Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi phải làm gì????
Chào các mẹ trên WTT!
Tôi biết diễn đàn WTT cũng mới đây thôi.Và cũng đôi lần vào đây viết bài nhưng chỉ là để cho vui.Mãi cho đến khi gặp bế tắc thực sự,ko thể chia sẻ cùng ai,tôi mới chợt nhớ và tìm đến WTT như cái phao cứu sinh duy nhất của mình.Mục đích của tôi mở ra topic này là để giãi bày tâm sự,trút bỏ tất cả những nỗi niềm mà tôi đã giấu kín bao năm,cũng để tìm kiếm lời khuyên...trong lúc bản thân đang bị giày vò bởi mặc cảm tội lỗi.Và tôi thực sự,thực sự rất cảm động khi đọc những dòng chữ cảm thông chia sẻ của tất cả các mẹ trong WTT này,những người dù không hề quen biết nhưng vẫn quan tâm đến chuyện của tôi.tôi cũng chẳng tức giận khi có nhiều mẹ lên án những hành động của tôi vì chính tôi cũng chẳng thể nào thông cảm được cho mình,chỉ là,tôi cảm thấy đau lòng và hối lỗi...Tất cả những lời góp ý trong topic này,dù tốt hay xấu cũng đã phần nào làm tôi bình tâm hơn,suy nghĩ kĩ hơn và sẽ đưa ra quyết định cho riêng bản thân mình.Bởi đây là chuyện của tôi,và dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng phải tự mình giải quyết nó.
Và,lần cuối cùng,tôi tìm đến WTT như tìm 1 con đường thoát,như tìm 1 người bạn không quen không biết - người mà tôi có thể bộc lộ hết tất cả những suy nghĩ thầm kín nhất của mình mà ko sợ hậu quả.Topic này ra đời chỉ đơn giản như thế thôi! Và thật sự tôi không hề mong muốn vì tôi mà gây ra những cuộc cãi vã hay mâu thuẫn gì với các mẹ trong WTT.Tôi muốn kết thúc topic này ở đây,mặc dù nó ra đời chưa lâu,nhưng thiết nghĩ nó cũng chẳng còn lí do gì để tồn tại một khi tôi đã tìm thấy quyết định của riêng mình!
Đây là bài viết cuối cùng của tôi trong diễn đàn này.Có lẽ tôi sẽ không quay trở lại nữa.Một lần nữa,xin thành thật cám ơn các mẹ trong WTT đã quan tâm và post bài chia sẻ với tôi qua topic này.Thành thật cám ơn rất nhiều.
10:52 SA 21/01/2009
Tôi phải làm gì????
Đọc xong những dòng hồi đáp mà nước mắt cứ chảy dài...
tớ xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã ghé thăm topic và cho tớ lời khuyên,dù là khuyên nhủ hay chửi rủa gì cũng được.Tớ biết là mình sai,tớ biết việc tớ cứ giấu giếm tất cả mọi chuyện như thế là không đúng,nhưng quả thực,tớ đã suy nghĩ rất nhiều,rất nhiều nhưng vẫn ko thể nào làm khác được.Chị tớ bây giờ đã có người đàn ông khác,đã có những đứa con khác – 1 gia đình ấm êm hạnh phúc theo đúng nghĩa.nếu biết chuyện này,chị tớ liệu có thể hy sinh tất cả để về với con gái của mình hay ko?Gia đình của chị liệu có còn yên ổn như xưa ko?Thật sự,tớ rất sợ chị tớ sẽ lại đánh mất hạnh phúc 1 lần nữa.Và cái quan trọng nhất,chính cháu gái tớ cũng ko muốn tớ nói ra tất cả.Cháu bảo bây giờ cháu đã phần nào nguôi ngoai,cháu ko muốn khơi lại chuyện cũ 1 lần nữa để làm đau lòng mẹ,và đau lòng các em.(Cháu rất thương 2 em trai song sinh của mình và 2 cháu trai cũng thế,rất quý chị).Tớ biết cháu chỉ nói vậy thôi,chứ nỗi đau trong lòng làm sao có thể dễ dàng nguôi ngoai được.Nhưng ngoài chuyện chiều chuộng cháu,đáp ứng tất cả những ước muốn của cháu,những mong bù đắp được phần nào thì tớ chẳng biết phải làm sao cả...
Tớ chỉ xin gửi đến tất cả các mẹ có chung hoàn cảnh với cháu gái và chị của tớ,dù con mình có vô tư đến đâu,dễ dãi đến đâu,và dù ở xa con đến đâu thì cũng xin đừng bao giờ để sợi dây tình cảm ruột rà trở nên rạn nứt,đừng nên để tình yêu phai dần theo năm tháng...Hãy nghĩ đến con nhiều hơn nhiều hơn,ko có đứa bé nào có thể dửng dưng trước hoàn cảnh như thế mà ko chút đau khổ.Nếu ko thể hy sinh hạnh phúc riêng mình vì con,thì hãy cố gắng bù đắp hết sức cho con mình,và đừng bao giờ làm cháu tổn thương 1 lần nữa...
Tớ có quen 1 anh làm trong bệnh viện 108 qua bạn của tớ.Tớ cũng đã hỏi anh ấy về vấn đề này.Anh ấy bảo rằng chuyện phẫu thuật kéo dài chân bây giờ là quá bình thường,biến chứng có xảy ra nhưng rất ít,tùy thuộc nhiều vào độ tuổi và sức khỏe của người bệnh.Cháu gái tớ năm nay 18 tuổi,theo anh ấy đây là lứa tuổi thích hợp nhất để phẫu thuật,cơ thể lứa tuổi này vẫn còn phát triển nên việc kéo chân sẽ tiến hành nhanh hơn,mức độ rủi ro gần như bằng 0.Chi phí cũng ko phải là quá đắt.tớ nghe cũng thấy yên tâm phần nào nhưng khi tìm hiểu thêm 1 số nguồn thông tin khác nữa thì tớ lại được biết,đã có ko ít người từ bình thường trở nên tàn tật suốt đời chỉ vì ca phẫu thuật ấy thất bại.Điều này khiến tớ sợ hãi và trăn trở ko yên.Cháu gái tớ từ nhỏ đến lớn,mặc cho cả nhà chiều chuộng nhưng nó chẳng bao giờ đòi hỏi gì quá đáng,bây giờ nó chỉ có 1 ước mơ đó thôi,mẹ nó đã ko chấp nhận chẳng lẽ bây giờ tớ cũng nỡ phản đối nó sao?Đã có lúc tớ cho rằng ước mơ này của nó chỉ là nhất thời,bồng bột,nhưng nghĩ kĩ lại,cháu đã tiết kiệm tiền suốt từ năm 15tuổi đến giờ,chứng tỏ cháu thực sự mong muốn như thế và cháu đã kiên trì thực hiện.Dù biết có thể nguy hiểm nhưng tớ ko thể từ chối cháu mình.
Các mẹ trong WTT,có thể phán xét hay đánh giá con người mình thế nào cũng được,nhưng tớ mong nếu các mẹ nào đã từng thực hiện ca phẫu thuật này,hoặc có quen biết ai đó đã kéo chân,thì làm ơn hãy cho tớ biết kết quả của những cuộc phẫu thuật ấy.Và xác suất thất bại là bao nhiêu?
Cám ơn các mẹ rất nhiều!
05:51 CH 20/01/2009
m
MẹCharles
Bắt chuyện
697
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tôi biết diễn đàn WTT cũng mới đây thôi.Và cũng đôi lần vào đây viết bài nhưng chỉ là để cho vui.Mãi cho đến khi gặp bế tắc thực sự,ko thể chia sẻ cùng ai,tôi mới chợt nhớ và tìm đến WTT như cái phao cứu sinh duy nhất của mình.Mục đích của tôi mở ra topic này là để giãi bày tâm sự,trút bỏ tất cả những nỗi niềm mà tôi đã giấu kín bao năm,cũng để tìm kiếm lời khuyên...trong lúc bản thân đang bị giày vò bởi mặc cảm tội lỗi.Và tôi thực sự,thực sự rất cảm động khi đọc những dòng chữ cảm thông chia sẻ của tất cả các mẹ trong WTT này,những người dù không hề quen biết nhưng vẫn quan tâm đến chuyện của tôi.tôi cũng chẳng tức giận khi có nhiều mẹ lên án những hành động của tôi vì chính tôi cũng chẳng thể nào thông cảm được cho mình,chỉ là,tôi cảm thấy đau lòng và hối lỗi...Tất cả những lời góp ý trong topic này,dù tốt hay xấu cũng đã phần nào làm tôi bình tâm hơn,suy nghĩ kĩ hơn và sẽ đưa ra quyết định cho riêng bản thân mình.Bởi đây là chuyện của tôi,và dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng phải tự mình giải quyết nó.
Và,lần cuối cùng,tôi tìm đến WTT như tìm 1 con đường thoát,như tìm 1 người bạn không quen không biết - người mà tôi có thể bộc lộ hết tất cả những suy nghĩ thầm kín nhất của mình mà ko sợ hậu quả.Topic này ra đời chỉ đơn giản như thế thôi! Và thật sự tôi không hề mong muốn vì tôi mà gây ra những cuộc cãi vã hay mâu thuẫn gì với các mẹ trong WTT.Tôi muốn kết thúc topic này ở đây,mặc dù nó ra đời chưa lâu,nhưng thiết nghĩ nó cũng chẳng còn lí do gì để tồn tại một khi tôi đã tìm thấy quyết định của riêng mình!
Đây là bài viết cuối cùng của tôi trong diễn đàn này.Có lẽ tôi sẽ không quay trở lại nữa.Một lần nữa,xin thành thật cám ơn các mẹ trong WTT đã quan tâm và post bài chia sẻ với tôi qua topic này.Thành thật cám ơn rất nhiều.