nhà cửa vắng vẻ thật đấy, ko có ai nói chuyện đành đi ngủ sớm vậychúc cả nhà ngủ ngon
Nhà cháu ở xa đến à?
Trong không khí lễ hội lan tràn từ nhà này sang nhà khác, em xin kể câu chuyện thế này:Chuyện 1:Chiều về đón Chip, cô giáo đưa Chip ra xe và giúp 2 mẹ con đeo địu. Đang loay hoay thì Chip kéo tay làm cái khẩu trang rơi, cô giáo đeo lại cho Chip rồi dặn "Trên đường Chip không được kéo khẩu trang, k0 được để khẩu trang rơi nhé". Trên đường về cái khẩu trang lại vô tình bị lệch ra, thế là Chip khóc toáng lên, khóc um đến mức mẹ Chip phải dừng xe đeo lại khẩu trang thì Chip mới nín khóc. --> Sao mà Chip lại nghe lời cô giáo thế k0 biết. Mẹ nói thì cứ như là tiếng muỗi kêu :Sad:.Chuyện 2:Đêm qua trước cơn mưa trời oi quá thế là Chip lại khó chịu và khóc lèo nhèo, dỗ cách nào cũng không được. Biện pháp cuối cùng mẹ Chip áp dụng là lấy quạt đánh vào cái gối ôm hình con mèo của Chip, vừa đánh vừa mắng "Mẹ đánh mèo này, mèo hư này, mèo khóc nhè này, mèo không chịu đi ngủ này". Đánh mắng mèo một lúc như thế là Chip ta hết khóc lèo nhèo, xong rồi quay ra đi ngủ. --> Nhà mình có ai áp dụng biện pháp như nhà em không? Biện pháp này có tốt cho tâm lý bọn trẻ con k0 nhỉ?
Mà em hỏi khí không phải chứ sao cái ảnh vườn cổ tích nhà em màu sắc nó không được xanh mướt như mấy cái ảnh trước nhỉ?
Thưa các cô, cháu tên là Đỗ Thị Phùn cơ mà ở làng đều gọi là Mưa Phùn bởi vì cháu sinh vào mùa xuân có nhiều mưa phùn nên gọi thế . Cháu đến đây chơi từ hôm 10/3 tính đến nay mới có gần tháng rưỡi mà tưởng chừng như đã bốn chục ngày trôi qua rồi, thời gian chạy nhanh thế chứ lị. Kể từ ngày vào đây cháu có lỗi to nhớn là lấy ảnh của mẹ con nhà chị Mưa để làm Avata mà không xin phép chị ý, tuy nhiên nói thì cũng cần xét giảm tội cho nhà cháu là ai bảo con gái chị ý đáng yêu thế (trộm vía) thì cháu mới lấy ảnh chứ, mà chả phải mỗi mình con gái đáng yêu :cool:
Tội ý cũng còn chưa to mấy, tội to hơn của nhà cháu là lôi thơ thẩn vào làm nhiễu loạn không khí của nhà ta, thơ thẩn là cái thứ chả ăn được cũng chả mặc được, rõ thật là vô ích phỏng ạ . Chết nỗi cái thói rườm nhời nói lan man quá, quay lại chủ đề chính là cháu viết bản kiểm điểm này trước là xin lỗi chị Mưa (tên tiếng Tây là JanRain - giống Bi Rain thế nhờ :Thinking:) sau là xin lỗi quan viên trong nhà ta về các tội lỗi to nhớn đã nêu .
Cháu xin hứa từ nay không trêu chị Mưa nữa, không gây rắc rối gì nữa, mong các cô rón tay làm phúc giơ cao đánh sẽ tha cho nhà cháu cho nhà cháu
Đỗ Thị Phùn