Theo mình là như thế này, mình có thể nhờ báo Dân Trí giúp đỡ được không? Mình nhờ đại diện báo Dân Trí đi chung với chị em nhà mình xuống gặp các cơ quan ở Đồng Tháp để có thể đưa ra hướng giải thoát cho bé.Mình đưa ra ý kiến như vậy vì mình thấy Dân Trí cũng đã giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh, và báo cũng là cơ quan báo chí, nên cũng có thể có tiếng nói mạnh hơn là chị em mình đơn thân đi xuống dưới.Mong bé sẽ được giải thoát sớm
Em muốn nhận bé về nuôi. VC em chưa có bé ( em vô sinh ), em tự tin đảm bảo cho bé tất cả tình yêu thương mà em có . Em làm thế nào đây, ai biết chỉ giúp em???
Thế hả ? Thế chắc chị giống bố chị rồi . Khổ thân mẹ chị :Clown:
Thanks mẹ của 2 búp bê. Thật ra mình đi khỏi nhà từ năm 18t đến giờ là đi học đại học rồi đi làm ở một nơi khác. Thỉnh thoảng có về vài ngày thì nhà yên chuyện được vài hôm. Tớ và em tớ bảo mẹ ly hôn từ lâu rồi, nhưng mẹ không chịu, bảo là: đợi con lấy chồng chứ ko người ta nhìn vào đánh giá. Tớ lấy chồng xong thì bảo: đợi em tớ lấy vợ. Nhưng khổ một cái là bố tớ lại rất thương hai chị em, nhưng mà đối xử với vợ thì tệ lắm. Tại rượu chè mà ra cả. Đến bây giờ bảo mẹ vào SG ở với con được vài bữa thì lại chán, bảo là trong này không có bạn bè, làng xóm, ở quê quen rồi. Mà mẹ tớ là giáo viên, nên bà trọng sĩ diện lắm. Mà mẹ còn đi dạy, nên không thể bỏ nghề ngay được, cụ buồn lắm.Tớ trông ngày trông đêm cho thằng em tớ lấy vợ rồi đẻ con rồi đón mẹ vào ở cùng. Còn tớ chưa có baby, mà đến khi có chắc cũng không còn ở SG nữa. Bởi vậy, chả lúc nào tâm được thanh thản, lúc nào cũng lo không biết ở nhà có sao không.
đã tự bảo mình thôi không nhắc đến câu chuyện này nữa, để con ra đi được thanh thản, nhưng thực sự thấy nhức nhối.con bệnh nặng, nhưng con không đáng phải ra đi sớm thế. con cần tình thương hơn cần liều kháng sinh mạnh nhất, phải không con? cô đã nghẹn lòng khi đọc dòng tâm sự của một mẹ rằng: giá như các cô bác sỹ đến bên con, chỉ một phút thôi, dừng lại và cười với con, nói với con một câu, chắc con sẽ bớt cô đơn và sợ hãi.tự bảo mình rằng nên tin vào thuyết luân hồi, rằng con sẽ trở lại, nhưng nếu không có luân hồi, sẽ chẳng có cơ hội nào cho con.con đã không được may mắn như anh Thiện Nhân, anh ấy cũng không có tình mẹ, lại bị tật nguyền, nhưng anh ấy đã sớm được đón nhận bao tình thương và sự chăm lo của các bố các mẹ khác, và anh ấy đã có một gia đình hạnh phúc.còn con, tất cả cuộc đời con đều là sự chờ đợi, hy vọng rồi lại thất vọng.chúng ta đã mất con mãi mãi.nguyện cầu cho con, con gái yêu của cô ơi.
mình cũng nghĩ thế, xin lỗi con và xin lỗi các mẹ, có mẹ nào đồng ý tham gia lá đơn tố cáo lũ bố mẹ này không?không thể để con ra đi như thế được, phải có cách nào cho lũ sát nhân này trả giá chứ nhỉ.điên tiết quá.
Hôm nay là ngày cúng thất của bé NA, mình đã đến dự và cũng đã hỏi thăm về chuyện ba mẹ bé đến thắp nhang cho bé qua 1 chị làm bên báo Dân Trí, chị chính là người đón bé từ nhà xác bệnh viện, là người rơi nước mắt đầu tiên bên cơ thể đã hóa lạnh của bé. Theo lời c, hôm đó báo đã nhất quyết lên nhà và bằng mọi cách đưa ba mẹ bé xuống thắp cho bé nén hương, trước khi đi mọi người cũng khấn bé là hãy làm điều gì bé muốn nhất, hãy đánh động lòng người vì thật trong thâm tâm mọi người ở báo mong cha mẹ của bé sẽ tự nguyện chứ không phải chờ bắt buộc thế này. C ấy nói, khi đi được 2/3 quãng đường nhận được tin họ đã xuống thắp nhang, ai ai cũng mừng lắm, vì cuối cùng có lẽ những con người ấy cũng còn chút suy nghĩ. Mình cũng rất giận những con người này, nhưng dù gì họ cũng là máu mủ với bé, và biết đâu linh hồn bé đang chờ họ đến rồi mới chịu siêu thoát thì sao??? và nếu họ k đến thì liệu bé sẽ chờ đợi mãi thì sao??? Bởi vì c kể lại câu chuyện này đã nói với mình rằng "bé rất linh thiêng", nên dù căm ghét nhưng bản thân mình thấy mừng vì họ đã thắp nén hương tạ lỗi để giúp bé siêu thoát (dù đó có là thật lòng hay không, nhưng trước bàn thờ phật và linh vị của bé họ đã thắp nhang và nói lời xin lỗi)C còn kể cho mình nghe 1 chuyện khác về sự linh thiếng của bé, rằng bé đã chờ cha đỡ đầu vào thăm mình rồi mới chịu ra đi. Cha đỡ đầu của bé chiều hôm bé chết như có linh tính nên vừa xong việc a đã chạy vào thăm bé, mặc dầu lúc ấy bé đã như rơi vào trạng thái hôn mê nhưng khi nghe cha nắm tay và nói "Nhân Ái, hãy cố lên con nhé" từ mắt bé hai hàng nước mắt lại chảy ra, và khi cha bé nói câu chào trước khi ra về bé lại rơi nước mắt. Sau khi a về, thì khoảng 2h sau là bé mất. Và còn có 1 chuyện khác mà mình nghe và không thể chịu nỗi đó là về những người bác sĩ. Trước khi về cha bé đã dặn mọi y tá cũng như bác sĩ chăm sóc bé là nếu có chuyện gì thì gọi a ngay, số đt thì a cũng đã cho mọi người hết rồi. Tối đó a cứ bồn chồn, bứt rứt trong lòng và có linh cảm k hay nhưng a đã k nhận được 1 cú đt hay tin báo gì hết. Mà đến tận 10g sáng hôm sau, 1 bác sĩ khác mới gọi báo bé đã mất. C kể lại câu chuyện này nói tuy rất giận bác sĩ nhưng mọi người cũng k nói gì vì họ sợ bác sĩ sau này sẽ gây khó dễ với nhưng bé khác mà chỉ nói với nhau rằng " số bé nó cô độc quá" và thương cho bé đã phải nằm lạnh lẽo một mình một đêm ở bv. Mình nghe mà thấy đau đớn k cầm được nước mắt, k hiểu những bác sĩ, y tá ấy có tình người k nữa, hơn ai hết họ biết bé đáng thương thế nào, bé cần tình thương ra sao, rằng bé đã đấu tranh với bệnh tật rất dũng cảm và kiên cường, vậy mà khi bé hấp hối họ k buồn báo cho cha mẹ đỡ đầu của bé để có người bên bé cho bé ấm lòng, để có người nắm tay bé trước khi bé trút hơi thở cuối cùng mà lại để bé ra đi trong cô đơn lạnh lẽo quá. Hay hàng ngày họ chứng kiến nhiều sư ra đi của các bé nên đã chai lỳ tình cảm hết rồi?????????Thương con quá NA ơi, sao mà số con nó khổ đến thế, mẹ đọc những câu kinh trong buổi cầu siêu cho con , tuy mẹ k hiểu hết những lời kinh phật giúp cho lin hồn con siêu thoát, nhưng nước mắt cứ chảy ra, lòng cứ đau nhói. Giờ thì cha mẹ con đã đến thắp nhang và xin lỗi con rồi, con hãy yên tâm mà theo đức phật về cõi Niết Bàn con nhé.
Cô nhìn ảnh con mà khóc ko biết bao nhiêu lần mà sao họ trơ trơ ra như thế được. Quá dã man, cho đi tù được vì gián tiếp giết người còn gì. PHẪN NỘ. Xin lỗi con nhé, cô không thể tha thứ cho họ được.
Enchanteur ơi, hãy làm hết sức những gì có thể, bạn nhé. Con cái là của Trời cho, mình tin rằng rồi bạn sẽ hưởng được hạnh phúc làm mẹ thực sự.