Đau 1 lần cho nhớ c ạ. Trước e thấy dòng đó. Nhưng từ hôm qua nó update. E tìm hoài ko thấy. Hix. Ko chỉ tin của e ấy mà tất cả đều mất.
Những gì chồng em xả toàn là trách móc em thôi (kể cả những chuyện bản thân em thấy ko có) và yêu cầu em phải thay đổi, phải cởi mở với nhà chồng hơn, vv... em đồng ý hết vì cũng ko muốn làm căng. Nhưng đến lúc hỏi ngược lại, vậy anh sẽ làm gì thì anh bảo em muốn anh làm j thì em phải nói.Em đề nghị anh độ lượng với em hơn, đừng cãi nhau tay đôi kiểu ngang hàng phải lứa với em nữa, thì anh bảo anh ko làm đc. Em đề nghị anh nói ít hơn, ví dụ 1 vấn đề ko cần nhắc đi nhắc lại đến lần thứ 3, chỉ cần nói 1 hoặc 2 lần là đủ, anh cũng bảo anh sẽ cố gắng nhưng ko hứa trước.
Em Little Dust yêu anh bạn trai là vì anh ấy yêu nhiệt tình quá nên bị cuốn theo. Vì thế nên giờ khi thấy tình yêu bớt đi thì em chới với và cảm thấy nhớ nhung những ngày xưa cũ. Nếu ko em kể thử xem sao em lại yêu anh bạn này? Tình yêu dựa trên tình yêu là thứ rất mong manh. Mình phải yêu con người của người kia, với mọi mặt xấu tốt, chứ ko phải yêu vì người ta yêu mình em ạ.
Little Dust: hiện tại em chỉ muốn giữ quan hệ nên em cứ cuống lên hỏi mọi người là làm thế nào để cho nó tốt lên, mà em hoàn toàn ko hiểu đây chỉ là miếng băng dán lên vết thương chứ ko chữa được vết thương. Bọn em xung đột về tính cách và bản chất. Để có thể hòa hợp với nhau thì chỉ có cách là phải điều chỉnh tính cách của mình để có thể phù hợp với người bên kia. Điều chỉnh ko phải là nhún mình, hay chịu đựng, hay nói ngọt. Điều chỉnh là khi em có thể hiểu được hay thông cảm được với cách nghĩ và cách xử sự của người bên kia, cùng chia sẻ được niềm vui và nỗi buồn chứ ko phải ngoài mặt làm 1 thứ mà trong bụng thì ấm ức. Trong tình yêu ko có việc sợ xuống nước, hay sợ mất mặt, trừ phi em để người ta dày xéo mình, còn quan tâm, chăm sóc ko phải là xuống nước hay nhún mình gì cả. Chỉ khi em ko đòi hỏi sự tôn trọng, quan tâm thì mới phải sợ. Em vội vàng muốn tìm cách giải quyết, nhưng những trường hợp khác nhau về tính cách (mà ko bổ sung được), thì ko có cách giải quyết ngắn hay dễ nào cả, mọi thứ chỉ là thuốc giảm đau tạm thời thôi.
@little_dustkể với bạn về 1 số chuyện tình bọ xít của m nhé (tự nhiên hôm nay lại nổi hứng hồi tưởng chuyện cũ thế ko biết)Những điều mình cần ở 1 người đàn ông:1. Có thể nói chuyện với m như một ng bạn thân thiết2. M cảm thấy an toàn bên ng ấy3. M luôn là chính mình khi bên cạnh ng ấy4. Tôn trọng lẫn nhau5. Yêu mình. Lần đầu tiên thích 1 ng, là năm lớp 11a chàng này cùng làng, đi học về chung đường, nói chuyện cực kì hợp. M mà đi học ấy à, không có la cà gì đâu, cắm đầu cắm đổ đạp xe 1 mạch 12 cây số, ko chuyện trò, ko đàn đúm. Từ lúc vô tình bắt chuyện với tên này, đi hay về đều đạp xe song song nói chuyện trên trời dưới đất, từ Mỹ sa lầy ở Iraq đến hôm nay trường có 1 thầy mới nói giọng buồn cười...Một thời gian sau, m đi chung với đám bạn của hắn, bọn hắn nói với nhau về cuộc thi hoa hậu Mỹ, hắn phát biểu 1 câu: đ...mẹ, có mấy con cái đùi to như cột đình.=> next. M cực kì ghét nói tục, và nói chung, ko thể tôn trọng 1 ng như vậy. Dù hắn có hàng ngàn ưu điểm, nhưng ko có 1 trong những nguyên tắc then chốt, thì ko được. Lần thứ 2, một chàng cùng lớp, xinh trai, hát hay, chữ đẹp, đá bóng giỏi, vô tư, ít giận dỗi.Hắn không có định hướng cho tương lai, ko biết bản thân thích nghề gì, muốn trở thành ng ra sao, m ko cảm thấy an toàn => next.Ngay từ đầu đã chắc chắn m sẽ ko bao giờ lấy hắn, nên ko bao giờ thổ lộ tình cảm, cứ bên cạnh hắn cho hết thời phổ thông. Nhiều năm sau, rất nhiều năm sau, đi đường gặp 1 dáng đi nghiêng nghiêng, 1 cái mũ đội lệch, 1 cái áo sọc xiên, lại thấy tim nảy lên 1 nhịp.Cảm xúc là thứ bản thân m ko chi phối được. Ừ, m thừa nhận m thích hắn rất, rất nhiều. Chỉ cần thấy hắn cười là lòng dịu lại. Chỉ cần thấy hắn buồn là ngày nắng cũng tối tăm... Nhưng m có thể lựa chọn cách biểu lộ cảm xúc như thế nào, và sử dụng nó ra sao. Thời sv, thích 1 số ng, nhưng mỗi lần gặp lại hắn, lại nhận ra hắn vẫn ở đó, ở một góc trong tim, lặng lẽ, nhưng ko hề thay đổi.Sau 7 năm, gặp lại nhau, hắn chở m đi một quãng đường dài, 2 đứa lại chuyện trò, lại cười đùa - NHƯ - THUỞ - NÀO. Tự nhiên thấy đã sẵn sàng buông bỏ, sẵn sàng đến với ng khác. Lần thứ 3, một anh chàng hiền lành, cũng đẹp trai, có công việc ổn định, gđ gia giáo, nhà ko xa lắm, quen nhau tình cờ trên 1 diễn đàn. A rất dịu dàng, rất nhường nhịn, nhưng ko bao giờ từ bỏ những nguyên tắc sống của bản thân => có chính kiến, được.Lúc đó m đã tốt nghiệp ĐH, định hướng vào Nam tìm việc. A thích vào Nam, môi trường sống cạnh tranh, ko phải gò bó, vướng víu như ở quê. Nhưng, A là con trai một, bố mẹ đã già, chị em gái lấy chồng xa. M ko thể ở lại quê, ăn bám chồng, làm 1 bà mẹ mướp quanh quẩn với gà vịt ruộng vườn, con cái, như thế m sẽ ko còn là m nữa. Ngày ra đi, chân a bị gãy ngang đùi còn chưa lành, vẫn đi cà nhắc ra ga tiễn. M khóc như mưa tới tận ga Đồng Hới. Những giọt nước mắt đầu tiên khóc cho 1 ng đàn ông, khóc cho 1 lần tan vỡ. Lần tiếp theo, cũng là 1 a cùng quê, gđ định cư ở đây, hiền, hoàn toàn ko tệ nạn, ko trà thuốc, thích xem tivi buổi tối, ít tụ tập, công việc hành chính, lương cao, nhàn nhã. Nhưng trái tim a chỉ hướng về 1 ng cũ, vì gđ phản đối mà phải chia tay.Ơ hay, a yêu ng ta, ko cam tâm chia tay, sao ko bảo vệ tình yêu của anh? Nếu đã từ bỏ, thì phải cam lòng rũ bỏ mà đến với ng khác. Nếu đã ko cam tâm, thì chạy đến với cô ấy đi, quay lại đi, đấu tranh đi. A muốn cưới tôi về cho mẹ a à, quên đi nhá. Tôi cóc cần.Sau vụ đó, ốm, nằm bẹp 1 chỗ 2 ngày. Đau khổ. Ôi, chán cái cuộc đời. À rồi thì, 1 tháng sau, m gặp 1 a chàng cao to, đẹp trai, cười rất tươi. A tự lập từ nhỏ. A từng ăn cháo rau má chống đói. A từng làm bồi bàn, từng dạy kèm, từng ngồi uốn từng cái móc áo, từng bốc vác gỗ, ngủ ngày 4 tiếng, từng có nhà đẹp, xe đẹp, vợ đẹp, rồi nợ nần chồng chất, vợ bỏ, nhà bán, xe nát...nhưng ko sụp đổ, vẫn tin vào một ngày mai tươi sáng, a chu đáo, a biết quan tâm, a đúng giờ, a sạch sẽ gọn gàng, a nấu ăn ngon, a vạch kế hoạch làm việc và có những bước cụ thể để làm đc điều đó.M đã chọn ng đàn ông ấy. Ko phải vì "a chu đáo, a biết quan tâm, a đúng giờ, a sạch sẽ gọn gàng, a nấu ăn ngon" . Không phải vì "cao to, đẹp trai, cười rất tươi".Mà vì:1. Có thể nói chuyện với m như một ng bạn thân thiết2. M cảm thấy an toàn bên a ấy3. M luôn là chính mình khi bên cạnh a ấy4. Tôn trọng lẫn nhau5. Yêu m.
@Hại bụi ơi: em còn trẻ, đường dài thênh thang, tương lai rạng rỡ sáng ngời phía trước. Thì thôi, tạm gác lại chuyện yêu 1 vài tháng cũng chẳng sao, chẳng chết bố thằng Tây nào cả. Luyện EQ nghiêm túc dễ cực kì, chỉ cần biết đọc và có chút thời giờ rảnh rỗi, em lội từ tầng 1, hoặc không thích số 1 thì lao thẳng vào tầng nào cũng được mà lội, đảm bảo sau vài ba tầng chứ không cần hết mấy chục tầng dài ngoằng ngoẵng thì tự em sẽ ăn nói khác đi, suy nghĩ bớt trẻ con đi. Lúc ấy có khi người yêu em ghiền em quá, vậy là em có cơ hội giúp anh ấy thay đổi suy nghĩ hoặc đơn giản hơn em học cách chấp nhận con người bạn ấy, hoặc nữa là em thấy hai em không phù hợp nữa thì dừng hẳn yêu anh này đi, đời còn dài - giai còn đầy. Chứ em bảo em tàu ngầm nhà EQ lâu rồi mà em giao tiếp/cư xử với bạn trai em vậy với cách em phản biện lại các chị tư vấn cho em thì chị nghĩ em đã miss nhiều case/bài chia sẻ hay rồi. PS: thấy em còn hơn thua với bạn trai lắm, và đọc qua các bài post của em thì chị không chắc là em có thật sự yêu bạn ấy như em nói không? :)
Mệt với cái em Little Dust này quá, chị thấy e trẻ con chả kém gì anh người yêu. Mình thấy bạn janykim hỏi đúng trọng tâm là em cần gì ở 1 người đàn ông rồi đấy. Em cũng trả lời ra e cần 1 cái cột để em dựa, cơ mà em tả đi tả lại anh người yêu của em thì không đủ cứng để em dựa. Rồi thì em bảo anh quan tâm em chân thành nhưng giờ ứ quan tâm nữa. Thế với em giờ anh ta quan tâm cũng không quan tâm, dựa cũng không dựa được thì em muốn cái gì nào? Thế này nhé, em có 1 hình mẫu người đàn ông lý tưởng phải có điểm A, điểm B, điểm C. Nếu anh người yêu của em không có cả A, cả B, cả C thì em nên nhìn lại hắn và cả mình nữa, chứ đừng có vội mà đi trách hắn. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ hắn ra hắn đã không có ABC thì em mong người yêu như em (hay cô vợ tương lai như em) có thể dạy hắn thành người có ABC sao? Tôi là tôi lạy các cô nghĩ mình vĩ đại như Nữ Oa vá trời, cứ nghĩ tình yêu bé bỏng của mình có thể làm 1 người đàn ông thay đổi? Đó là suy nghĩ hão huyền nhất của các cô bé đang yêu đấy em à. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Em xem lại mình có đòi hỏi quá đáng không đã. Sau khi trằn trọc mấy đêm suy nghĩ mà thấy ừ cái điều kiện ABC đó của mình không hợp lý cho lắm thì nên biết thay đổi cách nghĩ của bản thân em à. Thay đổi như thế nào thì nó phải hợp với em, hợp với anh chàng người yêu của em, chứ nó không phải là ảo tưởng hay đòi hỏi quá đáng mà anh ta không bao giờ thực hiện được. Còn nếu nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn thấy em chỉ muốn lấy 1 anh chàng có điều kiện ABC không thay đổi thì em nên tìm 1 anh chàng như thế, chứ đừng để lấy nhau đẻ mấy mặt con rồi mà cứ ca bài ca "sao anh hèn thế?", "sao anh lười thế?", "sao anh vô tâm thế?"... em không mệt thì chồng nghe nó cũng mệt, chán bỏ xừ chứ còn yêu đương nỗi gì. Hạnh phúc là biết thích cái mình có chứ không phải có cái mình thích.
Em Dust làm chị nhớ lại trước đây chị cũng trách móc, dỗi hờn, nghĩ chồng hời hợt ko yêu mình các kiểu y hệt như em ý. Sau rồi chồng chị ộp cho câu. "Rồi, em ăn không được cũng tại anh. Em ị không được cũng tại anh. Tại anh hết. Giờ em muốn sao". Em luôn nhìn vào biểu hiện - mà không hiểu được bản chất con người.Em luôn nhìn vào lỗi hành vi - mà không tìm hiểu ý thức của người ta. Chắc có thể chị khác người, chứ mình ốm ho sù sụ mà không biết đường tự đi mua thuốc, lại quay sang trách thằng người yêu ko nghĩ đến chuyện mua thuốc cho mình - mình còn chả thương cái thân mình thì trách ai.Sao không đấm lưng thằng bạn trai mà bảo "Anh này, em đang ho đây này, chẳng chịu mua thuốc cho em gì cả. Mình đi tìm hiệu thuốc đi anh".Mua thuốc xong thì nũng nịu "Em đau họng lắm, em thèm ăn cháo". Thích thì bắt nó bón cho mìnhThế có phải xong việc không. Đúng là khổ đau trên đời của em do thằng bạn trai em cả.Em đá mẹ nó đi là xong hết ý mà =================@ Ngoc2015: Nó sổ mũi mệt, muốn ở nhà nhưng vẫn cố đi với em. Nó cũng chiều em đấy chứ. Trong lúc xem phim nó không thích cầm tay mà em cứ đòi cầm thì nó bực mình có gì sai.Em muốn đi ngủ nhưng nó chưa thích đi ngủ thì liên quan gì đến em. Nói chung là chị thấy chỉ tự em làm khổ mình vì mấy việc ba lăng nhăng mà thôi.
Hạt bụi nên ngồi lại nói chuyện một buổi với người yêu em, nói hết những suy nghĩ của em và chốt lại cả hai cần thay đổi những gì, làm gì để tình cảm ngày càng gắn bó chứ không nhạt nhòa như này. Ví dụ, khi có việc bận cần nhắn tin thông báo cho người kia biết, khi ốm đau phải nói cho nhau biết để hỏi thăm động viên (nhưng trên tinh thần là chính, còn bản thân phải tự giữ sức khỏe, tự chữa chạy lo thân mình, không phải đợi người khác lo lắng, chăm sóc). Hàng tuần qua chơi,ăn uống, nói chuyện chia sẻ vui buồn để kịp thời quan tâm khi người kia mệt mỏi yếu đuối, .... Tuyết đối không cáu gắt, giận dỗi để trong lòng không nói ra. Còn nếu cả hai không thỏa thuận được, tức là tình cảm đã rất nhạt, thậm chí đã cạn, thì bye anh em tìm người khác cho phù hợp. Những gì em kể cho thấy tình cảm của bọn em giờ cũng phai nhạt nhiều rồi, nếu không ngồi lại và cùng nhau vun đắp thì cùng lắm chỉ còn lại tình yêu đơn phương của em thôi.
Little Dust, Chị không thể đưa cho em một con số chính xác vì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Cứ cho rằng người yêu em không đáp ứng được kỳ vọng quan trọng nhất của em nhưng có thể bạn ấy lại đáp ứng được những kỳ vọng khác ít quan trọng hơn, và như thế biết đâu đã đủ để làm em hài lòng và giúp cho bọn em có cơ hội để gắn bó lâu dài, đúng không? Chỉ có em là hiểu bản thân mình nhất, hoàn cảnh của mình nhất nên không ai khác có thể đưa ra được đáp án đúng ngoại trừ bản thân em. À nhắc em thêm tẹo nữa là người an phận không chỉ an phận trong công việc (sự nghiệp) mà hầu như trong mọi mặt của đời sống em nhé. Từ chuyện nhà cửa tới tương lai con cái v.v... Chị thấy trừ khi cả hai vợ chồng đều an phận thì không sao, chứ người vợ mà có chút tham vọng (chút thôi, chưa cần phải quá tham vọng) là mâu thuẫn sẽ phát sinh trên mọi phương diện của đời sống đấy. Từ từ rồi em sẽ thấy. Thế này chưa là gì đâu em vì bọn em vẫn chưa thực sự chia sẻ cuộc sống chung, mới chỉ đang yêu thôi, mọi thứ vẫn màu hồng lắm. Nên nếu em vẫn chọn ở bên người yêu em thì em phải lường hết được các kịch bản nhé, đừng mơ mộng quá không đến lúc gặp thực tế phũ phàng là ngất trên giàn quất luôn đấy :))
E xin phép tham gia chém gió cùng các chị một chút ạ.Chị Hạt Bụi, e kém chị 2t, e cũng vừa chia tay ng đc gần 2 tháng.Thực ra điều các chị nói rất rất đúng đấy ạ.Trc đây e và ng yêu cũ ở gần nhau lắm cách nhau có mấy bước chân thôi ạ, nên là yêu nhau lắm, chiều nhau lắm, cảm giác hiểu nhau cực kì ý. Sau đó e chuyển nhà, nói là xa nhưnh thực ra có 10km thôi ạ :D, nhưng đây là một trong lí do hắn vin vào việc hắn cắm sừng e và đá e đấy ạ. Mà k phải là xa đến nỗi khó gặp nhau đâu, chúng e vẫn thu xếp gặp nhau tuần 1,2 lần vì cv của hắn và việc học của e ( e học năm cuối cũng khá bận ạ) còn thì nt và gọi đt thì liên tục, ngày nào cũng buôn. Thế nhưng hắn thấy vẫn k thoả mãn...và bùm hắn cắm sừng e một cách bí mật cho tới khi e biết. Sau này chia tay rồi có nhiều thời gian suy nghĩ e nhận ra là hắn là thực sự k phù hợp với e, thứ 2 nữa cũng bản lĩnh kém. Chị Dab nói đúng đấy ạ, phải chia tay 2,3 tháng tới nửa năm ta mới thấy ng đó có quan trọng vs mình hay k. Có những cái khi mất đi thì ta thấy tiếc, nhưng có những cái khi mất đi thì ta lại thấy đáng lẽ nên từ bỏ nó từ lâu mới phải.
Trường hợp của bạn Hạt bụi thì em không nghĩ là "tình vẫn nặng" đâu ạ, mà là chưa có sự kiện gì đủ nghiêm trọng để bỏ nhau. Vì bỏ nhau cũng cần có lý do chứ, chưa kể các mối quan hệ chung khác nữa, cũng khá phiền phức. Và bạn Hạt bụi cũng không đủ dũng cảm để bảo với zai hay với mọi người là bạn ấy bỏ zai vì zai an phận quá (những lý do về tình cảm, vô tâm... khác em không tính đến, vì đó chỉ là 1 cái vòng luẩn quẩn, kiểu như Hạt bụi không vui với cách sống của zai, và đã thể hiện điều đó ra theo 1 cách nào đó có thể Hạt bụi không nhận ra, nhưng zai đã nhận ra Hạt bụi không yêu zai nhiều, và zai cũng bớt yêu Hạt bụi trong vô thức, rồi Hạt bụi lại trách zai vô tâm, rồi blah blah, nói chung là đều là nguyên nhân-hệ quả liên quan đến nhau hết) Tình trạng của bạn Hạt bụi giống em vài năm trước, với người yêu cũ. Chủ yếu thời gian đầu là quen nhau nhưng chỉ gặp ở trường, rồi đi ăn uống hẹn hò nọ kia, nên hình tượng zai trong mắt em khá tốt. Đến lúc tiếp xúc gần hơn mới nhận ra nhiều điểm không hợp về quan điểm sống, về tính cách, nhưng chẳng chuyện nào đủ lớn để chia tay, và zai vẫn quan tâm yêu thương em đàng hoàng không có gì lầm lỗi hết, những gì em không thích ở zai chủ yếu là cách cư xử của zai với những người khác - hoặc việc khác. Nhưng cảm giác ở cạnh 1 người mà tình cảm trong em vơi bớt khá nhiều khiến em bị stress nặng, cuối cùng chịu không nổi cũng dứt khoát chia tay, còn bị mẹ em lôi ra mắng hoài vì mẹ thấy zai thế là ổn về mọi mặt, chẳng hiểu em bị gì. Và khoảng thời gian trước khi chia tay thực sự rất đáng sợ đối với em, sợ rất nhiều thứ, nhất là sợ mình sai lầm, và nhiều lúc vẫn cảm thấy trong lòng còn yêu, còn cần con người đó. Nhưng 1 thời gian ngắn sau chia tay thì em đã hoàn toàn vui vẻ trở lại, với cuộc sống của riêng em, cũng không cần có người mới để lấp vào.
Em vẫn tàu ngầm nhà mình từ nửa năm nay, em hiểu ra nhiều điều lắm về cuộc sống gia đình, về cách các chị dùng EQ để đối nhân xử thế và để bản thân luôn cảm thấy hạnh phúc. Em cũng cố gắng học theo lắm mà em vẫn cứ trồi sụt liên tục ah :(. Hôm nay các chị cho em bán than tí nhé :(.
Case của em, cách đây nửa năm em có lên tâm sự, là em chưa có gia đình, mối quan hệ với người yêu từ chỗ luôn được cưng chiều thì dần dần 2 đứa nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn vì đứa nào cũng cứng đầu. Ngày đó sau khi nghe các chị phân tích em đã cố gắng điều chỉnh lại bản thân nhiều lắm, bớt hiếu thắng và nhõng nhẽo đi nhiều, quả nhiên mối quan hệ của bọn em thay đổi nhanh chóng, bọn em hầu như ko còn cãi nhau nữa, sống biết điều và thấy yêu nhau hơn. Tuy nhiên điều này khiến cho ng yêu em bộc lộ thêm về tính gia trưởng thích áp đặt của anh, điều mà trước đây vì nể em anh ko thể hiện ra.
Hôm trước bọn em xung đột muốn chia tay chỉ vì 1 chuyện nhỏ: số là anh vốn kỹ tính vụ ăn uống nên hay chê em vụng. Em một mặt luôn thoải mái nhận mình kém hơn anh, một mặt luôn cố gắng học thêm về nấu ăn. Bình thường khi rim tôm em đun nhỏ lửa cho tôm ra nước, rồi kho cạn nước đó thì cho chút dầu vào đảo thêm với đường cho tôm bóng đẹp. Tuy nhiên 1 số lần vì tôm to ít nước ko đủ chín, nên em rim xong vẫn tanh, em liền được bạn mách cho công thức là ướp tôm rồi cho thêm ít nước vào mới đun cho cạn. Hôm trước ng yêu em thấy em làm thế thì nói em làm sai rồi, em có giải thích là bạn em mách vậy, có thể cách nấu mỗi vùng miền khác nhau. Nhưng nói qua nói lại thì thành to tiếng, anh nói em bướng, cãi cố tới cùng, còn em thì thấy anh rất bảo thủ và gia trưởng chỉ cho rằng mình đúng. Lẽ ra nếu bình tĩnh thì em sẽ để lúc khác giải thích tiếp, nhưng em giận quá ko còn chút eq nào nên em nói lại bằng được, rồi anh lại lặp lại tính cũ, lôi chuyện tám đời ra bới móc.
Vậy là a lê hấp, cuối cùng ai về nhà nấy 1 tuần ko nói chuyện. Anh bình thường yêu chiều em lắm, nhưng lần này cả tuần cũng ko thèm nhắn gọi. Đến khi em liên lạc lại, 2 đưas làm lành rồi thì em có giải thích lại chuyện cũ, thì anh ý tiếp tục nói rằng em sai mà luôn tìm lý do bao biện. Rồi anh ấy bắt đầu thiếu kìm chế, đòi chia tay vì em bướng, ko coi lời ảnh nói ra gì. Trong khi thật lòng em chỉ muốn anh ấy hiểu rằng em ko muốn cãi mà chỉ muốn anh ấy suy nghĩ thoáng hơn, ko chấp nhặt và định kiến rằng em ko biết nấu ăn nên cái gì cũng bắt em nghe theo :(
Giờ thì bọn em chặn fb điện thoại nhau vì chuyện đó rồi ah. Em biết em vẫn là đứa ko khéo. Nhưng anh ấy cũng ko thể ngày càng trở nên thích áp đặt em như thế chứ, ngày xưa có thế đâu :(. Các chị cho em lời nhận xét khách quan với ah :(