Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bài thơ: Cây phượng buồn
Có người từ lâu nhớ thương biển Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
Tình anh quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
Vắng anh trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
Có người hẹn tôi cuối phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Tình anh quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
Sóng ru não nề, hải âu không về
Vắng anh trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
06:08 CH 20/07/2018
Bài thơ: Cây phượng buồn
Anh nói rằng tất cả những cuộc tình đều giống nhau.
Cũng yêu thương, cũng sâu đậm, cũng vần thơ
Nhưng nghĩ cũng vui vì ngày đó
Mình có những phút giây yêu nhau
Trời ơi, thật vậy sao?
03:18 CH 01/06/2018
Bài thơ: Cây phượng buồn
Khi tình son, ta đã tin lời ấm áp...
Lời em như lụa nhung
Từng cánh môi tình cứ thấp thoáng như làn mây xanh
Giấc mơ hoa hồng đã vỡ nát trong một đêm thanh
Người xóa lời thề nguyền người lấp hết tình ngọt ngào
Tiếc đến cả lời chào người ra đi không quay gót....
Anh không cần ngược đường ngược nắng để yêu em
Cũng chẳng phải ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Sẽ không cần những phút giây tìm về nông nổi
Khi Tình yêu ta đã vỡ mất rồi.
Nước mắt nào mặn đắng trên môi
Ngày chia li bụi đường lem gót nhỏ
Để những lời yêu vẫn còn bỏ ngỏ
Của một trái tim mê mải những dại khờ
Tôi bỗng thành họa sĩ ngu ngơ
Kiếm tìm hoài một Đôi Hài Lem Bụi
Vẫn biết người đi sẽ chẳng hề quay lại
Chỉ dám vẽ lên những tưởng tượng không lời
Sẽ chẳng thể nào anh trở lại bên tôi
Một tình yêu đâu cần hai bến đỗ
Nhưng tim tôi dẫu chia làm hai nửa
Nửa tim nào sao cũng có hình anh
Bài thơ này viết cho những êm đềm
Hay sóng gió của một thời xa vắng
Thời vụng dại ngọt ngào và cay đắng
Của niềm yêu đã hóa trăng tàn…
02:36 CH 01/06/2018
Bài thơ: Cây phượng buồn
SẼ KHÔNG EM...

Anh sẽ âm thầm đốt hết những trang thơ,
Ném hết tàn tro vào dòng sông quên lãng,
Để tình ta, dù đã nhiều lãng mạn,
Sẽ dần phai theo ký ức thời gian...
Sẽ không còn những sướng, khổ, nhớ, mong,
Khi em và anh đã vừa xa, vừa lạ,
Em sẽ thôi, không còn là phép lạ,
Hồi sinh anh những chồng chất cằn khô.
Anh sẽ trở về những ngày tháng lạ, quen,
Bướm, hoa nhiều, và không có em trong đó,
Không gian rộng thênh thang mùi cây cỏ,
Nhưng không phải thiên đường vì thiếu bước chân em...
TĐ - xa em, DTTD
(Sinh nhật buồn 09/01/2013)
Mỗi ngày đi qua, anh cười, em thỉnh thoảng cười
Mỗi tuần đi qua, anh, em vài cuộc gọi
Tháng ngày đi qua, anh, em đi qua nhau
Những tháng năm đi qua, anh vài ba cuộc tình
Rồi em chợt nhận ra...
Tất cả chỉ là quá khứ
Đêm về sao em vẫn cứ lật trang thơ... của ngày xưa... để lòng tự vấn
Vội lau những giọt mặn như đốt hết thơ
05:37 CH 22/01/2018
Bài thơ: Cây phượng buồn
Có một thời ta ướt đẩm yêu thương,
Em ngọt lịm thiên đường và lấp lánh,
Anh ngây ngất say nồng và mê mệt,
Quên hết cuộc đời quen,
Quên cả lối đi, về...
Những ngày cuối năm người ta bán mua
Những điều cả năm bán mua không hết
Chỉ có em và anh buồn không ai biết
Mình chẳng còn gì để đổi chác cho nhau
02:10 CH 10/01/2018
Bài thơ: Cây phượng buồn
Cảm ơn sự chia sẻ của bstudo. Cảm nhận sẽ rất sâu và rất xót xa luôn dành cho những người trong cuộc hoặc đã trải qua sự trêu đùa của tạo hóa, phải không bạn?
PHẢI XA RỒI…

Anh mệt mỏi rồi,
không theo đuổi nữa đâu em.
Chuyện tình trái ngang và quá nhiều phi lý.
Sáng nay xa nhau,
và trái tim máu rỉ
Chứng kiến người thương về làm vợ của người ta.
Vẫn biết cuộc tình nào dù đẹp mấy cũng phôi pha,
Ở giữa chúng ta là rất nhiều mảnh pha lê vụn vỡ
Lấp lánh đó, nhưng chỉ là khổ sở
Mãi xa rồi tình khúc đẹp, mùa hè đau…
TỘI ĐỒ
(Vĩnh biệt em yêu DTTD – DN, 29/07/2012)
Đời người vốn bất trắc
Chẳng chắc chắn điều gì
Nên hôm nay yêu được
Thì cứ thế yêu đi!
Lòng người vốn tráo trở
Mọi thứ đều khó lường
Nên còn thương nhau được
Thì cứ thế mà thương
Nhân gian nhiều cạm bẫy
Vực thẳm giăng mắc nhiều
Tử tế chẳng được mấy
Chân thành đâu có nhiêu
Cần gì phải chờ đợi
Biết đâu mai qua đời
Chưa kịp nói thương nhớ
Với người ta trời ơi
Hãy yêu đời như thể
Ngày mai kết thúc rồi
Vinh hoa rồi vô nghĩa
Bạc tiền rồi phai phôi
Nắm tay người yêu dấu
Mỉm cười thật an nhiên
Đời khốn cùng đến mấy
Cũng vừa lòng yêu em!
01:53 CH 10/01/2018
l
Lovestory9614
Hóng
212Điểm·0Bài viết
Báo cáo