suy diễn với ngụy biện gì, thu nhập 40tr với thu nhập 10tr chẳng phải khác nhau sao? 40tr 1 tháng dĩ nhiên việc tiêu xài tích cóp dễ dàng hơn rất nhiều thu nhập dưới 10tr. đang nói chuyên tiền nong mợ lôi ở đâu ra chuyện học hành, cái đó là do bản thân học lực năng lực mỗi người. người ta đang bàn chuyện phía đông mợ lôi chuyện phía tây ra nói tỏ ra nguy hiểm
P.S: Hôm nọ em đi 1 chương trình trải nghiệm ở 1 trường cấp 2 cùng với cu nhớn nhà em, lúc mà 1 cô nói ở đây có 1 mẹ rất siêu về các link học cho con, em nghĩ ngay đến chị Bad :)
Sau đấy thì yên tâm kê cao gối ngủ thôi. Chồng đã hiểu thông điệp của vợ đưa ra rồi.
Như nhà em, em đẻ 2 thằng cu, MC em nói không dưới 100 lần là phải đẻ thêm đứa con gái nữa, không phải là bà thiếu cháu gái đâu ạ, em trai chồng em đã đẻ 2 đứa cháu gái rồi. Chồng em tuy thích con gái nhưng cũng chỉ đề nghị thôi chứ không ép em.
Về chuyện bảo XYZ tiền như chị Bad bảo với nhà em không ăn thua, lão chồng em sẵn sàng cho em nghỉ làm 2 năm ở nhà nuôi con, mình lão í lo hết tài chính.
Vậy em làm thế nào:
- Em tỉ tê nói là em sợ lúc mang bầu, vì thực sự em nghén đến lúc lên bàn đẻ. Em bầu đứa thứ 2 dọa sinh non, phải uống thuốc và tiêm thuốc trợ phổi, em nói lúc mang bầu lúc nào tâm lý em cũng căng thẳng lo lắng vì sợ con làm sao.
- Em nói em lớn tuổi đẻ ra không chăm được con thì tội cho con, rồi 2 đứa lớn cũng cần mẹ chăm sóc, chơi đùa, lo lắng cho học tập.
- Em nói thực ra bây giờ em đã thấy hạnh phúc đủ đầy, em sợ em tham quá thì sẽ thâm... vân vân và mây mây. Em nói ví dụ xung quanh có bao nhiêu người có con không khỏe mạnh bình thường như con nhà em. Mình biết đủ là đủ.
Cứ mưa dầm thấm lâu thôi ạ.
Từ đấy, khi nào MC em giục đẻ thêm, thì chồng em sẽ tự từ chối, em chả nói gì.
Chuyện chồng em trước đây thích 1 bạn gái học cùng cấp 2, sau này lấy em thì có nói là mãi nhớ, không quên được, em cũng không để ý gì, chồng em đi họp lớp, em không biết trong buổi họp đó có gì nhưng kết quả là về chat chit với nhau liên tục trong 1 năm thì em phát hiện ra, có một vài chi tiết thêm ngoài việc chat chit đó nhưng sau khi em khóc lóc vật vã thì chồng em chấm dứt chat chit, tâm sự đêm khuya. Vì đặc thù việc của chồng em có thể bận rất bận nên việc làm đêm là bình thường, và em không bao giờ kiểm tra điện thoại, máy tính của chồng nên không biết.
Chuyện đã qua em không nhắc lại nữa, nhưng vấn đề của em hiện giờ là lớp chồng em sắp sửa họp lớp tiếp (họp éo gì mà lắm thế), em không muốn chồng em đi, vì thể nào cũng gặp bạn í, và lớp lại xông vào trêu, vì cả lớp đều biết chồng em thích bạn í, từ xưa đến giờ, và liệu có xảy ra như trước đây hay không, đúng là tâm em thấy không an vì sau này em đã biết hội bạn ấy đã đưa đẩy kiểu: ngày xưa không dám thổ lộ, bây giờ thì phải cầm tay, rồi ôm 1 cái cho đỡ tiếc nuối....
Em đã bày tỏ với chồng về việc em nghĩ, nhưng chồng em cứ khẳng định là không có gì, đã qua, anh không thể vì em mà không được gặp bạn bè..., từ trước đến giờ, chưa bao giờ em ngăn cản việc chồng em đi chơi với bạn, kể cả việc đi riêng với hội bạn vài ngày. Nhưng vì việc liên quan đến bạn gái kia nên em thấy không thoải mái và thực sự thấy đau lòng. Em phải làm thế nào để chồng em không đi họp lớp nữa đây các chị?
Em chỉ biết khi nào chồng thiếu tiền, chồng nhờ em đi vay giúp, có tiền dư chồng đưa em gửi tiết kiệm, nếu chồng cần lại rút ra, em thực sự không biết được chồng có bao nhiêu tiền. Được cái bố mẹ 2 bên nhà em đều có thu nhập ổn định, khá cao nên nhà em không phải hỗ trợ, nhưng thỉnh thoảng có việc nho nhỏ như xây mộ, xây cổng thì chồng em tự bỏ tiền ra đưa cho ông bà, ông bà cũng không đến mức thiếu nhưng ông bà vui. Có lần chồng thông báo cho em, có lần chồng cũng chả nói. Em cũng chả thấy vấn đề gì.
Rồi có lần em đang phải đi vay có lãi cho chồng một số khá lớn, và em vô tình biết được chồng cho anh họ vay tiền, số tiền cũng không nhỏ, em cũng hơi vật vã nhưng nghĩ chắc ông anh kia rất cần tiền, nên cũng không dám tỏ thái độ gì.
Tiền là việc nhỏ, em chỉ cần chồng đưa em đủ tiền nuôi con là em thỏa mãn rồi, còn bản thân em tự nuôi em được.
Đồng nghiệp em đi họp lớp, hội đấy chơi sang, đi biển qua đêm, đi về khối nhà xáo xào đấy anh.
Em học chồng chị, kệ cho chồng tự kiểm soát, thông điệp đã đưa ra rồi, có biến em xóa bài làm lại.
Chia sẻ của Linh chủ yếu là: Trước đây Linh thu nhập cao, nhưng do không biết chi tiêu nên không tiết kiệm được gì, thậm chí là "không hiểu mua gì mà hết tiền", mua sắm vô tội vạ. Giờ Linh biết cách chi tiêu tốt hơn để có thể tiết kiệm mua nhà, xa hơn nữa có thể mua xe. Đấy là vượt qua chính bản thân mình. Chả liên quan gì đến vụ lương 10t cả.
Nếu vậy thì bạn chuẩn bị tinh thần chồng bạn sẽ rút vào hoạt động bí mật, hoặc có thể ngang nhiên ngoại tình mà chẳng sợ mất vợ con.
Chia sẻ với bạn một số kinh nghiệm vượt bão, mặc dù với trường hợp của mình chồng mới chỉ chat chit thân thiết (chưa nói yêu đương gì) thôi, nhưng với mình, cũng là 1 nhát đâm, cả năm sau mới tạm ổn.
- Nếu có bạn thân ở đâu đó, hãy đi đến đấy vài ngày, nếu cần thiết cứ kể lể hết, không việc gì phải giữ. Anh ta đâm bạn 1 nhát vào tim, lại bảo không được chữa là sao? Bạn có quyền kể với 1,2 người bạn thân.
- Nếu không thể đi đâu, mấy ngày này cố gắng không nên ở 1 mình, làm cho mình bận rộn nhất có thể, tối có thể chẳng ngủ được đâu, nhưng cố gắng, qua tuần đầu sẽ thấy đỡ hơn.
- Nếu bạn thích, có thể yêu cầu chồng ly thân 1 thời gian, chẳng sao cả đâu, đừng sợ chồng đi với em gái kia tiếp, vì với tớ, chồng bạn chẳng đáng giữ nữa đâu. Thời gian ly thân là để bạn thu vén tài sản, con cái. Bạn yêu cầu anh ta sang tên tài sản cho bạn và con, nói rằng để suy nghĩ tiếp. Anh ta phải thấy được cái giá phải trả.
- Nếu anh ta thực sự hối cải, thời gian sẽ trả lời, chứ không phải bây giờ. Lúc đó tính tiếp.
Chúc bạn chóng vượt qua cơn bão này.
Chồng tớ thích tớ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Khi tớ được lên chức, chồng khoe với cả nhân viên của chồng, muốn tớ đi học MBA để có bằng Master quốc tế, tớ đi học, gần 40 tuổi rồi nên tớ sợ học ngang sợ chồng :).
Thích tớ giành thời gian chăm sóc gia đình, gọn gàng, sạch sẽ..., sau khi đẻ xong 2 đứa, tớ như bị mất trí nhớ, việc gì không đập vào mắt là tớ quên, ví dụ như cúc áo con bị đứt, cất vào tủ là tớ quên, treo trên móc thì tớ nhớ, nhưng chồng tớ không thích treo trên móc, phải để vào tủ cho gọn gàng, thì tớ quên luôn, chồng lại khó chịu.
Nhiều khi tính khí của chồng làm mình tủi thân ghê gớm, nhất là khi bị bệnh hoặc mệt, mệt cũng cố làm việc nhà, nếu không chồng cũng làm, nhưng làm kiểu đá thúng đụng nia.
Ngoài việc này thì lại chăm lo tài chính cho gia đình khá tốt, chồng mình nói đấy là cách thể hiện tình yêu của chồng, nhưng thực sự tớ không chắc chồng có yêu tớ không khi mà hầu như ngày nào cũng khó chịu với tớ, nói tớ ngu (đã thay đổi, không nói nữa), mặc dù tớ cũng tốt nghiệp bằng khá Bách Khoa, làm phó kinh doanh công ty lớn, đang học MBA CFVG.
Tớ muốn có cách nào đó để chồng giảm tiêu chuẩn của chồng xuống, vì thực sự 10 năm qua tớ cũng cố gắng thay đổi rồi mà vẫn chưa đạt chuẩn của chồng.
@chị Bad: em cũng đã nói về việc em đã cố gắng, chồng em nên hạ chuẩn để em sống dễ dàng hơn, nhưng chồng em khăng khăng sống như thế là rất tốt, em đã thay đổi tốt hơn còn gì, vậy thì em nên cố gắng nữa, thực sự em đã thấy mệt vì căng thẳng rồi ạ.