Đã theo dõi topic này 3 năm, vì là một nạn nhân như thế. Kết quả : vừa bị bỏ rơi, sau 3 năm vật vã chiến đấu gần như đơn độc..Hậu quả : tình yêu mất, niềm tin mất, sức khỏe mất, công danh hao tổn, 2 tuần bỏ ăn, bỏ uống...Còn người đàn ông yếu đuối đó vẫn đang vui vẻ, enjoy cuộc sống mới... Lời khuyên cho các bạn gái như mình: hãy đặt niềm tin đúng chỗ. Thế nào là đúng chỗ? nếu bạn trai các bạn là người đàn ông bản lĩnh, có trách nhiệm, chín chắn, trưởng thành, và coi bạn là tình yêu đích thực của cuộc đời anh ấy, anh ấy sẽ bảo vệ, che chở cho bạn mọi lúc, cam kết đi với bạn đến cuối đời mà không do dự.Nếu anh ta do dự, hay nói muốn có thời gian suy nghĩ, hay nói nếu phải lựa chọn, a sẽ lựa chọn gia đình.. bla bla... thì hãy sớm tỉnh ngộ và chuẩn bị trước kết cục đi nhé.ngày xưa mình đã trải qua, chia tay, quay lại, tha thứ, rồi lại chia tay.Vì sao ư? vì người đàn ông thiếu bản lĩnh thì cho dù bố mẹ ko phản đối nữa, anh ta cũng sẽ bỏ rơi bạn khi a ta mệt mỏi vì áp lực cuộc sống, áp lực công việc, và ti tỉ nỗi chán nản, mệt mỏi khác...Cảm xuc là nhất thời, ty là chuyện của cảm xúc , tình nghĩa và trách nhiệm. Cảm xúc yêu chỉ tồn tại trong thời gian đầu thôi, còn nta sống bên nhau vì tình thương và trách nhiệm. Đó mới là sự chuyển hóa cao đẹp nhất.Các bạn hãy đặt niềm tin đúng chỗ nhé.Đừng để như mình... Mọi người hãy nhớ đừng nghe đàn ông nói, chỉ nhìn đàn ông làm nhé...Chỉ có khó khăn và thử thách mới biết rõ lòng người , và bộc lộ bản chất con người thôi..
Tớ vì chuyện đạo này mà hủy hôn với người yêu 8 năm đấy. Lúc yêu nhau thì chẳng coi vấn đề này là cái gì cả, nhưng đụng đến cưới xin, hôn nhân, con cái thì cứ phải gọi là... náo loạn. NYC của tớ là đạo TC gộc, nhà có anh chị đi tu nữa. Tớ chẳng có đạo gì hết nhưng không thích bị ép. Gì chứ đức tin thì đừng hòng cưỡng bức. Lúc chưa đám hỏi thì cũng đã đồng ý với tớ rằng tớ không cần theo đạo, con cái thì tự nó quyết. Nhưng vì muốn được nhận cái lễ chi đấy trong nhà thờ vào ngày cưới nên NYC ép tớ theo Đạo và học giáo lý. Trong khi sang nhà tớ thì vẫn hứa với BM tớ rằng để tớ tự quyết. Ông bà nhà bên đấy dù gia cảnh không bằng 1 góc nhà tớ (về mọi mặt tài sản, địa vị, học vấn) nhưng coi cái chuyện có Đạo là danh giá, tớ không đạo được liệt vào hàng vô thần = vô giáo dục. Hờ, tưởng đám hỏi rồi là ép được tớ đấy. Tớ nói 1 tiếng là tớ hủy hôn luôn, BM tớ ủng hộ nhiệt tình vì không muốn con gái chưa về nhà người ta đã bị chèn ép. Tớ khuyên bạn thật lòng là suy nghĩ kỹ. Khác tôn giáo sẽ dẫn đến khác biệt trong sinh hoạt, cách suy nghĩ và sau này là cách dạy con. Trừ trường hợp 2 người khác đạo nhưng không quá cực đoan về đạo của mình thì mới mong hạnh phúc.
Tôi thấy con bé đó điên quá đi, yêu nhau phải biết hi sinh cho nhau, lo lắng cho nhau, sau khi cưới phải coi nhau như cùng một miếng thịt, có gì mà ko hi sinh được. Thê ko biết bỏ cha bỏ mẹ ma đến với nhau à. Tôi cũng thế, cha me không cho, tự tôi cưới thôi, giờ sanh con trai ra, cả hai gia đình ai cũng thương, thi nhau mua sữa cho nó. Chúng tôi có được hôm nay là sự quyết đoán của tôi rất cao và tôi đã dỗ dành vợ rất nhiều, lúc nào tôi cũng tự bảo phải biết che chở sống vì nhau ai nói kệ mình cứ làm sao ổn định cho mình, tốt cho mình, có nhau là được. Thế thôi. Đạo hay cha mẹ tất cả chỉ là cái dây ràng buộc " giới hạn" ta phải vượt qua nó. Vượt qua nó ta không có tội với lương tâm, không có tội với xã hội, sao lại sợ. Chỉ sợ hai đứa bay không ra chi thôi
Anh, Tiếng gọi này đã trở nên quen thuộc với Ly biết bao nhiêu. Khi Ly vui, Ly buồn, Ly đau, Ly hạnh phúc, Ly đều gọi anh. Mỗi lần Ly gọi Ly đều cảm thấy ấm áp và tin tưởng lắm. Ly cảm thấy cho dù trời có sập đi nữa anh vẫn vững chắc như thế, bảo vệ cho Ly, che chở cho Ly. Có lẽ Ly chưa bao giờ nói với anh rằng Ly yêu anh nhiều như thế nào. Ly cứ toàn dỗi hờn anh thôi. Ly đã dại khờ quá để “ đo yêu thương theo chiều dài giận dỗi”. Ly cứ giận dỗi để được yêu thương. Ly ngốc quá phải không anh? Bởi vì Ly ngốc nghếch, Ly đã suy nghĩ quá nhiều, Ly không biết trân trọng từng phút giây ở bên anh. Mình đã có một tình yêu đẹp biết mấy. Nhưng lưu luyến buổi ban đầu, những thiết tha say đắm. Ly không muốn mất anh đâu. Ly cần anh. Cần sự dịu dàng của anh. Có anh ở bên cạnh, Ly không sợ gì hết. Có anh yêu Ly, mọi tình yêu của những người khác đều không thể nào so sánh được. Chàng trai Kim Ngưu dịu dàng ngọt ngào nhưng bình yên vô cùng. Ly đã từng thử buông tay. Ly đã từng thử không có anh bên cạnh. Nhưng Ly không thể nhớ được khoảng thời gian trước không có anh Ly đã sống thế nào. Từ bao giờ anh đã là thế giới của Ly rồi. Hai đứa mình đã là thế giới của nhau rồi phải không anh? Anh,Ly yêu anh. Rất thật lòng. Lần đầu tiên Ly yêu một người đàn ông tha thiết như thế. Anh đã cùng Ly đi qua một chặng đường đời. An ủi Ly mỗi lúc Ly buồn, nấu cho Ly ăn, đưa Ly đi làm, chăm sóc Ly mỗi khi Ly hờn dỗi. Ly không muốn mất đi tình yêu của anh đâu anh à. Ly tin anh sẽ giải quyết được chuyện của anh thôi. Anh và Ly hãy cùng nhau vượt qua nhé. Còn chuyện ba mẹ anh, Ly không biết anh đã phải trải qua những vất vả thế nào, vì anh muốn bảo vệ Ly nên không kể cho Ly biết. Nhưng Ly muốn ở bên anh, yêu thương anh và yêu thương gia đình anh. Anh hãy cho Ly cơ hội để làm điều đó vì anh anh nhé. Mình đã viết bức email này cho anh và không bao giờ gửi. Mình cảm giác được anh chỉ đang thương hại mình, nhưng mình lại không đủ dũng cảm để đối diện với nó. Mình đã ngu ngốc quá, làm mọi thứ để níu giữ lại anh. Nhưng rồi thì sao? Đau đớn quá, đau đến không tài nào chịu nổi. Đau đến run rẩy cả người , muốn ói, muốn khóc. Tôi ơi, đừng buồn nữa mà, năn nỉ đó. Đừng tự làm khổ mình nữa được không? Đã là quá khứ rồi, đã qua rồi, đã qua rồi. Đừng nhớ nữa đừng nghĩ nữa. Xin mày đấy trái tim ơi. Hãy thôi đập cuồng loạn vì nhớ anh, hay thôi than khóc vì tiếc nuối, hãy thôi run rẩy vì đau.
Chinh xác đây là những gì mình trải qua và cảm thấy. Các bạn gái hãy đặt niềm tin vào đúng người. Đừng nghĩ người ta yêu mình như mình yêu người ta. Đàn ông rất ích kỷ ><