Tâm lý một con người được hình thành từ khi còn rất nhỏ, mình không nghĩ bạn ấy "phàn nàn" gì chuyện đưa mẹ đi khám bệnh hay chuyện mẹ kêu đau ốm. Yêu thương là nhu cầu của con người, và đứa trẻ nào càng ít được yêu thương càng khao khát điều đó. Khi mình còn nhỏ (và có lẽ tới tận bây giờ) mẹ mình vẫn thiên vị con trai. Ví như khi mình bị đánh (anh trai mình tính cục cằn), mình nói với mẹ, thì nhận được câu "Mày còn láo thì nó còn đánh nữa". Tuổi thơ của mình đã khóc rất nhiều vì cảm thấy lạc lõng, thấy tủi thân, thấy bản thân vô dụng và xa lạ trong chính ngôi nhà của mình. Mình có rất nhiều bạn bè yêu quý mình vô cùng, nhưng chính điều đó càng khiến mình đau khổ "Tại sao người xa lạ có thể yêu quý trân trọng mình, còn người mình mong muốn lại không". Hành xử của mẹ mình đã ảnh hưởng rất nhiều tới tính cách của mình bây giờ, mình bị mất động lực trong cuộc sống và luôn cảm thấy bất an, cực kỳ tự ti. Điều đáng sợ nhất là vì không thể ghét mẹ, mình trở nên ghét bản thân ghê gớm, luôn tự hỏi mình có tệ hại tới nỗi người gần nhất trong cuộc đời mình lại không muốn yêu thương mình hay không. Mình đã khóc rất rất nhiều và nhiều lần nghĩ tới việc tự tử. Bây giờ khi đã lớn lên, mình tôn trọng mẹ, cố gắng sống cuộc sống riêng mình, nhưng những mảng tối của tâm hồn hình thành trong tuổi thơ thì không bao giờ biến mất được, mình vẫn chưa học được cách "yêu lại" bản thân, và thấy rất khó khăn để gắn bó với người khác.Mình hiểu mẹ mình vẫn yêu mình, nhưng tình yêu ấy không nhiều như mình khao khát. Có lẽ cuộc sống của bạn với mẹ dễ dàng hơn của những đứa con như mình. Chỉ hi vọng các bà mẹ hãy suy nghĩ khi đối xử bất công với con cái. Trẻ con nhận thức rất rõ sự công bằng. Thái độ và cách đối xử của một người mẹ có thể "giết" chết đứa con của chính họ.
Ôi lại nói tới quỹ lớp, nhà bà chị em đây. Có con học bên Lương Thế Vinh, ngoài quỹ lớp ra, đến mỗi đợt 20/10; 20/11; 08/3, tết âm lịch, dương lịch,.. là lại tổng huy động thêm 1 lượt đóng đóng góp góp cả mấy trăm nghìn để quà cho các thầy cô từ hiệu trưởng, hiệu phó đến các cô giáo bộ môn! Cũng biết: "Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy nhưng mà....Haiz.
Được thời gang sắt làu làu huy quang.
Muốn được lên mặt dạy đời như nó thì uốn éo cưa xếp đi. Khi nào lên làm tình nhân của boss thay nó thì tha hồ mà chảnh. Giỏi nữa còn được xếp tậu xe tậu nhà cho tiền đi xì pa mỹ viện xả láng. Đời nó thế! Lắm bất công chả có chính nghĩa gì đâu. Muốn leo thì phải bất chấp thủ đoạn!!:-&:o)