Chiều Chicago, mưa bên cửa sổ, nhớ về đôi mắt, Hình hài em, mịn trắng, long lanh. Chicago gió lộng, trời xanh hồ nước ngọt, Sóng vỗ về, se lạnh trái tim anh.
Em cô đơn, lặng lẽ mơ buồn, Chân phương quá: trái tim em lỗi nhịp. Bối rối lòng anh. Rồi phút giây yếu đuối, Em thổi lại anh hơi ấm nồng say. Em ơi anh giữ chẳng ngày nào quên!
Em ngồi đó, mảnh mai, Em muốn một bờ vai, và trái đất nầy vẫn nhỏ. Đôi mắt sáng trong chưa muốn nói lời từ biệt. Ước nguyện nào em để lại mai sau?
Khách sạn Hilton, căn phòng tôi lạnh lẽo, lắng đọng tình em, hạnh phúc tiếng chuông chờ. Phút mặn nồng em tặng còn đây, Ấm áp, ngẩn ngơ anh mơ gặp lại!
Đêm Chicago anh nhớ miền đất Việt Em hiện về trong giấc mộng cô đơn. Chợt tỉnh giấc, Em ơi, anh là hồ gió lộng, Nổi sóng ôm em, sưởi ấm trái tim hồng …
Mình thích bài này quá.