- giới thiệu hả? nhưng có đi gặp các bà đựoc đâu. Thôi để thuận lợi rồi gt luôn thể. à bà bán cái gì đưa link tui xem, coi có ủng hộ đựoc gì không? :p
Vợ chồng em luôn coi mỗi lần xxx là một bữa tiệc tràn ngập hạnh phúc. Bữa tiệc ấy thường kéo dài 2 hours den 2h rưỡi, cá biệt có hôm lên đến 3 tiếng. Hic, đầu tiên chồng yêu nhìn vợ say đắm là vợ biết ngay chồng thích....Xong việc thì nằm ôm nhau hôn hít chán rồi chồng nhắc vợ đi rửa nhưng em cứ thích nằm thêm thế là chồng bảo "thế anh rửa trước đây" là em lại tranh ngay với chồng. Nhưng mà hầu như lúc nào cũng vào rửa cùng với nhau. Thỉnh thoảng em matxa cho anh xã nhưng chồng biết điều lắm ý, matxa cho em nhiều hơn. Mà anh ấy làm chuyên nghiệp lắm nên em phê cực kỳ, mỗi lần matxa cũng hêt 20 phút. Thường thường anh xã làm vệ sinh nhanh hơn em nên khi em xong xuôi thì anh xã đã chuẩn bị nước cho em ở giường rồi. Rồi thỉnh thoảng 2 vợ chồng ăn kem, uống bia (vì em thường mua sẵn những thứ này nhét trong tủ lạnh mà). An uống xong lại nằm ôm nhau thủ thỉ nói chuyện trên trời dưới biển về các chuyện trong ngày nên chẳng bao giờ hết chuyện. THế nên nhìn đồng hồ lúc nào cũng là 2 or 3 giờ sáng. Lúc đó chồng mới bảo vợ "mình đi ngủ em nhé?" rồi thơm lên trán vợ mấy cái. Em cũng đáp lại như vậy với anh. Thỉnh thoảng trong khi ngủ vợ chồng em quay sang thơm vào má và môi nhau nữa. Cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc:Smiling:
@ Em Loan: Chị theo em qua tới bên đây là em hiểu rồi. EM đừng buồn WTT làm gì, nếu em mong có bạn bè trong thế giới ảo mà thật này, thì em cũng nên chân thật với mọi người.Tụi chị k ghét bỏ gì em hết, nhưng rất ấn tượng với những gì em nói k thật về em. Mọi người đều có thể đọc được hơn 1020 bài post của em để kiểm chứng những gì em đã nói đó. Mong là em sẽ hiểu hơn và có được niềm vui bên những người bạn trong WTT.
Tui hỏi mí bà trưa nay về tui ăn mì gói ổng xuốg thấy tự nhiên giận tui mới ghê chứ, tui hiểu chắc ổng nghĩ cơm nhà sao ko ăn mà ăn mì, công má nấu. Nhưng ngay cả sở thích ăn uống của tui ổng cũng khó chịu sao? Sao mà mệt thía mí bà ơi, ở chung cái gì cũng ko được tự do mà ổng còn ko hiểu cho tui nữa làm như tui là cái gì vậy, tui mệt quá mất bà ơi, chắc tui xả cả ngày cũng ko hết xì chét quá:Sick::Sick::Sick::Sick::Sick::Sick::Sick::Sick:
bà kia, tu đọc được nhửng dòng này của ba, tui bức xúc quá,bà ganh ăn tức ở với người ta ha ? bà thử lây cái gương rồi nhìn thẳng bộ mặt của mình vào đó đi, coi có bằng 1 góc của mejenny ko, bà đúng là rổi hơi, an ko có chuyện làm ganh tị vói người ta, nhỏ mọn tới mức tìm cái lổi chính tả mà bắt bẻ tui ko biết bà đả có chồng chưa, chồng gia hay chồng trẻ, giàu hay nghèo mà bà đố kỵ với người khác vậy ko biết, người ta hạnh phúc vì người ta có được người chồng tốt thương yêu và cảm thấy hạnh phúc, chứ ai mà như bà, ngồi đó nghỉ tới mấy cái chuyện máy móc xài được vài năm rồi hư hao, sao bà ko biết nghỉ tới cái tình người đó, mà lại đi nghỉ đến mấy chuyện tiền nong, rồi máy móc.... đúng là nhảm nhí, bà mà có cái bản tính như vậy, tui nghỉ ko bao giờ bà hạnh phúc được như người ta đâu.@ : e mong Mod hảy coi lại cách cư xử của ID này, thật là chẳng ra sao. WTT để mọi người tâm sự trao đổi bảo vệ bà mẹ trẻ em, vạy mà lại co mấy người vào đây rổi hơi nói xấu...
@yeuheomap: tui thấy cái đường link Blog 360 của bà nên add vô friend list đấy, bà nhớ accept nha!:Smiling:
Tớ nghĩ người ta được hạnh phúc trong tình yêu, gia đình, đó là một điều thật may mắn và đáng khoe, đáng tự hào lắm chứ. Bạn thử đi 1 vòng xung quanh cái webtt này xem, toàn những chuyện chồng vợ bồ bịch, con dâu thù ghét mẹ chồng, mẹ chồng hãm hại con dâu...thế nên, đọc những chuyện hạnh phúc của gia đình khác, cũng thấy vui vẻ và nhẹ nhõm chứ! Bạn không nên chọc ngoái, ném đá người ta thế đâu!
Tui thì lại thích màu trắng, tui cũng đang dùng del màu trắng, nhưng khi mới dùng phải dán màn hình, rùi giữ cẩn thận. Mầu đỏ cũng đẹp bà ah. hiiii Hạnh phúc nhất bà rùi đó, tui hình tượng xã bà quá trời, quan tâm tới vợ từng li từng tí một, Thật là hạnh phúc
Mình cũng có bàn tay chữ nhất. Mình có nghe ông thày bói bảo con gái có tay chữ nhất thì tốt và sướng, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi. Còn con trai mà có đường tay chữ nhất là vất vả đấy.
Buồn quá, không biết nên chia sẻ chuyện của mình như thế nào.Hiện tại, vợ chồng nhà mình không cãi nhau, không giận hờn. Đến tầm này, hiểu nhau cũng tương đối. Những lời nói, cử chỉ, hành động trước đây có thể gây giận hờn thì vợ chồng nhà mình chỉ có phản ứng ở mức độ nhẹ nhàng sau đó lại vui vẻ bình thường. Thế nhưng hạnh phúc ấy của mình mong manh lắm. Có lẽ cả hai đều hiểu quá nhiều mâu thuẫn còn tiềm ẩn, quá nhiều vấn đề chưa biết cách giải quyết nên dù không thỏa thuận nhưng cả hai đều chọn giải pháp là mặc kệ, không quá lo nghĩ về tương lai và tranh thủ tận hưởng thời gian tốt đẹp bên nhau. Biết là hạnh phúc của mình do mình quyết định, nhưng có lẽ tình yêu mình dành cho chồng chưa đủ lớn mạnh để mình có thể vượt qua mọi khó khăn, duy trì cuộc hôn nhân này. Không hay chút nào khi đổ tội cho người nọ, người kia làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của mình. Suy nghĩ nhiều mình thấy thương chồng. Biết là chồng sẽ khó xử, một bên là vợ, một bên là gia đình. Tự đánh giá bản thân mình là người yếu đuối, nóng nảy, không khéo giao tiếp, không biết nhịn nên mình sẽ chọn giải pháp rút lui khi rơi vào hoàn cảnh bắt buộc. Muốn thương nhưng khả năng của mình có hạn. Như vậy còn hơn là sẽ có lúc xúc phạm đến nhau. Có khi còn giữ được quan hệ sau này, vì dù thế nào cũng phải cùng nhau chăm lo cho con. Ai muốn trách mình ích kỷ mình đành chấp nhận. Kể cho mọi người chuyện của vợ chồng mình mới hôm chủ nhật vừa rồi để giải thoát khỏi tâm trạng buồn bực của mình bây giờ. Chồng mất bằng lái xe máy phải đi thi lại. Chủ nhật rủ vợ đi cùng, lý do là chỉ phải thi lái xe chút xíu là xong để cùng nhau đi ăn sáng, cafe. Khoảng 50-60 người đang đứng, ngồi vạ vật chờ tới lượt. Chồng được một em vẫy ra làm thủ tục, ký hồ sơ gì đấy. Vợ đứng một bên, trời nắng nóng, chân đi guốc cao 9cm. Đứng mỏi nhừ chân, thay đổi tư thế liên tục nhìn sang phía chồng thì thấy ung dung ngồi ghế băng nhìn người khác thi. Mình nghĩ bụng đợi chút xem chồng có đi ra đây với vợ hay ít ra vẫy vợ ra đấy có chỗ ngồi mát không nhưng 10 phút trôi qua vẫn chả có động tĩnh gì. Máu mình lúc ấy đúng là dồn hết lên đầu, bực bội nghĩ biết thế ở nhà cho mát, hay lão này bị sao rồi, biết là đi đâu cũng được ưu ái nhưng đi với vợ sao lại để vợ đứng vạ vật còn mình ngồi ung dung như thế kia. Không thể chấp nhận nổi, mình bỏ đi ra ngoài, mình ra tới gần chỗ lấy xe thì chồng gọi í ới " đi đâu đấy". Vợ vừa đi vừa nhấm nhẳng, giật giọng, gắt lên "về". Chồng chạy ra hỏi xem sao thì mình điên lên nói cho một trận. Chồng cũng chả vừa quát mình " về thì về đi, đang đợi nó ký duyệt hồ sơ, nó bảo ngồi đây đợi chứ dở hơi mà tự nhiên ngồi đấy ah" rồi quay vào. Chẳng biết nên đi hay ở, xem chừng lão chồng bị oan, mà mình quay lại lẽo đẽo đi theo lão thì vô duyên, nên mình đành đứng ngoài. 5 phút sau lão gọi điện lại nhẹ nhàng "Vợ vào quán nước trong này ngồi đợi, duyệt hồ sơ xong rồi". Mình vẫn nhấm nhẳng "vào đấy làm gì, làm gì có chỗ, mà bao nhiêu người thế một mình chen vào làm gì nữa". Chồng vẫn nhẹ nhàng :"trong này có chỗ ngồi mà, vào đi". Lúc vợ vào đến nơi thì chồng bảo vợ uống sữa nhé cho đỡ đói, mình không uống thì gọi chai trà xanh bảo vợ uống đi. Hết giận hờn. Đợi thi xong, tiếp tục đi ăn sáng, đi chợ mua đồ về nấu ăn, tụ tập bạn bè. Không biết mọi người cảm nhận như thế nào, mình thấy tự nhiên giờ hai vợ chồng đâm ra như trẻ con, nghĩ cũng buồn cười.
Bây giờ mới hiểu MC là 1 ác mộng. Được ỏ cách xa bà hơn 100km. mình mừng lắm, cảm thấy yêu bố mẹ vô cùng (chả hiểu sao lại yêu bố mẹ mình mà ko phải bố mẹ chồng), trộm nghĩ chắc tại bố mẹ ăn ở hiền lành bao năm nên con gái được hưởng hạnh phúc thế. bạn bè nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ, cứ bảo m sướng thế lấy chồng được ở hẳn nhà riêng, gd chồng thì khá giả ko phải lo về kt nữa...mọi chuyện bắt đầu khi mình chính thức về làm dâu. từ đây hiểu rõ hơn ý nghĩa của chữ"khổ"Đầu tiên, công cuộc chăm, nuôi e chồng. tất cả đều trên 23t, đều đã học đại học nhưng hình như ko có nhu cầu kiếm tiên. ở nhà, ăn uôngs, nghỉ ngơi đợi đến 7h tối chị dâu nấu cơm xong xuống ăn. Ăn xong đứng lên, để mặc chị dâu ng mướt mồ hôi vì vừa hỳ hục nấu được bữa ăn cho 5 con người. Đeo găng tay vào rửa bát mà cứ thấy nước mắt rơi cay xè. MC thi thoảng gọi đt chả hỏi han gì, chỉ bảo con lo cho các e nhé. ko hỗ trợ, ko trợ giúp nhưng mình vẫn tự nguyện cung phụng đầy đủ cho căn nhà vì mình nghĩ thân mình ăn nhờ ở đậu ở đấy.... Con dâu có bầu. Nhà vừa có tý việc đã làm ầm lên, nói con dâu thế này thế nọ. ko cần biết đây là đối tượng cần phải kiêng mọi căng thẳng. Gọi đt về nhà bố mẹ đẻ khóc như mưa, mẹ an ủi, động viên. Đến bố, ng nổi tiếng là lạnh lùng bao năm qua cũng gọi cho dỗ dành. MC chưa 1 câu nói gì sau trận lôi đình. Khổ thân con bé, mặt ngệt ra chả hiểu gì. May thế, chuyện này mình chả tham gia tẹo nào, ko thì chả biết bị nói thế nào nữa. 1 lúc sau nói chuyện với con trai xong chắc bà đã biết con dâu mình vô tội trong mọi vấn đế nhưng đã nào được bà nói 1 câu an ủi đâu. chắc bà nghĩ cho ở nhà là tốt rồi, oan ức tý có sao đâu. Kỳ diệu thay, khi có vấn đề gì xảy ra thì người đầu tiên được nhắm tới là nguyên nhân của mọi sự lại là mình. chả nhẽ mình là VIP hay sao mà được để ý kỹ thế?????Hết h làm, sợ về căn nhà tiện nghi đấy. 1 đứa vừa dốt vừa ngu vừa xấu như mình ko thể được hưởng các vinh dự đấy. Mình thik hợp với 1 căn nhà trọ tồi tàn hơn. Con gái HN, tốt nghiệp đại học, đang làm việc cho 1 công ty nước ngoài, về đến nhà thành 1 osin, ko hơn....Hành trình đi tìm hiểu mình là ai bắt đầu...
Tôi ấn tượng nhất khi đọc những dòng này, đôi khi tôi lang thang cả topic hội khoe chồng cũng thấy mejeny xuất hiện, tự hào khhoe về chồng mình...tôi thì ko đc như các bà, cs nhiều lúc cũng buồn, vậy mà cứ thích đọc những cái hay cái đẹp của gd khác...để thấy buồn hơn.Chồng tôi chẳng hề hiểu hết những cảm xúc của tôi, anh cho rằng, cuộc sống mà tôi đang tận hưởng là quá tuyệt vời rồi, mẹ chồng yêu con dâu, gia đinh chồng dễ tính, còn bản thân tôi đc ở trong 1 ngôi nhà rộng...đó là thước đo hạnh phúc ?Tôi thích em bé, nhưng tôi sợ khi nó ra đời...với số tiền ít ỏi chồng đưa, làm sao tôi lo sưax cho nó đây? lo sữa cho con, còn mình tôi, chắc nhịn đói. Có thể chồng sẽ thất vọng về loại đàn bà như tôi, ko biêt kiếm tiền, trong khi các chị em khác kiếm tiền như nước...tôi đi làm thật đó, nhưng số tiền lương quá ít ỏi. Mỗi lần nhắc đến là thấy buồn, tôi đã nghĩ, hay là mình tìm chỗ khác, kiếm tiền nhiều hơn phụ với chồng, nhưng rồi tôi lại thấy sợ, thấy sợ khi nghĩ đến cảnh "sa chân" vào các công ty văt kiệt sức LD trước kia mà tôi đã làm. Thi thoảng ở lại cơ quan họp, báo chồng sẽ về muộn, giọng anh nhẹ tênh: làm ko ra tiền mà suốt ngày hop! Tôi chết lặng đi, rồi cũng cố nói: vâng!Đã có những lúc, tôi ước ao giá tôi là "con ông cháu cha" để đến khi ra trường, tôi được ngồi ở những chố mát mẻ...nhưng rồi tôi thấy ghê cái ý nghĩ đó, bố mẹ tôi chỉ là những ng thật bình thường, ko quan chức...nhưng tôi thấy yêu quý và tự hào về ba mẹ mình vô cùng! Chỉ tiếc cho chồng, có lẽ anh ko gặp tôi, anh sẽ quen 1 ng khác, 1 người có ba mẹ quyền chức, giàu có, ba mẹ là chủ đất...thì cuộc sống of anh sẽ tốt hơn!Khi ngồi gõ những dòng này, chồng vẫn đang nằm ngủ, đôi lúc xoay mình khó chịu vì những tiếng gõ lạch cạch của vợ bên bàn phím...lại thấy buồn lắm, có những lúc sao chồng lại vô tâm đến thế! cả đêm tôi đau bụng, ruột gan cồn cào, nằm lăn lóc, quằn quại, chồng vẫn mặc kệ, vẫn cứ ngáy o o thật bình yên...tôi thèm được nhu anh, được sống vô tư như anh, cách sống ấy chắc khiến người ta nhẹ nhỡm lắm vì chẳng phải nghĩ tới ai hết...muốn học thêm cao học, nhắc đến tiền học phí vài triệu, lại kiếm cớ rút lui và nói với cô bạn: thôi, có lẽ tao mang bầu đến nơi, chẳng muốn học hành nữa...Nhưng dù chồng có vô tâm đến mấy, tôi vẫn cứ yêu anh ấy và vẫn chọn anh ấy. Tôi thấy thương anh nhiều hơn, tôi ghét cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ này, nó kéo công việc của anh xuống dốc. Có những hôm chồng lang thang ngồi nhậu với đám khách hàng chỉ vì đc share vài chục đô từ chúng nó...biết rằng chồng cũng kiếm tiền vất vả lắm...những lúc vè nhà, giọng chồng hơi buồn: Hùng lớp anh mua ô tô rồi...lại thấy thương anh hơn. Cuộc sống phải chạy theo người khác mệt thật đấy...
Mình thấy xã mình thực sự là 1 ông bố tốt và tuyệt vời!