Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nổi niềm không nói nên lời
có lẽ vậy, cuộc sống còn có những khoảng riêng của mình, quay lại một tí ngày xưa để ta cảm nhận và không hối tiếc. Đừng đánh mất chính mình vì những vụn vặt của cuộc sống là được
11:07 SA 26/11/2013
Có phụ nữ vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà...
Đọc các bài của mẹ, mình thấy vui quá. Mình đang rất cố gắng để làm cả hai công việc mà sao thấy khổ tâm quá. Có lẽ do mình sống tình cảm quá, cài gì cũng muốn làm hài lòng mọi người hết ah.
Công việc, gia đình, con cái, mình được cái ông chồng thường hay chê nhưng cực yêu vợ, lúc nào rỗi là vào bếp nấu cơm ăn. Vợ đi làm hay khó chịu nhưng chấp nhận công việc của vợ làm, thế là đủ rồi.
Mọi cái mới bắt đầu, sẽ cố gắng nhiều đây, chỉ mong được thanh thản.
04:24 CH 25/02/2012
Những bài thơ tình hay (phần 6)
lạc vào địa đàn của những bài thơ hay, mình góp một bài nhé ( không biết tên tác giả)
Em sợ
Em sợ một ngày anh phẩy tay trước những câu thơ
Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
Trong mỗi tế bào chẳng còn phần cho nỗi nhớ
Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời
Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
Trước mắt em dịu dàng và môi em khao khát
Trước trái tim em không ngừng bão táp
Anh điềm nhiên với em, hối hả với người
Em sợ một ngày anh sẽ chẳng cho em
Một giây phút lành nguyên, phút hy sinh khan hiếm
Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
Em sợ một ngày vì quá yêu anh
Bao dung quá em thành người nhu nhược
Em sợ một ngày không được như mong ước
Em cô đơn trong hạnh phúc mây mờ.
03:22 CH 09/11/2011
Nhật ký cuộc sống
Nghe mẹ me_lehoaianhien nói mình nhớ hôm trước, khi thấy khuôn mặt hốc hác vì lo việc không ngủ được, chồng đưa bức ảnh cô gái 26 tuổi khuôn mặt bị biến thành bà già đe dọa coi chừng mình sẽ bị như vậy. Mình cười bảo thế anh có giống như ông chồng của cô gái đó không.
Anh im lặng không nói gì... Mình không hiểu anh đang nghĩ gì, thôi thì trời cứ thương mình thế nào thì mình nhờ thế đó vậy.
02:46 CH 30/10/2011
Nhật ký cuộc sống
Mình hoang mang, mệt mõi quá, vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì cả. Mọi người đang rất chơi vơi, cả bản thân mình cũng vậy. Cả ngày nay không làm gì được hết, UCF cùng bạn bè mà vẫn không giải quyết được gì, buôn... lo lắng... Muốn tâm sự với em mà em lại bận, muốn nói chuyện với chồng chồng đi nhậu. chán quá
02:57 CH 28/10/2011
Nhật ký cuộc sống
Ngày 16/10/2011
Đã lâu lắm rồi hôm nay mình mới thật sự ốm, đã gục ngã rồi sao ? Nằm cả ngày trên giường mê man vẫn không hết nghĩ suy, may hôm nay trời mưa nên mình quyết tâm không ra đường.
Mấy năm rồi nhĩ mình không thấy ốm và mệt mõi như lần này, lúc nào cũng thấy cuộc sống đáng sống lắm, người ta không giết người bằng dao mà giết người bằng tất cả các thủ đoạn.
Em bảo với mình rằng đừng sống vì mọi người trước tiên mình phải sống vì mình đã, điều ấy làm mình khững lại trong giây lát, đúng rồi mình sống bằng cảm xúc, bằng tất cả tình thương mọi người, mình mạnh mẽ trong công việc nhưng lại yếu đuối trong tình cảm.Nhưng em nếu mình sống thế thì mình không là mình, thật ra mình cũng không hối tiếc lắm khi chọn lựa con đường này. Ở đây mình đã biết được thủ đoạn của con người vì lợi ích cá nhân họ đã chà đạp tất cả. Ở đây mình đã gặp những con người biết sống và làm việc chân chính, ở đây mình được mở rộng lòng mình để sống và yêu thương hết lòng. Em hiểu mình không nhĩ, sao bao ngày trăn trở mình đã nhận ra cái mình được nhiều hơn cái mình mất.
Một người vừa chào mình ngày mai lên đường, người đã làm việc với mình trong vài tháng, đã có một chút hiểu nhau, mai anh lên đường, mình biết anh buồn về thái độ của mình, nhưng mong anh thông cảm, cá nhân mình không trách anh nhưng phiên diện công việc mình phải thể hiện chính kiến của mình. Tạm biệt nhé anh bạn, về nơi xa xôi mình biết anh sẽ không quên mình đâu..
Hôm nay sau một ngày ốm dậy mình thấy cái giá của sự sống đáng biết bao, cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh mình trong những lúc suy sụp nhất. Cảm ơn mẹ chồng mình đã là hậu phương vững chắc, chăm lo cho con mình trong thời gian mình vì công việc bỏ bê, cảm ơn những người cộng sự đã cùng mình vượt qua giai đoạn khó khăn về tinh thần, cảm ơn nhân viên mình đã luôn hỏi thăm, và cuối cũng là em, cảm ơn em đã là điểm tựa là nơi mình giải tỏa stress nhiều nhất, cảm ơn em đã là nơi để mình được khóc...
Sẽ còn phía trước những bận rộn và khó khăn, gian nan và thử thách nhưng mình tin mình sẽ không ân hận một lần nữa khi chọn con đường đi. Mình thấy nhẹ lòng vì tất cả...
05:49 CH 25/10/2011
Nhật ký cuộc sống
Sáng nay nhận những tin tức rất không hay, cũng một lúc rất nhiều tin đến mình, hoang mang vô cùng, xin lỗi mọi người đã để mọi người phải bận tâm. Mình đã không thực hiện được lời hứa với mọi người rồi, lo lắng về phía nhận tin không nhiều mà lo lằng cho những người đang cùng mình, sợ mọi người không còn niềm tin với mình, tới chí hướng mà mọi người đang theo đuổi.
Chiều nay họp, mình sẽ nói gì đây, thật khéo léo và thật bình tĩnh, không cam go như những ngày vừa qua nhưng đây là lúc mọi người đang nhìn mình, và đánh giá việc mình xử lý tinh huống. Em gái, tuy là nhân viên nhưng mình quý em và rất thương em vì tính hiền lành và thật thà của em. Nhưng sao em lại làm vậy với chị, đã bao lần em ở đằng sau ... mình phải bình tĩnh, không được ngốc đến lộ sơ hở, con đường phía trước còn dài mà
06:54 CH 24/10/2011
1977 - Hội Rắn Đinh Tỵ Tài + Tật = 1
Cuối tháng này mình đi đám cưới ở Hà nội, Hà nội có lạnh không các mẹ, nếu đi đám cưới mặc đầm có lạnh lắm không ?
12:50 CH 08/01/2010
1977 - Hội Rắn Đinh Tỵ Tài + Tật = 1
Chào cả nhà, lâu lắm rồi mới ghé thăm nhà
Năm mới chúc các mẹ tuổi tỵ trường thật khoẻ nhé:Angel:
12:46 CH 08/01/2010
Tội nghiệp cho những người vợ không biết đòi hỏi
http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2009/10/3BA14D53/
cái đo đỏ ấy là đây chị ah
08:05 SA 23/10/2009
Không ngủ nổi!
Mạnh mẽ lên chị ơi ! Nếu cái gì tốt cho mình thì mình cứ làm, chứ đừng để đến khi lớn tuối rồi thì ông chồng quay lại nói : không còn yêu vợ , thấy người con gái đó như thấy tuổi trẻ như ông Thanh Long trong diễn đàn VnExpress .
Thương cho những người phụ nữ quá
Xót xa cho thân phận phụ nữ, cái gì cũng vì chồng vì con ..
07:13 CH 22/10/2009
Tội nghiệp cho những người vợ không biết đòi hỏi
@ Nỗi niềm xa xứ :Mình định nói những đièu này , mẹ nó đã nói hết rồi ,
Mình đã xem hết cả diễn đàn người thứ ba, rồi đọc bài này cảm thấy buồn quá, luân thường đạo lý để đâu mất rồi , vợ thì vổ ngực xưng oai ta đây cướp chồng người ta thì rất hạnh phúc. Chồng thì nâng vợ nhỏ lên mây xanh, rủ bỏ 15 năm chung sống với vợ và những đứa con.
Chủ tóp ah, thế tờ hôn thú là gì vậy em ? chỉ khác nhau là luật pháp bảo vệ thôi ư, cưới người ta 15 năm về làm vợ, sinh con cho các ông, đến khi có mới các ông lại rủ bỏ trách nhiệm sao ? Vì người mới có nhiều điểm phù hợp với mình hơn sao ? Tàn nhẫn lắm..
Chị nghĩ em đừng nói nữa, em nói thêm chỉ như xát muối vào những người như chị Violet mà thôi.
02:08 CH 22/10/2009
Honda Việt Nam...! Các bố, mẹ tư vấn giúp em
Chị ah !
Xe chị đã mua từ tháng 11/2007 thì gần hết thời hạn bảo hành rồi, vì nó chỉ được bảo hành trong vòng 2 năm thôi.
Xe ga của Hon da chỉ có Head là sữa chắc chắn nhất, chị đem đến chính Head Honda để sửa nhé, nếu không được và không trả lời rỏ ràng chị điện số điện thoại : 0839256949 khiếu nại, họ sẽ hướng dẫn và xữ lý cho chị cặn kẽ.
Chị an tâm đi, Honda luôn chăm sóc khách hàng tốt sau khi mua xe mà.
Thời gian này đang đánh giá lại các Head, chị cứ đến một lần nữa nhé, rồi điện số điện thoại trên .
Chúc xe chị tốt hơn
07:26 CH 19/10/2009
Những bài thơ tình hay (phần 4)
Hạnh phúc muộn
Có phải người về trong đêm ba mươi
Thức tỉnh trong em niềm tin đang dần nguội tắt
Cời bếp than hồng em nhóm lại tháng ngày tất bật
Người quên tình yêu chờ đợi đến hao gầy
Có phải người về trong những cơn say
Đôi mắt ngả màu chờ mong - đôi môi khô màu tuyệt vọng
Em lặng thầm dâng đôi vai che chắn
Yếu đuối mong manh hoá giải mọi nhọc nhằn
Người ơi!
Dẫu là muộn một bước chân
trái tim lỡ một lần đập sai cung nhịp
đôi môi lỡ một lời không thật
vòng tay một lần đam mê người con gái sau em...
Em vẫn rất hờn ghen
vẫn đau như mũi đinh xuyên sâu lồng ngực
Nhưng có một điều mãi mãi người không thể nào hiểu được
Trái tim em bình dị đến không ngờ...
Trái tim trong như pha lê
trái tim tan nghìn mảnh vỡ
trái tim khắc khoải lời chung thủy
trái tim yếu mềm rộng rãi bao dung.
Em tự mình hàn gắn những vết thương
bằng chút tàn hơi còn sót lại
Sự trở về người mang bao lầm lỗi
Em xoa dịu nỗi đau mong đón lại ngày hồng
...
Giông bão qua...
chỉ còn lại cõi lòng chưa bao giờ bình lặng
Mình dựa vào nhau... để làm lại từ đầu
Dẫu người có về sau đêm ba mươi
Cũng còn kịp để cùng em lên chuyến tàu trở về bến bờ hạnh phúc!
Ngô Thị Thanh Vân
10:17 SA 18/10/2009
Đây là chồng em các mẹ ah.
Đừng buồn nữa mẹ nó ah, đọc bài của mẹ mà nước mắt mình rưng rưng. Thương thay thân phận phụ nữ, điều thiêng liêng nhất của người phụ nữ, hạnh phúc và hãnh diện nhất của người phụ nữ là khi mang đứa con trong bụng. Lúc ấy có lẽ mọi quan tâm và nâng niu của người chồng là khi vợ mình mang đứa con của mình trong bụng, thế mà vì phần con của các ông to lớn quá nên đã đem đến vợ mình nỗi đau không thể tả nổi. Mình thương mẹ nó quá, ai cũng qua giai đoạn thai nghén, mệt mõi thể xác đến nay mẹ nó phải mệt mõi cả tinh thần...
Hãy cố gắng lên mẹ nó ơi, không tha thứ cũng phải tha thứ, không rộng lượng cũng phải rộng lượng vì mình không có con đường nào khác phải lựa chọn đâu. Chấp nhận tất cả vì con mẹ nó ah.
07:03 CH 09/10/2009
Cảm xúc tản mạn
Muốn khóc, muốn hét thật to, mà sao nước mắt cứ lặng vào trong tim, mà tiếng thét cứ ngẹt cứng trong cổ họng.
Tại sao con người ta sống đơn giản thế, họ có thế luồn cúi , chấp nhận những cái sai một cách thấp hèn thế, mình không thể chịu được, nhưng khi mình nói thì người ta bảo là mình thách đố...
Bạn đã bảo mình phải biết cân bằng cuộc sống cơ mà, đêm qua mình ra tiệm sách mua một mớ sách , nào là Thái độ làm nên tất cả, nào là Thái độ thay đổi cuộc sống... Sao đọc cái nào cũng khuyên mình phải khoan dung độ lượng vậy nhỉ ...
Sáng nay trang điểm thật đẹp, cười thật tươi, nói chuyện huyên thuyên với mọi người mà sao lòng vẫn thấy khó chịu, canh cánh một nổi lo mơ hồ. Phải cố gắng lên.
03:11 CH 06/10/2009
Cảm xúc tản mạn
Đọc tản mạn về mùa thu của các mẹ , cảm thấy khao khát lạ kỳ, ước gì bây giờ được ra Hà Nội nhỉ, được thưởng thức mùa thu của Hà Nội quá đi mất.
Trong mình bây giờ đã hết bảo rồi, trời nắng lên khó chịu, bức bối quá. Những đống rác của cơn bảo đi qua chưa thể dọn sạch được..., công nhân của Công ty cây xanh làm việc cả thứ bảy và CN nữa mà chắc vẫn chưa xong đâu . Dòng người vẫn cứ hối hả, Buồn quá
Hôm qua đọc mail của người Hà Nội hỏi thăm bảo ĐN, và có nhắc đến mùa thu Hà Nội, bảo rằng mình đừng quên mùa thu Hà nội nhé...
Buồn lắm, ĐN chỉ hai mùa mưa nắng và chỉ có bảo mà thôi....
11:05 SA 03/10/2009
12 h rồi đó anh!
Lần sau cứ đến tận nơi đón chồng về , cần thiết thì cả mấy mẹ con cùng đi . Vài lần là xã nhà ngán ngay hết dám viện cớ . Nếu chồng vẫn tiếp tục thì kg đón nữa chịu khó mấy lần đầu làm vài viên thuốc ngủ thảo dược , kg hỏi han , kg wan tâm , cứ mặc kệ cho xong . Lo cho con và mình trước cái đã

Việc này có vẻ hiệu nghiệm đấy chị Beo ah, mình cũng đã như vậy . Hồi trước mình đang có bầu dứa thứ nhất, mình vác cái bụng bầu đến nơi anh ấy nhậu, lúc đó là 11giờ đêm rồi, anh ấy bực lắm, càu nhàu với mình khi về nhà, nhưng lần sau thì không dám vì sợ : mình doạ mình sẽ làm vậy tiếp nếu anh tiếp tục đi như vậy.
04:35 CH 26/09/2009
Hội Tiểu Thuyết - Phần 4- Hội của những người...
Đi gần hết WTT mới thấy được diễn đàn mình mong muốn nhất, cho mình ghé một chân tham gia các mẹ nhé.
Nhưng mình phải đọc hết các bài của diễn đàn này đã, vì thấy các bài của diễn đàn này hay quá
09:23 SA 23/09/2009
Được và mất trong cuộc đời

Cảm ơn Zà nhiều , thấy tiền của zà là mình cảm thấy khoẻ rồi
09:01 SA 21/09/2009
m
Mưa nắng
Bắt chuyện
823Điểm·3Bài viết
Báo cáo