Theo tớ, ông chồng nào còn yêu vợ thì không bao giờ miêu tả tỉ mỉ chuyện tình của mình . Ông chồng này không còn yêu vợ nữa, và biết vợ cũng chẳng còn yêu thương tôn trọng mình nữa nên mới " tâm sự " theo đúng kiểu tâm sự với một người bạn bình thường. Cái anh ta muốn là lật bài ngửa với vợ, muốn vợ chấp nhận con người thực của anh ta và muốn vợ cam kết xây dựng gia đình không dựa trên tình yêu như trước kia , mà dựa trên trách nhiệm, tình nghĩa. Nói cách khác, anh ta muốn cuộc sống hôn nhân bước sang giai đoạn mới, mang màu sắc mới với cách hành xử cũng rất mới từ người trong cuộc.
Dạ, em cũng đồng ý với chị hôn nhân không phải là cái kết của tình yêu. Và yêu là phải thể hiện và vun đắp qua từng ngày. Chứ nếu hết tình chỉ còn nghĩa thì cũng không thể nào sống được với nhau lâu dài. Cái làm em cảm thấy xót xa là thái độ có phần quá lý trí và quá tỉnh của chủ top ạ. Nếu hôn nhân chỉ đơn giản là yêu rồi thấy ok thì cưới, sống chung một thời gian thấy nhạt thì chia tay. Nếu chỉ vậy thì hai chữ vợ chồng nó có nhẹ quá không ạ?
Có lẽ mc em sinh đc mỗi mình chồng em nên bà thiếu thốn tình cảm vì vậy bà muốn sở hữu cháu. Có mẹ bảo bà không sống đc bao lâu thì việc bà cho cháu ti là chấp nhận đc. Có thể chấp nhận đc khi con vẫn ti mẹ, chỉ khi mẹ đi làm ở nhà với bà con nhớ ti thì bà cho ti mà ko có mặt mẹ ở đó. Còn em thì sống sờ sờ ra đấy. Nằm tênh hênh cho cháu ti còn mình thì thui thủi 1 mình. Bà còn chưa mãn kinh thử hỏi bà sẽ sống đc bao nhiêu năm? 10 năm, 20 năm đến lúc đó bà không còn mình có dạy dỗ đc con nữa không, nó có tình cảm với mẹ ko? Em về nhà chồng thì chỉ có 1 mình chống lại 3 người, ko đc sự hậu thuẫn của chồng vì vậy em pải im lặng nhiều. Vậy mà nhiều khi em ko nhịn đc thì mc nàng dâu lại cãi nhau. Người thiệt thòi lại là e -> ức không chịu đc. Em đã làm đủ cách để con đc sự chăm sóc của mẹ nhưng mc còn khéo léo hơn em nhiều lần. Bà cho ti để nó bện hơi bà, Bà có thể đưa cháu đi xe buyt đi chơi, mua đồ cho cháu... bà dạy cháu nói " con yêu bà nhất..." để khi có mặt cả gia đình bà hỏi cháu " con yêu ai nhất" lúc đó cháu nói " yêu bà nhất" thì bà sung sướng đến mức nào. Cứ pải nó to cho vc em nghe thấy mới thôi. Con hư thì bố mẹ dạy nhưng bà lại bênh, ra ôm ấp cháu -> Bố mẹ sẽ bị con ghét mà yêu bà. Mỗi khi hư thì bà lại dọa bố mẹ kìa, để bà gọi bố mẹ về đánh cho 1 trận... Giờ con em thành nhõng nhẽo, bướng bỉnh... Cháu đòi cho bô lên giường ông bà ngồi tè ông bà cũng chiều -> giờ bảo bướng giống mẹ... Hazzz ( Cả xóm em biết ông bà chiều cháu đến mức nào. Có nói ông bà cũng kệ miễn là cháu yêu bà) Thôi thì bảo các mẹ chiều ông bà cho vui cửa vui nhà nhưng con mình đẻ ra không đc chăm con, cho con ti, ko đc ngủ với con, ko đc cho con ăn, nâng niu con, ko dc dạy con, ko dc tắm cho con -> mẹ nào chịu đc? Em cũng tranh giành nhau mãi rồi nhưng ko đc bà vẫn có lợi thế hơn. Cãi nhau nhiều thì thành con dâu hư. Mình nói 1 thì đc mc nói 10 -> em thua. Mà bmc em ở nhà cả ngày ko pải làm gì vì ông bà nghỉ huu mà. Bà cứ ngồi ôm cháu rồi sai đi pha sữa, quấy bột mang lên để bà cho an, bà chỉ nhà cháu khi bà đi tắm, đi chợ. Lúc đó em mới đc chơi với con. XOng rồi bà lại cho cháu đi chơi mặc dù con đang chơi với mẹ. Con em thấy bà cho đi chơi là sướng rồi. Mc em khỏe hơn chị em mình nhiều. Bà trông cả ngày, đêm hôm bà vẫn trông cháu đc. Em đã lờ con 100% rồi để bà trông nhưng bà càng thích. Những người già có kinh nghiệm họ nói rằng tình cảm cảm mẹ con đc kết nối với nhau bằng bầu sữa mẹ. Con em đã ko đc ti mẹ thì thôi, cớ sao bà lại cho cháu ti., bà có sữa đâu. Cháu ăn sữa bình hoàn toàn mà sao bà cứ nhét ti vào mồm nó để làm gì?
;;) Cứ làm cho em nó mơ mộng ah,hehehe
Đọc mấy lời của anh chủ top và các comment đồng tình sao em thấy nản quá ạ, hết muốn lấy chồng luôn. Đã đành rằng hôn nhân xây dựng trên nền tảng tình yêu, nếu hết yêu thật rồi thì không nên miễn cưỡng. Nhưng anh chị ơi, không lẽ khi anh chị quyết định tiến tới hôn nhân, quyết định gắn bó đời mình với chồng/vợ chỉ đơn thuần dựa vào tình yêu-trong khi tình yêu trai gái là thứ tình thuần cảm xúc, dễ biến động và không bền vững nhất. Em nghĩ khi quyết định cưới tức là quyết định sẽ nắm tay người đó đi đến hết đời, là sướng khổ ngọt đắng đều muốn chung đôi. Tới lúc tình cảm phai nhạt, nên cố hết sức để vun đắp. Em nghĩ đó là sự tôn trọng tối thiểu mình dành cho người mình đã chọn làm bạn đời, cũng là sự tôn trọng tối thiểu dành cho bản thân mình. Chữ tình nặng, nhưng chữ nghĩa mình cũng đừng xem nhẹ. Nếu cứ theo quan niệm "tân tiến" của chủ top là không còn yêu thì giải tán thì em e rằng anh còn phải cưới đến tập n mới dừng chân được (mà dừng vì quá mỏi, chứ không phải vì đã kiếm được người đồng hành trọn đời).
chả thấy vai trò của chồng đâu nhỉ? Vợ tớ đẻ, mình tớ lo hết, mọi việc từ chăm con, đến mua sắm, tớ quyết hết, ai mà ko thông qua tớ, tớ raise voice ngay. Ông bà nội định đổi phòng, vì phòng ông bà to, tớ ko cho, ko phiền ông bà, cũng ko phiền ông bà bế, chơi thì cho. Nuôi con, con khóc, con làm sao, tớ chịu trách nhiệm, ai ý kiến ý cò, thì nói với tớ, được thì tớ nghe, ko thì tớ phản biện lại, vợ với bà nội là ko được tranh luận với nhau, tớ thấy đúng sai thế nào tớ sẽ góp ý riêng từng người. Sau này về nhờ bà Ngoại cũng vậy, đề nghị bà ko chiều cháu, chăm cháu theo đúng cách đã thông qua. và nói với vợ, xác định là 2 vợ chồng chăm con là chính, ko làm ai vất vả, trời sinh voi, trời sinh cỏ, sau này có giúp việc, thì vẫn cứ mình là chủ yếu, để sau nó có bỏ đi, thì mình ko phải đảo lộn vì nó, và nếu ỷ vào nó nhiều thì hư cả vợ cả chồng.Trộm vía, so far so good. Và tớ ủng hộ quan điểm, ở riêng, và con ai người ấy nuôi và chịu trách nhiệm. Nhà có 1 minh chủ thôi.
Rất hâm mộ chị, nhưng mà thỉnh thoảng cãi nhau tí cũng vui mà, hi :D Người phụ nữ cũng có quyền sống theo tình cảm của mình chứ. Nếu cứ sống theo lý thuyết đến mức hoàn hảo vậy cũng ....hơi thiếu điểm nhấn.
Dịch bắt đầu lây sang chồng CD. Lúc này, BMC đã gần khỏi, chỉ có 2 vch tiếp tục ốm nhg mọi sự quan tâm chỉ đến con trai, CD như k tồn tại. Khi 2 vch khỏi đi làm thì em trai chồng và ED lại lăn ra ốm. Kịch bản như cũ: e trai chồng được bố mẹ chăm sóc còn ED dù ốm vẫn phải nội trợ làm việc nhà - vì ông bà vừa khỏi ốm vẫn còn mệt. -->ED ức chế: dù sốt hầm hập vẫn đi làm vì đi làm còn có cảm giác được nghỉ ngơi hơn.
-->Mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh cao trong lòng mỗi người dù k ai thể hiện ra. 2 CD cảm thấy BMC quá đáng, coi con trai là vàng còn CD là cứt. BMC thì thấy: 2 CD lười biếng, dựa dẫm vào ông bà già, k biết chăm sóc chồng con...
Không khí trong nhà ngột ngạt. CD - là tớ k chịu nổi, sau 1 đêm suy nghĩ, đặt mình vào vị trí BMC cũng thấy thông cảm và hiểu cho ông bà hơn. Tớ và ED bàn bạc và thống nhất làm cách mạng.
Việc chi tiêu, chợ búa cơm nước trong nhà từ nay do ED tớ đảm nhiệm, BMC k phải quán xuyến nữa. 2 chị em tớ đóng tiền chi tiêu sinh hoạt. BMC giữ toàn bộ lương hưu của OB để chi tiêu riêng, thiếu đâu tớ chịu. Tối về tớ rửa bát, phụ ED dọn dẹp. Các việc liên quan đến con tớ, 2vch làm hết sức có thể.
--> ED vất vả hơn, sáng dậy sớm chợ búa, tối về sớm cơm nước nhưng nó vẫn vui vì được cầm trịch tài chính, tự do quyết định mà k bị ai đi theo kè kè nhắc nhở. Vai trò ED cũng được tăng lên đáng kể trong nhà
-->CD là tớ: vất vả hơn vì phải phụ ED làm việc nhà, có thể phải chi thêm tiền nhưng vẫn vui đỡ bị càu nhàu. Vì ED làm việc nhà gần hết nên mình cũng chịu khó
-->BMC: dễ chịu hơn khi chấp nhận buông cho các con tự lo. Những cảm giác ức chế vì cứ phải bao đồng cho lũ con biến mất.
-->2 ông con trai: không nề hà làm mọi việc trong nhà, sẵn sàng phụ vợ từ nhặt rau đến rửa bát, chịu khó tỏ ra quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn.
Tóm lại, cả nhà cùng chia sẻ việc nhà và quan trọng là ý thức trách nhiệm làm việc nhà nên tâm trạng ức chế cũng được giải tỏa, lại thấy yêu thương lo lắng cho nhau trở lại. Chung quy cũng là bởi bố mẹ bao đồng quá nên con cái dựa dẫm, khi bị dựa dẫm quá thì lại oán trách nó, và dĩ nhiên chỉ oán trách con dâu- con rể chứ k ai oán trách con mình.
Còn con cái dù k thích dựa dẫm nhưng cứ bị BMC can thiệp thì cũng buông xuôi, khi buông xuôi quá lại trở nên ỉ lại, ích kỷ. Đến khi bị phản ứng cũng dễ dàng cho là tại ông bà k phải bố mẹ đẻ mình.
Tóm lại BMC không thể thay đổi chỉ có CD chủ động thay đổi trước. Khi mình nhìn mọi thứ khách quan và tích cực hơn thì mọi việc đều có thể giải quyết. Đặc biệt, CD phải nhìn nhận sự thật là BMC thì luôn yêu con trai họ, mình làm CD thì phải đúng trách nhiệm và nghĩa vụ, việc yêu mình đã có bố mẹ đẻ mình rồi, hêhhehe. Còn việc yêu BMC hoặc được BMC yêu thì có thể thay đổi theo thời gian, nhưng những người có thành ý ở với nhau thì nhất định k thể tồi tệ được.
Cuối cùng bí quyết trong việc này là phải lôi được chồng vào cuộc và đồng lòng giải quyết. Khi có chồng tin yêu và ủng hộ, chị em ta có thể vượt qua mọi thử thách. Và ngược lại, người chồng cũng là cầu nối CD với nhà chồng hữu hiệu.
Cuộc sống còn tiếp diễn, và trong tương lai, có thể sẽ còn phát sinh mâu thuẫn mới. Và khi ED tớ có bầu, sẽ còn phức tạp hơn, chưa chắc chị em yêu quý nhau như bây giờ.
Nhưng nếu tháng sau có bão thì tháng này nắng đẹp mình vẫn cứ phải đi chơi, chứ nhể!