Đến giờ thì mình k tiếp tục cuộc hành trình nưa. Mình phát hiện ra nyc mình đã để ý ng khác rồi. Khi mình phát hiện ra a áy cũng noid với mình đừng chờ a ấy nữa. Mình bgio k buồn k khóc nữa. Thấy thất vọng phí 3 năm thanh xuân thôi. Vì nta k xứng đáng với mình Ồ mình vừa gõ một đoạn dài ngoằng tiếp theo cho bạn mới để ý thấy đoạn update này. Ko sao thế càng dễ cho bạn để quên đi và move on :)). Vậy lại càng phải tập trung 100% và làm đẹp cho bản thân cô gái nhé. Người xứng đáng sẽ tới ;)
Đến giờ thì mình k tiếp tục cuộc hành trình nưa. Mình phát hiện ra nyc mình đã để ý ng khác rồi. Khi mình phát hiện ra a áy cũng noid với mình đừng chờ a ấy nữa. Mình bgio k buồn k khóc nữa. Thấy thất vọng phí 3 năm thanh xuân thôi. Vì nta k xứng đáng với mình
@Linhtung ơi,Mình thấy bạn luuthuy127 mới là người thực sự mạnh mẽ kìa :D. Bạn ấy còn quyết tâm ko níu kéo, chứ mình chẳng qua cũng đã đi qua hết cái giai đoạn níu kéo vật vã rồi, khóc đến nỗi mà tưởng như ko thể nào ngưng khóc được nữa rồi, tự trách móc bản thân dằn vặt bản thân đến kinh khủng rồi, xong mới đi được đến bước tỉnh ngộ là fải chấp nhận thực tại và tiến lên thôi. Càng níu kéo càng lụỵ tình người con trai càng tin rằng họ quyết tâm chia tay là đúng đắn. Cho nên phải dừng ngay bạn ơi. Nghe bạn chia sẻ thêm, cái đoạn bạn tự dằn vặt bản thân, rồi anh đã tha thứ bỏ qua rất nhiều lần, rồi những lời anh nói kiểu quyết tâm buông bỏ, thì mình thề là mình thấy mqh của bạn giống mình 100 phần trăm rồi đấy, ko phải 90 nữa đâu :))). Anh của mình cũng nói những câu đó. Thậm chí còn cứng hơn. Mình chẳng muốn trích dẫn lại đâu tại vì nhắc lại lại thêm một lần đau lòng nữa mà thôi. Và như đã chia sẻ ở trước là mqh của bọn mình tan vỡ vì lỗi lần của mình rất rất nhiều. Bạn có tin được là có đứa dở hơi nào đúng mùng 1 Tết còn đi gây sự với người yêu ko :(. @luuthuy ơi bạn còn mùng Tám mới chia tay tớ ngay mùng 1 đã gây sự rồi đến mùng 3 anh ko chịu đc nữa anh nói dừng lại này :(. Tớ đã cố gắng níu kéo trong 1 tháng sau đó, thậm chí hi vọng trước sinh nhật tớ anh sẽ quay lại (22.3), nhưng có lẽ càng níu kéo tớ càng đẩy anh trở nên lí trí và quyết tâm chia tay hơn mà thôi. Tớ chưa từng có một sinh nhật nào mà tớ lại khóc nhiều đến thế như sinh nhật vừa qua :).Thực sự chẳng muốn nhắc lại những chuỗi ngày đau khổ bi lụy ấy, nhưng vẫn đành kể để bạn hiểu là chuyện của tớ, hay của bạn, đã thực sự kết thúc rồi. Ở thời điểm hiện tại thì nó kết thúc rồi. Ở thì tương lai thì chưa biết, nhưng rõ ràng là kết quả của tương lai là thành quả từ những hành động ở thì hiện tại mà fải ko :). Tiếp tục trượt dài trên nỗi đau thì cái mà bạn nhận được ở thì tương lai vẫn sẽ là nỗi đau mà thôi. Còn bước ra khỏi nỗi đau, tự làm mới bản thân mình lên thì rất nhiều điều tốt đẹp sẽ tới.Đừng trông đợi gì vào cuộc gặp của bạn với anh sắp tới. Tớ đã trải qua rồi, anh cho tớ thêm một lần gặp, cũng chỉ để khẳng định lại một lần nữa là anh đã quyết rồi, chúng ta dừng lại là tốt đẹp nhất cho cả hai. "Em có thể sẽ đau khổ trong vài tháng tới, nhưng rồi sẽ ổn, còn hơn là chúng ta cứ cố chấp ở bên nhau và rồi còn làm nhau khổ sâu sắc lâu dài hơn nữa.". Anh đã nói thế đấy... Giá mà được thực hiện lại cuộc gặp đó, mình sẽ làm thế này này. Bạn đang có 2 tuần trước mắt với cuộc hẹn với anh ý đúng ko? Đừng quan tâm là anh có thực sự cho bạn gặp hay không. Hãy tranh thủ thời gian trước mắt, ít nhất là trong 2 tuần tới đây cố gắng đẹp lên, dù chỉ một chút. 2 tuần cũng đủ để bạn cải thiện làn da, mái tóc (nhuộm xoăn cắt tùy bạn), tậu thêm 1 vài chiếc váy hè xinh xinh mới lạ nữa này. Rồi khi bước đến cuộc gặp, mặc váy mới, thần thái rạng rỡ vào, mục đích không phải để anh tiếc nuối mà quay lại đâu nhé (được thì tốt quá mà ko đc thì cũng ko sao :)).) Mục đích là để bạn tự tin lên, và thể hiện rằng bạn biết cách "yêu bản thân mình", như chính anh nói. Hãy xác định tư tưởng là không níu kéo, tỏ ra tự nhiên nhất có thể, ngồi xuống nói chuyện nhé. Nếu anh vẫn quyết tâm buông, bạn nhẹ nhàng nói em hiểu và tôn trọng quyết định của anh. Chỉ cần đề nghị là thi thoảng vẫn có thể liên lạc được chứ. (thế thôi xong mình về mình ngấm ngầm tiếp tục trau dồi cải tiến bản thân đạt những thành tựu mới bla bla rồi bumm một ngày nọ xuất hiện lại, như các bước của chị Bình Bình ấy, thì anh ý chả ngờ được đâu).Còn mình cũng muốn nói thêm 2 điều nữa với bạn (cũng là tự nhắn nhủ cho chính bản thân mình), đó là:1, Ngưng việc tự dằn vặt bản thân lại. Hơn ai hết tớ hiểu cảm giác tự mình dày vò mình nó khốn khổ đến thế nào, vì tớ cũng đã mắc quá nhiều sai lầm với anh và tự bóp chết tình yêu của mình, rồi từng ngày cứ tự ân hân giá mà, giá như này nọ. Cơ mà thời gian là dòng chảy một chiều, mình không thể thay đổi được quá khứ. Và biết yêu thương bản thân mình chính là biết khoan dung cho bản thân đó bạn. Tại sao mình có thể dễ dàng tha thứ lỗi lầm cho những người mình yêu thương, mà ko thể tự tha thứ được cho bản thân mình? Mình không yêu mình hay sao? Nhận ra lỗi và tự nhủ sẽ ko bao giờ lặp lại nữa, vậy là được rồi. 2, Bạn tưởng tượng tình yêu giống như nắm cát trong tay bạn ấy. Bạn càng nắm, cát càng tuột khỏi tay bạn. Bạn thả lỏng, những hạt cát sẽ đọng lại lâu hơn nhiều. Bạn càng lo mất, tâm trí bạn sẽ càng rối loạn và rối mất thật. Vậy muốn anh quay lại, bạn lại càng phải thực sự buông anh ấy đi. Và điều quan trọng nhất lúc này là bản thân bạn, không phải anh ấy. Bạn tự thả lỏng chính bản thân mình đi, bạn sẽ tạo ra năng lượng nhẹ nhàng, tích cực. Tự khắc sẽ kéo người ta quay lại với bạn. Cái này là luật hấp dẫn nè, và việc con người có sóng năng lượng là có thật nhé :). Lúc nào rảnh tớ share thêm về cái này.Hãy đặt mục tiêu hàng tuần, rồi thành hàng tháng. Rồi hãy đọc lại những bước của chị Bình Bình, lúc nào thấy mình ổn nhất, hãy tự xem lại mối quan hệ của mình bằng việc trả lời từng câu hỏi chị BB vạch ra nhé. Lúc ấy bạn sẽ tự quyết định được bạn có cần cưa lại anh ko, và khi nào cưa lại thì hợp lí :).Cố lên các cô gái. huhu!!
Hi bạn Linhtung,Mình vẫn đang theo dõi topic này đây. Thực sự rất cảm ơn chị Bình Bình đã mở topic này và đưa ra những lời chia sẻ vô cùng hữu ích, ít nhất là đối với mình. Mình đã tàu ngầm ở topic này 2 tháng nay từ giây phút mình chấp nhận thực tại rằng anh hoàn toàn buông bỏ mình rồi. Và giờ mình đang ở hành trình xây dựng lại bản thân và làm mới mình.Với case của bạn mình thấy thực sự giống mình đến 90 phần trăm ấy, cả đoạn là mình níu kéo rất nhiều và rồi anh cũng đồng ý gặp mình. Nhưng bạn biết họ đồng ý gặp lúc này để làm gì không? Để càng khẳng định cho những đứa "siêu nhầy" như tụi mình là chuyện của hai đứa là không thể tiếp tục mà thôi :D. Mình thấy bạn vẫn chưa thực hiện được bước đầu tiên trong hành trình mà chị Bình Bình chia sẻ đó là ngưng níu kéo. Bạn còn chưa làm được bước đó và chưa sang bước làm mới bản thân thì càng không có cơ hội quay trở lại đâu. Có thể với bạn là mọi chuyện chưa kết thúc, nhưng với người ta thì mọi thứ đã kết thúc rồi. Giống như người ta đã đọc xong một cuốn sách và gấp nó lại rồi ấy. Bạn cũng nên gấp cuốn sách đó lại đi. Và nếu bạn muốn có lại anh ấy trong cuộc sống của mình, hãy tự viết một cuốn sách mới đi bạn, bằng những thứ mới mẻ mà bạn làm cho bản thân, phát triển bản thân mình (đẹp ra, tập tành những cái mới, tìm hiểu những kiến thức mới trong cuộc sống bla bla...). Lúc đó, tự bạn sẽ trở thành một cuốn sách mới, mà chỉ mới nhìn thấy bìa sách thôi anh ta đã tò mò muốn mở ra đọc rồi. Chứ còn ở thời điểm hiện tại mình cảm thấy không có mấy khả năng thay đổi tình hình đâu.Đó là những điều mình đúc kết lại cho bản thân sau khi đã nghiền ngẫm rất kĩ đủ hơn trăm trang của topic này cũng như lắng nghe chia sẻ của những người bạn xung quanh mình. Có những lúc mình nhớ anh đến quặn thắt lòng. Đã 2 tháng trôi qua rồi. Mình đang tập yoga nè, tập thiền nè, dành nhiều thời gian nấu ăn hơn, tập đàn ukulele nữa nè. Mình thực sự cảm thấy rất thích thú với những hoạt động đó. Vậy mà bạn biết ko có những ngày như ngày hôm qua, mình tập yoga, rồi lại thử cả lớp zumba, rồi thiền nữa, mà đến cuối ngày mình vẫn cảm thấy trống rỗng đến vô cùng. Mình nhớ anh khủng khiếp và rồi mình òa khóc. Khóc đến nức nở. Vậy đó. Trong hành trình này có những ngày mình sẽ thấy ổn, nhưng có những ngày dù mình làm gì thì mình cũng ko thể khỏa lấp được nỗi trống vắng vì không có anh. Nhưng ko sao cả. Khóc xong lại tiếp tục cuộc hành trình. Bởi mình biết rằng, những cải tiến này dẫu có mang anh lại với mình hay không thì cũng chắc chắn là tốt cho bản thân mình,.Và rõ ràng rằng cứ chìm đắm mãi trong bi lụy thì sẽ chẳng nhích được chút nào trên hành trình tìm lại anh cả, thay vì vậy dù chậm thật chậm, mình cứ cố gắng từng bước một thôi, như chị Bình Bình đã vạch ra vậy.Chuyện chia tay của mình cũng hoàn toàn là lỗi của mình và mình cảm thấy đau đớn vô cùng mỗi khi nhớ lại rằng chính mình là người đã đẩy anh đi xa. Nhưng mình tin rằng chỉ cần mình thực sự mong mỏi và cố gắng, thì một cơ hội quay trở lại cũng ko fải là quá xa vời fải ko? Chờ đợi ko đáng sợ, nhưng nếu chờ hãy chờ người xứng đáng, như chị Bình Bình chia sẻ. Và mình tin anh là người xứng đáng để mình quyết tâm thế này. Mình mong bạn cũng vậy. Mạnh mẽ lên và bắt đầu từng bước một nhé! Chúc chúng mình sẽ tìm lại được tình yêu xứng đánh dành cho mình :D.
Hi. Vậy là đã gần 2 năm kể từ ngày ấy. Thời gian trôi qua nhanh quá. Bao nhiêu đau đớn ngày đó cũng đã qua hết. Đúng là chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi. Bạn ơi mình cần lời khuyên lắm, đã qua 1 năm r k biết bạn còn onl k? Mình mới chia tay ngiu 5 năm, chia tay được hợn 2 tuần r, mình buồn lắm, vì lỗi nằm nhiều ở mình nên mình hối hận, day dứt mãi không nguôi, nyc của mình đã nc với ng mới, mình đau lòng đến mức k thể tin nổi. Mình níu kéo a k quay lại, a nói k còn cảm hứng, mình nhận lỗi, xin lỗi, hứa sẽ sửa sai a cũng không mảy may động lòng. A nói nếu có khó khăn cứ nói, a sẽ giúp vì a đã bên mình 5 năm r, k còn tình cũng còn nghĩa, mới đây vì có chuyện mệt mỏi quá nên mình đã liên hệ lại, thì thấy a vẫn chưa quen ng kia, a nói cả 2 người hiện tại muốn làm bạn nhưng a thấy ngta rất thú vị, bên ngta rất thoải mái, a nhắn tin với ngta rất nhiệt tình mà k bao giờ nhắn cho mình tin nào. Nhưng nghe a nói chưa quen, nên mình quyết định vẫn ở bên cạnh a làm bạn, thật nhẹ nhàng thoải mái, mong a suy nghĩ lại. Mình làm vậy đúng hay sai đây? Dù hiện tại bên a mà lòng mình đau như cắt. Mình cứ bên a ôm hy vọng như này, liệu có làm phiền a? Hay mình nên cắt đứt mọi liên lạc, mình rối quá. Mong bạn còn onl để giúp mình.
Hi. Vậy là đã gần 2 năm kể từ ngày ấy. Thời gian trôi qua nhanh quá. Bao nhiêu đau đớn ngày đó cũng đã qua hết. Đúng là chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi.