Ngày con chào đời, có 2 nhóc mà mẹ chỉ nghe thấy 1 tiếng khóc. Mẹ nằm đến gần hai ngày lo lắng vì không biết con mình ra sao. Lúc bác sỹ đưa con từ lồng kính ra, mẹ 2 tay ôm 2 con mà trong lòng không hiểu nổi mình nữa, các con như một phần tự nhiên nhất của mẹ - là ông trời đã cho con đến với mẹ.Từ ngày sinh con ra, mẹ tìm thấy mục đích sống. Mẹ biết khi đi làm, tiền mình kiếm được là tiêu vào đâu. Mẹ biết thời gian rỗi mình đã làm được những gì. Mẹ quan tâm đến người xung quanh hơn, mẹ dễ xúc động với những hoàn cảnh khó khăn hơn. Giống như một người đang lạc lối vô tình vén được màn sương để thấy ánh sáng nơi chân trời. Giống như con chim mỏi cánh bay đã tìm được bến đỗ. Ngày có con cuộc sống của mẹ sang trang khác. Đi làm về thấy nụ cười của con, mẹ quên mệt. Lúc con khóc mẹ cũng thấy con quá đáng yêu. Mẹ lấy lại được cân bằng trong cuộc sống, để tiếp tục làm việc, phấn đấu cho 1 tương lai tốt hơn cho 3 mẹ con. Chưa bao giờ mẹ biết mệt kể từ khi có con, dù hai tay chăm hai con thì mẹ vẫn cảm thấy mình đang quá may mắn...Người ta bảo, đàn bà có tình cảm với con vì con là máu mủ tự nhiên, do mẹ rứt ruột đẻ ra. Còn đàn ông thì tình cảm với em bé lại là từ khi bế con trên tay lúc con chào đời, là từ khi nghe thấy tiếng cười giòn tan của con, từ khi đêm dậy pha sữa, từ khi con chập chững chạy ra cửa theo bố đi làm... Bố của con đã và đang thay đổi, nhờ có con mà cuộc sống của bố mẹ tốt lên, dù rằng mẹ ko biết được chúng ta sẽ sống với nhau như 1 gia đình đến bao giờ, nhưng mẹ chắc chắn là bố yêu con không kém gì mẹ, và rằng bố sẽ không bao giờ bỏ con. Nhà mình đi ĐÀ Nẵng - Hội An cùng nhau. Nhà mình tiếp tục lên kế hoạch cho những chuyến đi sắp tới.Hàng tuần, mình đi công viên, đi đu quay, đi bơi. Các con khiến cuộc sống của bố mẹ trở nên có ý nghĩa. Con bé tí những rất rẳn rỏi. Nhưng con ơi, hơn 1 tuổi rồi sao chưa gọi "mẹ" đi con, mẹ thèm được nghe con gọi quá rồi, sốt ruột quá rồi con ơi... (SORRY các mẹ, mình spam ảnh nhiều quá nhé)
Mình lại thấy các mẹ dử đồ ăn mà bé yêu thích không hợp lý lắm. Bé nắm bắt được cơ hội này ngay và sẽ liên tiếp sử dụng chiêu thức đó. Không có là lại ngậm liền. Mình hay thực hiện cách này và luôn coi đó là nguyên tắc:-Không cho bé ăn vặt.-Tuyệt đối không cho bé ăn gì ( đặc biệt là đồ ngọt ) trước bữa ăn chính 2 giờ.-Nấu cho bé những món bé thích.-Nếu ngậm thì cứ bảo bé nhè ra rồi lại đút miếng khác.-Nếu bé kiên quyết từ chối thì ngừng ngay.-Đổi món liên tục. Mình đã thành công. Tuy nhiên cũng phải mất một thời gian bé mới đạt được yêu cầu. Các mẹ tham khảo nhé. Chúc các bé mau ăn chóng lớn!
Hạnh phúc nhỏ nhoiẦu ơ, mẹ hát ru con. Nhạc lòng như đã quện hòa lệ rơiCó con mẹ thấu lòng bàTháng năm vất vả để dành cho con…. Sau sáu tháng, mẹ lại có tin vui. Một bất ngờ, mẹ chưa hình dung được. Đầu mẹ lẫn lộn bỏ hay không. Cảm giác vừa lo, vừa mừng, vừa sợ. Mừng vì mẹ sẽ có con, vì mẹ sẽ không còn cô đơn nữa. Lo vì sức khỏe của mẹ không tốt. Sợ vì mẹ sợ thời gian. Cuối cùng nhờ bố và ông bà ngoại động viên, mẹ có thêm nghị lực để giữ con. Vất vả lắm con à. Mẹ đã thầm cầu nguyện, xin hãy lấy của mẹ đi mười năm tuổi thọ để con được bình yên… Ngày ngày, mẹ dõi theo từng cử động nhỏ của con, lo lắng, đợi chờ. Mẹ nhớ có lần bà mua chim câu về hầm cho mẹ, ngon quá, mẹ chén sạch luôn. Rồi đến đúng giờ, mẹ lại đem máy đo huyết áp ra đo. Trời, 138/85. Mẹ sợ. Mẹ nằm im, con cũng nằm im. Quá khứ hiện về, mẹ khóc, mẹ trách sao mình không từ từ hãy ăn hết đĩa chim câu, nếu huyết áp lại tăng, con có mệnh hệ gì… mẹ làm sao tha thứ cho mình được. Mẹ khóc, bà dỗ dành không được. Cuối cùng bố phải xin về phép sớm thăm mẹ. Bố ôm mẹ vào lòng, mẹ khóc thổn thức như đứa trẻ mắc lỗi lầm.” Hôm nay áp thấp nhiệt đới, biết đâu thời tiết thay đổi làm ảnh hưởng đến em thì sao. Chim câu có tội gì nào. Em ăn để con khỏe. Con lớn mau về với bố mẹ nghe con”. Bố vừa thì thầm với mẹ, với con, rồi áp cái má của bố vào bụng mẹ nghe ngóng. Mẹ mỉm cười, cảm xúc trào dâng. Chẳng hiểu tại có bố bên cạnh mẹ vui hay không nhưng mẹ thấy đỡ mệt và huyết áp dần ổn định. Thế mới biết, tinh thần quan trọng với bà bầu ra sao. Mẹ lại kiêng cữ từng tí một. Chỉ mong sao được mẹ tròn con vuông.Con háu ăn lắm, ngay từ trong bụng mẹ đã biết rồi. Hôm nào mẹ lười ăn, con nằm rục rịch mãi trong bụng mẹ chẳng chịu ngủ, khuya rồi mà mẹ còn phải dậy pha thêm cốc sữa uống, chỉ có thế con lại nằm im ngủ say nồng. Ba mươi bảy tuần, cái mốc mẹ chẳng thể nào quên được. Vết mổ cũ đau,nhức, mẹ lại lo. Mẹ lo lắng từng giờ, từng phút, vết mổ bên trong lại mới thế, ai biết nó sẽ vỡ lúc nào. Rồi mẹ xin vào viện để sinh con.Mười giờ sáng, ngày đầu tuần, mẹ lại lên bàn mổ. Vẫn bàn mổ ngày xưa, vẫn bác sỹ này. Mẹ thầm cầu nguyện mong được trời thương. Mẹ mở mắt thật to, mẹ mong con từng phút, từng giây... “ Em đã có cháu nào chưa?” “Dạ, chưa ạ”…. “ Chúc mừng em nhé, một bé trai, rau quấn cổ một vòng, bướng đây” .”Dạ”…” Hai cân rưỡi”. Bác sĩ vừa làm vừa nói chuyện với mẹ. Mẹ vẫn nằm trên bàn mổ. Cô hộ lý bế con ra cho mẹ xem mặt. Con đỏ hỏn, mặt tròn tròn, khóc toáng lên, dễ thương quá. Mẹ rơi nước mắt vì hạnh phúc. Vậy là mẹ đã có con rồi. Từ lúc này mẹ không tài nào chợp mắt được. Tất cả mọi cảm giác đau đớn, sợ sệt như tan ra. Mẹ mong được gặp con của mẹ.Ngày đầu tiên, con nằm dưới khoa sơ sinh, mẹ nằm yên một chỗ. Ngày thứ hai, con bắt đầu được về với mẹ. Lần đầu tiên được bế con trên tay, lóng ngóng quá chừng. Hạnh phúc quá. Mẹ muốn hét toáng lên nhưng lại cười khì vì ngượng. Dù vết mổ đau nhưng ôm con bé bỏng trong lòng, mẹ thấy mình tự dưng khỏe thế. Mẹ cứ ngồi ngắm mãi thằng bé con của mẹ. Tuy nhỏ nhưng được mẹ tròn con vuông là hạnh phúc lắm rồi. Mẹ nhìn mọi người trong phòng, giường nào cũng có một bé. Mẹ thấy mẹ hạnh phúc quá. Một hạnh phúc nhỏ nhoi mà mẹ từng ao ước bao năm. Mẹ tự hứa với mình phải cố gắng hơn vì giờ mẹ đã là mẹ của con yêu.
Trưa nay ngồi ăn ở cơ quan, mọi người bàn tán về con, mẹ đang sướng âm ỉ, phải viết ra ngay chứ ngăn làm sao được sự sung sướng này.Có mấy chuyện về con vui quá, chui vào góc này bon chen viết khoe con gái tí.Mấy hôm nay mẹ con mình đi tiệc liên miên, tiệc trên WTT , tiệc cơ quan mẹ... đấy, cứ đi đâu là lếch thếch lôi nhau đi, khổ thân con bé!Hôm đi ăn vịt nướng ấy, cái cảnh con đòi xong rồi cầm quả đùi vịt lên gặm là mẹ hơi bị bất ngờ luôn. Mẹ tâm tâm niệm niệm theo phương pháp ăn dặm của Mẹ Ổi, nhưng thực tế là con theo không được đúng lịch trình cho lắm, dù kết quả cũng khả quan nhưng con toàn tốt nghiệp muộn thôi!Giờ nghĩ lại vẫn thấy vui, cái đứa con gái còi dí dị của mẹ ấy, nó 12,5 tháng tuổi, chưa chịu biết đi, răng mới có 4 chú, nó gặm đùi vịt ngon lành, nó còn đòi uống bia nữa! Trời ơi, để rồi các bác phong nó làm “chồi biếc” nhậu hik hik. Vụ này thì mẹ chẳng dám tự hào đâu, hệ thần kinh non nớt của con chưa đấu lại được với chất kích thích đâu con ơi....dẹp ngay nhé!Sự thể là tối hôm qua, cơ quan mẹ liên hoan, con xông vào bốc ngô chiên bơ ăn làm các bác có con nhỏ hét ầm ĩ, sợ con hóc! Chưa xong, con chộp luôn bắp ngô luộc lên gặm lấy gặm để.... Đấy nhé, bác Mai có chị Bống bằng tuổi con với 8 chú răng rồi mà ngồi chiêm ngưỡng con quên cả ăn, cô Thúy thì cứ tròn mắt “chị ơi, 1 tuổi à chị”, “ừ”, “cháu em một tuổi rưỡi còn chưa ăn được ngô”, “chị ơi, cầm được cốc tự uống nước kìa”, “chị có dạy nó ở nhà như thế nào không”....Vào phòng hát, mọi người ưu tiên con, không mở volume to quá, tiếp tục thể hiện cái sự tự hào của mẹ, con chẳng ý kiến gì, một tay dưa hấu, một tay thanh long, gặm luân phiên. Xong việc, trèo lên ghế nhún nhún cái mông theo nhạc. Có bác thử con, đưa cốc sữa chua cho con ngậm ống hút, không ngán đâu nha, sử dụng ống hút ngon lành nha bác. Cô Thúy lại được dịp mắt tròn mắt dẹt ......(mẹ biết có bạn 8 tháng đã biết mút ống hút rồi đấy nhưng mẹ ko nói đâu)Mới chỉ là cái sự ăn, gặm, nhai của con thôi mà sao mẹ thấy vui thế nhỉ?Má lúm đồng tiền xinh xinh ơi.....
Hic, xem diễn đàn thấy nhiều mẹ than thở vì cố gắng cai bú tí cho con không thành. Mình thì ngược lại, chưa hề có ý định… cai, vì mỗi lần con ngậm ti, nhìn mặt con hạnh phúc thấy yêu không tả được! Con gái cũng ngoan, chỉ ngậm ti mẹ khi đi ngủ, mỗi đêm chừng 2-5 phút là ngủ mất rồi. Ban ngày thì con không ti, mẹ có "nhá hàng" thì con chỉ đưa tay sờ rồi cười khì khì. Chỉ có ban đêm, con gái ngậm để ngủ nhanh hơn. Mẹ đề ra quy định: hôm nào con ngoan thì được bú tí, hôm nào hư thì tự ngủ lấy. Vậy là đến giờ đi ngủ, mẹ hỏi: hôm nay Mi Yên ngoan hay hư? Con gái sẽ tự đánh giá: con ngoan (không khóc nhè, không ói, không bị ba mẹ la… là ngoan :D), nếu thấy đúng mẹ sẽ cho bú tí (cười tít mắt). Hôm nào con gái ngậm ngùi: dạ, con hư, thì mặc nhiên ôm gối mà tự ru ngủ (cũng trằn trọc, rồi nhìn mẹ thê thảm, vẻ cam chịu, thương lắm). Trằn trọc đến 15p thì ngủ. Mẹ ngồi kế bên, quạt, vỗ lưng. Hư nhiều thì mẹ ngồi xa ra, không vuốt ve gì hết. Hư nhiều nữa thì mẹ đi ra ngoài lun, cho con tự ngủ trong phòng (vụ này thì hiếm, vì con cũng ít khi hư nhiều). Hic, mọi người thì cai bú tí, mẹ lại đem bú tí ra làm… phần thưởng, chậc, có phản khoa học không cà? :Sigh:
1. Đa số bệnh nhân, bố mẹ rất sợ khi bị kê đơn kháng sinh điều này đúng không? Điều này đã và đang xảy ra ở đại đa số bệnh nhân và bố mẹ. Điều này hoàn toàn sai lầm.2. Sai lầm này sẽ dẫn đến mấy hệ quả sau đây:- Phục tài bác sỹ không dùng, hạn chế dùng kháng sinh chữa mà cũng khỏi, chê bai bác sỹ hay dùng kháng sinh.- Tự ý sử dụng không đúng liều chỉ định của bác sỹ: bỏ thuốc, ngừng thuốc trước khi hết đơn, cố ý quên thuốc, mua thuốc kháng sinh hoạt chất(generic) rẻ tiền.- Tự ý không dùng kháng sinh để cho bệnh tự khỏi.- Không quan tâm đến thuốc khác mà chỉ quá quan tâm đến kháng sinh trong đơn thuốc.- Hoảng hốt, thất vọng khi đã dùng nhiều kháng sinh mạnh mà bệnh không thuyên giảm- Nghĩ rằng kháng sinh là thuốc chữa bệnh chính cho mình và con mình.- Không bao giờ tìm hiểu xem có khoảng bao nhiêu loại kháng sinh, ưu nhược điểm, và các tác dụng phụ của từng loại- Ngang nhiên kê lại, dùng lại đơn cho người nhà, người thân không hỏi ý kiến bác sỹ.- Luôn luôn chấp nhận dùng thuốc đóng sẵn gói, thuốc không rõ tên tuổi, thuốc không rõ hạn dùng, thuốc không rõ xuất xứ mua từ các bác sỹ phòng mạch tư.- Lấy tiền làm thước đo trình độ, y đức của bác sỹ khi kê đơn, bán thuốc.3. Khắc phục sai lầm này cần phải làm gì?3.1 Hiểu thêm một chút về kháng sinh.3.2 Hiểu thêm một chút về mặt bệnh chung.3.3 Hiểu thêm một chút về động cơ kê kháng sinh của bác sỹ.3.4 Hiểu thêm một chút về tác hại của việc dùng kháng sinh không có ý kiến của bác sỹ nói riêng và thuốc khác nói chung.3.5 Hiểu thêm một chút về kinh tế - y tế, y đức, kinh tế thị trường chi phối các bác sỹ thế nào.3.6 Hiểu thêm một chút về tác hại của việc dùng thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.3.7 Hiểu thêm một chút về sự kháng thuốc của vi khuẩn.3.8 Hiểu thêm một chút về những bệnh mà kháng sinh không chữa khỏi.3.9 Hiểu thêm một chút về những bệnh các bác sỹ có trình độ trung bình không chữa khỏi được, các bệnh chỉ cần trình độ trung bình cũng chữa khỏi, các bệnh các bác sỹ giỏi nhất cũng không thể chữa khỏi.3.10 Hiểu thêm một chút về cá nhân con các bạn, các bạn thuộc vào nhóm hay mắc bệnh gì.
Ngày đầu đón về Hỉn k biết ti bình, mẹ thì chưa có sữa, Hỉn k chịu ăn j cả, bố mẹ lo lắng hết sức, cuối cùng đành phải xúc từng thìa bón cho con mà được có tí tẹo.
Ngày hôm sau vào lúc 00h55' con đã tự ti bình được, mẹ nhắn cho bố ghi lại dấu ấn này: "Con vừa ghi dấu ấn lịch sử là tự mút hết cả 1 số sữa". Thế là xong nỗi lo đầu tiên - con đã biết mút ti rồi.
Nỗi lo tiếp theo là con k biết ti mẹ, hai mẹ con hôm nào cũng tập, đánh vật với nhau, con khóc, mẹ cũng khóc vì nỗi lo k cho con ti được. Bố ở trên HN cũng stress theo, tìm mua cho hai mẹ con cái trợ ti khắp nơi mà cuối cùng k dùng được.
Nỗi lo chưa kịp qua đi thì sang nỗi lo khác, con bị vàng da. 4h chiều ngày 26/11/2008 - 5 ngày sau khi sinh con bị đưa lên phòng chiếu đèn 2 ngày 2 đêm. Mẹ khóc vì thương con phải xa mẹ, vì lo lắng con bị vàng da bệnh lý chứ k phải sinh lý thông thường.
Nhưng trong 2 hôm chiếu đèn này con lại giúp bố mẹ qua được 1 nỗi lo, là con tự ti mẹ được. Con ti rất giỏi, rất háu ăn, 3h một lần bố mẹ lên với con, bế con bé tí, có mỗi cái bỉm và tã, nhưng con ti mẹ rất ngon lành.
3h chiều ngày thứ 6- 28/11 - đúng giờ hẹn bố mẹ lại lên cho con ti thì được thông báo là con được ra mẹ, k phải nằm chiếu đèn nữa. Chỉ được ra mẹ thôi nhưng mẹ xin cho con ra viện luôn, thế là phải ký vào cái giấy cam đoan là: "Tôi xin cho con tôi ra viện, có vấn đề gì tôi xin chịu trách nhiệm" -> Lúc ký thì mẹ rất hùng hổ vì k muốn con phải nằm chiếu đèn thêm ngày nào nữa, nhưng đến khi về nhà rồi thì mẹ rất lo lắng, vì bsĩ doạ vàng da này rất dễ tái phát, mà tái phát thì nặng hơn. Mẹ thấy mình liều quá, vì thương con mà làm khổ con.
Chủ nhật - 30/11 con ị phân xanh, cô y tá tắm cho con nói là đó là do bệnh vàng da, da mặt và mắt con vẫn rất vàng, lúc này thì mẹ càng lo lắng khủng khiếp. Cả nhà thấy mẹ lo cũng hoảng, ông bà thì muốn thay đèn chiếu, bố thì quyết định cho vào Nhi Đức để khám cho yên tâm. Đang rối trí thì nghĩ ra có đứa em họ con nó cũng bị vàng da bệnh lý, liên lạc xin được số của bác sĩ điều trị. Bsĩ Hưng rất trẻ, đồng ý đến nhà xem bệnh. Bsĩ khẳng định con k phải vàng da bệnh lý, và bệnh vàng da này cũng k còn ảnh hưởng gì đến con nữa, hướng dẫn bố mẹ cách nhỏ mắt vì con đang bị đau mắt, và đồng thời dứt luôn cái rốn đã rụng của con ra :D.
Mừng rỡ chưa dược bao lâu thì con chuyển sang táo bón, bố mẹ lên mạng tra cứu rồi hỏi kinh nghiệm của các cô bác đi trước thì quyết định dùng mật ong thụt giúp con, thụt lần nào con đi hoành tráng lần đó, nhưng k thụt thì nhất quyết k đi. Lo con sẽ bị quen k tự đi được nên mẹ k dám thụt nữa, bà ngoại thì tìm đủ các loại rau về bổ sung cho mẹ ăn, ông thì lo gọi bác sĩ. Sáng ngày 10/12 gọi bác sĩ thì chiều đó con lại tự đi được. Cả nhà cứ trêu con mắc bệnh sợ bác sĩ . Hôm đó cũng là hôm ông bà nội xuống chơi với con vì ông ngoại đi Hongkong. Ông nội ở đến chiều còn bà nội ở với con đến chủ nhật.
Tối hôm đó bác sĩ đến khám và nói có khả năng con bị tắc tuyến lệ, lại 1 lần nữa bố mẹ thấy đau lòng vì mắt con đau mãi k khỏi, bsĩ nói mắt ướt thế này khả năng tắc tuyến lệ, đến tháng thứ 3 hoặc 4 sẽ thông. Nghĩa là con phải chịu cảnh mắt toét mấy tháng nữa, hic hic.
May sao 2 ngày sau thì tự nhiên con khỏi đau mắt, tất nhiên là do trong 2 tuần bố mẹ nhỏ nước muối sinh lý tích cực, và con cũng bắt đầu xị xoẹt hoa cà hoa cải. Lại thở phào nhẹ nhõm.
Tưởng rằng từ đây mọi chuyện sẽ yên ổn thì một điều đau lòng mới với mẹ là mẹ phát hiện ra mình rất ít sữa. Lúc trước cứ thấy con ti xong rồi ngủ thì nghĩ là đủ, chỉ cho con ti mẹ hoàn toàn (cà rốt thế chứ lại). Sau hỏi han rồi trăcứu mới biết con hay bị đói, thế là pha thêm sữa ngoài cho con, con ăn no, ngủ ngoan và lâu hơn. Nỗi đau lòng này đến nay vẫn chưa được hoá giải, mẹ vẫn ít sữa chỉ đủ cho con ti ban ngày còn đêm phải ti bình, thỉnh thoảng có hôm ban ngày cũng phải ti bình. Mặc dù bà đã tìm đủ mọi phương cách lợi sữa, đủ mọi thức ăn cho mẹ ăn mà vẫn k cải thiện được tình hình là bao . Kết quả là giờ mẹ Hỉn béo ú ụ, 60kg bà con ạ .
Thứ 5 ngày 18/12, con húng hắng ho. Thứ 6 ho nhiều hơn, mẹ gọi cho bố, chỉ sợ con bị viêm phổi vì nhiễm lạnh. Chiều thứ 6 bố về sớm, cả nhà đưa Hỉn vào Nhi đức khám. May sao con chỉ bị viêm mũi, nước mũi thông xuống họng gây đờm sinh ra ho. Bsĩ cho thuốc và y tá hút mũi cho con rồi về. Đêm đó con ngủ ngon hẳn, chẳng bù cho hôm trước mệt, khóc và quấy quá. Đến hnay con đỡ ho rồi, chỉ khi ti sữa xuống nhiều thì khẹc khẹc thôi, mũi cũng vẫn sụt sịt nhưng cũng đỡ hơn tí. Con uống thuốc rất giỏi, quất đắng, thuốc khó uống con vẫn uống. Có mỗi cái tội là cứ lừa ông bà bố mẹ, ngậm đầy trong mồm rồi lúc mọi người k để ý là con phun ra .
Những việc tưởng chừng phi thường, những việc tưởng chừng như không thể vượt qua nhưng nhở có con mà ba mẹ vượt qua hết tất cả.