Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và...
À không chị ơi, em không kỳ vọng ở anh ấy đâu. Em đã nói mà, đó là cách em TỰ THỬ THÁCH BẢN THÂN MÌNH thôi mà. Em thấy, việc em có cảm giác EM SẼ KHÔNG YÊU CON EM nếu nó không trở nên ngoan ngoãn và tốt bụng như em bé Nhật bản đó có 1 điều gì đó khiến em không thấy yên lòng về bản thân mình. Có vẻ như em "nhẫn tâm" quá chăng? Em không thể giải thích. Nhưng em cũng không thể tự dối lòng mình, khi em có những linh cảm như thế. Thời gian 2 tháng nay, em cứ suy nghĩ hoài về chuyện con cái và hôn nhân.
Việc em muốn tự thử thách bản thân với 1 người gần gũi với em nhất - 1 người "đã được sinh ra", sẽ là 1 trải nghiệm lớn và cho em những kinh nghiệm, để em tự xem mình có thể yêu thương ai đó hết lòng, YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN, mặc dù có thể người đó không đúng như hình mẫu em yêu mến.
Đây sẽ là cách tốt nhất để em có thể tìm ra câu trả lời cho những "linh cảm" mà em vừa nêu ở trên: Liệu em có thể yêu con em nếu nó không trở nên giống em bé Nhật bản dễ thương đó???
Chính vì vậy mà em đã viết, em sẽ chấp nhận anh ấy như thực tế vốn có, với tất cả ưu điểm và nhược điểm. Đó là cách em TỰ THỬ THÁCH BẢN THÂN MÌNH, khi em nghĩ đến việc, EM YÊU THƯƠNG ANH ẤY THAY VÌ EM YÊU THƯƠNG CON EM, dù con em có là người như thế nào, VÌ ANH ẤY ĐÃ ĐƯỢC SINH RA RỒI, CÒN CON EM THÌ CHƯA.
Tức là em không hề có kỳ vọng nào ở anh ấy!!! Em chấp nhận tất cả, kể cả khi anh ấy và em chia tay, thì em vẫn muốn giữ liên lạc và yêu thương anh ấy, như với 1 người thân, như máu mủ ruột thịt, đến cuối đời. Em muốn xem em sẽ chấp nhận những điều không tốt ở anh ấy như thế nào, trong khi bao trùm lên tất cả là em muốn yêu thương. Còn những điều tốt ở anh ấy thì khỏi cần nói đến, vì đã tốt rồi mà.
Em nghĩ, vấn đề của em chỉ có thời gian mới trả lời được 1 cách chính xác nhất.
Nếu chưa có người yêu và chưa có con thì em sẽ tiếp tục sống như bây giờ, học hành, giúp đỡ ba má, đọc sách coi phim, và mơ mộng, rồi khi ra trường thì đi kiếm việc làm, như bao nhiu người khác. Em chẳng suy nghĩ cao xa gì về việc thành đạt hay không thành đạt đâu. Em chỉ thích yên vui và YÊU THƯƠNG thôi.
Nhưng em thấy, ở tuổi của em thì chuyện có người yêu là chuyện thường trực nhất. Hơn nữa em cũng hơi xinh (xin lỗi em hơi khoe khoang chút xíu nha!), nên em cứ phải quan tâm đến việc này hoài. Anh ấy của em đã theo đuổi em từ khi em vào học năm nhất mà.
Em thấy, đối với em, anh ấy chính là người mà em muốn trải nghiệm điều em muốn đó: Cảm giác yêu thương 1 ai đó vô điều kiện, như máu mủ ruột thịt, đến cuối đời, dù cho anh ấy có thể sẽ yêu người khác và có con với người khác (em nói có thể thôi nha! Và việc đó cũng chỉ giống như việc con em sẽ đi lấy vợ/chồng và sinh con ấy mà!). Như vậy mới là yêu thương vô điều kiện, đúng không, tức là yêu thương không ngừng nghỉ! Đối với em, yêu thương thật sự là yêu thương vô điều kiện. Em yêu anh ấy lắm, và anh ấy cũn rất yêu em, HIỆN GIỜ THÌ NHƯ THẾ. Nhưng dù sau này có thế nào, thì em cũng hoàn toàn tin rằng, anh ấy là người hiểu em nhất - hiểu được những yêu thương em muốn dành cho anh ấy. Em nghĩ, tình yêu có thể qua đi, nhưng YÊU THƯƠNG thì sẽ tồn tại mãi mãi. Và anh ấy là người em đã chọn để YÊU THƯƠNG.
Còn với baby, thì hiện giờ em vẫn đang gắn bé với ƯỚC MƠ của em. Em chỉ có ước mơ đó thôi. Để em có thể từ bỏ ước mơ duy nhất đó thì em còn cần thời gian, và với điều kiện, em phải vượt qua được SỰ CẮN RỨT LƯƠNG TÂM KHI EM CỨ NGHĨ RẰNG SINH BÉ RA LÀ ÁC VỚI BÉ.
Một lần nữa em xin cám ơn chị M.H. nha!
Cảm ơn em nhé! Vậy chị đã hiểu, đây là một thử thách, hơi ngược một chút so với thử thách làm "người con gái của không trung" 300 năm của nàng tiên cá khi hoàng tử thì không biết mà yêu nàng để nàng có linh hồn bất diệt luôn mà nàng lại không nỡ lòng đâm hoàng tử để được vẫn được làm tiên cá 300 năm rồi mới tan thành bọt... (vì em thấy cắn rứt lương tâm khi em cứ nghĩ rằng sinh bé ra mà bé không ngoan thì em không yêu bé, sinh bé ra là ác với bé, vì bé sẽ phải chịu khổ để em được làm mẹ)
"Hiện nay nàng đang ở với người con gái của không trung. Các tiên cá không có một linh hồn bất diệt, và chỉ có được là nhờ vào tình yêu của một người đàn ông trên mặt đất. Đời họ vĩnh viễn hay không là nhờ vào kẻ khác. Chúng tôi, những người con gái của không trung, không có linh hồn bất diệt. Nhưng, nếu chúng tôi làm được những điều thiện thì chúng tôi có thể có một linh hồn. Chúng tôi bay đến xứ nóng, nơi dịch bệnh hoành hành để cứu vớt loài người. Chúng tôi thả trong không trung hương hoa thơm ngát để chữa bệnh cho họ. Trong ba trăm năm, nếu chúng tôi mang hết tâm lực làm điều thiện, chúng tôi sẽ có một linh hồn bất diệt và chúng tôi sẽ được cùng loài người chia sẻ hạnh phúc vĩnh viễn."
Thời hạn 300 năm ấy có thể ngắn hơn chăng?
"Chúng ta sẽ len lỏi vào nhà những người trần có con cái, và mỗi lần tìm thấy một đứa bé ngoan ngoãn làm vui lòng cha mẹ, xứng đáng được cha mẹ yêu quý, Thượng đế sẽ rút ngắn thời gian thử thách cho chúng ta. Các cháu bé không biết chúng ta bay lượn trong phòng và mỗi lần chúng ta mỉm cười với một cháu bé ngoan, chúng ta sẽ bớt đi một năm trong số ba trăm năm. Nhưng mỗi lần ta gặp phải một đứa bé gian ác làm cho chúng ta phải rỏ lệ đau buồn, thời gian thử thách của chúng ta sẽ tăng lên một ngày."
Mong em sẽ gặp được nhiều niềm vui làm "thời gian thử thách" ngắn lại. Mong em luôn hạnh phúc!
03:01 CH 14/11/2012
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và...
Cái câu hỏi mà mình thấy mọi người cứ nhắc đi nhắc lại là đứa trẻ không hề được hỏi trước khi nó sinh ra về những gì nó sẽ có trên đời, về nơi nó sẽ sống... là một câu hỏi cơ bản trong văn học, tôn giáo và khoa học chính trị, nếu mình nhớ không nhầm. Mà hình như mọi người tham gia đề tài này nhiều người học ngành khoa học xã hội mà, mình không định múa rìu qua mắt thợ gì đâu, và mình cũng không phải là nhân vật ông già ở bộ tộc trên vùng núi cao đi bộ mấy trăm cây số xuống núi để công bố ông đã tìm ra quy luật trái đất quay quanh mặt trời chứ không phải mặt trời quay quanh trái đất như bộ tộc ông vẫn nói (trong truyện "Trăm năm cô đơn" của Garcia Marquez thì phải? Mình nhớ lờ mờ.)
Đó là khái niệm "veil of ignorance" đúng không? (John Rawls - A Theory of Justice) Bạn thử suy nghĩ bạn chưa ra đời, đang được che bởi một tấm màn vô minh, bạn không biết mình rồi sẽ ở vị trí nào trong xã hội - người may mắn hay người không may - thì bạn muốn xã hội mình sẽ được sinh ra có cách phân chia nguồn lực và đảm bảo công lý như thế nào. Đó là khái niệm về công lý xã hội, về các nguyên tắc xây dựng các thể chế trong xã hội nhằm đảm bảo sự công bằng, an sinh xã hội, cơ hội phát triển...
Trong văn học thì Andersen đã nêu trong "Câu chuyện một bà mẹ" về bà mẹ than khóc vì đứa con bị Thần Chết bắt và bà đổi tất cả mọi thứ, cả mái tóc, sắc đẹp và đôi mắt để đến khu vườn của Thần Chết, túm lấy hai cây hoa trong vườn và dọa sẽ nhổ nếu Thần không trả đứa con cho bà, và Thần Chết nói về hai số phận khác biệt hẳn nhau của hai cây hoa, một sướng một khổ, và nói một trong hai cây hoa là con của bà, nhưng không nói cây nào là cây nào, nếu nó sẽ khổ thì Thần đưa nó lên trồng ở vườn Thiên đường và bà mẹ đành để cho Thần quyết định... (một câu chuyện nặng tính Tôn giáo) Theo mình hiểu, truyện đó có ý nghĩa kiểu như Sinh Lão Bệnh Tử... số phận... là do Trời/Chúa/Thần quyết định chứ các bà mẹ dù gắng hết sức cũng không quyết định được.
Mình thấy khái niệm đó rất hay, nó nói lên hai khía cạnh quan trọng trong quyết định sinh con: về môi trường xã hội đứa con sẽ ra đời (xã hội có công bằng, ổn định không) và về quy luật thiên nhiên mà con người phải chấp nhận (sinh lão bệnh tử, số phận được ghi trong mật mã sự sống mỗi sinh linh có khi hình thành, gien...)
Sinh con ra là chấp nhận rủi ro - về môi trường xã hội, xác suất để đứa trẻ ở môi trường thuận lợi không phải 100%, về tự nhiên, xác suất để đứa trẻ hoàn toàn bình thường về trí tuệ và thể chất không phải 100%...
02:55 CH 13/11/2012
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và...
Em rất cám ơn chị M.H. nha! Và đồng thời em cũng xin lỗi chị nữa. Em đã đọc rất kỹ những gì chị viết, và em nhận ra rất nhiều điều ở bản thân mình sẽ khiến chị thất vọng, vì em sẽ làm phí hoài những điều tốt đẹp mà chị đã viết.
Em thật lòng không muốn làm phiền chị và các chị khác nữa, với những than thở của em.

Chị có kỳ vọng gì ở em đâu mà em bảo chị sẽ thất vọng? Chị viết ra vì nghĩ trao đổi những suy nghĩ của mình thì vừa giúp mình hiểu mình hơn và biết đâu lại giúp ai đó khi đọc thì thấy cái gì đó làm họ nghĩ thêm được ý gì đó tốt cho cách nhìn cuộc sống của họ hoặc đơn giản hơn là làm đầu óc họ vận động tý chút (thể dục não :) ), vậy thôi. Chị cố gắng chia sẻ những gì chị hiểu, chị suy nghĩ khi đọc tâm sự của em thôi, chị không định thuyết phục em theo một cách nghĩ, hay ra một quyết định gì đó về cuộc sống của em cả. Thật sự chị không thất vọng hay kỳ vọng gì cả. Chị thấy xúc động vì em tin tưởng chia sẻ suy nghĩ của em thôi.
Chị M.H. ơi, có lẽ em “hỏng” rồi. Ý em muốn nói, CẢM GIÁC MUỐN BUÔNG XUÔI TẤT CẢ ĐANG TRÀN NGẬP TRONG EM.
Đó chính là cách em yêu bản thân em đấy.
Em muốn sinh con, nhưng em đang không thể thắng nổi lý trí, khi lý trí luôn nhắc nhở em rằng, em thật không tử tế và nhân hậu chút nào, nếu như em sinh con em ra và bắt nó sẽ phải chịu đựng những khổ sở mà nó không đáng phải chịu đựng.
Vấn đề chính là ở chỗ đó! Em thấy chị Diệu Nhã viết rất đúng: “Nếu em muốn biết em có thể giáo dục con em trở thành như cậu bé Nhật Bản được không? Chị có thể khẳng định với em hầu như là không thể, nếu em sống ở Việt Nam.”
Khi ƯỚC MƠ có được 1 đứa con – 1thiên thần yêu dấu ngoan ngoãn dễ thương và tốt bụng như em bé Nhật bản đó KHÔNG BAO GIỜ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC, thì em thấy em KHÔNG CÒN YÊU CUỘC SỐNG NÀY NHƯ TRƯỚC NỮA.
Chị không hiểu sao em lại nghĩ em "hỏng" khi mà em suy nghĩ trong đầu và nghĩ rằng ước mơ của mình về đứa con với những đức tính tốt không thể thành hiện thực? Nghĩa là em làm "bản vẽ" về tương lai của mình và thấy nó không đẹp như mình mong muốn nên không "xây nhà" theo thiết kế đó?
Điều duy nhất em còn nghĩ được bây giờ, là về người em yêu.
Em sẽ yêu thương anh ấy bằng tất cả tình yêu thương mà em có, bao gồm cả tình yêu thương mà đáng lý ra em sẽ dành cho con em, TỨC LÀ YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN, NHƯ MẸ YÊU CON. Và em sẽ chấp nhận anh ấy như thực tế vốn có, với tất cả ưu điểm và nhược điểm. Đó là cách em TỰ THỬ THÁCH BẢN THÂN MÌNH, khi em nghĩ đến việc, EM YÊU THƯƠNG ANH ẤY THAY VÌ EM YÊU THƯƠNG CON EM, dù con em có là người như thế nào, VÌ ANH ẤY ĐÃ ĐƯỢC SINH RA RỒI, CÒN CON EM THÌ CHƯA. Vì vậy mà nếu sau này có xảy ra bất kỳ chuyện gì khiến em và anh ấy không thể thường xuyên ở bên nhau, thì chúng em vẫn sẽ mãi mãi là tri kỷ của nhau, và luôn luôn giúp đỡ nhau khi ốm đau hay khi hoạn nạn.
Trước mắt là em sẽ tự thử thách bản thân bằng cách đó, để ít nhất em có được 1 mục đích sống cụ thể trong giai đoạn này, để em còn thấy mình có ích, nếu không em sẽ thật sự bị khủng hoảng.
Một lần nữa em xin cám ơn, và cả xin lỗi các chị nha, vì những suy nghĩ không đâu vào đâu của em! Các chị thật là tự tin và đã biết được mình muốn gì. Em thật lòng rất ngưỡng mộ!
Em định chuyển việc xác lập giá trị bản thân qua việc sinh nở sang xác lập giá trị bản thân qua việc yêu thương người yêu ư? Liệu đó có phải là gánh nặng kỳ vọng lớn quá đối với anh ấy không đấy? Thế nếu chưa có người yêu, chưa có con, thì giá trị cuộc sống của em là gì? Ai cũng có ích chứ...
02:52 CH 13/11/2012
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và...

-Mẹ ơi, mẹ biết là con sẽ phải chịu đựng bao nhiêu những khổ sở, trong môi trường bị ô nhiễm và nhiều tiêu cực thế này, vậy mà mẹ vẫn cứ sinh con ra, mẹ không thương con sao?
-Mẹ ích kỷ lắm, không chơi với mẹ nữa đâu! Mẹ cứ sinh con ra rồi lại bắt con học nhiều, không cho con vui chơi gì cả! Con vừa mệt vừa buồn ngủ, mẹ không thương con gì cả!
…
Chính vì vậy mà trong bài viết trước em đã đặt câu hỏi: “Nếu em biết trước về những tiêu cực và hiểm nguy như thế trong xã hội sẽ chờ đợi con em, vậy mà em vẫn sinh con ra, VẬY THÌ NHƯ VẬY CÓ PHẢI LÀ EM THẬT SỰ YÊU THƯƠNG NÓ HAY LÀ EM ĐANG CHỈ YÊU CHÍNH BẢN THÂN EM? Hay nói 1 cách khác là, em không yêu con em bằng em yêu chính mình???
Và 1 người yêu bản thân mình hơn yêu con mình thì người đó có còn là NGƯỜI TỬ TẾ VÀ NHÂN HẬU?”
Cả chị M.H. và chị Diệu Nhã đều không trả lời trực tiếp vào chính câu hỏi đó. Em hiểu mà, em phải tự tả lời thôi. Chị M.H. đã an ủi em, “mỗi người chỉ có thể cố gắng yêu thương hết sức mình thôi”, “tình yêu thương của người mẹ thì mấy ngàn năm nay vẫn có giá trị”, và “xã hội loài người vẫn dần khá lên”.
Còn em, em xin không vòng vo né tránh nữa. Em xin không nói đến giá trị của tình yêu thương của những người mẹ hay giá trị của việc làm mẹ như chị M.H. nói, mà em chỉ nghĩ đến 1 việc thôi: Nếu em biết trước về những tiêu cực và hiểm nguy như thế trong xã hội sẽ chờ đợi con em, vậy mà em vẫn sinh con ra, VẬY THÌ NHƯ VẬY CÓ PHẢI LÀ EM THẬT SỰ YÊU THƯƠNG NÓ HAY LÀ EM ĐANG CHỈ YÊU CHÍNH BẢN THÂN EM?
Và em xin tự khẳng định: Nếu ("NẾU" nhé) em quyết định sinh con, thì đó là vì em yêu bản thân mình nhất, và như vậy là em đã không hoàn toàn THẬT SỰ TỬ TẾ VỚI CON EM.
Em phải tự công nhận về sự ích kỷ của bản thân như vậy, vì em không thể nói dối là em “không hiểu biết” nữa. Em luôn muốn dạy bảo con em phải sống trung thực mà, vậy thì trước hết em phải tự trung thực đã.
Các chị ơi, nghĩ đến đây, em bỗng thấy niềm hạnh phúc có con bỗng bị giảm bớt đi rất nhiều.
Nhưng em biết làm gì khác hơn là than thở bây giờ?
Em phải yêu bản thân em thì em mới yêu con được chứ. Thế giới có bao vấn đề mà em vẫn thấy quý cuộc sống, quý những cảm nhận mình có được từ cuộc sống thì em mới thấy việc mình chia sẻ sự sống và tâm hồn với một con người khác là có ý nghĩa chứ. Nếu con em đến lúc hỏi những câu hỏi kia, thì em dạy con cách không được đổ lỗi cho người khác về những vấn đề của mình hay kỳ vọng ở một ai đó giải quyết mọi vấn đề. Em giải thích cho con về trách nhiệm của mỗi người với môi trường, làm gương cho con bằng cách gom đồ tái chế, rèn cho con kỹ năng tham gia giao thông, vứt rác đúng nơi quy định, dạy con kỹ năng sắp xếp thời gian, chỉ cho con thấy bản thân mẹ cũng phải cân bằng học và chơi, phải học đối phó với các hiểm nguy thế nào... Một bài cũ rích mà có thể đến lúc đó không còn phù hợp là kể về thời nhỏ mẹ đã may mắn thoát khỏi những hiểm nguy như thế nào nhưng đó chỉ là nhờ may mắn thôi, giờ đây phải thông minh hơn là rèn kỹ năng trước - chẳng hạn có người quen, người bạn nào đó của mẹ ngày xưa không may bị chết đuối ở ao hồ, mẹ cũng từng tập bơi ở sông suýt chết đuối mà may có người vớt lên... (Cái này chị kể cho em nghe chắc đã cũ rồi, vì chắc em sinh 1991 thì không phải qua cái cảnh này.)
Hồi học phổ thông, chị mơ làm bác sỹ sản khoa mà không thực hiện được. Lúc đó nghĩ mình có chuyên môn giúp các bà mẹ sinh các em bé ra đời thì thật tuyệt, không nghĩ được nhiều về những vấn đề phức tạp liên quan đến quá trình học hành, xin việc, đến khi bập vào rồi thì không đủ điều kiện vượt qua. Thời học đại học như em, chị cũng nghĩ nhiều về việc mình chia sẻ được gì cho cuộc sống. Lúc đó đọc thấy việc hiến tạng khi mình chẳng may bị tai nạn hay hiến xác để các sinh viên y nghiên cứu khoa học, chị thấy việc đó rất thiêng liêng và có ý nghĩa, nhất là khi phải chứng kiến cậu em họ thân thiết từ nhỏ bị tai nạn giao thông mà hôn mê rồi qua đời (mà hoàn toàn không phải do lỗi của em ấy - em ấy đạp xe đi học thêm về, bị tai nạn liên hoàn - xe ô tô húc xe máy, xe máy húc xe đạp, em ngã đập đầu vào vỉa hè đúng chỗ hiểm). Chị cũng đã thoáng nghĩ đến việc mình sẽ làm như thế và cảm thấy lúc đó cơ thể trẻ trung của mình có thể có ích cho đời - hồi đó chị cũng nghĩ nhiều đến việc làm gì cho có ích, như có lúc chị đã hỏi try4dream. Nhưng rồi đến khi cậu bạn thân đại học bỗng chuyển thành người yêu, tự dưng chị thấy suy nghĩ của mình ích kỷ hơn, không nghĩ được đến nhân loại nữa, lúc đấy nghĩ nếu mình có chẳng may qua đời cũng không muốn cơ thể mình lềnh bềnh trong phooc môn để cậu bạn phổ thông nào học y hay sinh viên y không quen biết nào nhìn, mổ, hay học về gân xương cơ gì hết, lúc đấy chỉ mong đừng chết vội để được xúng xính váy cô dâu đã. Và rồi cái suy nghĩ một phần cơ thể nào đó của mình sẽ có ích cho ai đó không may bị bệnh nặng khi mình chẳng may qua đời không còn có ý nghĩa với chị bằng việc hy vọng mình sẽ khỏe mạnh, và góp chung một phần cơ thể của mình cùng với chồng tạo ra một em bé đáng yêu. Về thể xác thì chỉ đơn giản thế thôi, có con là chia sẻ một phần thân thể của mình với một người khác, tất nhiên là con người đó mình chưa hề biết, nhưng mình làm việc đó là vì yêu thương mà. Còn về tâm hồn, có những người muốn và có khả năng chia sẻ những cảm nhận của họ với nhiều người, nhưng chị nghĩ nhiều người cảm thấy có những niềm vui cuộc sống chỉ cần và chỉ dễ dàng chia sẻ với những người trong gia đình. Chẳng hạn em thấy ăn biết nhai thì thật tốt, miếng ăn ngon ngọt hơn nuốt vội, và dạy được con biết nhai thật là thích. Rửa tay trước khi ăn vừa có tác dụng tốt vừa thú vị khi có loại xà phòng bé bé xinh xinh, và dạy được con làm thế thật là vui. Tất nhiên nếu em là cán bộ y tế cộng đồng hay nhân viên NGO về nông thôn làm chương trình tuyên truyền vệ sinh cho bà con, thì việc làm của em có ý nghĩa xã hội hơn và em có niềm vui làm công việc chuyên nghiệp (làm công việc vì người khác như một công việc được trả lương và không phải hy sinh mình vì người khác - yêu mình, yêu nghề, yêu người cùng lúc). Nhưng cuộc sống có vô vàn niềm vui nhỏ mà em có thể chia sẻ với một con người nhỏ bé của mình, không cần ai biết đến, đánh giá em yêu bản thân em hơn hay yêu con hơn khi làm thế, như dạy con rửa tay, vứt rác... Những vấn đề trên đời, chúng vẫn tồn tại, chẳng ai tránh được chúng bằng cái chết hay sự hy sinh của mình hay việc mình chưa từng tồn tại trên đời...
01:51 CH 13/11/2012
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và...
Em rất cám ơn chị M.H. nha! Và đồng thời em cũng xin lỗi chị nữa. Em đã đọc rất kỹ những gì chị viết, và em nhận ra rất nhiều điều ở bản thân mình sẽ khiến chị thất vọng, vì em sẽ làm phí hoài những điều tốt đẹp mà chị đã viết.
Em thật lòng không muốn làm phiền chị và các chị khác nữa, với những than thở của em.
Chị M.H. ơi, có lẽ em “hỏng” rồi. Ý em muốn nói, CẢM GIÁC MUỐN BUÔNG XUÔI TẤT CẢ ĐANG TRÀN NGẬP TRONG EM.
Đó chính là cách em yêu bản thân em đấy....
Một lần nữa em xin cám ơn, và cả xin lỗi các chị nha, vì những suy nghĩ không đâu vào đâu của em! Các chị thật là tự tin và đã biết được mình muốn gì. Em thật lòng rất ngưỡng mộ!
Chị mới ngưỡng mộ em này, em sinh năm 91, năm nay mới 21 tuổi mà đã suy nghĩ rất nhiều, rất sâu sắc về hôn nhân, sinh nở... So với em chị đúng thật tồ ngốc, hồi bằng tuổi em suy nghĩ về tình yêu, hôn nhân... của chị tầm thường hơn nhiều, lúc đó chị chưa tốt nghiệp đại học (trường chị 5 năm) nhưng nhìn bọn bạn có người yêu hơn tuổi, chững chạc, thành đạt... nên cũng chỉ quan tâm đến các anh giỏi giang, bạn bè của các anh họ mình, rồi hậm hực vì chỉ đứng từ xa mà "thần tượng" một ông anh nọ được, và kể lể với cậu bạn thân... Gần ra trường rồi chị mới nhận ra hạnh phúc không phải cái thần tượng hoàn hảo xa xôi nào (chả biết ông thần tượng kia giờ làm sếp to ở đâu :) ) mà chính là cậu bạn mình, người bạn rất chân thành, đi làm thêm (năm cuối) và dành tháng lương đầu định mua vé rủ chị đi xem phim mà chị lại đi xem phim đấy trước rồi nên tỉnh bơ bảo không đi - không có ý gì đâu nhưng mà bạn sốc viết cả một cái thư dài! (Phim "Phải sống" - hồi đấy là mới, nên chị và bọn bạn đã kéo nhau đi xem luôn khi mới ra rồi. Hi hi, nhưng mà may nên sau đó lại được ban mời đi xem phim Casablanca, lãng mạn hơn cái phim căng thẳng nhiều triết lý sống kia nhiều.) Nhưng rồi cũng phải cả một quãng thời gian dài bọn chị mới tự có được căn hộ riêng xinh xắn của mình và cưới được, vì cậu bạn ấy của chị ra trường mới vay nợ mua được một cái xe máy và chị thì cũng lờ ngờ lơ ngơ... 26 tuổi bọn chị mới cưới và 29 tuổi mới có con Cún con. Hồi bằng em chị không nghĩ được sâu sắc là nếu con mình không như cậu bé Nhật Bản thì không yêu nó được vì nó xa lạ quá so với những giá trị mình mong muốn, vẫn còn nghĩ là nếu không lấy người hơn tuổi, vững chắc, làm chỗ dựa cho mình thì thật buồn,mà tuổi này mà không có ai thì sau này còn khó hơn... chưa kể vẫn còn chút hậm hực là thời người ta yêu học sinh, sinh viên thì mình chả có ma nào thèm tán... Tóm lại là mới chỉ nghĩ đến yêu người yêu thôi chứ không nghĩ đến hôn nhân và con cái gì. Chị nghĩ quãng thời gian son rỗi cũng hay lắm chứ, mình theo đuổi nghề nghiệp, học hành (bọn chị cùng du học), mua nhà, sửa sang, trang trí, mua sắm vật dụng trong nhà (hồi ấy đi học mới biết đến lò vi sóng, quê ơi là quê...), du lịch đến những miền đất mình thích, đưa bố mẹ đi du lịch nước ngoài... Sau đó ý nghĩ đón nhận con đến rất tự nhiên thôi mà. Chị chả suy nghĩ được sâu sắc như em đâu, chỉ nghĩ hai vợ chồng mình hạnh phúc thế này thì chia sẻ thêm ra thì càng hạnh phúc thôi. Chị phục những người làm mẹ từ khi còn trẻ lắm! Và chị càng phục hơn những người suy nghĩ chín chắn về việc làm mẹ từ khi còn trẻ như em. Chị năm nay 37 tuổi rồi mà cũng không nghĩ được rõ ràng như em về điều mình mong đợi ở đứa con sau của mình đâu. Chị đã rất sốc khi đọc về ý tưởng truyện We Need to Talk about Kevin vì từ trước đến giờ chị không nghĩ là lại có kiểu người con nào mà làm mẹ của mình không thể nào yêu nổi, nhưng chị cũng không diễn đạt được ý nghĩ rõ ràng như em nghĩ về những gì em mong muốn ở con em. Chị tin là người suy nghĩ sâu sắc về việc làm mẹ như em sẽ là một người mẹ tốt và thế giới xứng đáng được đẹp hơn khi đón nhận các con của em, những đứa trẻ đáng yêu!
12:29 CH 13/11/2012
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và...
Chị M.H à, em thì em thấy mừng cho Nhã vì nàng ta đã có 1 tư tưởng hết sức thoải mái, khác với hồi đầu em biết nàng ta. Tử hồi nàng í xác định rõ ràng, nàng í xinh, trẻ và yêu đời, rất khác với kiểu ủ ê rầu rầu ngày trước... Nàng ta suốt ngày lo chăm chút cho nhà cửa, rồi hoa hoét ăn uống và tình yêu bé của nàng ta là Pao điên- một con mèo siêu điên í ạ. Giờ thì nàng ta lại chuẩn bị lo cho cái chung cư xinh xắn ngon nghẻ của nàng nữa... Em mừng cho nàng í thật lòng. Nói chung theo em, Giời cho mình cái gì mình nhận, Giời chả cho thì thôi, ứ cần. Em chỉ thấy nhiều người hỏi em cái câu: không có con thì buồn chết đi à? Em thấy họ thật thiển cận và đáng thương nữa... Cuộc sống của em luôn thiếu thời gian, thật vậy, giá như 1 ngày có 26 tiếng thì thích hơn, hĩ hĩ...
Hi hi, nghe Chè búp tả về sự chuyển biến tư tưởng của Nhã thấy đúng là có "turning point". Lúc trước, xem "The Last Lecture" của Randy Pausch, chị cũng rất ấn tượng khi ông ấy nói: Bạn hãy lựa chọn mình là Tigger hay Eeyore! Và tự nhủ mình phải gắng lạc quan như Randy - rõ ràng đã chọn là Tigger! Nhân vật Tigger là chú hổ suốt ngày nhảy nhót vui vẻ và nhân vật Eeyore là chú lừa suốt ngày buồn rầu ủ ê. Nhưng hóa ra đấy cũng chỉ là ý kiến người lớn. Con Cún nhà chị rất thích các phim về Pooh và Tigger nên có lẽ nàng "nghiên cứu" về phim này sâu sắc hơn nhiều người lớn. Nàng bảo: Con chả thích như Tigger, lúc nào cũng cười mà nhiều khi chả có gì đáng cười cả, lớp con có mấy bạn cứ như thế, cứ trêu con mà con không thích lại cứ trêu tiếp. Còn như bạn Eeyore thì chán rồi, vì bạn ấy chỉ thích lăn mình trong đám hoa dandalion mà chỉ có mùa xuân mới có 1 tý thôi, còn lại bạn ý toàn buồn rầu ủ ê. Con thích như bạn Pooh, bạn ấy thích mật ong là thứ cũng kiếm được thôi chứ không phải đợi một năm một lần như hoa dandalion, lúc nào có mật ong thì bạn ấy vui, lúc nào không có mật ong thì bạn ấy cũng buồn rầu ủ ê kêu "Oh bother!" với cả thò mồm vào cái hũ mật ong rỗng kêu "Empty again!" nhưng mà không phải lúc nào cũng buồn như thế.
Cái gì mà Giời cho với Giời không cho hay Vua cho quý hay là không quý, của Giời mới quý (như Mai An Tiêm "Của biếu là của lo của cho là của nợ")... Mình muốn thì mình cố gắng, là do mình cả, chứ sao lại dỗi Giời "ứ cần". Mỗi người cần những thứ khác nhau, có những mong muốn, ước mơ khác nhau thôi mà.
03:47 CH 12/11/2012
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và...
Thưa các chị trong topic “Childless by choice” !
Em sinh năm 1991, em đã có người yêu và em cũng đang suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống tương lai, đặc biệt là về việc nên hay không nên sinh con?
Từ hôm qua đến hôm nay, em tìm thấy trên WTT rất nhiều diễn đàn về vấn đề này.
(Những người không thích sinh con vào đây chia sẻ nhé!!!
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và các mẹ đồng cảm (phần 2)
Buổi sáng trong ngôi nhà có hai người và ba mèo
Đàn bà không bầu, kiếm đâu chẳng được.)
Em thấy có rất rất nhiều những suy nghĩ vô cùng sâu sắc, thấu đáo, và rất nhân văn của các chị, khiến em phải suy nghĩ rất nhiều, theo chiều hướng: Em khá bị thuyết phục bởi các chị chè búp và M.H . Em tự thấy em chưa có nhiều hiểu biết và chưa suy nghĩ được thấu đáo như các chị, vì vậy xin cho phép em được hỏi các chị 1 vài câu hỏi nha! Em rất cám ơn!
Điều đầu tiên và gần như là quan trọng nhất khiến em bị thuyết phục bởi những phân tích của các chị chính là: EM NHẬN THẤY TRONG ĐÓ CÓ SỰ TỬ TẾ VÀ NHÂN HẬU mà rất rất nhiều những người làm mẹ khác “chưa” đặt lên hàng đầu khi sinh con.
Ví dụ:
Chị chè búp: "Em nghĩ là đã làm mẹ mà muốn dạy con thành người tử tế thì trước hết mình phải là người tử tế đã".
Chị tracmisao: "Theo tớ hiểu thì các bạn ở đây không phải không đảm bảo được cuộc sống cho con nếu họ có con...mà họ thấy họ sẽ tạo ra 1 kiếp người nhiều khả năng là không sung sướng gì trong môi trường đầy rẫy ô nhiễm và hiểm họa, họ sợ con họ khổ, họ sợ ...và họ nghĩ tốt hơn hết là không sinh ra".
Chị Brotchen: "Mình nói thật, mình không đủ nhẫn tâm để nhìn con mình sau này, mỗi ngày chen chúc trên đường hít khói bụi, đi làm thì cạnh tranh, đó là chưa kể thất nghiệp, nghèo khổ, đau đớn vì bị bạc tình/phản bội mà cha mẹ không giúp gì được. Đây là suy nghĩ cá nhân của mình, bản thân không giàu có để trang bị cho con cuộc sống đủ đầy mà cố sinh con ra là ÁC với con.
Chị M.H: " Mình nghĩ các bạn đã quyết định không sinh con là những người nhạy cảm và suy nghĩ nhiều về những vấn đề liên quan đến cuộc sống của MỘT CON NGƯỜI - những rủi ro, khó khăn, vất vả, nỗi khổ... - mà nhiều người không chú ý thấu đáo."
Những lý lẽ về thiên chức và bản năng làm mẹ cũng rất đúng và rất đẹp, đặc biệt như trong bài viết của chị Mẹ Cúncon .
------------------
“Buổi sáng trong căn nhà bạn thật đẹp! Cuộc sống của bạn thật đáng yêu! Sự lựa chọn của bạn cũng rất đáng tôn trọng!!!
Mình đi qua topic của bạn, đọc đi rồi đọc lại, rất thích, gót chân của mình cũng như đang lướt nhẹ trên những bậc cầu thang sạch sẽ, dang tay đón nắng thu vàng… thấy ấm áp, nhẹ nhàng và thích thú vô cùng...
Nhưng... cứ thấy thiêu thiếu 1 điều gì đấy, cứ thấy tiêng tiếc 1 điều gì đấy... Đóng topic rồi, đọc sang bài khác rồi ... lại quay về mở topic của bạn ra...
Mình bắt đầu tưởng tượng trong căn nhà sạch sẽ và ấp áp ấy... Bạn được đánh thức bởi ánh ban mai vàng nhẹ và tiếng chim ríu rít, quay sang thấy một khuôn mặt thiên thần bé bỏng đang say giấc nồng, bất chợt bé nhoẻn miệng cười... Trong bạn bỗng trào lên một cảm xúc kỳ diệu, yêu thương và hạnh phúc vô cùng tận…, bạn ngắm mãi, ngắm mãi đôi làn mi cong, bờ môi phụng phịu, hai má phinh phính của bé và thấy mình vô cùng giàu có... Để cho thiên thần tiếp tục ngủ, bạn bước xuống cầu thang, cười lên 1 cách thích thú, trượt cửa kính sang 1 bên đón gió mới và lắng nghe tiếng chim lích rích...
Bạn vào bếp, đặt nước để quấy sữa cho thiên thần và những chú mèo có màu lông vàng óng như mật ong, tiếng nước trên bếp vừa sôi liu diu bạn bỗng nghe tiếng trẻ bi bô “Mẹ ơi em đánh răng rồi! Mẹ ơi em đói rồi mẹ cho em ăn đi nào …”, “Minie ngồi bên này nào, Mickey ngồi nên kia nào, ngoan chờ mẹ cho uống sữa nào!”. Trong khi bạn tận hưởng làn gió ban mai mùa thu và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, thì thiên thần nhỏ bé của bạn đã tự dậy, trượt khỏi giường, tự đánh răng và rửa mặt xong, đang hướng dẫn các chú mèo chuẩn bị đợi bạn cho ăn sáng… Bạn thấy mình thật quan trọng và “lũ nhóc” thật thú vị…
Mình đã có khoảng thời gian 1 mình ôm con trong bệnh viện khi chồng đi vắng. Con chỉ mới gần 2 tuổi, 1 ngày đi tướt mười mấy lần, toàn nước, xung quanh con, trẻ con nằm la liệt, mắt nhắm nghiền, nửa mình dưới lót đầy khăn và giấy vệ sinh, 2 tay cắm 2 ống dịch truyền… Có bé trên “vào” dưới “ra” liên tục, đôi mắt những người mẹ tím bầm mất ngủ, ngập tràn lo lắng… Phòng cả đêm không đóng cửa, 2 cửa trước và sau thông thống ra 2 hành lang, đêm khuya những bóng đèn điện vẫn sáng choang, y tá, bác sỹ rồi người nhà bệnh nhân vẫn đi lại không ngớt. Mình không dám chợp mắt, không dám đặt con xuống giường, sợ mình nhỡ ngủ quên 1 chút có người bắt mất con (đó chỉ là lo sợ vì thấy cửa phòng lúc nào cũng thông thống, mỡ toang, chứ hồi đó chưa có hiện tượng này). Mình luôn phải chủ động lau bằng nước nóng ngay mỗi khi con sốt cao, báo cho bác sỹ đều đặn tình tình bệnh tật của con, đề nghị bác sỹ thay thuốc khi thấy bệnh con không bớt… Rồi con cũng ra viện… Nghĩ lại những ngày đó mình vẫn thấy kinh hoàng … nhưng trong lúc đấy chỉ cầu mong con chóng khỏi, mặc cho chân tê dại vì lâu không thay đổi tư thế, vẫn ráng ngồi im không trở mình để con nằm trên tay được ngủ ngon giấc… Không thấy gì là khó khăn, vất vả khi phải triền miên thức đêm trong trạng thái căng thẳng, lo lắng, chỉ thấy thương con vô hạn và vui sướng vô cùng khi con được xuất viện trở về nhà.
Rồi đến ngày con lớn lên, thấy chương trình mẫu giáo và lớp 1 có 1 sự chuyển biến bất cập, mẫu giáo thì không cho bé tập đọc, học viết, đùng 1 cái vào lớp 1 ngày nào cũng có toán và tiếng Việt, nhồi nhét quá nhiều, lại còn tập viết… Để con không phải còng lưng mỗi tối lớp 1 hay phải học thêm, học nếm khi vừa mới bắt đầu sự nghiệp học hành, từ khi con 3 tuối, tối tối mẹ đọc con nghe những câu truyện ngắn, dễ thương… Rồi nhà dán đầy số và chữ, nhìn đâu con cũng thấy chữ và số…. Mỗi ngày con chơi với mẹ, chơi mà học, học mà chơi… con vào lớp 1 nhẹ nhàng… chẳng có gì phải khó khăn, cũng chẳng chủ quan vì đã học trước do mỗi bài cô dạy với con vẫn mới mẻ, hấp dẫn, vì mẹ dạy con bằng tài liệu riêng do mẹ biên soạn hay từ nguồn khác, không phải sách lớp 1, nhưng mẹ vẫn nghiên cứu dạy theo đúng chương trình con sẽ học…
Chỉ cần sắp xếp việc nhà khoa học, ngủ sớm thêm 1 chút, dậy sớm thêm 1 chút, thì vẫn đưa con được đến tận chỗ ngồi, tránh cho con phải khiêng cặp quá nặng. Chỉ cần chịu khó tìm kiếm, lựa được kiểu cặp sách đa năng, nhẹ, lại có bánh xe… thì con không phải khuân sách khi mẹ không đón được tận lớp…
Chẳng cần đi đâu xa, cứ vào box giáo dục trong webtretho này, sẽ định hướng được cho con chiến lược học tập tốt, khắc phục được chương trình giáo dục của Việt Nam “quá nặng về lý thuyết, quá kém về thực hành cũng như tính giáo dục”. Xây dựng cho con 1 chiến lược học tập từ khi còn trong bụng mẹ, với “bí quyết nuôi dưỡng thai nhi khỏe mạnh thông minh”, giáo dục “Dưới 3 tuổi, mẫu giáo”, “tiểu học”, “ Cấp 2 và cấp 3”, với “Các môn ngoại khóa, nhạc&thơ, sách cho bé”, các “vấn đề chung”… Bé, mẹ và ba tha hồ vui chơi, tha hồ phát triển tư duy và sáng tạo… chỉ sợ không có thời gian, không đủ đam mê…
Chẳng sợ dân số VN 90 triệu người, mật độ quá lớn… vì … trong những đứa trẻ được sinh ra, được nuôi dạy bằng sự tận tâm, nhiệt huyết, tấm lòng, kiến thức … của các bố các mẹ trong WTT này… nhất định sẽ có không ít bé trở thành những kiến trúc sư, những nhà xây dựng, những nhà khoa học … phát minh ra những ý tưởng, làm lên được những công trình… khắc phục được các nhược điểm do mật độ dân số quá lớn gây ra… Còn không thì … định hướng cho bé du học và sinh sống ở một đất nước tốt đẹp hơn VN…
Kinh tế bất ổn, môi trường sống, đạo đức xuống cấp, nguy hiểm rình dọa… đầy những bất an khi 1 đứa trẻ ra đời trong giai đoạn hiện nay… Nhưng… các thiên thần vẫn được sinh ra hàng ngày, chỉ cần đó không phải là kết quả của sự lỡ kế hoạch hay ngoài ý muốn (điều này chiếm tỷ lệ rất nhỏ thôi), thì chưa cần các con phải đền đáp gì cho bố mẹ, thì việc chúng có mặt trên cuộc đời này đã là một điều kỳ diệu, chỉ việc được nhìn thấy chúng, nghe thấy chúng cười hay nhìn thấy chúng khóc thì cũng đã là một giá trị lớn lao đối với mỗi bậc cha mẹ… Chỉ cần chúng ra đời, chúng hiện hữu là ngay lập tức sống dậy trong mỗi bậc cha mẹ lòng yêu thương vô bờ bến và khát vọng chăm sóc, dạy dỗ, nuôi dưỡng chúng khỏe mạnh, hạnh phúc, có ích cho đời…
Quan điểm lựa chọn cuộc sống “childless by choice” của gia đình bạn đáng tôn trọng, nhưng có những điều tất cả mọi lời nói, dù nhiều và hay đến đâu cũng không diễn tả được sự việc. Chỉ khi thực sự có em bé, bạn mới cảm nhận được điều đó kỳ diệu đến mức nào. Mình không khuyên bạn đâu, nhưng cứ thử đi bạn sẽ biết có những điều kỳ diệu và hạnh phúc vô biên bạn không được nếm trải nếu không có em bé của riêng mình. Còn những vấn đề khó khăn, bất cập… của xã hội, kinh tế, giáo dục ..., thì … mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, mỗi người, mỗi gia đình có ý thức, nỗ lực, cố gắng, sống tốt … để xây dựng xã hội, cao hơn nữa, nếu mình không làm được, thì nuôi dạy con, truyền niềm tin, mơ ước và khát vọng cho con… biết đâu con của 1 bố mẹ nào đó trong webtretho của chúng ta lại làm lên được kỳ tích: cải tạo và phát triển xã hội… mong ước lắm thay ở những thiên thần bé nhỏ của Webtretho!!!!”
----------------------------------------------
Nhưng rồi những phân tích rất đẹp và “cũng” rất nhân hậu của những bà mẹ tốt như chị Mẹ Cúncon đó vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được em, vì em cứ tự hỏi, tại sao những suy nghĩ, những mong muốn, những hành động tốt đẹp và chân thành đó của những người mẹ LẠI KHÔNG THỂ TẠO RA NHỮNG EM BÉ NHƯ EM BÉ NHẬT BẢN VÀO NĂM NGOÁI MÀ CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC BIẾT ĐẾN SAU THẢM HỌA SÓNG THẦN (hồi tháng 3.2011). Em không tin là ở VN chúng ta lại có 1 em bé 9 tuổi nào lại có cách sử sự vô cùng nhân văn và trung thực như cậu bé 9 tuổi Nhật bản đó khi 1 thảm họa nào đó xảy ra ở đây.
----------------------
“Tối hôm qua, em được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng em chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, em sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn, nên mới lại hỏi thăm.
Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường. Từ ban công lầu 3 của trường, nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói, nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp.
Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe em hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh em mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của em bị rơi ra ngoài, em nhặt lên đưa cho nó và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói".
Thằng bé nhận túi lương khô của em, khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.
Ngạc nhiên vô cùng , em hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".
Em nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy em một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh”.
----------------------------
Các chị ơi, nếu em muốn dạy bảo con của em để nó có được những tính cách trung thực như cậu bé Nhật bản đó thì có khả thi không, khi em chỉ có tình yêu thương như các bà mẹ khác? Và liệu một người sống trung thực như vậy có thể có tương lai tốt đẹp trong xã hội nhiều bon chen và xô bồ như chúng ta vẫn thấy hàng ngày xung quanh chúng ta không?
Em tự thấy em cũng rất yêu trẻ, thích âu yếm và chăm lo cho các cháu con của anh chị em, như chị Mẹ Cúncon miêu tả. Nhưng em vẫn thấy sự suy nghĩ xa hơn, thực tế hơn như của chị chè búp và chị Brotchen lại có phần tử tế và nhân hậu hơn, vì các chị suy nghĩ cho chính SỐ PHẬN của những con người sẽ được “hay bị” sinh ra đó.
Em rất rất yêu sự tử tế và sự nhân hậu, và điều em muốn hỏi là, ĐÂU MỚI LÀ SỰ TỬ TẾ VÀ SỰ NHÂN HẬU THẬT SỰ?
Có phải sự tử tế và nhân hậu thật sự chính là những suy nghĩ và hành động như của những bà mẹ tốt Mẹ Cúncon, khi họ vô cùng yêu con nhưng họ vẫn không thể tạo ra những đứa trẻ trung thực như em bé Nhật bản đó (điều mà em ngưỡng mộ nhất và rất mong con của em sẽ có nhân cách đó)???
-------------

Có con để yêu thương chứ đâu phải để tôn vinh một giá trị nào - dù đó là sự hy sinh, lòng vị tha hay gì gì đó. Sinh ra con thì mong con thành NGƯỜI chứ không nhất thiết phải thành ANH HÙNG như hình tượng cậu bé kia (chị không rõ có em bé Nhật Bản đó không hay là giống như hình tượng Lê Văn Tám). Con cái - sự hiện diện và tính "người" của con - là mục đích chứ không phải phương tiện. Sinh con ra để mong con như cậu bé Nhật Bản thì có khác nào Rudyard Kipling (nhà văn nổi tiếng với những câu truyện cho trẻ em như Jungle Book về chú bé người sói, loạt truyện Just So Stories về sự tích các đặc điểm của các loài vật như vì sao mũi voi dài, vì sao da tê giác nhăn nhúm...) tìm mọi cách để "giúp" con được gia nhập quân đội dù không đủ tiêu chuẩn để rồi đau đớn mãi vì cái chết/sự hy sinh của con ngoài chiến trường để viết: "If any question why we died/ Tell them, because our fathers lied."
Nếu em muốn sẻ chia, muốn hy sinh, muốn yêu thương, và thấy mình có đủ điều kiện để làm việc đó một cách bền vững trong cả cuộc đời, thì có con để mà yêu thương. Rồi con cũng sẽ biết sẻ chia, yêu thương, ít ra là với những người thân yêu. Còn nếu em đủ tình yêu thương cho cả nhân loại, chứ không chỉ cho con, như những nhà văn nổi tiếng như Kipling, thì cũng không nên kỳ vọng con cũng phải sẻ chia với toàn nhân loại như vậy. Con trai của Phật theo học cha từ 7 tuổi nhưng cũng đâu có tạo ra một luồng tư tưởng mới như người cha. Và con trai Kipling thì thật đáng thương.
Sinh con ra là để yêu thương và để làm điều đó thì cần chuẩn bị sẵn sàng để lúc nào cũng có thể nói "Mình đang làm hết sức để yêu thương con. Mình tin là mình làm được."
03:13 CH 12/11/2012
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và...
Câu hỏi của em về quan hệ người với người là câu hỏi cơ bản nhất về sự hình thành và phát triển xã hội loài người rồi.
Những thể chế cơ bản giúp duy trì nhân loại là gia đình, cộng đồng, tôn giáo, các hệ thống giá trị truyền thống, thông lệ, tập tục, hệ thống pháp luật...
Kể cả ở những quốc gia có hệ thống pháp luật phát triển nhất thì bên cạnh công lý - để đảm bảo mọi người không làm hại nhau và chịu trách nhiệm về những vấn đề chung - những giá trị như tình yêu thương, lòng vị tha, đức hy sinh vẫn là những yếu tố cần thiết để duy trì quan hệ giữa con người với nhau một cách tốt đẹp.
Theo các nhà khoa học xã hội thì những yếu tố như gia đình, tôn giáo, lề thói, tập tục có thời gian thay đổi chậm hơn so với sự thay đổi về luật pháp, chính sách.
Vậy nên về lý mà nói thì những giá trị như sự vị tha, nhường nhịn, hy sinh mà các thể chế như gia đình, tôn giáo, tập tục, truyền thống... tôn vinh vẫn có khả năng tồn tại ngay cả trong những bối cảnh luật pháp chưa tạo được niềm tin về công lý.
Các giá trị em nêu đều là các bài học đạo đức mà các gia đình, các tổ chức tôn giáo và các thầy cô dậy tiểu học đều ra sức truyền tải. Như Cún nhà chị luôn tâm niệm Care, Integrity, Responsibility...
Nhưng nói vậy chỉ ở tầm vĩ mô.
Con mình sinh ra là một con người cụ thể, không phải là một phương tiện để duy trì một thể chế như gia đình, tôn giáo hay gì gì đó - để tôn vinh những giá trị như lòng vị tha, đức hy sinh (thì xã hội đầy những người ăn miếng trả miếng mà lại có nhiều mẹ Teresa hy sinh vì người khác bù lại thì tốt quá chứ sao, nói vui vậy :)).
Ý chị chỉ là, nếu em đặt tiêu chuẩn con em phải có tính cách như cậu bé Nhật Bản kia, và phải nuôi để làm sao con được như vậy, thì cũng giống như ông Kipling cứ ra sức động viên thanh niên ra trận và bản thân nhờ vả bạn bè để cậu con trai cận thị nặng không đủ điều kiện gia nhập quân đội "được" ra trận, và rồi hy sinh.
Mỗi người chỉ có thể gắng yêu thương hết sức mình thôi chứ đúng như em nói "tại sao tất cả tình yêu thương vô bờ bến của các bà mẹ dành cho con mình lại không đủ để những tiêu cực trong xã hội biến mất". Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái đó, cộng với tình yêu thương cho cả nhân loại của Chúa, Phật mà các tôn giáo đều tôn vinh, cộng với bao nỗ lực của cộng đồng để xây dựng pháp luật... cũng chưa đủ để làm tiêu cực trong xã hội biến mất, nhưng xã hội loài người vẫn dần khá lên. Vậy thì như Nhã nói: không nên xác lập giá trị bản thân qua việc sinh nở, vì sinh con nuôi con cũng chỉ tác động tí xíu đến thế giới thôi, tình yêu thương của người mẹ thì mấy ngàn năm nay vẫn có giá trị, nhưng mấy ngàn năm nay vẫn không phải phép màu để biến thế giới thành thiên đường hạnh phúc ở mọi nơi.
12:31 CH 12/11/2012
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và...
Chị MH,
Bài viết và những liên tưởng của chị liên quan ₫ến We need to talk about Kevin rất thú vị và có nhiều ₫iều ₫áng suy ngẫm
Chị thấy câu em nói bên ĐBGB chua chát lắm à? Hì, có thể suy nghĩ bình thản ₫ón nhận mọi thứ ₫ến với mình khiến em dễ dàng nói ra như thế mà ko cảm thấy có vấn ₫ề gì. Còn những trận ₫ấu khẩu ko hồi kết thì ₫úng là em chỉ biết nhún vai với những người hiếu thắng, cố chấp và thù dai nữa
Chị cảm thấy sự xung khắc giữa bà mẹ và Kevin giống cuộc chiến về đề tài không đẻ thật đấy, vì chị thấy cái kiểu kiên nhẫn tranh luận với các bạn trong đề tài của một số người mẹ có cái gì đó như là cái kiểu bà mẹ Kevin cố gắng chăm sóc Kevin dù thấy Kevin có nhiều điểm khó ưa theo quan niệm của bà, (so sánh có lẽ bị ngược vì theo truyện bà mẹ Kevin có vẻ như lúc đầu định childless by choice mà nhỡ có Kevin nên tình cảm với Kevin là trộn lẫn giữa yêu thương và ghét bỏ... nên đáng ra phải so sánh các bạn trong đề tài này như bà mẹ, nhưng chị lại cảm nhận ngược lại như thế...) Nhưng có lẽ là cảm nhận lan man thế thôi.
Chị cũng trong tình trạng như em trong hành trình tìm bé thứ hai - nhưng không thể dễ dàng nói "tịt" như vậy được, có lẽ vì tính cách chị không mạnh mẽ chăng? Chị không thể thấy thoái mái khi nói như thế. Còn tất nhiên thực tế cuộc sống thế nào thì phải chấp nhận thôi, nhưng chị không muốn nói như thế để thấy thoải mái. Còn ai đó tỏ vẻ thương hại hay ái ngại hay hỏi chọc xoáy chuyện con cái... thì thôi, cũng là vấn đề nhỏ mà, đó là do cách suy nghĩ, giao tiếp của họ chứ đâu phải do mình, sao mình phải nhận điều xấu vào mình để tránh cái cảm giác khó chịu vì thái độ của họ.
01:06 CH 11/11/2012
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và...
Haizz, mình phải mượn máy chồng mới post được bài!
Chị M.H ui, em nói thật em rất bi quan về thế giới, dù có những tin cũng tốt lành, sáng sủa nhưng đó là tương lai, là cái chưa chắc chắn chứ hiện tại thì quá chắc chắn về những điều đáng lo đó cũng như nó đang ngày càng phủ nhận cái tương lai lạc quan kia. Em dám chắc là bất kì bà mẹ nào cũng sẽ có lúc nào đó nghĩ rằng tụi k đẻ ý thực ra cũng rất có lí, bởi ai cũng phải đối mặt với những rủi ro, nguy hiểm hàng ngày, trừ khi giả dối phủ nhận hoặc có nhiều kẻ ngu tới nỗi k nhận ra điều đó! Em cũng dám chắc ai trong tụi em cũng đều có những khoảng khắc thích có baby chứ nhưng cảm giác ấy thường qua nhanh khi trở lại hiện thực!
Đơn giản trước mắt là việc cắn 1 miếng mà cứ phân vân mình đang nuốt cái chất độc nào! Ấy thế nên em mới tự hỏi, ai cũng than, cũng sợ mà đẻ thì cứ đẻ, dạy con thì được mấy ai hiểu sâu sắc, k biết họ nghĩ cái gì, điều này cũng giống như nhiều mẹ cứ tự hỏi tại sao tụi em k đẻ khi trẻ con đáng iu vậy!
Càng nghe dạy dỗ việc đẻ đái, em càng ghét cay ghét đắng cái vấn đề đó, càng nghe hỏi thì em càng chán ngấy, chỉ muốn hét lên rằng ngoài đẻ đái, mấy người
làm được gì hay ho cho trái đất thì hãy kể cho tui nghe đi chứ đừng lải nhãi mãi, thật là vớ vẩn! Những lúc đó em còn ghét lây sang bọn trẻ con, thấy đứa nào cũng chả ưa! Mà em cũng nói thẳng là thực sự k ưa nổi những người ham đẻ bởi chỉ có người biết lo nghĩ mới đẻ văn minh!
Giờ mình em lo cho 5 con mèo, em thấy điều đó thật có ích, mới có hứng, dù rằng phiền toái cũng k ít! Tình yêu động vật và tình cảm tụi nó giành cho mình là 1 trong những điều trong sáng tinh khiết nhất trên đời vì k hề đòi hỏi gì từ nhau, điều đó ở con người thì quá hiếm! Tụi nó giúp em cân bằng cuộc sống và thay thế cho bọn trẻ con cực kì hiệu quả, trừ vấn đề tụi nó k thể chăm sóc lại cho em cũng như khả năng bình yên để sống tự lập là hầu như k có ^^!
Em giờ cũng khá bình thản với những topic kiểu đó vì quá quen rồi, mọi người ở đây em tin là cũng thế, trừ 1 vài bạn còn trẻ nên còn bức xúc nhiều ^^! Mà mấy người chuyên nói kiểu đó thực chất ra toàn người k hạnh phúc mà 1 phần do chính nhiều tính xấu của họ tạo nên!
Ở đây thì em sẵn sàng nhận em tịt, cũng muốn nói cho người trong đời thực như thế luôn nhưng chưa đủ điều kiện thuận lợi và chị Nhã cũng chả ngại điều đó vì cơ bản là tụi em k sợ gì thiên hạ cả, có thể nói đạt tới trình độ cao về khả năng bơ thiên hạ! Riêng em chả coi cái gì là thiên chức hết, ai thích thì cứ nhận, nhận rồi có gì xảy ra vì điều đó thì cũng đừng có kêu ca sao phụ nữ khổ thế…làm ảnh hưởng tới người khác, cực ghét!
Em có nghĩ nhiều về việc "có ích" và "không có ích" như em viết không? Paulo Coelho có nói:
Ask a flower in the field: ‘Do you feel useful? After all, you do nothing but produce the same flowers over and over?’ Hãy thử hỏi một cây hoa trên cánh đồng: "Mi có thấy mình có ích không? Rốt cuộc, mi chẳng làm gì ngoài việc tạo ra những đóa hoa nom như nhau, hết mùa này tới mùa khác?
And the flower will answer: ‘I am beautiful, and beauty is my reason for living.’ Và cây hoa sẽ trả lời: "Tôi đẹp và vẻ đẹp là lý do để tôi sống."
Ask the river: ‘Do you feel useful, given that all you do is to keep flowing in the same direction?’ Hãy thử hỏi dòng sông: "Mi có thấy mình hữu dụng không, khi mà tất cả những gì mi làm được chỉ là cứ chảy mãi theo một hướng?"
And the river will answer: ‘I’m not trying to be useful, I’m trying to be a river.’ Và dòng sông sẽ đáp: "Tôi không cố gắng để sống hữu dụng, tôi chỉ đang gắng sức để là một dòng sông."
Don’t try to be useful. Try to be yourself: that is enough, and that makes all the difference. Đừng cố gắng để trở thành hữu dụng. Hãy cố gắng để là chính bạn: như thế là đủ, và điều đó tạo nên tất cả sự khác biệt.
03:30 CH 10/11/2012
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và...
Chị không theo dõi kỹ mấy vụ cãi nhau nhưng mà thôi mình không định luyện kỹ năng tranh luận thì thôi không nói chuyện với họ có được không? Người ta lựa chọn nói gì là do suy nghĩ riêng của họ, rất có thể khác nhiều so với cách nghĩ của em mà. Người trong nhà mà nhiều khi nói chuyện với nhau mãi mà chẳng hiểu được suy nghĩ của nhau, mà người nhà là nói chuyện trực tiếp, nghe được giọng nhau, nhìn được cách biểu cảm, quan sát được hành động cụ thể trong tình huống cụ thể, thi thoảng mới giao tiếp qua thư từ như kiểu mình gõ bàn phím như bây giờ mà. Vậy thì để hiểu người lạ trên mạng thì còn khó hơn nhiều. Em bận tâm vì sao họ nói thế này thế kia làm gì.
02:51 CH 09/11/2012
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và...
Ôi, em cảm ơn chị (hay anh nhỉ), hí hí. Chị chạm vào ước mơ hồi bé của em đó, hồi bé em cứ mơ ước mình trở thành nhà văn, viết truyện này kia... Nhưng ước mơ đó của em mỗi ngày một phai nhạt, khi em đọc sách nhiều hơn, nhất là bây giờ, ngày nào em cũng đọc truyện, đọc hết truyện này đến truyện kia, rồi càng ngày càng thấy mình ngu dốt đần độn, trí tưởng tượng kém cỏi, nếu giả sử có rảnh rang mà viết sách, thì chắc cũng chỉ cho mình em đọc... Thế nên thôi, em nhất quyết sống với sự đần của mình, ngày ngày ôm mèo, chăm lo cơm nước cho tốt, kiếm đủ tiền sinh sống là được rồi.

Viết một cuốn truyện, theo em nghĩ, để mà hay được, mình phải hoá thân vào tác phẩm, nhân vật. Ví như Margarit Mitchell viết Cuốn theo chiều gió đó, khi để nhân vật Melanie của mình chết, bà đã khóc lóc đau khổ như một người thân của mình ra đi vậy. Em khó làm được điều đó lắm, vì cuộc sống của em đang rất bình yên, để tạo ra một thế giới khổ đau cay đắng thì em phải đào sâu trí tưởng tượng, cứ như thế em sẽ hoá điên mất, thần kinh yếu mà.
Chị già một con và đang tính đẻ thêm em ạ, hi hi
Hôm nọ thấy bài Chè búp mà chả có lúc nào ngồi nghĩ ngợi mà trao đổi, hôm nay vào Đọc báo giùm bạn thấy có cái bài có đầu đề cay nghiệt quá (Đàn bà không bầu, kiếm đâu cũng được), thú thật đây là lần đầu tiên chị nghe thấy câu này dù nghe nó vần vần như vậy chắc là câu nào đó trong dân gian mà chị chưa biết. Post bài xong thì thấy đề tài bị khóa rồi. Chị copy paste vào đây vậy.
Chỉ muốn nói với Chè búp ý này: Những bài viết của Chè búp cũng như những câu truyện để mọi người đọc và suy nghĩ, như đọc "We Need to Talk about Kevin" hay các truyện khác - để nhìn thế giới đa dạng nhiều chiều hơn mà. Em cứ chia sẻ với mọi người theo cách của em, thể nào cũng có ích, cần gì phải có danh hiệu nhà văn gì đâu.
Bài trên đề tài kia của chị:
Nếu “Đàn bà không bầu, kiếm đâu chả được”, thì: trẻ con đã đẻ ra sẵn rồi ấy, có nhiều lắm, ở các trại mồ côi ấy, kiếm không khó. Có lẽ lấy một người phụ nữ xa lạ dễ hơn nuôi một đứa trẻ xa lạ? Câu đề này thật là cay nghiệt, mình phản đối. Giá trị của người phụ nữ có đâu chỉ ở buồng trứng và tử cung? Không thể vì người phụ nữ không sinh đẻ mà trở thành vô giá trị.
Mình quan niệm: sinh con là chia sẻ sự sống và hạnh phúc được sống, một việc mình làm từ một phần cơ thể và tâm trí mình. Mình yêu cuộc sống – có cơ thể của mình và cảm nhận của mình về cuộc sống, hiểu được vẻ đẹp của cuộc sống quanh mình – và mình muốn chia sẻ hạnh phúc đó nên mình muốn tự sinh con và nuôi dạy con nên người để con cũng được thấy hạnh phúc vì có một cơ thể của chính con, một tâm hồn của chính con.
Mình nghĩ các bạn đã quyết định không sinh con là những người nhạy cảm và suy nghĩ nhiều về những vấn đề liên quan đến cuộc sống của một con người - những rủi ro, khó khăn, vất vả, nỗi khổ... - mà nhiều người không chú ý thấu đáo. Theo mình, mỗi phụ nữ trước khi quyết định sinh con - dù là đứa con đầu tiên và duy nhất hay đứa con thứ hai, thứ ba... - đều nên suy nghĩ kỹ và tham khảo cách nghĩ của các nhóm phụ nữ khác, hiểu những lý do khiến họ có quyết định đó và đánh giá khả năng chính mình vượt qua những vấn đề đã khiến người khác dừng lại. Các mối lo khiến một phụ nữ có thể không muốn sinh con:
- lo cho con: sợ sức khỏe mình không tốt, tạo nên đứa bé khiếm khuyết về sinh học (tuổi trẻ là một lợi thế để vượt qua, nên nhiều người có quan điểm không cần suy nghĩ nhiều vì sợ đến khi hiểu thấu đã thì đã già, không quay ngược thời gian được; tuy nhiên tuổi tác hay một cơ thể khỏe mạnh, có những cái trứng tốt... không phải là lợi thế tuyệt đối), sợ con sống trong môi trường gia đình, xã hội… không tốt, mình không đủ trình độ giúp con, con không nên người, không cảm thấy hạnh phúc vì được sống trên đời hay gây hại cho chính con, gia đình và xã hội… – nếu thấy có những nỗi lo này thì liệt kê ra và so sánh xem mình vượt qua được những vấn đề khiến mình lo ở mức độ nào (hiểu biết về sức khỏe sinh sản, chuẩn bị sức khỏe khi có thai và các xét nghiệm cần thiết khi mang thai, suy ngẫm về giá trị đạo đức của bản thân về vấn đề lựa chọn cuộc sống của người khác – ví dụ trong trường hợp phát hiện thai có dị tật thì có nỡ bỏ con không, nếu không thì có đủ nghị lực nuôi con khuyết tật không, chuẩn bị môi trường cho con – về tinh thần, vật chất, giao tiếp… từ gia đình, cộng đồng đến xã hội (ví dụ khu nhà cửa an toàn, không có những thành phần gây nguy hiểm cho con…), học các kỹ năng nuôi dạy con, kỹ năng ứng phó với tình huống xấu…
- lo cho mình: sợ nuôi con vất vả, mất đi những gì mình đang có, sợ con không đạt đến trình độ nào đó (vì quan điểm sinh đứa bé để đạt mục đích nào đó cho mình – để là thành tích với gia đình, xã hội, là khoản đầu tư để về già được chăm sóc lại… chứ không phải sinh con để chia sẻ sự sống và hạnh phúc được sống từ một phần cơ thể và tâm trí mình) – nếu chưa vượt qua được nỗi lo cho mình này thì cũng không thể nào đối đầu với nỗi lo cho con để có thể vượt qua những vấn đề gây ra nỗi lo ấy cả. Nếu bản thân người mẹ không cảm thấy thực sự có hạnh phúc vững vàng ở chính bản thân mình thì làm sao đủ sức mạnh để đương đầu với những vấn đề khác khi chia sẻ sự sống với một con người nhỏ bé khác được?
Và nỗi lo lớn nhất của người phụ nữ là gì? Con không thành người, gây hại cho gia đình và xã hội mà lý do là vì người mẹ không thực sự muốn có con, không đủ tình yêu thương với con mà vẫn phải gắng gượng, kết cục người mẹ mất hết những thứ gì mình có và bị cả xã hội lên án… Đó là điều mình cảm nhận thấy ở tiểu thuyết “We Need to Talk about Kevin” của Lionel Shriver – về một nhà văn viết về thắng cảnh, có con khi không thực sự muốn có con, từ bỏ nghề nghiệp để nuôi con, đứa trẻ thì thực sự có những mầm mống độc ác và chống đối mẹ, và khi 15 tuổi thì sát hại em gái, cha, các bạn và thầy cô trong một vụ thảm sát trường học. Bà viết tiểu thuyết này khi nào? Khi bà ở độ tuổi tứ tuần, khi việc không sinh con sắp trở thành lựa chọn của thiên nhiên chứ không phải lựa chọn của chính bà nữa. Vợ chồng bà quyết định không sinh con từ trước, bạn bè bà nói rồi bà sẽ ân hận khi không sinh con, tốt nhất đi trữ lạnh trứng của mình đi! Nhưng trước sức ép của thời gian, bà không thấy mình muốn sinh con mà lại viết tiểu thuyết được dựng thành phim nổi tiếng đó. Chà! Nếu xét về mặt xã hội thì đứa con tinh thần của bà có lẽ nổi tiếng hơn nhiều so với đứa con ruột thịt của bà nếu bà quyết định sinh con. (So sánh cọc cạch chút thì những lời dạy của Phật được nhiều người biết đến hơn là con trai của Phật.) Lúc đầu, mới đọc phần giới thiệu về truyện/phim này mà mình đã rùng mình không hiểu sao lại có người nghĩ ra được cái tình huống khủng khiếp đến thế cho một bà mẹ. Và khi đọc những bài trả lời phỏng vấn của tác giả Shriver, mình nhận thấy đúng là chỉ có một phụ nữ quyết định childless by choice mới có thể không sợ hãi khi liên tưởng đến một đứa con của chính mình để rồi đẩy trí tưởng tượng của mình xa đến thế… Không, biết đâu các bà mẹ trong những đêm mất ngủ cũng đã nghĩ đến những điều đáng lo như thế, có điều không viết ra thành lời văn thôi…
Vậy giá trị của sự nhạy cảm của những người phụ nữ lựa chọn childless by choice là gì? Là những câu chuyện như “We Need to Talk about Kevin”? để những người phụ nữ trước khi sinh con suy ngẫm: Mình có dám chắc mình và con mình sẽ không rơi vào cảnh đó? Nếu con mình khủng khiếp như Kevin, mình có yêu nó nổi không hay là ước không sinh ra thì hơn? Hay là vì mình từng đã nghĩ là không sinh con nên khi sinh ra con mới thế? Hay tất cả chỉ là vì mình chưa đủ tình yêu thương để chia sẻ thêm cho một con người nữa nên mới thế? Hay chỉ là vì có những đứa trẻ sinh ra đã độc ác thế rồi và rủi ro rơi vào người mẹ nào thì người mẹ ấy đành chịu? Trong nhà tù có bao nhiêu trường hợp khủng khiếp…
Ở quy mô nhỏ hơn, như diễn đàn này, những luân điểm của các bạn không muốn sinh con có lẽ cũng là cuốn truyện nhỏ để mọi người đọc và suy ngẫm: Mình có đủ tình yêu thương để dành cho một con người mà mình không biết là sẽ là như thế nào không? Vì tình yêu thương của người mẹ với con ngay từ lúc đầu, khi con chưa ra đời… là như thế mà. Lúc quyết định có con, người mẹ đã biết con mình rồi sẽ thế nào đâu…
Trên diễn đàn này chúng mình cũng đều là người xa lạ. Vậy mà có những người nói mình là bố là mẹ và nặng lời với thành viên khác vì họ khác quan điểm, và khi bị trách lại thì lại nói là những người đó rủa xả con họ… Sao họ không tưởng tượng các em đó là đứa con lớn của mình khi bị mẹ mắng bằng giọng như thế? Mình tưởng tượng đến cảnh Kevin bắn tên vào em gái, vào bố, vào những người bạn… chỉ để mong mẹ phải trả giá và nghĩ đến những mũi tên ảo mọi người bắn nhau trên diễn đàn này… Có lẽ cũng chỉ là vì chúng mình chưa đủ tình yêu thương để chia sẻ với những người xa lạ mà cứ phải gượng chia sẻ chăng?
Mình viết ra để nhẹ bớt những suy nghĩ trong lòng mình và mong mọi người tôn trọng quan điểm của nhau. Mình viết chắc chắn còn nhiều chỗ chưa chặ[t chẽ, nhưng ý của mình chỉ là: mỗi người hãy nghĩ đến trách nhiệm của mình khi quyết định làm mẹ và tôn trọng cách người khác chịu trách nhiệm về cuộc sống của họ. Mong mọi người hiểu.
11:57 SA 09/11/2012
Đàn bà không bầu, kiếm đâu chẳng được
Nếu “Đàn bà không bầu, kiếm đâu chả được”, thì: trẻ con đã đẻ ra sẵn rồi ấy, có nhiều lắm, ở các trại mồ côi ấy, kiếm không khó. Có lẽ lấy một người phụ nữ xa lạ dễ hơn nuôi một đứa trẻ xa lạ? Câu đề này thật là cay nghiệt, mình phản đối. Giá trị của người phụ nữ có đâu chỉ ở buồng trứng và tử cung? Không thể vì người phụ nữ không sinh đẻ mà trở thành vô giá trị.
Mình quan niệm: sinh con là chia sẻ sự sống và hạnh phúc được sống, một việc mình làm từ một phần cơ thể và tâm trí mình. Mình yêu cuộc sống – có cơ thể của mình và cảm nhận của mình về cuộc sống, hiểu được vẻ đẹp của cuộc sống quanh mình – và mình muốn chia sẻ hạnh phúc đó nên mình muốn tự sinh con và nuôi dạy con nên người để con cũng được thấy hạnh phúc vì có một cơ thể của chính con, một tâm hồn của chính con.
Mình nghĩ các bạn đã quyết định không sinh con là những người nhạy cảm và suy nghĩ nhiều về những vấn đề liên quan đến cuộc sống của một con người - những rủi ro, khó khăn, vất vả, nỗi khổ... - mà nhiều người không chú ý thấu đáo. Theo mình, mỗi phụ nữ trước khi quyết định sinh con - dù là đứa con đầu tiên và duy nhất hay đứa con thứ hai, thứ ba... - đều nên suy nghĩ kỹ và tham khảo cách nghĩ của các nhóm phụ nữ khác, hiểu những lý do khiến họ có quyết định đó và đánh giá khả năng chính mình vượt qua những vấn đề đã khiến người khác dừng lại. Các mối lo khiến một phụ nữ có thể không muốn sinh con:
- lo cho con: sợ sức khỏe mình không tốt, tạo nên đứa bé khiếm khuyết về sinh học (tuổi trẻ là một lợi thế để vượt qua, nên nhiều người có quan điểm không cần suy nghĩ nhiều vì sợ đến khi hiểu thấu đã thì đã già, không quay ngược thời gian được; tuy nhiên tuổi tác hay một cơ thể khỏe mạnh, có những cái trứng tốt... không phải là lợi thế tuyệt đối), sợ con sống trong môi trường gia đình, xã hội… không tốt, mình không đủ trình độ giúp con, con không nên người, không cảm thấy hạnh phúc vì được sống trên đời hay gây hại cho chính con, gia đình và xã hội… – nếu thấy có những nỗi lo này thì liệt kê ra và so sánh xem mình vượt qua được những vấn đề khiến mình lo ở mức độ nào (hiểu biết về sức khỏe sinh sản, chuẩn bị sức khỏe khi có thai và các xét nghiệm cần thiết khi mang thai, suy ngẫm về giá trị đạo đức của bản thân về vấn đề lựa chọn cuộc sống của người khác – ví dụ trong trường hợp phát hiện thai có dị tật thì có nỡ bỏ con không, nếu không thì có đủ nghị lực nuôi con khuyết tật không, chuẩn bị môi trường cho con – về tinh thần, vật chất, giao tiếp… từ gia đình, cộng đồng đến xã hội (ví dụ khu nhà cửa an toàn, không có những thành phần gây nguy hiểm cho con…), học các kỹ năng nuôi dạy con, kỹ năng ứng phó với tình huống xấu…
- lo cho mình: sợ nuôi con vất vả, mất đi những gì mình đang có, sợ con không đạt đến trình độ nào đó (vì quan điểm sinh đứa bé để đạt mục đích nào đó cho mình – để là thành tích với gia đình, xã hội, là khoản đầu tư để về già được chăm sóc lại… chứ không phải sinh con để chia sẻ sự sống và hạnh phúc được sống từ một phần cơ thể và tâm trí mình) – nếu chưa vượt qua được nỗi lo cho mình này thì cũng không thể nào đối đầu với nỗi lo cho con để có thể vượt qua những vấn đề gây ra nỗi lo ấy cả. Nếu bản thân người mẹ không cảm thấy thực sự có hạnh phúc vững vàng ở chính bản thân mình thì làm sao đủ sức mạnh để đương đầu với những vấn đề khác khi chia sẻ sự sống với một con người nhỏ bé khác được?
Và nỗi lo lớn nhất của người phụ nữ là gì? Con không thành người, gây hại cho gia đình và xã hội mà lý do là vì người mẹ không thực sự muốn có con, không đủ tình yêu thương với con mà vẫn phải gắng gượng, kết cục người mẹ mất hết những thứ gì mình có và bị cả xã hội lên án… Đó là điều mình cảm nhận thấy ở tiểu thuyết “We Need to Talk about Kevin” của Lionel Shriver – về một nhà văn viết về thắng cảnh, có con khi không thực sự muốn có con, từ bỏ nghề nghiệp để nuôi con, đứa trẻ thì thực sự có những mầm mống độc ác và chống đối mẹ, và khi 15 tuổi thì sát hại em gái, cha, các bạn và thầy cô trong một vụ thảm sát trường học. Bà viết tiểu thuyết này khi nào? Khi bà ở độ tuổi tứ tuần, khi việc không sinh con sắp trở thành lựa chọn của thiên nhiên chứ không phải lựa chọn của chính bà nữa. Vợ chồng bà quyết định không sinh con từ trước, bạn bè bà nói rồi bà sẽ ân hận khi không sinh con, tốt nhất đi trữ lạnh trứng của mình đi! Nhưng trước sức ép của thời gian, bà không thấy mình muốn sinh con mà lại viết tiểu thuyết được dựng thành phim nổi tiếng đó. Chà! Nếu xét về mặt xã hội thì đứa con tinh thần của bà có lẽ nổi tiếng hơn nhiều so với đứa con ruột thịt của bà nếu bà quyết định sinh con. (So sánh cọc cạch chút thì những lời dạy của Phật được nhiều người biết đến hơn là con trai của Phật.) Lúc đầu, mới đọc phần giới thiệu về truyện/phim này mà mình đã rùng mình không hiểu sao lại có người nghĩ ra được cái tình huống khủng khiếp đến thế cho một bà mẹ. Và khi đọc những bài trả lời phỏng vấn của tác giả Shriver, mình nhận thấy đúng là chỉ có một phụ nữ quyết định childless by choice mới có thể không sợ hãi khi liên tưởng đến một đứa con của chính mình để rồi đẩy trí tưởng tượng của mình xa đến thế… Không, biết đâu các bà mẹ trong những đêm mất ngủ cũng đã nghĩ đến những điều đáng lo như thế, có điều không viết ra thành lời văn thôi…
Vậy giá trị của sự nhạy cảm của những người phụ nữ lựa chọn childless by choice là gì? Là những câu chuyện như “We Need to Talk about Kevin”? để những người phụ nữ trước khi sinh con suy ngẫm: Mình có dám chắc mình và con mình sẽ không rơi vào cảnh đó? Nếu con mình khủng khiếp như Kevin, mình có yêu nó nổi không hay là ước không sinh ra thì hơn? Hay là vì mình từng đã nghĩ là không sinh con nên khi sinh ra con mới thế? Hay tất cả chỉ là vì mình chưa đủ tình yêu thương để chia sẻ thêm cho một con người nữa nên mới thế? Hay chỉ là vì có những đứa trẻ sinh ra đã độc ác thế rồi và rủi ro rơi vào người mẹ nào thì người mẹ ấy đành chịu? Trong nhà tù có bao nhiêu trường hợp khủng khiếp…
Ở quy mô nhỏ hơn, như diễn đàn này, những luân điểm của các bạn không muốn sinh con có lẽ cũng là cuốn truyện nhỏ để mọi người đọc và suy ngẫm: Mình có đủ tình yêu thương để dành cho một con người mà mình không biết là sẽ là như thế nào không? Vì tình yêu thương của người mẹ với con ngay từ lúc đầu, khi con chưa ra đời… là như thế mà. Lúc quyết định có con, người mẹ đã biết con mình rồi sẽ thế nào đâu…
Trên diễn đàn này chúng mình cũng đều là người xa lạ. Vậy mà có những người nói mình là bố là mẹ và nặng lời với thành viên khác vì họ khác quan điểm, và khi bị trách lại thì lại nói là những người đó rủa xả con họ… Sao họ không tưởng tượng các em đó là đứa con lớn của mình khi bị mẹ mắng bằng giọng như thế? Mình tưởng tượng đến cảnh Kevin bắn tên vào em gái, vào bố, vào những người bạn… chỉ để mong mẹ phải trả giá và nghĩ đến những mũi tên ảo mọi người bắn nhau trên diễn đàn này… Có lẽ cũng chỉ là vì chúng mình chưa đủ tình yêu thương để chia sẻ với những người xa lạ mà cứ phải gượng chia sẻ chăng?
Mình viết ra để nhẹ bớt những suy nghĩ trong lòng mình và mong mọi người tôn trọng quan điểm của nhau. Mình viết chắc chắn còn nhiều chỗ chưa chặt chẽ, nhưng ý của mình chỉ là: mỗi người hãy nghĩ đến trách nhiệm của mình khi quyết định làm mẹ và tôn trọng cách người khác chịu trách nhiệm về cuộc sống của họ. Mong mọi người hiểu.
09:56 SA 09/11/2012
tôi ghét mẹ tôi
Cha mẹ có tội thì chỉ có con cái lo gột rửa tội lỗi cho chứ ai quan tâm đến tâm hồn của họ đâu (trừ phi những gì cha mẹ làm với con cái tới mức vi phạm pháp luật).
Cha mẹ làm việc này việc kia, nói câu này câu kia, mà làm bạn đau lòng, là cha mẹ bạn tội hành hạ bạn rồi, dù chỉ là "bạo hành tinh thần".
Nhưng mà nếu những gì cha mẹ bạn làm chưa đến mức khiến họ phải ra tòa, chịu án tù, thì cũng chẳng ai quan tâm đến cái tâm hồn đau khổ của bạn hay cha mẹ bạn được.
Vậy cách tốt nhất là tập để cho mình không bị đau trước những điều cha mẹ đã làm. Bạn không đau - không có nạn nhân - thì cha mẹ bạn cũng không bị mắc tội và bạn không phải lo cứu rỗi tâm hồn họ sau này như Mục Kiều Liên cứu mẹ... Bạn không đau, thì mẹ bạn không bị mắc tội "bạo hành tinh thần"... Vậy là tốt cho cả hai, bạn không đau thì tốt cho bạn và tránh tội cho mẹ bạn.
Vậy thôi gắng tha thứ và quên những điều có thể làm mình đau đi!
01:03 CH 03/11/2012
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và...
Cảm ơn bạn M.H, khi nào bớt bận mình sẽ tìm đọc cuốn sách này. Nếu sách chưa có bản tiếng Việt, mình sẽ down Film về xem vậy.
Nữ văn sĩ nói đúng đó chứ, theo mình thì thà không con còn hơn là có một đứa con hư hỏng, đốn mạt, ăn tàn phá hại của bố mẹ.
Bác bạn thân của bố mình, bác í giàu có vô cùng, tính giá trị tài sản của bác í phải lên đến hàng chục tỉ (do có 2 cái nhà mặt tiền tầm 200 - 300m2 ở mặt phố lớn Hà Nội). Bác ấy có 3 con nhưng 1 anh con trai bị nghiện. Nhớ hồi cách đây 15 - 16 năm, vào nhà bác ấy không có một cái gì, vì anh í lấy đi bán hết. Hôm tớ sang nhà bác ấy, thấy anh í đang khuân cái ti vi, loại 14 inches mà cũ rích. Bác í nằm trên giường, bảo anh ấy: Con ạ, thôi để lại cho bố, cái ti vi đó bán được mấy đồng mà con mang? Thế mà anh í vẫn chả nói chả năng gì, lừ lừ bê ra cửa.
Biện pháp của bác ấy là cho con đi cai nghiện. Cứ 2 năm anh ấy về một lần, anh ấy về hôm trước hôm sau bác ấy chạy lên phường đút lót để phường ép anh ấy đi... Có lần bác í sang nhà tớ, khóc hu hu, bảo: "Nó bảo tôi con xin bố cho con ở nhà một tháng, rồi con tự đi".
Anh ấy nghiện lâu lắm rồi, tay anh ấy nát ra vì chích, thế mà anh í vẫn chưa ngủm mới hay. Bác ấy coi như không có anh ấy rồi. Khổ, giá trị đất có đến hàng chục tỉ, mà sống khổ sở, thiếu thốn, tất cả chỉ vì sợ thằng con nghiện.
Còn bao nhiêu kẻ đốn mạt nữa, như những thằng ăn cắp, hiếp dâm, con gái đi làm đĩ... Bố mẹ có con như vậy chắc họ đau khổ lắm các cậu nhỉ?

Rất phục cách dùng từ ngữ và diễn đạt của chè búp. Những trường hợp như thế thì đúng là KHỔ. Sinh con, nuôi con hay làm bất cứ việc gì có lẽ ai cũng cân nhắc đến hai yếu tố “KHỔ” và “VẤT VẢ”. Mình nghĩ sinh con nuôi con là để con thành NGƯỜI mà nó không thành người thì đúng là KHỔ, còn vất vả mà con vẫn nên người thì không phải là khổ. Tác giả Lionel Shriver vì suy nghĩ về vấn đề mình không cảm thấy sức ép về mặt sinh học khi bước sang tuổi tứ tuần để thay đổi quyết định không sinh con mà viết ra được tiểu thuyết thành công vang dội này. Có khi chè búp viết về đề tài Việt Nam đi, gì chứ nỗi đau con nghiện hút của nhà bác kia thì kinh khủng kém gì nỗi đau con là kẻ xả súng bắn vào bạn bè thầy cô và người thân như Kevin trong We Need to Talk about Kevin đâu, có khi chè búp viết thành truyện rồi lại thành nữ văn sĩ đấy! :)
12:55 CH 20/10/2012
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và...
Trích dẫn những câu trả lời phỏng vấn của Lionel Shriver đã khiến mình nghĩ đến các bạn trong topic này:
http://www.salon.com/2003/05/08/kevin/
You had anxieties about having children yourself, correct?
Yes, so many anxieties that I haven’t had any.
And what’s the main reason you didn’t have children?
I wouldn’t say that I didn’t have children because I was petrified that my son would turn out to be a school-shooting killer. But I was anxious about a pervasive ambivalence that dates back to age 8, which was the first time that it even occurred to me that I would be expected to have children. There were things about the marriage to which I was born that made me queasy as a girl because it was pretty traditional. I worried that even if I decided to have kids, the ambivalence wouldn’t go away. As I went into my 40s, I kept thinking, well, something’s going to happen to me, I’m going to be hit by this biological bolt of lightning, and suddenly the way will seem clear. But it became more and more apparent that the way would never seem clear, that I would never feel enthusiastic and I would always have reservations. Now, what if those reservations proved profound enough to contaminate my experience of motherhood and therefore my progeny?
So you were worried that they would be able to detect your ambivalence. Much of the book is about Eva’s concern that her son Kevin can tell that she didn’t totally want him.
For example, a hypothetical situation: After writing myself through the issue, I go ahead and decide to have a child. I still would have written “We Need to Talk About Kevin,” and my child might have read it. How would they feel?
Do you know what exactly you didn’t like about the idea of having children?
The list is as long as my arm. In fact, there’s a point in the book where I list them by number. A lot of it has to do with this sense of loss of self, which for a lot of women is the central issue. It’s potentially diminishing rather than something that makes you feel more fulfilled. And I don’t think that fathers feel the same potential diminishment. As I reflected on it, I felt that a lot of people, especially in the professional sphere, would think less of me rather than more.
Certainly, there was always this feeling when I was growing up that it was all very nice if I wanted to start a career, but there was always this implicit, “Well, at length, you’ll get married and have babies.”
...
When I first looked at the book, I thought it might be over-the-top, but it’s clear from Page 3 that it’s actually a very careful, painfully detailed consideration of motherhood. For example, you talk at length about hating being pregnant.
I have an absolute horror of being pregnant. That was me. I’m very athletic, I’m small, I like the idea of staying small. The idea of gaining all that weight and becoming awkward … I know that there are women who claim that they love being pregnant, but I know that I’m not one of those people. I would find it an ordeal. Do you mind my asking — do you have any kids?
No, I don’t. I’m 25. I probably will have kids if it all works out, but the reason why I was interested in this book is because I have two small fears about having children: Raising someone as terrible or almost as terrible as Kevin, someone who really hurts other people, and having a child who dies young. And this book obviously deals with both of them.
That’s an interesting opposition of fears.
Why did you ask if I have children?
It would probably change your questions a little bit, or put a slant on them. I suspected you didn’t.
I’m pretty open about the whole thing. But what always strikes me about the debate is that it seems to come down to selfishness. You’re selfish if you have children, and you’re selfish if you don’t. Why is that? Do you think it’s selfish not to have children?
Yes. I believe that my decision not to have kids is entirely selfish. It’s out of protection of the kind of life that I now lead that I don’t want to give up. The kind of geographical independence I experience. Even what we just spoke of — not wanting to get pregnant. It’s a protection of a physique to which I’m very attached. I can’t think of a single reason that isn’t directed toward me.
The only selfless aspect of not having children is the degree to which I might be considering the welfare of a child born to me if I didn’t really want him.
So you don’t regret not having children.
No, not so far. I’ve had countless people tell me, “Oh, you will. Freeze your eggs.” But I have to say, when I go visit families and even if I have a good time and I think their children are perfectly charming, I don’t feel envious.
And you’ve never been hit with the pang?
Nope. I haven’t. And that’s one of the things I tried to work out while writing the book — well, what is wrong with me? And I think there is a percentage of women out there who go through the same thing. We’re told that the biological clock is ticking and suddenly you’re supposed to experience this mindless desire for a baby. And it doesn’t happen to some people. It continues to be on an intellectual level. And I guess I came to the conclusion that since it didn’t happen to me, and it was only there on an intellectual level, then I shouldn’t have them. Because that’s not good enough. I can make lists until the cows come home about why it’s important to have children — somebody’s got to do it — but I can’t talk myself into it.
03:26 CH 19/10/2012
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và...
Mình tình cờ đọc bài giới thiệu phim We Need to Talk about Kevin rồi google và đọc bài phỏng vấn tác giả tiểu thuyết mà phim đó chuyển thể (http://www.salon.com/2003/05/08/kevin/). Mình thấy tác giả có nhiều suy nghĩ giống các bạn trong topic này (nữ tác giả Lionel Shriver quyết định không sinh con) nên mình nghĩ có lẽ truyện này thể hiện được những suy nghĩ, những nỗi lo sợ, những cảm nhận về cuộc sống... của các bạn trong topic này. Mình đọc thấy nhiều người chưa có con nhận xét là sau khi đọc truyện này họ cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến chuyện quyết định có con, vậy nên chắc truyện này là loại truyện củng cố niềm tin/quan điểm của bạn Chè búp chứ không phải là loại truyện khiến bạn muốn sinh con đâu.
03:20 CH 19/10/2012
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và...
Không biết các bạn trong topic này nghĩ thế nào về tiểu thuyết/phim "We Need to Talk about Kevin" nhỉ?
06:19 CH 18/10/2012
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và...
Đang mang bầu, vô tình đi lạc vào đây, và hơi ngạc nhiên vì ko ngờ có quá nhiều người có suy nghĩ như vậy. Nhưng cũng ko sao, cuộc sống của mỗi người là do họ lựa chọn, hy vọng đến tận cuối con đường các bạn vẫn cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình. Mình thì lại ngược lại, những tháng ngày làm mẹ là những tháng ngày ý nghĩa nhất và hạnh phúc nhất mà mình đã từng sống, hihi

Cám ơn bạn đã chia sẻ nhé. Đúng là cuộc sống của mỗi người là do họ lựa chọn, mình cũng hy vọng đến tận cuối con đường bạn vẫn cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình. Riêng mình thì mình khác bạn, những tháng ngày ý nghĩa nhất và hạnh phúc nhất mà mình đã từng sống là lúc mình cứu sống được một ai đó. Mình tin là các bạn ở đây cũng có những giây phúc sống hạnh phúc nhất và ý nghĩa nhất tùy theo lý tưởng của mình. Chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé.


Đọc bài của khoedep đến câu "những tháng ngày ý nghĩa nhất và hạnh phúc nhất mà mình đã từng sống là lúc mình cứu sống được một ai đó" mà mình xúc động quá nên vào đây comment. Mình vốn thỉnh thoảng vào đọc trang này của các bạn (từ hồi cuối phần 1) vì thấy trang có nhiều ảnh động vật và hoa đẹp, mình copy vào 1 folder để lúc rỗi rãi rủ con gái cùng xem, vì hai mẹ con đều thích ngắm thú cưng dễ thương và xem hoa và phong cảnh đẹp (hi hi, giờ mới thú tội khai thác tài nguyên miễn phí công khai trên mạng của các bạn nhà này.) Nhưng thú thật tiếp là từ hồi tìm được 2 trang FB
https://www.facebook.com/animal.story và https://www.facebook.com/FlowerStoryPage thì mình cũng có lười vào đây đọc hơn (hi hi vì vào trang kia họ up ảnh lên luôn rồi hai mẹ con chỉ phải nháy vào xem, mình không phải đọc rồi download từng cái ảnh như trước nữa). Hôm nay tình cờ thế nào mà mình lại vào đọc, chắc là vì comment của khoedep có sức hút vô hình đây ;;)
Hồi nhỏ và hồi còn trẻ, mình có nhiều ước mơ không đạt được, dù mình đã hết sức cố gắng trong khả năng của mình lúc đó, nên nhiều lúc mình cứ băn khoăn và còn thầm trách mình không hiểu mình đã thật sự cố gắng hết sức để đạt những ước mơ ấy chưa, hay là có lẽ mình chưa cố gắng hết sức mình nên mới thế... Và mình cũng muốn tìm gặp được những người đã đạt được những ước mơ như mình đã từng mơ, để "hưởng ké" cái cảm giác hạnh phúc ấy (có lẽ mình xấu tính nhỉ, kiểu như xem ké ảnh các bạn và những người khác trên mạng chụp ấy, hay đấy là tính "khôn lỏi" mà thực ra là kém cỏi của tiểu nông Việt Nam hay AQ?) Mình đã gặp lại những bạn học cũ, làm quen với những người xa lạ trên mạng... mà đã từng hoặc đang làm bác sỹ, học ngành y... Nhưng khi mình nhìn lại chặng đường đi của họ và tìm hiểu cảm nhận của họ về nghề nghiệp, mình đã không thấy được cảm xúc mà mình đã có khi ước mơ làm bác sỹ hồi xưa ấy... Nhiều lúc mình nghĩ có lẽ mình chưa thực sự hiểu họ, nhiều lúc mình nghĩ mình chưa gặp được đúng người đã sống như ước mơ của mình... Với nhiều người, họ học ngành y, làm bác sỹ, vì đó là một quá trình phát triển nghề nghiệp thuận tiện, hệt như những người khác phát triển nghề nghiệp của họ thôi (kiến trúc sư, kế toán, quản trị kinh doanh, dược sỹ, kỹ sư luyện kim, nghiên cứu viên...) Và họ đều có con, người thì có gia đình hòa thuận, êm ấm, người thì single dad, single mom, người thì có con cái thông minh giỏi giang, người thì có cả con có khuyết tật... Nhưng đúng là họ không có được cái vẻ lý tưởng tuyệt đối "những tháng ngày ý nghĩa nhất và hạnh phúc nhất mà mình đã từng sống là lúc mình cứu sống được một ai đó" như khoedep chia sẻ, như mình đã từng cảm nhận và ước mơ khi mình còn trẻ (hồi đó chưa biết thích giai đẹp và yêu đương gì, hi hi)... Những dòng của khoedep bỗng dưng đưa mình về với thời tuổi trẻ đầy lý tưởng và hoài bão ấy, thời ước mơ về "một chỗ đứng nhỏ thôi, nhưng thật đúng của mình" giữa xã hội với tên gọi một nghề nghiệp có ý nghĩa thật là lớn... Mình kính trọng những người làm nghề y lắm. Đúng là mình thật may mắn khi "mối tình đầu" không thành là "mối tình" về một nghề nghiệp mình không với tới chứ không phải một tình giai gái tan vỡ, vì cái sự tan vỡ - mình không học y và tất nhiên không phải là bác sỹ - không làm cho mình hết yêu quý và kính trọng những người đã đi theo được con đường ấy (không như cái sự yêu giai gái nhỉ, cái này mình nói hoàn toàn lý thuyết suông vì không biết - cưới mối tình đầu hơn chục năm rùi)... Mình đã từng khóc một cách tuyệt vọng khi biết mình không thể nào tiếp tục theo đuổi thi lại đại học để vào y, và buộc mình phải hài lòng với một nghề nghiệp khác, và rồi không nghĩ nhiều về ý nghĩa cuộc sống và ước muốn làm được điều gì cho sự sống... nữa... Và rồi mình yêu, kết hôn và cảm thấy cuộc sống đẹp quá, và việc có ý nghĩa nhất có thể làm lúc đó là chia sẻ sự sống kỳ diệu, để có một mầm sống nhỏ được lớn lên, rồi hít thở, rồi được khóc cười, được sống như mình và chồng... Có lẽ ý nghĩ lúc có con của mình khi đó cũng lý tưởng hóa như ý nghĩ của mình hồi nhỏ lúc ước mơ làm bác sỹ, nhưng với tầm nhận thức và suy nghĩ của mình lúc đó, mình thấy đó đúng là một ước mơ đã thành hiện thực... Nuôi con vất vả quá chừng, và nhiều lúc mình đã quên mất cái cảm xúc trước khi có con, khi còn trẻ và mơ ước làm bác sỹ... mà hôm nay mình vừa thấy lại trong câu nói của khoedep "những tháng ngày ý nghĩa nhất và hạnh phúc nhất mà mình đã từng sống là lúc mình cứu sống được một ai đó" khi trả lời chia sẻ của một bạn khác "những tháng ngày làm mẹ là những tháng ngày ý nghĩa nhất và hạnh phúc nhất mà mình đã từng sống"... Cảm ơn khoedep đã gợi lại những xúc cảm của cái thời "khi người ta trẻ" mà mình đã để quên...
(Viết lộn xộn quá, mọi người thông cảm nhé!)
04:06 CH 21/08/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Các chị ơi, em đang cảm thấy bối rối quá. Tình hình là em bị tai nạn gần 2 năm rồi, vẫn bó bột và chưa đi được ạ. Nên em với chồng em chỉ có ĐKKH mà chưa cưới được vì bọn em vẫn tính là lành chân thì cưới, nhưng anh đến sống cùng mẹ con em để dễ chăm sóc em. Lúc ĐKKH thì có bác ruột, em ruột và anh chị họ anh ấy đến chứng kiến vì họ ở gần cách nhà em mấy chục cây, bác anh ấy cũng có báo cáo với bố mẹ và anh chị em anh ngoài quê. BMC chồng em lúc đấy cũng đòi vào, nhưng em ko cho vì em cảm thấy mặc cảm lắm. Lúc đó em phải ngồi xe lăn và bệnh rất nặng, thậm chí bs còn dọa cưa chân nữa.

Giờ bệnh em đỡ hơn rồi nhưng em chưa đi lại bình thường được, em vẫn phải đi bằng nạng. Anh ấy vừa đi làm vừa làm việc nhà, nhưng bố chồng em sốt ruột, lần này bố chồng em tự động đi vào Nam ko cho vc em biết. Giờ BC em đang ở nhà bác anh ấy chơi vài hôm và nói sẽ đến nhà em chơi vài hôm nhân tiện sẽ nói chuyện tử tế với bố em, ông ấy bảo vẫn muốn tổ chức đám cưới cho em và anh ấy, đợi em tháo bột ở chân ra sẽ đám cưới, què chân, tập tễnh ko quan trọng.

Em thì một đời chồng rồi, đám cưới một lần, còn anh ấy thì chưa đám cưới bao giờ, em cũng ngại tổ chức đám cưới lắm vì sau hai năm chữa bệnh em chỉ ở nhà nên béo, eo to ra. hu hu, chân em lại tập tễnh, em tủi thân lắm, ko thể là một cô dâu xinh đẹp được, em ko muốn cưới đâu ạ.

Các chị bảo em phải làm thế nào bây giờ? Chỉ còn hai ngày nữa là bố chồng và em chồng đến rồi. Bác ruột và anh chị họ của anh ấy thì quý em và thương em lắm, họ cũng sẽ đến cùng luôn. Nhưng bố anh ấy em chưa gặp bao giờ cả, em hơi lo lo. Có nên tổ chức đám cưới lần 2 ko các chị? vẫn tổ chức bình thường như lần 1 hả? Phải chi em lành lặn thì đỡ biết bao. Em đang buồn lắm, gõ cho các chị những dòng chữ này mà nước mắt đang tuôn rơi đây nè. Hu hu :((

Cám ơn các chị và chúc các chị một ngày mới vui vẻ.
Lý ơi, tự ti vớ vẩn. Nếu nghĩ vấn đề là hình thức không ổn (béo, không đi nhanh được) thì tìm người giúp mình giải quyết vấn đề chuyên nghiệp: thợ trang điểm, tư vấn áo cưới, sắp xếp chương trình đám cưới (cho khỏi phải đi lại nhiều). Cái gì cũng tự mình làm thì thiên hạ ế việc hết à. Thợ họ giỏi lắm đấy nhé. Nếu nghĩ vấn đề là đám cưới lần 2 của mình là không vinh dự, đáng xấu hổ thì Lý sai rồi, không cần phân tích đâu nhé.
04:19 CH 03/08/2012
m
M.H
Bắt chuyện
701Điểm·0Bài viết
Báo cáo