Con mình cũng đang độ tuổi sữa là thức ăn chính, mấy hôm nay cũng rầu rĩ quá chừng. Mà đổi hàng xách tay thì ko có đủ xiền, nhưng hôm nay lại thấy vững tin hơn 1 chút, chỉ chờ nhà nước mình công bố danh sách các doanh nghiệp sữa có hay ko có melamine nữa là thở phào nhẹ nhõm.:LoveStruc:
Thấy mekhaidang chăm chỉ post bài về vụ sữa VNM với lại Nutifood không có melamine, mình cũng thấy ngưỡng mộ về sự bình tĩnh của mẹ nó. Tình cờ vô topic sữa Nuti mới biết mẹ nó làm cho công ty Nutifood :p
Chị tudinhhuong nói đúng đó em gái. Phải vui vẻ lên nhé, để bé sớm được siêu thoát :Rose:
Mua thêm cái tấm lót coton để lót là không sợ bị phai màu. Huhuhu cái tấm lót nhà mình bị cũ quá rồi, muốn mua cái mới mà không biết mua ở đâu nè.
Có khen nức nở không bạn? Mình chưa thấy báo nào khen nức nở cả, chỉ không phản đối thôi mà?
VN mình hình như cho nghệ sĩ không phải là người bình thường :) cho nên được quyền làm những gì khác lạ :)
Với lại, các ca sĩ, người mẫu đó biết họ đang làm gì, họ chịu trách nhiệm cơ mà, có như những em "dân dã" khác đâu?
À, có ai biết chỗ nào bán cái áo trùm lên kệ bàn ủi không vậy? Cái áo trùm của mình cũ quá rồi, định thay, mà đi tìm vòng vòng mấy cái siêu thị, nhà sách đều không thấy bán.
Cái cố định không dây của Viettel cũng được, nhưng chỉ mang vòng vòng trong nhà thôi, bán kính 100m.
Mọi người biết ở đâu có kiểm nghiệm chất lượng sữa không, lượng sữa một lần mang đi là bao nhiêu? Mình muốn kiểm thử chất lượng sữa con mình đang uống cho yên tâm, không tin tưởng nổi mấy ông nhà nước đâu. Vụ nước tương có 3-MCPD còn nóng hổi mà.
Thấy mekhaidang chăm chỉ post bài về vụ sữa VNM với lại Nutifood không có melamine, mình cũng thấy ngưỡng mộ về sự bình tĩnh của mẹ nó. Tình cờ vô topic sữa Nuti mới biết mẹ nó làm cho công ty Nutifood :p
Mẹ CV làm mình nhớ chuyện của mình...
Anh là em của bạn của chị mình :) mối liên hệ xa xôi quá nhỉ. Năm mình học lớp 8, anh lớp 10, tụi mình học Anh văn chung, nhưng chỉ biết mặt, không nói chuyện, bởi vì lúc đó mình rất xinh, là cây định của lớp, còn anh thì rất ít nói. Năm mình học lớp 10, anh học lớp 12, tụi mình đi chơi chung với 2 bà chị nên quen nhau. Thế thôi, quen biết chỉ đủ để gật đầu chào khi gặp nhau ngoài đường, dù 2 bà chị ra sức ghép đôi.
Mọi chuyện bắt đầu khi mình vào ĐH. Học cùng trường, ở cùng KTX. Đều đặn, 1 tháng anh sang thăm mình một lần, mặc dù phòng 2 đứa không ở xa nhau mấy. Đi cà phê, mà quán ở ngay trước cổng KTX nhé, đi bộ, chẳng có đèo nhau đi dưới mưa gì cả :). Hai năm trời như thế, thật sự mình chẳng hiểu cái tình cảm anh dành cho mình là thứ tình cảm gì nữa. Nhiều khi ngồi cạnh nhau ở quán cà phê, tay đặt cạnh nhau, mình cũng ao ước một cái nắm tay thật ấm :Donttella::p nhưng chẳng có gì xảy ra. Mình chẳng cần anh tỏ tình 3 chữ làm gì, nếu nó thật sự quá khó nói, chỉ cần anh nắm tay mình để khẳng định chủ quyền, thế là đủ, vậy mà...
Cũng nhiều lần mình nói xa xôi, nói chuyện người ta... Bật đèn xanh nhưng anh chỉ cười. Mình mệt mỏi, chán nản nữa...
Hè, cô em gái của bạn anh đến ở nhờ mình những ngày đi thi đại học. Nghe con bé nói, mình mới biết với bạn của anh, mình là bạn gái của anh :Surprise: Nó kể là tụi bạn tra hỏi hoài mà anh không khai, chuốc rượu cho xỉn để khai thác cũng không có kết quả, cả đám mới hè nhau đè anh ra, chọt lét, buộc anh phải thừa nhận là anh yêu mình thì mới được tha...
Trong lúc đang ở trong mớ bòng bong, không định nghĩa được mối quan hệ của mình và anh là gì thì mình quen một anh khác. Anh này luôn mang đến cho mình những trận cười sảng khoái, vui vẻ, không như anh, ở bên anh, mình chỉ có mỗi cảm giác là bình yên thôi. Anh mới (tạm gọi vậy nhé) thì mỗi tuần đến gặp mình một lần, có khi 2 ngày... nói chung là không có nguyên tắc nhất định. Quá quen với sự quen thuộc đến nhàm chán trong mối quan hệ với anh, mình bị cuốn vào mối quan hệ với anh mới.
Lúc đó, mình quyết định sẽ chọn lựa, không tiếp tục nữa...
ANh đến thăm mình, vẫn theo thời khóa biểu quen thuộc, 1 tháng một lần... Mình không đi thay đồ để đi uống cà phê với anh ngay, mà đứng ngay cửa, nói rằng em mới quen một người bạn, người đó luôn mang đến cho em những tiếng cười, gặp người đó em rất vui, và hỏi anh một câu hỏi quyết định: "Có khi nào vì bạn anh chọt lét anh quá, chịu không nổi nên anh nói dối rằng anh yêu một ai đó để được tha, trong khi anh hoàn toàn không yêu không?" Mình hồi hộp chờ câu trả lời của anh. Sau một lúc suy nghĩ, anh trả lời rằng: "Có".
Thế là xong. Cả hai nhìn nhau, im lặng. Một lúc sau anh ra về, từ đó, anh không còn qua thăm mình mỗi tháng nữa :Sad: còn mình thì lo vui duyên mới :Drooling:
Mình yêu anh mới được 1 năm thì mình nói lới chia tay, vì hai đứa thật sự không hợp nhau, nhưng mình và anh vẫn không liên lạc lại. Anh ra trường, về quê, mình thì tiếp tục học, rồi quen ông xã, ở lại luôn SG.
Sau khi mình cưới một thời gian, về quê thăm nhà, mình đi chợ và ghé nhà anh ấy chơi (nhà anh ấy ở trong chợ). Mình hỏi thăm chị anh ấy xem anh ấy có yêu ai chưa, chị anh nói rằng chưa, rằng anh tâm sự với chị rằng con gái không thích anh, con gái chỉ thích những người vui tính, lanh lợi, mang lại tiếng cười mà thôi :Sad:. Mình chỉ cười, không thanh minh gì, vì ván đóng thuyền rồi.
Đến bây giờ anh vẫn chưa có người yêu. Và thật sự mình rất áy náy... nhưng mình không hối hận khi đã quyết định rời xa anh.
Mình nghĩ:
1. ANh không yêu mình, vì thế, mình xa anh là đúng.
2. ANh có yêu mình, nhưng anh là người nhu nhược, không biết nắm lấy cơ hội, như vậy thì mình cũng chẳng tiếc làm gì... (Nếu lúc đó anh trả lời rằng "Không", có lẽ cuộc đời mình đã khác).
3. Lúc đó anh chưa nhận ra là yêu mình. Khi mất rồi mới tiếc. Nếu vậy thì đáng đời lắm :)
Tội nghiệp mẹ anh ấy, chị anh ấy đều rất quý mình. Có năm, Tết, mình với chị mình đem con chị và con mình đến nhà chơi, bà cứ ôm con mình vào lòng, hôn nó, cho nó bánh... chắc bà tưởng tượng đó là cháu nội của bà chăng :)
Thật sự mối tình 1 năm của mình với anh mới, mình không vướng bận nhiều, mình chỉ vướng bận mỗi anh thôi. Mặc dù, bây giờ nghĩ lại, mình nghĩ nếu đến với anh, mình sẽ không hạnh phúc bằng với ông xã bây giờ đâu. Ông xã mình tuyệt vời lắm.
Mong rằng anh sớm gặp được người vừa ý, đừng bỏ qua cơ hội, và sẽ hạnh phúc như mình bây giờ...