1 tử tù bị xã hội căm ghét). Sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ.
Thương bác trai ra đi mà chưa được thanh thản. Thương cho bác gái đau yếu, làm sao có thể vượt qua nỗi đau quá lớn này. Cũng một kiếp người!
Xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc.
P/s: Cuộc đời này, cái sự "máu lạnh" đôi khi chỉ là sự vô tâm...
Hãy để gia đình NDN làm tất cả những gì mà họ hy vọng. Dù sau này NDN vẫn phải đền tội thì họ cũng bớt đau đớn và day dứt vì đã làm tất cả cho đứa con trai duy nhất của mình. Chúng ta hãy bao dung hơn.
Cả 2 gia đình đều đáng thương!