Nếu theo quan điểm của phương Tây thì ở Việt Nam phần lớn người ở tuổi sau khi tốt nghiệp trung học đến khoảng 40 tuổi là ăn bám bố mẹ. Có mấy ai cưới vợ mà không phải tiền của bổ mẹ cho, có mấy ai mua nhà mà không dùng tiền của bố mẹ hay đất đai của bố mẹ cho, nhiều nhà ngay cả gửi con cái học hành cũng là do ông bà nội ngoại cho hết, hay ông bà cũng đỡ đần trông nom con cái. Quan điểm của bố mẹ với con cái phần lớn là kiếm nhiều tiền để cho dành cho con cái, mỗi đứa phải được 1 cái nhà để sau này không tranh giành nhau.Tụi Tây thì đa số sau khi học xong phổ thông xong là bố mẹ không có trách nhiệm gì cả. Nếu chúng nó muốn học hành tiếp thì tự đi vay tiền chính phủ, học xong thì tự đi làm trả nợ, có việc làm thì tự khắc sẽ có nhà cửa, nếu không thì đi thuê nhà. Tụi nó cũng phải tự để dành giụm để cưới vợ, nuôi con cái. Tụi Tây không có quan điểm là làm việc cật lực để kiếm tiền cho con cái sau này, chúng nó làm là để chúng nó hưởng thụ và để dành lúc về già, lo được cho con cái chu đáo lúc còn nhỏ là tốt lắm rồi. Vì thế nên ít thấy cảnh con cái sống chung với bố mẹ khi trường thành vì trên 18 tuổi là tụi nó đi học hành, kiếm việc ở nơi khác hết. Nhiều đứa bố mẹ cho nhà cửa có khi còn không thèm nhận. Của cái thừa kế cũng bị đánh thuế rất cao.
Em kệ các chị ý đi, các chị ý bị câu view nhiều nên mắc bệnh tào tháo một tí. Nhưng mà mấy cái top câu view có khi lại nhiệt liệt ủng hộ í chứ, hehe
Nhưng dù sao thì, kệ chứ, chúng ta cứ cố hết sức. Tôi vừa share cho nhiều friend trong Facebook của mình. Hi vọng là càng nhiều người biết, càng nhiều người quan tâm, sức ép dư luận sẽ nặng hơn 1 tí.