chao cac me,Con mình hồi 3 tuổi, thấy cháu tự nhiên đi cà nhắc . Đi khám thì bị viêm bao hoạt dịch khớp háng,bác sĩ Bệnh viên Xanhpôn cho điều trị Aspegic va Achoay. Ngoài ra phải nằm bất động trong 10 ngày, kéo thẳng chân (dùng ròng rọc, buộc một vật nặng tỳ vào thành gường/thành ghế) để tạo lực căng. Sau đó con mình đi khám lại đã khỏi.Mình nghe nói điều trị bệnh này, bằng phương pháp kéo chân chỉ có ở Xanhpôn. Bác sỹ nói ko điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến cháu (sẽ bị đi cà nhắc).
Cho em hỏi ngu xí, sao nói vậy biết người ta sinh năm 75 hay 76 như mẹ gì ở trên nói thế ạ
Chào bạn !Bạn tham khảo tài liệu sau nhé :Bệnh ParkinsonTây y hiện nay vẫn chưa biết nguyên nhân gây ra bệnh Parkinson, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu chi tiết triệu chứng bệnh trùng hợp với nhiều bệnh, ngay cả làm scan não bộ cũng bình thường, và thuốc chữa bệnh này lại có nhiều phản ứng phụ. Tây y nghiên cứu và tổng hợp Parkinson bao gồm những rối loạn chuyển động, cứng cơ, run, rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương thường làm suy yếu kỹ năng vận động.Những bệnh run tay chân, đầu lúc lắc, đi đứng cử động ngay cả ăn nói khó khăn, Khí Công Y Đạo đã từng chữa nhiều người và phân biệt được hai loại theo tiêu chuẩn khí và huyết hư và thực.1-Loại khí huyết hư, áp huyết thấp, thiếu máu, không phải là bệnh Parkinson. ( đông y khí công gọi là Parkinson giả )Người già khí huyết thiếu, áp huyết thấp, đi đứng run rẩy, kém trí nhớ, không phải là bệnh Parkinson, mà tây y vẫn chữa vào hệ thần kinh theo bệnh Parkinson, nên bệnh càng ngày càng nặng, gây nhiều biến chứng. Cách thử nghiệm cho một bệnh nhân tay chân run lắc liên tục, nhưng khi đặt tay hay chân vào một điểm tựa như mặt bàn, thì tay chân hết run.Trong loại áp huyết thấp, khí huyết hư chia ra hai trường hợp hư hàn hoặc hư nhiệt, theo lý thuyết đông y thì khó định bệnh, nhưng đo áp huyết thấp giống nhau, dưới 100/70mmHg nhưng nhịp tim đập khác nhau, loại hư nhiệt, có nhịp tim đập nhanh, loại hư hàn có nhịp tim đập chậm.2-Loại khí huyết thực, áp huyết cao làm tổn thương bộ não mới là bệnh Parkinson.Cách triệu chứng bệnh giống như khí huyết thiếu, nhưng khi thử nghiệm, lức đi đứng run rẩy, các cơ co cứng, hai chân dính chặt xuống đất đi không được, dù có đặt tay lên bàn, tay vẫn bị run giật mạnh liên hồi. Trường hợp này do thuốc có nhiều hóa chất hại não bộ, và những thuốc làm tăng áp huyết, thần kinh não bộ không còn chủ động kiểm soát chức năng cử động. Cũng chia ra hai loại thực hàn và thực nhiệt. Thực hàn, thì áp huyết cao, nhưng nhịp tim chậm. Thực nhiệt, thì áp huyết cao, nhịp tim đập nhanh.Chữa theo Tinh-Khí-Thần :Tinh :Dùng thuốc Sinemet để chữa bệnh Parkinson có những phản ứng phụ ảnh hưởng nhiều nhất là đau bụng, khô môi miệng, không thèm ăn, ác mộng, mất khí lực, đắng miệng, nóng rát lưỡi, bón hoặc tiêu chảy, da nổi đỏ, nhức đầu, nấc cục, vã mồ hôi, cơ co giật, khó ngủ. Như vậy càng dùng nó càng suy nhược mất sức, nó chỉ hưng phấn tạm thời.Trong khi đó dấu hiệu bệnh của mẹ bạn theo cách Khám Bệnh và Tìm Bệnh bằng máy đo áp huyết thuộc áp huyết thấp do thiếu khí huyết, cần phải uống thuốc sirop bổ máu Đương Quy Tửu, và ăn uống tẩm bổ những chất tạo máu, thuốc này xem như món canh, kích thích tăng tính hấp thụ và chuyển hóa thức ăn thành chất bổ máu, nên vẫn có thể uống thuốc tây cần thiết.Pha 2 muỗng canh sirop với một ly nước nóng, uống trước mỗi bữa cơm. Kiêng ăn chất chua, hàn, lạnh làm mất máu.Xem những bệnh có thể uống được thuốc bổ máu Đương Quy Tửu (Tankwe gin)Sau ăn uống hổn hợp trà gừng mật ong hoặc trà đương quy táo đỏCơ nhão, xệ là do cơ thể thiếu đường mà không biết bổ sung. Cần thiết trang bị 1 máy đo đường huyết để khiểm tra lượng đường trong cơ thể hàng ngày. Nếu thiếu phải bổ sung kịp thời, nếu dư ta giảm lại. Đối với đông y khí công không có thuốc nào phải uống suốt đời cả.Khí :Nằm tập Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng 200 lần, giúp thông khí huyết nội tạng và toàn thân, tập Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực, tập được bao nhiêu lần tùy ý theo tình trạng sức khỏe, và phải đứng dựa vào tường hay có người đứng bên cạnh đề phòng mệt té ngã ( lúc tập nên có người hổ trợ giúp cụ )Thần :Mua một tấm nệm sưởi nhỏ (coussin chauffant, soft heating pad) đặt dưới lưng, mở độ nóng nhẹ số 1, để suốt đêm, bàn tay phải đặt ở mỏn xương ức nơi Đan Điền Thần, bàn tay trái đặt chồng lên trên, nhắm mắt, cuốn lưỡi, ngậm miệng, thở bằng mũi, bình thường, chỉ cần theo dõi bụng tự phồng xẹp, cho đến khi bụng mềm, nóng ấm, tăng khí huyết, hồng cầu, giúp an thần, giảm đau, ngủ ngon. Khi khí huyết tích lũy đủ ở Đan Điền Thần, nó sẽ tự động chuyển sang tam tiêu vào Mệnh Môn, đưa khí huyết lên nuôi não, phục hồi lại những tế bào não hư hỏngThân !
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Đúng như bạn nói mình là người miền Trung, bình thường mình rất chiều vợ và có thể hết lòng vì vợ. Buổi sáng những hôm trời lạnh vợ thì thường đi làm sớm (6h30 đã phải dạy chuẩn bị đi làm) mình thì chưa lấy vợ cứ 8h kém mới dạy. Nhưng khi lấy vợ mình lúc nào cũng dạy trước pha nước nóng cho vợ đánh răng và rửa mặt, sau đó rắt xe ra ngoài cho vợ đi làm. Vợ có bầu mình cũng chiều lắm, nửa đêm chỉ cần bảo em đói là mình dạy nấu mì ngay. Mình bảo: a cứ thấy em đói, muốn ăn là a thích rồi...Vừa cưới xong được mấy hôm, trước khi về tết có mấy ông bạn thân rủ đi uống bia. Mình nhắn tin cho vợ là hôm nay a có việc về muộn tí em nhé. Mình ngồi đến gần 8h thì về mặc cho mấy thằng bạn cứ nói nọ nói kia... bảo lấy vợ mất ban mình cũng kệ. Lúc về mình sợ vợ giận nên đã qua chỗ cô bạn thân của vợ hỏi mua me để về nịnh vợ (vì vợ thích ăn me sấy và hay mua gần chỗ này). Nhưng ko mua được thế là cô bạn vợ bảo: a mua kem đi, nó thích ăn kem lắm. Mình mua 2 que kem về. Đến nhà mình ở của vào thì thấy mặt vợ xầm xì rồi. Mình bảo em ăn cơm chưa, em cứ ăn trước đi đợi a làm gì... Sau đó nịnh vợ ăn kem.Vợ ko ăn rồi nói linh tinh gì mình cũng ko nhớ. Sau đó mình cáu bảo em ko ăn a vứt đi này, nói rồi ném que kem ra ngoài cửa. Mình bảo em: vừa vừa phai phải thôi a đi uống bia với bạn a chứ có đi đâu, từ hồi cưới xong đến giờ mới ngồi với chúng nó...thế mà về em đã xa xẩm mặt mày lên rồi. Vợ bảo: a đi công đi việc thì được chứ đi uống bia mà đòi tôi phải tươi cười với anh à...Mình cáu quá nói 1 lúc nữa xong đi ngủ (Hôm này chưa hề đánh hay chửi vợ 1 câu)Mình cũng phải nhận khuyết điểm là khi tức giận thì ko kiềm chế đc cảm xúc. Giờ có lẽ phải chờ 1 tg nữa để cho vợ nguôi đi rồi nói chuyện thôi
Khi cháu được 18 tháng thì mình đọc được topic này, lúc này cháu đã biết bai bai, biết ạ, và một điều khiến mình vô cùng hy vọng là cháu biết bắt chước chơi ú òa, chi chi chành chành. Hằng ngày mình rất hay nói chuyện với con, như sáng rồi, dậy thôi, mẹ rửa mặt cho con này, mẹ rửa tay này, ... hay đi đâu cũng chỉ cho con cái này cái kia. Toàn là mẹ độc thoại thôi chứ con chả có biểu hiện gì đáp lại đâu. Con cũng chả biết nghe theo yêu cầu của mình, thả ra đường là cắm đầu chạy, gọi không bao giờ quay lại hết. Nhưng chưa bao giờ nản chí, bởi vì mình đã xác định là không phải mình nói chuyện hay yêu thương con là để con tiến bộ, mà đơn giản chỉ là những gì mình có thể làm hằng ngày với con, mình không gây áp lực gì hết vì như chồng mình nói, dù gì vẫn yêu thương con. Thế rồi điều kỳ diệu cuungx đến, một hôm mình rửa chân tay cho con thì con chỉ vào tay và nói "tay", mình hỏi lại "tay đâu con" thì con chỉ và nói lại, mình sung sướng vô cùng, khoe với cả nhà, ai cũng khen con rối rít là giỏi quá làm con sướng cười tít mắt. Để được như vậy nếu tính ra thì là 18 tháng ngày nào tắm rửa mình cũng nói rửa cái tay bé xíu này, cái chân bé xíu này, mắt mũi mồm này ... Thế nên các mẹ đừng bao giờ nản chí, cũng đừng đòi hỏi con có đáp ứng hay không. Cũng như mẹ nào đã chia sẻ, cho dù con chả đáp ứng gì nhưng con vẫn ghi nhớ rồi đến một ngày nó sẽ bật ra, cái sau sẽ nhanh hơn cái trước.
Để con nói được từ "cá" thì mình cũng không nhớ nổi bao nhiêu lần bế con ra ao đình, chỉ con cá cho con và nói "cá', hay hàng xóm bắt được cá mình cũng cho con xem, rồi cũng tự nhiên cin nhìn thấy con cá trên TV con nói 'cá".
Mình cũng mua rất nhiều sách ảnh cho con về đồ vật, con vật, màu sắc, hoa quả. Chọn những thứ gần gũi với con nhất để chỉ cho con xem, con tỏ thái độ không thich là cất ngay. Có những lúc con chỉ xem đi xem lại 1 tranh duy nhất, giở tranh khác là không bằng lòng, nhưng có những lúc cũng chịu ngồi xem mẹ chỉ cả quyển. Thế rồi dần dần con nói được hết những thứ trong sách, từ một thôi, và con cũng chịu xem các quyển khác nữa, bố mẹ và các chị kúc nào cũng cổ vũ nhiệt tình.
19 tháng mình cho con đi học, đây là quyết định voo cùng khó khăn, con đâu có được như các bạn, ngây ngây ngô ngô, bà nội thì dỗi không muốn cho con đi nhưng mình phải hạ quyết tâm. Mất cả tháng đi tìm trường cho con, lo lắng khi con đi học những buổi đầu, hai vợ chồng phải vô cùng kìm chế để không phi đến đưa con về khi xem camera thấy con cứ lủi thủi đứng góc lớp, ko chơi với ai, không cho cô động vào người, chỉ mỗi cái động viên là con vẫn chịu ăn và ngủ tốt. Vì mình đọc ở trên topic này các mẹ có bảo giai đoạn vàng là dưới 3 tuổi nên mình phải hạ quyết tâm cao độ. Ơn trời nửa tháng sau thì con đã quen, không đứng góc lớp nữa. Khi đi học con mới chỉ nói được bố, mẹ, bà,tên chị gái, dần dần con nói được nhiều từ đơn hơn. Mình ghi nhật ký cho con, đếm từng từ con nói được, sau 1 tháng đi học con nói được 20 từ, sau 1 tháng nữa nói được gần 100 từ đơn, và nhắc lại được hầu hết những từ mình nói. Nửa năm sau (lúc 2 tuổi) con mới tập nói 2 từ, và hai từ đầu tiên con nói được là "tivi", trước đấy con chỉ nói là vi thôi.
Mình cũng lựa để dạy con, dạy con những từ dễ trước, từ khó sau, đầu tiên chỉ là "cá", thuần thục rồi mới dạy "con cá" - tất nhiên là cũng độc thoại mãi thôi.
Trước khi đi ngủ mình hay hát cho con nghe bài "cả nhà thương nhau" và gần 2 năm sau đấy là bài hát đầu tiên con hát được theo kiểu nuốt từ. mẹ hát"ba thương" thì con hát từ "mẹ", cứ mẹ câu đầu con từ cuối cùng như thế là đã mừng vô cùng rồi ý.
Bây giờ con 2 tuổi rưỡi, đã hát múa được tất cả các bài mẹ hay cô giáo dạy, nói được những từ giao tiếp thông thường, mẹ cũng sai vặt được một số việc. Nhưng con mới chỉ hiểu được những việc rõ ràng thôi chứ những việc trìu tượng là con chịu. Biết đi vs cá nhân, thuộc hết các màu, bảng chữ cái, đếm từ 1-20. Khó khăn của mình bây giờ chính là con không biết kể lại sự việc đã xảy ra, chả biết kể chuyện gì ở lớp cả. Mình hỏi lớp con có những bạn gì? con cũng lặp lại câu hỏi, nhưng nếu mình bảo có bạn Châu này, bạn nào nữa thì con có thể kể tên chục bạn ở lớp. Túc là con nhớ khá tốt nhưng diễn đạt thì kém. Không biết có mẹ nào có kinh nghiệm vụ dạy con kể lại chuyện đã xảy ra không nhỉ, vụ này là mình rối rồi.
Đối với mình bây giờ nhìn lại sự phát triển của con mình thấy mừng vô cùng, mặc dù con phát triển chậm hơn các bạn nhiều (khoảng nửa năm so với cùng lứa tuổi) nhưng chậm còn hơn không. mình đang mong chờ một ngày con tự nói "con yêu mẹ" như mẹ nào đã từng chia sẻ trên này là cảm giác sướng hơn nghe chồng tỏ tình nhiều. Giờ con mình chỉ biết nói có khi mẹ hỏi có yêu mẹ không?
Mình viết ra đây hy vọng tiếp thêm động lực cho các mẹ có con giống như mình, chúng ta cùng kiên trì, cùng cố gắng. Không được mệt mỏi. Nhiều mẹ có con tự kỷ thật sự họ còn giúp được con, còn như các bé ở đây thì mình thấy mỗi bé vẫn có 1 chút le lói con khôgn bị tự kỷ (như bé nhà mình có biểu hiện 4/5 vì con còn biết bắt chước). Thật sự là gian nan vô cùng nhưng bằng tình yêu vô bờ bến của người mẹ mình tin không ai có thể can thiệp tốt bằng mẹ vì chẳng ai hiểu con bằng mẹ.
Con mình đi học trường bt chứ không phải trường tự kỷ, mẹ cháu cũng không thuê bất cứ ai can thiệp mà chỉ dạy con theo mách bảo của trái tim mình thôi.
Chúc các mẹ đều thông báo tin vui trên này nhé.
P/S: Mình thì hay ghi nhật ký cho con để khi đọc lại thấy từng sự tiến bộ của con thì vững tin bước tiếp. Trên đây là mình cũng chỉ chia sẻ được các mốc quan trọng thôi.