Nếu vậy em nghĩ chị chọn Thiên Hải Sơn là thích hợp nhất rồi ạ :DBungalow biển đẹp, thoải mái và riêng tư, hồ bơi rộng, biển êm và ko đá nên an toàn cho trẻ em ạ Vị trí lại ngay trung tâm, về khoản ăn uống vui chơi thì ko cần phải duy chuyển nhiều nha chị :)
Nói chung em Thúy chụp ảnh cứ che mặt lại và làm độ 30 tấm lấy 1 thì được. Còn nhìn hàng bước đi trên thì chẳng có em nào nổi bật cả. Bà con cứ bảo vịt hóa thiên nga, chẳng lẽ đắp mấy tấm vải lên với bôi xanh bôi đỏ thì thành thiên nga được ư? Có mà cầm cái búa đập từ đầu đến chân rồi dựng lại. Chương trình này đúng nghĩa chỉ là mang tính giải trí, chứ rồi Huyền Trang năm trước đấy, không biết sang Mỹ thì làm được trò trống gì không chứ ở nước mình, còn lâu mới gọi là nổi bật.
Cái em bị ngất tên là j hả các mẹ? Em k theo dõi nhiều nên chả biết em nào vào em nào, nhưng lúc biểu diễn chỗ đèn xanh đèn đỏ ý, có phải thẩm mỹ của em có vấn đề k nhưng em nhìn cái em bị ngất trông sao giống dân chuyển giới thế
Mình muốn vào để than phiền với các mẹ cái dịch vụ thu tiền tại nhà của Viettel. Hic. Chẳng là nhà mình có 3 thuê bao của viettel, và mình đã dùng hơn 3 năm nay rồi. Nhưng năm trước đều suôn sẻ, em thu tiền rất tốt, nếu đến nhà ko gặp thì toàn nhắn tin lại và có hẹn đến thu lần sau. Nhưng tháng trước em đi làm về thì được bà hàng xóm nhắn lại là có em thu phí đến thu ko gặp và nhắn là phải tự ra đóng phí tại của hàng. Còn tháng này thi em bị cắt chiều gọi đi với lý do là ko đóng tiền, mà thú thật là em ở nhà các buổi tối, thứ bảy, chủ nhật nhưng ko ai đến thu phí cả. Nếu có đi vắng thì có bố mẹ và chị giúp việc ở nhà. Khi gọi đến tổng đài thắc mắc thì được trả lời là hiện tại chúng em thu tiền cước vào giờ hành chính. Đúng là bó tay luôn. Ở ta cứ nhiều khách và nổi tiếng 1 chút là phần chăm sóc khách hàng chẳng ra gì. :Sad:
Nhà mình có mẹ nào biết cái ghế như này chỉ em nhá! em rất thích. Cảm ơn nhiều ạ
Ok thanks nhiều nhé!
Vậy à? Cảm ơn bạn. Mình thích rs nào đẹp, dịch vụ tốt, có phòng/bungalow ở sát/trên bãi biển, và phải có tv, điều hòa...., không xa trung tâm quá. Giá chừng 2 triệu hoặc hơn chút là ổn. Bạn giới thiệu cho mình vài chỗ nhé?
Mình định đi vào dịp tết tây.
Chuẩn đấy nhỉ. Nhìn đi nhìn lại, nhìn mãi không mê nổi bé nào. May ra thì chọn được Trang. Cô quắt queo với cô đen xì thì không mê nổi. My thì xinh xắn quá đi thi cái này công nhận là quá phí.
Em Thúy mợ ạ. Thẩm mỹ của mợ không có vấn đề gì đâu. Thẩm mỹ của em ấy có vấn đề thôi, vì đó là trang phục và tóc giả tự chọn. Phải công nhận là giống.
Vẫn chưa thấy mê nổi em nào. Em Thúy thì ngán quá cái sức khỏe (và cả tinh thần) của em ấy. Đợi tập sau xem các nàng làm dancing queen.
À mà quên nữa, qua đây thấy bác có tin vui mà mình mừng hú. Thật tình chúc mừng bác!
Không rõ có mẹ nào phàn nàn về nhà may Thaicom ở đầu phố Thi Sách chưa, chứ em thì hơi bị bức xúc về cái nhà may này, xong việc tự nhủ phải cho ngay lên đây để các mẹ biết đường tránh.
Nói thật là trước đây em đã từng dẫn xã ra may quần mấy lần rồi, mỗi lần may là may luôn 4,5 cái để mặc cả năm, trộm vía không lần nào hỏng đâm ra mình càng tín nhiệm, ai hỏi còn khen lấy khen để. Năm nay lại quen thói, mua 4 mảnh quần cho xã ra may. Nhà này đo thì nhanh, may thì đúng hẹn, ok khen cái thái độ tác phong làm việc nhanh nhẹn. Mỗi tội có may hỏng thì mới biết hết cung cách làm ăn công ty nhớn là như nào. Mà khốn thay (cho mình), nó may hỏng cả 4 cái quần. Xã đem về mặc vừa ngắn trên mắt cá lại còn chật không ngồi xuống được. Xã bảo không thể cố được vì nếu ngồi xuống là rách tan ran gay, mà ngắn như này ngồi lên xe máy hở trên cả tất thì khủng khiếp quá. Rõ rang hôm đo quần đã nói muốn mặc thoải mái chứ không thích kiểu body sát sàn sạt rồi, chắc chắn nó đo nhầm hoặc người ghi đã ghi sai số đo. Rồi, đem đến sửa, hơi bực rồi, hỏng cả 4 cái chứ ít ỏi gì, mình quá tin tưởng nó đem hết sạch vải ra may 1 lần. Đến nơi không một lời xin lỗi khách, đo lại rồi hẹn 4 ngày sau lấy, thái độ lạnh nhạt. Rồi nuốt khó chịu ra về, đến hẹn lại lên. Bắt đầu giở trò mới sửa xong 3 cái còn 1 cái không thấy đâu blah blah… Lấy về cho xã mặc, chật vẫn chật, ngắn vẫn ngắn. Giở ra xem thì hoá ra chưa xuống tí gấu nào, 4 đường cơ bản phía trên thì đã nới gần hết nhưng vì khi may nó để sát nên có nới cũng không ăn thua. Lần này điên thật, vì tiếc vải, mua vải đắt lè rồi còn công may, chờ đợi…mà đã sửa rồi vẫn không ok nên khó chịu cực kỳ luôn, gọi điện với thái độ vẫn thiện chí, nói rằng quần sửa vẫn hỏng, không hiểu có sửa nổi nữa không, sao may nhiều lần rồi mà lần này lại bị thế…blah blah… Nhân viên nghe máy điềm nhiên bảo vẫn hỏng thì cứ mang đến đây, may 1 lần hay 1000 lần thì cũng thế thôi, hỏgn thì bọn em đền (nói như thật, thử vẫn hỏng xem có chịu đền không hay lại hẹn khách thêm 3 vạn 9000 lần nữa cho khách phát chán mà tự bỏ đi). Lại đem đống quần đến, lại đo, lại sửa lại mới xong 3 cái còn 1 cái hẹn ngày khác và cuối cùng…lại không mặc được. Lý do đơn giản là làm gì còn cái gì nữa để sửa?
Kết cục là ngán Thai com đến tận cuống họng rồi nên xách đống quần về, mang ra nhà Lan MHĐ xem có thể sửa kiểu gì kẻo bỏ thì thương vương thì tội. Nhà Lan sau khi hỏi mình sao không bắt đền nó (!?! Hic hic) đành đáp gấu để thêm chút độ dài , nới hễt cỡ 4 đường mới tạm mặc được, cũng đành đem về chứ sửa đã nát cả đống quần ra rồi, chẳng lẽ vứt? Vải và công tính ra triệu mấy, chẹp!
Lần sau vẫn đi may quần, vì xã thích mặc quần may (chứ mình thì đi mua sẵn cho lành), nhưng chắc chắn và dứt khoát như đinh đóng cột là không bao giờ quay lại cái nhà Thaicom Thi Sách đó nữa, không phải nó may không đẹp, mà thái độ làm việc và cư xử với khách như vậy thì mình chào thua, mình chạy xa cả ngàn ki lô mét. Mình thề mình hứa mình đảm bảo luôn! Thà mất công đi kiếm nhà may khác chứ không đời nào quay đầu lại đó.
Mình nhiều lần bị bực mình với dịch vụ của Vt lắm, nhưng mình thường email phàn nàn và được hồi đáp rất nhanh ý. Và thông thường là sau đấy mình cũng thấy đc xoa dịu, đỡ bực bội nhiều. Ví dụ có lần đi nộp cước gặp chuyện ko vui với nhân viên, về viết thư phản ánh hôm sau thấy nhân viên đó gọi điện xin lỗi giải thích lý do cũng đỡ khó chịu. Dù sao đi nữa thì thái độ tiếp thu ý kiến khách hàng là quan trọng, và cái này thì kể ra Vt làm được.
Hic, cuối cùng thì cũng có lúc bon chen cùng các mẹ viết bài trong topic này. Biết cái topic này cũng hơn 2 năm rồi thì phải, nhưng thôi, những chuyện buồn cũ thì để gió cuốn đi, cùng với cái nick cũ…
Từ ngày mang bầu Chóc, mình phải nghỉ ở nhà. Quanh đi quẩn lại chờ đến hẹn đi khám thôi. Mình lo xa nên đi khám và siêu âm đến 3 chỗ liền, có “tiền án tiền sự” rồi mà. Tuần nào cũng lo ngay ngáy. Hơi tí là lo. Đêm nằm thì mơ mộng đủ kiểu. Hễ đọc thấy bài viết gì là lại tim đập thình thịch. Đến khổ!
Mà khổ nhất là bố Chóc. Vì mình ở nhà sẵn bực bội ức chế lại hay lo lắng, nên tuốt tuồn tuột hỉ nộ ái ố chỉ mình bố Chóc lãnh đủ. Rất may là bố Chóc không phải người bụng dạ hẹp hòi (hihi) nên ngoài việc hết giờ làm về nhà ngay, còn thì rất chi là chuyên tâm vào mấy việc như đèo vợ đi khám và đưa vợ đi ăn những món thèm. Yêu bố Chóc thật!
Kể từ lúc biết mình có bầu và quyết định ở nhà, 8 tháng chờ đợi sao mà lâu quá. Ngày nào cũng chỉ đi ra đi vào, ngủ, ăn, lên mạng lướt web, đọc báo viết blog chấm hết. Khe khẽ thở phào từng tuần qua đi và lo lắng những tuần sắp đến…Chỉ đến tháng thứ bảy, tháng được thả cửa mua sắm, mình mới mon men đi mua đồ dùng cho cả hai mẹ con để quên nỗi buồn chán phải nằm nhà. Như nhiều bà mẹ khác, mình tiêu rất nhiều tiền vào chuyện này, nhưng hoàn toàn vui thích!
Cuối cùng, lâu đến mấy thì lâu, ngày đó cũng đến. Chóc được 39 tuần 3 ngày. Từ trước đó mình vẫn có ý định sinh thường thôi, để được bố Chóc nắm tay trong phòng sinh tiếp thêm sức lực. Quả thực mình không hình dung nổi đau đẻ là sao, nhưng tự nhủ sẽ vượt qua nó. Cố lên nào!
Vậy nên khi sang đó thấy hiện tượng, mình hết sức thản nhiên đi tắm, đi gội đầu. Mọi người cứ giục mình vào viện loạn cả lên, nhưng mình vẫn hờ hững lắm. Chẹp, thì đã thấy đau gì đâu chứ? Hơi đau lưng tí thôi, nhằm nhò gì. A, bố Chóc đã bỏ làm về trực chiến, hà hà, vui rồi đây!
Đến chiều, có vẻ đau nhiều lên, bố Chóc cứ giục đi viện, mình thì không chịu. Mình thuộc bài bác sỹ dặn, cứ đau 3 phút 1 cơn hãy vào viện nhá! Vào sớm chỉ tổ bị khám nhiều, mình hãi vụ đấy lắm!
3h. Chết cha, đau lưng quá, bắt bố Chóc đấm lưng. Bố Chóc đấm mãi đấm mãi muốn sụm cả tay mà vẫn không hết đau (hờ, hết đau sao được chứ) thì dứt khoát bắt đi viện. Gọi anh Vũ cái nào. Anh bảo, cứ như lời anh dặn, còn nếu lo lắng quá thì cứ đi viện thôi. Thì đi! Hơ, mọi ngày mình say xe lắm cơ mà, sao hôm nay đi chả thấy say nhỉ, chắc đau quá!
Vào viện. Biết ngay mà. Có mở phân nào đâu. Bị đuổi về. Hic. Mà sao chả thấy đau bụng tẹo nào, chỉ mỗi đau lưng là sao chứ. Bác sỹ trực nói cái kiểu này thì còn lâu mới đẻ. Hừm! Bắt đầu đau dữ dội rồi, ôi cái lưng của tôi….
8h. Đau chết mất. Kinh nhất là mình biết trước được khi cơn đau sắp đến. Chỉ muốn đấm một cái sụm lưng đi cho rồi. Và mình tự đấm thật. Ối giời, càng đau hơn, ngu quá! Ôi chao, sao đau thế này, thôi lại đi viện vậy!
Vào phòng cấp cứu. Giờ này thì vắng rồi. Đếm thấy 5 ông chồng cả thảy, tức có 5 bà vợ méo xệch đang lăn lộn đâu đó. 5 đức ông chồng thì có 4 ông dáo dác nào thì “chỗ xét nghiệm đâu ấy nhỉ”, “nộp tiền ở đâu hả”, “tầng 2 đi lối nào”…tội nghiệp. Chỉ có một quý ông mặc quần ngố ngồi gác chân nhai kẹo cao su bóp bép, vừa huýt sáo vừa trêu vợ “Chiuuuuu…bụp…Oe oe oe” rồi cười hô hố. Thật là….khả ố! Không phải chồng mình.
Lại bị đuổi về. Có mở phân nào đâu cơ chứ. Điên thật. Thế này là sao ta? Cứ đi về và đợi chờ trong cơn đau hả? Thế thì sao mà chịu nổi? Sang nằm phòng chờ 2 tiếng, bác sỹ sang thấy mặt mình, làm một câu “thế kia là chưa đau lắm đâu”, rồi dứt khoát đuổi về. Oái!!!
1h sang. Trời ơi. Hừ hừ. Chết mất. Đúng 5 phút cơn đau lại rồ lên 1 lần. Đau khó tả lắm, nhưng vẫn chỉ đau lưng chứ nhất quyết không đau bụng. Chồng lo lắng, giục gọi bác sỹ. Đành gọi. Giọng anh Vũ đang ngái ngủ. Anh bảo mới giai đoạn đầu mà mình đã đau thế thì đoạn sau chịu sao được? Huhu, có biết đâu là đau quá thế này. Rút cục, chẳng biết làm gì lại đi vào viện. Nguyên ngày nay cái hang taxi này chăm sóc mình hơi bị nhiều đây, chuyến thứ 5 rồi đấy!
Lò dò vào phòng cấp cứu, thất thểu “cô ơi lại là cháu đây!”. Bác sỹ lắc đầu, lại khám. Vẫn không có mm nào mở ra cả. Mình hối hả, cháu thấy lo lắm, sao cháu không mở phân nào, cháu bị thai lưu 2 lần rồi cô ạ, con cháu còn bị tràng hoa quấn cổ nữa, cháu có tiền sử bị dạ dày, bị máu khó đông, bị abcxyz….Thôi cháu không về nữa đâu, cháu ở đây luôn, cháu đăng ký anh Vũ mổ ạ!
Bác sỹ ngán ngẩm, cháu chả mở phân nào cả, mà mới đau thế đã thấm tháp gì, thôi nếu cháu cố vào viện thì cô cho cháu nhập viện thôi (lắc đầu chép miệng). Gọi điện một lúc. D3 D4 hết phòng rồi cháu ạ. Gọi điện lúc nữa. Thôi giờ nhập tạm vào A2 nhé, anh Vũ đến hãy hay! Được được, sao cũng được hết!
Cuối cùng cũng được ngồi vào cái xe lăn đẩy đi rầm rập lên tầng 2 sau khi chồng đã chạy đi nộp tiền. Bị đưa vào phòng đẻ để hồ sơ ở đấy. Eo ơi, kinh dị quá, các mẹ đang đẻ la lối ầm ỹ sợ ghê. Len lén nhìn xung quanh không thấy ai để ý đến liền chạy tọt ra hành lang kiếm một phòng chờ đẻ thật xa để nếu bị gọi thì còn giả vờ điếc. À mà bố Chóc đâu rồi nhỉ? Mượn tạm cái điện thoại gọi 1 cú nào, may quá bố nó kia rồi, vội chạy ra cầm lấy điện thoại của mình, có gì còn gọi nhau chứ.
Thời gian qua lâu thật. Đau hết chịu nổi lại gọi anh Vũ. Ạnh an ủi, đây đây, chờ một lát gần sang là anh vào với em. Anh vào thì đến với em ngay chứ? Ừ anh đến chỗ em chứ còn đi đâu? Nghe hởi cả dạ, tuy rằng không biết “gần sang” là lúc nào???
Rốt cuộc, đang oằn oèo trên giường thì cũng nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc của anh Vũ “LH đâu?” Trời ơi, mừng quá, vội xách váy chạy ra. Anh dẫn đi làm thủ tục chóng vánh rồi đi mổ. Nhẽ ra trước khi vào phòng mổ phải tạm biệt chồng một cái, nhưng quên xừ mất. Vì chồng còn mải chạy bắn đi sửa lại biên lai thu tiền, bác sỹ thì đi phăm phăm đến phòng mổ, mình thì lếch thếch chạy theo. Chả có xe lăn cáng đẩy gì hết. Và đôi dép đã kịp mất ngay rồi có điên không!
Meo meo có mẹ nào biết không??