Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cho em hỏi về thủ tục xin Visa cho chồng/vợ sang...
Chào các mẹ ở Nhật,
Các mẹ cho em cho hỏi về thủ tục để xin Visa cho người thân của mình sang Nhật thăm/chơi ngắn hạn(1 tuần) với ạ.
Số là 1/10/2009 này em sang Osaka, em đi theo dạng AOTS ( cơ quan em cử sang đấy học), visa 6 tháng ( từ 1/10/2009 đến 31/3/2010) . Nhà em dự định là đợt nghỉ Têt dương lịch này cho chồng em sang đó thăm và chơi với em 1 tuần. Nhưng em không biết Visa như của em có đủ tư cách pháp nhân để bảo lãnh cho chồng sang thăm không. Tiếp đó, nếu được thì cẩn chuẩn bị những loại giấy tờ gì (cả ở VN lẫn bên JP), thủ tục như thế nào. Có mẹ nào có kinh nghiệm trong vụ này thì chỉ giúp cho em với ạ. Em cảm ơn

Có mẹ nào biết giúp em với không ạ :Smiling:
03:21 CH 16/09/2009
Trường mầm non 20-10 (quận Hoàn Kiếm)
Em cả tối qua cứ lải nhải với con là đi học thì chỉ có 1 mình con với các bạn và cô giáo, ko có bố mẹ đâu, hỏi Pig nhớ chưa thì nó trả lời gọn lỏn: Nhớ rồi.
Mẹ lo hơn con.
Chắc là chỉ cho đi đến trưa là đón về trong mấy ngày đầu.

Sorry cả nhà cho tớ spam 1 cái nhé.
Mẹ Pig ơi, tớ vừa gửi PM cho mẹ nó. Mẹ nó check và reply giúp tớ nhé. Thanks:Smiling:
11:19 SA 10/09/2009
Trường mầm non 20-10 (quận Hoàn Kiếm)
Nếu năm ngoái học A3 thì chắc con gái năm nay lên lớp mẫu giáo bé rồi. Năm nay lớp A3 là do cô Hồng Vân chủ nhiệm cơ bạn ạ. Mình muốn biết mẹ nào đã từng có con học cô Vân rồi thì mình xin kinh nghiệm, vì nếu áp dụng kinh nghiệm của các cụ "trông mặt mà bắt hình dong" thì cô Vân không hề giống cô nuôi dạy trẻ 1 tí tẹo nào cả. Tuy nhiên không nên chỉ đánh giá con người qua hình thức bên ngoài nên mình cũng muốn tìm hiểu thêm về cô giáo, mặc dù mình cũng có ấn tượng không tốt qua cách xử sự của cô rồi. Có người khuyên mình nên đưa tiền bồi dưỡng cho cô ngay đi nhưng mình thấy hơi thô và giống mua bán thế nào ấy. Vì trước kia bé lớn nhà mình cũng đã học trường 20.10 thì mình chỉ "thăm hỏi " các cô vào các dịp lễ tết thôi mà con mình vẫn được chăm sóc, đối xử tốt, các cô vẫn tươi cười nhiệt tình với phụ huynh. Mình sợ kiểu trẻ con bé tí tẹo đi học mà bị trù dập thì không tốt cho cả thể chất, đặc biệt là tinh thần của bé.
Ý kiến các mẹ thế nào ?

Con gái tờ vừa tròn 3 tuổi, năm ngoái học lớp A3, cũng vẫn là cô Hồng Vân chủ nhiệm mà. Hồi đâu tớ cũng nghĩ thoáng như bạn đấy, cô Vân thoạt tiên nhìn chả có dáng cô giáo dạy trẻ gì cả, chứ đừng nói là chủ nhiệm:Smiling:. Nhưng sau đó, con gái tớ học ở lớp này thấy ổn lắm. Vì tớ về nhà hay gợi chuyện cho bé kể chuyện lớp xem tình hình thế nào, thấy con vui vẻ, không khóc, không sợ đến lớp, đôi khi cũng kể là bị cô mắng, nhưng nó kể hoàn cảnh thì mình thấy các cô làm đúng, hợp lý.Với cả là bé đầu tiên của nhà tớ đi trẻ, nên thời gian đầu nhà tớ cũng hay sang đón sớm bất thình lình lắm, cũng thấy ổn :Smiling:. Mà nhà tớ thì cũng chủ trương các phụ huynh khác thế nào thì mình như thế, "thăm hỏi"lễ tết thôi. Ah, lớp này tớ quý cô Trang lắm (chắc do ảnh hưởng của con gái tớ:Smiling:), rất xinh và dễ chịu
06:40 CH 12/08/2009
Trường mầm non 20-10 (quận Hoàn Kiếm)
Con mình 20 tháng, đi học từ hôm 20.07 lớp A3 của cô Hồng Vân. Mẹ nó có là phụ huynh lớp này ko để còn trao đổi, học tập kinh nghiệm.
Bé lớn nhà mình cũng học trường 20.10 bốn năm liền, năm nay vừa vào lớp 1. Trước đây cháu rất thích đi học, khen cơm ở lớp ngon, cơ sở vật chất của trường thì miễn chê, các cô giáo trước đây bé học thì ko có hiện tượng vòi vĩnh hay đối xử ko tốt. Nói chung là ổn nên đến bé thứ hai mình cũng cố gắng bon chen vào trường cho yên tâm.
Những mẹ nào có con học lớp A3 thì lập hội đi nào!

Con gái tớ năm ngoái học A3 đây. Lớp này các cô tốt lắm. Mẹ nó yên tâm đi nhé. Có cô Vân, cô Nguyệt, cô Trang, bà NGhĩa (vì là bà giáo già:Smiling: nên cả mấy mẹ con nhà này gọi là bà luôn). Con gái tớ thích nhất cô Trang, cô Trang xinh lắm, trẻ, chưa chồng côn nhưng mà yêu trẻ, được nhiều cháu thích lắm:Smiling:
05:47 CH 11/08/2009
Trường mầm non 20-10 (quận Hoàn Kiếm)
Phong bì biếu thêm các cô là tùy tâm từng gia đình thôi. Nhiều khi thấy các cô nhiệt tình, con quý cô, mình cũng thấy quý, muốn tặng các cô một chút gọi là thôi. Như lớp con nhà tớ, tớ để ý thấy các cô chăm đứa nào cũng như đứa nào . Vì thi thoảng tớ sang đón sớm vào giờ ăn. Nhưng tớ không lên tiếng vội, đứng ngoài cửa quan sát con và đợi con ăn xong:Smiling: tớ thấy các cô vất vả thật, bọn nhóc nó í éo như là bầy ong ấy. Tớ chỉ lăn tăn là đến khi thành trường mô hình GD chất lượng cao như thế. Tiền học thì rõ là cao rồi, nhưng ko hiểu lớp học tổ chức như thế nào. Chứ với học phí như thế mà số cháu trong một lớp như hiện nay ( tầm 35-40 cháu) thì tớ thấy không hợp lý lắm.
09:10 SA 09/06/2009
Trường mầm non 20-10 (quận Hoàn Kiếm)
Con gái mình đang học 20/10 đây. Công nhận cơ sở vật chất rất tốt(mới xây lại mà), lớp rộng rãi mát mẻ, các cô tuy trẻ nhưng cũng kinh nghiệm lắm(con mình từ hồi đi học ngoan ra rất nhiều, yêu lớp yêu cô). Tiền học hàng tháng chỉ dao động tầm 600-700K(học phí 260K + 200K tiền ăn+ 200 học phẩm). Nói chung mẹ cháu hoàn toàn thỏa mãn, no comment. Nhưng, đến hôm rồi, mẹ cháu đi họp phụ huynh. Sau khi nghe cô Hòa phổ biến lộ trình để trường 20/10 dần tiến thành trường CÔNG LẬP CUNG ỨNG DICH VỤ GIÁO DỤC CHÂT LƯỢNG CAO, thì đến năm 2010, tiền học sẽ là hơn 1M đây ( học phí 800-lớp mẫu giáo + 200 tiền ăn(như hiện nay) + 200K or more ( tiền học phẩm), sơ sơ đã là 1,2M rồi nhỉ). Và tiền học phí sẽ tiếp tục tăng dần dần cho đến năm 2012 là 1~1,2M nhé. Mình vừa đọc thấy có mẹ mất đến 600USD:Sick: ..., như vậy tính ra để bé vào đây học cũng mất gần 2M/tháng rồi ( gần bằng học ở trường mầm non quốc tế). Nên mình có vài thông tin cụ thể như thể này muốn chia sẻ để các mẹ nó tham khảo nhé.:Thinking:
06:38 CH 06/06/2009
Đòn dã man của gã cha dượng với cháu gái 2 tuổi
Trời ơi thương bé con quá, mới có 2 tuổi đầu (cùng trang lứa với con gái mình đây) mà đã phải chịu tai ương đến thế. Mấy tên ác thú như lão cha dượng này cứ phải đem thả trôi sông vẫn chưa hết tội:mad:.
05:52 CH 22/10/2008
Những câu nói không bao giờ quên được
Còn đây là một trong những câu nói không bao giờ quên được với mình, câu của ax nhà mình dành cho mình từ hồi yêu nhau (cách đây hơn 3 năm). Hồi đó, mình vừa biết tin mình sắp mất việc. Với ai chứ với mình khi đó thì công việc quan trọng lắm(vì đó là nguồn thu nhập duy nhất của mình), vì thời con gái mình cũng vất vả và nặng gánh lắm, mất việc nữa thì không biết làm sao để giúp đỡ bố mẹ và các em. Lúc đó còn 6 tháng nữa sẽ cưới, bao nhiêu thứ cần phải lo( cả mình và anh đều là con cả, phải tự thân vận động). Mình thực sự lo lắng và stress ghê lắm, nháo nhác apply khắp nơi. Và hôm đó, chiều thứ 7, mình được 1 công ty hẹn đến phỏng vấn. Đến sát giờ đi thì HN mưa, mưa tầm tã ghê lắm (trắng trời, đường ngập ngang bánh xe). Bình thường thì chắc cancel vụ phỏng vấn đó luôn rồi, nhưng hồi đấy cần việc nên vẫn quyết định đi phỏng vấn giữa lúc trời mưa to nhất. Anh đèo mình đi(không cho mình đi một mình). Ì ọp phóng xe trong mưa và trong nước(đường ngập mà),2 đứa đến nơi thì anh ướt sũng như chuột, mình thì gần như thế, bước vào pv. Anh chịu rét đợi mình bên ngoài(giờ nghĩ lại vẫn thấy nhói tim vì thương). Đến tối, 2 đứa đứng trên sân thượng ngắm phố phường, mình thấy buồn (vì cảm thấy cuộc phỏng vấn lúc chiều không tốt, thương anh vất vả vì mình,:Sad:...) nên lặng thinh đứng bên anh. Anh đứng phía sau mình, cũng im lặng, chỉ vòng tay ra ôm, giữ chặt mình trong vòng tay. 2 đứa cứ đứng bên nhau như thế 1 lúc lâu, anh cúi xuống nói với mình "Em có biết em vất vả lắm không, anh thương em lắm. Có anh bên em rồi, em đừng lo quá" (Ax nhà mình thuộc tuýp ít nói, không hay bộc lộ tình cảm ra bên ngoài, nhất là bằng lời (mình có thể đếm được :Smiling:)), rồi ôm chặt mình hơn nữa. Thực sự là với anh mình có rất nhiều kỷ niệm đẹp, cũng có những lần nhận được cử chỉ lời nói âu yếm tình cảm hơn thế. Nhưng lúc đó mình thấy mình là người con gái hạnh phúc, cảm giác được che chở yên ấm trong vòng tay của anh. Mọi buồn phiền lo lắng ở lại đằng sau, mình yên tâm nhìn về phía trước (có anh bên mình rồi, " a shoulder to cry on") Sau này khi thành vợ chồng và đến bây giờ, sắp có 2 bé, anh đã cho mình thấy anh giữ đúng lời nói khi đó với mình:uy anh chỉ là một người công chức bình thường,không giàu có, nhưng anh đã cho mình và con 1 cuộc sống yên ổn, không giàu nhưng sống thoải mái, Nhất là mình cảm thấy có người để tin tưởng, để chia sẻ . Dĩ nhiên trogn cuộc sống vợ chồng, có những lúc giận hờn cãi cọ, có những câu làm cho nhau buồn. Nhưng sau cùng mình đều nhìn lại những việc anh đã, đang làm cho mình và các con, và nhớ câu nói trên của anh để mà thấy mình yêu anh như ngày nào.
12:50 CH 12/09/2008
Trường mầm non 20-10 (quận Hoàn Kiếm)
Các mẹ ơi, em mới nghe tin là học phí sẽ tăng lên khoảng 1,5tr/tháng đấy. Lúc đọc thông báo là trường chuyển thành công lập độc lập về TC, em chỉ đoán học phí lên 1tr thôi. Bây giờ nghe tin 1,5tr mà toát mồ hôi.

Ui, mẹ bạn Khánh làm tớ giật mình , dạo này mẹ cháu bận lu bu, nên hôm nay mới mon men vào đây, thấy mẹ nó nói học phí tăng, toát mồ hôi nha:Laughing:. Nhưng chắc chắn là sẽ tăng thêm mấy trăm K nữa rồi. Mấy hôm trước trời oi ả và nóng thế, nghĩ cũng thương tụi nhỏ ở lớp quá. Con nhà tớ, vốn dĩ nhiều tóc, lắm mồ hôi (ngồi không 1 chỗ thôi mà mồ hôi bết cả tóc lại). Không biết sau này trường có lắp điều hòa không nhỉ ( mẹ cháu tính đến mùa hè sang năm, hehe). Như chị bạn tớ gửi con ở trường Hoa Sen (Thành Công) thì các lớp đều lắp điều hòa ( phụ huynh các lớp tự đóng góp, nghe đâu cách đây 2 năm là 200K). Sau đấy , hàng tháng thì đóng thêm mỗi tháng 20-30K tiền điện nữa. Tớ thấy kiểu như thế cũng hay đấy nhỉ. Chứ những ngày nóng, trẻ ra nhiều mồ hôi, không lau ==> dễ bi viêm đường hô hấp=>viêm phế quản ( Diệu Anh nhà tớ đến tận bây giờ, đi lớp mấy hôm nóng vừa rồi mới bị viêm phế quản đấy, phải nghỉ học 3 hôm :Sad:).
12:50 CH 10/09/2008
Trường mầm non 20-10 (quận Hoàn Kiếm)
Mẹ cháu quyết tâm khổ luôn 1 thể. Chứ để đến năm không trăm mười mấy nữa thì mẹ cháu không còn can đảm để khổ nữa đâu ạ. Vả lại, mấy năm chịu đựng tính ích kỷ của bạn Khánh thì em cũng mệt lắm. Thêm đứa nữa sàn tuổi để chúng nó trị nhau :D

@mẹ He: tự dưng sáng nay con em đòi "vào lớp em, đến trường em..". Bố mẹ ông bà choáng. Nhưng bố mẹ cháu đã kịp bình tĩnh lại rất nhanh vì biết đấy chỉ là tính thất thường của cháu. Thứ 2 này mà cháu khỏi đau mắt, đi học lại khóc lóc thảm thiết ngay thôi.


"Thêm đứa nữa sàn tuổi để chúng nó trị nhau "=> bà nội DA cũng nói tương tự thế này :D. Nhà DA thì lại 2 Cách cách(Bố cháu đang bảo mẹ cháu đẩy bố cháu xuống chiếu dưới đấy:mad:). Mà đúng bọn trẻ này thất thường thật, không biết đằng nào mà lần. Như sáng nay, tớ hồi hộp, vì sáng sơm dậy DA đã mè nheo, khóc ty tỷ, không chịu ra đánh răng ngay, thể nào cũng khóc lóc vật vã lúc sang trường. Ấy thế mà ăn sáng xong, đứng ra cầu thang gọi ông nội ơi ới :"Ông ơi, cho con đi học":Surprise:. Rồi vẫy tay bb bà, mẹ, lon ton đeo ba lô đi học luôn:Surprise::Surprise:. DA thì lười nhai nên ko dám cho ăn nhiều quá, đến cuối bát hay dọa nôn trớ lắm, nên tớ phải nhờ cô cho xuât vừa phải thôi(không ép hết xuất), rồi cho thêm tý sữa nữa đấy.
06:01 CH 22/08/2008
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 1)
Ui, đọc bài mẹ He He mà mình cũng nín thở... rặn cùng :Sick:

Trước khi mình đi sinh cũng đọc nhiều bài nói là mẹ mà ko biết rặn hay rặn sai thì con khó ra, cứ trồi lên thụt xuống, mà con lâu ra thì ko tốt nên lúc lên bàn đẻ cứ nghĩ đến đó mà cố gắng tập trung để rặn đúng cách.

Các mẹ đừng cuống nhé, cứ tập trung từng động tác một theo những gì đã học hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ lúc đó: Từ cách đặt tay, đạp chân, mông, lưng, cằm, đầu, cách nín thở và cách rặn...

Như tớ lúc mới lên bàn sinh, cứ tưởng chỉ cần đặt tay vào đúng cái tay cầm, chân đặt lên cái chỗ để chân, lưng mông mặc kệ, đầu thì nằm ngửa đặt hẳn xuống bàn luôn. Lúc sau nghe bs hướng dẫn mới điều chỉnh lại mà lúc đầu cuống, cứ được tay hỏng chân. Sau rồi phải trấn tĩnh, chú ý tay nắm lấy tay cầm 2 bên, đẩy xuống chứ ko được kéo lên; chân đạp mạnh vào chỗ để chân, ko ưỡn lên, đầu phải ngẩng sao cho cằm chạm vào cổ, khi thấy cơn co thì hít 1 hơi thật sâu rồi rặn hơi dài, ko để hơi rặn bị đứt quãng ko thì đầu em bé lại thụt vào. Lúc bé nhà tớ ra được là lúc tớ tập trung tư tưởng, hít sâu, và rặn hơi dài, lúc thấy hơi có vẻ sắp hết thì cửa mình giữ nguyên như vừa rặn, hít lại hơi khác và tiếp tục rặn, thế là đc. Chứ trước đó, cứ hết hơi rặn là tớ lại thu lại cửa mình về như cũ nên đầu em bé cứ thòi ra thụt vào hihi

Mà tớ vẫn nhớ rõ cảm giác lúc đầu em bé đã ở cửa mình (lúc đó bị rạch rồi), bs khum ngửa 2 tay vào với nhau rồi "vén" cửa mình sang 2 bên và cả trên cả dưới để trợ giúp cho đầu em bé ra được dễ hơn hihi mình tả thế chả biết các mẹ có hình dung ra ko, mình cũng ko nhìn thấy nhưng lúc đó cảm giác rõ là như thế, dù bị rạch nhưng lúc bị bs "vén" ra như thế mà chả đâu tí nào :P


Ui, chính xác như mẹ nó nói đấy. Tớ nhớ trước khi sinh đã học thuộc bài rặn đẻ của 1 mẹ nào đó trên WTT này(tương tự như ấy tả đấy). Thế mà đến lúc lâm trận thì... ôi thôi, chữ thầy trả thầy hết, không nhớ gì cả, cắm đầu cắm cổ rặn. Mình thì đuối sức, con thì cứ thụt ra thụt vào. He He lúc mới sinh đầu dài ngoằng như anh Bút Thép của báo Nhi Đồng ngày xưa ấy. Tớ phải xoa đầu mấy tuần liền mới tròn lại được. Ah, còn chưa kể cho các mẹ là sau khi tớ về nhà, soi gương thì thấy có 2 cục máu trong mắt(do tớ rặn kinh quá, đúng là rặn đẻ nổ máu mắt), đến đầy tháng He He nó mới tan hết. Trước đây đã nghe nói, tưởng chỉ là ví von thôi, ai dè chính mình thế, hihi. Rút kinh nghiệm, lần này sẽ " bình tĩnh, tự tin và... rặn", rặn khó quá thì xin mổ luôn thôi.
05:05 CH 22/08/2008
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 1)
Hihi, tại hôm qua mẹ cháu bận việc quá, hôm nay xin được tiếp phần 2 ( Trong bệnh viện).


8h tối 22/07/2006:

Vợ chồng mình lục tục kéo nhau vào viện C để làm thủ tục nhập viện. Mọi người bảo dấu hiệu chuyển dạ sẽ đi kèm với những cơn đau bụng co thắt, thế sao đến giờ mình vẫn chưa thấy cơn đau nào cả nhỉ(hichic), hổng biết mình có sinh nở được bình thường không. Từ khi mình mang thai đến giờ, cũng nhiều lần sợ hết hồn, nào là ngã cầu thang ngay sau khi biết có thai tưởng phải bỏ đi, nào là bị dọa sinh non từ tuần 32-33, rồi ai nhìn mình cũng bảo "người bé, chửa to thế, khó đẻ đấy"... Ôi, " Con yêu ơi, sao mẹ thấy lo lắng quá". Anh vẫn đi bên mình, cười nói chuyện với mình (có ai như vợ chồng nhà mình không nhỉ, đi dạo trong sân viện C như đi dạo ngoài Lăng Bác, hihi), nhưng mình biết A cũng đang hồi hộp và lo lắm(nhìn vào mắt anh là mình hiểu). Rồi cô Yến cũng đến, mình được đưa vào phòng khám cấp cứu để siêu âm, khám tổng thể, làm thủ tục. Chị bác sỹ trực bảo mình leo lên để khám trong. Trời đất, không hiểu chị làm thế nào mà mình bị đau thế, chảy cả máu ra( mình nhìn thấy găng tay của chị dính đầy máu). Mình đau đến chảy nước mắt ra. Nhưng mình im thít, không dám kêu, không dám ý kiến ý cọt gì cả. Trước khi mình nghỉ sinh, mấy chị và bạn có kinh nghiệm trên cơ quan đã dặn đi dặn lại mình là cố gắng không kêu ca, phải cắn răng chịu mọi đau đớn, để dành sức đẻ con. "Con yêu ơi, con sẽ thấy mẹ dũng cảm thế nào, mẹ sẽ nhất quyết không kêu đau đâu". Hết màn khám trong thì họ cho mình thụt(cũng kinh khủng, và cái toillet của viện C thì còn kinh khủng hơn ), rồi đưa cho mình thay quần áo của viện. Trời đất, mình được mặc 1 cái váy cháo lòng, đứt cả dây buộc, phải túm bằng chun, và 1 cái áo mà cũng đứt sạch cả khuy, nhưng may vẫn còn mỗi 2 cái dây để buộc túm lại. Lúc mình đi ra, anh tròn mắt ra nhìn mình(chắc lúc đó nhìn mình xấu xí và bê bối kinh khủng). Mình thấy xí hổ quá, ton ton đi như chạy vào khu vực nhà 6 tầng(khu vực phòng sinh) quên mất là đang trên đường đi đẻ. Anh và cô y tá hớt hải đuổi theo mình. Cô y tá vừa chạy theo mình vừa thở hổn hển "Đồ dở hơi, mày đi đẻ hay đi thi chạy marathon thế, đi chầm chậm thôi cho cô nhờ". "Úi, cháu xin lỗi, tại cháu hồi hộp và lo quá". " ôi za`o, tất cả rồi sẽ qua, tý nữa được ôm con tha hồ mà sướng nhá" . Ôi, nhắc đến con, mình lài thấy nôn nao, lại đi vèo vèo, leo tót ra thang bộ để đi cùng anh lên tầng trên. Lại bị cô Yến chạy theo kéo lại "mày là sản phụ, đi thang máy cơ mà, thang bộ là cho người nhà". Oh, sản phụ được VIP quá nhỉ, oai như cóc, hehe. Lên đến khu vực phòng đẻ, điều đầu tiên đặp vào mắt mình là những gương mặt lo lắng ngóng trông của người nhà sản phụ tập trung ở hành lang. Mình chùng xuống 1 lúc " Lát nữa trong số những gương mặt ở đây sẽ có thêm anh, mẹ chồng và bố mẹ đẻ mình...nữa, thương mọi người quá". Vào đến khu vực phòng sinh, trời đất sao nhiều bà bầu tập trung thế này, mỗi người 1 vẻ: người thì nhăn nhó kêu đau, người thì thất thểu ì ạch đi ra đi vào, người thì ôm bụng nằm rên, người thì đang bò lổm ngổm...Mình thì đến lúc này vẫn không đau bụng hay đau chỗ nào cả ( ngoại trừ lúc bị đi khám trong). lại nói đến khám trong, đến giờ có lẽ nỗi kinh hoàng của mình là khám trong. Hôm đó, trong phòng đấy, mình có lẽ là người "được"khám trong nhiều nhất-khoảng 8 đến 10 lần gì đó. Cứ 1 lúc các cô lại lôi mình lên bàn để khám trong xem mở được bao nhiêu cm rồi. Và lần nào cũng chỉ là điệp khúc :"vẫn chỉ có 2 ngón tay thôi, chưa đẻ được". Còn mình thì bị chọc ngoáy đau muốn chết luôn, chưa kế mỗi lần các cô khám trong xong là máu ở trong lại ộc ra, thấm đẫm 1 miếng băng luôn(mình mang theo 10 miếng Wisper mà hết veo luôn) . Nhưng mình đã quyết không kêu đau, nên vẫn vui vẻ, cười nói tí tởn lắm, lại còn làm "Bồ câu đưa thư", giao liên cho các mẹ bầu khác trong phòng với người nhà nữa chứ. Chỉ thương anh, bố mẹ đẻ và mẹ chồng mình đang sốt ruột đợi ở ngoài hanh lang đông đúc và nóng kinh người kia. Anh thì nhắn tin và gọi cho mình liên tục để update tình hình, anh lo quá nên xui mình "E nhờ cô Yên thu xếp cho mổ luôn đi". Đến 11h đêm, mình vẫn không đau bụng, tử cung vẫn chỉ mở có 2 ngón tay ( chắc được gần 3cm), mình giục cả nhà đi về, để mình ở viện cũng được, vì đã có cô Yến ở đấy rồi, khi nào lên bàn đẻ mình gọi vào là vừa. Thương mọi người thì giục về thế thôi, chứ lúc nhìn ra ngoài hành lang ko thấy còn người nhà mình ở đấy nữa, mình mới thấy sợ (Nhưng thực ra sau này mình mới biết anh ko về luôn như mình tưởng, anh xuống quán nước ở cổng viện, ngồi đó cho đến sáng). Đến lúc mọi người nhà mình về hết rồi thì mình bắt đầu có những cơn đau, nhưng lạ 1 cái là mình không đau bụng, mà lại đau lưng. Đau ghê gớm, như bị quả tạ thúc ở lưng vậy. Con yêu hình như cũng đang muốn đòi ra lắm rồi, cứ đạp mình thùm thụp, méo cả bụng. Khổ thân mình nằm không được ( đau lưng, con đạp), ngồi không xong, đứng cũng đau, thế là cứ bò lổm ngổm trên giường. Thế rồi cứ 1 mình bò lổm ngổm, vật vã từ 12h đêm cho đến 2h30 sáng. Tính đến lúc này mình nhập viện được 6,5 tiếng rồi. Bao nhiêu mẹ vào sau mình giờ đã mẹ tròn con vuông rồi, mình thì vẫn ngồi đây. Cứ mỗi lúc có mẹ vào phòng đẻ, 1 lúc sau có tiếng trẻ oe oe, rồi y tá bế bé ra gọi người nhà vào là mình lại thấy sốt ruột hơn. " Con yêu ơi, mau mau ra với mẹ đi nào". Lúc gần 3h, mình đang bò lổm ngổm, con yêu chắc cũng biết mẹ nó sốt ruột, càng đạp dữ dội hơn...và " Ục!!!" 1 cái, rồi 1 dòng nước ấm ấm chảy tong tong xuống, ướt đẫm váy mình. Thôi chết, minh vỡ ối rồi, vội ra báo bác sỹ, lại bị lôi lên khám trong . " Mở 3cm rồi nhé, cho về giường theo dõi tiếp". Mình lại lủi thủi về giường, và nhìn đồng hồ trên tường để theo dõi cơn đau. Lúc này khoảng 10 phút mình đau thắt 1 cơn ở lưng, bạn mình bảo khi nào 5 phút 1 cơn thì sẽ lên bàn đẻ. Mình lại tiếp tục cắn răng chịu các cơn đau và không quên theo dõi đồng hồ. Đến 4h sáng thì các cơn đau lưng dữ dội và mật độ dầy hơn(5 phút/cơn rồi). Bấy giờ thì các bác sỹ cũng chán khám trong cho mình rồi hay sao ấy, không ai hỏi đến mình, chả bù lúc trước(sợ quá). Mình nén đau, dò dẫm ra gọi bác sỹ khám lại cho mình, và gọi cho cô Yến ( khổ thân cô ấy, đợi mình lâu quá nên vừa tranh thủ đi nghỉ 1 chút). Bác sỹ khám xong, nói mỉnh mở được 4cm rồi, nhưng mình vỡ ối 1 tiếng rưỡi rồi, nên phải cho lên bàn để tiêm thuốc kích , cho đẻ chỉ huy thôi. Sướng quá, thế là được lên bàn đẻ rồi. Mình quên cả đau, leo tót lên bàn, ngoan ngoãn để cho bác sỹ y tá cắm ống thở oxy, tiêm thuốc kích, lấy ven truyền nước... Ngoài ra, do bác sỹ bảo các cơn co tử cung của mình không rõ rệt, nên phải đeo cả máy montoring để theo dõi tim thai và các cơn co nữa. Lúc này mình dây rợ chằng chịt quanh người, mới chợt nhớ ra gọi điện về nhà để bảo mọi người vào. Thế là bàn tay tự do không bị cắm dây nào còn lại bấm máy tanh tách gọi điện cho anh, cho bố mẹ đẻ thông báo mình đang trên bàn đẻ. Làm các bác sỹ y tá ở đây phì cười "bà bầu này được đấy, đến giờ vẫn ko biết đau là gì, vẫn điện thoại, nói cười tí tởn được". Oh, :Surprise:thế hóa ra từ nãy đến giờ họ tưởng mình không đau đớn gì ah. Trời đất, người ta biết điều không kêu ca rên rỉ, thế mà lại bảo là không biết đau là gì, thảo nào, khám trong cho mình xoành xoạch, mạnh tay không chịu được:mad:.


(Còn tiếp, ...)
06:18 CH 21/08/2008
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 1)
Nhật ký sinh He He(phần 3):

4h sáng 23/07/2006:
Lúc này có 2 bác sỹ, 2 y tá ( y tá trực và cô y tá quen), 1 hộ lý đang đứng quanh mình, còn mình thì dây dợ chằng chịt khắp người, vẫn những cơn đau lưng dữ dội như thế. Mình đau lắm mà vẫn cố không kêu, mồ hôi vã ra, ướt đẫm cả áo. Mình theo đúng chỉ huy của các cô, lúc nào bảo rặn là rặn. Nhưng không hiểu cơ địa của mình hay do mình rặn không đúng cách mà mãi không ra được, con lại còn ngoi lên cao hơn:Sad:. Cả bác sỹ lẫn y tá đều kêu là không thấy có cơn co rõ ràng gì cả, rồi ngôi thai thì cao chót vót, sờ mãi vẫn chưa thấy đầu em bé đâu. Mình nằm trên bàn đẻ mà nẫu cả ruột. " làm sao bây giờ con ơi, mẹ sợ lắm" . Rồi các cô ấy cũng mệt quá, rồi còn bận lo các ca khác nữa, nên rút hết ra, chỉ có mình và cô Yến ở đấy. Cô Yến bảo mình nằm đẻ không được thì ngồi lên cho dễ thấy cơn co. Lại ngồi lên, bây giờ thỉ cả bụng và lưng đều đau kinh khủng, cảm giác "buồn"... ghê gớm. Và lại chỉ có mình với cô Yên, cứ ngồi lên, đau và tức đến không chịu được thì nằm xuống rặn tiếp. Nhưng vẫn chưa cho đầu em bé qua khung sàn chậu được vì bé thì to mà mẹ thì hông hẹp quá (trước đây mình vốn nhỏ con, cao 1,52m ,nặng 44kg). Đến 5h, mình thấy các bác sỹ và y tá trực lại vào phòng theo dõi monitoring của mình, bác sỹ nói chuyện với cô Yến "cơn co vẫn không rõ ràng, đầu vẫn chưa lọt qua khung sàn chậu, ca này khó đẻ thường lắm, tim thai đang yếu dần rồi chuẩn bị bàn mổ thôi". Cô Yến bảo với họ "Nhưng cổ tử cung mềm mại lắm, do nó chưa biết rặn đúng cách đấy, giờ cho nó thử xuống đất, đẻ đứng xem sao". Thế là mình lại leo xuống bàn, dây rợ vẫn chằng chịt xung quanh, chân hơi dạng ra, đứng vịn vào bàn đẻ. Cô Yến bảo đứng thể này mà không rặn đẻ ra được nữa thì cho lên bàn mổ luôn thôi. May mà lúc đó trong phòng đẻ chỉ có mình thôi , chỉ mặc 1 cái áo sản phụ không có khuy, còn váy thì do chủ tâm cho đẻ đứng, nên đã bị vứt sang 1 bên(giờ nghĩ lại mới thấy xí hổ chứ lúc đó thì không), đứng dạng chân bám chặt vào thành bàn đẻ(Hổng biết đó gọi là dáng đứng bến gì đây). Đứng được 1 lúc thì đau và nặng bụng quá trời, "Buồn"... kinh khủng, mình gọi vội cô Yến. Cô thúc mình mau leo lên bàn để rặn tiếp. Rồi các cô khác lũ lũ lượt kéo vào sau " Đầu bé qua khung sàn chậu rồi nhé, sờ thấy rồi mẹ chuẩn bị hơi, khi nào hô rặn mới được rặn nhé, sắp được rồi". Ôi mình cuống quá thế là mắm môi mắm lợi rặn lấy được, Nhưng do mình không biết cách rặn (có học thuộc rồi đấy, nhưng đến lúc đẻ thật thì quên sạch) nên thay vì làm cho em bé tụ xuống thì lại làm đầu con ngoi lên cao hơn ( công cốc bao công đứng đợi cơn co). Các cô bác sỹ , y tá trực có vẻ lo cuống rồi mắng mình "Giờ đầu con E đã xuống thấp lắm rồi, gần ra rồi, E không cố lên, nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con đấy, tim thai yếu lắm rồi" . Trời đất, mình đau và mệt quá, hoa cả mắt, tai nghe cũng lùng bùng nhưng vẫn nghe được " tim thai yếu lắm rồi" , bủn rủn cả tay chân vì sợ ( " Con ơi, mẹ xin lỗi , mẹ kém quá, mẹ sẽ cố thêm nữa"). Mình xin các cô cho mình đứng xuống đất thêm lần nữa. Lần này sức mình yếu hơn hẳn ( do dồn sức vào rặn trước đó nhiều quá) nên đứng không vững nữa. Đến lúc có cơn co mới đến, bụng lại nặng, lại "buồn"...các cô hô " chuẩn bị rặn tiếp", mình leo tuốt lên bàn rặn tiếp 1 hơi thật mạnh==> "Tốt quá, túm được đầu bé rồi, cố lên, chuẩn bị có cơn co mới rồi, khi nào hô rặn, thì rặn 1 hơi luôn, hướng lực xuống nền bàn đẻ, không được dướn người lên". Cô Yến thấy mình không biết rặn, nên phải đứng chỉ đạo "đường lối". Và lại 1 cơn co đến, nhớ lời cô Yến, mình hít 1 hơi thật sâu rồi rặn liền luôn, dằn lực xuống mặt nệm, cố không bị dướn người lên nữa. Lúc đó, không hiểu ai cho mình sức lực đến thế ( mình tưởng mình đã hết sạch hơi sức rồi, đến mạch của mình đạp còn yếu, người lạnh toát, chắc là huyết áp tụt), có lẽ vì con, vì lo sợ cho tính mạng của con. Trong đầu mình vẫn ong ong " tim thai yếu rồi" nên mình phải gắng hết sức cho con. Trong lúc đang rặn hơi dài đó minh nghe thấy"Tốt quá cố lên, đầu sắp ra đến nơi rồi" . Mình thấy vậy phấn chấn lên, rặn nốt hơi đó=>"Đầu gần ra hết rồi, rặn thêm 1 hơi nữa nào, vai trái bị vướng, rạch bên đó đi.." Còn mình thì vẫn ra gắng hết sức hít thở để dành cho 1 hơi rặn nữa, Và rặn tiếp, " cố lên, sắp được rồi..." . 2 cô y tá nhảy lên ấn tay vào bụng mình (Tự dưng con mình đến lúc đó lại xoay qua nằm lệch,tư thế xiên chéo luôn, sau này mọi người bảo mình những ca đó dễ gây nguy hiểm hoặc thương tích cho bé khi đỡ ra, Ex: gẫy tay, chân). Lúc đó mình tưởng đứt hơi thở rồi, ko thể cố nổi nữa, nhưng vẫn ráng đi đến hết hơi đó. Và " Oe Oe Oe", bỗng mình thấy người nhẹ bẫng, cảm giác như trút tuồn tuột mọi thứ trong bụng ra: "Ôi, được rồi, giỏi quá". Mình vội nhìn xem con đâu. Kia rồi, con mình đang được cô Yến đem ra bàn cân đo, lau chùi sach sẽ, quấn tã, vẫn đang khua khoắng tay chân và khóc ầm ỹ. Lúc đó là 5h30 sáng ( mình vật vã trên bàn đẻ đúng 1,5 tiếng và vào viện sau gân 12 tiếng mới sinh xong). Cô Yên mang con lại cho mình: " 3,5kg nhé, thảo nào làm mẹ nó và các bà vất vả thế. Ôm con 1 tý đi này". Lúc cô đặt con vào tay mình, mình ứa nước mắt. Bao công vất vả, giờ con đã ra với bố mẹ rồi. Trộm vía con xinh quá, tóc đen nhánh giống bố, môi đỏ chót. Vừa chuyển sang tay mẹ là con nín khóc liền, yêu con quá. Lúc ôm con mình muốn nói 1 điều gì đó để cảm ơn cả kíp trực hôm đó, Thực sự là mình rất biết ơn họ. Các cô ấy đã rất tận tâm cho mình được mẹ tròn con vuông. Lúc mình đẻ xong thì các cô cũng đãm mồ hôi (sau này gặp lại cô Yến, cô bảo lâu lắm rồi các cô mới gặp ca khó như của mình-Phải cho đẻ đứng. Mình đẻ được an toàn mà các cô thấy hú vía). Thế nhưng cuối cùng mình chỉ nói được mỗi câu " Cháu cảm ơn các cô" thôi. Đến 6h sáng thì mình được đẩy ra phòng hậu sinh để gặp anh, cả nhà cùng với con. Mình được vào phòng dịch vụ luôn, hôm sau thì về nhà. Vì tuy mình đẻ rất khó, nhưng nhờ các cô khéo đỡ nên lại đẻ thường được và bị khâu có 1 mũi thôi nên chóng hồi phục, được cho về luôn.
Giờ thì He He được 25 tháng rôi, xinh xắn bụ bẫm và rất ngoan ( trộm vía con) nhưng mình vẫn nhớ như in từng giây phút khi mình sinh con. Và cảm thấy tự hào vì mình đã giữ trọn lời hứa với con khi đó: "là 1 bà mẹ dũng cảm, không kêu ca". Trong suốt 12 tiếng chuyển dạ, sinh con đó mình đã không bật ra 1 tiếng kêu nào. Được cả kíp trực hôm đó khen ngoan, có lẽ vì thế mà họ đã rất tận tâm giúp mình mẹ tròn con vuông. Cuối tháng 11 năm nay mình lại chuẩn bị sinh bé thứ 2. Mình mong rằng lúc đó mình cũng may mắn gặp được kíp trực tốt như thế, và mình có đủ sức khỏe, ý chí như lúc sinh He He( chắc chắn sẽ là thể rồi, hihi).

Lần đầu tiên mẹ He He viết dài thế này, nhưng cũng muốn có 1 cai gì đó lưu lại, để sau này He He lớn lên , đọc và hiểu hơn tình thương yêu của bố mẹ dành cho con.
Chúc các mẹ bầu bì Mẹ tròn con vuông nhé!!!!!!!!!!
08:43 SA 21/08/2008
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 1)
Nhật ký sinh He He(phần 3):

4h sáng 23/07/2006:
Lúc này có 2 bác sỹ, 2 y tá ( y tá trực và cô y tá quen), 1 hộ lý đang đứng quanh mình, còn mình thì dây dợ chằng chịt khắp người, vẫn những cơn đau lưng dữ dội như thế. Mình đau lắm mà vẫn cố không kêu, mồ hôi vã ra, ướt đẫm cả áo. Mình theo đúng chỉ huy của các cô, lúc nào bảo rặn là rặn. Nhưng không hiểu cơ địa của mình hay do mình rặn không đúng cách mà mãi không ra được, con lại còn ngoi lên cao hơn:Sad:. Cả bác sỹ lẫn y tá đều kêu là không thấy có cơn co rõ ràng gì cả, rồi ngôi thai thì cao chót vót, sờ mãi vẫn chưa thấy đầu em bé đâu. Mình nằm trên bàn đẻ mà nẫu cả ruột. " làm sao bây giờ con ơi, mẹ sợ lắm" . Rồi các cô ấy cũng mệt quá, rồi còn bận lo các ca khác nữa, nên rút hết ra, chỉ có mình và cô Yến ở đấy. Cô Yến bảo mình nằm đẻ không được thì ngồi lên cho dễ thấy cơn co. Lại ngồi lên, bây giờ thỉ cả bụng và lưng đều đau kinh khủng, cảm giác "buồn"... ghê gớm. Và lại chỉ có mình với cô Yên, cứ ngồi lên, đau và tức đến không chịu được thì nằm xuống rặn tiếp. Nhưng vẫn chưa cho đầu em bé qua khung sàn chậu được vì bé thì to mà mẹ thì hông hẹp quá (trước đây mình vốn nhỏ con, cao 1,52m ,nặng 44kg). Đến 5h, mình thấy các bác sỹ và y tá trực lại vào phòng theo dõi monitoring của mình, bác sỹ nói chuyện với cô Yến "cơn co vẫn không rõ ràng, đầu vẫn chưa lọt qua khung sàn chậu, ca này khó đẻ thường lắm, tim thai đang yếu dần rồi chuẩn bị bàn mổ thôi". Cô Yến bảo với họ "Nhưng cổ tử cung mềm mại lắm, do nó chưa biết rặn đúng cách đấy, giờ cho nó thử xuống đất, đẻ đứng xem sao". Thế là mình lại leo xuống bàn, dây rợ vẫn chằng chịt xung quanh, chân hơi dạng ra, đứng vịn vào bàn đẻ. Cô Yến bảo đứng thể này mà không rặn đẻ ra được nữa thì cho lên bàn mổ luôn thôi. May mà lúc đó trong phòng đẻ chỉ có mình thôi , chỉ mặc 1 cái áo sản phụ không có khuy, còn váy thì do chủ tâm cho đẻ đứng, nên đã bị vứt sang 1 bên(giờ nghĩ lại mới thấy xí hổ chứ lúc đó thì không), đứng dạng chân bám chặt vào thành bàn đẻ(Hổng biết đó gọi là dáng đứng bến gì đây). Đứng được 1 lúc thì đau và nặng bụng quá trời, "Buồn"... kinh khủng, mình gọi vội cô Yến. Cô thúc mình mau leo lên bàn để rặn tiếp. Rồi các cô khác lũ lũ lượt kéo vào sau " Đầu bé qua khung sàn chậu rồi nhé, sờ thấy rồi mẹ chuẩn bị hơi, khi nào hô rặn mới được rặn nhé, sắp được rồi". Ôi mình cuống quá thế là mắm môi mắm lợi rặn lấy được, Nhưng do mình không biết cách rặn (có học thuộc rồi đấy, nhưng đến lúc đẻ thật thì quên sạch) nên thay vì làm cho em bé tụ xuống thì lại làm đầu con ngoi lên cao hơn ( công cốc bao công đứng đợi cơn co). Các cô bác sỹ , y tá trực có vẻ lo cuống rồi mắng mình "Giờ đầu con E đã xuống thấp lắm rồi, gần ra rồi, E không cố lên, nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con đấy, tim thai yếu lắm rồi" . Trời đất, mình đau và mệt quá, hoa cả mắt, tai nghe cũng lùng bùng nhưng vẫn nghe được " tim thai yếu lắm rồi" , bủn rủn cả tay chân vì sợ ( " Con ơi, mẹ xin lỗi , mẹ kém quá, mẹ sẽ cố thêm nữa"). Mình xin các cô cho mình đứng xuống đất thêm lần nữa. Lần này sức mình yếu hơn hẳn ( do dồn sức vào rặn trước đó nhiều quá) nên đứng không vững nữa. Đến lúc có cơn co mới đến, bụng lại nặng, lại "buồn"...các cô hô " chuẩn bị rặn tiếp", mình leo tuốt lên bàn rặn tiếp 1 hơi thật mạnh==> "Tốt quá, túm được đầu bé rồi, cố lên, chuẩn bị có cơn co mới rồi, khi nào hô rặn, thì rặn 1 hơi luôn, hướng lực xuống nền bàn đẻ, không được dướn người lên". Cô Yến thấy mình không biết rặn, nên phải đứng chỉ đạo "đường lối". Và lại 1 cơn co đến, nhớ lời cô Yến, mình hít 1 hơi thật sâu rồi rặn liền luôn, dằn lực xuống mặt nệm, cố không bị dướn người lên nữa. Lúc đó, không hiểu ai cho mình sức lực đến thế ( mình tưởng mình đã hết sạch hơi sức rồi, đến mạch của mình đạp còn yếu, người lạnh toát, chắc là huyết áp tụt), có lẽ vì con, vì lo sợ cho tính mạng của con. Trong đầu mình vẫn ong ong " tim thai yếu rồi" nên mình phải gắng hết sức cho con. Trong lúc đang rặn hơi dài đó minh nghe thấy"Tốt quá cố lên, đầu sắp ra đến nơi rồi" . Mình thấy vậy phấn chấn lên, rặn nốt hơi đó=>"Đầu gần ra hết rồi, rặn thêm 1 hơi nữa nào, vai trái bị vướng, rạch bên đó đi.." Còn mình thì vẫn ra gắng hết sức hít thở để dành cho 1 hơi rặn nữa, Và rặn tiếp, " cố lên, sắp được rồi..." . 2 cô y tá nhảy lên ấn tay vào bụng mình (Tự dưng con mình đến lúc đó lại xoay qua nằm lệch,tư thế xiên chéo luôn, sau này mọi người bảo mình những ca đó dễ gây nguy hiểm hoặc thương tích cho bé khi đỡ ra, Ex: gẫy tay, chân). Lúc đó mình tưởng đứt hơi thở rồi, ko thể cố nổi nữa, nhưng vẫn ráng đi đến hết hơi đó. Và " Oe Oe Oe", bỗng mình thấy người nhẹ bẫng, cảm giác như trút tuồn tuột mọi thứ trong bụng ra: "Ôi, được rồi, giỏi quá". Mình vội nhìn xem con đâu. Kia rồi, con mình đang được cô Yến đem ra bàn cân đo, lau chùi sach sẽ, quấn tã, vẫn đang khua khoắng tay chân và khóc ầm ỹ. Lúc đó là 5h30 sáng ( mình vật vã trên bàn đẻ đúng 1,5 tiếng và vào viện sau gân 12 tiếng mới sinh xong). Cô Yên mang con lại cho mình: " 3,5kg nhé, thảo nào làm mẹ nó và các bà vất vả thế. Ôm con 1 tý đi này". Lúc cô đặt con vào tay mình, mình ứa nước mắt. Bao công vất vả, giờ con đã ra với bố mẹ rồi. Trộm vía con xinh quá, tóc đen nhánh giống bố, môi đỏ chót. Vừa chuyển sang tay mẹ là con nín khóc liền, yêu con quá. Lúc ôm con mình muốn nói 1 điều gì đó để cảm ơn cả kíp trực hôm đó, Thực sự là mình rất biết ơn họ. Các cô ấy đã rất tận tâm cho mình được mẹ tròn con vuông. Lúc mình đẻ xong thì các cô cũng đãm mồ hôi (sau này gặp lại cô Yến, cô bảo lâu lắm rồi các cô mới gặp ca khó như của mình-Phải cho đẻ đứng. Mình đẻ được an toàn mà các cô thấy hú vía). Thế nhưng cuối cùng mình chỉ nói được mỗi câu " Cháu cảm ơn các cô" thôi. Đến 6h sáng thì mình được đẩy ra phòng hậu sinh để gặp anh, cả nhà cùng với con. Mình được vào phòng dịch vụ luôn, hôm sau thì về nhà. Vì tuy mình đẻ rất khó, nhưng nhờ các cô khéo đỡ nên lại đẻ thường được và bị khâu có 1 mũi thôi nên chóng hồi phục, được cho về luôn.
Giờ thì He He được 25 tháng rôi, xinh xắn bụ bẫm và rất ngoan ( trộm vía con) nhưng mình vẫn nhớ như in từng giây phút khi mình sinh con. Và cảm thấy tự hào vì mình đã giữ trọn lời hứa với con khi đó: "là 1 bà mẹ dũng cảm, không kêu ca". Trong suốt 12 tiếng chuyển dạ, sinh con đó mình đã không bật ra 1 tiếng kêu nào. Được cả kíp trực hôm đó khen ngoan, có lẽ vì thế mà họ đã rất tận tâm giúp mình mẹ tròn con vuông. Cuối tháng 11 năm nay mình lại chuẩn bị sinh bé thứ 2. Mình mong rằng lúc đó mình cũng may mắn gặp được kíp trực tốt như thế, và mình có đủ sức khỏe, ý chí như lúc sinh He He( chắc chắn sẽ là thể rồi, hihi).

Lần đầu tiên mẹ He He viết dài thế này, nhưng cũng muốn có 1 cai gì đó lưu lại, để sau này He He lớn lên , đọc và hiểu hơn tình thương yêu của bố mẹ dành cho con.
Chúc các mẹ bầu bì Mẹ tròn con vuông nhé!!!!!!!!!!
08:42 SA 21/08/2008
Trường mầm non 20-10 (quận Hoàn Kiếm)
Em chẳng biết MG hay nhà trẻ, nhưng là lớp các cháu 2 tuổi. Tên lớp là A3, chắc không cùng lớp với bé Tôm rồi. Con em thì ăn được cơm rồi nhưng ăn chậm và chỉ ăn được thìa nhỏ nên lúc nào cũng chỉ được nửa suất so với các bạn.

@mẹ He: Hôm nay con em phải nghỉ học vì đau mắt. Nghe chừng là phải nghỉ cả tuần. Thế có khổ không cơ chứ. Đến khi khỏi đau mắt thì lại thành học sinh mới, khóc lóc thảm thiết cho coi. Sáng nay em đến xin phép nghỉ thì thấy Diệu Anh đã chơi ngoan trong lớp rồi (trộm vía). Thế là DA ngoan hơn Khánh lắm rồi.

Ôi, khổ thân con trai quá. Nhưng đau mắt như thế nào thế, đã đỡ chút nào chưa. Con đã quen lớp rồi, sau này đi học lại chắc cũng không khóc như hồi đầu đâu. Bạn Diệu Anh thì thi thoảng bị viêm kết mạc cấp, nhỏ thuốc vài ngày là khỏi. Giờ phải tậu riêng cho DA 1 cái kính to tướng. Đường xá bụi bậm thế mà:Sad:.Diệu Anh thì ho hắng cả tuần rồi, ăn uống kém lắm, tớ cũng phải gửi sữa đến nhờ cô cho ăn thêm đấy. Ah, mẹ nó bầu bí bao nhiêu tuần rồi, tớ 26 tuần. Có khi chúng mình lại sinh cùng 1 lượt đấy, hihi.
11:10 SA 20/08/2008
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 1)
Đọc nhật ký của các mẹ xúc động quá, làm mình cũng xốn xang nhớ lại 2 năm 28 ngày trước(khi mình sinh bé lớn).
Thứ Sáu - 21/07/2006 ( 36 tuần 5 ngày):
Mình đến viện C khám định kỳ. bác sỹ bảo em bé đã to lắm rồi(3,4kg), mình phải chú ý tiếp tục theo dõi và kiểm soát cân nặng (đến lúc đó mình tăng 23kg rồi:Sad:). Trời, khi đó mình nhủ thầm trong bụng " Con ơi, ra sơm sớm nha, mẹ nặng nề và mệt quá rồi".

Thứ Bảy- 22/7/2006 ( 36 tuần 6 ngày):
Sáng dậy thấy đời đẹp thế, hôm nay anh được nghỉ làm, mình sẽ rủ anh đi lượn lờ ăn cho hêt các món quà vặt "tủ"(tranh thủ không sinh xong phải kiêng khem, chết vì thèm mất), chẹp chẹp. Oh, nhưng mình chợt nhớ ra là mình chưa hề vào siêu thị BigC (kể từ khi khai trương đến giờ). Thế là " Aller!!!!" , 2 vợ chồng dắt díu nhau và Big C. Lượn lờ một thôi một hồi, mĩnh cũng mua được 1 cái cặp lồng cơm ủ (để đến khi đi sinh còn có cái đựng cơm,cháo), và 1 cái áo sơ mi kẻ rất đẹp cho anh ( để bố có áo mới đón con ở viện), rồi vác cái bụng lặc lè về nhà. Về đến nhà, mình thấy ướt ướt ở ..., lại tưởng nóng quá, "nó" đổ mồ hôi ( hôm đấy 37 độ C cơ mà):). Vào kiểm tra lại thì ôi thôi, nó ra nước hồng nhạt ( các cụ gọi là " máu báo"). Mình te tái ra báo cáo với anh " E bị ra máu báo rồi đấy, sắp sinh rồi". A cuống lên, vì còn hơn 3 tuần nữa mới đến ngày dự kiến sinh cơ mà, thế là bắt mình leo lên giường im 1 chỗ ( chả là 3 tháng đầu mình hay bị dọa sẩy, toàn bị bắt nằm 1 chỗ thôi). Chả hiểu sao lúc đó mình thấy hồi hộp thế, tim đập thình thịch, không thể nằm yên được. Anh cười, vỗ nhẹ vào má mình " Sắp gặp con rồi, chính thức lên chức mẹ nhé". Ôi chao, "lên chức mẹ ", mình nôn nao quá, hí hí. Mình cứ loay hoay như thế cho đến 4h giờ chiều, đi khám nhà bs Tuấn Ngõ Huyện. Nghe mình tả triệu chứng xong, bác Tuấn bảo mình leo lên bàn để kiểm tra: " Mở hơn 1 ngón tay rồi nhé" . Mình ngắm nghía ngón tay của bác, tự áng chừng "chắc gần 2cm". Nhưng sao mình chả thấy đau bụng gì cả. Bác Tuấn bảo mình "có dấu hiệu chuyển dạ rồi, ca này tiên lượng là có thể đẻ thường được, con tầm 3,3kg, nhưng sẽ hơi khó đấy vì ngôi thai cao". Ôi trời, chưa gì đã " chim cú" người ta rồi. 2 vợ chồng kéo nhau về, gọi điện cho mẹ và cô y tá quen ở viện C mà mẹ mình đã gửi gắm từ trước. Mình báo cáo là bac Tuấn bảo mở 2 cm( vì mình tự áng chừng, chứ ai lại bảo là hơn 1 ngón tay cơ chứ), cô giục mình nhập viện ngay. Thì nhập viện, mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ tuần trước rồi cơ. Nhưng vẫn chưa thấy đau bụng gì cả, thế là tranh thủ tắm gội thêm 1 lần nữa (mặc dù vừa tắm cách đấy 3 tiếng):Laughing:, là quần áo cho anh, vào WTT để chép nguyên cái đoạn hướng dẫn kỹ thuật thở và rặn khi sinh (mình sẽ tranh thu học thuộc trong lúc đợi sinh). Dặn dò anh 1 vài việc, và không quên nhắc anh: "E sinh xong là mua luôn cho E 1 bát phở gà nhà Lâm hoặc 1 xuất gà tần nhé" (mình vốn tốt nết ăn mà, hehe). Xong, mọi thứ đã sẵn sàng rồi, mình vào viện thôi. "Con yêu ơi, ngoan nhé, con sắp được gặp bố mẹ rồi, đừng đạp mẹ mạnh thế, đau bụng mẹ lắm".

(Còn tiếp, trong bênh viện)
10:16 SA 20/08/2008
Trường mầm non 20-10 (quận Hoàn Kiếm)
Tuần sau bé Minh nhà em cũng đi học 20.10 rồi. Chưa bít đc học lớp nào, cô nào cả vì bà đi làm thủ tục cho bé. EM ngại nhất khoản cho bé ăn sáng, hic hic, chắc mất gần tiếng mất thôi.Các bé sn 2006 đi học có khóc ko các mẹ, trường có nhìu đồ chơi ko nhỉ?

Con nhà bạn sinh năm 2006 ah, thế thì thuộc lớp nhóm trẻ ( 3 lớp: A1, A2, A3), có khi lại cùng lớp A3 với con nhà tớ và "gicungduoc" ấy chứ:Smiling:. Trẻ nào mới đến lớp cũng khóc thôi, khoảng thời gian đó dài/ngắn tùy vào mỗi bé, như con nhà tớ là 2 tuần liền đấy. Nhưng rồi cũng quen lớp và ngoan cả thôi. Cá nhân tớ thì thấy tin tưởng các cô giáo của trường ( kể cả những cô trẻ măng mới ra trường như cô Trang lớp A3, vì tớ thấy con tớ từ hôm đi học về ngoan và có ý thức hơn hẳn, lại có vẻ thích các cô ghê (trẻ con tinh và nhạy cảm lắm):Smiling:.
06:51 CH 15/08/2008
Trường mầm non 20-10 (quận Hoàn Kiếm)
Bé chưa ăn được cơm thì vẫn có cháo mà. Lớp con mình vẫn phần lớn là ăn cháo, một số bạn ăn cơm thôi.

Con nhà tớ đây, giờ vẫn ăn cháo ( vì lười nhai quá). Cháo ở trường nấu đạm đà và có vẻ thơm ngon hơn cháo mình nấu(có vị ngọt của nước xương và vị đậm đà hơn). Con tớ ăn cháo ở lớp được mấy bữa đã biết đường chê cháo mẹ nấu rồi :Sad:. Cả ngày chỉ có ăn bữa cháo sáng ở nhà do mẹ nấu thôi, bao công mình chuẩn bị mà con cứ lải nhải : "cháo cô ngon hơn cháo mẹ":Sad:. Nhưng sau 1 tháng đi trẻ ( ăn uống bình thường , không ốm sốt, khóc ít) con tớ sụt 0.5kg(tranh thủ bán than tý):Sad:.
@gicungduoc: Cu Khánh nhà ấy dạo này ngoan thế nhỉ(trộm vía). Tuần này tớ được nghỉ phép mà, nên được đi đón con sớm. Thấy Diệu Anh, Khánh vad các bé khác ngồi xem TV ngoan lắm. Diệu Anh nhà tớ 2 tuần nay cũng hết khóc rồi, ngoan ngoãn đi học. Nhưng 3 hôm nay thì hơi quấy vì bị đang bi ho ( viêm đương hô hấp trên).
06:43 CH 15/08/2008
Trường mầm non 20-10 (quận Hoàn Kiếm)
Cũng có em đây. Con em cũng vừa đi học đây, lớp A3. Nhưng đấy là lớp cho các cháu sinh 2006 chứ . Bé nhà chị tên là gì thế? Có phải bé Diệu Anh không? Con em vẫn khóc và chẳng chịu ăn gì cả .

Ui, đúng rồi, con nhà tớ là bé Diệu Anh đây. Không biết ấy có phải là mẹ của cu Khánh không. 2 bạn này là đồng hành khóc với nhau hàng sáng đây :Sad:. Con nhà tớ mấy ngày đầu không khóc, thế mà đến giờ, sáng nào cũng ty tỷ chán chê mới sang lớp được. Con nhà ấy đã đỡ khóc hơn chưa, còn phải đi đón lúc 10h không. Bé nhà tớ vẫn phải đi đón lúc ăn trưa đấy( may mà ở ngay cạnh trường, nếu không thì :Sigh:). Hôm nào off 1 tý nhé để trao đổi kinh nghiệm và cho 2 bạn đồng hành khóc nhè giao lưu thêm.:Smiling:
06:44 CH 29/07/2008
Trường mầm non 20-10 (quận Hoàn Kiếm)
Con mình cũng vừa xin được vào 20-10 đây. Cháu học lớp A3 ( gồm các cháu sinh năm 2007). Nhà mình thì nộp đơn từ năm ngoái. Mặc dù nhà ở ngay sát trường, nhưng do con mình sinh tháng 7 (năm ngoái chỉ tuyển các cháu sinh trước 31/6) nên năm nay mới được đi học đấy. Hi vọng sẽ có dịp được off với các mẹ có con học 20-10.:Smiling:
04:43 CH 21/07/2008
m
Mẹ He He
Bắt chuyện
845Điểm·1Bài viết
Báo cáo