Đọc những gì chủ thớt viết cứ như thánh phán và trả lời đầy tự tin và hiểu biết làm tôi giật mình. Tôi không phán xét bất cứ ai ở đây nhưng tôi đồng ý với bình luận của ban này. Bạn hỏi nhưng cái cách viết hơi "cáu" của chủ thớt. Tôi nghĩ bạn là người có am hiểu về Pháp luật và chắc cũng là người từng trãi qua nhiều chuyện Để tôi kể cho chủ thớt nghe một câu chuyện đang sống. Ở thị trấn tôi ở có một PN Việt Nam duy nhất, còn lại người Châu Á đa số là Phi, Trung, Hàn v.v.,, nhưng đa số là người Bản xứ (Canada). Cô ấy 75t rất hiền, chồng người Canada. Họ quen nhau thời chiến khi ông sang Vn. Ông đã thuyết phục & đón bà qua Canada sống từ 1975, ông đã gửi tiền giúp nuôi 4 đứa em nhỏ của bà ở VN lo cho họ ăn học từ bé đến hết Đại học, giúp bà xây nhà dựng vợ hả chồng cho các em, bgio tất cả họ thành đạt nên từ 3 năm trở lại đây ông bà không còn giúp nữa vì họ có công ăn việc làm nhà cửa đề huề. Khi tôi đến thăm thấy họ vẫn gọi nhau là baby. Bà 75t ông 79t. Khi lấy ông bà bảo không thể sinh con, bạn trai (vn) biết bà có thai đã bỏ chạy, bà trãi qua một lần sinh khó và mất đứa con, bs vn cắt bỏ buồng trứng nên vĩnh viễn không được làm mẹ. Từ khi qua đây bà không đi làm, vì trình độ không có, tiếng anh học cả năm nuốt không suông. Nên ông bảo bà ở nhà nấu cơm cho ông ăn. Ông mở tk bà đứng tên, cứ mỗi tháng đều đặn chuyển vô $300. Tiền này bà dùng gì tuỳ thích. Còn tất cả các chi phí và gửi tiền về vn ông lo tất. Ông không phải đại gia hay thương gia, ở đây 85% đàn ông đi làm công nhân cho các hãng dầu, lương ổn định. Khi về già ông có trợ cấp hưu từ công ty, tiền già cua chính phủ, tiền quân nhân ngày xưa ông đi lính, bà được hưởng thêm lương người già, hưu từ Cty chồng cộng lại mỗi tháng tk của bà được $1000, bà cũng không có việc gì để dùng tiền đó. Thi thoảng gửi về vn cho cháu hoặc dùng tiền đi chơi với ông. Hoặc đi đánh bạc với mấy bà bạn đầm mỗi tuần $50, bà mắc bệnh ung thư vú nhưng đã mổ gan, mổ ung thư các kiểu... Nhưng giờ bà sống bình yên hạnh phúc lắm, mỗi kỳ kỷ niệm ngày cưới ông chở bà lên Phố chọn nhà hàng sang trọng và lãng mạn cùng ăn và chở bà đi chơi cả ngày làm bất cứ gì bà muốn. Đi đâu ông cũng dắt tay bà theo... Mỗi khi tôi đến thăm bà kể nhiều về những thứ ông đã và đang làm, họ nhìn nhau âu yếm ngọt ngào lắm. Bà nói mình rất mãn nguyện có chết cũng chẳng buồn vì bà đã được ông dắt đi du lịch khắp Châu Âu đi nhiều nước lắm rồi mang hình ảnh ra khoe. Họ đã bán căn nhà lớn vì to quá dọn dẹp không xuể mặc dù chính phủ cho người đến dọn dẹp và mang thức ăn tới nhưng ông không ưng, muốn tự mình làm cho bà, ông thích sạch sẽ ngăn nắp còn bà thích tự nấu cho ông ăn. Họ mua 1 căn hộ xinh đẹp có khung viên yên ắng ở thị trấn, hàng xóm vui vẻ thân thiện, nhà cửa thì sạch đẹp...mỗi tuần ông chở bà đến trung tâm tình nguyện giúp cắt vải hay xếp quần áo để người ta đưa ra Shop bán giá rẻ tiền đó giúp đỡ cho bệnh nhân ung thư ở bệnh viện, công việc nhẹ nhàng vui vẻ và những người già như bà có cơ hội tán gẫu đùa vui. Xung quanh bà ngoài tôi toàn người Canada, Nhìn họ tôi thấy cuộc sống thật ngọt ngào. Quay lại chuyện của mình, tôi lấy chồng người Canada. Anh ấy không giàu, nhưng là người nhiệt huyết với công việc và nghệ thuật, chồng tôi có một chút tiếng tăm trong giới nghệ thuật, bạn bè là họa sĩ điêu khắc ở vn cũng nhiều. Tôi sang đây được 6th. Gia đình chồng cũng rất tốt họ đều là người có học thức. Họ rất tôn trọng tôi. Chồng đi đâu cũng tự hào khoe vợ với bạn bè đồng nghiệp, sang đây tôi cũng phải học lại, vẫn phải "ăn bám" chồng. Pháp luật nghiễm nhiên ts của chồng là của chung. Anh ấy dắt tôi đi mở tk một cá nhân "em để dành" tiền tự kiếm. Một thẻ mua sắm dùng chung cho tất cả tk của chồng. Tôi không thấy sự miệt thị ở đây ngoài trừ những thói chảnh chẹ cua người Việt với người Việt mà tôi đã gặp khi lên Phố và khi biết tôi mới từ vn sang. Lấy chồng được cư xử tôn trọng, tốt hay xấu còn tuỳ cách ăn nết ở của người vợ, sự hiểu biết và cũng như câu nói "từ trái tim đến trái tim". Nếu người khác không tôn trọng mình phải xem lại lý do từ đâu?. Mặc khác, quan trọng là em quen biết và cưới loại đàn ông nào nữa. Ở đâu cũng có người tốt người xấu, nhưng người đàn ông mà em đi bên cạnh có làm cho em tự hào không? Có tự hào về vợ hay không? Và em bị xoi mói bởi những kẻ nào? Ít học, ghen tỵ, nhiều chuyện là thói của những bà tám được may mắn sang đây. Dù em có đi với chồng Tây đại gia xe đắt hàng triệu đô vẫn bị xầm xì. Chồng tôi ăn tất cả các món Việt tôi nấu. Thức dậy muộn anh ấy chuẩn bị bữa sáng, nếu ngán thì chịu khó nấu ăn. Mọi thứ anh ấy đều giúp khi tôi nhờ. Lúc mới qua, đôi khi cũng giận hờn rấm rức vì nghĩ ngôn ngữ văn hoá khác biệt nên chồng vô tâm không hiểu. Đúng là văn hoá khác biệt. Lúc ốm đau bà vợ vn muốn chồng hỏi hăn, sờ trán? Chăm sóc v.v,,, thấy chồng đi ngủ thì ức lắm nghĩ minh không được quan tâm nên dỗi hờn bơ vơ lạc lõng. Vì người NN họ nghĩ rất đơn giản "em cần gì thì phải nói" mình thì nghĩ "anh yêu em lo lắng thì tự anh phải hiểu điều đó không phải nói". Sau này tôi lại nghĩ khác, nếu muốn người khác hiểu và lo lắng cho mình thì phải nói ra cho họ hiểu. Càng nói chuyện với nhau nhiều, bày tỏ nhiều với thiện chí họ sẽ hiểu mình. Tôi đang hạnh phúc với người chồng Canada. Khi anh ấy yêu bạn sẽ lắng nghe bạn nhiều hơn. Giúp đỡ nhiều hơn. Xung quanh tôi toàn người Canada và họ rất thân thiện, ra đường gặp nhau chào "bạn khỏe không? Cv thế nào" nụ cười luôn tỏa trên môi cứ y như rằng mình quen biết nhau rồi Tôi không chê đàn ông vn, nhưng tôi không muốn lấy chồng người Việt, vì văn hoá của chúng ta trọng nam khinh nữ đã ăn sâu từ trong lõi. Nhìn đa số cảnh vợ đi làm về tất bật cơm nước, cho con ăn, dạy con học... Khi đứa trẻ lên giường yên giấc người mẹ còn tất bật lau dọn nhà, giặt giũ.,, chuẩn bị cho ngày mai con đến trường, mai đi chợ mua gì nấu gì ăn??? Xong đi tắm, chuẩn bị quần áo cho tươm tất mai đi làm.,, mệt rệu rã lên giường khi các ông chồng Việt cho mình cái quyền đi nhậu, tụ tập, ăn xong đi đánh răng leo lên giường xem ti vi rồi ngủ.,. Chưa nói đến vạn việc không tên vợ phải làm, vạn nhiệm vụ chồng mặc nhiên là việc của vợ.., còn phục vụ cha mẹ chồng hoặc cả gia đình chồn vv...& vv Văn hoá phương Tây có khác, đứa trẻ được giáo dục từ khi chúng còn bé, trong gia đình đã thấy cha mẹ san sẻ việc cho nhau. Câu nói cửa miệng buông ra là "Cám ơn" anh/em bữa ăn ngon quá. Con cái đến thăm cha mẹ ăn bữa cơm luôn nói lời biết ơn. Và nói những lời ngọt ngào bày tỏ sự trân trọng. Con cái và cha mẹ luôn bày tỏ sự biết ơn khi giúp đỡ nhau chứ không xem đó là nhiệm vụ bạn phải làm. Khi em 20t em sẽ nghĩ mình trẻ đẹp, yêu hết mình và lấy người nàp mình yêu thích, chẳng kịp nghĩ chi xa vì biết tương lai thế nào đâu mà nghĩ Khi em 30t, cs bộn bề lo toan, tóc bạc nhanh, thấy bạn bè sắm sửa chưng diện cũng muốn bằng chị bằng em, nhưng em hiểu cuộc sống đâu phải chiêm bao... Khi em 40t, trãi qua bao sóng gió, điều em tha thiết là một cuộc sống bình an, không lo không muộn phiền, chẳng thích cuộc sống tối ngày lo săm soi quần áo hàng hiệu hay shopping Cuối cùng điều mà phụ nữ cần là một người đàn ông thương yêu, biết trân trọng, một cs an nhiên hạnh phúc Em sẽ không nhìn thấy những điều chưa đến với em vì tôi nghĩ em còn quá trẻ để có thể tự đưa ra những điều mà em cho là đúng hay khuyên chị em đừng lấy chồng Tây.,, Một người đàn ông khuyên em đừng lấy chồng Tây hay Việt chưa chắc anh ta là người thành công với chính mình, mặc đu nghe em kể "là giám đốc hay tổng giám đốc cho tập đoàn lớn của Đức"... Đừng vội tâng hay thần tượng hoá anh ấy, bởi lẽ người hiểu biết sẽ khuyên em rằng "hãy lấy người nào khiến cho em hạnh phúc và lúc nào em cũng có được nụ cười tỏa sáng" Đợi đi em, cuộc sống muôn màu, đừng vội khuyên ai nên làm gì khi bản thân em chưa tận tường.
Đọc những gì chủ thớt viết cứ như thánh phán và trả lời đầy tự tin và hiểu biết làm tôi giật mình.
Tôi không phán xét bất cứ ai ở đây nhưng tôi đồng ý với bình luận của ban này. Bạn hỏi nhưng cái cách viết hơi "cáu" của chủ thớt. Tôi nghĩ bạn là người có am hiểu về Pháp luật và chắc cũng là người từng trãi qua nhiều chuyện
Để tôi kể cho chủ thớt nghe một câu chuyện đang sống. Ở thị trấn tôi ở có một PN Việt Nam duy nhất, còn lại người Châu Á đa số là Phi, Trung, Hàn v.v.,, nhưng đa số là người Bản xứ (Canada). Cô ấy 75t rất hiền, chồng người Canada. Họ quen nhau thời chiến khi ông sang Vn. Ông đã thuyết phục & đón bà qua Canada sống từ 1975, ông đã gửi tiền giúp nuôi 4 đứa em nhỏ của bà ở VN lo cho họ ăn học từ bé đến hết Đại học, giúp bà xây nhà dựng vợ hả chồng cho các em, bgio tất cả họ thành đạt nên từ 3 năm trở lại đây ông bà không còn giúp nữa vì họ có công ăn việc làm nhà cửa đề huề. Khi tôi đến thăm thấy họ vẫn gọi nhau là baby. Bà 75t ông 79t. Khi lấy ông bà bảo không thể sinh con, bạn trai (vn) biết bà có thai đã bỏ chạy, bà trãi qua một lần sinh khó và mất đứa con, bs vn cắt bỏ buồng trứng nên vĩnh viễn không được làm mẹ. Từ khi qua đây bà không đi làm, vì trình độ không có, tiếng anh học cả năm nuốt không suông. Nên ông bảo bà ở nhà nấu cơm cho ông ăn. Ông mở tk bà đứng tên, cứ mỗi tháng đều đặn chuyển vô $300. Tiền này bà dùng gì tuỳ thích. Còn tất cả các chi phí và gửi tiền về vn ông lo tất. Ông không phải đại gia hay thương gia, ở đây 85% đàn ông đi làm công nhân cho các hãng dầu, lương ổn định. Khi về già ông có trợ cấp hưu từ công ty, tiền già cua chính phủ, tiền quân nhân ngày xưa ông đi lính, bà được hưởng thêm lương người già, hưu từ Cty chồng cộng lại mỗi tháng tk của bà được $1000, bà cũng không có việc gì để dùng tiền đó. Thi thoảng gửi về vn cho cháu hoặc dùng tiền đi chơi với ông. Hoặc đi đánh bạc với mấy bà bạn đầm mỗi tuần $50, bà mắc bệnh ung thư vú nhưng đã mổ gan, mổ ung thư các kiểu... Nhưng giờ bà sống bình yên hạnh phúc lắm, mỗi kỳ kỷ niệm ngày cưới ông chở bà lên Phố chọn nhà hàng sang trọng và lãng mạn cùng ăn và chở bà đi chơi cả ngày làm bất cứ gì bà muốn. Đi đâu ông cũng dắt tay bà theo... Mỗi khi tôi đến thăm bà kể nhiều về những thứ ông đã và đang làm, họ nhìn nhau âu yếm ngọt ngào lắm. Bà nói mình rất mãn nguyện có chết cũng chẳng buồn vì bà đã được ông dắt đi du lịch khắp Châu Âu đi nhiều nước lắm rồi mang hình ảnh ra khoe. Họ đã bán căn nhà lớn vì to quá dọn dẹp không xuể mặc dù chính phủ cho người đến dọn dẹp và mang thức ăn tới nhưng ông không ưng, muốn tự mình làm cho bà, ông thích sạch sẽ ngăn nắp còn bà thích tự nấu cho ông ăn. Họ mua 1 căn hộ xinh đẹp có khung viên yên ắng ở thị trấn, hàng xóm vui vẻ thân thiện, nhà cửa thì sạch đẹp...mỗi tuần ông chở bà đến trung tâm tình nguyện giúp cắt vải hay xếp quần áo để người ta đưa ra Shop bán giá rẻ tiền đó giúp đỡ cho bệnh nhân ung thư ở bệnh viện, công việc nhẹ nhàng vui vẻ và những người già như bà có cơ hội tán gẫu đùa vui. Xung quanh bà ngoài tôi toàn người Canada, Nhìn họ tôi thấy cuộc sống thật ngọt ngào.
Quay lại chuyện của mình, tôi lấy chồng người Canada. Anh ấy không giàu, nhưng là người nhiệt huyết với công việc và nghệ thuật, chồng tôi có một chút tiếng tăm trong giới nghệ thuật, bạn bè là họa sĩ điêu khắc ở vn cũng nhiều. Tôi sang đây được 6th. Gia đình chồng cũng rất tốt họ đều là người có học thức. Họ rất tôn trọng tôi. Chồng đi đâu cũng tự hào khoe vợ với bạn bè đồng nghiệp, sang đây tôi cũng phải học lại, vẫn phải "ăn bám" chồng. Pháp luật nghiễm nhiên ts của chồng là của chung. Anh ấy dắt tôi đi mở tk một cá nhân "em để dành" tiền tự kiếm. Một thẻ mua sắm dùng chung cho tất cả tk của chồng.
Tôi không thấy sự miệt thị ở đây ngoài trừ những thói chảnh chẹ cua người Việt với người Việt mà tôi đã gặp khi lên Phố và khi biết tôi mới từ vn sang.
Lấy chồng được cư xử tôn trọng, tốt hay xấu còn tuỳ cách ăn nết ở của người vợ, sự hiểu biết và cũng như câu nói "từ trái tim đến trái tim". Nếu người khác không tôn trọng mình phải xem lại lý do từ đâu?. Mặc khác, quan trọng là em quen biết và cưới loại đàn ông nào nữa.
Ở đâu cũng có người tốt người xấu, nhưng người đàn ông mà em đi bên cạnh có làm cho em tự hào không? Có tự hào về vợ hay không? Và em bị xoi mói bởi những kẻ nào? Ít học, ghen tỵ, nhiều chuyện là thói của những bà tám được may mắn sang đây. Dù em có đi với chồng Tây đại gia xe đắt hàng triệu đô vẫn bị xầm xì.
Chồng tôi ăn tất cả các món Việt tôi nấu. Thức dậy muộn anh ấy chuẩn bị bữa sáng, nếu ngán thì chịu khó nấu ăn. Mọi thứ anh ấy đều giúp khi tôi nhờ. Lúc mới qua, đôi khi cũng giận hờn rấm rức vì nghĩ ngôn ngữ văn hoá khác biệt nên chồng vô tâm không hiểu. Đúng là văn hoá khác biệt. Lúc ốm đau bà vợ vn muốn chồng hỏi hăn, sờ trán? Chăm sóc v.v,,, thấy chồng đi ngủ thì ức lắm nghĩ minh không được quan tâm nên dỗi hờn bơ vơ lạc lõng. Vì người NN họ nghĩ rất đơn giản "em cần gì thì phải nói" mình thì nghĩ "anh yêu em lo lắng thì tự anh phải hiểu điều đó không phải nói".
Sau này tôi lại nghĩ khác, nếu muốn người khác hiểu và lo lắng cho mình thì phải nói ra cho họ hiểu. Càng nói chuyện với nhau nhiều, bày tỏ nhiều với thiện chí họ sẽ hiểu mình.
Tôi đang hạnh phúc với người chồng Canada. Khi anh ấy yêu bạn sẽ lắng nghe bạn nhiều hơn. Giúp đỡ nhiều hơn. Xung quanh tôi toàn người Canada và họ rất thân thiện, ra đường gặp nhau chào "bạn khỏe không? Cv thế nào" nụ cười luôn tỏa trên môi cứ y như rằng mình quen biết nhau rồi
Tôi không chê đàn ông vn, nhưng tôi không muốn lấy chồng người Việt, vì văn hoá của chúng ta trọng nam khinh nữ đã ăn sâu từ trong lõi. Nhìn đa số cảnh vợ đi làm về tất bật cơm nước, cho con ăn, dạy con học... Khi đứa trẻ lên giường yên giấc người mẹ còn tất bật lau dọn nhà, giặt giũ.,, chuẩn bị cho ngày mai con đến trường, mai đi chợ mua gì nấu gì ăn??? Xong đi tắm, chuẩn bị quần áo cho tươm tất mai đi làm.,, mệt rệu rã lên giường khi các ông chồng Việt cho mình cái quyền đi nhậu, tụ tập, ăn xong đi đánh răng leo lên giường xem ti vi rồi ngủ.,. Chưa nói đến vạn việc không tên vợ phải làm, vạn nhiệm vụ chồng mặc nhiên là việc của vợ.., còn phục vụ cha mẹ chồng hoặc cả gia đình chồn vv...& vv
Văn hoá phương Tây có khác, đứa trẻ được giáo dục từ khi chúng còn bé, trong gia đình đã thấy cha mẹ san sẻ việc cho nhau. Câu nói cửa miệng buông ra là "Cám ơn" anh/em bữa ăn ngon quá. Con cái đến thăm cha mẹ ăn bữa cơm luôn nói lời biết ơn. Và nói những lời ngọt ngào bày tỏ sự trân trọng. Con cái và cha mẹ luôn bày tỏ sự biết ơn khi giúp đỡ nhau chứ không xem đó là nhiệm vụ bạn phải làm.
Khi em 20t em sẽ nghĩ mình trẻ đẹp, yêu hết mình và lấy người nàp mình yêu thích, chẳng kịp nghĩ chi xa vì biết tương lai thế nào đâu mà nghĩ
Khi em 30t, cs bộn bề lo toan, tóc bạc nhanh, thấy bạn bè sắm sửa chưng diện cũng muốn bằng chị bằng em, nhưng em hiểu cuộc sống đâu phải chiêm bao...
Khi em 40t, trãi qua bao sóng gió, điều em tha thiết là một cuộc sống bình an, không lo không muộn phiền, chẳng thích cuộc sống tối ngày lo săm soi quần áo hàng hiệu hay shopping
Cuối cùng điều mà phụ nữ cần là một người đàn ông thương yêu, biết trân trọng, một cs an nhiên hạnh phúc
Em sẽ không nhìn thấy những điều chưa đến với em vì tôi nghĩ em còn quá trẻ để có thể tự đưa ra những điều mà em cho là đúng hay khuyên chị em đừng lấy chồng Tây.,,
Một người đàn ông khuyên em đừng lấy chồng Tây hay Việt chưa chắc anh ta là người thành công với chính mình, mặc đu nghe em kể "là giám đốc hay tổng giám đốc cho tập đoàn lớn của Đức"... Đừng vội tâng hay thần tượng hoá anh ấy, bởi lẽ người hiểu biết sẽ khuyên em rằng "hãy lấy người nào khiến cho em hạnh phúc và lúc nào em cũng có được nụ cười tỏa sáng"
Đợi đi em, cuộc sống muôn màu, đừng vội khuyên ai nên làm gì khi bản thân em chưa tận tường.