Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng em nghiện ma tuý
Chị ơi, em thật lòng chia sẻ với chị!
Từ trước đến giờ em có đăng kí nick trong WTT nhưng chủ yếu đọc bài của các chị để học hỏi có thêm kinh nghiệm thôi chứ chưa bao giò em post bài vì còn trẻ chưa hiểu được hết các vấn đề các chị đề cập, thể nên cũng không dám phát biểu nhiều.
Nhưng hôm nay đọc được topic của chị em thấy thương và thực sự đồng cảm với chị, vì anh trai em cũng là người nghiện ma túy, và cũng nghiện khá lâu rồi. Thế nên em muốn viết cái gì đó, để chia sẻ với chị, và cũng để đưa ra được 1 số ít kinh nghiệm của người trong cuộc để chị có thể tìm ra được con đường tốt nhất cho bản thân và gia đình.
Anh trai em cũng nghiện khá lâu rồi. Trước đây khi gia đình chưa lâm vào hoàn cảnh này, em cũng suy nghĩ ngây thơ lắm. Nếu là em lúc đấy, em cũng chỉ khuyên chị 1 câu:"li di đi chị, đừng tự làm khổ mình nữa". Nhưng quả thực là có ở trong hoàn cảnh người thân yêu của mình như thế, mới hiểu được là có phải nói bỏ là bỏ được đâu. Trứoc kia anh trai em nghiện rồi bỏ nhà ra đi, cũng rất nhiều lần rồi gia đình đi tìm về, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy. Sau đó cả nhà quyết tâm ko đi tìm nữa, càng tìm thì anh ấy càng vô trách nhiệm, càng dung túng thì anh ấy càng lấn sâu vào. Nhưng mặc dù nói là như thế nhưng bố em vẫn hay nhắc, nước mắt mẹ em vẫn rơi hàng đêm, đến ngày lễ tết anh em em cũng chẳng được vui vẻ. Khó lắm các chị ạ. Huống chi với chị Hang0909 lại là chồng chị, bố của con chị
Nói như thế nhưng cũng ko có nghĩa em phản đối việc chị nên cân nhắc lại việc tiếp tục cuộc hôn nhân. Vì quả thực chặng đường tiếp theo của chị sẽ vô cùng gian nan và vất vả, và có thể cả chán chường, tuyệt vọng, nếu chị quyết tâm cố gắng đến cùng.
Những khó khăn sẽ không chỉ là tinh thần mà còn là vât chất. Gia đình em bố mẹ và anh cả làm kinh doanh nên mấy năm trước cũng dư dả. Thế nên ngày ấy anh hai em còn có chỗ để kiếm được tiền phục vụ cho cơn nghiện của mình. Ngày ấy anh ấy đi làm cho anh cả em, cả tiền anh cả cho và tiền anh ấy kiếm ra được, rồi sau là cả tiền vốn làm ăn của anh cả em đều đội nón ra đi. Lúc phát hiện ra cả nhà chỉ nghĩ anh ấy ham chơi lêu lổng, ham cờ bạc nên tiêu tốn tiền như thế. Cả nhà cũng nói nhiều và cũng góp ý nhiều, nhưng anh ấy ko thay đổi. Cứ bố em mẳng mỏ thì anh ấy bỏ nhà ra đi, sau đó gia đình gọi về rồi đâu lại vào đó.Thời kì còn làm ăn được đấy, làm ra nhiều nhưng anh ấy phá đi nhiều nên anh cả cũng chẳng tích cóp được mấy. Rôì đến khi khủng hoảng kinh tế ập xuống, anh cả em rơi vào cảnh nợ nần. Gia đình đã rất khó khăn và tằn tiện từng khoán, anh thứ hai thì vẫn phá. Rồi cũng trong thời điểm ấy cả nhà phát hiện anh ấy nghiện. Bố mẹ em thực sự sốc và tuyệt vọng. Kinh tế gia đình khó khăn nên cũng chẳng có để cho anh ấy tiêu xài nữa, anh ấy lại bỏ đi, rồi bị đưa vào trại giam trong tp HCM trong 1 lần công an đi dẹp trật tự. Ở trong trại giam bị đối xử tệ, khổ sở, anh ấy lại gọi về nhà. Thế là anh cả em, dù nợ nần nhưng vẫn phải bay vào đó, đi về, ăn ở ở đó, gỡ cho anh ấy ra mất hàng trăm triệu. Rồi không kể đến những lần cả nhà bỏ tiền ra tìm việc cho anh ấy, đưa anh ấy đi vào trại cải tạo. Em kể ra thế để chị có thể thấy được là gia đình em đã tốn không biết bao nhiêu là tiền của vào anh ấy.
Và còn về tinh thần, thì cái này không thể kể hết đựoc rồi. Chỉ có những người trong cuộc mói hiểu được cái cảm giác nhìn người thân của mình đi vào con đường không có lối ra nó như thế nào. Những lần anh ấy bỏ đi, những lần anh ấy lên cơn nghiện, những lần anh ấy nói dối bố mẹ, anh em, lừa đảo họ hàng người quen để lấy tiền, rồi những lần anh ấy lang thang vật vờ ở ngoài đường, khốn khổ ở trong trại cai nghiện, rồi cả những dèm pha độc địa của thiên hạ... những lần ấy bố mẹ em đã mất không biết bao nhiêu nước mắt và già đi bao nhiêu tuổi vì đau khổ, anh em em cũng chẳng khi nào thấy trọn vẹn hạnh phúc vì mình được sống đầy đủ mà em mình thì khổn khổ, tuyệt vọng.
Trước khi phát hiện ra anh trai em nghiện, anh cũng có bạn gái sắp cưới, 2 nhà đã đặt ngày cưới và đưa giấy mời rồi. Nhưng ngay thời điểm ấy thì mọi người phát hiện ra anh em nghiện, nhà chị ấy đã quyết định hủy hôn mặc dù chị cũng đau khổ rất nhiều. Lúc ấy cả nhà em hoàn toàn tán thành quyết định của chị mặc dù gia đình em lúc ấy rất ngại với bạn bè họ hàng vì đã gửi hết giấy mời đi. Sau này khi đã trải qua rất nhiều những thăng trầm do anh ấy gây ra gia đình em cũng công nhận đấy là 1 điều may mắn khi lễ cưới chưa xảy ra. Vì nếu anh ấy có gia đình rồi, nhất là nhìn con cái anh ấy còn nhỏ mà đã phải chịu bất hạnh thiệt thòi thì chẳng ai cầm lòng được. Vì thế nên chị cứ xác định lại tinh thần của mình trước, nếu chị rời bỏ anh ấy vì con và vì bản thân mình thì chắc mọi người cũng ko thể trách chị nhiều, chị và con sẽ có cuộc sống tốt hơn nhiều.
07:38 CH 10/04/2010
Chồng em nghiện ma tuý
Còn nếu như chị vẫn muốn tiếp tục con đường gian nan ấy, thì em cũng rất hiểu chị. Em cũng muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của mình thế này. Vì sau rất nhiều cố gắng của gia đình và anh em cũng đã nhiều tuổi hơn, chín chắn hơn, anh em đã cai nghiện được 1,5 năm. Bao gồm có nửa năm trong trại cai nghiện và 1 năm sau khi ra ngoài.
Giống như 1 chị đã nói ở trên, chị phải tìm hiểu xem chồng chị có thực sự muốn cai nghiện không đã. Nếu anh ấy đã ko thực sự quyết tâm thì quả thực cơ hội thành công là bằng không. Như anh em trước đây còn lêu lổng và gia đình còn dư dả, thì có trời cũng chẳng bắt anh ấy cai được, và anh ấy cũng bỏ đi suốt vì sợ bị bố mẹ bắt vào trại. Chỉ sau khi nhìn thấy gia đình khánh kiệt vì mình như thế nào, bố mẹ anh em khổ vì mình ra sao thì anh ấy mới đủ quyết tâm để nói với bố mẹ cho anh ấy đi cai nghiện để làm lại cuộc đời. Nhưng chị cũng phải cẩn thận đừng tin vào lời anh ấy. Có khi chị hỏi thế anh ấy nói rất quyết tâm và có vẻ thực sự mong muốn cai, nhưng thực ra anh ấy đang nói dối đấy, nói thế để chống chế tình huống lúc đấy thôi, để mọi người tin tưởng, mất cảnh giác rồi anh ấy sẽ lại trốn đi tìm đến thuốc. Chị muốn tìm hiểu thì phải để ý kĩ biểu hiện của anh ấy, không phải vào lời nói đâu, người nghiện nói dối giỏi nhất thiên hạ đó. Anh em khi thiếu tiền cũng đi nói dối rất nhiều người để lấy tiền. Thế nên cả nhà em sau này rất cảnh giác vói những gì anh ấy hứa hẹn, quyết tâm phải thế hiện bằng hành động chứ ko phải bằng lời nói đâu.
Về vấn đề thuốc cai nghiện thì em ko biết nhiều lắm nên ko dám bàn luận. Nhưng từ kinh nghiệm nhà em thì cũng cho anh ấy thử 1 số loại thuốc thì cũng chẳng ăn thua. Cứ cho ở trong trại cai nghiện thì lại đựoc. Tất nhiên đấy là cai được trong tạm thời thôi. Còn tái nghiện hay ko lại là 1 vấn đề khác. Trong thời gian cai nghiệ chị cũng nên mua thuốc bổ và tâm bổ cho anh ấy nữa vì có khỏe mạnh thì mới có sức mà chống chọi với cơn vật thuốc. Cái này là chính anh em chia sẻ đấy, những ngày anh khỏe thì vững vàng được còn những ngày ốm mệt là lại nhớ thuốc.
Thứ 3 là theo em thì thời gian đầu, khi anh ấy chưa cắt được cơn chị không nên để anh ấy cai nghiện tại nhà. Cai tại nhà khó lắm vì người nhà nên khi thấy anh ấy vật thuốc hay là lên cơn điên cuồng lên thì ko ai cầm lòng được đâu, trừ những bậc cha mẹ rất cứng rắn, kiên nhẫn và đã có kinh nghiệm nhiều năm cai cho con, như chỗ em có bác cả chục năm cai nghiện cho con, cuối cùng bác ấy và anh con trai đồng ý là xích anh ấy lại 24/24, ăn uống và cả vệ sinh tại chỗ, bác ấy phục vu. Quả thực chỉ có bâc cha mẹ hết lòng hết dạ vì con mới làm được như thế, sau cùng anh ấy đã cai được. Hơn nữa cai tại nhà sẽ có nhiều điều phiền phức, ví dụ như anh ấy lên cơn đập phá đồ đạc, la hét hàng xóm nghe thấy, hay có thể tình cảm vợ chồng mẹ con sứt mẻ vì những lúc anh ấy lên cơn không con kiểm soát được gì nữa. Em từng bị anh em cắn chảy máu tay khi anh ấy lên cơn đấy.
Thứ 3 nữa và cũng là quan trọng nhất, làm cách nào để anh ấy không tái nghiện? Người nghiện đi cai thì cai được, nhiều người cai được lắm, nhưng cứ về đến nhà là lại tái nghiện gay. Cái quan trọng là chị phải hoạch định đựoc, sau này, khi cai xong, anh ấy sẽ sống ở đâu, làm gì. Nếu như không được ở trong một môi trường cách xa khỏi tệ nạn này, thì khó giữ lắm chị ạ. Người đã nghiện, chỉ cần nhìn thấy cái kim tiêm,hay nhìn thấy 1 người nghiện khác, hay chỉ cần nghĩ đến cái cảm giác lúc vào thuốc, là đã thấy bủn rủn cả chân tay rồi. Em chồng của chị họ em từng chia sẻ, anh ấy đang ngồi trong nhà mà nhìn thấy 1 thằng nghiện đi ngang qua mà lạnh hết cả sống lưng đấy ạ. Không phải vì sợ mà là vì thèm thuốc, nhớ thuốc. Vậy nên, chỉ có những ngừoi sau khi cai ở trong một môi trường tách biệt(cả môi trường thực như là ở 1 chỗ nào đó xa, yên tĩnh hay môi trường tinh thần ví dụ như 1 chị ở trên nói về 1 người theo đạo Tin Lành mà thoát đựơc) hoặc là người ta chuyên tâm, đắm mình vào 1 việc gì đó thì mới có cơ may dứt được. Anh trai em sau khi cai nghiện đã về cơ sỏ kinh doanh của nhà em và ở luôn ở đó cùng bố mẹ em. Ngày ngày ở trong đấy làm việc cùng bố mẹ và người làm, không hề ra ngoài giao thiệp với ai cả. Cứ đi đâu là phải có người đi theo, mua sắm cái gì bố mẹ em đều làm cho hết. Ngay cả anh ấy đi cắt tóc cũng là cậu em đưa đi. Tiền bạc ở đó mẹ em nắm hết anh ấy ko được cầm 1 đồng nào cả nếu không có tiền là lại đi đấy ạ. Kể từ khi ra trại thì anh ấy giữ được như thế 1 năm rồi nhưng mà tất cả còn mong manh lắm, gia đình em cũng ko dám hi vọng nhiều vì 1 năm vẫn còn là quá ít, chưa chứng minh được cái gì cả. Có lần máy tháng trước có 1 đứa em họ ra chơi, anh ấy ngồi với nó 1 lát thôi (có cả ngừoi nhà ngồi đấy) thì chiều đùng đùng đòi bỏ đi nhưng rồi kìm lại được. Về sau cả nhà mới phát hiện ra cậu em kia bị nghiện!!! Ở chỗ em cũng có 1-2 người dứt đựoc mấy năm rồi và 1 người em biết thì sau khi cai nghiện chỉ ở nhà chăm sóc cây cảnh và cũng ko hề bứoc chân ra đến ngoài. Em kể ra 1 số ví dụ như thế để chị có thể hoạch định 1 số kế hoạch sau này để giữ cho anh ấy ko tái nghiện. Cái này là rất quan trọng đấy chị ạ. Không có cái gì để hướng anh ấy vào thì có cai bao nhiêu cũng thế thôi.
Đây là một số kinh nghiệm của cá nhân em, có thể còn thiếu sót nhiều nhưng mong là nó sẽ có ích cho chị
08:28 SA 10/04/2010
l
Lookingforastar
Hóng
0Điểm·1Bài viết
Báo cáo