Chào cả nhà, metotet bây giờ dùng nick này nhé.
Tình hình là đề tài này đang chìm xuống nhỉ. Có phải là vì mình không "nuôi dưỡng, chăm bón" nó chăm chỉ không? Nếu như vậy thì thật là buồn.
Vậy là "đứa con tinh thần" này của mình vẫn chưa "hoà nhập cộng đồng" được rồi, vẫn đang đi bên lề cuộc sống. Mình cố gắng giúp nó đến hết giai đoạn mẫu giáo - Chương 7 - và cố gắng cho nó đi học hoà nhập, vậy mà nó vẫn chưa hoà nhập được.
Cũng may là nó đã gặp được những người bạn tốt, giúp "sự học" của nó dài thêm ra đến chương 19 rồi. Liệu quá trình học của nó, cái bản tiếng Việt này, có hoàn tất không, có được bằng bạn bè "bình thường" của nó không - bản tiếng Anh của ông Hart ấy? Mẹ nó đã quyết định đúng khi cho nó đi học hoà nhập chưa, hay đáng ra cứ để nó "học trường chuyên biệt" thôi? Nghĩa là, đáng ra, mẹ nó nên cứ đọc quyển sách tiếng Anh ấy một mình và tự hiểu, cần gì ai hiểu cùng nữa? Hay chỉ cần phô tô ra chia sẻ trong một nhóm bạn thân là được, khỏi phải đau lòng vì sự dửng dưng của người đời?
Nhưng nếu mình không bước chân vào "dự án" này, có lẽ mình đã mất đi một cơ hội cảm nhận cảm giác "đi bên lề cuộc sống" của người tự kỷ.
Đúng vậy, việc gì mình cũng tìm thấy nét tương đồng với việc nuôi dạy con cả, mọi người ạ.
Hu hu hu, mình biết nhiều người cười nhạo mình khi mình bảo mình cũng tự kỷ. Nhưng đúng là "đồng cảm để đồng hành", từ khi có con, con đau gì mình cũng thấy đau như thế. Như sự tích trái loòng boong ấy nhỉ (mình đọc từ hồi còn nhỏ, giờ không nhớ chính xác các chi tiết nữa), ai tát con thì trên má mẹ cũng lằn những vệt ngón tay, kẻ thù đâm vào tim con thì trái tim mẹ cũng rỉ máu. Mình cũng dễ tủi thân ghê gớm khi "hoà nhập cộng đồng".
Mà đấy là mình là người may mắn, chưa gặp nhiều những "viên đá" ném vào mình, kiểu như thế này:
Và sự thật là mình không bị khuyết tật, mình vẫn nói với mọi người được là mình cảm giác như thế nào.
Đâu như em V., đi học hoà nhập và bị bạn bè hành hạ, trong câu chuyện trên báo mà chắc mọi người cũng đã đọc:
http://www.webtretho.com/forum/showpost.php?p=4745101&postcount=13
Dù sao, mình vẫn cảm ơn mọi người vô cùng, vì đã cho mình hình dung được trước quãng đường đi của mình trong đời thực, từ việc tham gia post bài trên mạng ảo này.
Mình xin mượn ý tưởng của một người bạn của mình, Cỏ ngọt, để nói rõ ý hơn. Mình hay diễn đạt dài mà không rõ ý, mọi người thông cảm nhé.
Mình, với tư cách của một người mẹ, chỉ có thể giúp con đủ khả năng để học hoà nhập, còn khả năng hoà nhập sau đó của con phụ thuộc rất nhiều vào xã hội, nhất là khi mình không còn tuổi trẻ, sức khoẻ, nguồn lực tinh thần, vật chất tập trung cho con, và cũng không thể bên con cả cuộc đời.
Dĩ nhiên, cha mẹ sinh con ra, phải chịu trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ con, không thể phó mặc cho xã hội, không thể để con sống nhờ sự thương hại của người đời.
Nhưng vẫn cần lắm cộng đồng. Vẫn cần lắm những trái tim, và những khối óc nữa.
Và các con cũng có những giá trị của con người, dù có thể không hào nhoáng, đẹp đẽ, nhưng là những giá trị.
Cộng đồng ơi, xã hội ơi, đừng có dửng dưng, để các con đi bên lề cuộc sống nhé.
Hôm nay mình suy nghĩ lộn xộn quá, cứ việc nọ xọ việc kia nhỉ.
Nhưng đúng là từ lúc đọc bài báo về em V., đầu óc mình cứ rối hết cả lên, không giữ được để chỉ tim nóng thôi, còn đầu thì lạnh.
Về việc chia sẻ với cộng đồng, mình còn chưa làm được nhiều như những người bạn của mình, như có lần mình đã nói. Chẳng hạn, Cỏ ngọt đã một mình dịch hết cả một cuốn truyện, không cố gắng nửa vời như mình.
http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=45085
Vậy mà, không hiểu cuốn truyện ấy đến được với bao nhiêu người trên WTT? Và dự định làm sách đến đâu rồi? Và bao nhiêu người đọc từ cuốn sách đó sẽ có ý nghĩ/niềm tin là "giáo dục hoà nhập" một cách nhân ái sẽ làm nên điều kỳ diệu? Và bao nhiêu người biến ý nghĩ đó thành hành động, khi giúp người khuyết tật hoà nhập cộng đồng và dạy con mình đối xử tốt với người khuyết tật?
Hay là, hay là...
Hay là mình lại nên suy nghĩ như mẹ thienly nhỉ? Dù thienly nói về một vấn đề khác, nhưng ý tưởng cho "đứa con tinh thần" cũng vậy: Chia sẻ trên WTT = hoà nhập ở cấp mẫu giáo; thực tế những thái độ gặp phải trong cuộc sống không thể thay đổi được, chỉ có thể tránh đi = học chuyên biệt.
Dù sao chăng nữa, mình cũng cảm ơn WTT và những người bạn đã đến với đề tài này. Mọi người đã giúp mình học trên diễn đàn này, để hình dung ra cuộc chiến đấu thật ngoài đời.
Dù sao, đây cũng chỉ là một diễn đàn nhỏ trong một trang web cho trẻ thơ, cũng như những lớp học trong những cấp học mà một đứa trẻ có cơ hội bước chân vào. Nhưng đó cũng chính là một xã hội thu nhỏ.
Và mình đã có được những trải nghiệm của một đứa trẻ tự kỷ, hoà nhập mẫu giáo, và rồi vào trường phổ thông, không hiểu chính mình và cũng chẳng hiểu mọi người, cố gắng nói với họ bằng thứ ngôn ngữ hạn chế của mình, không hiểu những gì nhận được và không nhận được những gì mình cố gắng tìm kiếm.
Ôi, lộn xộn quá rồi.
Tóm lại, nhìn vào quá trình dịch sách này, mình liên hệ với việc nuôi con, và học được rằng:
- Mình phải cố mà sống thật lâu, thật khoẻ để lo cho con cả đời (như bà mẹ ông Sumner và Hart)
- Phải cố mà có thêm con thông minh khoẻ mạnh để không đứa này thì đứa kia giúp con hoà nhập xã hội khi mình mệt mỏi, ốm đau, chết, vì có lẽchỉ có người thân mới lo cho nhau được(tương tự với "dự án" này, mẹ_nhóc_con khi bước chân vào cũng là khi đang rất lo lắng con chậm nói, mẹ MKV có cháu khuyết tật, Aicho có em tự kỷ...)
- Sự quan tâm của cộng đồng: phụ thuộc vận may?
Mọi người có hiểu mình đau lòng thế nào khi nghĩ đến viễn cảnh con mình học hoà nhập mẫu giáo rồi sau đó học chuyên biệt không? Có hiểu vì sao mình không thể dịch chỉ để hoàn thành bản dịch như đã hứa không? Vì câu chuyện này không lạc quan như câu chuyện của mẹ Cỏ ngọt, để mà dịch xong rồi không cần ai biết đến, chỉ mình và bạn mình tin tưởng vào những điều kỳ diệu trong đó là được.
Nhưng có lẽ câu chuyện này giống với thực tế Việt Nam.
Mình xin "đi học chuyên biệt" đây! Và mình xin cho cái "đứa con tinh thần" - bản dịch tiếng Việt - này đi học hoà nhập mà không có mình đi kèm nhé. Để xem "đứa đầu" thế nào mà liệu chừng cho đứa sau có thực ngoài đời - Cún con.
Nếu nó vẫn "hoà nhập" được thì thật tuyệt vời. Mình vẫn hy vọng lắm vì đã có những "người mẹ thứ hai" chăm lo cho nó, như mẹ_nhóc_con, mẹ MKV, Aicho, Tity, Ke's mom, mẹ Bee_bee...
Còn nếu không, thì đó cũng là một bài học trên internet cho mình, để mình ngấm hơn về thực tế cuộc sống, để tập trung vào cuộc sống thực, với những sự dửng dưng hay ngược đãi hoàn toàn có thực của nó.
Mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người đừng nghĩ mình lợi dụng sự chia sẻ của mọi người để có một "thử nghiệm tâm lý" cho mình. Khi bắt đầu dịch sách, mình chưa có được những suy nghĩ như bây giờ. Tất cả chỉ là từ mong muốn chia sẻ một cái gì đó trong khả năng của mình, qua các bài post trên WTT. Nhưng bây giờ, việc hoàn thành một bản dịch để có thể xuất bản thành sách được nằm ngoài khả năng của mình, như là một đứa trẻ thoát án tự kỷ đi học hoà nhập một cách độc lập ấy.
Mong mọi người hiểu đúng cho mình khi mình cứ nói đến "đi tu", "học chuyên biệt", "rút lui" với "ở ẩn". Cảm ơn mẹ nhóc con, mẹ MKV, Aicho, mẹ Dê, mẹ Tity, Ke's mom, mẹ Bee_bee, thienlymatnau... và những người đã có ý định giúp mà mình đã không hồi đáp đúng lúc và nhiệt tình được.
Em đang chuẩn bị tinh thần để sinh mổ đây, còn chưa đầy 2 tuần nữa. Mổ có chỉ định (bác sỹ Thu), vì đứa đầu e sinh mổ rồi. Nhưng vì lần đầu sinh ở Việt Nhật, lần 2 sinh ở Việt Pháp, nên vẫn thấy lơ ngơ lắm, mặc dù, nhờ các mẹ ở topic này, e cũng ngộ ra được nhiều điều. Tặng hoa các mẹ nè:Rose::Rose::Rose: