Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Trường Flying Fingers School ( những ngón tay...
Mình có biết 1 cô giáo làm trường này, cô ấy ở trọ ngay trong khu nhà mình. Nói thật chứ, từ khi mình biết cô ấy đc tuyển dụng vào trường này mình cũng có cái nhìn về trường không đc tốt đẹp lắm, vì cô ấy là gái nhà hàng đi ra, đi làm bảo mẫu ở trường nào í, chả bằng cấp gì, đc cái khéo ăn khéo nói ( vì là gái nhà hàng mà), thế mà giờ đc vào trường đấy làm Gv chủ nhiệm nữa. Thiết nghĩ không biết trường to đẹp thế mà đầu vào tuyển giáo viên như vậy thì sao mà biết đc chất lượng giảng dạy thế nào?( hy vọng đây chỉ là con sâu bỏ giàu nồi canh).

Nói chung mình thậm ghét đọc những thông tin kiểu gây hoang mang thế này. Chúng ta giờ sống trong thời đại bội thực thông tin nên mong là mỗi người trước khi truyền tin đi nên cân nhắc đưa tin một cách văn minh hơn. Nếu xác định là đưa ra sự thật để cảnh báo người khác về điều mà mình biết rõ, thì hãy nói thẳng "một cô giáo đó" là cô nào? "Khu nhà mình" là ở đâu? "Gái nhà hàng" là nhà hàng nào? Cô ấy làm ở vị trí nào? "Bảo mẫu ở trường nào í" là trường nào? Có chắc là cô ta "không có bằng cấp" gì không? ... Kiểu nói này mình tin là không tác động được đến ai đâu bạn ạ vì giờ ai đọc tin cũng biết suy xét mức độ thật giả của nó và thái độ của người tuyền tin. Mình là người biết rất rõ về FFS bởi con mình, cháu mình đều học ở đó, mình biết thậm chí từng giáo viên ở FFS và trình độ của họ. Vì vậy, đọc những kiểu thông tin này mình thấy nực cười :)
03:57 CH 07/11/2014
Vĩnh biệt Chi (Me_Piggy) - thành viên của WTT
Vĩnh biệt chị dù chưa một lần biết chị. Cầu mong chị được bình an nơi chín suối. Mong cho con trai chị thật bản lĩnh và trở thành người đàn ông có thể khiến chị được ngậm cười.
05:40 CH 07/09/2009
Ngồi sớm quá. Có nên không ?
Em bé nhà mình sinh non, có 2,6 kg thôi, nhưng hơn 2 tháng là đòi bế vác, cứ bế nằm là khóc. Giờ mới 6 tháng đã đòi ngồi rồi và đã tự ngồi được một lúc. Ban đầu mình cũng lo là bé bị gù nhưng mình cũng đọc nhiều tài liệu và hỏi các chuyên gia họ bảo không sao. Trẻ phát triển tự nhiên và những hành động của chúng được đòi hỏi một cách hết sức bản năng. Tất nhiên là mình cũng phải tập cho con dần dần để bé làm quen. Con có cứng thì nó mới làm được như vậy, các mẹ không phải lo đâu.
03:53 CH 14/08/2009
Mẹ tròn con vuông !
Chị Threeblustars ơi!
Em thấy chị có rất nhiều chuyện về 3 con gái, chị post lên cho mọi người cùng chia sẻ nhé.
Tuy mới tham gia (phần nhiều là đọc ké các mẹ) nhưng em ngưỡng mộ chị lắm đấy. hihi
05:50 CH 03/07/2009
Mẹ tròn con vuông !
Viết cho con gái


Luôn có cảm giác lời nào viết cho con gái cũng là không đủ. Nên, đã 4 tháng 2 ngày trôi qua, mẹ chưa một dòng nào viết về con gái. Ở bên con, chơi với con, cho con bú, chăm sóc con luôn là một niềm say mê. Đã có những khoảng thời gian, mẹ không còn nhớ tới bất kỳ một ai khác, một việc gì khác, một mối quan tâm khác. Đã có nhiều lúc, mẹ khiến ba con phải hờn ghen, ngỡ mình thành vô hình.
Giờ thì mẹ đã cân bằng hơn. Mẹ đi làm. Đến cơ quan là lao vào việc để không bị lấn bấn: con đang chơi hay khóc? con có đói không? con có bị con gì đó đốt không? con nóng hay lạnh?... cho dù con đang được chăm sóc tốt nhất bởi ông bà nội - mẹ nói chăm sóc tốt nhất bởi, như bố nói, chưa bao giờ ông bà nội yêu và chăm một đứa cháu nào đặc biệt đến như thế.
Có lẽ, mẹ đã quá cầu toàn trong việc chăm sóc con, đến nỗi, mẹ đã từng lao vào đấm ba con thùm thụp vì dám hôn con khi vừa uống rượu xong; mẹ đã từng "kết tội" ông nội bế con chặt quá khiến con méo cả... bím; mẹ đã từng bật khóc nhiều lần khi vô ý làm con đau; đã từng nhiều lần tự hứa: sẽ trở thành bà mẹ chuyên nghiệp hơn.
Giờ, mẹ có lẽ đã "chuyên nghiệp" hơn một chút thì thời gian ở bên con ít hơn. Thật nhiều, thật nhiều tháng ngày ở phía trước để mẹ con mình cùng nhau đi tiếp những chặng đường dài. Mẹ đã từng ước con đẹp, con thông minh nhất thế giới, nhưng giờ, với mẹ, chỉ cần con không ốm đau là mẹ đã thỏa mãn lắm rồi. Cố gắng nhé con gái!
05:28 CH 03/07/2009
Hành trang làm mẹ !
Đọc các bài viết của các mẹ thực sự cảm động. Hình như bà mẹ nào cũng giống nhau thì phải? Giờ ngồi nghĩ lại thời gian đó,vẫn cảm thấy hạnh phúc tới run rẩy khi biết đang mang trong mình đứa con yêu thương, tự hào như đã làm được 1 điều vĩ đại...
Chị em mình cùng chia sẻ với nhau thật nhiều nhé!
04:40 CH 03/07/2009
Hành trang làm mẹ !
Em mới tham gia diễn đàn, thấy có cuộc thi này hay quá, em mạn phép coppy từ blog nhà em lên đây tham dự cuộc thi nhé.
Cảm ơn BTC, chúc cuộc thi thành công tốt đẹp. :LoveStruc::LoveStruc:
Vẫn không bao giờ mẹ có thể quên cái giây phút cảm nhận được cái cựa nhẹ của con. Mặc dù hàng tuần vẫn đều đặn đi kiểm tra, nhưng lúc đó, những cảm nhận về con là rất mơ hồ. 13 tuần tuổi, những cử động của con chỉ là cái máy rất khẽ, phải thật lặng yên mới thấy, nhưng trong lòng mẹ đã là cả một bầu trời hy vọng, niềm hân hoan phấn khích đến mức bác sĩ dặn phải nằm thật yên thì mẹ đã bật dậy chạy ra sân la toáng lên với bà nội: “Mẹ ơi, con máy rồi”. Cả nhà cười, mẹ cười, nhưng mắt mẹ nhoà nước. Từ khi bị động thai, mẹ đã nằm thật yên suốt từ khi con được 6 tuần. Nằm thật yên, nhưng phủ quanh mẹ là cảm giác sợ hãi, lo lắng. Mẹ sợ không giữ được con. Mẹ sợ không có cơ hội được cùng con đi đến suốt cuộc đời. Điều đó lý giải tại sao mẹ đã có phần hơi phấn khích thái quá, khi lắng nghe được nhịp sống của con bằng chính cảm nhận của mình – không phụ thuộc vào bất kỳ máy móc nào khác.
Bắt đầu từ giây phút đó, mẹ con mình đã trò chuyện cùng nhau. Mẹ nói chuyện với con bất cứ lúc nào có thể: khi ăn cơm, uống nước, nghe nhạc, xem tivi, và sau đó là đi làm, đi chợ, đi chơi… Mẹ một mực tin rằng, mẹ làm gì, đi tới đâu, hễ mẹ nói là con hiểu được. Và vì tin con hiểu được, mẹ đã sống tốt hơn một cách không gượng ép – như là mẹ đã luôn như vậy, như là từ trong máu thịt của mẹ đã là vậy. Mẹ chưa bao giờ yêu cơ thể mình nhiều như thế. Mẹ yêu cái cảm giác đang ngồi làm việc, cảm nhận được con máy cái tay, đạp cái chân, cựa quậy bên nọ bên kia. Mẹ yêu những khoảnh khắc cho con nghe nhạc, lúc nhạc trữ tình du dương thì con yên lặng, khi nhạc sôi động thì con dường như cũng phấn khích hơn cứ ồn ã trong bụng mẹ. Mẹ yêu những lúc mẹ nằm nghiêng, con cứ “hì hục” đạp thật lực xuống giường, nhưng chỉ cần bố lót bàn tay xuống phần bụng mẹ tiếp xúc với giường, thì con lại lặng yên, như là yên tâm mà ngủ.
Đến giờ, con dường như biết sớm hơn so với 5 tháng tuổi của mình. Mẹ yêu những khoảnh khắc hai mẹ con cùng nằm nghiêng, mẹ trò chuyện với con và con, miệng cười, mắt cười và tay thì cứ xoa xoa vào mặt, vào cổ mẹ. Mẹ yêu mỗi lần tranh thủ về cho con bú giờ nghỉ trưa, con cứ nhìn sâu vào mắt mẹ không chịu bú, miệng cứ ê a, nghêu ngao như là trình bày, như là tâm sự. Hai mẹ con cứ rì rầm với nhau cho đến sát giờ làm con mới bắt đầu chịu bú thì mắt đã lại gà gà ngủ. Muộn giờ làm, thương con bú ít, dù miệng thì vẫn giả đò “mắng” con hóng hớt nhưng trong sâu thẳm lòng mẹ, mẹ thích những lúc như thế, và mẹ cũng đã cố tình kéo dài hơn những phút con ê a như thế. Mẹ biết là sẽ phải điều chỉnh, nhưng mẹ vẫn chưa thể nào “hít le” được với con như lời mẹ doạ.
Giờ đã lại gần trưa, viết xong những dòng này là mẹ sẽ lại tranh thủ về với con, để lại ăn vội ăn vàng và… hai chúng ta lại rì rầm. Để rồi, khi bước chân ra khỏi nhà, mẹ lại tự hứa mai sẽ điều chỉnh…
Con yêu! Mẹ yêu con rất nhiều!
03:57 CH 03/07/2009
m
Mẹ bé Gia Hân
Bắt chuyện
629Điểm·0Bài viết
Báo cáo