Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nên hay không xin tiền bố mẹ mua nhà trong hoàn...
Chị muốn góp ý với em mấy điều:
- Thứ nhất, chân lý là độc lập tự do là hạnh phúc. Mà muốn độc lập tự do thì mình đứng bằng chân mình, không dựa dẫm vào ai. Vì dựa vào ai là phụ thuộc người đó.
- Thứ hai, tất cả cái gì dính dáng đến tiền đều phải sòng phẳng, dù là giữa bố mẹ và con. VD, nếu em và chồng có nhận tiền của bố mẹ chồng cũng phải lập giấy tờ nhận tiền ký tá đầy đủ, hai bên đều giữ 1 bản. Có thể nhiều người nghĩ rằng như thế không được, nhưng em hãy nghe,đọc những vụ việc, xảy ra đều do những chủ quan như vậy.
- Hiện em đang ở thế bất lợi, vì chưa có công vệc kiếm tiền, sắp sinh con, phải dựa vào chồng. Không rõ giữa em và chồng là quan hệ bình đẳng hay có người thế trên thế dưới. Nếu bình đẳng, thì em phải biết về thu nhập của chồng, và em có thể ước tính với thu nhập ấy có đóng được tiền nhà đúng đợt không. Nếu đóng được, thì suy nghĩ tìm cách vay, 2 vợ chồng đứng tên vay và lo trả nợ. Còn đất bố mẹ em cho, cứ từ từ chờ một thời gian nữa đã. Khi em đã sinh con được một thời gian thì tính đến miếng đấy cũng chưa muộn, lúc đó em sẽ thấy suy nghĩ của mình thay đổi rất nhiều.
- Việc nói với chồng, nếu em đã quyết định thì có thể có nhiều cách nói, đơn giản nhất là nói sự thật, đất đó bố mẹ bảo cho nhưng giờ chưa bán được. Nếu có người đến hỏi mua, bố mẹ em chưa đồng ý giá thì ai cũng phải chịu, đúng không ?
- Cố gắng thật từ từ, đừng nóng vội quyết định cái gì em nhé. Việc của em bây giờ chỉ tập trung vào bảo vệ sức khỏe, lo thi tốt nghiệp, lo sinh con, thế thôi cũng đã là nhiều rồi đấy. Cứ sinh bé để bé cứng cáp khoảng chừng 1 tuổi, rồi em sẽ bắt đầu tự quyết định được cuộc sống của mình.
11:14 SA 31/08/2012
Không vui với chị dâu, nhờ các anh chị gỡ rối giúp
Cực kỳ thắc mắc điều này: anh chị có công ty riêng, việc nhờ bạn là việc của công ty, nếu là việc làm ăn + làm ăn đàng hoàng thì phải thanh toán tiền công. Có là vợ chồng hay bố mẹ với con mà liên quan đến kinh doanh thì việc tiền nong này cũng phải rõ ràng. Sao bạn không nói thẳng được nhỉ ? Anh chị dùng nó để kiếm ra tiền, mà không trả công cho người làm ra nó thì, nói thế này hơi quá chút, như là trộm cướp của người khác, còn nói dễ nghe hơn là lợi dụng. Người đàng hoàng và tính chuyện làm ăn đàng hoàng không cư xử thế này.
Người thân phải giúp đỡ nhau, nhưng không phải lợi dụng nhau.
Hình như bạn vẫn còn trẻ, thanh niên bây giờ mà tư duy vẫn lẫn lộn, cả nể thế này thì ...
08:54 SA 26/03/2012
Có ai có thời gian và kiên nhẫn ngồi đọc cái mới...
Sau khi cố gắng kiên nhẫn đọc bài 1, rồi đọc trở lại tiêu đề topic, công nhận 1 điều bạn được trang bị kiến thức tốt, biết cách trình bày và kết luận, đúng như chồng bạn nói, các bạn đều là người biết suy nghĩ. Vì cái tiêu đề, mình qđ lờ công việc đi 1 lúc, reply cho bạn.
Mình chỉ biết vấn đề của bạn và c qua những gì bạn đã kể, nhưng mình tin là cũng k0 đến nỗi quá vội vàng khi kết luận kết quả giữa bạn và c bây giờ phần lớn hơn là do bạn.
Bất kể vấn đề trước đó là gì, đặt thử vào vị trí c bạn nhé:
Vợ mình đi vắng lâu rồi, lâu lắm rồi không được nghe tiếng cô ấy, chiều nghe vợ đồng nghiệp (hay đồng nghiệp) gọi điện giục chồng về sớm ăn cơm nhà, thấy thiếu vắng quá. Nghĩ lại thấy thương con, nó bé thế mà không được ríu rít với mẹ, thôi, bố sẽ cố bù đắp cho con, thay vì cả nhà ta quây quần thì bố con mình đi chơi với nhau, bố sẽ cố thay vai trò của mẹ, cố để con k0 bị thua thiệt so với các bạn có mẹ chăm. Kể ra thì người hơi mệt, tối nghỉ ở nhà thì tốt, nhưng lại thương con.
Thôi, thế là k0 cố được rồi, mệt quá. Bà lại đi vắng, tự chăm sóc mình vậy, đêm hôm chẳng nhẽ gọi cô giúp việc giúp, đầu đau và chóng mặt, lại buồn nôn. Hồi này vợ mình cứ thế nào, không đồng cảm với c nữa, nói chuyện với cô ấy mà cứ như 2 người nói 2 ngôn ngữ khác nhau. Mình không muốn nói chuyện nữa, vì càng nói thì càng thấy ngoại ngữ mới.
Thôi, k0 chịu được nữa, nghỉ làm về nằm. Thấy cô đơn. Thử cố gắng nói chuyện với cô ấy lần nữa, dù gì mình cũng đang cảm thấy thiếu cô ấy quá. Thất vọng, đúng là k0 tìm được tiếng nói chùng, kể với cô ấy mình bị ốm thế nào, tất cả những gì nhận được là em có lỗi vì k0 biết anh ốm, k0 phải chỉ mình anh vất vả mà em bên này cũng rất khổ .v.v..., mình cứ tưởng cô ấy yêu mình, nhưng cô ấy bây giờ khác quá, cô ấy lý lẽ, lý luận, khẳng định cái tôi của cô ấy, đến cả việc mong muốn wc hay chat voice cũng vì do bạn bè bên này đều thế, chỉ có em k0 được. Tình cảm thật sự của cô ấy cho mình là thế nào nhỉ. Mình vốn cứng rắn, nhưng cũng thèm nghe: chết, đêm hôm mà anh k0 gọi ai, nhỡ làm sao, anh còn mệt j k0, hay em nhờ bà ngoại trông bé vài hôm, cho anh nghỉ ngơi nhé. Mà mình thì hết lòng với cô ấy. Mình biết cô ấy thông minh, tuy hơi thiếu quyết tâm, nên đã phải động viên hết cách để cô ấy học tiếp, bây giờ k0 cố, vài năm nữa có tuổi k0 học được nữa. QĐ như thế, tất nhiên mình đã lường hết khó khăn, mình cố gắng đảm nhận trách nhiệm, nhưng k0 ngờ, bây giờ 2 người khác nhau quá.
Đây là mình suy diễn thế, theo đúng bệnh thường gặp của phụ nữ. Nói thật nhé, mình thấy cậu đòi hỏi hơi nhiều ở chồng. Cái đoạn chat cậu post ấy, mình là phụ nữ mà đọc còn thấy mất kiên nhẫn. Chắc là hôm ấy mới ốm dậy, anh ấy cô đơn lắm nên mới chịu nói chuyện lâu thế. Người chín chắn, họ nói câu gì là có ý tứ câu đó. Cậu thì k0 thèm nghe, k0 thèm hiểu, tranh thủ nói tràn đi cho thỏa cảm xúc của cậu. Cậu k0 biết kìm nén, cứ tiếp tục kiểu nói chuyện đó thì anh ấy k0 trả lời cậu là chuyện tất nhiên.
Nói cậu nhiều như vậy là vì mình nghĩ cậu sẽ hiểu được, sẽ điều chỉnh được. Phụ nữ có đặc điểm là thích nói nhiều về cảm xúc của mình, và sau khi nói rất nhiều về nó, họ cảm thấy họ đã giải quyết được vấn đề. Theo mình hiểu, đàn ông chỉ quan tâm đến cách giải quyết vấn đề của họ thôi, và cậu cần phải tìm hiểu kỹ vấn đề chồng cậu đang mắc là gì: anh ấy thắc mắc cậu đang khác đi, chữ khác đây anh ấy muốn ám chỉ điều gì, và cách để xóa đi sự khác ấy, còn than vãn mãi chuyện em khổ sở, khó khăn, nói thật khó khăn của cậu so với anh ấy thì như kiến với voi thôi. Trách nhiệm với 1 bé con nặng nề lắm, nhất là anh ấy lại nhận thức rõ trách nhiệm ấy và muốn hoàn thành nó thật tốt.
Chúc cậu gỡ rối được.
05:17 CH 16/12/2010
Liệu con mình dù gì đi nữa vẫn là con mình???
tình hình hơi bị tình hình nhỉ?
có lẽ tớ phải quyết tâm hơn.
làm một vụ đổi trường, thế là hết lí do.
nhưng mà các mẹ xác nhận tớ cái này với: tớ lôi con về hẳn để kệ ông bà ở bên đó 2 người thôi, chỉ về cuối tuần có ổn ko? có mang tiếng ác với ông bà ko?
mà nói chung là phải thế thôi. rồi cũng quen, nhỉ?

Kết luận đúng đắn.
Theo quan điểm của mình, bố mẹ là người chịu trách nhiệm về con nên trừ trường hợp đặc biệt, con phải ở với bố mẹ. Việc gì cũng có mốc của nó, đúng thời điểm thì thuận và dễ dàng, còn để lỡ thì hoặc cực kỳ khó khăn hoặc hỏng, đây là rút ra từ kinh nghiệm bé lớn nhà mình. Chồng mình quá chiều con bé, mình nói vài lần không được, rồi vì nhiều lý do, sức khỏe mình cũng kém, nên tặc lưỡi bỏ qua, nghĩ thôi thì bố chiều con gái, lớn thì mình uốn nắn sau. Kết quả là 2 năm nay mình triền miên uốn, nghiêm khắc, mắng, cáu kỉnh đều không thể sửa nổi tính nhõng nhẽo của nó (nó mới 7 tuổi thôi). Theo mình quan sát thì có lẽ 5 tuổi là trẻ đã hình thành tính cách cơ bản, sau này chỉ là phát triển tiếp. Có lẽ những người khác có phương pháp sư phạm hơn có thể dạy trẻ tốt hơn, nhưng với mình thì chịu, sau 5 tuổi là mình thấy vượt khả năng của mình rồi.
Nên mình ngạc nhiên khi đọc bài 1 của cậu. Mình có thể nhịn nhiều việc, chịu thiệt nhiều thứ, riêng liên quạn đến lợi ích của con, miễn bàn, MC chứ cả họ hàng nhà mình, họ hàng nhà chồng cũng không có gr cân nặng nào trong quyết định của mình hết, riêng chồng thì phải cân nhắc, nhưng mẹ quyết định là chính. Hơi sến một chút, thì khi mình sinh nó ra, nó bé bỏng, non nớt, nó dựa vào mình để dẫn dắt, uốn nắn cho nó. Tất cả phụ thuộc vào cách mình dẫn dắt, bảo vệ che chở, để đến thời điểm, khi mình buông tay, nó đủ sức đi một mình, mình có thể yên tâm là mình đã làm hết trách nhiệm với sinh linh mình đã sinh ra.
Có nghĩa là cậu chả ác gì hết, cậu chỉ đang làm trách nhiệm của cậu.
04:08 CH 13/12/2010
Đỉnh điểm rồi
Theo chị thì đây chưa phải đỉnh điểm đâu, em cứ bình tĩnh đã. Rồi sau náy em sẽ thấy còn nhiều xúc phạm hơn nữa. Việc em cần làm bây giờ là hiểu thực trạng,chấp nhận nó và sau cùng mới là phản ứng lại như thế nào.
Có câu rất cũ, nhưng chị thấy áp dụng được cho nhiều trường hợp, ý của nó là thế này: ta không thay đổi được người khác, nhưng ta có thể thay đổi mình. Mà cụ thể với em, chị nghĩ em khó mà khiến bmc em ăn nói dễ nghe hơn, không xúc phạm em nữa. Việc em có thể làm là chấp nhận bmc em ăn nói khó nghe, hay chửi bới lung tung, và mặc kệ em ạ, đừng có bực mình làm gì.
Em nên rút kinh nghiệm lần sau nhé, ông ấy đang cáu, chửi chồng em chưa đã, em lại đi tò tò gọi cho ông để ông có chỗ mà trút giận tiếp, đúng ra việc em phải làm là tránh mọi cơ hội tiếp xúc với ông vài ngày, cho ông hạ hỏa hoặc kịp cáu tiếp chuyện khác. Chồng em giải thích ông còn chả tin, em nghĩ em nói thì ông tin à.
Việc quan trọng nhất em cần làm, đó là tập được cho bản thân không quan tâm đến đòi hỏi của ông bà, em cứ để đấy cho chồng em giải quyết. Em có thể chia sẻ với chồng bằng cách khác: nấu bữa cơm ngon, nói chuyện đùa, tươi cười với anh ấy, pha nước anh ấy thích, âu yếm một chút … tùy theo tính cách và thói quen của vc em, miễn là để anh ấy thấy em thương yêu và thông cảm với hoàn cảnh của anh ấy. Tuyệt đối không lao vào giải quyết hộ chồng bằng cách đưa tiền cho bmc. Chỉ đưa khi anh ấy qđ như vậy và em cũng thấy mức đưa là hợp lý.
Khuyên em thế này chắc các bố, mẹ đạo đức bất bình đây, nhưng với bmc coi mình như kho để đào, thì em phải học cách lơ bmc đi mà sống, ít về thăm đi nhé, 1 tuần 1 lần với nhà em là quá nhiều đấy, rút dần xuống tháng 1 lần thôi, ít nữa bận bịu hơn thì chồng về thăm đại diện cho em luôn. Tránh được càng xa càng tốt em nhé. Kim chỉ nam cho mọi chuyện là tránh được việc gì thì cứ tránh. Sau này, khi đã làm dâu lâu hơn, hiểu và va chạm với gia đình chồng nhiều hơn, học được cách xử lý rồi thì em có thể gánh đỡ chồng trong cư xử với gia đình chồng, còn bây giờ mọi chuyện đòi hỏi của bmc phải coi đấy là việc của chồng, chồng là người xử lý, quyết định.
Đừng để bmc làm cuộc sống của em mệt mỏi.
04:54 CH 30/11/2010
Hỏi "kinh nghiệm" các mẹ 'đã" không cho con học...
Con mình 6 tuổi, đang học lớp 1.
Cháu không học trước, thậm chí mấy tháng hè trước khi vào lớp 1 cháu vẫn đến trường mẫu giáo công với các em bé hơn vì bố mẹ không ở nhà trông cháu được.
Ở mẫu giáo công lập, các cô đã dạy cháu nhận được chữ cái, chữ số. (không có vần nhé)
Nhưng mình mua quyển tập tô chữ (không nhớ chính xác tên, nhưng nó in các đường chấm chấm chữ cái, vần, có 2 tập), và mỗi tối con tô 1 trang. Nói mỗi tối nhưng thực ra có tối xin chơi, có tối bố mẹ cho đi chơi nên 1 tuần chắc cũng chỉ tô được 3-4 trang.
Và cháu đi học lớp 1 chỉ với hành trang ấy. Theo đánh giá của mình, cháu ổn. Điểm bài tập tiếng Việt lúc 10 lúc 9, có khi bị 8. Toán cũng lúc 10 lúc 9 hoặc 8. Viết thì kém, chỉ 5,6, thỉnh thoảng 7. Nhưng mình không quan trọng việc viết đẹp, kệ nó thôi, cấp 1 lúc nào cũng đòi vở sạch chữ đẹp nhưng sau đó cho đến lớn, đi làm mấy ai chấm điểm chữ nữa đâu.
Cháu học cũng không vất vả quá, tối nào tập trung thì chỉ 40-45' là làm hết bài tập cô giao, còn mải vấn vương tivi hoặc nhiều bài hơn thì 1h-1h30. Thứ 7, CN không phải học bài ở lớp, trừ khi tối thứ 6 không làm.
Cháu học Nam Thành Công, nói thật mình rất cảm ơn cô giáo cháu, vì không biết cô truyền đạt kiến thức thế nào mà cháu rất thích đi học và như mình nhận thấy cháu không bị áp lực bởi việc học. Nhà mình không có điều kiện đưa đón cháu, nên cháu cũng không học thêm.
Kể với bạn trường hợp của cháu để bạn tham khảo. Chúc bạn tìm được quyết định phù hợp nhất với con bạn.
11:59 SA 23/11/2010
Các mẹ nghĩ sao khi có một người đến đề nghị chăm...
Nếu mình có thể lo cho con mình không đến nỗi sống dưới mức trung bình, thì trả lời với tư cách là người có kinh nghiệm, nói chuyện với người chưa có kinh nghiệm: Em ạ, em cứ sinh con, rồi khi nào con em lớn bằng con chị bây giờ, có thể chị sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em vì những lời em vừa nói.
Gọi cho chồng cũ, thông báo rằng tất cả mọi chuyện liên quan đến con yêu cầu anh ta bàn trực tiếp với mình, đừng qua trung gian, anh là bố nó, chứ không phải cô ta.
08:02 SA 23/07/2010
Việc em làm có là bình thường?
Mình phân vân không hiểu mọi người có hiểu đúng ý mình nói ở trên không? Mình có nhờ ai đưa đón hàng ngày đâu, càng chưa bao giờ nhờ nam đồng nghiệp đưa đón đi làm, nên mình mới không lường được thái độ của chồng mình.
Hôm qua là trên đường về, chồng mình nói sáng mai sẽ đưa đi làm. Hai cơ quan cách nhau tới 20km, ngược đường nhau hoàn toàn. Nghĩ tới đường đông, tắc, mình ái ngại cho chồng nên mới nói hay là em bảo thằng N. (em đồng nghiệp) qua đón em, chứ đường đông thế này thì đi vất vả lắm. Sở dĩ mình nói thế vì khi mình đưa chìa khóa xe cho em ấy mượn đi về thì em ấy có hỏi “Em đi xe chị thì mai em qua đón chị nhé!” Những câu trao đổi này mình cũng không nói trước mặt chồng, mà là trong văn phòng. Chồng mình cũng biết mình có một nhóm cùng làm việc và chơi thân với nhau, thậm chí chồng mình cũng đã từng đi dã ngoại với cả nhóm (1 lần). Mình cũng không thuộc hàng đong đưa, chưa làm gì khuất tất hay có ý khuất tất với chồng cả. Thứ 7, CN ở riết trong nhà, thò mặt đi đâu một mình là chồng khó chịu nên mình hi sinh cái gọi là khoảng trời riêng. Chồng nhiều nghi ngờ như thế thì có lẽ lúc nào đó mình phải hỏi lại chồng, phải chăng suy bụng ta ra bụng người
Mình nhắc lại là đây là lần đầu tiên mình đi cùng với em ấy, em ấy lại kém mình tới gần chục tuổi. Mình cũng không nhắc tên em ấy hàng ngày với chồng, hầu như rất ít khi nhắc tên đồng nghiệp với chồng. Ức một cái nữa là chồng lại nghi ngờ từ những chuyện cỏn con như thế này, nghi ngờ với một đối tượng mà mình không thể nào chấp nhận được. Đã thế lại còn so sánh với mấy thằng mất dạy nào đó….
Mình vẫn nghĩ ngoài gia đình thì ai cũng có những mối quan hệ xã hội, có bạn bè đồng nghiệp. Liệu có người nào chỉ giao tiếp với riêng một giới hay không? Cái này mình nghĩ là khó lắm! Cơ bản là mình cân đối thế nào để các mối quan hệ ở mức độ chấp nhận được. Cá nhân mình nghĩ những gì mình đã làm trong chuyện này hoàn toàn là ở mức độ bình thường, không phải vì “tâm mình trong sáng như pha lê” mà mình nghĩ vậy đâu. Không lẽ bây giờ chồng muốn thế nào mình phải chiều thế ấy mà không được đưa ra quan điểm của mình? Trái ý chồng là chồng đánh, vậy so sánh hai cái lỗi này thì hình phạt chiểu theo phương pháp của chồng là gì? Cãi đã ăn đòn rồi, vậy thì đánh người chịu hình phạt gì? Mình chán lắm rồi, chồng thì chồng mà chả chồng thì thôi, chứ từ ngày lấy chồng thấy cuộc sống toàn đi xuống, vẫn còng lưng nuôi bản thân mà tinh thần thì ức chế.

Có vẻ bạn chưa nhìn được vấn đề theo hướng khác nhỉ. Để mình thử đặt tình huống này nhé:
Một hôm tình cảm với chồng tự dưng dạt dào hẳn lên. Những việc làm, lời nói hàng ngày không thể hiện được hết, bạn muốn thể hiện hơn nữa cơ. Bạn quyết định hy sinh một phần giấc ngủ, dậy sớm nấu bữa sáng cho chồng (lên kế hoạch sẽ chọn món, đi chợ, về chăm chút nấu, bầy biện như thế nào). Sau đó bạn bảo chồng mai anh ăn sáng ở nhà nhé, em nấu cho anh. Chồng bạn bảo thôi, anh đến cơ quan chị A BC DEF gì đấy sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh (cũng thương vợ lắm chứ, dạy sớm đi chợ nấu nướng vất vả ra). Bạn nghĩ thế nào ?
Mình phản đối cách xư xử của chồng bạn, cực lực lên án luôn. Nhưng, vẫn có chữ nhưng ở đây nhỉ, không có hành động nào tự dưng xảy ra, nó xảy ra sau hành động, lời nói, suy nghĩ v.v… khác.
05:21 CH 09/07/2010
Tôi có nên tiếp tục hy vọng vào sự thay đổi của...

Chị không biết góp ý của mình là nên hay không, vì với cách giải quyết của em từ đầu đến giờ chứng tỏ em chưa có guyên tắc của mình, mà như vậy thì nhiều khi khuyên cũng vô nghĩa, em sẽ giải quyết theo cảm tính và tác động của môi trường lúc em quyết định.
Dù sao, người trong cuộc cũng rối. Nên chị cố gắng nói thật ngắn gọn suy nghĩ của chị.
Thứ nhất, chồng em không phải người nghiêm túc và có trách nhiệm. Nếu có trách nhiệm, khi anh ta chọn em, anh ta sẽ dứt khoát với cô ta. Anh ta cũng sẽ không lấy tiền của công ty. Nếu trách nhiệm và nghiêm túc, khi viết giấy nhận nợ với công ty, anh ta sẽ chọn cách giải quyết đứng đắn là cắt đứt liên hệ với cô kia, về chăm sóc em và con, tiếp tục đi làm tại công ty để trả nợ, sau khi trả nợ xong, con cứng cáp, khi đó có thể nói chuyện với em để đến với cô kia.
Người như thế không đáng để ta phải giúp đỡ, dù có là chồng và là bố đến mấy đứa con của mình. Hãy để anh ta tự chịu trách nhiệm về hành động của anh ta. Đến trẻ con còn nên giáo dục chúng theo hướng này, nữa là người đàn ông trưởng thành.
Chuyện ly dị, con em còn nhỏ. Để cháu đầy năm rồi anh ta làm đơn đơn phương ly dị cũng được, chả đi đâu mà vội. Chả việc gì em phải mất thời gian đi mua hồ sơ, viết, nộp rồi liên hệ tòa án. Chủ động ly dị cũng tốn thời gian và tình cảm của em lắm đấy. Thời gian đó để chăm con. Cũng chả việc gì phải vào blog cô kia cho mất thời gian. Thời gian của em bây giờ dành cho công việc của em để kiếm tiền nuôi con, chăm con và thư giãn cho bản thân, quan tâm đến bố mẹ họ hàng của mình.
Như thế là biết yêu bố mẹ mình, biết yêu và chăm sóc con, em ạ.
05:00 CH 02/07/2009
Bức xúc với nhà chồng khi mang bầu
Đầu tiên chị chúc em sẽ có một em bé xinh đẹp khỏe mạnh nhé !
Sau đó thì trách em vài điều.
Em nghĩ là MC em nấu cho cả nhà chứ không phải mình em. Nhưng em đã nấu cho cả nhà ăn một thời gian chưa? Em có biết người nấu phải định số lượng, rồi cuối bữa phải lo thu xếp thức ăn thừa chưa? Nếu em tôn trọng MC, em phải nói với mẹ là con bị nghén, khó ăn quá. Thậm chí để không làm khó thêm cho MC, em phải chủ động lo thức ăn cho mình chứ. Bà bầu có khi còn chả biết mình ăn được cái gì, thì người ngoài sao biết được em ? MC em hiền đấy, lại chịu khó nữa. Chị nghĩ em nên nói chuyện với bà, giải thích tình trạng của em và đề nghị là trong thời gian này, mẹ đừng nấu cơm con, để con thấy ăn gì được thì con tự lo, nhưng nếu có món nào mẹ nấu con thích thì con ăn cùng nhé. Chắc bà không bực mình với em và cằn nhằn với chồng em nữa đâu.
Em cư xử với chồng không được nhẹ nhàng lắm nhỉ? Chồng nói vụ ăn uống không nói thì đúng là em sai rồi. Còn chuyện sau thì em không trả lời êm ả được hay sao mà phải tôi anh sớm thế. Sao không nhẹ nhàng với chồng: sao anh lại cáu, em có lì lì đâu. Em mệt, nên đã nói với mẹ là con mệt quá, con lên phòng nằm nhé rồi còn gì.
Bầu bì ốm nghén mỗi người mỗi khác, đàn ông không hiểu được chuyện này đâu em. Đến đàn bà mà người không nghén còn không thông cảm được cho người ốm ngén nữa là, có khi còn bị cho là ối giời, õng ẹo giả vờ, cứ làm như mình mình biết chửa. Cải thiện tình hình bằng cách tích cực thông tin thôi em ạ. Cứ nói rõ tình trạng mình đang cảm thấy (nhưng đừng nói liên tục nhé, nghe ca thán nhiều tác dụng ngược đấy), dần dần cũng đỡ mà em.
07:48 CH 27/03/2009
Tâm sự của một đứa con không được yêu mến!
Theo tôi, vấn đề đầu tiên là cần quán triệt mình: không thay đổi được ngay tư duy, cách nghĩ của người khác nhưng có thể thay đổi được mình; và biết chấp nhận hoàn cảnh.
Bạn không thể tác động được đến bố mẹ và anh trai bạn bây giờ, nhưng có thể thay đổi mình bằng cách chấp nhận thực tế là bố mẹ, anh chị bạn như vậy: VD có thể nghĩ quá lên là bố mẹ bạn chỉ biết đến con trai, bênh con trai, chỉ đòi hỏi trách nhiệm ở con gái mà không yêu thương con gái. Chấp nhận thực tế là vậy và cố gắng không bất bình vì nó. Vì nếu bạn oán trách hay cứ để nó luẩn quẩn trong đầu thì bạn cũng chẳng thay đổi được thực tế ấy và bạn lại chính là người khổ vì nó.
Bạn hiện đang độc lập về kinh tế, cũng không nhờ vả gì bố mẹ và gia đình anh, thế thì chẳng có gì khó xử cả. Xác định với bản thân: mình là người trưởng thành, ngang hàng với anh chị về mọi mặt, có quyền quyết định và ý kiến riêng của bản thân, có quyền bảo vệ ý kiến đó, không lệ thuộc phải nghe theo anh hay chị. (nhưng chỉ xác định với bạn như thế thôi nhé, đừng phát ngôn nguyên văn như vậy với bố mẹ bạn)
Nếu là mình, khi bố mẹ bạn về, có trách mắng bạn điều gì thì cứ nghe, nghe hết rồi thì nhẹ nhàng thôi, trình bày lại. Nếu bố mẹ bạn không nghe bạn nói, át đi, thì thôi, ta lại nghe, nghe hết rồi ta lại nói, nếu vẫn không nghe thì bỏ qua, coi như nghe một buổi mắng (vì ta đã chấp nhận thực tế là bố mẹ ta bênh anh trai, thế thì chuyện nghe mắng oan chẳng tác động được đến tinh thần ta, không làm ta bực mình, đau khổ hay đau đầu được, nếu tinh thần thép thì có thể như nghe ca nhạc hay ngoại ngữ vậy thôi). Nếu bố mẹ bạn nghe, thì khẳng định ngay với bố mẹ điều cốt yếu nhất: tài sản của bố mẹ, bố mẹ cho ai là quyền của bố mẹ, con tuyệt không ý kiến, không tranh chấp. Nếu trước đây con có ý này ý kia thì đó là do theo cách nghĩ của con điều đó có lợi cho bố mẹ, nhưng quyền quyết định là của bố mẹ, và khi bố mẹ đã quyết định, con không có ý kiến nữa. (lại phải mở ngoặc ở đây, là điều này thì không nói với bố mẹ nhé, nhưng vì con đã có ý kiến, bố mẹ quyết định theo ý của bố mẹ, khi có chuyện xảy ra, người chịu hậu quả là bố mẹ, lúc ấy con chỉ có thể giúp bố mẹ theo hoàn cảnh và tình cảm của con thôi, không có trách nhiệm phải lo cứu toàn bộ hậu quả ấy).
Chuyện mâu thuẫn giữa anh và chị, con không can thiệp nhiều được, anh chị ấy đều từng này tuổi, biết phải trái hết rồi, con không tham gia khi không được mời. Bây giờ bố mẹ về rồi, bố mẹ làm chủ phân biệt phải trái, con không ý kiến.
Nhưng khi bố mẹ quyết định xong, nói thẳng chị con hoàn cảnh như vậy như vậy, cùng là đàn bà với nhau, lại là chị em gái, ruột thịt, cũng chỉ có 2 chị em gái với nhau, chúng con phải thương yêu đùm bọc nhau. Dù sao anh trai con cũng thuận lợi hơn nhiều, vì anh ấy gia đình đầy đủ, kinh tế cũng đàng hoàng. Con nói không phải chứ mẹ cứ nghĩ nếu mẹ không có bố, không có chúng con xem. Con nghĩ trong lòng chắc chắn mẹ thương chị ấy nhất, nhưng mẹ không nói ra làm chị ấy càng tủi thân.
Đại loại vậy, nhỉ. Cơ bản là chấp nhận thực tế, và quyết đinh cách cư xử của mình, không lệ thuộc bố mẹ hay anh chị.
06:39 CH 27/03/2009
Em có nên ly hôn không ?
Mẹ chồng mình thực ra ko muốn lên chăm cháu đâu, nhưng ... đằng này hôm sau bà bỏ về ko cần quan tâm ai sẽ chắm cháu.
Buổi trưa mình từ cơ quan về nhà thăm con vậy mà bà nói là sợ mẹ ko cháu được sao mà về. Vậy nên mình ... Còn nhiều chuyện vặt vãnh nhưng mình cho là bình thờng nên cũng ko quan tâm lắm nhưng thực sự các bà mẹ chồng ở quê cũng hay dò xét, nói mát, giữ ý tứ nên mình tính thắn thắng cũng ko khoái lắm. Nhiều mẹ chỉ trích mình nhưng đúng như mẹ X.O nói thì có lẽ các mẹ ko trong hoàn cảnh của mình nên chưa hiểu rõ thôi, chứ phải ở trong hoàn cảnh của nhau mới biết sự ức chế ra sao. Trước khi bà chăm cháu mình đã hướng dẫn bà ... nhưng bà cứ giữ ý làm mình cũng bực mình lắm.
Ko phải mình ko nói rõ hết cho bố mẹ mình, mình còn ko dám kể chuyện chồng mình hôm sau chửi mình thế nào chứ nếu bố mình mà biết được thì chắc chồng mình sang nhà bố mình ko hỏi han luôn. Ai lại chửi: thách cả lò nhà mày thì liệu có ai nghe đợc ko? Thực sự đến giờ mình cũng ko thể bỏ qua được, các mẹ cứ thử trong hoàn cảnh của mình xem bị xúc phạm như vậy thì các mẹ mới thấy hết sự ức chế. CHồng mình bây giờ sang nhà thăm con nhưng gặp bố mẹ mình coi như ko quan tâm chỉ chào hỏi xã giao vì vậy bố mẹ mình đâm ra mới ghét. Chứ nếu đàn ông ra thì đàng hoàng nói chuyện với bố mẹ mình, kể về sự láo lếu của mình thì bố mẹ mình sẽ có hướng giải quyết, đằng này ko cần quan tâm đến ai cả, coi bố mẹ mình như người lạ luôn.
Hơn nữa hôm mẹ chồng mình bỏ về, chồng mình đưa ra ô tô nhưng cái dở nhất của mẹ chồng mình và chồng mình đó là có tức giận với mình thì cũng nên xử sự người lớn 1 chút đó là qua nhà mình chào bố mẹ mình 1 câu, vì lần nào bà nọi lên cũng qua thăm hỏi và chào về mà. Việc này cũng làm bố mẹ mình thấy giận vì đều là người lớn với nhau cả mà. Hừm...............................mẹ chồng mình ko khéo cho lắm...............

Chị cố gắng không trích dài nhưng muốn bàn thêm về những ý em đã nói nên đành vậy.
Chị nghĩ đầu tiên và quan trọng nhất đó là khi em lấy chồng, em đã đủ tuổi công dân, em tự nguyện cùng chồng xây dựng gia đình của em, với đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm. Và em phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cũng như thực hiện trách nhiệm của mình.
Ông bà nội ngoại không có trách nhiệm phải trông cháu, đó là trách nhiệm của vợ chồng em. Việc bà không muốn trông cháu không có nghĩa bà không yêu cháu. Nếu xác định được thế hẳn em đã nghĩ khác khi bà đồng ý lên trông cháu, và khi bà giận vợ chồng em nên về . Chị không đồng ý với em là bà có nghĩa vụ phải ở lại thêm 2,3 ngày để thể hiện trách nhiệm với cháu dù có giận bố mẹ nó. Thế hóa ra là con bà chứ không phải con em.
Khi bà lên trông con thay em, nếu em nhận thức rõ trách nhiệm làm mẹ của mình, em phải là người thống nhất với bà về các sinh hoạt chung, VD: bà giúp con việc ABC, con sẽ làm những việc DEF, thế có được không ạ. Kể cả bà bảo không làm được thì cũng phải chấp nhận mà tìm cách thu xếp khác em ạ. Những việc ABCDE đó là bao gồm cả thời gian biểu của 2 vợ chồng, của cháu, của bà. Nếu em đã thực hiện trách nhiệm đó thì không có chuyện bà trách em kiểm tra bà, vì em đã nói rõ thời gian biểu của em.
Em đã nghĩ là các bà ở quê hay dò xét, giữ ý, nhưng em lại cho là nhiều chuyện cũng bình thường, chẳng để ý lắm vì em tính thẳng. Thế hóa ra bà là người nhiều tuổi lại phải điều chỉnh, thay đổi tính cách vì em à?
Em có nghĩ vì sao chồng em bức xúc đến độ thách cả lò nhà em không? Chồng em nói thế là sai, nhưng chị nghĩ cách cư xử của em đã khiến chồng em dám nói ra câu đó. Thật chị cũng không biết góp ý với em thế nào cho rõ, nhưng giận chồng vì một việc nhỏ, mà bù lu bù loa lôi mẹ chồng vào, rồi mẹ chồng không bênh thì gọi mách bố mẹ đẻ. Quả thật chị cũng không biết nói thế nào em ạ. Em cư xử như vậy nhưng em lại yêu cầu chồng em phải biết người lớn chững chạc nói chuyện đàng hoàng với bố mẹ em. Nếu chồng em người lớn, cư xử đàng hoàng thì chắc em đã không dám cư xử như những gì em kể, cả với BMC, BMĐ, và chồng. Còn nếu đã để em cư xử như vậy trong một thời gian dài, thì chồng em cũng chưa chin chắn như em thôi, sao lại yêu cầu người phải thế này thế kia trong khi mình thì lại thích gì làm vậy hả em ?
Tại sao MC em lại phải chào bố mẹ đẻ em, lại phải khéo trong khi em đâu có muốn khéo với bà, trong khi bố mẹ em biết em cư xử như vậy mà không có lời nói đỡ với thông gia? Sao em cứ yêu cầu người khác phải chỉn chu, khéo, nhịn mà em thì chẳng có ý định làm vậy hả em ?
Chị không góp ý được với em theo yêu cầu của em là có nên ly hôn hay không. Chị muốn góp ý với em là phải biết mình biết người em ạ.
04:51 CH 25/03/2009
Xin các anh chị cho em lời khuyên
Chúc mừng em ! May cho em vì họ cũng muốn em ra ngoài. Tìm thuê nhà quanh trường học của con thì đỡ phải chuyển trường em ạ.
Thêm một lời khuyên nữa, em nên cân nhắc kỹ về chồng. Các cụ thường nói cờ bạc là ăn vào máu, rất khó bỏ, trừ người nghị lực cao.
08:06 SA 09/03/2009
Chuyện mẹ chồng nàng dâu

@namni: Chị nghĩ trường hợp này chồng em không khéo nói, em cũng không biết cách chữa cho chồng. MC em không quen mua nhiều rau, hoặc hay ăn rau muống. Bà đi chợ chăm em như thế, ý tứ đầu tiên là phải cảm ơn bà đã. Chị là người ngoài, nghe câu chồng em nói cũng thấy hơi tự ái đấy. Giá chồng em nói rằng mẹ ơi, vợ con thích ăn rau này rau kia, mẹ mua giúp con nhé. Giá em khi nghe mẹ bảo, gạt phắt đi rằng ơ, sao anh ấy lại nói thế, thôi mẹ bỏ qua cho anh ấy. Nhưng mai nếu tiện mẹ cho con ăn rau này nhé. Rồi tối về nói với chồng rằng lần sau anh nói với mẹ nên chọn từ một chút, không mẹ hiểu lầm, lại tưởng mình trách móc mẹ không chăm con dâu và cháu. Có khi đã bớt một mâu thuẫn không đáng có.
06:29 CH 06/03/2009
Cha mẹ đồng hành cùng con suốt quãng đời thơ ấu
Bản thân thì vẫn biết cha mẹ chạy theo thành tích là không nên, vẫn biết không nên đặt áp lực quá cho con cái.
Nhưng băn khoăn thì thường trực trong lòng, vì rõ ràng môi trường tốt: bạn cùng lớp giỏi, ham học, cô thầy giỏi sẽ khiến con học tốt hơn. Mình vẫn ấn tượng với ngày xưa, lớp không chuyên đông gấp đôi, trình độ trong lớp không đồng đều, mà không đồng đều có nghĩa là có một số không thích học, nghịch, phá giờ của giáo viên. Nhỡ ra mình không tạo được sự đồng điệu với con, không hướng được nó tập trung vào những bạn khá trong lớp mà lại thích chơi với nhóm kia thì nó học thế nào?
Mà cách tuyển học sinh lớp chọn, trường chuyên của nước mình thì sơ tuyển là học bạ.
Mà nếu thả tay, lại lo rằng nếu mình tạo áp lực cho con, có khi con đã đạt kết quả tốt đẹp hơn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định rằng, sẽ không tạo áp lực điểm số với con trong năm đầu tiên đi học. Nhưng lại băn khoăn, không biết mình có quyết định đúng không? Hay là nên bắt đầu lo tìm trường, tìm lớp (mà mọi người bảo là tốt) để xin cho con.
09:33 SA 01/09/2008
Quyên góp hay lừa đảo?
Phòng mình thì lại hay có một số người mang theo giấy giới thiệu, có dấu đỏ, có ảnh người cầm của một số hội hay câu lạc bộ gì đó (lần đầu mình nghe thấy những tên đó), rồi có cả một tập ảnh kèm theo gồm các cháu bị chất độc màu da cam, cháu bị tàn tật, và nói là hội được từ thiện một số đồ văn phòng, đề nghị mua giúp các cháu (tất nhiên là giá cao ngất ngưởng, có khi gấp đôi hoặc hơn nữa so giá thị trường). Nhiều lần không từ chối được, bỏ tiền túi mua (chứ quỹ cơ quan duyệt thế nào được khoản từ thiện).
Có bạn nào cũng gặp thế không ? Không biết là thật hay giả nhỉ ?
08:51 SA 01/09/2008
Độc đắc, ôi độc đắc
QNDN à, bạn muốn hỏi ý kiến khách quan, thì ý kiến của mình là thế này. Vấn đề của bạn phần lớn là ở văn hóa gia đình chồng.
BC bạn gia trưởng, kiểu 1 ông vua trong nhà, mọi việc phải do ông sắp đặt, tính cách, mọi người thi hành (nói thêm nữa là bản chất tư hữu cao, muốn thu tối đa tài sản về tay). Chồng bạn thì còn hơn thế, nhắm mắt thi hành mà không có chính kiến, theo mình những bất đồng trước của chồng bạn với BC không phải do chính kiến khác nhau, mà do đòi hỏi ăn chơi không được đáp ứng.
Nếu nhận định đó đúng, thì bạn nên suy nghĩ kỹ về khả năng của bạn, bản lĩnh của bạn. Nếu bạn có thể chấp nhận văn hóa gia đình chồng, chấp nhận để BC sắp xếp điều khiển CS gia đình bạn, bạn sẽ được yên ổn (nhưng mình cực lực phản đối cách này).
Nếu bạn đủ bản lĩnh, thì từ từ lái dần chồng ra khỏi ảnh hưởng của BC, nhưng sẽ rất lâu đấy, và phải từng việc nhỏ một. Và vì chồng bạn không có bản lĩnh, chính kiến gì, nên nếu không phải người này thì phải có người khác để dựa dẫm, nên nếu bạn thay được chỗ bố chồng, thì rồi gia đình bạn cũng ổn.
Bạn sẽ rất bất hạnh, nếu ở vào giữa 2 trường hợp trên. Mà nếu vậy thì ly dị là biện pháp tốt hơn cả.
Mong QNDN suy nghĩ kỹ (hình như bạn đã kể chuyện của bạn rồi, với nick khác thì phải). Chúc bạn sẽ tiếp tục lên đây nhưng với chủ đề khác, VD trong tình huống này thì nên làm gì.
05:42 CH 25/05/2007
Có nên "bán khoán" con cho dễ nuôi???
Tập AQ hơn nữa đi bạn ơi. Con nhà mình gần 3 tuổi mà có hơn 12kg tí thôi, mình chả thấy sao cả. Miễn là bé vẫn chơi, ngủ bình thường. Có khi bé nhà bạn cảm nhận được sự lo lắng sốt ruột của người lớn nên bị ảnh hưởng theo.
Có đợt bé nhà mình bỏ ăn, mình kệ không ép, 2-3 hôm lại trở về bình thường. Cân nặng không quan trọng quá đâu. Thời tiết nóng nực thế này, người lớn còn bỏ ăn nữa là trẻ con.
04:01 CH 24/05/2007
Hãy yêu mẹ chồng như yêu mẹ mình
Gửi xong rồi mới đọc được bài mới của bạn. Chúc mừng bạn đã tìm ra cách hành động.
04:32 CH 09/05/2007
Hãy yêu mẹ chồng như yêu mẹ mình
"Đi một ngày đàng học một sàng khôn"....:Applause: Chị, em nên thường xuyên khen anh em như thế này, tất nhiên bị chê đúng cũng rất hoan nghênh. Nâng cao ý thức "phê và tự phê".:Applause:

Vì có câu này của anh nên tôi mạnh dạn vào đây phát ngôn vài câu. Nói nghiêm chỉnh với anh sau này con gái tôi mà bảo con yêu mẹ chồng như mẹ đẻ thì đó sẽ là thất bại lớn nhất của tôi. Không biết anh đã có con chưa, và nếu đã có anh có quan sát và hiểu được tình cảm, chăm sóc của vợ anh dành cho con chưa. Và đứa con không hiểu được tình mẫu tử, không cảm được, không phân biệt được sự khác nhau của tình mẫu tử với các tình cảm khác thì đó đúng là sự thất bại lớn nhất của cha mẹ.
Và cũng vì như thế nên tôi nghĩ những người vợ biết điều không ai đặt ra lựa chọn không tưởng giữa mẹ và vợ, họ chỉ muốn ông chồng biết quan niệm, ý nghĩ, tình cảm của họ trong quan hệ MC-ND đó, tóm lại là họ muốn chồng hiểu thực sự tình hình như thế nào trong con mắt họ. Ai cũng muốn được sống trong hòa bình, tình thương yêu, nên đa số các bà vợ đều muốn quan hệ tốt với gia đình chồng. Nên đa số, quan hệ ấy có tốt đẹp không là ở sự khéo chèo lái của ông chồng.
04:25 CH 09/05/2007
m
Mẹ Én
Bắt chuyện
960Điểm·0Bài viết
Báo cáo