Xạo, khai thật đi, mỗi lần ông ấy sai là ông ấy tặng vợ hoa súng quỳ xuống dâng bằng 2 tay có phải không.
Ngay cả sự thô lỗ cũng phải có nghệ thuật và chửi bậy cũng cần biết cách.
Em đang suy ngẫm thêm về bản thân và về mối quan hệ của vợ chồng em.
Theo bài của chị, cho phép em trải thêm nỗi lòng ở đây. Em cũng cực lực phản đối chuyện lấy chồng cho có tấm chồng. Em không sợ ly hôn hay sống một mình là như vậy đấy. Cô đơn ư? Có sợ cô đơn, nhưng không vì cô đơn mà em yêu đại đâu ạ.
Em cảm nhận được em rất hạnh phúc với ông xã. Nó làm thay đổi hẳn con người em, và cái hạnh phúc nó cũng ngời ngời rạng rỡ lên thần thái mà bạn bè và mọi người xung quanh ai cũng cảm thấy được. Đương nhiên là sau 5 năm rồi thì cái sự say mê ban đầu nó cũng giảm bớt đi rồi, và sống chung thì cũng có những bất đồng nho nhỏ và cãi vã giận dỗi nhau vụn vặt như trăm ngàn cặp đôi khác. Chị hỏi em là có anh ý trong bức tranh tương lai của em không, hay là có em trong bức tranh của anh ấy không, em thấy rằng có chị ạ.
Em cũng không ngờ là cái sự cảm nắng này của em lại được cả nhà chú tâm quan trọng như vậy. Em rất cảm kích. Nhưng bản thân em thì cho rằng nó giống với sự miêu tả của chị Mẹ Bống hơn, em rung động trước một cái đẹp giống như trước một bản nhạc hay, một bông hoa đẹp hơn. Em không cho rằng đấy là yêu.
Em sợ làm tổn thương anh ấy là em chỉ bó gọn nó trong hoàn cảnh này thôi, tức là em có những cảm tình ngoài luồng về một người đàn ông khác không phải chồng mình, hay có thể gọi là ngoại tình tư tưởng vậy. Em cũng nói rõ là nếu đổi ngược lại, nếu em mà biết anh ấy có những suy nghĩ như vậy đối với người phụ nữ khác thì em sẽ đau khổ lắm. Vậy thôi ạ. Còn đương nhiên, yêu đi cùng với thương. Em thương chồng em làm ăn vất vả, gánh nặng gia đình. Em không bảo bọc hay lo nghĩ hộ anh ấy đâu, em thiên về đứng đằng sau back-up thì đúng hơn.