Ừa, đinh lập topic mới, nhưng thôi, vào đây tâm sự cho có chị có em.Tớ thì chả được may mắn như bạn.Tớ quen anh ý năm 2010. tính theo tháng, thì tới tháng 3/2013 nè là tròn 3 năm.Chả biết gì về vợ con anh ý cả. Vì nhắc tới vợ là lão im re luôn, và tỏ vẻ khó chịu khi mình hỏi.Thỉnh thoảng nhắc 2 đứa con gái. Yêu con lắm.Có cái gì đó khúc mắc giữa 2 vợ chồng, nhưng tớ chả đoán ra :D. Nhưng nói chung, tớ đi khai thác ngầm, cũng ko thấy nhắc tới vợ thắm thiết lắm.Tớ biết rõ về công việc và bạn bè lão ý hơn.Lão ý luôn coi tớ như 1 người em gái, rồi lại coi như 1 người tình. Nói chung tâm lý thần kinh lắm =)):))Mỗi khi gặp nhau, thỉnh thoảng còn lừa cho tớ gặp 1 lũ bạn của lão ý, rồi giới thiệu tớ là " em gái họ" của lão ý. Nói chung, tớ yêu lão ý thì cứ yêu, nhưng cứ tìm cách thoát ra.Tớ xác định YÊU rôi BỎ. Ko được làm ảnh hưởng tới gia đình lão í. Với cả vợ lão ý *** biết. Mình gặp lão í, lão ý vẫn chưa làm hại gì mình về mặt thể xác, chỉ làm mình tổn hao tinh thần nhiều.Cũng bị dụ dỗ nhiều, nhưng mà yêu lão = lý trí mà. Sau này có bỏ vợ lấy mình đâu. Mình cũng chả dám lấy lão ý vì bố mẹ. Cho tiền cũng ko dám làm mẹ của con lão ý. Và cũng ko muốn phá hoại hp người ta.Cứ yêu rồi khóc rồi đau khổ thôi. Kệ !! Rồi cố gắng hạn chế gặp.Từ tháng 8/2012 tới h, chả gặp lão lần nào. Vì mình càu nhàu bảo lão ý buông tha cho mình đi lấy chồng =)):)). Lão í im re luôn. Thôi, thương mình là tốt.Nhiều khi điên lên, định tìm lão, bảo là cứ yêu đi, yêu khi nào chán thì thôi, chỉ yêu thôi, có làm gì đâu. Nhưng mà cứ yêu thế này cả đời mất. Mâu thuẫn lắm :))==============Mà cái số tớ cũng CHÓ lắm. Dính vào lão ý là thằng có vợ đầu tiên.Thì sau này, quen ko biết bao nhiêu thằng có vợ, nó thích mình. Đau khổ cực kỳ luôn. Cực kỳ đau khổ vì toàn thằng có vợ nó tán và muốn yêu mình chứ ko tìm đc thằng nào chưa vợ cả. Khốn nạn, nên h hận đời, hận người, hận việc lắm.Có 1 anh, sn83, quen khoảng 2 năm nay. Vô tình quen. Quen có mục đích moi tin cho 1 đứa bạn. Cũng chả liên lạc gì. Tự dưng ông ý cứ suốt ngày nhắn tin, tâm sự, liên thiên. Bảo là muốn có người tâm sự cuộc sống, 1 người ít biết ônganh ý, để anh ý nói.Suốt ngày mail hoặc sms cho đọc THƠ ông í viết. Các bài thơ toàn thơ buồn, thất tình.Khai thác ông bác anh ý, thì hóa ra, trước khi lấy vợ, anh này iu 1 chị khác nhưng bị cấm,thất tình được time thì tán chj vợ và lấy, đẻ thằng ku rồi.Anh 83 bảo là " nếu anh gặp em sớm, anh sẽ tán em và em sẽ phải đổ, yêu anh".Bức xúc cái là, động tí mail hoặc gọi điện hỏi thăm, ngọt ngào lắm, như kiểu tỏ ra là người yêu thầm ko dám tỏ tình ý. Nhiều khi cáu gắt bảo ko muốn liên lạc, đừng có làm phiền em, thì lão ý lại cáu lại. Nhưng sau lại vẫn liên lạc.===============Tớ chán cuộc đời này lắm. Yêu 1 người có vợ đủ sock rồi. Lại còn gặp ko bít bao nhiu thèng có vợ nó thích mình. Giờ, cứ thấy ai yêu người có vợ, tớ ủng hộ chúng nó yêu hết. Cứ yêu đi, YÊU RỒI BỎ. Ko được sống trong vòng luẩn quẩn đó, yêu thỏa mãn trái tim rồi phải BỎ. BỎ là nghĩ cho mình. Cuộc sống mình còn dài lâu mà.
Mình từ bỏ tình yêu khác thường khoảng 3 tháng rồi. Thực sự thời gian đầu vật vã, có lúc tưởng đã quên, nhưng có lúc những kỷ niệm lại ùa về, dày vò tâm trí. Giờ thì bình tâm lại rồi. Mình thực sự mong người đó có 1 tình yêu bình thường như bao người khác, muốn người đó thực sự hạnh phúc. Ko muốn người đó vì mình mà bị ám ảnh cả đời. Đã có những lúc ích kỷ nghĩ rằng chỉ muốn người đó mãi là của mình. Nhưng như thế thật là độc ác. Vì khi biết rõ chẳng có kết thúc tốt đẹp thì tốt nhất là nên buông tay. Níu kéo chỉ càng làm cả hai đau khổ và nó khác thường nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới ko ít người chung quanh. Một mình mình đau là được rồi, không nên làm nhiều người khác cũng phải đau vì mình. Rồi thời gian cũng sẽ làm lành vết thương của mỗi chúng ta.
Tớ làm Xuất nhập khẩu, Giao nhận vận chuyển, không mệt mỏi vì công việc mà mệt mỏi với những sự đố kỵ ganh ghét, nói xấu nhau nơi công sở
vào đây mới thấy sao có nhiều bạn có hoàn cảnh giống mình thế, nhưng mà mình cũng không kể chuyện của mình đâu, cũng na ná chuyện của mọi người, với lại mình cũng cố gắng để quên rồi.Mình thấy một số người đẻ con ra với suy nghĩ nó là con mình mình thích làm gì nó cũng được, có giết chết nó thì cũng chả việc gì.Cho ăn mặc ăn học là tốt lắm rồi, lớn lên là phải phụng dưỡng hầu hạ mình. Vậy nên mới dẫn dến những cảnh bạo hành thế này. Mối quan hệ của mình với mẹ mình cũng tồi tệ suốt gần 20 năm trời, nhưng sau khi vào DH mình tự đi làm không còn phụ thuộc vào bố mẹ nhiều nữa, mình sống ở nước ngoài, tự ý làm những gì mình thích, sau 1 thời gian khủng hoảng thì mẹ mình biết là không con kiểm soát mình được nữa và phải chấp nhận điều đó. Tới bây giờ thì mối qh mẹ con rất tốt đẹp. Mẹ con mình có lẽ không tâm sự nhiều như người khác nhưng mẹ mình hoàn toàn tôn trọng ý kiến của mình.Bạn chủ top ơi, mình bằng tuổi bạn, mình có lời khuyên là bạn nên ra ngoài sống riêng. Dù gì thì bây giờ ăn uống giặt giũ bạn cũng phải làm riêng rồi cũng không khác gì ở riềng hết. Bạn có thể nói với bố mẹ rằng bạn phải đi làm rất xa, mà tháng tới cty đang phải tăng ca, con phải làm rất khuya, sợ không về với bố mẹ kịp, xin phép bố mẹ cho con thuê nhà ở gần đấy làm hết đợt này rồi tính tiếp. Họ hàng láng giền có hỏi thì cũng lấy lý do đấy ra mà nói.Một thời gian không nhìn thấy mặt bạn thì mẹ bạn sẽ phải suy nghĩ, nhiều khi ở gần thì ghét nhau nhưng đến lúc xa lại nhớ con đấy.Mẹ bạn đang sắp đẻ thì cuối tuần cũng nên về thăm hỏi. Ngoài ra thì liên lạc bằng điện thoại thôi, nếu mẹ nói những lời khó nghe thì cúp máy không nói chuyện nữa. Điều này để hạn chế bạn bị tổn thương, và mẹ bạn cũng sẽ từ từ nhận ra là bà ấy không làm gì được bạn nữa.Hiện giờ mình mới nghĩ được những điều này thôi, có cần gì thì bạn PM mình nhé. Mình thấy bạn rất giống mình ngày xưa nên mình muốn giúp bạn.
Tất cả những câu chị quotes ở trên em bị nghe hết cả rồi chị ạ. Em thấy chán lắm, em không tin là đời mình tốt hơn. Đến gia đình còn chẳng tốt với mình thì người ngoài em nghĩ họ chỉ tốt được trong thời điểm và do mình tốt với họ thì họ tốt lại. Mà cũng chưa chắc mình tốt với họ đã được tốt lại. Mẹ em như thế, ai dám lấy em chứ. :(
Giống chị quá em ơi! Hồi nhỏ thì bị chửi rủa, toàn hàng khủng kiểu "biết thế tao éo đẻ mày ra cho nặng đũng quần", "đồ nghiệp chướng, con quái thai", rồi thì "sao mày ko đập đầu vào tường mà chết đi cho tao rảnh nợ". Lớn lên thì quần áo lúc nào cũng già khú vì mẹ mua theo tiêu chí "mày ko mặc thì để tao còn mặc". Trời nẻ, xin cái thỏi son dưỡng mẹ dùng sắp hết, trơ cả cái que nhựa để cắm thỏi son để bôi thì 2 hôm sau bị chửi là "mày cướp của tao, son phấn của tao mày cũng lấy". Đỡ nhất là hồi mới lấy chồng, lâu lâu ko gặp nên mẹ cũng có chút tình thương mến thương. Giờ có con rồi thì phát ngượng với nhà chồng vì bà ngoại cả năm chằng thèm sang chơi với cháu dù ngay cái đất Hà Nội này. Chị thề rằng, dù có nhịn ăn nhịn mặc, dù vợ chồng có sứt mẻ cũng tự lo lấy, chứ ko bao giờ nhờ bà ngoại. Ko bao giờ, ko bao giờ. Nếu chị chết, cũng ko bao giờ để bé cho bà ngoại nuôi. Lại 1 tâm hồn nữa lớn lên 1 cách tan nát.Dù vậy, vẫn chạnh lòng, vẫn thèm khát 1 lời hỏi thăm, 1 cử chỉ quan tâm, 1 cú điện thoại. Vẫn thèm thuồng khi nghe người này kể chuyện hôm nay bà ngoại ở quê ra chơi, mang cho bao nhiêu trứng. Nếu ko có bố, chị chắc chắn đã tự tử hoặc đang điều trị ở 1 nhà thương điên nào đó. Và cuộc đời cũng may mắn tặng chị 1 gia đình chồng tốt. Chúc các em gặp nhiều may mắn hơn chị!
Mình gốc sinh ra ở Hà Nội (nguyên quán theo bố thì lại Hà Nam), du học nước ngoài 12 năm, về nước chờ dài cổ 1 năm ở HN chẳng xin được việc, thế là Nam tiến với 2 bàn tay trắng. Đến tiền đi vào và ăn uống tháng đầu tiên cũng phải đi vay. Tất nhiên mình cũng phải nhờ người quen xin được cho công việc rồi mới nam tiến, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Sau 1 năm thì đạt được những thành tích không lớn, nhưng cũng đủ để an ủi bản thân, trả được nợ trước, mua được xe mày và tự lập cuộc sống. Sau 5 năm mình có thêm 1 bằng đại học thứ 2, lập gia đình và sau đó là sinh con. Cũng phải ở nhà thuê mất mấy năm ròng, đến nay 2 vợ chồng mới tậu được căn chung cư nhỏ nhỏ cách đây vài tháng. Sau 8 năm sinh sống và làm việc ở GS mình nhận thấy trong này thoải mái, dễ sống hơn HN. Giờ có cho mình chuyển về HN sinh sống mình cũng chẳng về nữa, chỉ về thăm 1 thời gian lại đi thôi. Mình vẫn còn nguyên bà ngoại (đã ngoài 90) và họ hàng nội ngoại ở ngoài đấy nhé. Nếu bạn có quyét tâm thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua được. SG cũng nhiều cám giỗ và cũng dễ sa ngã hơn HN, nhưng nếu bạn vững vàng, quyết trí làm ăn thì bạn dễ thành công hơn ở HN.
Cám ơn bạn nhiều nhé. Mình sẽ thử xem sao :DÀ mà mình nghĩ phải đưa V nhà mình đi mới gọi được em kia chứ nhỉ. Còn cái anh đi theo mình thì mình thấy ảnh tốt và m cũng khoái anh đó lắm
BD nhiều khu công nghiệp, cs cũng khá nhộn nhịp nhưng kg xô bồ = HCMDũng cảm lên, có đi, có làm, có thử, có sai thì mới khôn lên được!!!:D
Bạn ơi, bạn mạnh mẽ thế
Ước gì đc mạnh mẽ như bạn một chút thôi
Rõ ràng đó là ngõ cụt mà cứ đâm đầu vào như một đứa ngu si, đần độn
Mình gét cái con người mềm yếu của mình
ko biết bao nhiêu lần mình hạ quyết tâm rồi mà ko đc
CUộc đời này toàn là những điều ko may mắn, ko trọn vẹn đến với mình
Bạn đã dứt đc chưa bạn ơi???