Chẳng hiểu kiểu gì, chắc có mấy nick hay sao mà toàn thấy quảng cáo tung hứng nè trùi ơi...bóng chuyền lbãi biển àh.Hàng nay ngay gần nhà em....em ăn có thấy ngon như các chị ở đây nói đâu nhỉ...dở tệ..Ghét nhất là tác phong phục vụ lề mề....được mỗi cái quảng cáo hoàng tráng và đẹp mắt thui.Nói chung là chỉ được 1-2 món thui không đến mức ngon liém đâu các bác ạ...đừng háo hứ quá rùi lại thất vọng ạNhà mình chuyển đổi chủ đề khác đi , thiếu gì các quán ngon bi giờ sao cứ mãi chú tâm vào quán đó làm gì ạ....Các bác nào bít quán nào ngon khác thì bảo giùm cho em với để em còn rủ chồng em đi ăn với ạ...kee:p
Topic này tôi cũng đã đọc rồi (sau khi làm lành vợ có đưa tôi đọc và cả paấi ID này). Quả thật tôi là thằng đàn ông nên cũng chỉ nghĩ vào forum buôn chuyện chỉ dành cho phái nữ nhưng topic này đã dạy cho tôi quá nhiều điều. Nó cũng khiến tôi giật mình khi nghĩ tới cảnh sẽ mất vơ về tay ai đó.oToio biết vơ jtôi suy sụp nhièu lắm nhưng chính diễn đàn đã giúp vợ tôi nguôi ngoai đi phần naà vì tôi biết vợ tôi có off với vài thành viên trên naà và họ đã cho cô ấy rát nhiều lời khuyên. Chân thành cảm ơn các bạn.
Thế là đi tong 1 tình bạn đẹp. Không lẽ trên đời ko ai tin con trai, con gái có thể là bạn thân với nhau hay sao. Cứ trai gái chơi thân với nhau là có vấn đề ah, là có ý đồ ah. HicBiết là trong tình hình hiện nay thì em ko nên chơi với cả 2 nữa nhưng...ở đời, có được một người bạn thân để chia sẻ đâu phải dễ...
Hoàn cảnh của chị gần giống 1 gd em biết, ông chồng vì từ trước tới giờ luôn được Bố mẹ chiều chuộng, lo trước những cái cần lo nên mãi không lớn được, ỷ lại mãi mãi luôn và cũng đau đầu trong việc làm sao cho ông ấy hiểu và có trách nhiệm với gđ.
Em có suy nghĩ thế này, chồng chị quả cực kỳ có phúc nên mới có được người vợ như chị, nhưng chính vì cách chị chăm sóc và lo lắng cho chồng như vậy hệt như Bố mẹ anh ý đã đang và mãi làm như thế cho anh ý nên anh ý sẽ không bao giờ có ý thức làm chủ được bản thân và những việc làm của mình. Chính vì anh ý bắt thóp được tình yêu vô điều kiện là điểm yếu của chị nên anh ý làm tới mãi đó. Chị cứ như vậy thì suốt đời sẽ chạy theo lo lắng và trả nợ cho anh ý thôi, chưa kể lần sau sẽ còn mệt hơn lần trước.
Em hy vọng là chị có thể RẮN 1 lần này, cần phải cho anh ý biết là chị đã đến giới hạn chịu đựng chị à. Bởi con người là vậy, em là anh ý, vẫn có chỗ dựa em vẫn làm thế thôi bởi anh ý biết điểm yếu của chị, chị sợ xấu hổ, còn anh ý thì dây thần kinh sỹ diện đứt lâu rồi chị ạ.
Một mặt chị cũng chuẩn bị tinh thần dần cho những tình huống xấu nhất và tiêu cực nhất (nếu anh ý cố bày ra để chị phải khuất phục), anh ý chỉ có thể dừng lại khi biết rằng chị KHÔNG SỢ nữa và em tin là những con người như vậy sẽ RẤT SỢ khi thấy sẽ mất chị, mất đi chỗ dựa lớn nhất của cuộc đời.
Không có cách nào khác để thay đổi con người này đâu chị ạ, phải chấp nhận ĐƯỢC ĂN CẢ, NGÃ VỀ KHÔNG thôi chị ạ. Em góp ý như vậy nhưng mọi chuyện do chị tự nhận định và quyết định thôi, vì nếu chị vẫn chưa đến giới hạn sự chịu đựng, chưa sẵn sàng đối mặt với tình huống xấu nhất thì chắc chị vẫn tha thứ và chuộc xe về cho anh ý thôi. Nhưng đổi lại, chị sẽ lại tiếp tục chịu đựng, cho đến khi chị không chịu đựng được nữa thôi.
Em mong lắm, mong chị CHIẾN THẮNG bản thân lần này lắm và em rất hy vọng chị sẽ THÀNH CÔNG lần này.
Vài lời thật tâm của em, nếu có gì không phải mong chị bỏ qua, em chúc chị sớm vượt qua ạ.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=7340341#post7340341
- Bác ơi, chân chốôônggggggg....!
- Gì cơ..ơ..ơ ? (bác ý ko nghe rõ vì đi nhanh)
- Bác ơi, chân chốôônggggggg....!
- Gì cơ..ơ..ơ ? (Mất mấy lần như thế vì bác ý ko hiểu hay là ko nghe rõ gì đó)
- Bác ơi, cái chân chốôônggggggg.... của bác chưa gạttttttttttttttt!
- Hả??? Chân chống tôi bị hỏooooooong rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....
:Sad: 2 chị em lăn ra cười
Chính xác, quảng cáo rất với vẩn, VC mình đã đến ăn thử, chờ dài cổ, ngồi chán chê mới thấy 1 em xách xe máy đi mua bánh mì (bọn mình gọi phá lấu), món ăn thì lèo phèo vài cái sách bò, chán... Nói chung 1 đi ko trở lại. ĐỪng lên đây lừa các mẹ nữa, chán lắm...
Sống nặng về tình cảm, sâu sắc, hơi bảo thủ nên khó quên lắm. Nhưng em cũng nghĩ giống chị, nếu anh ý còn có tình cảm thì sẽ yêu chị dù chị có thế nào đi chăng nữa. Với em, tình cảm là tất cả, còn yêu còn tha thứ nên em thấy mừng cho hồi kết có hậu của anh chị. Mong anh chị mãi hạnh phúc!
Trinh hay ko trinh thì cánh đàn ông vẫn có những lý do "chính đáng" để bảo vệ cho sự ko chung thủy của mình thôi.
@Anh Viet : tôi ko biết ông là người của thời đại nào nhưng chắc muốn kích topic lên nên viết bài dài loằng ngoằng để chọc tức mọi người khiến người ta càng đọc càng cảm thấy coi thường nhận thức của ông thôi, ông chắc đang cảm thấy tự hào vì kiếp này được làm đàn ông nên có thể đưa ra những nhận định như vậy.
Mong anh chị lấy lại được thăng bằng và tiếp tục hạnh phúc. Đặc biệt mong chị sớm ổn định và vượt qua nỗi đau, dù rất khó.
Cái này mình nghĩ là đúng, chồng bạn khuyên bạn rất đúng. TY vốn ích kỷ mà, cứ đặt hoàn cảnh bạn vào cô bạn thân của bạn thì biết, VC bạn có chuyện gì cãi nhau, chồng bạn toàn đem tâm sự với bạn gái khác thì không biết bạn cảm thấy thế nào.
Tương quan các mối quan hệ thay đổi rồi, ko thể vô tư như khi chưa cưới nhau đâu bạn ạ.
Tối hôm đó abc xong 2 vc để cái bcs bên cạnh giường định bụng sáng hôm sau vứt đi sớm. Sáng hôm sau chồng dậy đi làm sớm hơn vợ (chồng thường là ng đem vứt đi), vợ cũng quên béng luôn. Lúc sau có cô em giúp việc đến trông thằng nhóc, vợ sực nhớ ra bèn đảo mắt tìm xem nó nằm ở chỗ nào để lén vứt đi. Nhìn mãi ko thấy đâu. Lúc sau con bé em nó đứng lên đi ra chỗ khác, thấy tác phẩm của 2 vc đang dính lủng lẳng phía sau quần bò của nó:Sick::28:. Xấu hổ chết đi được mà cuối cùng vẫn phải mở lời ra bảo nó đứng lại để gỡ xuống.
Híc, hôm sau chồng còn bảo, ko bít nó có bít đấy là cái gì ko nhỉ!!!!:Sigh:
Chuyện đã qua là một vết sẹo không bao giờ có thể lành lặn như trước. Mình rất thông cảm với ý nghĩ chồng cũng đáng phải chịu những đau khổ chị em mình chịu. Quả thật tình cảm dành cho chồng ko bao giờ có thể vẹn nguyên như trước. Giờ đây chồng mình là 1 ng khác, bản thân mình cũng khác, mình nghĩ đến con và bản thân mình nhiều hơn, lúc nào cũng trong tâm trạng "đề phòng" tình huống xấu nhất và đặc biệt hay nghĩ đến cuộc sống hậu ly hôn. Đặc biệt chuyện xxx ko bao giờ có thể như trước, đặc biệt vì chồng mình có lẽ ít để ý đến cảm giác của mình nên mình ít khi thỏa mãn (kế cả lúc mới cưới nhau).
Nghĩ cũng hơi buồn cười nhưng mình có ý nghĩ, nếu mình gặp 1 ng đàn ông khác có tình cảm với mình thì mình cũng sẽ không né tránh đâu.
Chuyện của mình thì còn ức chế hơn vì mình phải "tha thứ" cho chồng mình với 1 điều kiện là chỉ 1 mình mình biết chuyện ấy, ông bà nội ngoại, bạn bè ko ai biết. Trong mắt mọi người chồng mình là ng ko bao h có thể dám làm chuyện tày trời ấy.
Nói thật là mình chỉ ao ước mình ko biết đến chuyện đó thì hơn, mình hận chồng mình ác quá vì đã ko chịu đựng chuyện đó 1 mình mà lại đem thú nhận với mình làm gì, để bây giờ chuyện đã qua thì chồng mình đã quên, chỉ còn mình mình mang 1 vết sẹo ko bao giờ lành được cả. Ngày xưa mình vẫn hay nói đùa, anh mà có chuyện gì thì đừng bao h để em biết vì em sẽ ko tha thứ được đâu. Vậy mà giờ đây, số phận trớ trêu bắt mình phải mang nỗi niềm này mãi. Mà chồng mình ko được chu đáo và hết lòng vì vợ con như bạn đâu. Đôi khi mình cảm giác chồng mình trút được gánh nặng tâm lý sang mình rồi nên lại vui tươi như thương, chỉ có mình mình phải chịu đựng chuyện đó.
Buồn quá, vẫn chưa vượt qua được bạn ạ.
Tuy nhiên đến khoảng 1t đổ ra thì con em dính mẹ như sam, từ đó về sau thì chỉ mẹ là nhất thôi.
Theo mình, nếu bạn cảm thấy chồng thực sự có khả năng chèo chống, làm ăn kinh tế thì nên cho 1 cơ hội cho cả 2VC để cùng phấn đấu.
Nếu đã thế sao bạn ko để anh ý mua nhà hoặc trước mắt ra ở thuê, chuyện cái nhà của bạn tạm thời ko bàn nữa.
Suy cho cùng thì khúc mắc cũng vẫn là chuyện cái nơi ở sau khi cưới thôi. Bạn nên cân nhắc kỹ.