Con bạn giờ học ở trường nào rồi. Mình có 2 bé, trước đều cho học ở Doremon cả, nhưng giờ bé lớn chuyển sang trường công mới mở. Chán luôn, hic. Doremon đúng là cơ sở vật chất hơi kém, nhưng mình thấy cũng ổn. Giờ mình vẫn gửi bé nhỏ (2 tuổi) ở đó. Bên Sài Đồng còn trường nào tốt tốt ko nhỉ các mẹ? Con mình cho học trường mới, phải lớp cô Ngọc Anh chuối quá cơ ạ.
BẠn Lucas với 1u29 nặng lời với bạn nắng thế. Tớ thấy nắng cũng có tinh thần cầu thị và cũng đang có những thay đổi tích cực đúng hướng đấy chứ, và nắng cũng đã nói là sẽ mò lại nhà eq để nâng cao trình độ rồi còn gì. Làm được ngần ấy việc cho một khởi đầu mới là cũng được lắm rồi. Thay đổi tư duy sao mà một sớm một chiều được. Bạn nắng cứ tiếp tục cố gắng phát huy tinh thần như vậy nhé, cố lên.
Chào cả nhà,Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ.Em báo cáo tình hình sơ bộ cuối tuần vừa qua.7h tối T6 em có gọi chồng 1 cuộc hỏi xem có đi thể dục không (nếu đang ngồi với NT3 thì sẽ bắt máy ngay). Kết quả là chồng bắt máy ngay và trả lời là " anh không đi thể dục, có việc gì không em?", em bảo không và cúp máy. Lòng dậy sóng.Tối chồng bước vào nhà, em mở miệng cười như bao ngày. Thấy em đang nấu cơm thì chồng bảo không ăn cơm (mặt nặng như chì, đang tức vì cho rằng em gọi kiểm tra). Em điên quá, tắt bếp, bật karaoke lên hát, càng điên chừng nào càng hát to chừng đó để không nói gì cả. Chồng vào nhà một lúc rồi lại bỏ ra ngoài (chắc đi loanh quanh nhà thôi). Em lẩm nhẩm EQ và đi làm các công việc của mình. Đầu tiên là ăn để mà sống, sau đó là chu toàn các việc nhà cho xong. Nói chung là tâm em thấy nhẹ nhàng lắm. Em nghĩ, nhà hắn không ở mà bỏ đi lang thang, đi rồi thì tự về thôi. (nếu là các ngày trước thì chắc em cú lắm và đứng ngồi không yên khi hắn về trễ). Đến 11h hắn vẫn chưa về, em đi ngủ.Hắn về đến nhà, đi quanh nhà thấy việc nhà xong xuôi. Thấy em không cay cú bực tức như lần trước thì lại quay ra chọc em. Nói chuyện, trêu em như chưa có gì xảy ra, rồi kể lể là hắn đã đi đâu và vì sao không đi tập thể dục mà vẫn về trễ. Em mặc kệ, và tiếp tục giả vờ ngủ và ngủ thiệt.Sáng hôm sau, hắn bảo là ngày mai hắn đi du lịch. rồi đối đáp qua lại:C: mai anh đi du lịchV: Anh đi đâu?C: Thích đi đâu thì đi, chưa biết nữaV: Anh đi mấy ngày, cho kèm trẻ em không (là em có đi theo không?)C: Khi nào thích về thì về, đi một mình thôi. Em ở nhà giữ nhà, thích làm gì thì làm, đừng đem trai về nhà là được. (Hắn phong em làm trụ trì, ở nhà giữ chùa)........ của MC. Thôi thì ít ra em cũng đạt được kết quả bước đầu. Em cần cố gắng EQ nhiều hơn nữa.Cảm ơn các chị em đã tư vấn nhiệt tình cho em.
Mình thuộc diện thiếu kiên nhẫn nên đọc mãi những bài tư vấn của các mẹ tràn đầy kiên nhẫn và năng lực cho những bạn như bạn nắng sài gòn mà mình cứ.. tiếc. Vì mình biết thế nào bạn ấy cũng bảo là bạn ấy.. ko làm được. Nó y sì như 1 người đến than vãn đời tôi khổ lắm, abc, tôi thế này thế khác, khuyên tôi đi, cứu vớt tôi đi, nhưng người ta bảo thì lại ko tôi ko làm được, tôi kém lắm, tôi cùi lắm, tôi nhu nhược lắm, thế nên đời tôi nó thế này. Tóm lại là có cách nào để cho chồng tôi yêu tôi lại, ko lăng nhăng nữa, nhưng đừng bảo tôi phải làm thế này thế kia, tôi sợ lắm, tôi ngại lắm, tôi sợ làm chồng tôi mếch lòng lắm.Hay mình bảo nhé, bạn mua 1 cái máy ghi âm, cứ khi nào đau khổ thì lại mang cái máy ghi âm ra thu, xong độ 1 tháng bạn bật lên nghe lại, nghe đến bao giờ bạn ko chịu nổi chính bạn nữa thì hẵng tính đi tìm lời khuyên.
Bạn nắng chẳng làm um lên như vn_kr83 nói được đâu, vì căn bản chính suy nghĩ của bạn ấy thì chồng là nhất, bạn ấy là nhì, chính bạn ấy áp lên mình cái tư tưởng đó thì làm sao mà làm cách mạng được. Lần bắt ghen trước bạn ấy có tỏ ra khùng thì cũng vì ko kiềm được cái nóng trong người, nói cho sướng mồm thôi, chứ chồng bỏ đi thì đã cuống cuồng lên, chồng về lại ngoan như cún đấy thôi. Cái vụ tuyên bố ly dị thì nói cho hả giận ai mà chẳng nói được, nhưng nói được - làm được thì mới có kết quả, ko thì lại gậy ông đập lưng ông.Và để nói được - làm được thì bạn ấy phải bớt yêu chồng đi, tớ đọc mà có cảm giác bạn ấy quỵ lụy, luồn cúi khi đứng trước chồng, kiểu như đội chồng lên đầu ấy chứ (là tớ cảm giác thấy thế chứ ko phải tớ có ý nói xấu bạn nắng nhé). Cái cảm giác này các chị em khác đọc những gì nắng viết có cùng suy nghĩ với tớ ko? Mà đã vật vã vì chồng như thế thì làm thế nào tuyên bố bỏ chồng ly dị được, chồng có hư bỏ xừ ra thì vẫn ngồi đếm ưu điểm đàn ông của hắn thì hắn khinh ra mặt đấy, thấy chưa. Chồng bạn nắng có thể có yêu bạn đấy, nhưng yêu mà ko có chút tôn trọng nào thì khác gì bạn chỉ như con mèo quấn lấy chân hắn, vui thì hắn nựng nịu, buồn thì hắn chửi, hắn đá phắt ra. Và để bị xem là mèo thì đâu phải chỉ do lỗi mình chồng bạn, mà chính bạn mới là người biến mình thành mèo con ngoan ngoãn đó thôi. Chỉ khi nào bạn đả thông được cái suy nghĩ thôi làm mèo ngoan quấn lấy chồng đi thì bạn mới cứu được cuộc hôn nhân của mình.Bây giờ, cho là bạn đang có những tính toán trong đầu để giải quyết rắc rối của mình đi. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó nhé. Về tình cảm, bạn thử nghĩ nếu vụ NT3 này bạn "xử" xong rồi, lấy gì để đảm bảo chồng bạn sẽ ko có NT4,5,6 nữa nhỉ? Một cô mà bạn cho là gái già còn dụ lão vào tròng được (cũng chưa biết ai dụ ai đâu nhé), mai kia đến em chân dài trẻ trung thì bạn sẽ đối phó làm sao? Về tài chính, giờ bạn thắt lưng buộc bụng để đủ chi tiêu trong số tiền lương ít ỏi đi, hoặc sau này bạn chấp nhận nghỉ việc vì như chồng bạn nói làm gì mà chẳng ra tiền, hay bạn cố mà tìm được cái việc lương cao hơn mà cày, thì bạn có nghĩ chồng bạn sẽ tôn trọng bạn hơn hay ko? Hay mỗi khi bàn về chi tiêu trong gia đình sẽ lại nghe những câu kiểu như "mày ko có việc làm mày chỉ là đồ ăn bám", "hoặc "mày ỷ mà kiếm nhiều tiền mày dạy đời tao à?". Về con cái, bạn mong mỏi có con là điều mình hết sức cảm thông, vì đó là hạnh phúc lớn lao của người phụ nữ mà. Nhưng nếu để cố gắng có con bằng TTON lần nữa, sẽ lại một mình bạn lo toan mọi chi phí? Rồi nếu có con, trăm thứ phải lo khác như chi phí sinh nở, tiền sữa, tã... và vô số cái ko tên tốn kém khác, chồng bạn có chung lưng đấu cật cùng bạn cáng đáng hay ko? Sau khi sinh con, như bạn mong mỏi thì chồng bạn sẽ gắn bó với gia đình hơn, yêu thương vợ con hơn, bạn có chắc thế ko hay lúc đó, chỉ mình bạn đầu bù tóc rối chăm con còn chồng thì đi vui thú ở chốn nào? Nếu thế, bạn sẽ làm gì? Mặc kệ con khóc mà rời con ra để đi bắt ghen một lần nữa?Mình chỉ phân tích sơ sơ để bạn thấy mỗi lựa chọn của bạn đều có một rủi ro có thể xảy đến, bạn đã chọn thì bạn phải chấp nhận rủi ro đó , 5 năm hôn nhân cũng cho bạn thấy rõ đời ko đẹp như mơ dù bạn lấy một anh đàn ông quá nhiều ưu điểm tuyệt vời rồi, đúng ko? Mình cũng muốn bạn nhận thấy đừng quá yêu chồng, thần tượng chồng bạn nữa, người đàn ông tốt chưa chắc đã là người chồng tốt. Chồng bạn cực kỳ tệ. Người chồng tốt có thể chẳng có ưu điểm nào cả, nhưng có thể đem đến hạnh phúc cho vợ của mình và chỉ có người phụ nữ duy nhất là vợ của mình mà thôi.
Nói chung kể cả ko muốn bỏ chồng hay muốn bỏ chồng thì cũng ko nên đi bắt ngoại tình các mẹ ạ!!!Các mẹ thử nghĩ xem bắt để làm gì???Nếu đáng bỏ thì ko cần đi bắt các mẹ cũng nên bỏ rồi.Còn nếu chưa đáng bỏ thì đi bắt lại càng ko nên đi bắt vì chỉ mang lại sự bẽ bàng cho mình thôi, vì bản thân mình quá rẻ rúng, quá tệ hại, để phải hạ mình đi đôi co, giằng giật với hạng người ko ra gì ...Chung cuộc lại lỗi chưa hẳn chủ yếu ở người thứ 3 đó mà là ở chồng mình cơ. Nên bình tĩnh nghĩ mưu trị chồng thì tốt đẹp hơn là phơi cái mặt ra cho thiên hạ biết là trông cũng ko đến nỗi nào mà sao chồng vẫn phụ bạc, hihihi. Chả ai muốn phơi mặt ra cho thiên hạ đàm tiếu làm gì!!! Mà cũng chả nên làm vậy làm gì!
Các bác ơi đã có ai đóng xiền đợt 2 chưa ạ?
Em điểm danh Ct8C 2406 nhé! Oánh dấu topic để hóng cùng các bác,
Chúc cả nhà mình luôn sáng suốt và là những bông hoa tươi của đời.