Em cho chị hỏi: Word Office của em có khá ko? Đạt khoảng mức mấy trong công tác hàng ngày?
Chị!Em vừa nói với chị rằng: "Đúng là Phụ Nữ"Trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời, bao nhiêu khổ nhục... đủ để chúng ta sống một cách tỉnh táo và vô cùng bản lĩnh. Nhưng cuối cùng, lại vẫn có lúc bị bão quấn vào, bị thương tổn... Đó là cuộc sống. Và là nơi yếu đuối nhất của người Phụ Nữ.Nơi yếu đuối nhất của người Phụ Nữ chính là khao khát được yêu thương, yêu và thương.Đàn ông sẽ lợi dụng điều đó để tìm cách chiếm lĩnh chúng ta cả về tâm hồn lẫn thể xác. Và rồi cũng vì điều đó sẽ bỏ rơi ta. Khi ấy chỉ còn lại một nỗi bẽ bàng. Cuộc đời phù phiếm và bạc bẽo quá phải không chị? Chị cứ khóc đi, như em đã một mình quăng quật trong nước mắt những ngày vừa rồi. Khóc sẽ chẳng giúp chị nhẹ lòng hơn đâu, nhưng ít ra chị sẽ không phải nuốt ngược vào lòng những nỗi đau. Chúng ta rồi sẽ phải chấp nhận Cho đi mà không thể Nhận về nguyên vẹn. Cho đi, đơn giản là để thấy mình còn được sống ý nghĩa, và để một ngày nào đó, khi thực sự được Nhận về chúng ta sẽ đón nhận mà không một chút hổ thẹn nào, vì chúng ta xứng đáng với điều đó. Cứ khóc đi, chị nhé.Rồi một lúc nào đó sẽ thanh thản và bình yên. Dẫu cho đến cuối cuộc đời có phải tìm thanh thản nơi cửa Phật như người ta nói.
Con gái 5 tuổi,muốn tìm bạn cho bố,để kìm chân bố lại không cho đi nhiều nữa:Sigh:
Ăn thua gì nhiều cô vợ và 2 con còn phải ra ngủ phòng ngoài để phòng ngủ dành cho chồng tiếp bạn gái mà vẫn phải chấp nhận (chỉ cần chồng không bỏ mình??? còn đi lại với bạn gái thì đành phải chịu vậy - và đã chấp nhận rồi thì thôi về nhà cho nó an toàn, tiết kiệm, và vợ cũng biết chồng ngủ với ai, có sạch sẽ an toàn hay ko). Chuyện có thật đấy!
Em sẽ ko bao giờ quên đêm hôm nay... là tận cùng nỗi đau, là tận cùng của sự chịu đựng. Chưa bao giờ em lại nghĩ cuộc đời mình có những lúc như thế này. Em mệt mỏi và đau đớn quá!
Có lẽ không ai đơn độc bằng nhưng người mẹ đơn thân. Cảm giác đơn độc khủng khiếp nhất là cái ngày một mình trong căn nhà trọ giữa một thành phố xa lạ, không người thân, bạn bè, bụng vượt mặt và đêm đêm là những cơn ho mọc tóc kéo dài đến sáng:Smiling: Thế rồi cũng quen dần, mới đó mà đã 4 năm:)Ngày con ra đời, một mình tất bật nuôi con, kiếm tiền... nên dần quên đi sự đơn độc. Bây giờ con đã lớn, không đến nỗi bận bịu thì nỗi cô đơn lại ùa về. Sợ nhất là tan giờ làm việc, đúng giờ ăn của con nên GV cấm về nhà, một mình lang thang trên đường, thèm một người bạn - chỉ là bạn thôi, để nói với nhau vài câu chuyện vu vơ. Thế mà cũng khó. Tầm tuổi này, ai cũng có gia đình, giờ đó mọi người đều phải lao về nhà với những tất bất đời thường. Những người còn lại, kẻ thì dễ gây sự hiểu lầm, người thì sợ gieo hi vọng... Thế là cứ cô đơn đi hết phố này đến phố kia đợi giờ về. Rồi một ngày, có một người... Cuộc sống đã không còn khái niệm đơn độc, dù không ở bên nhau thì vẫn còn những cú điện thoại, những tin nhắn...Cũng rồi một ngày, một chuyện xảy ra... Không còn gặp gỡ, không còn điện thoại, không còn tin nhắn... Cô đơn về với cô đơn...Hơn bao giờ hết, thấy trống rỗng và đơn độc vô cùng...Tôi ơi:Rose:
:Applause::Applause::Applause:
Tớ cũng có cùng câu hỏi với em mat_buon86 như thế?