Xin chào cả nhà.Em vào để thông báo thành tích ạ. Hum qua chồng em gọi em qua đón anh về, em qua đón, vợ chồng lại được vụ cãi nhau tả tơi. hihi. Chỉ khi chồng nói câu " cứ gặp nhau lại cãi nhau" em mới nhớ ra nhà EQ mình và thay đổi chiến thuật. Em không cố cãi nhau với chồng nữa mà im lặng ( nói thật là em chưa biết thảo mai kiểu gì ). Sau đó khi chồng em đang cằn nhằn này nọ em cố nặn ra một nụ cười(cố gắng lắm đấy ạ) và nói "vậy sao". Thế là hắn ta quay ra nhìn em và gặp ngay nụ cười và.........chết đứ đừ lun.haha. Em thấy chàng cũng cười, nhưng mà cười tủm thôi.hehe.Ai mà ngờ cười cũng có tác dụng ghê gớm vậy nhỉ.Ngay sau đó chàng giải thích với em mọi chuyện là thế này, là thế kia, nói chung em cũng thấy ổn hơn rất nhiều. Hum qua chàng về ngoại, vào bếp nấu nướng và sắp nữa cùng mẹ em. hihi . Thôi em cứ học các chị từ từ vậy nhé. Cảm ơn các chị nhìu
Tặng các mẹ giỏ hoa em mới cắm để bên bàn làm việc, để ta còn thấy ta yêu đời...Chúc cả nhà nhiều niềm vui!!!
Mình có nên nhở MOD đổi chủ đề topic này là "Nơi trãi lòng của những bà mẹ đã và đang say nắng", mời các mẹ vào tâm sự, chia sẻ cùng giúp nhau vượt qua cơn say, cũng như để các bố hiểu hơn về tâm tư tình cảm của các mẹ không nhỉ :)
Ôi, chồng mẹ cún yêu lãng mạn thế, không yêu mới lạ :).
Bạn hãy ngồi, thẳng thắn nói chuyện với vợ bạn, bạn sẽ cảm thấy thoái mái hơn, còn cứ như vậy thì mình nghĩ bạn và vợ nên kết thúc, đừng dằn vặt nhau làm gì cho thêm đau khổ. Mà bạn nói tình yêu cứ như trò đùa vậy, cứ muốn là được sao? Cứ à ơi là sẽ yêu được sao? Như bạn Q_L đã nói, nếu bạn mở lòng, sẽ khiến chúng tôi hồi tâm, chuyển ý, còn nếu bạn cứ cay cú như thế thì chỉ khiến vợ chồng ngày càng xa nhau hơn thôi, nếu bạn mà là chồng tôi thì ko biết tôi có vượt qua nổi ko cơ, hay tôi sẽ cảm thấy chán nản, mệt mỏi và sẽ buông xuôi.Cậu ấy yêu tôi vì cái gì nhỉ, tôi cũng chẳng biết nữa vì tôi chẳng trẻ trung, chẳng xinh đẹp, chẳng phải người có địa vị, quyền thế, cũng chẳng có nhiều tiền, cũng chẳng vì sex (vì tôi đâu có cho cậu ta động vào người tôi, nhưng cậu ta chấp nhận, và chỉ muốn đc nc với tôi thôi). Chúng tôi cảm thấy đồng cảm, thấy có những điểm chung mà chồng/vợ mình ko có, giống như bạn và vợ bạn bây giờ ấy. Bạn nói chúng tôi sao ko chặn từ trứng nước ư? Có thể bạn đúng, nhưng tôi cũng đã cố, cậu ta ngọt ngào, còn tôi thô lỗ, cậu ta thật lòng, tôi thì luôn tếu táo. Nhưng cái gì đến nó vẫn cứ đến, vì vậy mà tôi ko dễ dàng để dứt ra được.
Trước đi học mình ở cùng 1 chị ăn chay trường, chị dạy ko nên ăn rau cần rau thơm rau mùi, húng quế, gia vị và các thực phẩm có mùi nồng gắt, vì thực phẩm ảnh hưởng rất nhiều tới tâm tính con ngườiThế nên nhà mình ngày nào cũng mỗi người 1 ly cam vắt nguyên chất để tăng đề kháng, dùng nhiều ngó sen, sen trần, mía, canh cua, nghêu, ngao, sò, hến, bí đao, nấm rơm, rau dền, cà chua, dưa hấu, dưa chuột, nước rau má, chè đậu, đậu xanh, nước đậu, tào phớ, mía, sữa chua, nước khoáng mặn .v.v. nói chung là chú ý dùng các thực phẩm có tính hàn, mát :) Tặng vc bạn bài hát này - sức khỏe, tương lai của các đồng chí chồng và sức khỏe, tương lai của các đồng chí vợ là 1, mỗi khi sắp nóng tính thì nghĩ thế nhé @};-
Mấy bà kia đi ngủ với đi úm hết rồi, chỉ còn mình tui coi chuồng thôi!Mời bà vào chuồng nhé! Và nhớ là 888 cho tích cực vào. Chuồng này 888 ghê lắm!Có 2 đứa kia mới đc chứng nhận là 88 có đẳng cấp của WTT đó. Chuẩn bị tinh thần mà rượt theo nha!
Cảm ơn mẹ nó! cảm ơn các mẹ đã góp ý!Thật sự mình cũng không phải là người thấy chồng nóng mà chọc tức để bị đánhNhưng chồng mình có 1 điểm vô cùng xấu là sỹ diện, lúc nào cũng thích trên người khác.Chuyện chỉ có thế này:- Tối hôm đấy đi chơi về (Hầu như ngày nào cũng vậy, hôm nào cũng bảo đi tiếp khách, đi tiếp luôn từ lúc đi làm về đến đêm. Hôm nào sớm thì 10h không thì 1,2,3h sáng).bảo mình tí để tiền vào trong ví. Mình bảo hết tiền rồi. Không biết, muốn làm thế nào thì làm. ( ý bảo mình vay bác giúp việc - mà suốt ngày vay mình thấy khổ thân bác ý đi làm mà toàn bị như thế, với lại giờ đấy bà cũng ngủ rồi. Nếu chồng mình bảo mai anh phải làm việc này việc kia bịa ra cũng được chắc mình cũng vay rồi). Mai là mùng 1 không thích lằng nhằng.Mình không nói gì nữa. ( thực sự cảm thấy chán nản vô cùng vì trong nhà đang hết tiền, ông ý biết thừa điều đấy. Vì có đưa lương cho mình đâu mà dạo này còn toàn lấy tiền của mình tiêu). - Lúc đấy gần 11h đêm. Mình có hỏi: Anh ăn gì chưa?-Chưa? Say rồi!- Thế anh ăn gì rồi đi ngủ đi mai còn đi làm! (Cơm mình vẫn để phần bình thường)- Nhưng mà thích ăn cơm rang. ( muốn mình làm - - Nếu là đi làm vất vả về muộn thì mình đã không bảo vậy )- Thôi anh ăn tạm đi, em đang cho 2 đứa ngủ. Nếu không đợi tí chúng nó ngủ rồi rang cơm.- Bỏ ra ngoài, rồi mở tủ lạnh gọi mình âm ỹ.Mình có bảo cu lớn ra bảo bố mẹ đang cho em ngủ dở, tí mẹ raNhất định không, bắt mình ra bằng được.Đến khi mình ra ( 2 đứa con lại theo ra đứng cửa phòng chờ mẹ)Bắt đầu giải trình:- Cái gì trong tủ lạnh mà nhiều thế này- Toàn đồ ăn không hết bác giúp viếc cất để mai bà ăn ( bác nhà mình cực kỳ tiết kiệm)- Vứt hết đi. ( mình bỏ ra hết theo ý chồng, vì mình biết đang cố tình gây sự. chắc tại lúc mình bảo hết tiền).- Con cái hộp gì đây?- Cháo của con để mai ăn!- Mở nắp hộp ra xem nào? (đến lúc này thật sự mình không chịu nổi nữa vì cái kiểu coi thường người khác. Lần trước đánh mình cũng vì bức xúc ở ngoài về gây sự với mình. rồi vứt cái điện thoại ra giữa nhà bảo mình: Đưa điện thoại ra đây!mình không nhặt thế là nó đánh....- Mình vẫn mở ra cho xem, nó nhìn không nói gì. - Mình có nói là định vứt gì nữa không thì nói nốt đi để vứt luôn cả thế.- Thế là bóp cổ mình, chửi mình: Đ.m mày, m thích thái độ với tao không? rồi này nọ. chỉ khô 2 đứa trẻ con. Rồi cứ mặt mình nó tát. Mình ra mở cửa ra. ( điều này nó rất ghét vì sỹ diện mà - nhưng mình vẫn phải làm để bảo vệ mình có thế nào còn chạy kịp).- Nó ra ghế ngồi. Mày sang đây ngồi- Em không sang - em sang anh có đánh em nữa không?- Tao có đánh - thế thì em không sang- Mày không sang tao cũng vẫn đánh mày-Cuối cùng mình vẫn phải sang- Mày nghĩ gì, mày nói đi- Thỉnh thoảng lại tát 1 cái- Rồi giơ chân định đạp vào mặt nhưng m tránh được.- Ngồi chán nó bảo mình đi ngủ điLúc bấy giừo mình mới được đi ngủ.Nếu nó bực mình vì thái độ của mình hay thế nào thì cùng lắm nó chỉ tát mình một cái. đây cái kiểu của nó là đánh chán thì thôi đấy.Bình thường nó không bao giờ đánh mình, chỉ khi nào có chuyện gì đấy ở ngoài về thì kiếm cớ gây sự. Nhưng bình thường cũng không có va chạm gì vì không bao giờ ở nhà, chỉ về nhà khi cả 3 mẹ con ngủ. Cũng không bao giừo làm viẹc gì trong nhà giúp đỡ vợ con, kể cả khi vợ ốm mà không có ai trông con vẫn đi. Con mình đã có lần cả ngày uống sữa vì mẹ ốm không mò dậy nấu cháo được.Góp ý, tỉ tê thì hứa hẹn nhưng đâu vẫn hoàn đấy, nói lại thì bảo lắm mồm.Mình biết thừa nó có bồ bên ngoài, thậm chí con ranh đấy còn gọi ĐT cho mình nói này nọ. Mình không thèm chấp. Mình chỉ bảo chồng mình cứ cẩn thận không tôi đến tận nhà nó đấy. Thật sự mình chỉ doạ thôi chứ mình cũng không thèm làm trò đấy. Chồng mình tuyên bố: CÁi gì của mình vẫn là của mình. Đã nói tôi với nó không có gì, nếu cố tình gọi ĐT thì giải tán luôn.Mình không quan tâm! Như thế đủ hiểu chồng mình. ngày 08.3 , 14.2 ... Tất cả những ngày đấy không bao giờ ở nhà. Thậm chí giao thừa xong cũng bảo đi chùa, đi chơi đến sáng.. Vợ có bảo thế nào cũng bảo đấy là thói quen từ khi chưa lấy vợ rồi. Mình viết dài dòng vậy để mong các mẹ đọc, góp ý cho mình nên làm thế nào? có cải tạo được chồng mình không vì mình thương con lắm. Đứa em bé theo mẹ thì không nói làm gì nhưng đứa lớn năm nay vào lớp 1 thì rất quấn mẹ, là con trai mà hay tủi thân lắm. Mấy hôm nay suốt ngày chỉ sợ mẹ bỏ đi, cứ bảo mẹ đừng bỏ con, mẹ chia em Bin cho bố chia con cho mẹ nhé! Thật đầu óc mình cứ rối bời, thương con thắt lòng.Bình thường mình đã để kệ chồng mình muốn làm gì thì làm rồi mà bây giờ vẫn không để mình yên.Ly hôn thì làm sao nuôi 2 con được, không đủ khả năng về kinh tế. mà chồng mình cũng không bao giờ chấp nhận.
Ồ, mình chợt nhớ ra ở văn phòng mình có mấy em trợ lý cũng tre trung, xinh đẹp thế cơ mà, so với chị vợ mình cũng xinh đẹp nhưng vẻ trẻ trung đã không còn. Đằng nào thì cũng bị mang tiếng là mắt con trai, tội gì mình không à ơi chút nhỉ. Chắc nếu chỉ à ơi, dao động một chút, về nhà vợ mình cũng sẽ hiểu là bản chất đàn ông ai cũng thế, sẽ bỏ qua cho mình, dễ cô ấy cũng chấp nhận vì đằng nào đối với mình vợ cũng là nhất, dễ còn khen mình vì mình biết quay đầu.Cảm ơn bạn ke nt đã cảnh tỉnh mình. Cuộc sống này có mấy tí. Mấy em ấy cũng duyên dáng, cũng quý mếm mình. Có lẽ mình chỉ cần quan tâm chia sẻ với mấy em ấy chút là đời mình lại vui ngay thôi.
Đọc bài của Mẹ cún yêu em buồn cười quá, he, cười vì nó rất chi dễ giải quyết thôi nha, nhà em cũng thích hát mà.Có vài lần chỉ có 2 vợ chồng rủ nhau vào quán kara nữa cơ. Lần đầu tiên hai vợ chồng hát chung, chồng hát bài: "Đôi mắt người xưa". Có đoạn :"...Người tình của tôi, xa cách từ bao ngày,Tưởng không bao giờ gặp nữạCơn gió chiều nay, vô tình mang nỗi buồn,Cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào...".Chị nghe chị thấy nẫu ruột không? ;;)Sau buổi hôm đó em về hơi lăn tăn nhưng để trong lòng. Tại chồng hát say sưa quám mắt lại mơ màng (ánh điện mờ ảo mà tự mình suy diễn thành mơ màng, hehe). Nhưng em không trách chồng ngay hay dò hỏi gì cả. Vì nếu có tâm trạng thật, ai đời lại khai báo bao giờ.Em chỉ nghĩ lại, mỗi lần hát, em chả say sưa hát " Tình lỡ cách xa", "Phố xa", ...và đặc biệt là hát tình ca của Lính. Em hát không hay nhưng mỗi khi hát về người lính thì em cũng da diết phết. Mà chồng thì không lạ gì chàng bộ đội một thời học với em từ khi quần thủng đít. Nếu suy diễn như em, có lẽ chàng còn về đập đầu vào gối mà dằn vặt ấy chứ...Thế nên, nghĩ ra thì em vô tư luôn, anh thích "Đôi mắt người xưa" thì kệ anh, em thích " Hương thầm" là việc của em....:). Vô tư đi chị nhé, đi hát là cho vui mà.
Bạn à, tình cảmlà cái gì đó không có chia sẻ nhé Nhưng nếu, họ không biết điểm dừng, luôn nghĩ mình là phụ nữ nên có quyền, hoặc thấy đủ các lý do để tiếp tục cảm nắng nặng hơn. Lúc đó liệu mình nên ntn.Nhưng nếu, lòng tốt bị lạm dụng, các cư xử sau khi mọi chuyện xảy ra vẫn không quan tâm tới cảm xúc của chồng để điều chỉnh cho thích hợp mà vẫn tiếp tục chạy theo cảm xúc riêng, vẫn nuối tiếc cảm giác vui vẻ được nắng quan tâm, giữ lại một góc kỷ niệm đẹp thì xin lỗi các chị, tôi không phải người kém cỏi, yếu đuối để phải chấp nhận điều đó. Khi đó, tôi chấp nhận trở thành bạn bè, bạn bè dễ thông cảm và vị tha bơn vì không ảnh hưởng gì hết. Còn tình yêu thì không như vậy.Vài dòng để chia sẻ với bạn. Có lẽ mình hơi bảo thủ, nhưng quan điểm của mình là vây.
Chị à, bây giờ, chị hãy tìm đến những người bạn thân, những người thân của chị để chia sẻ cho nhẹ lòng, để thấy cân bằng. Ngoài chồng, chị còn có con, có những người thân, những người bạn tốt xung quanh mình. Họ sẽ là liều thuốc tạm thời để giúp chị lấy lại trạng thái thăng bằng, rồi sau đó, bình tâm hơn, chị sẽ đối diện với hiện tại để tìm cách giải quyết.
Hoặc chị có thể vào nhà EQ để chia sẻ thêm chị à (http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-and-hanh-phuc-nguoi-phu-nu-kheo-giu-lua-tang-11-a-1137316/). Em tin là các mẹ cao thủ ở đó sẽ giúp chị tìm được một hướng đi hợp lý.
Em chỉ muốn nhắc chị 1 điều duy nhất: dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng hãy biết quý trọng bản thân mình. Chồng ko phải là tất cả. Đừng làm đau mình bởi những gì ko xứng đáng chị à!
Em ôm chị một cái thật chặt.