@Lukasan: nghe mọi người khen ngợi cách dạy con ngoan của bạn... mon men học hỏi kinh nghiệm của mẹ nó nhé. xin chỉ giáo.. :))
Hi chị!!Tiếc là hôm đó ko đón mẹ con chị, có lỗi quá, lần sau bù đắp nha chị..hi.hiTình hình là cách đây hai hôm tự dưng Bé con em muốn gọi cho Ba nó mà mẹ ngớ người ra la ko có số đt ba, chàng ta đổi số lâu rồi, mà e ko xin, cũng ko lưu, ko biết...từ lâu lâu lắm luôn rồi có gọi cho Bé đâu mà..hi..hi coi như cắt đứt liên lạc.Bé đòi chút rồi quên luôn rồi, vì đó do mẹ hỏi có nhớ ba ko!Àh..ha.ha Bé con còn ngây thơ: Con thương mẹ bằng cái nhà ba P mới xây..hihi..chảy nước mắt với con..vì đó là nhà ba Bé xây sống với mẹ bé..mới., còn mẹ con mình nghèo rớt mồng tơi mà còn thương bằng nhà ba p.Thôi, bỏ quá, đi quậy thôi...!!!!!
Bình tĩnh, hôm nay Xù nhà chị thi toán đây. Kể cho nghe nhé. Làm toán cộng trừ trong phạm vi... chẳng biết vì quá chừng số thì làm đúng, nhưng cộng trừ trong phạm vi 1000 thì sai vì ẩu. Mẹ cho 10 bài, mẹ bỏ đi, tự làm là sai hết 7 bài ! Mẹ kiu lại, đứng làm ngay trên bảng cho mẹ xem ( mẹ im lặng không chỉ 1 câu ), thì 5 bài làm đúng cả 5, mà làm nhanh nữa chứ. Mẹ đưa 5 bài nữa, bỏ đi, lại sai cả 5. Mẹ điên lên, phết cho mấy cái nước mắt nước mũi. Cho 5 bài nữa, mẹ bỏ đi, tự làm lại đúng cả 5 ! Ghê chưa ?
Lukasan ơi ,đọc tâm sự của mẹ nó thì mẹ nó bằng tuổi tớ ,tuổi khỉ nên cs nhăn như khỉ ăn ớt ấy ,tớ đã tưởng tớ lấy chồng muộn ,con tớ nhỏ ,ai dè con mẹ nó còn nhỏ hơn .Thôi cái số mình nó thế rồi nghĩ hoài buồn thêm ,chẳng được gì hết ,chỉ chuốc thêm sầu mà thôi .Lúc trước khi còn ở chung mình rất hèn vì chẳng dám đối diện với nó mặc dù rất đau khổ ,dằn vặt ,lúc đó mình chỉ nghĩ mình ráng chịu khổ 1 mình để tồn tại 1 gia đình bình thường như bao gia đình khác ,mình phải cười nói ,phải cố tỏ ra hạnh phúc trong khi lòng mình luôn có bão ,mình tự ru ngủ mình rằng như thế mới là thương con .... .Ai dè mình ko biết lượng sức mình ,chình cái đầu mình nói mình vậy nhưng cái đầu nó lại chẳng chiu nghe ,đầu óc nó cứ đơ ra ,chẳng chịu nghe mình gì hết ,nó làm cho mình sống không ra sống mà chết cũng ko xong . Lúc còn nghèo chưa nhà cửa tiền bạc ,mình lại nghĩ cuộc sống khổ nhất là không có tiền ,không có tiền mình nhục nhã ,hèn trong mắt người khác ,muốn cất tiếng nói cũng không dám ,mình sợ nhất là sống không làm ra tiền phải ngửa tay cầm tiền người khác để tồn tại. Nhưng giờ đây mình lại nghĩ khác ,điều mình sợ nhất là không có sức khỏe ,sợ nhất là cái đầu mình bị đơ ,bị buồn phiền dằn vặt ,những lúc như thế mình sống ko cảm xúc ,người thuột ra chán nản .Cho nên mình tập loại hết những gì ko hay ra khỏi đầu ,tìm kiếm những gì cho đầu óc phấn khích ,mình cố tạo cho mình những hướng tích cực ,thậm chí bỏ cả ra 1 số tiền để cố hướng cho cái đầu mình thay đổi ,là thay mình đã rũ bỏ được hết . Nhiều người xung quanh mình hay nhìn hoặc nói lời thương hại ,ví như hôm rồi có mấy chị trong nhóm tập thể dục khi biết mình ở vào hoàn cảnh như thế buông ra lời ,mình nói liền ; - cám ơn các chị ,em cảm thấy bình thường ko có vần đề gì hết ạ ,em cảm thấy hạnh phúc chứ có sao đâu ,hạnh phúc ko phải là phải có đàn ông mới có được ,em vẫn cảm thấy hp vì em vẫn tự mình được chăm sóc cho con em ,em đi làm kiếm đủ tiền để nuôi con mà không phải nhờ vả đến ai như thế bản thân em ko cảm thấy bị mắc nợ tiền và ân tình của người khác mà ngay cả con em cũng thế ,cho dù không giàu nhưng ko đến nỗi thiếu thốn ,Cho nên em cảm thấy rất hạnh phúc ,các chị đừng thương hại em làm em lại tưởng em bất hạnh ,còn nhiều người khác khổ hơn em nhiều lắm . Mình nói vậy mong mẹ nó vứt được hết những gì sầu đau ra khỏi đầu ,cái đầu nhỏ bé lắm hãy chứa những gì tốt đẹp ,dùng nó để suy nghĩ những vấn đề có ích cho cs của 3 mẹ con ,cs của mình chỉ phụ thuộc vào chính bản thân mình ,cho nên mẹ nó hãy quên người không đáng nhớ ,mình mong mẹ nó cũng như các mẹ ở đây dc thanh thản ,điều đó cần nhất trong cs đơn thân.
Em như một cơn gió vô tình thổi vào làn tóc anh một chút day dứt của cuộc sống…em như một người khách bộ hành mệt mỏi dừng chân ghé lại đời anh…em như những cơn sóng liên tục vỗ vào bờ nhưng không bao giờ ở lại cùng cát…Em cho anh biết nhớ, biết tương tư, biết rung động và biết…quên một người là việc không hề đơn giản@};-[-(
@Lúsaka: E đọc cmt của chị ở trên rất chậm và rất kỹ!!!e rất xúc động, căm hận cùng chị. Lần trước chi em mình gặp nhau tại SG, chị trẻ trung với cách ăn mặc, mái tóc ngắn cá tính, cộng với cách nói chuyện hiểu biết và dí dỏm..điều hành CR và T răm rắp.dẫn theo hai nhóc mà như ko có vấn đề gì..thật sự em rất thích , có phần nể cách của chị..khi ấy em nghĩ..người đàn ông nào có được chị thật là may mắn..biết là vào đây mỗi ng chúng ta một câu chuyện nhưng e mong câu chuyện của chị ko đến nỗi nào..nhưng hnay em đọc tâm sự của chị, em ngạc nhiên lắm, càng thất vọng về ng đàn ông, có thể đổ lỗi cho vợ mình theo trai, rồi tự ý tiến đến hôn nhân với ng con gái trẻ khác, bỏ mặc chị với hai nhóc nhỏ...thật là hèn hạ!! Chị cố gắng nhé!!!anh ta ko xứng đáng với chị đâu, cho anh ta biến khỏi cuộc đời ba mẹ con chị là được rồi, biến càng nhanh càng tốt..PLease.!!ĐÀN ÔNG :((Àh, hđó chị có ra VT ko, sorry chị nhé, hđó em bận quá, e đi diễu hành xe cỗ ở sg chị, có anh chị nào thấy đoàn xe 67 nào đi ở sg 30/4 ko!có em trong đó đấy..he..he
Có có, tớ thấy, hình như hôm đó nhiều nhóm ở nhiều tỉnh lắm. Biết có em là tỉ đía đía xem thử roài, hihi... Nhưng mà hôm đó có 1 anh giai trong đoàn làm mình mất cảm tình với cả đoàn luôn, vì anh ấy uống nước xong, vứt ngay cái chai không xuống giữa đường, hic hic...
"Thỉnh thoảng 2 con hỏi: "Mẹ ơi sao ba lâu về thế?", "Mẹ ơi ba vất vả nhỉ, ba đi xa, ba đi làm nuôi con". Mẹ chả biết nói gì, bảo con là "ừ, người lớn phải vậy đấy con ạ". Con gái nhỏ thỉnh thoảng cầm đt của mẹ áp vào tai nói chuyện ba ơi, ba khỏe không. Con trai gần 5t thì hiểu là làm gì có ba trên điện thoại nên nó cười bảo là mẹ ơi T buồn cười nhỉ, nói cái gì mà cứ ba, ba, ba đâu có mà nói!Ừ nhỉ, ba của các con đâu nhỉ? He, ... làm gì có ba mà ba, ba..."Tàn khốc quá chị ơi. Cầu mong chị và 2 bé khỏe.
Hớ hớ ,tớ ở mạn nguyễn văn linh mới chết chứ ,nếu như tớ mà ở q 2 nhất định tớ kéo cậu đi bằng được ,ko đi tớ réo hoài nha từ 3h lận :)),khỏe mạnh ,tinh thần sảng khoái mới thấy mọi việc nhẹ nhàng ,chứ lúc` trước tớ cau có như khỉ ăn ớt ấy :)).Mà nghe em Singlemom84 nói mẹ nó có chiêu dạy con hay lắm seo ko phổ biến rộng rãi cho thiên hạ học hỏi hỉ,cái vụ này tớ nhức đầu ghê,mới đăng ki cho 2 nhóc học lớp ki năng sống ui mắc quá xót hết cả ruột gan :((nhưng thấy nhiều người nói có tác dụng nên đành bán răng bán tóc đi vậy,chúc 3 mẹ con khỏe nhé@};-
Chào các bác, Em tuy đang có người iu, nhưng nếu không thi đươc 5.5 IELTS vào cuối tháng 4 này, 90% em phải chia tay, vì gia đình ng iu em ko cho em thêm thời gian. Bọn em rất iu nhau, nên em đang suy nghĩ đến việc TRỞ THÀNH SM. Em nghĩ nếu sau 5 năm nữa anh ấy về và đón mẹ con em sang Uc rồi gd đoàn tụ chắc cũng không sao? nhưng khi mẹ em nghe em nói vậy đã rất buồn. em không biết em nên làm thế nào nữa? có nên trở thành SM không? Trở thành rồi thì sẽ ra sao? cuộc sống sẽ thế nào? mong nhận được lời khuyên từ các bác! thanks các bác rất nhiều ah !
Có gì mà khóc dữ thế ,có gì nói ra hết cho nhẹ đầu đi mẹ nó ,lúc trước tớ cũng ước giá thời gian 1 ngày có 40 tieng thì tốt ,nhiều việc quá mà sức có hạn làm ko xuể nên đầu óc rối tung ,nhưng giờ đỡ rồi mọi cái phiên phiến thôi ,cái chính là để đầu óc thoải mái mới tính toán mọi việc có khoa học ,giải quyết mới lẹ và hiệu quả .Trước tớ nghĩ rất muốn tập thể dục nhưng chẳng bao giờ có thời gian ,người lúc nào cũng mệt mỏi ,tâm trang nặng nề ,nhưng trước tết 2 tháng tớ dậy từ 4 h tranh thủ tập tự nhiên người khỏe ra ,ko còn mệt mỏi do đó mình làm việc nhanh hơn ,người cũng trẻ trung hơn ,tinh thần thoải mái ,ai cũng nói mình trẻ ra .Mẹ nó thử thay đổi suy nghĩ va hành động xem có khả thi hơn ko? chúc mẹ nó cân bằng cs sớm lấy lại tt lạc quan.
Ôi, mẹ luxakan dễ thương quá, mình xin đặt cục gạch ở nhà mẹ luxacan nhé. Mình có 2 công chúa, 1 bé 3t và 1 bé chuẩn bị ra đời tháng 7/2012. Mình cũng là sm 2 năm rồi, chẳng có cái dại nào giống cái dại nào- mặc kệ. Cứ sống tốt cho mình, cho con là vượt qua hết. Chúc cả nhà năm mới nhiu sức khỏe, vững vàng và kiên cường lên cả nhà nhé.
Nhà mình ở Q.2, TP HCM, cần tìm người GV ổn định, ở lại, biết đi xe hon đa để đưa đón bé đi học. Lương 4tr + tháng 13 + thưởng.
Ai có thể giới thiệu giùm thì vui lòng liên hệ với mình, 0917 558 192. Gấp gấp nha. Xin cảm ơn!