Wéo còm mẹ nó vào nhà, nhà mình mới vừa ọp tối qua, vào sớm tí nữa là được òi :p
Tiền phải xài chúng chứ, xài riêng khổ nhỉ.:Drooling: PS/ Spam:Drooling:
Từ ngày quen và cưới nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên em cảm thấy nhục nhã nhất trong cuộc đời mình.. Em lưỡng lự cầm tờ đơn ly hôn trong tay, rồi chạy vào nhìn mặt con, em lại xé tờ đấy.. sau đấy là viết thêm tờ khác.. lại vào phòng khóc ngoan lành, anh thì cũng thế, cũng đi ra đi vào, vào phòng nhìn em rồi qua phòng nhìn con, chẳng ai nói với nhau tiếng nào.. nếu như ko có ngày đấy:Sad::Sad::Sad:hôm đấy con đi học về sốt rất cao, một mình em quýnh lên, ko biết sao.. trong khi đấy anh nằm ngủ say vì beer.. em bực mình vào giường kéo anh dậy để đưa con đi khám bệnh, anh vẫn ngủ y như ko có chuyện gì cả, con thì khóc khan cả cổ vì mệt mõi, nên 2 mẹ con quyết tâm tự gọi taxi để đi. trong thời gian đang xếp đồ cho con thì anh dậy, thấy thế nên anh cứ đòi tự chở 2 mẹ con đi, em vùng lên kéo con về và tự xách túi ra cửa, anh nhìn em rồi nhìn xuống cái áo em đang mặc, vô tình hay cố tình mà cổ áo em hơi chễ xuống, anh quát thẳng vào mặt em : anh tự chở 2 mẹ con đi, chứ chẳng nhờ vả ai cả, em thích đi với ai thì đi, để con lại.. anh nói một câu ko biết có nghĩ gì ko? anh đang nghĩ rằng em đang hẹn hò với người khác chăng:Nottalkin::Nottalkin:.. em tức giận ko nói gì, tự ra đẩy cửa, anh tát thẳng vào mặt em, em ko khóc vẫn cố bước ra ngoài cửa, và chỉ thẳng mặt anh và nói anh là người chồng ko ra gì, anh tát thêm cho em 1 cái nữa. em và con té nhào xuống nền nhà, may mà em đỡ được con chứ ko thôi, con cũng đập xuống đất, anh còn thêm cho em 1 câu : em cẩn thận đấy, ko thôi anh mang em về trả cho bố mẹ em đấy?! em ko bít còn gì nữa, chỉ biết ôm con khóc và cũng trả lại anh 1 câu: tôi sống như thế nào, tôi tự về nhà bố mẹ, anh cũng chẳng ra gì mà mang trả lại!!!! đấy.. những chuyện xảy ra trong tích tắc3 ngày sau, 2 vợ chồng tự tách ly ra, em ngủ trong phòng, anh ngủ phòng khách, anh đang cố gắng đễ chuộc lỗi của mình, anh làm mọi việc để em vui trở lại, nhưng nó ăn sâu vào tim 2 cái tát chí mạng này.. đến ngày thứ 4 em chìa ra tờ ly hôn, anh ko nói.. chỉ xin thời gian.. để anh chuộc lại lỗi lầm... ly hôn thế này có đáng ko? nhưng có thể sống chung với nhau như thế này nữa ko????
Úi, tiếc quá, tiếc quá, khi nào thì ọp tiếp nữa nè, ới tớ với nhá
:Sad:
Không phải là sài riêng đâu ạ. Lấy lương về chồng đưa hết cho vợ, chừa chút ít để sài thôi. KHi hết thì phải xin vợ thôi.
Công việc lúc này của mình sao mà chán thế này, hỡi trời!Mình phát bệnh quá thôi!
Chuyện này chưa đến nỗi phải đưa nhau ra khỏi cuộc đời bạn ạ, hãy ngồi lại nói chuyện cùng nhau, và yêu cầu dù có thế nào cũng không được "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" như thế nữa. Chúc hai vợ chồng sớm làm hoà.
Một ngày không bình thường!
Chỉ có anh và em cùng tình yêu ở lại, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, hãy yêu em mặn nồng hơn những ngày qua anh nhá, và em cũng vậy, yêu anh thật nhiều.
Cái gì đã là của mình thì vẫn sẽ là của mình, dù có lần lệch hướng sai đường, nó vẫn trở về đúng vị trí. Còn cái gì không thuộc về mình thì có giành giật bằng mọi cách nó cũng chẳng bao giờ thuộc về mình.